Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương43

Cỡ chữ
Khi Lâm Mộc Du mang thai được năm tháng, bụng đã lộ rõ sự khác biệt. Cậu đứng trước gương, vén áo lên nhìn phần bụng nhô cao và cảm nhận thai máy. Lần đầu tiên cảm thấy con đạp là lúc đang họp, cậu đã ngẩn người ra cho đến khi thư ký gọi mới sực tỉnh. Giang Hách sau khi biết chuyện thì tối nào cũng dán tai vào bụng cậu nói chuyện với “Bé Phúc”. “Bé Phúc? Đạp một cái cho ba lớn xem nào.” Hắn nói đến khô cả cổ mà bé con vẫn không động tĩnh. “Chắc nó ghét anh rồi.” Giang Hách tiu nghỉu tựa vào người Lâm Mộc Du. Hôm nay tuyết rơi rất dày, hai người cùng đi mua quần áo cho con. Giang Hách quấn cho Lâm Mộc Du như một chiếc bánh chưng: “Nhiều quá rồi, em không thở nổi mất.” “Không nhiều, bên ngoài lạnh lắm. Đội thêm mũ nữa rồi đi.” Chiếc mũ len này là do chính tay Giang Hách đan, hắn phối màu rất hợp với cậu: “Đẹp chết mất.” Bước đi trên tuyết, tiếng kêu “tách tách” khiến tâm trạng Lâm Mộc Du rất tốt. Cậu quay sang nói với chồng: “Đợi sinh Bé Phúc xong, em nhất định phải nghịch tuyết một trận cho đã đời.” “Được, đi thôi.” Hai người đi dạo trong khu đồ mẹ và bé. Nhìn những bộ quần áo nhỏ xíu, Lâm Mộc Du cảm thán: “Nhỏ quá, đáng yêu thật đấy.” Cậu nhìn vào mắt Giang Hách, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm: “Nhìn em làm gì?” “Vì em đẹp.” Giang Hách dịu dàng hỏi: “Em thích con trai hay con gái?” “Đều thích cả.” Lâm Mộc Du tựa vào ngực hắn: “Thật sự cứ như đang mơ vậy…” “Vậy thì đừng tỉnh lại. Sau này đều sẽ là giấc mơ đẹp.” Buổi tối, các bạn thân là Vũ Tức, Dụ Y và Ô Bách đến nhà dùng bữa. Vì là bạn bè tụ tập nên họ nói chuyện rất vui vẻ. Ô Bách uống say khướt nên được sắp xếp ngủ lại phòng khách. Sau khi tiễn bạn về, Giang Hách ôm chầm lấy Lâm Mộc Du từ phía sau, cắn nhẹ vào gáy cậu: “A Du, anh say rồi.” Lâm Mộc Du không vạch trần lời nói dối củahắn. Suốt thai kỳ, vì sợ làm đau cậu nên Giang Hách luôn nhẫn nhịn, đã một tuần rồi hai người chưa “thân mật”. Không chỉ Giang Hách mà Lâm Mộc Du cũng muốn. “Lên lầu tắm rửa đi. Em đợi anh.” Lâm Mộc Du hạ thấp giọng. Giang Hách hưng phấn đi tắm ngay. Lâm Mộc Du vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới lấy ra bộ đồ “đặc biệt” mà mẹ chồng tặng lần trước. Đó là một bộ đồ ngủ chỉ có vài mảnh vải mỏng manh. Dù bụng đã hơi nhô lên nhưng Lâm Mộc Du vẫn muốn mặc thử. Cậu vỗ vỗ mặt mình: “Đừng sợ, là Giang Hách mà.” “Đừng sợ” Lâm Mộc Du đẩy cửa bước ra. Hai sợi dây áo mỏng manh vắt trên bờ vai, bộ đồ màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng nõn và phần bụng hơi nhô lên của cậu. “Giang Hách.” Beta hai tay vòng sau lưng, tóc cậu vẫn còn đang nhỏ nước, những giọt nước từ từ lăn dài xuống cơ thể, thấm ướt cả vạt áo. “Em tắm lâu quá đấy, anh suýt chút nữa là đã—” Giang Hách đang xem điện thoại, hắn mỉm cười ngẩng đầu lên. Lời vừa thốt ra nhưng giây tiếp theo đã im bặt, ngay cả nụ cười cũng cứng đờ. Lúc này da thịt của Beta đều ửng hồng, nước nóng dội xuống người mang theo làn hơi mờ ảo giờ đây lại bị cậu mang ra ngoài. Chút ít vải kia căn bản không thể che giấu được những điểm nhạy cảm của cậu… Cả người Lâm Mộc Du đều đỏ ửng. “A Du.” Giang Hách đứng dậy, hắn không vội vàng đi về phía Beta mà chỉ khẽ hỏi: “Đây là bất ngờ sao?” “Anh đoán xem?” Lâm Mộc Du giơ tay ngoắc ngoắc Giang Hách. Cậu ngước mắt lên: “Đẹp không?” “Đẹp.” “Thật sao? Nhưng em không tin đâu.” Âm cuối của Lâm Mộc Du hơi kéo dài, môi cậu mấp máy, không phát ra tiếng mà thốt lên hai chữ: “Anh trai.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...