Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương34
Cỡ chữ
“Tại anh…”
Giang Hách không phản bác gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy câu nói đó: “Còn muốn ăn gì không?”
Lâm Mộc Du vùi mình trong lòng Giang Hách, tay cậu bị alpha nắm lấy, đối phương đang nhẹ nhàng bóp tay cho cậu. Beta khẽ nhắm mắt: “Bây giờ em không muốn ăn.”
“Bị cảm lạnh sao?” Giang Hách lấy chiếc áo khoác bên cạnh đắp lên người Lâm Mộc Du, sắc mặt hắn không được tốt, “Chiều nay anh sẽ bảo người mang thêm chút đồ ăn tới nhé.”
Tinh thần beta sa sút không ít, cậu lại tựa sát vào lòng Giang Hách hơn: “Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây.”
“Anh bế em đi.” Alpha trực tiếp bế bổng beta lên rồi đặt xuống giường, còn tiện tay c** q**n áo cho cậu, nếu không khi dậy sẽ bị lạnh, “Thật sự không đi bệnh viện sao?”
“Không đi.” Lâm Mộc Du kéo chăn lên cao chỉ để lộ đôi mắt, “Anh đi ăn cơm đi, nếu không có việc gì thì ngủ cùng em một lát.”
“Ừm.” Giang Hách xoa xoa tóc Lâm Mộc Du, hắn kéo chăn xuống một chút sau đó cẩn thận tém lại, “Đừng trùm kín đầu, thói quen này không tốt.”
Lâm Mộc Du: “… Buồn ngủ rồi.”
Alpha khẽ cười, ngồi một bên đợi Lâm Mộc Du ngủ say mới bước ra ngoài. Cơm canh đã hơi nguội nhưng Giang Hách không quá bận tâm, vẫn bưng lên ăn hết. Canh cá là hắn cố ý dặn dì làm, vốn nghĩ Lâm Mộc Du uống vào sẽ thấy thoải mái hơn một chút…
Chẳng phải đều nói kỳ mang thai cần bổ sung dinh dưỡng thật tốt sao?
Nhưng hắn hình như quên mất Lâm Mộc Du còn có thể bị nghén, sẽ không thoải mái, lúc sinh nở cũng sẽ có rủi ro.
Nghĩ đến đây Giang Hách hít một hơi thật sâu. Hắn vò vò tóc, uống cạn bát canh của Lâm Mộc Du rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Hắn còn tiện tay gọi điện cho Ô Bách: “Tối nay ra ngoài ăn cơm.”
“… Người anh em, có bẫy à?” Ô Bách thật sự sợ rồi, lần trước suýt chút nữa đã xảy ra án mạng, nếu lại thêm một lần “vô gian đạo” nữa chắc anh ta chịu không thấu mất.
Giang Hách cười: “Chuyện vui.”
“Chuyện vui gì?”
“Sau này cậu sẽ biết thôi.” Giang Hách liếc nhìn phòng nghỉ, hạ thấp giọng, “Tối nay cũng là để xin lỗi cậu, lần trước khiến cậu sợ hãi rồi.”
Ô Bách càng không tin: “Cậu thật sự không phải đang đào hố tôi chứ?”
“Có đến không?” Giọng Giang Hách bình thản nhưng lại mang đến cảm giác khác hẳn, trưởng thành hơn nhiều so với lúc đầu gọi điện cho Ô Bách.
Ô Bách im lặng vài giây: “Đến!”
.
Nhà hàng họ hẹn hơi xa nên Lâm Mộc Du không định tự lái xe mà để tài xế đưa đi. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, beta quay đầu nhìn Giang Hách: “Anh đặt chỗ xa thế?”
“Ừm.” Alpha thản nhiên tiếp lời, “Chỗ đó ngon.”
“Sao anh biết?” Lâm Mộc Du nheo mắt, cậu cẩn thận quan sát Giang Hách, “Anh không âm thầm giở trò gì đấy chứ?”
Giang Hách nắm lấy tay Lâm Mộc Du, ánh mắt chân thành: “Giữa người với người cần một chút tin tưởng.”
Lâm Mộc Du: “Hừ.”
Beta cũng không thèm chấp nhặt nữa, cậu tựa đầu vào vai Giang Hách, nắm tay đối phương nghịch ngợm: “Mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ rồi, phải chọn quà thôi.”
“Lúc trước nói muốn đặt một miếng ngọc tặng mẹ, nhưng sau đó nghĩ lại thấy thôi đi, chỗ mẹ nhiều mấy thứ này quá rồi.”
Sinh nhật mẹ Giang hàng năm đều có rất nhiều người tặng quà, những món trang sức như ngọc quá nhiều người tặng rồi, Lâm Mộc Du và Giang Hách ngay từ đầu đã muốn tặng thứ gì đó mới mẻ hơn.
Giang Hách nhìn dáng vẻ trầm tư của Lâm Mộc Du, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên: “Không vội, chúng ta cùng nghĩ.”
Vị trí nhà hàng hơi xa, lái xe một tiếng mới tới. Lâm Mộc Du và Giang Hách được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng bao đã đặt trước: “Chào hai vị, xin hỏi bây giờ quý khách đã muốn gọi món chưa ạ?”
“Ừm.” Giang Hách cầm thực đơn, nhanh chóng gọi vài món. Chiều nay hắn đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về việc mang thai, beta có thể ăn gì và không thể ăn gì, hắn đều nắm rõ.
Lâm Mộc Du vẫn chưa chú ý đến động tác của Giang Hách, đợi đến khi trả lời tin nhắn của Vũ Tức xong thì thực đơn đã sắp bị mang đi. Beta sững lại, giây tiếp theo lập tức gọi nhân viên phục vụ: “Đợi đã, để tôi xem thực đơn.”
“Được rồi.”
Thực đơn lại được đưa về phía Lâm Mộc Du, cậu mở ra xem kỹ những món Giang Hách đã gọi: “Cái này…”
Những món này phần lớn đều không hợp khẩu vị của Giang Hách, Lâm Mộc Du quay đầu nhìn sang: “Sao anh lại gọi những món này?”
“Thay đổi khẩu vị thôi, nếu em không thích thì gạch đi, gọi lại món mới.” Giang Hách ghé sát vào Lâm Mộc Du, tựa cằm lên vai beta: “Anh ăn gì cũng được hết.”
Lâm Mộc Du thu hồi tầm mắt, cậu khẽ cười một tiếng, đưa thực đơn cho phục vụ: “Tạm thời cứ thế này đi.”
“Vâng ạ.” Phục vụ cầm thực đơn rời đi không lâu thì Ô Bách tới, vừa vào cửa đã thấy hai người đang tựa sát vào nhau.
Ô Bách: “… Chậc.”
“Cậu tới rồi à.” Giang Hách nghe thấy tiếng động liền quay người lại, hắn ngồi thẳng dậy vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Lại đây ngồi.”
Ô Bách kéo ghế ngồi xuống: “Khách sáo thế làm gì, đều là anh em tốt cả.”
“Sợ cậu ăn vạ bọn tôi thôi.” Giang Hách nhướng mày, hắn rót một ly nước nóng đặt bên cạnh Lâm Mộc Du cho nguội bớt.
Ô Bách câm nín một hồi, anh ta nghiến răng thốt ra một câu: “Cậu bây giờ còn đáng ghét hơn cả lúc chưa mất trí nhớ đấy.”
Giang Hách hừ hừ hai tiếng, ngả người vào lòng Lâm Mộc Du: “Cậu thì biết cái gì chứ.”
Ô Bách: “…”
Beta khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm nhìn hai người họ đùa giỡn.
Ba người đều rất thân thiết nên trò chuyện rất cởi mở, tối nay Lâm Mộc Du ăn được khá nhiều. Thấy hai người vẫn đang mải mê tán gẫu, cậu đứng dậy đi vệ sinh: “Em quay lại ngay.”
“Được.” Giang Hách đưa mắt nhìn Lâm Mộc Du rời đi, xác nhận người đã đi xa mới thu lại nụ cười: “Ô Bách, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp một tay…”
Chuyện hai người họ bí mật mưu tính Lâm Mộc Du hoàn toàn không hay biết. Cậu vào nhà vệ sinh, lúc đang rửa tay thì nghe thấy có người đang cãi nhau, cãi rất dữ dội: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, đừng tìm tôi nữa!”
“Chúng ta là chồng chồng hợp pháp, đến giờ vẫn chưa ly hôn!”
“Người nói không yêu tôi là anh, bây giờ không chịu ly hôn cũng là anh, cầu xin anh tha cho tôi đi.”
“Có phải có thằng khốn nào đang quyến rũ em không? Nếu không sao em lại trở nên như thế này!”
Hai người cãi đến đây thì đột nhiên im bặt, không khó để tưởng tượng hai người họ vừa trải qua chuyện gì. Lâm Mộc Du không có hứng thú xen vào chuyện gia đình người khác, cậu rút giấy lau tay, vừa bước ra ngoài đã nghe thấy một đợt cãi vã mới.
“Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đi đây.”
“Không được đi!”
Thời gian Lâm Mộc Du bước ra cũng vừa vặn, hai người kia đã giằng co đến ngay trước mặt cậu.
Beta hít sâu một hơi, vừa định đi qua thì bị một người túm lấy, nhìn dáng vẻ là một omega, trên cổ vẫn còn đeo vòng ức chế omega. Thứ đồ này hiện nay đã không còn nhiều người dùng, vì nó mang lại cảm giác địa vị không bình đẳng.
“Cầu xin anh cứu tôi với.” Omega siết chặt lấy áo Lâm Mộc Du, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Cậu ta nói không thành tiếng: “Cầu xin anh.”
Lâm Mộc Du vừa định rút tay ra thì nhìn thấy bụng dưới hơi nhô lên của cậu omega. Cậu khẽ nhíu mày, mang thai sao?
Nhưng nhìn đối phương có vẻ như hoàn toàn không biết gì cả.
“Cầu xin anh.” Omega suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt Lâm Mộc Du.
Lâm Mộc Du thở hắt ra, kéo omega ra sau lưng, cậu không hề nao núng đối diện với ánh mắt của người đàn ông kia: “Xin lỗi, tôi nghi ngờ anh có hành vi cưỡng chế đối với người này.”
“Mày là ai? Tao với nó là chồng chồng hợp pháp! Mày lấy tư cách gì mà quản chuyện của bọn tao?”
“Tôi tên Lâm Mộc Du, anh có thể đến Giang thị tìm tôi.” Lâm Mộc Du cầm điện thoại lên, lạnh nhạt hỏi: “Cần tôi gọi vệ sĩ tới đây không?”
Đối phương nghiến răng, hắn ta đương nhiên biết Lâm Mộc Du là ai nhưng cũng chỉ thấy qua trên các mặt báo. Nhà hắn có chút tiền lẻ, nhưng nếu thật sự đắc tội với người này thì dù có nhảy lầu cũng chẳng giải quyết được gì.
“Chào sếp Lâm.” Người đàn ông mím chặt môi, chỉ tay vào omega: “Có giỏi thì em trốn cả đời đi!”
Lâm Mộc Du nhìn đối phương rời đi mới quay lại nhìn omega, giọng cậu rất bình thản: “Cậu mang thai rồi à?”
“Vâng.” Nước mắt omega lặng lẽ rơi xuống: “Hơn bốn tháng rồi, vất vả lắm mới trốn ra được để định đi phá thai nhưng bác sĩ nói sức khỏe tôi hiện tại không chịu nổi, phải đợi thêm một thời gian nữa. Không ngờ lại bị anh ta phát hiện.”
Lâm Mộc Du nhìn bộ quần áo trên người cậu ta hình như là phục vụ của nhà hàng này. Beta thở dài: “Bây giờ cậu tự rời đi được không?”
“Được ạ!” Omega không có ý định đeo bám Lâm Mộc Du, cậu ta ngẩng đầu cười: “Cảm ơn anh.”
“Đó là chồng cậu à? Thật sự không phải kẻ thù sao?”
“Là chồng tôi, nhưng anh ta ngoại tình rồi.” Ánh mắt omega thoáng qua vẻ cô đơn: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, thực sự cảm ơn anh.”
Lâm Mộc Du nhìn thân hình gầy gò của cậu ta, cuối cùng không nói gì thêm, nghiêng người để cậu ta rời đi.
Sau khi omega đi khuất, Lâm Mộc Du quay lại phòng bao, nhưng Giang Hách không có ở đó.
“Giang Hách đâu?” Lâm Mộc Du dừng bước, nhíu mày: “Anh ấy đi đâu rồi?”
“Cậu ấy hình như có chút việc nên bị gọi đi rồi, bảo chúng ta về trước.” Ô Bách cầm áo khoác đứng dậy: “Đi thôi, tôi lái xe.”
Beta hơi do dự nhưng vẫn đi theo. Cậu vừa đi vừa gọi điện cho Giang Hách, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị Ô Bách dẫn ra ngoài ban công.
“Giang Hách, có chuyện gì vậy?” Lâm Mộc Du thấy điện thoại thông liền hỏi ngay. Cậu ngước mắt lên mới nhận ra có gì đó không ổn: “Đây là…”
Ban công đã được dọn trống, Giang Hách đang đứng đó đợi cậu. Alpha nói qua điện thoại: “Lại đây.”
“Đến bên cạnh anh.”
Hơi thở Lâm Mộc Du khựng lại, cậu chớp chớp mắt rồi chạy bước nhỏ đến bên cạnh Giang Hách: “Anh làm gì vậy?”
“A Du.”
Giang Hách nhẹ nhàng kéo beta lại, ôm lấy cậu: “Nhìn kìa.”
Lâm Mộc Du nhìn theo hướng chỉ tay, giây tiếp theo, vô số pháo hoa nở rộ giữa không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không gian xung quanh hai người. Đôi mắt beta rung động, cậu mỉm cười rồi hốc mắt chợt đỏ hoe——
Thật sự rất đẹp.
“Sao anh lại nghĩ ra chuyện chuẩn bị cái này?” Giọng Lâm Mộc Du run run, cậu xoay người đối mặt với Giang Hách: “Đẹp lắm, em rất thích.”
Alpha nâng mặt beta lên, hắn nói: “Anh nhớ ra mình còn nợ em một đợt pháo hoa, anh không muốn trì hoãn thêm nữa.”
“A Du, những gì em muốn, anh đều sẽ trao cho em.”
Lâm Mộc Du đột nhiên bật cười, cậu nắm lấy tay Giang Hách, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn——
Có đôi khi cậu sẽ thẫn thờ, một Giang Hách mất đi ký ức liệu còn là Giang Hách mà cậu yêu không? Người cậu yêu có thật sự là người trước mắt này không?
Có phải không?
Nước mắt beta lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay Giang Hách, cậu mỉm cười nói:
“Cảm ơn anh, Giang Hách.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...