Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương33
Cỡ chữ
Lâm Mộc Du mở cửa xe, trên mặt cậu vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Beta lùi vào phía trong một chút, ánh mắt không dám đối diện với Giang Hách.
“Sao anh lại tới đây?” Lâm Mộc Du hỏi khẽ. Cậu cắn môi, vô thức siết chặt gấu áo.
Giang Hách từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Mộc Du. Áp lực của alpha không hề che giấu mà đè nặng lên người beta. Một lúc lâu sau Giang Hách mới lên tiếng: “Định vị của em ở bệnh viện, em đến bệnh viện làm gì?”
Lâm Mộc Du lúc này mới sực nhớ ra bắp chân mình có đeo một thiết bị định vị. Beta há hốc miệng, giây tiếp theo cậu liền ngẩng đầu lên: “Em đưa Vũ Tức qua đó.”
“Tại sao lại khóc?” Giang Hách không hỏi thêm, chỉ chuyển sang chủ đề khác, “Anh vừa tới đã thấy em đang khóc rồi. Lâm Mộc Du, sao lại khóc đau lòng đến thế?”
Alpha không hề trách mắng Lâm Mộc Du, hắn chỉ đang hỏi beta tại sao lại khóc, vì lý do gì mà khóc.
“Bởi vì…” Lâm Mộc Du đối diện với ánh mắt của Giang Hách. Ánh mắt alpha thâm tình và dịu dàng đến thế, khiến beta ngay lập tức không kìm nén được nữa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh đầu đi: “Em không muốn nói.”
“Em lại trốn tránh rồi.” Giang Hách bế Lâm Mộc Du lên, tay alpha vòng qua eo beta. Đây chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng Lâm Mộc Du lại căng thẳng một cách lạ kỳ.
Lòng bàn tay Giang Hách đặt trên bụng dưới của cậu. Lâm Mộc Du thở hắt ra, không hề ngăn cản hành động của alpha, cậu nói: “Em không trốn tránh, khi nào đến lúc em tự khắc sẽ nói với anh.”
“Rời khỏi bệnh viện đã sát khuẩn tay chưa?” Giang Hách lấy khăn giấy sát khuẩn từ trong xe ra, hắn tỉ mỉ lau từng ngón tay cho Lâm Mộc Du, “Lần sau ra ngoài nhớ báo cho anh một tiếng. Anh nói cho em biết, em cũng nói cho anh biết, được không?”
“Vâng.” Lâm Mộc Du dựa vào lòng Giang Hách. Cậu ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ thò ra một chút cẩn thận chạm vào môi alpha, giọng cậu hơi khản đặc: “Xin lỗi, lần sau em sẽ nói với anh.”
“Lên trên thôi, chúng ta cứ ở đây mãi cũng không phải cách.” Giang Hách hôn lên cổ Lâm Mộc Du, “Để anh gọi điện cho Ô Bách, hỏi xem hôm nay cậu ta có rảnh không, hẹn cậu ta ra ngoài ăn bữa cơm.”
“Được.” Lâm Mộc Du bước xuống xe, cậu hơi do dự: “Em đợi anh nhé.”
“Không cần đâu.” Giang Hách đưa chiếc túi xách nhỏ của Lâm Mộc Du cho cậu, bên trong có chứa tờ báo cáo kết quả của cậu.
Alpha biểu cảm bình tĩnh: “Túi.”
“Được rồi.” Lâm Mộc Du nhận lấy chiếc túi. Cậu nhìn alpha, khẽ nhíu mày, “Anh thật sự không giận em nữa chứ?”
“Không giận mà.” Giang Hách chạm vào vành tai Lâm Mộc Du, “Lên trước đi, anh sẽ tới ngay.”
“Vâng.” Cảm xúc của Lâm Mộc Du vẫn chưa bình ổn hẳn, đuôi mắt cậu vẫn còn ửng đỏ. Beta ôm túi bước vào thang máy, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Giang Hách vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu.
“Mang thai mười tuần.” Giang Hách khẽ cười một tiếng, hắn mở điện thoại xem tờ báo cáo trên đó, rồi lấy từ trong túi ra bao thuốc lá châm một điếu. Alpha rất ít khi hút thuốc, cũng không có thói quen này——
Que thử thai là do tối qua hắn phát hiện ra. Lâm Mộc Du gói ghém rất kỹ, nhưng chính vì quá quy củ lạ thường nên alpha chỉ nhìn qua là thấy ngay, trên đó là hai vạch.
Beta của hắn mang thai rồi, điều kỳ lạ là đối phương lại không chịu nói cho hắn biết, sáng nay đi bệnh viện cũng là âm thầm đi.
Nhưng chắc beta không biết rằng với tư cách là một alpha cấp cao, tất cả báo cáo khám sức khỏe của bạn đời đều sẽ được gửi thẳng về điện thoại của hắn. Một quy định khá “vô liêm sỉ”, nhưng… quả thực rất hữu dụng.
Giang Hách hút được hai hơi liền dập tắt, hắn không thể để Lâm Mộc Du ngửi thấy mùi khói trên người. Không nói cho hắn cũng không sao, alpha nheo mắt: “Dù sao cũng là con của anh, hai người chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi.”
.
Sau khi lên lầu, Lâm Mộc Du mới thả lỏng người. Cậu lấy tờ báo cáo ra, cẩn thận cất vào ngăn kéo rồi khóa lại. Giang Hách thường không lục lọi văn phòng của cậu.
Beta thở dài, cậu nằm vật ra ghế, day day mi tâm, luôn cảm thấy Giang Hách có hơi kỳ lạ, chắc hẳn là vẫn còn giận.
Lâm Mộc Du vừa định gửi tin nhắn cho Giang Hách thì alpha đã bước vào: “Đang tìm anh à?”
“À phải, đã hẹn được Ô Bách chưa?”
Giang Hách khựng lại một chút, giây tiếp theo liền giả vờ như không có chuyện gì đi tới: “Hẹn được rồi, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.”
“Em chắc không đi đâu…” Lâm Mộc Du hơi do dự. Cậu không biết hiện tại mình có thể ăn được gì, tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Ánh mắt Giang Hách thản nhiên lướt qua bụng dưới của Lâm Mộc Du. Hắn đi tới bế bổng beta lên, hai người cùng ngồi lên ghế làm việc. Tay alpha cố ý đặt lên bụng dưới của Lâm Mộc Du: “A Du, có phải em béo lên một chút không?”
Lâm Mộc Du đột ngột ngoảnh đầu lại. Cậu chớp chớp mắt, trong ánh mắt có một tia hoảng loạn nhanh chóng lướt qua: “Không có, em béo lên sao?”
Beta sờ sờ bụng, hơi hoang mang: “Anh thấy em béo à?”
Giang Hách bất chợt đối mặt với sự chất vấn của Lâm Mộc Du cũng hơi ngẩn ngơ, hắn cười: “Tất nhiên là không phải, béo một chút cũng tốt mà, em gầy quá.”
“Anh thấy ở nhà có máy tập thể dục, tối nay có muốn thử một chút không?”
Tay Giang Hách thuận theo gấu áo luồn vào trong, đầu ngón tay m*n tr*n bụng dưới của beta, nụ hôn cũng theo đó rơi xuống sau gáy Lâm Mộc Du: “Chúng ta cùng tập gym, cơ bụng của em hình như không còn rõ nữa rồi.”
“Tập gym…”
Lâm Mộc Du nắm lấy tay Giang Hách, có một khoảnh khắc cậu nghi ngờ người trước mặt này muốn “lấy mạng” đứa nhỏ——
Beta th* d*c vài hơi, cậu vẫn đứng dậy, eo tựa vào bàn làm việc. Lâm Mộc Du nghiêng đầu cắn môi: “Không đi.”
“Anh cầu xin em đấy.” Giang Hách nắm lấy tay Lâm Mộc Du lắc lắc, hắn nhếch môi, “Mấy ngày rồi chúng ta chưa làm, có muốn thử một chút không?”
Hơi thở Lâm Mộc Du run rẩy, bên cổ cậu toàn là hơi thở của Giang Hách. Beta ngẩng đầu, hai tay bị alpha giữ chặt: “Không… không được.”
“Không thể làm được.”
Lâm Mộc Du cắn nhẹ vào môi Giang Hách. Cậu che mắt alpha lại, vài giây sau mới nói: “Anh giúp em… ra đi.”
Nụ cười của Giang Hách mở rộng, hắn chậm rãi cúi xuống, để Lâm Mộc Du cắn vạt áo: “Đừng cử động lung tung, anh giúp em.”
Alpha tuy mất trí nhớ nhưng không hề mất kỹ thuật, hầu hạ Lâm Mộc Du vẫn có thể khiến cậu thoải mái.
“Anh lại nuốt.” Lâm Mộc Du th* d*c, cậu vươn tay bóp cằm Giang Hách, đối phương thè lưỡi cho cậu xem thứ trong miệng. Mặt beta ửng hồng, cậu vừa định rút giấy bảo Giang Hách nhổ ra thì cảm thấy bụng dưới bị ai đó hôn một cái.
Có lẽ vì vừa mang thai nên Lâm Mộc Du cực kỳ nhạy cảm với chỗ này, động tác của beta khựng lại ngay lập tức: “Anh đang làm gì vậy?”
“A Du à.” Giang Hách nhẹ nhàng tựa vào bụng dưới của Lâm Mộc Du, hắn ngẩng đầu nhìn beta với ánh mắt quấn quýt, “Anh muốn thân thiết với em.”
“Chúng ta lúc nào chẳng thân thiết.”
“Vẫn chưa đủ.” Giang Hách rút giấy lau người cho Lâm Mộc Du, hắn nắm lấy tay beta, “Anh đi làm việc trước đây, trưa nay cùng ăn cơm nhé.”
“Nếu em mệt thì cứ đợi anh tới xử lý, đừng quá vất vả.”
Alpha nắn nắn vành tai beta, vừa định rời đi thì bị Lâm Mộc Du ngăn lại. Giang Hách hơi khó hiểu: “Sao thế?”
“Giang Hách.” Lâm Mộc Du ngoắc lấy ngón út của Giang Hách. Cậu mím môi, đầu hơi cúi xuống, “Anh thật sự không nhớ ra được chút gì sao?”
Đôi mắt Giang Hách khẽ rung động, hắn lắc đầu: “Không có.”
“Em biết rồi.” Ngón tay Lâm Mộc Du từ từ thả lỏng, cậu đứng thẳng người, “Anh lên trên đi, em cũng phải làm việc đây.”
“Được.”
Alpha không do dự bước ra khỏi văn phòng, nhất thời để lại một mình Lâm Mộc Du. Beta vẫn chưa kịp hoàn hồn, vành tai bị nắn đến đỏ ửng, ngay cả cột sống cũng thấy tê dại. Lâm Mộc Du chậm rãi giơ tay che mặt, vài giây sau mới thốt ra một câu: “Thật đáng ghét.”
Lâm Mộc Du không cho bản thân quá nhiều thời gian, cậu nhanh chóng lao vào công việc. Đứa trẻ này thật sự rất ngoan, những ngày qua bị hành hạ như vậy mà không hề hấn gì, beta không khỏi thở phào. Cũng may nó không hành cậu, nếu không cậu cũng chẳng biết phải làm sao.
Buổi sáng không còn lại bao nhiêu thời gian cho Lâm Mộc Du, đợi cậu ký xong giấy tờ thì cơm cũng được đưa tới. Giang Hách bước vào trước, bắt đầu bày biện thức ăn: “Trưa nay món ăn khá thanh đạm.”
“Tại sao?” Lâm Mộc Du vận động một chút, cậu cởi áo khoác để sang một bên. Đồ ăn trưa nay quả thực rất nhạt, chẳng thấy bóng dáng của ớt đâu, “Thay đầu bếp rồi à?”
“Không có.” Giang Hách mặt không đổi sắc nói, “Ăn cay không tốt. Anh cảm thấy dạ dày em không khỏe lắm, nên ăn thanh đạm một chút để điều chỉnh lại.”
Lâm Mộc Du nheo mắt, cậu nhìn chằm chằm Giang Hách: “Thật sao?”
“Anh lừa em làm gì?” Alpha đưa bát cơm cho beta, lại múc một bát canh cá, “Hôm nay còn có canh, nếm thử xem.”
Lâm Mộc Du nhìn lướt qua, canh cá hầm rất thơm, màu sắc cũng rất chuẩn. Cậu bưng lên ngửi thử, không thấy có cảm giác khó chịu nào: “Tối nay chúng ta mời Ô Bách đi ăn ở đâu?”
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, không cần lo lắng.”
Giang Hách quan sát Lâm Mộc Du ăn uống. Beta nhấp một ngụm, không thấy phản ứng gì, nhìn biểu cảm chắc là khá thích. Alpha vừa định nhếch môi thì nghe thấy tiếng bát bị đặt xuống một cách hoảng loạn.
Lâm Mộc Du vốn tưởng mình không có phản ứng gì, cậu uống hai ngụm thấy ổn. Ai ngờ giây tiếp theo cậu cảm thấy buồn nôn, thậm chí không thể đè nén được. Beta đặt vội bát xuống, nhanh chóng đẩy cửa phòng nghỉ, chạy vào nhà vệ sinh gập người nôn thốc nôn tháo.
“Khụ——”
Lâm Mộc Du quỳ trên đất, nôn sạch những gì đã ăn hôm nay ra, cuối cùng không còn gì để nôn, chỉ toàn nôn ra nước chua.
“A Du.”
Giang Hách đứng một bên vuốt lưng cho Lâm Mộc Du, vẻ mặt lo lắng: “Không sao chứ?”
Beta ho khan hai tiếng, nước mắt cũng bị ép ra ngoài, cả người lập tức mất sức đi nhiều. Lâm Mộc Du nhận lấy nước Giang Hách đưa tới, súc miệng xong mới lên tiếng: “Khó chịu quá.”
“Khó chịu ở đâu?”
Giang Hách bế Lâm Mộc Du lên, alpha nhẹ nhàng vỗ lưng beta: “Có muốn đi bệnh viện không?”
Lâm Mộc Du tựa đầu vào lòng Giang Hách, tóc tai rối tung, trong mắt toàn là vệt nước khiến người ta cảm thấy yếu ớt hơn hẳn. Beta khẽ nói: “Không đi.”
Giang Hách nắm lấy tay Lâm Mộc Du, giây tiếp theo liền nghe thấy beta nói:
“Đều tại anh hết——”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...