Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương1

Cỡ chữ
Lâm Mộc Du là một beta, cậu có một người chồng alpha đã kết hôn được bảy năm —— mà chồng cậu vừa mới gặp tai nạn xe cộ. Não bộ con người sau khi chịu tác động mạnh có thể xảy ra tình trạng quên lãng, từ đó đánh mất đi những ký ức quan trọng nhất. Thời điểm Lâm Mộc Du vội vã chạy đến bệnh viện, quần áo trên người còn chưa kịp thay. Cậu vừa từ nước ngoài bay về, sau khi xuống máy bay không dám dừng lại dù chỉ một khắc, lúc này khắp người đều là mồ hôi lạnh rịn ra. Cậu th* d*c, giữa mày đầy vẻ lo âu, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ bừng: “Ba, mẹ.” Trước phòng bệnh rất đông người tụ tập. Lâm Mộc Du vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Họ chủ động nhường đường, Alpha đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi trên giường bệnh nhìn về phía cậu. Dáng vẻ của Lâm Mộc Du rất lạnh lùng, đuôi mắt hơi nhướng lên luôn toát ra vài phần thờ ơ, nhưng lúc này trong mắt cậu lại là vẻ quan tâm không thể che giấu. “Giang Hách…” “Cậu là Lâm Mộc Du? Tại sao cậu lại ở đây?” Lời của Giang Hách trực tiếp cắt ngang giọng nói của Lâm Mộc Du, hắn liếc mắt đánh giá nhìn Lâm Mộc Du từ trên xuống dưới, làm gì còn nửa phần dịu dàng như trước đây. Lâm Mộc Du lúc này mới chú ý đến vẻ lạnh nhạt và xa cách trong mắt đối phương. Tim cậu thắt lại một cái, cảm giác chua xót dày đặc từ dưới đáy lòng dâng lên. Cậu nhíu mày nhìn sang mẹ Giang: “Mẹ, chuyện này là sao?” Mẹ Giang thở dài, bà tiến lại nắm lấy tay Lâm Mộc Du: “Tiểu Hách nó mất trí nhớ rồi, hiện tại chỉ có ký ức năm mười tám tuổi. Hơn nữa nó… cũng không nhớ rõ con lắm, chỉ biết con là đàn em khóa dưới của nó.” Mất trí nhớ? Lâm Mộc Du nhẹ nhàng rút tay ra, cậu ổn định hơi thở đi đến trước mặt Giang Hách: “Em là chồng của anh, Lâm Mộc Du. Chúng ta kết hôn được bảy năm rồi.” “Cậu là omega sao?” Giang Hách liếc nhìn cậu một cái, “Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là một beta đúng không.” Lông mi Lâm Mộc Du khẽ run: “Phải.” Giang Hách cười nhẹ một tiếng, ngữ khí của hắn bình tĩnh: “Cậu nghĩ tôi sẽ thích một beta sao?” “Tôi thích omega, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau.” Bàn tay Lâm Mộc Du buông thõng bên sườn siết chặt, sắc mặt cậu nháy mắt trắng bệch, ngay cả bờ vai cũng run rẩy nhẹ. Cậu lùi về sau hai bước, ánh mắt lại rất nghiêm túc: “Năm đó là anh theo đuổi tôi, ngay sau khi tôi thi đại học xong. Cho dù anh không thích beta, anh cũng đã ở bên tôi chín năm rồi.” “Ba mẹ, các bác các chú, con và Giang Hách có vài lời muốn nói, phiền mọi người có thể ra ngoài trước được không ạ?” Ba Giang mẹ Giang nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn đỏ mắt bước ra ngoài, nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Giang Hách dựa vào giường bệnh, hai tay khoanh trước ngực: “Chúng ta không có gì để nói cả.” Lâm Mộc Du không hề vội vàng, cậu kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Sau khi biết Giang Hách gặp chuyện, cậu chưa ăn một hạt cơm nào, bây giờ có thể cảm nhận được dạ dày đang bắt đầu lên cơn đau. “Hiện tại anh còn nhớ được bao nhiêu?” Giang Hách hơi phiền muộn: “Hừ, mấy câu này hỏi thật sự khiến người ta phát phiền ——” “Hiện tại anh còn nhớ được bao nhiêu?” Lâm Mộc Du lặp lại một lần nữa, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Hách, ngữ khí nặng hơn: “Trả lời em.” “Vừa thi đại học xong.” Giang Hách không hiểu tại sao mình phải nghe lời Lâm Mộc Du. Hắn chỉ nhớ Lâm Mộc Du là đàn em kém hắn một khóa, vì ngoại hình xinh đẹp lại học giỏi nên khi nhập học đã được mọi người bàn tán. Chỉ là tính cách không tốt, lạnh lùng băng giá, thật sự không biết một tên beta thì lấy gì mà kiêu ngạo. Lâm Mộc Du rũ mắt, mới mười tám tuổi, lúc đó bọn họ quả thực không thân thiết. Nhìn dáng vẻ của Giang Hách là biết, không hề thích cậu. Thật phiền lòng. “Một lát nữa tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem khi nào anh có thể xuất viện. Công ty vẫn cần anh xuất hiện, không cần anh nói quá nhiều, có mặt là được rồi.” Lâm Mộc Du cảm thấy trong lòng phiền muộn. Cậu muốn ra ngoài hít thở không khí, người vừa đứng lên đã bị Giang Hách lôi ngược trở lại. Alpha lúc này đang l* m*ng, cũng không biết thu sức lại chút nào, suýt chút nữa đã khiến cậu đập vào giường bệnh: “Giang Hách!” “Cậu thật sự là beta sao?” Giang Hách áp sát vào hõm cổ Lâm Mộc Du, đầy nghi hoặc mà ngửi ngửi. Lâm Mộc Du không biết Giang Hách phát điên cái gì nhưng đối phương là người bệnh, cậu không thể cáu giận, đành phải quỳ một chân trên giường bệnh: “Tất nhiên rồi.” “Vậy sao? Thế cậu có thể cho tôi xem gáy của cậu không.” Giang Hách ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Mộc Du. Hắn chắc chắn hiện tại đã trôi qua vài năm rồi, đường nét của Beta đã hoàn toàn nảy nở, khác với dáng vẻ khi đó. Lúc này ngoại hình của Lâm Mộc Du trông càng có tính công kích hơn. Lâm Mộc Du nghiến răng: “Được.” Tóc cậu hơi dài, những sợi tóc phía sau sẽ che khuất phần cổ. Cậu cúi đầu xé miếng dán ức chế đang dính chặt ra. Vừa xé xuống, mùi hương alpha nồng đậm liền giải phóng ra ngoài. Trên chiếc cổ trắng ngần của cậu toàn là những vết cắn đáng sợ, không khó để nhận ra đối phương đã cắn mạnh đến mức nào. Giang Hách vào khoảnh khắc miếng dán ức chế rơi xuống đã xác nhận được đích thực là pheromone của hắn. Trên người beta toàn là mùi của hắn, không biết tại sao sau khi xác nhận, trong lòng Giang Hách có chút đắc ý nho nhỏ, khắp người là một loại cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Ngay cả cảm giác phiền muộn khi vừa tỉnh dậy đã bị một nhóm người vây quanh hỏi đông hỏi tây cũng tan biến mất. “Cậu là một beta mà học đòi omega dán miếng dán ức chế làm gì.” Giang Hách lẩm bẩm một câu. Hắn buông bàn tay đang siết lấy Lâm Mộc Du ra, cứ như người vừa làm chuyện xấu không phải là hắn vậy. Lâm Mộc Du chậm rãi đứng dậy, cậu cúi đầu nhìn Giang Hách, đột nhiên vươn tay bóp cằm người trước mắt: “Bởi vì, anh đã ch*ch tôi đến mức ph*t t*nh giả rồi.” Beta không có kỳ ph*t t*nh, nhưng sau khi bị alpha bơm quá nhiều pheromone cũng có khả năng dẫn đến kỳ ph*t t*nh giả. Giang Hách ngẩng đầu. Hắn hoàn toàn không cảm thấy hành động này của Lâm Mộc Du mạo phạm hắn bao nhiêu, chỉ là ngoan cố cười một tiếng: “Tôi biết mà, kỳ thật toàn thân cậu đều bị pheromone của tôi ướp đến thấu mùi rồi.” Sắc mặt Lâm Mộc Du trắng bệch, cuối cùng cũng nhận ra Alpha này đang trêu cợt mình. Cậu buông tay muốn xoay người rời đi, nhưng một lần nữa lại bị nắm lấy cánh tay. Cậu bị ép phải cúi thấp người xuống, nghe thấy giọng nói rất khẽ của Giang Hách: “Hiện tại tôi có thể xác nhận rồi, cậu đích thật là chồng của tôi, nhưng tôi đích thật là không thích cậu.” “Vậy bây giờ anh muốn làm gì?” Lâm Mộc Du rút tay ra, cậu lùi về sau hai bước, đuôi mắt ửng đỏ, ngay cả hơi thở cũng đang run rẩy. Hóa ra lời nói của một người có thể gây tổn thương đến vậy, lại còn là người thân cận nhất của cậu. “Tôi không nhớ rõ những chuyện giữa chúng ta nữa nhưng vừa tỉnh lại tôi đã kết hôn rồi, cậu chắc phải hiểu ý của tôi chứ.” Giang Hách không thích cảm giác bị khống chế này. Hắn biết rõ hiện tại đã là mười năm sau, nhưng hắn cũng mới hai mươi tám tuổi thôi mà, hắn đang trẻ trung, sao có thể bị hôn nhân ràng buộc được? “Tìm thời gian nào đó ly hôn nhé?” Ngữ khí của Giang Hách là đang thương lượng, Lâm Mộc Du lại cảm thấy như bị ai đó tát một bạt tai thật mạnh. Cậu cắn môi, vẫn hỏi: “Ly hôn? Chúng ta quen nhau chín năm rồi, ở bên nhau——” “Tôi thật sự không nhớ rõ.” Giang Hách rõ ràng có hơi không kiên nhẫn. Hắn nhíu mày nhìn Lâm Mộc Du, “Tôi không bài xích yêu đương giữa A và B, nhưng tôi là một alpha rất truyền thống, người tôi thích là một omega biết làm nũng và rất đáng yêu, cậu có hiểu không?” Lời này vừa thốt ra khiến sắc mặt Lâm Mộc Du thay đổi, mắt cậu đầy vẻ không thể tin nổi, nhíu mày cố nén nước mắt nhìn Giang Hách vài giây. Cậu chẳng qua chỉ đi công tác một chuyến, vừa trở về người yêu của cậu đã biến mất, thậm chí còn đòi ly hôn với cậu. “Để sau hãy nói.” Lâm Mộc Du xoay người rời đi, cậu không còn miếng dán ức chế nữa, chỉ có thể hờ hững ôm lấy gáy bước ra cửa. Vừa đi ra ngoài mẹ Giang đã đi tới: “Tiểu Du.” “Mẹ.” Sắc mặt Lâm Mộc Du rất kém, cậu nặn ra một nụ cười, “Con đi hỏi bác sĩ tình hình cụ thể đã, ba mẹ vào trong bầu bạn với Giang Hách đi ạ.” “Tiểu Hách nó không nói linh tinh gì chứ?” Mẹ Giang làm sao mà không nhìn ra tình trạng của Lâm Mộc Du, bà lo lắng nhìn người trước mặt, “Nó có nói lời khốn nạn nào con cũng đừng để trong lòng nhé.” “Không đâu ạ.” Lâm Mộc Du thở hắt ra. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười trấn an đối phương, “Con đều hiểu cả, con đi hỏi tình hình trước đã ạ.” “Được.” Lâm Mộc Du rảo bước đi về phía trước, hốc mắt cậu đỏ lên, không khó để nhận ra cảm xúc đang dao động. Cậu tìm được bác sĩ chủ trị của Giang Hách, hỏi cho ra lẽ tình trạng bệnh tình. Loại mất trí nhớ này có khả năng nhớ lại được, cũng có khả năng không bao giờ nhớ lại được, tất cả đều phải xem vận may. Lâm Mộc Du nghe xong im lặng hồi lâu, lúc lên tiếng lần nữa giọng nói đã hơi khàn: “Vậy khi nào anh ấy có thể xuất viện?” “Bị thương không nghiêm trọng lắm, ngày mai là có thể về rồi.” “Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Lâm Mộc Du đứng thẳng dậy. Cậu vén lọn tóc, trong mắt không còn vẻ mịt mờ như trước. Cậu bắt buộc phải bình tĩnh lại, lúc này cậu không thể loạn. Lâm Mộc Du quay lại phòng bệnh, cậu gõ cửa rồi bước vào. Giang Hách vốn đang nói cười với ba mẹ, thấy Lâm Mộc Du vào liền thu lại nụ cười: “Sao cậu lại quay lại rồi?” “Giang Hách!” Ba Giang quát khẽ một tiếng, nếu không phải Giang Hách còn đang bị thương thì e là một cái tát đã giáng xuống người rồi. Lâm Mộc Du gật đầu với hai vị phụ huynh, cậu không nhìn Giang Hách, chỉ nói: “Ngày mai có thể xuất viện rồi, con sẽ sắp xếp người đến đón. Nếu anh ấy đã không muốn nhìn thấy con, vậy phiền ba mẹ để tâm chăm sóc anh ấy ạ.” Mẹ Giang đương nhiên không có ý kiến gì, bà chỉ lo lắng: “Tiểu Du à.” “Mẹ, công ty còn có việc, con phải quay về một chuyến.” Lâm Mộc Du lúc này mới ngước mắt nhìn Giang Hách, cậu bình tĩnh lên tiếng, “Ngày mai em sẽ đến đón anh, anh có gì muốn nói không?” Giang Hách đang cúi đầu xem điện thoại, hắn nghe vậy “ừm” một tiếng: “Hiện tại tôi và cậu đang sống chung à?” “Phải.” “Vậy tôi không muốn về cùng cậu.” Giang Hách nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói ra. Nhưng nói xong hắn lại cảm thấy không ổn, ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt bị tổn thương của Lâm Mộc Du. Không biết vì sao, ngay cả tim hắn cũng bị thắt lại một cái. “Về thì cũng ——” “Vậy ngày mai anh cứ về nhà ba mẹ trước đi, em đi đây.” Giọng Lâm Mộc Du khàn đi rất nhiều, cậu hít mũi một cái, không muốn lưu lại nơi này nữa, xoay người muốn rời đi. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. “Chờ đã, Lâm Mộc Du.” Giang Hách thấy Lâm Mộc Du thật sự muốn rời đi thì đột nhiên hoảng hốt. Hắn không muốn Beta này rời đi, thậm chí khoảnh khắc đối phương vừa xuất hiện hạ bộ hắn đã cương lên, gần như là hắn xuống giường trực tiếp nhào tới nắm chặt cổ tay Lâm Mộc Du trong vô thức: “Khoan hãy đi!” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...