Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương30
Cỡ chữ
Sau khi họ vội vàng lấp đầy cái bụng, Giang Hách liền đi họp thay Lâm Mộc Du. Beta ngồi dậy, cậu ngáp một cái rồi bắt đầu liên lạc với omega kia.
Đối phương kết bạn rất nhanh. Omega đó tên là Giang Dung, không hẳn là một cái tên hay, nghe qua cứ như đang nói cậu ta là kẻ vô dụng vậy.
Giang Dung: 【Sếp Lâm, anh có cần tôi gửi danh thiếp của Vu Khải cho anh không?】
Lâm Mộc Du: 【Tôi biết hắn ta rồi…】
Beta thuật lại đơn giản sự việc. Cậu không lo lắng Giang Dung sẽ đi đưa tin, omega này hiểu rất rõ bản thân muốn gì, có lẽ một ngày nào đó cậu ta thậm chí còn không cần cả alpha của mình nữa.
Omega trả lời hơi chậm: 【Vu Khải tuy rằng làm về mảng tư vấn tâm lý nhưng trạng thái tâm lý của anh ta chưa chắc đã bình thường. Anh ta không thích nhìn thấy người khác sống hạnh phúc. Hồi tôi và người yêu chưa bị gia đình phát hiện, anh ta thường xuyên mỉa mai chúng tôi, tìm cách chia rẽ quan hệ của chúng tôi. Sau đó khi chúng tôi bị phát hiện, anh ta lại bắt đầu giúp đỡ.】
Giang Dung: 【Sếp Lâm, có lẽ anh có quen người này [Ảnh chụp.jpg].】
Giang Dung: 【Thời gian qua người này và Vu Khải thường xuyên gặp mặt, tôi đã để tâm một chút. Không biết các anh có quen biết không.】
Lâm Mộc Du nhấn mở tấm ảnh, ánh mắt cậu tức khắc lạnh xuống. Người này đương nhiên cậu quen, thậm chí còn vô cùng quen thuộc.
“Triệu Bỉnh…” Lâm Mộc Du nheo mắt, cậu nói lời cảm ơn với Giang Dung sau đó liền gọi điện thoại cho Ô Bách. Đối phương rất nhanh đã bắt máy, “Mộc Du à.”
“Tối nay chúng ta hẹn nhau ăn bữa cơm đi.” Trong mắt Lâm Mộc Du không chút ý cười, cậu khẽ cười một tiếng, “Dẫn theo cả Triệu Bỉnh, chỉ ba người chúng ta thôi.”
“Cứ nói là tôi và Giang Hách cãi nhau, anh nghĩ cách đưa cậu ta ra ngoài đi, đừng để lộ quá.”
Ô Bách xuýt xoa một tiếng, anh ta cẩn thận hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Beta vùi mình trong chăn, anh nhắm mắt lại, lời nói ra mang theo vài phần lạnh nhạt: “Tôi cảm thấy cậu ta sống nhàn nhã quá.”
Ô Bách: “…”
Hai người không nói thêm gì nữa. Sau khi Lâm Mộc Du cúp máy liền nhắm mắt ngủ một lát. Cậu thực sự buồn ngủ rồi, hai ngày nay cứ hay buồn ngủ suốt.
Đến khi cậu tỉnh giấc, Giang Hách đã ngồi bên cạnh đợi cậu rồi, tay còn nắm chặt lấy tay cậu không buông.
“Tối nay em có hẹn với Ô Bách, anh về nhà bố mẹ ăn đi. Chờ kết thúc em cũng sẽ qua đó một chuyến.”
Alpha nhíu mày: “Tại sao lại hẹn Ô Bách, mà còn không dẫn anh theo.”
“Tự xem đi.” Lâm Mộc Du ngồi dậy, cậu đưa điện thoại cho Giang Hách, sau đó xuống giường tìm một bộ quần áo. Đi gặp Triệu Bỉnh thì đương nhiên phải ăn diện một chút rồi.
Bên trong beta là một chiếc áo lót đen, bên ngoài mặc một cái áo gió, trông dáng người rất thon dài, tôn lên hoàn toàn ưu thế hình thể của mình. Cậu vuốt lại tóc, hất những sợi tóc mái trước trán lên.
“Thế nào?” Lâm Mộc Du đi tới trước mặt Giang Hách, giây tiếp theo liền bị alpha dùng chân kẹp lại. Beta cúi đầu, lại kiên nhẫn hỏi một câu, “Đẹp không?”
Giang Hách nhìn kỹ một chút, cuối cùng đưa ra lời khuyên vô cùng thành khẩn: “Đẹp, cứ như đang quyến rũ anh vậy.”
Beta đánh Giang Hách một cái dứt khoát, cậu cầm điện thoại lên lắc lắc: “Thực ra từ sớm anh đã cãi nhau với Triệu Bỉnh một trận rồi, nhưng giờ cậu ta lại bắt đầu gây chuyện. Em thấy để em xử lý thì tốt hơn.”
“Em sẽ sắp xếp người đi theo mình, không xảy ra chuyện gì đâu.” Lâm Mộc Du nhếch môi, cậu xoa xoa mặt alpha, “Em đã hẹn xong với Ô Bách rồi. Xem thời gian cũng sắp đến rồi, bây giờ em phải đi đây.”
Ánh mắt Giang Hách lập tức trở nên thất vọng, hắn hăm hở đi theo Lâm Mộc Du xuống lầu rồi đứng một bên nhìn beta lên xe, đóng cửa.
Trông cứ như một con chó lớn bị bỏ rơi vậy.
Lâm Mộc Du không quá mặn mà với chiêu này của Giang Hách, cậu nhấn ga một cái đã bỏ xa bóng dáng của Giang Hách. Alpha đứng tại chỗ nghiến răng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Được rồi, anh tự đi vậy.”
.
Lâm Mộc Du đặt nhà hàng, Ô Bách cũng thành công hẹn được Triệu Bỉnh ra ngoài. Anh ta cũng không nói gì với Triệu Bỉnh, chỉ bảo Lâm Mộc Du và Giang Hách cãi nhau nên muốn kéo Triệu Bỉnh cùng đi ăn cơm. Triệu Bỉnh đương nhiên nghĩ đến chuyện muốn đi xem trò cười.
Sự thù địch của một số người là cả đời cũng không thể tiêu trừ được.
“Mộc Du, chúng tôi đến rồi.” Ô Bách dẫn Triệu Bỉnh đi vào. Anh ta mím môi, luôn cảm thấy không khí rất kỳ lạ.
Lâm Mộc Du đã gọi món xong xuôi, vẻ mặt nhạt nhẽo, giữa lông mày dường như thực sự ẩn giấu vẻ giận dữ: “Hai người xem còn thiếu gì thì tự gọi thêm.”
“Tôi nghe nói cậu và Giang Hách cãi nhau à.”
“Chồng chồng cãi nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?” Lâm Mộc Du nhấp một ngụm nước, cậu đặt điện thoại sang một bên, “Anh đến xem trò cười của tôi à?”
Triệu Bỉnh hừ một tiếng: “Tôi đến xem bao giờ thì hai người ly hôn.”
Beta nheo mắt, cậu nhếch môi, một tay chống cằm: “Thực ra tôi rất tò mò, tại sao anh lại có ác cảm lớn với tôi như vậy? Chỉ vì anh thích Giang Hách?”
“Tất nhiên là không phải, tôi cũng không thích cậu mà.” Giọng điệu Triệu Bỉnh nồng nặc mùi thuốc súng, gã gọi thêm hai món ăn, còn bảo người ta mang rượu lên, “Nhưng thấy hai người cãi nhau tôi và Ô Bách chắc chắn cũng không muốn thấy, đã muốn trò chuyện thì chắc chắn không thể thiếu rượu.”
Lâm Mộc Du không uống rượu: “Lát nữa tôi còn phải lái xe về, huống hồ Giang Hách không thích trên người tôi dính mùi rượu.”
Triệu Bỉnh định nói gì đó thì bị Ô Bách cắt ngang. Alpha ngẩng đầu lên: “Tôi uống với cậu, ăn cơm tử tế đi.”
“Thời gian trước tôi và Giang Hách có đi gặp một bác sĩ tâm lý, nhưng lời khuyên đưa ra chúng tôi không áp dụng.” Cảm giác thèm ăn của Lâm Mộc Du không tốt lắm, chỉ múc một bát canh, “Sau đó chúng tôi có đi chơi một chuyến.”
“Choang——”
Tiếng ly thủy tinh rơi xuống mặt bàn cắt ngang lời Lâm Mộc Du. Ánh mắt beta nhìn sang, lực tay Triệu Bỉnh nắm cái ly rất mạnh, gân xanh đều nổi lên cả rồi.
Đôi khi Lâm Mộc Du cũng khá “khâm phục” Triệu Bỉnh, muốn làm bé ba bao nhiêu năm nay mà vẫn không từ bỏ.
“Anh ấy và bác sĩ đó đã bàn bạc và quyết định áp dụng một phương pháp, gọi là trị liệu bằng sốc điện, chính là dùng điện k*ch th*ch đại não để khôi phục trí nhớ tốt hơn.”
Ô Bách nhíu mày: “Cậu ta bị khùng à? Sao tự dưng lại làm mấy cái đó, nguy hiểm biết bao.”
“Thế nên tôi mới cãi nhau với anh ấy đấy. Anh không biết đâu, anh ấy giấu tôi khiến trên người toàn là vết thương, xanh xanh tím tím, nói là bác sĩ kia sợ anh ấy cử động loạn nên mới cố định lại.”
Lâm Mộc Du nói đến đây liền rũ mắt xuống, cậu thở dài một tiếng: “Tức đến mức tôi và anh ấy cãi nhau một trận lớn, ngay đêm đó đã về nhà bố mẹ anh ấy rồi.”
“Nên như thế.” Ô Bách nghe xong cũng tức giận, “Đây đúng là hồ đồ mà, đem cơ thể mình ra làm trò đùa.”
“Không thể nào!” Triệu Bỉnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang bọn họ, “Tôi…”
“Không thể nào cái gì?” Lâm Mộc Du mở điện thoại, cậu liếc nhìn điện thoại một cái, “Giang Hách không thể làm ra chuyện như vậy?”
Câu này của cậu cũng coi như tìm cho Triệu Bỉnh một bậc thang để xuống, đối phương lập tức tiếp lời: “Đúng, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.”
“Vậy sao?” Lâm Mộc Du khẽ cười một tiếng, trong mắt cậu toàn là vẻ lạnh nhạt “Tôi dự định đi tố cáo bác sĩ tâm lý đó. Một mình hắn ta sao dám làm chuyện như vậy, có hợp pháp không?”
“Tôi cảm thấy là có người đang chống lưng cho hắn. Cứ coi như vì dân trừ hại đi, tóm gọn đám người này một mẻ.”
Ánh mắt Triệu Bỉnh khẽ biến đổi. Gã không nói gì nữa, chỉ âm thầm nắm chặt điện thoại.
“Ô Bách, tôi cũng phiền lòng quá. Anh biết đấy, sau khi Giang Hách mất trí nhớ có rất nhiều việc phải xử lý, tôi thực sự không tìm được người để trút bầu tâm sự nữa.” Lâm Mộc Du thu hết nhất cử nhất động của Triệu Bỉnh vào mắt, “Hy vọng anh không chê tôi phiền.”
“Tất nhiên là không rồi——”
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Triệu Bỉnh đột nhiên lên tiếng. Gã đứng dậy đi ra ngoài, còn mở điện thoại trông vẻ như muốn nhắn tin cho ai đó.
Lâm Mộc Du nhìn Ô Bách một cái rồi cũng đứng dậy đi theo, bước chân rơi rất nhẹ sau lưng Triệu Bỉnh.
“Nghe điện thoại đi chứ…”
“Triệu Bỉnh.” Bàn tay Lâm Mộc Du nhẹ nhàng đặt lên vai Triệu Bỉnh, cậu khẽ cười một tiếng, “Đang gọi điện cho Vu Khải à?”
Tay Triệu Bỉnh run lên, cậu ta lùi mạnh về sau: “Cậu nghe lén chúng tôi!”
“Anh tìm Vu Khải làm gì thế?” Lâm Mộc Du nheo mắt, cậu “uầy” một tiếng, “Không giấu gì cậu, tôi còn biết cậu đã liên lạc với Lý Thành nữa. Rốt cuộc là ai theo dõi ai đây?”
Beta nhếch môi, cậu đánh giá Triệu Bỉnh từ trên xuống dưới: “Anh cùng một phe với Vu Khải, là muốn làm hại Giang Hách sao?”
“Anh chẳng phải thích anh ấy sao? Sự yêu thích của anh sao mà rẻ rúng thế?”
“Cậu nói láo!” Triệu Bỉnh vừa chạm là nổ, “Tôi là vì tốt cho cậu ấy! Hai người vốn không hợp nhau, là cậu liên lụy cậu ấy. Nếu không phải tại cậu thì làm sao cậu ấy bị tai nạn xe được, tôi chỉ là giúp cậu ấy thoát khỏi bể khổ sớm hơn thôi.”
Lâm Mộc Du nheo mắt, cậu cất điện thoại đi: “Anh biết tại sao anh không gọi được điện thoại cho Vu Khải không? Bởi vì đã có người đang rình rập hắn ta rồi, hắn cũng đã làm không ít việc xấu nhỉ?”
“Lâm Mộc Du!” Triệu Bỉnh hơi hoảng rồi, “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì.”
“Tôi có thể kiện các người đấy, anh và Vu Khải muốn mưu hại tính mạng của chồng tôi. Chúng tôi có thể đổi trắng thành đen đưa anh vào tù, cả đời không ra được.”
“Cậu nói bậy bạ gì đó! Tôi không có, tôi chỉ muốn anh ấy hoàn toàn quên cậu đi thôi!”
Beta không nói gì nữa, cậu cứ thế nhìn chằm chằm Triệu Bỉnh cho đến khi đối phương không chịu nổi áp lực trước: “Cậu sẽ không đạt được ý đồ đâu, đừng hòng hù dọa tôi.”
“Tôi không hù dọa anh đâu, là anh tự dọa mình đấy chứ.” Lâm Mộc Du mở điện thoại tìm ra một đoạn video, “Giống như hắn ta đã bị bắt rồi đây này, nhanh không?”
Trên đoạn video, Vu Khải đã bị cảnh sát dẫn đi và trông có vẻ chẳng hề giãy giụa.
Chuyện này không phải do Lâm Mộc Du làm, là do ba Giang làm. Ông không thể cho phép bất cứ ai làm hại con trai mình.
“Anh có được tính là đồng phạm không nhỉ?” Lâm Mộc Du vỗ vỗ bả vai Triệu Bỉnh, “Tôi nghĩ cách tìm anh ra, chính là muốn biết rốt cuộc anh đã làm những gì.”
Beta muốn tống Triệu Bỉnh vào trong tù vẫn còn chút khó khăn, bây giờ cũng chỉ là hù dọa gã một chút mà thôi. Triệu Bỉnh không chịu nổi hù dọa nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với cậu, thường xuyên vì một hai câu nói của cậu mà nổi giận. Lần này Lâm Mộc Du dành thời gian tiếp gã cũng là muốn kích động đối phương một chút.
Cậu sẽ không buông tha cho Triệu Bỉnh đâu, nước ấm nấu ếch mới là đau đớn nhất.
“Triệu Bỉnh, cứ từ từ mà chờ đợi đi.”
Beta xoay người, cậu vừa chuẩn bị bước đi thì nhận ra động tác của người phía sau, cậu lập tức xoay người nắm chặt lấy tay đối phương. Đó là một con dao nhỏ, Triệu Bỉnh thực sự muốn giết cậu.
Sắc mặt Lâm Mộc Du lập tức lạnh xuống, cậu tung một cú đá tới, cướp lấy con dao, sau đó cầm điện thoại gửi một tin nhắn, chẳng mấy chốc đã có người lao vào bảo vệ beta.
“Triệu Bỉnh, lần sau có ra tay thì nhớ tìm chỗ nào không có camera ấy.”
Lâm Mộc Du xoay người lại, cậu vừa định cử động đã cảm thấy bụng dưới hơi đau. Cậu khẽ khom lưng, ánh mắt có vài phần mịt mờ.
Thật kỳ lạ, thế này là bị làm sao?
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...