Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương45: Hoàn

Cỡ chữ
Lúc Giang Hách chạy đến bệnh viện thì Lâm Mộc Du đã vào phòng phẫu thuật rồi, gương mặt Alpha tái nhợt, khắp người đều vã mồ hôi lạnh. “Xin hỏi, anh là người nhà của Lâm Mộc Du phải không?” “Là tôi, em ấy sao rồi?” Bác sĩ bảo Giang Hách hãy thả lỏng: “Đang tiến hành phẫu thuật, xin đừng lo lắng. Anh ký vào bản cam kết trách nhiệm này đi.” “Được.” Tay ký tên của Giang Hách run rẩy, sau khi ký xong hắn siết chặt nắm đấm, căng thẳng chờ đợi. Cha Giang mẹ Giang sau khi biết tin cũng lập tức chạy tới. Họ đi đến bên cạnh Giang Hách, cả ba người đều không nói gì, chỉ im lặng chờ phẫu thuật kết thúc. Beta bị sinh non là chuyện đã nằm trong dự kiến nhưng họ không ngờ lại sớm đến thế. Cuộc phẫu thuật đã trôi qua hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Giang Hách cảm thấy cả người mình đều ướt đẫm mồ hôi. Tim hắn đập rất nhanh, chỉ hy vọng A Du của hắn được bình an. “Ra rồi!” Mẹ Giang đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay cha Giang, giọng bà trở nên phấn khích: “Ra rồi.” Giang Hách lập tức tiến lên phía trước, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nở một nụ cười trấn an với họ: “Phẫu thuật rất thành công, cha con bình an. Em bé nặng hai ký bảy, cân nặng rất khá rồi, chỉ là vẫn cần phải ở trong lồng kính một thời gian.” Bác sĩ vừa dứt lời phía sau liền có người đẩy Bé Phúc ra, cha Giang mẹ Giang lập tức đi theo xem. Giang Hách vội vàng liếc mắt một cái rồi cuống cuồng nhìn về phía sau: “Thế còn người lớn đâu?” “Người lớn vẫn chưa hết thuốc mê, một lát nữa là tỉnh thôi. Nói chung phẫu thuật rất thành công.” “Cảm ơn bác sĩ.” Giang Hách hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vuốt mặt một cái, lảo đảo lùi lại vài bước. A Du của hắn, đứa con của họ đều không xảy ra chuyện gì. Alpha nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Hắn nhìn Lâm Mộc Du được bác sĩ đẩy ra ngoài. Sắc mặt Beta hơi trắng bệch, lúc này đang nhắm mắt hôn mê. “Lát nữa tỉnh lại cảm thấy đau là bình thường, có vấn đề gì thì tìm bác sĩ ngay nhé.” “Vâng.” Giang Hách đi theo bác sĩ vào phòng bệnh đơn. Cơ sở vật chất ở đây rất đầy đủ, là nơi họ đã đặt trước từ sớm. Không ngờ lại vào ở nhanh đến vậy. “Ba mẹ, để con ở đây chờ là được rồi. Hai người về nhà trước đi, đêm nay con trông chừng.” “Con có làm được không?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...