Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương42

Cỡ chữ
Sau khi thông báo chuyện Giang Hách khôi phục ký ức cho cha Giang mẹ Giang, ngày hôm sau hai người đã vội vã chạy tới. Beta đúng lúc đang thay bình truyền dịch cho Giang Hách: “Sao anh cứ đòi xuất viện mãi thế? Em hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói chỉ số pheromone của anh vẫn còn cao lắm.” “Anh thấy không sao mà, đợi em được ba tháng thì em…” Lời của Giang Hách đột nhiên khựng lại, anh thoáng thấy bóng dáng ba mẹ đang đi tới cửa, liền im lặng. “Tiểu Du à, con nghỉ ngơi đi.” Mẹ Giang đặt cặp lồng canh đã hầm sẵn sang một bên. Bà nhìn Giang Hách đã khôi phục ký ức, ánh mắt mang theo sự quan sát: “Ba tháng đầu đừng có làm bậy đấy.” Giang Hách “ừm” một tiếng, giây tiếp theo liền tựa thẳng vào lòng beta, hắn cong môi: “Con biết rồi ạ.” “Phía nhà họ Phục mẹ và ba con sẽ giải quyết, hai đứa cứ lo mà sống cho tốt. Với lại bây giờ cơ thể Tiểu Du không giống trước nữa, con phải chăm sóc nó cho cẩn thận.” “Con biết mà.” Giang Hách không hề do dự trong vấn đề này, hắn hít một hơi sâu: “Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.” “Thế thì tốt.” Mẹ Giang thở phào, bà mỉm cười: “Cũng coi như là khổ tận cam lai rồi.” Lâm Mộc Du cũng cười theo. Cậu rũ mắt, lẩm bẩm: “Khổ tận cam lai… cũng lâu rồi con không thấy khổ nữa.” Giọng beta rất nhỏ, chỉ có alpha nghe thấy. Gương mặt Giang Hách không đổi sắc, nhưng bàn tay đã nắm chặt lấy tay Lâm Mộc Du—— Ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau, họ đều thấy được hình bóng của chính mình trong mắt đối phương. Thâm tình và quyến luyến. . Cuối cùng Giang Hách cũng không ở lại quá lâu, đến ngày thứ ba là xuất viện nhưng vẫn chưa thể đến công ty. Chỉ số pheromone của alpha vẫn còn dao động, chỉ có thể dùng thuốc từ từ hạ xuống. Dù sao thì tuyến thể lúc này cũng quá nhạy cảm. “Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.” Giang Hách ngồi xuống sofa, hắn ngoắc ngoắc tay với bé mèo Bé Đoàn: “Chụt chụt chụt.” Lâm Mộc Du đang rót nước nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn, cậu nhíu mày: “Anh làm gì thế?” “Trêu mèo mà.” Sau khi khôi phục ký ức, cả người Giang Hách nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn nằm ườn ra giường, ngoắc tay với Lâm Mộc Du: “Qua đây.” “Không.” Lâm Mộc Du liếc Giang Hách một cái, giây tiếp theo alpha đã tự mình sáp lại gần. Giang Hách giơ tay cho Lâm Mộc Du xem: “Tay xanh hết cả rồi này.” “Chuyện bình thường thôi.” Lâm Mộc Du nắm lấy tay alpha, những vết kim tiêm trên tay Giang Hách đã tím bầm lại. Beta tuy nói vậy nhưng đôi tay vẫn bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng cho hắn. “Bao giờ chúng ta đi mua quần áo cho con?” Ánh mắt Giang Hách dịu dàng dừng lại trên bụng nhỏ của Lâm Mộc Du, hắn thấp giọng nói: “Đứa bé này tính theo tháng thì chắc là lần trước chúng ta đi dã ngoại ‘làm’ trên xe——” “Im miệng!” Lâm Mộc Du trực tiếp bịt miệng Giang Hách lại, cậu lườm alpha một cái: “Đợi anh ra khỏi cửa được rồi hãy nói.” “Giang Hách của tuổi mười tám không ổn lắm nhỉ, vẫn cứ phải để anh ra tay thôi.” Giang Hách cắn nhẹ lên môi Lâm Mộc Du, tay hắn bóp nhẹ sau gáy beta. Hắn cong môi, hạ thấp giọng: “Thời gian qua có ‘sướng’ không em?” “Anh nói cái gì thế?” Lâm Mộc Du dùng khuỷu tay hích vào ngực Giang Hách, nhưng ngay sau đó đã bị alpha hôn. Tuy lúc mất trí nhớ Giang Hách có ký ức cơ bắp nhưng vẫn không giống với một Giang Hách đã làm chủ được kỹ năng như hiện tại. “Đừng——” Lâm Mộc Du khẽ đẩy đối phương ra. Cậu hơi ngẩng đầu, mắt rưng rưng: “Cũng coi như là cho em được yêu đương với ’em trai’ một lần rồi.” “Anh trai tốt hay em trai tốt nào?” Đầu ngón tay Giang Hách v**t v* bụng Lâm Mộc Du rất nhẹ. Hắn cọ cọ đầu vào cổ cậu, giống hệt một con chó lớn đang làm nũng. “Anh thấy sao?” “Anh thấy đều tốt cả.” Giang Hách cười khẽ: “Chồng à, chỉ cần người em yêu là anh là được.” Lâm Mộc Du mím môi nén cười. Cậu bứt nhẹ tóc alpha, rồi cắn môi: “Phải, anh là tốt nhất.” “Đúng rồi.” Lâm Mộc Du lấy điện thoại ra, tìm vài cái tên mình đã đặt: “Trước đây em có đặt vài cái tên, em nghĩ nên đặt tên ở nhà cho con sớm một chút, nhưng vì em cứ đắn đo mãi… nên vẫn luôn…” “Anh hiểu mà.” Giang Hách nắm lấy tay Lâm Mộc Du, tựa đầu vào vai cậu, cùng xem những cái tên trong điện thoại. Lâm Mộc Du rất tâm huyết. Cậu đặt rất nhiều tên, ví dụ như “Ngôi Sao”, “Vân Bảo”, đại loại là tất cả những từ ngữ hay và ý nghĩa mà cậu có thể nghĩ ra đều viết vào đó. “Em cũng không biết nên đặt gì, cứ nghĩ ra gì là viết nấy thôi.” Lâm Mộc Du ngập ngừng một chút, cậu hít sâu một hơi: “Anh thấy cái nào nghe hay?” Trong gia đình beta chẳng có ai yêu thương cậu, những thứ như tên ở nhà lại càng không ai thèm để ý. Lâm Mộc Du chỉ được gọi là Lâm Mộc Du, còn cha mẹ cậu thì chỉ gọi cậu là “đồ lỗ vốn”. “Bé Phúc, cái này nghe hay này.” Giang Hách xoa xoa mặt Lâm Mộc Du, trong mắt thoáng qua sự xót xa nhưng giọng điệu không đổi: “Bé Đoàn, Bé Phúc, chẳng phải là ghép thành một cặp rồi sao? Chúng ta có mèo nhỏ, cũng có cục cưng rồi.” “Cái này sao?” Lâm Mộc Du suy nghĩ một chút, rồi cũng thấy ổn: “Được thôi, vậy chốt cái——” Beta vốn đang gõ chữ trên điện thoại để ghi lại, nhưng một cuộc điện thoại đã ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. “Alo, tôi là Lâm Mộc Du.” “Chào anh, tôi là… người bên phía nhà tù. Em trai anh đang bệnh nguy kịch, muốn gặp anh một lần cuối…” Hơi thở Lâm Mộc Du nghẹn lại. Một phút sau cậu mới cúp máy, gương mặt beta lạnh hẳn xuống, cậu nhìn Giang Hách: “Nó sắp chết rồi.” “Ai cơ?” “Cái đứa đang ngồi tù ấy.” Lâm Mộc Du đứng dậy, rũ mắt nhìn vào ánh mắt của alpha: “Lâm Phong Tổ sắp chết rồi.” “Em muốn đi gặp nó.” Giang Hách không quá lo lắng về trạng thái của Lâm Mộc Du. Bao nhiêu năm qua nếu beta còn chưa vượt qua được nỗi đau đó thì hắn làm người cũng quá thất bại rồi. “Lần cuối mà.” Lâm Mộc Du đột nhiên cười lên, cậu nhướng mày: “Em không thể bỏ lỡ được.” Giang Hách gật đầu, hắn vừa đứng dậy liền nhớ ra một chuyện: “Chết tiệt, giờ anh có ra ngoài được không?” “Được.” Lâm Mộc Du lên lầu tìm khóa ngăn cắn, cậu nói vọng xuống: “Hiện tại anh không được đến nơi đông người vì pheromone hỗn tạp sẽ làm phiền đến anh đấy.” Beta thao tác rất nhanh, mặc xong quần áo liền ra cửa. Lâm Mộc Du hận cái gia đình đó muốn chết. Năm đó khi Lâm Phong Tổ vào tù, cậu đã hằng mong đối phương chết quách đi cho xong. “Để anh lái xe.” Giang Hách ngồi vào ghế lái trước một bước, hắn mỉm cười với Lâm Mộc Du: “Yên tâm đi, giờ anh lái xe được rồi.” “Ừm.” Lâm Mộc Du không nói gì thêm, cậu ổn định lại cảm xúc rồi thắt dây an toàn. Họ theo địa chỉ được cho mà đến một bệnh viện, bên trong không đông người lắm. Sau khi Lâm Mộc Du và Giang Hách xác minh danh tính liền được người ta dẫn vào trong. Lâm Phong Tổ vì mắc bệnh nặng, lúc này đang nằm trên giường bệnh thoi thóp hơi tàn. “Lâm Phong Tổ, anh trai cậu đến rồi này.” Người của nhà tù để lại không gian cho Lâm Mộc Du và Giang Hách. Ánh mắt beta rơi trên người đối phương, cảm xúc của cậu rất bình thản: “Giang Hách, anh ra ngoài trước đi, em muốn nói với nó vài câu.” “Được.” Giang Hách rất dứt khoát lui ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người beta, chưa từng rời đi. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại Lâm Mộc Du và Lâm Phong Tổ. Phong Tổ, Phong Tổ, có thể thấy gia đình này đã gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng vào người alpha này. “Lâm Kiến.” Lâm Phong Tổ đã bị tháo máy thở. Gã gầy gò ốm yếu, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Mộc Du vẫn mang theo thù hận: “Mày cuối cùng cũng nỡ đến thăm tao rồi sao.” “Lâm Kiến…” Lâm Mộc Du đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong Tổ: “Mày cũng chỉ có thể dùng cái tên này để sỉ nhục tao thôi.” Tên thật của Lâm Mộc Du là Lâm Kiến, cái tên mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Khi học cấp hai, cậu đã tự mình đổi tên thành Lâm Mộc Du. Nhưng gia đình này không thừa nhận, vẫn luôn gọi cậu là Lâm Kiến. “Diệu Tổ… Phong Tổ.” Lâm Mộc Du hơi cúi người, nghiêng đầu, nụ cười trên mặt không giấu được: “Hai khọm già kia cũng bệnh chết rồi, giờ chỉ còn thiếu mày nữa thôi.” “Mày…” Lâm Phong Tổ trợn trừng mắt, gã đột nhiên ho dữ dội: “Tao làm ma cũng không tha cho mày.” “Làm ma?” Lâm Mộc Du khẽ cười, giọng cậu rất nhẹ: “Với những việc xấu mày đã làm thì e là vừa chết đã phải xuống địa ngục rồi. Vốn dĩ tao không định đến xem mày, nhưng tao lại không muốn bỏ lỡ bộ dạng này của mày. Lâm Phong Tổ, thật sướng, thật là thoải mái.” “Hiếm khi tao thấy vui thế này đấy.” Lâm Mộc Du nhìn Lâm Phong Tổ định giơ tay lên, cậu thản nhiên né tránh: “Đừng chạm vào tao, mày bẩn quá.” Lâm Mộc Du đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua cơ thể gã: “Tao và Giang Hách sống rất hạnh phúc. Thật không may, anh ấy là alpha, là người nắm quyền Giang thị, tiền bạc và tình yêu tao đều có đủ. Tiếc là—” Ánh mắt Lâm Mộc Du dần trở nên lạnh lẽo, “Mày không được tận mắt chứng kiến rồi. Mày sống không đủ thọ.” Lâm Mộc Du vừa dứt lời, hơi thở của Lâm Phong Tổ bắt đầu đứt quãng. Gã trợn mắt nhìn cậu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không hề rời mắt. Nhưng Lâm Mộc Du không sợ, chính cậu cũng là người tiễn cha mẹ ruột của mình đi. Ba người đối xử tệ bạc với cậu nhất, cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu theo đúng nghĩa đen. Lâm Mộc Du vô cảm quay người đi ra cửa, chạm mắt với Giang Hách. Cậu không nói gì, chỉ nộp tiền để người của nhà tù lo liệu thi thể, những việc còn lại không liên quan đến cậu nữa. Sau khi lên xe và đóng cửa lại, những giọt nước mắt của Lâm Mộc Du không kìm được mà rơi xuống. Không phải vì thương xót, mà vì được giải thoát. Cậu run rẩy nói: “Giang Hách, từ giờ trở đi, em hoàn toàn thuộc về anh rồi. Chúng đều chết cả rồi, cuộc đời em sẽ không bao giờ có chúng xuất hiện nữa. Sướng phát điên mất!” Giang Hách khởi động xe, trầm giọng nói: “A Du— Ngày tháng chỉ thuộc về đôi ta lại bắt đầu rồi!” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...