Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương35
Cỡ chữ
Thực ra Lâm Mộc Du cũng sắp quên mất việc Giang Hách từng nói sẽ tặng cậu một đợt pháo hoa rồi, mãi đến khi alpha nhắc lại cậu mới có ấn tượng.
Tết năm ngoái có một dự án xảy ra vấn đề, Giang Hách phải vội vã ra nước ngoài xử lý, trong thời gian ngắn không thể về được. Mỗi ngày họ đều tranh thủ thời gian gọi video cho nhau, nhưng vì lệch múi giờ nên chưa nói được mấy câu đã phải cúp máy.
Kể từ khi ở bên nhau, năm nào họ cũng đón Tết cùng nhau, đây là lần đầu tiên họ phải xa cách.
Giang Hách lúc đó vừa hoàn thành công việc, thức trắng một đêm dài nhưng vẫn cố gượng để gọi video cho Lâm Mộc Du. Beta xót xa vô cùng, nói: “Anh mau đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất.”
“Ở bên em thêm lát nữa, không thiếu chút thời gian này đâu.” Giang Hách nằm bò ra bàn, nhìn Lâm Mộc Du cười: “A Du, hôm nay em đẹp lắm.”
“Mẹ mua cho em đấy.” Lâm Mộc Du đặt điện thoại cố định rồi lùi lại vài bước cho alpha xem. Thẩm mỹ của mẹ Giang rất tốt, mặc lên người cậu càng tôn thêm nét đẹp vốn có: “Đẹp không? Anh cũng có một bộ đấy, đợi anh về chúng ta sẽ cùng mặc ra ngoài.”
“Sắp đến giao thừa rồi.” Giang Hách nhìn thời gian, trong mắt đầy ý cười: “Năm nay có mua pháo hoa không?”
“Ngoài trời lạnh quá, em không ra ngoài đâu.” Lâm Mộc Du đứng bên cửa sổ, lưng tựa vào bệ cửa, canh đúng thời gian nói với Giang Hách: “Chúc mừng năm mới!”
Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ từng đợt pháo hoa vút lên, rực rỡ và náo nhiệt. Lâm Mộc Du giơ tay làm dấu chữ “V” với Giang Hách: “Năm mới rồi, anh có điều gì muốn nói với em không?”
Giang Hách giả vờ sâu sắc: “Có, hy vọng chồng anh sẽ ngày càng yêu anh hơn.”
Beta cong cong khóe mắt, khẽ nói: “Vậy điều ước của anh đã thành hiện thực rồi.”
Cũng chính vì lần đó mà Giang Hách nói sẽ đốt pháo hoa lại cho cậu xem. Beta vốn dĩ đã quên rồi, cậu thực sự đã quên rồi…
“Giang Hách.” Lâm Mộc Du ôm chặt lấy alpha, hoàn toàn không kìm nén được cảm xúc mà khóc đến mức không nói nên lời, cả người run rẩy.
Giang Hách ôm lấy Lâm Mộc Du, hắn cũng cố nén nước mắt, trầm giọng hỏi: “Sao lại khóc đến mức này?”
“Lát nữa lại thấy khó chịu đấy.” Giang Hách nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Mộc Du, nhưng lực ôm lại không hề nhẹ chút nào.
Beta sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn Giang Hách: “Em rất thích pháo hoa lần này.”
Nước mắt cậu được Giang Hách dùng đầu ngón tay lau đi, động tác của alpha vô cùng dịu dàng: “Khóc thành mèo con rồi này.”
“Làm gì có.” Lâm Mộc Du thở hắt ra, trong mắt vẫn còn vương nước: “Anh đã nhớ ra được bao nhiêu rồi?”
“Những gì nhớ ra đều là từng đoạn từng đoạn một, về cơ bản không kết nối lại được.”
Giang Hách h*n l*n ch*p m** Lâm Mộc Du, hắn nói tiếp: “Nhưng anh biết, lời hứa của anh với em vẫn chưa hoàn thành.”
“Khóc đỏ cả mũi rồi.” Alpha nắn nắn mũi của beta, hôn lên môi Lâm Mộc Du: “Có lạnh không? Bây giờ gió to, chúng ta về nhà thôi.”
“Tài xế đang đợi chúng ta ở dưới rồi.” Giang Hách dắt tay Lâm Mộc Du: “Ô Bách thì anh đã bảo người đưa về rồi, không cần lo lắng.”
“Vâng.” Lâm Mộc Du khóc đến mức đầu óc cũng mụ mị đi, mãi đến khi được đưa lên xe mới từ từ hoàn hồn: “Giang Hách, anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?”
“Chỉ trong hai ngày nay thôi.” Giang Hách nắn nắn mặt Lâm Mộc Du, ánh mắt dịu dàng: “Trước đây anh không hay tạo bất ngờ cho em sao?”
Beta lắc đầu: “Anh là người biết tạo bất ngờ nhất đấy.”
Tình yêu của Giang Hách dành cho cậu là tr*n tr** không chút giữ lại, thậm chí có thể nói những điều bất ngờ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ.
Alpha rất thích dỗ dành cậu.
“Vậy thì tốt rồi.” Giang Hách lúc này mới hoàn toàn thở phào. Hắn vừa xích lại gần Lâm Mộc Du đã thấy có gì đó không đúng, alpha cẩn thận ngửi ngửi: “Trên người em sao lại có pheromone của alpha khác? Không đúng, còn có cả của omega nữa.”
Lâm Mộc Du nhạy cảm nhận ra Giang Hách đang không vui. Cậu thấy hơi buồn cười, đơn giản kể lại chuyện gặp trong nhà vệ sinh. Giây tiếp theo cậu nghe thấy sự chê bai của Giang Hách: “Đó chẳng phải là thằng đàn ông tồi sao?”
“Tự đi ngoại tình mà còn không chịu buông tha cho người ta, khốn nạn thật”
Beta thấy alpha tức giận thì lại thấy đáng yêu, cậu ngoắc lấy ngón tay Giang Hách: “Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, đừng nghĩ nữa, chỉ mong omega đó có thể hạnh phúc thôi.”
“Ừm.” Giang Hách ôm lấy Lâm Mộc Du, ra sức cọ cọ như một con chó nhỏ.
Lâm Mộc Du không ngăn cản Giang Hách, cứ để mặc đối phương bày trò.
Đến khi họ về tới nhà đã gần đến giờ đi ngủ. Giang Hách bế Lâm Mộc Du vào phòng, vừa vào cửa đã ép beta lên tường để hôn. Alpha kéo người lên cao một chút: “A Du, A Du ngoan.”
Lâm Mộc Du cúi đầu nhìn vào mắt Giang Hách. Cậu cắn môi, não bộ nhanh chóng tính toán độ ổn định của ba tháng đầu. Biết đâu em bé của họ thật sự rất kiên cường thì sao?
Tay của beta cũng không để không, cậu vô thức kéo quần áo của alpha. Tương tự, Giang Hách cũng đang nhẩm tính ngày tháng: Mười tuần rồi, vẫn chưa đến ba tháng, trong vòng ba tháng có thể làm không?
Họ đã làm bao nhiêu lần rồi, còn cùng hắn trải qua hai kỳ nhạy cảm, nói không chừng bé con của họ thiên phú dị bẩm thì sao?
Cả hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ, hai người bất động suốt nửa ngày. Đến cuối cùng Giang Hách chỉ đành đặt Lâm Mộc Du xuống, alpha vò vò mái tóc: “À thì… em đi tắm trước đi, không còn sớm nữa.”
Lâm Mộc Du “A” một tiếng, cậu gật đầu, cầm lấy quần áo liền vào phòng tắm. Hai người cứ như vậy nằm lên giường trong bầu không khí kỳ quái này.
“Giải quyết xong chưa?” Lâm Mộc Du nhìn Giang Hách đang nằm bên cạnh, cậu hạ thấp giọng, “Có khó chịu không? Em dùng tay…”
“Đừng giày vò nữa.” Alpha cắn nhẹ vào tay Lâm Mộc Du, “Càng nói càng hăng hái rồi đấy.”
“Đồ đều cáng này.” Lâm Mộc Du mắng nhẹ một tiếng, cậu cẩn thận nhích lại gần Giang Hách, sau đó ghé vào tai alpha nói, “Đợi sinh nhật mẹ qua rồi, em sẽ nói cho anh biết một bí mật.”
“Được.” Giang Hách xoa xoa tóc Lâm Mộc Du, hắn vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng thở đều đặn của beta. Alpha cười khẽ một tiếng, “Bí mật…”
Tay hắn đặt trên bụng nhỏ của Lâm Mộc Du, hắn nhỏ giọng nói: “Bé con à, bí mật này là con sao?”
“Bé cưng lớn bé cưng nhỏ…” Giang Hách ôm Lâm Mộc Du vào lòng chặt thêm một chút, hắn nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon nhé.”
.
Bữa sáng ngày thứ hai là do Lâm Mộc Du làm, hai người nhanh chóng ăn xong liền đi làm. Hôm nay tinh thần beta không tệ, làm việc cũng không có gì khó chịu.
Cũng không biết hôm qua có phải ốm nghén hay không, Lâm Mộc Du khi ăn cơm trưa có hơi sợ hãi, may mà thức ăn hôm nay không làm cậu nôn sạch ra, chỉ hơi buồn nôn.
Tương tự, Giang Hách cũng đang quan sát cậu, sau khi xác nhận không có phản ứng gì lớn mới không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay bệnh viện thú y gửi tin nhắn cho em, nói là có thể đón mèo con về nhà rồi.”
Lâm Mộc Du ăn no liền nằm trên sofa. Cậu xem những tấm ảnh bệnh viện thú y gửi tới, bé mèo tam thể được nuôi dưỡng rất tốt: “Là một bé gái nha, chúng ta đặt tên gì cho nó nhỉ?”
“Em có ý tưởng hay nào không?” Giang Hách đổ phần cơm thừa trong bát của Lâm Mộc Du qua, trộn lại cùng nhau ăn, “Tiểu Hoa?”
Beta vừa nghe thấy cái tên này liền không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm alpha, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.
Giang Hách gượng cười một cái: “Không hay sao?”
“Anh nói xem.” Lâm Mộc Du suy nghĩ một chút, “Gọi là Bé Đoàn thế nào?”
“Là hai chữ nào vậy?” Giang Hách ăn xong liền bắt đầu thu dọn mặt bàn. Bọn họ đều không quá thích có người vào văn phòng, cho nên thói quen thu dọn mặt bàn cũng đã hình thành từ lâu.
Lâm Mộc Du giải thích: “Chữ Đoàn trong đoàn viên, chữ Bé mang nghĩa là bé con, nhóc con, gồm 3 bộ sơn, điền, tâm ấy.”
“Hay đấy.” Giang Hách cẩn thận lau tay mình, hắn đi tới cúi người nhìn điện thoại Lâm Mộc Du, “Thật đáng yêu.”
“Nhưng chúng ta có phải chưa mua thức ăn cho mèo và ổ mèo không?” Giang Hách ngồi xuống sofa, Lâm Mộc Du thuận thế tựa đầu lên, beta đưa điện thoại cho alpha xem, “Em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, ổ mèo, thức ăn cho mèo, trụ cào móng, đều là hỏi qua bác sĩ thú y cả rồi nên không cần lo lắng có vấn đề gì.”
Giang Hách nhéo tai Lâm Mộc Du: “Vẫn là em chu đáo nhất.”
Beta quay đầu không cho Giang Hách chạm vào, cậu ngáp một cái: “Chiều nay em đi đón mèo, anh bảo tài xế tới đón anh đi.”
“Tại sao chúng ta không đi cùng nhau?”
Lâm Mộc Du đứng dậy, cậu đi về phía phòng nghỉ, ngữ khí cao lên: “Tất nhiên là vì anh phải làm việc rồi.”
“Ra là vậy…” Giang Hách nhìn bóng lưng Lâm Mộc Du, ánh mắt không kìm được mềm mại đi nhiều. Hắn thở dài một tiếng, cảm thán một câu, “Kiếm tiền nuôi gia đình, phấn đấu làm một người đàn ông tốt.”
.
Cũng bởi vì phải kiếm tiền, Giang Hách không thể cùng Lâm Mộc Du ngủ trưa. Beta ngủ không quá lâu, ngủ nửa tiếng liền dậy, chiều nay cậu có một cuộc họp nhỏ phải tham dự, cậu cũng không thể làm lỡ thời gian.
Hiện tại chuyện Giang Hách có thể xử lý càng lúc càng nhiều, Lâm Mộc Du thực sự nhẹ nhõm không ít.
Cậu đã hẹn trước với bệnh viện thú y cho nên tan làm sớm một chút để đi đón mèo. Bé mèo tam thể đã khỏe hẳn, có thể được đưa về nhà rồi.
Bác sĩ nói với Lâm Mộc Du rất nhiều điều cần lưu ý, beta ghi nhớ từng chút một sau đó liền đón mèo về nhà.
Bé Đoàn hoàn toàn không sợ người lạ, ngược lại cực kỳ quấn người. Lâm Mộc Du đem những vật dụng chuẩn bị sẵn bày biện ra, còn chưa dạy mèo con những thứ này là gì, mèo con đã biết chủ động chạy vào ổ nhỏ của mình nghỉ ngơi.
“Thật thông minh.” Lâm Mộc Du nhìn mà mềm lòng, cậu xoa xoa đầu mèo con, trước tiên lên lầu tắm rửa một cái. Trên người dính chút bụi bẩn, cậu hơi chịu không nổi.
Beta lên lầu, Bé Đoàn nhìn theo sau đó liền bắt đầu thử leo lên trên, không ngờ thật sự để mèo con tìm được phòng. Cửa phòng ngủ chính bị nó cào kêu kẽo kẹt, Lâm Mộc Du vừa ra khỏi cửa phòng tắm liền nghe thấy.
Cậu không mang quần ngủ vào phòng tắm, chỉ mặc mỗi áo ngủ liền đi ra, Lâm Mộc Du trước tiên mở cửa bế mèo con lên, beta gãi gãi cằm Bé Đoàn: “Sao con lại tìm được lên đây vậy?”
Lâm Mộc Du cúi đầu hôn hôn Bé Đoàn, cậu cúi đầu chuyên tâm v**t v* mèo con, biểu cảm dịu dàng, hoàn toàn không chú ý tới alpha đã đứng trước cửa phòng.
Alpha vừa về đến nhà liền thấy beta của mình chỉ mặc áo trên ở trong phòng ôm mèo, đôi chân thon dài hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Giang Hách nới lỏng cà vạt, hắn sải bước đi vào gọi khẽ một tiếng: “A Du.”
Lâm Mộc Du lập tức ngẩng đầu, cậu còn hơi ngẩn ngơ: “Anh đã về rồi à?”
Giang Hách “Ừ” một tiếng, ánh mắt hắn rơi trên người Lâm Mộc Du, tay đã nắm lấy cổ tay beta… giây tiếp theo mèo con liền bị đặt ở cửa, cửa phòng ngủ chính cũng theo đó mà đóng lại.
Bé Đoàn ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã đóng:
“Meo meo meo?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...