Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương29

Cỡ chữ
Giang Hách không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thực ra khí chất của beta rất tốt, đặc biệt là hiện tại, càng mang lại cho người ta một cảm giác rất an tâm. Quyền thế, tiền bạc, Lâm Mộc Du đều có đủ. Hơn nữa Lâm Mộc Du còn là một beta, không thể bị alpha đánh dấu. Thân thể tự do, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega, có thể lý trí đối đãi với thời kỳ đặc biệt của omega—— Đây chẳng phải là một người chồng hoàn hảo sao! Huống hồ Lâm Mộc Du còn đẹp đến thế này… Giang Hách trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi đã tự diễn một vở kịch lớn trong đầu. Hắn mím môi, ánh mắt cực kỳ đáng thương. Lâm Mộc Du vừa ngước mắt đã chú ý đến Giang Hách ở phía sau. Beta khẽ nheo mắt, cậu thấp giọng nói: “Về tôi sẽ liên lạc với cậu.” Omega gật đầu mạnh một cái, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. “Kết quả kiểm tra thế nào rồi?” Lâm Mộc Du đi tới xem tờ báo cáo. Cậu lầm bầm, “Còn phải đi chụp phim nữa, vậy đi thôi.” “Được.” Giang Hách do dự hai giây, vẫn tiến đến trước mặt Lâm Mộc Du, “Omega vừa nãy là ai thế?” “Không liên quan đến anh.” Thái độ của Lâm Mộc Du vô cùng lạnh lùng, cậu cũng không thèm quay đầu lại mà dẫn người đi chụp CT. Alpha cắn môi, hắn siết chặt tay, nhất thời cũng không nắm bắt được suy nghĩ của beta nữa. Hắn không muốn khiến Lâm Mộc Du cảm thấy chán ghét, chính mình cũng không nắm vững được cái chừng mực đó. Hơn nữa hắn còn từng làm sai, cứ tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau như vậy đã mài mòn đi không ít dũng khí của hắn. “Giang Hách.” Lâm Mộc Du đột nhiên dừng bước, cậu xoay người nhìn đối phương, “Anh không tiếp tục hỏi nữa à?” “Anh——” Giang Hách khựng lại, ánh mắt hắn sáng lên, ý cười nơi đáy mắt không tài nào nén nổi. Hắn tiến lên hai bước, sát lại trước mặt beta: “Omega đó là ai?” “Anh không nhớ sao? Người lần trước đến văn phòng ‘quyến rũ’ anh đó.” Lâm Mộc Du vẫn luôn quan sát biểu cảm của Giang Hách, alpha sau khi nghe lời giải thích của cậu thì trên mặt mới lộ ra một tia vỡ lẽ: “À, anh nhớ ra rồi.” Giang Hách lại hỏi vặn lại: “Thế tại sao em lại sờ bụng cậu ta?” “Bởi vì cậu ta mang thai rồi.” Beta không nhịn được cười. Cậu thở dài một tiếng, “Anh họ của chồng cậu ta chính là Vu Khải, hơn nữa cậu ta muốn em giúp đỡ lần nữa để có thể nhanh chóng thoát ra ngoài.” “Em nghĩ nếu đã trùng hợp như vậy, chi bằng cứ tìm hiểu đôi chút từ trên người cậu ta.” Giang Hách “ồ” một tiếng, hắn lại cúi đầu nói lời xin lỗi với Lâm Mộc Du: “Là anh làm không tốt, khiến em bây giờ phải hao tâm tổn sức như vậy.” “Ngốc.” Đầu ngón tay Lâm Mộc Du khẽ móc lấy cằm Giang Hách, cậu hạ thấp giọng, vì ở bệnh viện nên cũng không tiện quá lộ liễu, “Mau đi chụp phim đi, xem trong não anh có phải bị vào nước rồi không.” Giang Hách cúi đầu cụng nhẹ vào trán Lâm Mộc Du, giống như trẻ con đùa nghịch: “Đợi anh.” Beta xua xua tay, nhìn Giang Hách rảo bước đi vào trong. So với việc Giang Hách cẩn trọng đối đãi với mình, Lâm Mộc Du vẫn thích alpha đường đường chính chính bộc lộ sự chiếm hữu không hề che giấu với cậu hơn. . Kết quả kiểm tra đã có, không có vấn đề gì lớn, chẳng qua tác dụng phụ chắc chắn là có, chóng mặt buồn nôn đều là bình thường. Bác sĩ còn rất nghiêm túc bảo Giang Hách, lần sau chuyện như thế này nhất định phải làm ở bệnh viện lớn chính quy, dù sao trị liệu bằng điện vẫn quá nguy hiểm. Giang Hách ngồi trên ghế, hắn gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Thấy hắn biểu hiện tốt, bác sĩ mới không nói thêm gì nữa, chỉ dặn hắn về nhà nghỉ ngơi nhiều vào. “Vậy chúng tôi xin phép đi trước.” Lâm Mộc Du đứng dậy trước một bước. Cậu nắm lấy tay Giang Hách, dẫn người đi ra ngoài. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể nương theo đó mà truyền sang cho đối phương, kéo theo cả nhịp thở, hơi ấm của bọn họ—— Lâm Mộc Du bị Giang Hách ấn lên cửa, cửa văn phòng làm bằng kính nhưng có công nghệ đặc biệt. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong nhưng beta lại có thể nhìn thấy họ rõ mồn một. k*ch th*ch, adrenaline đều đang tăng vọt… Lúc Lâm Mộc Du lái xe về Giang Hách vẫn còn rất bình thường, vừa đến văn phòng là không giấu giếm nổi nữa. Alpha giống như một con chó lớn điên cuồng hít hà, ngửi ngửi, l**m láp trên người Lâm Mộc Du. “Chậc.” Lâm Mộc Du xoay tay nắm lấy tóc Giang Hách. Cậu nghiêng mặt, cố ý hạ thấp lông mày, trông như vậy liền lộ ra vẻ hung dữ: “Đừng đè em, tránh xa em ra một chút.” “Không.” Giang Hách phản kháng, hắn ôm chặt lấy eo Lâm Mộc Du: “Tối nay về nhà ngủ không?” “Không về.” Lâm Mộc Du gạt tay Giang Hách ra, cậu ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân, rõ ràng đây là một tư thế ngước nhìn, nhưng lại khiến người ta cảm giác cậu mới là kẻ nắm thóp toàn cục, “Anh tự ở nhà một mình đi, chẳng phải thích lén lút một mình sao? Em cho anh cơ hội này đấy.” Giang Hách nhíu mày: “Anh không cách nào rời xa em được.” “Chúng ta cũng đâu phải anh em sinh đôi dính liền lúc nào cũng phải ở cạnh nhau.” Lâm Mộc Du liếc nhìn Giang Hách một cái. Bọn họ đi bệnh viện một chuyến tốn không ít thời gian, lúc về đến nơi ngay cả cơm cũng chưa ăn. Beta cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho thư ký, nhưng giây tiếp theo một bóng đen đã bao phủ lấy Lâm Mộc Du. Hơi thở ấm nóng của alpha đều rơi bên cạnh cổ beta: “A Du, cầu xin em đấy.” Phần thịt mềm nơi đầu ngón tay Giang Hách không nặng không nhẹ ấn vào sau gáy Lâm Mộc Du. Chính là nơi mà mỗi lần hắn đều cắn vào rất bằng phẳng, không hề có tuyến thể, chỉ có vết cắn mà hắn để lại. Lâm Mộc Du luôn dung túng hắn, cho phép Giang Hách để lại biết bao dấu vết trên người mình. “Em không có tuyến thể, đừng xoa nữa.” Lâm Mộc Du ngẩng đầu lên. Cậu hơi ngả người ra sau nhưng không chạm vào Giang Hách, “Không có em thì buổi tối anh không ngủ được có đúng không?” Giang Hách “ừm” một tiếng, hắn nâng mặt Lâm Mộc Du lên, ánh mắt rất ôn hòa: “Anh không có cách nào mất đi em được.” “Không có anh buổi tối em cũng không ngủ được.” Lâm Mộc Du rất ít khi nói những lời thẳng thắn như vậy, nhưng chồng của cậu đã thiếu đi quá trình họ yêu nhau, beta chỉ có thể học cách làm sao để yêu một người thật đường đường chính chính. “Em thực sự rất sợ sẽ mất đi anh.” Lâm Mộc Du hoàn toàn thả lỏng cơ thể, cậu tì lên đùi Giang Hách, ánh mắt không rời khỏi alpha lấy một giây, “Nhưng đoạn tình cảm này vốn là anh theo đuổi em, anh không được giấu giếm em nữa.” Alpha cúi đầu, trong đồng tử hắn phản chiếu bóng hình của Lâm Mộc Du, dường như trùng khớp với cảnh tượng trong giấc mơ của beta. Giang Hách chậm rãi cúi xuống, hắn chạm trán vào trán Lâm Mộc Du, giọng nói như dùng hết toàn bộ sức lực: “Đoạn tình cảm này là do anh cầu xin mà có được.” Đây là hắn cầu xin mà có được—— Lâm Mộc Du đột nhiên hơi thảng thốt. Những lời này Giang Hách trước đây cũng từng nói, cũng thành kính giống như lúc này vậy. Nhìn người đàn ông này đi, dù có đổi lòng đổi dạ thế nào thì điểm này vẫn không hề thay đổi. Hốc mắt Lâm Mộc Du trong nháy mắt đỏ bừng. Cậu nén lại cảm xúc, cơ thể khẽ run rẩy. “Giang Hách——” Beta giơ tay lên, cậu dùng hai tay nâng mặt alpha, cẩn thận mà nồng nhiệt hôn lên. Đây chỉ là một nụ hôn, cả hai người đều rất cẩn thận cứ như sợ làm đối phương vỡ vụn vậy. “A Du.” Giang Hách ngẩng đầu lên, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lâm Mộc Du, trong lòng lập tức xót xa: “Đừng khóc.” “Em ghét anh.” “Đừng ghét anh.” Alpha bế thốc Lâm Mộc Du lên, hắn nói: “Em phải yêu anh.” Em phải yêu anh cả đời—— Câu nói này giống như đã châm ngòi cho một thứ gì đó. Lúc Lâm Mộc Du nằm trên giường trong phòng nghỉ vẫn còn có hơi ngơ ngác, cậu há miệng, mặc cho Giang Hách làm xằng làm bậy trên người mình, rất nhanh tóc và mặt của beta đã lấm lem. Lâm Mộc Du quả thực bị làm cho rối tung rối mù thành một mớ hỗn độn… beta dùng tay áo lau qua một chút, cậu th* d*c: “Không làm nữa.” “Ừm, không làm.” Giang Hách không định đi đến bước cuối cùng. Cơ thể Lâm Mộc Du đã rất mệt mỏi rồi, alpha cũng không muốn dày vò người ta. Động tác của hắn rất cẩn thận, hôn hôn loanh quanh một chỗ, sau đó dùng tay thay thế cho cậu em Giang Hách. Hắn hoàn toàn là đang hầu hạ Lâm Mộc Du, chỉ sợ beta không thoải mái, đến cuối cùng thấy Lâm Mộc Du ngây dại cả người mới dừng tay. Lâm Mộc Du thường xuyên sẽ bị đờ người, khi ở trạng thái cào trào ánh mắt hoàn toàn là ngây ngô, beta đã không còn cách nào suy nghĩ được nữa. Cậu nghiêng đầu th* d*c, đồng tử cũng dần mất tiêu cự. “Khó chịu không?” Giang Hách bế Lâm Mộc Du lên, hắn vén lọn tóc của beta, bên trên toàn là mồ hôi, “Anh đưa em đi tắm nhé.” Lâm Mộc Du vẫn không lên tiếng, Giang Hách cũng rất kiên nhẫn đợi beta hồi phục lại. “Đi tắm.” Lâm Mộc Du đến động đậy cũng không muốn nữa rồi. Cậu được Giang Hách bế như bế đứa trẻ vào phòng tắm. Động tác của alpha đã rất thành thục, xả nước nóng lau người cho cậu, sớm đã không còn vẻ non nớt của ngày đầu. “Chỗ này của em lúc nào cũng sưng đỏ như vậy là tại sao thế?” Giang Hách quan sát một chút, hắn có phần lo lắng, “Để anh bôi chút thuốc cho em nhé, được không?” Lâm Mộc Du không trả lời, lại bắt đầu túm tóc Giang Hách. Biểu cảm của beta có hơi không vui, alpha liếc nhìn một cái rồi không dám nói thêm gì nữa. “Hay là cuộc họp hôm nay để anh đi, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Giang Hách lau người cho Lâm Mộc Du sau đó bế cậu lên giường, tìm quần áo mặc vào cho cậu. Động tác này cứ như thể đã thực hiện hàng nghìn vạn lần vậy. Beta ngáp một cái, cậu giơ tay lên để thuận tiện cho alpha mặc đồ giúp mình: “Anh làm được không đấy, em sợ anh để lộ sơ hở.” “Lúc nào cũng là em đi thì mới càng dễ lộ sơ hở chứ.” Giang Hách vỗ vỗ vào bụng dưới của Lâm Mộc Du, “Để anh đi cho.” Lâm Mộc Du bị Giang Hách vỗ hai cái cảm thấy không thoải mái, cậu né tránh một chút: “Anh đừng vỗ vào bụng em. Hôm nay anh làm em thấy không khỏe lắm đâu.” “Đau bụng à?” “Đói rồi.” Lâm Mộc Du hạ thấp giọng, cậu vỗ vỗ vào mặt Giang Hách, “Cái đồ ngốc này, hai chúng ta còn chưa ăn cơm trưa nữa đấy.” “Bây giờ có phải là không kịp rồi không?” Giang Hách nhìn đồng hồ, hắn xuýt xoa một tiếng, “Để anh bảo thư ký đem ít bánh mì qua nhé.” Lâm Mộc Du hừ hừ hai tiếng. Cậu nghiêng người nằm đó, bên dưới beta chỉ mặc mỗi q**n l*t, hễ cử động là thấy rất rõ ràng. “Đi mở cái ngăn kéo kia ra, bên trong có đồ ăn vặt lót dạ đấy.” Giang Hách nheo mắt: “Là em muốn ăn thì có.” “Là tại anh không đủ thông minh, không biết tích trữ một ít.” Lâm Mộc Du đá Giang Hách một cái, âm cuối của cậu khẽ cao lên, giọng điệu đã có vẻ bất mãn, “Em đói rồi.” Beta đã lặp lại đến lần thứ hai, nếu còn không nghe lời thì Giang Hách nên cút ra khỏi văn phòng là vừa. Alpha ngoan ngoãn đi lấy bánh mì tới, beta thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Lâm Mộc Du giơ tay xoa xoa bụng dưới, ánh mắt rất ôn hòa—— Được rồi, tạm thời tha thứ cho người yêu của cậu một chút vậy. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...