Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương44

Cỡ chữ
Lâm Mộc Du được Giang Hách bế lên giường. Cậu ngồi trên người Giang Hách, rũ mắt nhìn xuống Alpha: “Tối nay xin hãy tùy ý bắt nạt em đi.” Beta bóp nhẹ cổ Giang Hách, cậu tháo thiết bị trên chân mình ra, khóa vào cánh tay của Giang Hách: “Anh trai, nhịp tim của anh nhanh quá.” “Vậy sao? Vậy thì em hãy tới cảm nhận một chút đi.” Ngón tay Giang Hách ấn lên môi Beta, giọng hắn rất trầm: “Hôm nay dù nói thế nào anh cũng sẽ không nhịn nữa đâu…” Lâm Mộc Du cắn nhẹ ngón tay của Giang Hách, hết thảy đều không cần nói ra lời … Lâm Mộc Du khắp người đều đẫm mồ hôi. Cậu được bế vào phòng tắm để tắm rửa làm sạch. Beta giơ tay nhẹ nhàng v**t v* bụng, cậu tựa vào lòng Giang Hách, ngẩng đầu hỏi: “Anh nói xem Bé Phúc có cảm nhận được không?” Giang Hách hơi khựng lại, hắn mặt không đỏ tim không run: “Không đâu.” “Nó còn nhỏ mà.” Lâm Mộc Du cúi đầu nhìn bụng mình,cậu khẽ cười một tiếng: “Vậy sao.” “Đúng thế.” Lâm Mộc Du “ồ” một tiếng: “Vậy thì… được thôi.” Hai người nói xong đều không hẹn mà cùng cười lên. Beta được Alpha ôm trong lòng, trái tim họ kề sát bên nhau, giống như từ khoảnh khắc sự sống bắt đầu đã ở cạnh nhau vậy— . Thai kỳ càng về sau gánh nặng của Lâm Mộc Du càng nặng nề. Cậu đã được tám tháng rồi, cơ thể thường xuyên phù nề, bắp chân chuột rút và khó thở đã trở thành chuyện thường nhật. Giang Hách nhìn Lâm Mộc Du như vậy thường hay rơi nước mắt lúc nửa đêm, Alpha to xác như thế mà cứ ngồi bên mép giường một mình lẳng lặng lau nước mắt. Lâm Mộc Du phát hiện lần đầu tiên là vào tháng thứ sáu. Cậu bị chuột rút đau đến tỉnh cả người, vừa định gọi người thì chân đã được Giang Hách nâng lên, hiện giờ số lần cậu bị chuột rút ngày càng nhiều, Giang Hách đã đi học các phương pháp xoa bóp giảm đau. Chỉ cần Beta có một chút không thoải mái, Alpha sẽ lập tức tỉnh dậy ngay. Nhưng lần này hơi khác, Lâm Mộc Du vì cơ thể không tiện nên nằm trên giường để Giang Hách massage cho mình, nhưng giây tiếp theo cậu lại nghe thấy tiếng nức nở. Lâm Mộc Du: “…?” “Sao thế?” Beta ngồi dậy, cậu nhìn Giang Hách với vẻ mặt ngơ ngác, “Sao lại khóc rồi?” Giang Hách cúi đầu rơi nước mắt, hắn nghẹn ngào nói: “Không có khóc.” Giọng mũi của Alpha không giấu vào đâu được, hắn quẹt nước mắt: “Anh chỉ ngáp một cái thôi.” Lâm Mộc Du ngẩn cả người, cậu lộ vẻ lo lắng: “Anh bị làm sao thế? Có chuyện gì thì nói với em, anh lén lút khóc một mình cái gì chứ?” “Anh không muốn khóc đâu.” Giang Hách ngẩng đầu mím chặt môi, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy Lâm Mộc Du mà khóc, “Anh chỉ là thấy rất khó chịu. Em mang thai vất vả quá, hay là để anh sinh cho.” “Có thể để anh sinh được không?” Giang Hách càng nghĩ càng suy sụp, “Anh đúng là tên khốn, sao anh có thể để em sinh con chứ? Em vất vả như vậy mà anh chẳng thể san sẻ được chút nào, anh đúng là kẻ xấu.” “Xin lỗi em, thật sự…” Giang Hách khóc đến mức không nói nên lời. Lâm Mộc Du nhất thời cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa, chỉ có thể dỗ dành Alpha trước, “Nín đi nín đi, em thật sự không sao mà. Là chính em muốn sinh, ây da, anh…” “…” Hai người dằn vặt một hồi lâu mới nằm xuống ngủ, một người khóc mệt một người dỗ mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau Lâm Mộc Du đã đưa Giang Hách đến bệnh viện, không kiểm tra không biết, Giang Hách đây là bị trầm cảm rồi. Vì quá lo lắng cho bạn đời mà lo âu đến mức trầm cảm, đợi sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ chuyển biến tốt hơn. Đợi đến khi Lâm Mộc Du được tám tháng, triệu chứng của Giang Hách càng nghiêm trọng hơn, cơ bản là lúc nào cũng phải dính lấy Beta, dù vì công việc phải tách ra thì cũng phải giữ liên lạc điện thoại liên tục. Hôm nay họ phải tách ra. Mấy tháng nay mấy người bên phía dòng chính đều đang rục rịch. Robot sau khi đưa ra thị trường liền bán rất chạy, gây ra không ít áp lực cho đám thân thích bên phía Giang Hách. Lâm Mộc Du hôm nay là tới để họp, cậu đã rất lâu rồi không đến công ty. Đáng lẽ ra phải là Giang Hách tới họp, nhưng bên phía Trần Trì có chút việc, hắn bắt buộc phải đích thân qua đó một chuyến. Cho nên hôm nay Beta mới tới đây. Bụng cậu không tính là quá lớn, nhưng chỉ nhìn qua là có thể nhận ra tháng thai đã rất lớn rồi. Thư ký luôn theo sát Lâm Mộc Du, chỉ sợ sếp của mình có vấn đề gì. Trong công việc, Lâm Mộc Du cơ bản là không có nụ cười. Một cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, suốt cả quá trình Lâm Mộc Du không hề than mệt một câu, gồng mình trụ vững đến cùng. “Vậy thì tan họp đi.” Lâm Mộc Du tuyên bố kết thúc, cậu đứng dậy bước ra ngoài trước một bước, trong tai nghe nhanh chóng truyền đến giọng nói của Giang Hách: “Vất vả cho em rồi A Du.” “Không sao, bao giờ anh về nhà?” Không chỉ Giang Hách dính lấy Lâm Mộc Du mà Beta cũng rất cần sự đồng hành của Alpha. “Còn khoảng một tiếng nữa là cơ bản xong việc bên anh rồi.” “Tối nay muốn ăn gì?” Giọng Giang Hách mang theo ý cười, “Anh làm bánh ngọt cho em nhé?” “Được thôi, cho ít đường thôi đấy.” Lâm Mộc Du vừa đi vừa trò chuyện với Giang Hách. Bước chân cậu rất chậm, chưa đi được bao xa thì đã bị gọi lại: “Lâm Mộc Du.” Beta dừng bước, lạnh nhạt quay đầu nhìn sang: “Bác Hai.” “Chúc mừng nhé, một vụ làm ăn lớn như vậy.” “Cảm ơn.” Lâm Mộc Du không muốn đôi co với bác hai của Giang Hách cho lắm, dù sao đối phương vẫn luôn không thích cậu và Giang Hách. “Trước đây con trai tôi tới tìm cậu, tôi không rõ nó đã nói gì với cậu nhưng về nhà liền ra nước ngoài, Thời gian này khởi nghiệp hình như cũng bị chèn ép, không biết cậu có thể cho tôi một lời giải thích không?” “Ông ta tìm em làm gì?” Giọng nói không mấy vui vẻ của Giang Hách truyền ra từ ống nghe, “Bỏ đi, em về nhà trước đi, đừng để ý tới ông ta.” Lâm Mộc Du khẽ cười một tiếng, cậu nhìn chăm chú người trước mặt: “Cậu ta tìm tôi khuyên tôi ly hôn với Giang Hách, tôi chỉ là không đồng ý với cậu ta mà thôi. Còn việc ra nước ngoài hay bị chèn ép… tôi không có tâm trí và thời gian đó để lãng phí trên người cậu ta, bác hai tìm nhầm người rồi.” “Thật sao?” “Tùy bác nghĩ thế nào thì nghĩ.” Lâm Mộc Du không nói nhiều với ông ta. Giang Hách có ý định loại bỏ đám người này ra khỏi Giang thị. Dã tâm đủ lớn, nguy hiểm mà những người này cảm nhận được xung quanh cũng đủ lớn, Beta cũng có thể thấu hiểu. Lâm Mộc Du cùng thư ký đi thang máy xuống lầu, Beta liếc nhìn thời gian, cậu ôn tồn nói: “Thời gian này anh cũng vất vả rồi, tôi sẽ tăng lương cho anh. Đợi tôi sinh xong sẽ điều anh ra ngoài.” Thư ký gật đầu, anh ta nhẹ nhàng bảo vệ Lâm Mộc Du: “Sếp Lâm, để tôi đưa anh về.” “Không cần đâu, tài xế ở ngay bên ngoài rồi. Anh hãy để mắt tới đám người này, có động tĩnh gì thì gọi điện trực tiếp cho tôi, không cần lo cho tôi.” “Rõ ạ.” Thư ký mặt mày nghiêm túc, sau khi tiễn Lâm Mộc Du lên xe liền đi lên lầu: “Giám đốc Giang đâu?” “… Ông ấy rời đi rồi mà?” “Rời đi rồi?” Thư ký nheo mắt, nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà đi làm việc luôn. “Bác sĩ bảo ngày mai em đi kiểm tra một chút, xem xem lúc nào thì làm phẫu thuật.” Lâm Mộc Du ngồi ở ghế sau trò chuyện với Giang Hách, cậu cười lên: “Không biết Bé Phúc sẽ trông như thế nào nhỉ?” “Anh hy vọng nó giống em, đợi chút nhé.” Giang Hách đi theo Trần Trì lên sân khấu, hắn nghe đối phương giới thiệu về robot, đợi Trần Trì gọi hắn lên thử nghiệm liền bước tới. “Robot của chúng tôi có thể đo lường chỉ số pheromone, dự đoán trước kỳ nhạy cảm và kỳ ph*t t*nh, còn có thể đo lường các chỉ số cơ thể. Bây giờ xin mời sếp Giang của chúng ta phối hợp cùng chúng tôi kiểm tra.” Giang Hách ngồi xuống ghế, hắn giơ tay ra đeo một cái vòng tay thử nghiệm, giây tiếp theo màn hình máy móc bắt đầu thu thập pheromone, rất nhanh đã đưa ra chỉ số cụ thể. “65.” Trần Trì nhếch môi: “Một chỉ số rất ổn định đấy. Tất nhiên điều này không đại diện cho tất cả, bây giờ chúng ta hãy dùng thiết bị truyền thống để đo lường cho sếp Giang một chút.” Lâm Mộc Du nghe âm thanh trong tai nghe, cậu không nhịn được mà nhếch môi: “Chúng ta vẫn chưa dùng 001 để đo lường bao giờ.” Giang Hách không vội nói chuyện. Hắn nhìn Trần Trì đo lường xong cho mình trước, sau đó hắn hạ micro xuống nhỏ giọng nói: “Lần trước anh nhìn thấy trên điện thoại hiển thị, 001 thực ra đã từng nhắc nhở anh pheromone vượt mức nhưng chúng ta không nhìn thấy, hôm sau lại đi du lịch rồi.” “À…” Lâm Mộc Du thả lỏng ngồi đó, cậu cúi đầu nhìn xuống bụng nhỏ của mình. Lúc này Bé Phúc động đậy rất mạnh, cậu hơi không thoải mái, “Ái.” “Có phải bé con lại đá em không?” Giọng Giang Hách rất dịu dàng, “Một lát nữa anh về nhà rồi, anh đã nói với ba mẹ rồi, họ cũng sẽ qua chăm sóc em. Chúng ta đều không có kinh nghiệm, vẫn cần ba mẹ tới chăm.” “Thật là phiền ba mẹ quá.” Ngón tay Lâm Mộc Du nhẹ nhàng v**t v* bụng, ánh mắt cậu cũng mềm đi rất nhiều, “Ba mẹ còn gửi tin nhắn cho em, bảo em đừng căng thẳng, căng thẳng quá thì cứ mắng anh.” “A, vậy thì anh tủi thân quá đi mất.” Giang Hách hạ thấp giọng nũng nịu. Hắn đứng sang một bên, tránh né ống kính máy quay, cố gắng giảm bớt sự hiện diện. Sân khấu của Trần Trì, hắn cũng không thể đuổi người ta xuống mà nói lung tung một tràng được. “Vậy thì anh cứ tủi thân đi.” Beta cười thành tiếng, tâm trạng cậu rất tốt, nụ cười trên mặt chưa từng tắt lịm. “Ây da, không dỗ dành anh một chút sao?” “Dỗ anh cái gì chứ?” Nụ cười của Lâm Mộc Du mở rộng, cậu khẽ nói, “Lớn ngần này rồi, sắp làm ba đến nơi rồi mà còn trẻ con như vậy sao.” Giang Hách liếc nhìn Trần Trì, hắn lặng lẽ đi xuống sân khấu, chuyển cuộc gọi thoại thành video. Beta kết nối rất nhanh: “Làm gì thế?” “Muốn ngắm em.” Gương mặt Beta có thêm chút thịt trông càng thêm nhu hòa. Không biết có phải vì mang thai hay không, Giang Hách luôn cảm thấy trên người bạn đời của mình có một loại hào quang rạng rỡ. “Anh thấy bên phía Trần Trì cũng không cần anh nữa, hay là anh lén lút chuồn đi nhé.” “Chuồn đi?” Lâm Mộc Du cau mày, cậu khẽ cử động một chút, “Không tốt đâu, anh cứ ở lại đi, không thiếu một lát này đâu.” “Nhớ em rồi.” Giang Hách khi bày tỏ tình yêu luôn không hề che giấu, “Em cũng đang nhớ anh đúng không?” “Không nhớ.” Lâm Mộc Du khẽ hừ một tiếng, cậu quay đầu đi: “Anh thật tự tin quá nhỉ.” Beta nói xong lại đổi một tư thế khác, cậu cảm thấy vẫn không đúng lắm, cứ thấy ngồi không thoải mái. Cậu cho tay sờ vào quần, trên tay là một mảng ướt đẫm… “Giang Hách.” Giọng của Lâm Mộc Du đột nhiên trầm hẳn xuống, cậu nói với tài xế trước: “Quay đầu lại, đi bệnh viện.” Alpha lập tức nhạy bén: “Sao thế em?” “Em…” Lâm Mộc Du giơ tay lên, cậu khẽ mỉm cười: “Hình như em vỡ ối rồi.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...