Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương28
Cỡ chữ
Alpha ngẩn ra, hắn mím môi hơi tủi thân nhìn Lâm Mộc Du: “A Du.”
Nếu lúc này sau lưng alpha có một cái đuôi e là đã rũ xuống từ lâu rồi.
Nhưng người chồng alpha không nghe lời thì nhất định phải bị giáo huấn.
Lâm Mộc Du ra hiệu cho hắn im lặng: “Đi ra ngoài.”
Beta tựa người vào cạnh bàn làm việc. Cậu khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn chằm chằm alpha: “Chiều nay anh đi bệnh viện kiểm tra với em xem có tác dụng phụ nào không.”
Giang Hách ngoan ngoãn hẳn, hắn khẽ hỏi: “Vậy trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?”
Lâm Mộc Du liếc mắt lên, cậu cười khẽ một tiếng: “Có cần em đút cơm tận miệng cho anh luôn không?”
Alpha đi rồi, alpha đóng cửa lại, alpha gửi tin nhắn cho beta.
Giang Hách: 【=^∨^=。】
Lâm Mộc Du: “…”
Đúng là cho chút ánh nắng là tỏa sáng rực rỡ ngay được.
Beta không trả lời Giang Hách, cậu ngồi lại vào vị trí bắt đầu xử lý công việc. Để đề phòng alpha quá rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu còn cố ý tìm thêm một số việc cho Giang Hách làm.
Uổng công cậu cứ ngỡ cơ thể Giang Hách không khỏe. Hai ngày nay cậu đã làm hết những việc có thể làm, giảm bớt không ít áp lực cho đối phương, giờ xem ra trái lại đã tạo cơ hội cho alpha chạy ra ngoài.
Thực tế hiệu suất làm việc của Lâm Mộc Du rất cao, nhưng cả đêm không ngủ cộng thêm cảm xúc dao động quá lớn, chẳng được bao lâu cậu đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Những con chữ trước mắt trở nên méo mó, cả người mơ màng, beta chống đầu hồi lâu không tỉnh táo lại được——
Đầu đau, sau gáy chỗ bị Giang Hách cắn bị thương cũng đau.
Cậu căng cứng người ngả ra sau, bụng dưới đột nhiên đau thắt lại từng cơn co rút, từng đợt từng đợt như đang oán trách bất mãn. Beta thở hổn hển từng ngụm nhỏ, nghiêng đầu co quắp trên ghế. Cậu gắng gượng cầm điện thoại bảo thư ký cho mình nghỉ ngơi ba mươi phút rồi mới họp tiếp, bộ dạng hiện tại chắc chắn là không ổn rồi.
Trước mắt Lâm Mộc Du một mảnh trắng xóa, cậu cũng không biết mình đã gửi tin nhắn cho ai, chỉ là trong mơ hồ đã gửi đi. Cậu thu người trên ghế, nhíu mày nhắm mắt lại, cứ thế mê man thiếp đi.
“A Du, mau dậy thôi nào.”
Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Mộc Du mở mắt ra. Beta vẫn còn hơi ngơ ngác, đợi đến khi được ai đó dịu dàng kéo dậy thì ý thức mới dần rõ ràng.
Giang Hách đang để trần nửa thân trên, đang xỏ quần áo vào người, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu: “Sao thế, cứ nhìn anh mãi làm gì?”
Alpha xoa xoa mặt Lâm Mộc Du, trong đôi mắt hắn có thể phản chiếu rõ ràng bóng hình của beta: “Để anh thay quần áo cho em nhé?”
Lâm Mộc Du cuối cùng cũng có phản ứng, cậu nắm chặt lấy tay Giang Hách, ánh mắt tràn đầy khó tin. Hồi lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Giang Hách…”
“Sao vậy?” Giang Hách nâng mặt beta lên, hắn rũ mắt xuống, “Không vui sao? Có phải là ngủ chưa đủ không? Hay là để anh đi nấu cơm trước, em ngủ thêm một lát nữa nhé?”
“Không.” Lâm Mộc Du ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lưu luyến, “Không phải anh bị tai nạn xe sao?”
Alpha bối rối. Hắn bật cười, dường như hơi giận dỗi: “Nói linh tinh gì thế? Chắc là gặp ác mộng rồi, để anh bế em đi rửa mặt.”
“Là gặp ác mộng sao?” Lâm Mộc Du hình như cũng không tin chính mình. Cậu được alpha bế thốc lên, đối phương còn lắc lắc vài cái, miệng lẩm bẩm, “Lắc một cái sẽ không sợ nữa nhé.”
Lâm Mộc Du nghe giọng điệu của Giang Hách, hốc mắt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu gục đầu lên vai alpha, nhỏ giọng hỏi: “Anh vẫn còn nhớ em đúng không?”
“Nhớ chứ, anh sẽ nhớ A Du của chúng ta cả đời.” Giang Hách đối với câu hỏi của Lâm Mộc Du là có hỏi có đáp. Hắn đặt beta ngồi xuống chiếc ghế trong phòng tắm, lại đi ra ngoài lấy đôi dép lê mang vào, “Anh đi nấu cơm, sáng nay muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được.”
Lâm Mộc Du nở nụ cười, cậu cọ cọ vào tay Giang Hách: “Để em tự rửa mặt cho.”
“Được.”
Giang Hách ngồi xổm trước mặt Lâm Mộc Du, alpha hôn nhẹ lên hàng chân mày của beta: “Có chuyện gì phải nói cho anh biết, không được giấu trong lòng, biết chưa?”
“Ừm.”
Lâm Mộc Du đáp ứng. Cậu đưa mắt nhìn alpha bước ra ngoài, vài giây sau mới đứng dậy soi gương. Cậu chạm vào mặt mình, sắc mặt hơi thảng thốt: “Mình đang nằm mơ sao?”
“Hay là Giang Hách vốn không hề mất trí nhớ, đó mới chính là giấc mơ của mình?”
Beta đứng ngẩn ra tại chỗ thật lâu, mãi sau mới có động tác. Cậu rửa mặt sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mà Giang Hách đã chuẩn bị sẵn, lúc xuống lầu alpha đã nấu cơm xong xuôi.
“A Du à, mau xuống ăn cơm thôi.” Giang Hách kéo ghế cho beta, hắn xoay người vào bếp lấy bát đũa, “Anh thấy thời tiết hôm nay khá tốt, lát nữa chúng ta đi chơi đi. Nghe nói trên bãi biển có hội pháo hoa, cùng đi không?”
“Đi.”
Lâm Mộc Du cầm đũa lên, Giang Hách của lúc này giống hệt như ban đầu, động tác của beta có hơi chậm chạp nhưng vẫn ăn sạch sẽ bữa sáng. Có lẽ trước đó thật sự chỉ là một giấc mơ của cậu thôi chăng?
“Đi thôi A Du.” Giang Hách cầm chìa khóa xe, hắn quàng khăn quàng cổ cho Lâm Mộc Du, lại tự nhiên nắm lấy tay beta nhét vào túi áo, “Sắp đến sinh nhật A Du của chúng ta rồi, đã nghĩ xem muốn đi đâu chơi chưa?”
Lâm Mộc Du nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Hách, cậu thấp giọng phủ nhận: “Chưa nữa.”
Hai người ngồi lên xe, tinh thần của beta không phấn chấn lắm, khiến alpha phải mấy lần nghiêng đầu nhìn sang, cuối cùng trực tiếp dừng xe lại: “A Du, em xuống mua giúp anh chai nước được không?”
“Bây giờ sao?” Lâm Mộc Du hỏi vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu xuống xe đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước.
Mà Giang Hách ở trong xe thì lấy ra một bông hồng giả tự gấp đặt sang một bên, người yêu của hắn không vui thì phải dỗ dành cho tốt.
“Bíp——”
Tiếng còi xe vang lên liên hồi, Giang Hách vô thức ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe mất lái đang lao trực diện về phía hắn. Alpha thậm chí không kịp phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo hai chiếc xe đâm sầm vào nhau tức thì phát ra một tiếng động cực lớn——
Lâm Mộc Du lúc này vừa vặn mua nước đi ra, cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng này, mặt đất dường như đã sớm bị máu thấm đẫm. Giây tiếp theo cậu lao vọt tới, gào thét trong tuyệt vọng: “Giang Hách——!”
“Không… Đừng mà…”
“A Du, tỉnh lại đi… A Du.”
Hai luồng âm thanh đan xen vào nhau, Lâm Mộc Du đột ngột mở mắt ra. Cậu th* d*c dồn dập, tay dùng lực siết chặt lấy vạt áo người trước mặt: “Giang Hách.”
“Anh ở đây.” Alpha nhận được tin nhắn của Lâm Mộc Du là đi xuống ngay. Vừa vào đã thấy beta thu mình trên ghế nhíu chặt mày, hắn sợ Lâm Mộc Du bị lạnh nên định bế người vào phòng nghỉ để ngủ. Nào ngờ hắn còn chưa kịp đặt người xuống đã cảm nhận được sự bất thường của người trong lòng.
Lâm Mộc Du được Giang Hách ôm chặt trong lòng. Beta chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, cả người cậu như mất hết sức lực: “Em đã mơ một giấc mơ.”
“Mơ thấy gì vậy?” Giang Hách lau mồ hôi trên trán cho Lâm Mộc Du. Hắn thấy beta như vậy thì cảm giác trái tim như bị ai đó rạch hai nhát. Sao lại khó chịu thế này, đau đớn thế này?
Beta ngẩng đầu lên, cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt alpha: “Em mơ thấy anh không bị mất trí nhớ, chúng ta cùng nhau đi làm. Giữa chừng em xuống xe, sau đó anh bị tai nạn xe… rất nhiều, rất nhiều máu.”
Giang Hách nghe xong nhịp thở trì trệ, hắn dùng sức ôm lấy Lâm Mộc Du, cúi đầu hôn lên lông mày beta: “Không sao đâu, anh vẫn còn sống tốt mà. Không sao rồi.”
Nói đến đoạn sau chính Giang Hách cũng nghẹn ngào. Hắn mím chặt môi, nhìn vào ánh mắt bất lực của Lâm Mộc Du, khoảnh khắc này nội tâm hắn như bị một trận gió bão thổi quét qua——
Người không thể bước ra khỏi tai nạn ấy không chỉ có một mình hắn.
“Bây giờ chúng ta đi bệnh viện kiểm tra ngay.” Lâm Mộc Du đi xuống từ trên người Giang Hách. Cậu sửa sang lại quần áo, lập tức kéo Giang Hách đứng dậy, “Chúng ta đi bệnh viện, không được chậm trễ!”
“Được.”
Giang Hách không hề kháng cự, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Mộc Du.
“Ban đầu em đã định đi tố cáo Vu Khải, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện hắn ta thực sự có thể tiến hành trị liệu bằng sốc điện… cũng không biết là đã dùng phương pháp gì.”
Lâm Mộc Du không muốn chờ thêm một khắc nào nữa. Những cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu không thể xóa nhòa. Nếu Giang Hách thật sự xảy ra chuyện như vậy… cả đời này cậu cũng không bước ra nổi.
Hai người suốt quãng đường đều im lặng. Cho đến khi đứng trước cổng bệnh viện, Giang Hách mới lên tiếng: “A Du.”
Lâm Mộc Du quay đầu nhìn lại, giây tiếp theo cậu đã bị alpha ôm chầm lấy, beta vùi đầu vào lồng ngực Giang Hách: “Chúng ta đi thôi.”
Giang Hách hít sâu một hơi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lâm Mộc Du, khẽ nhíu mày: “Được.”
.
Trong bệnh viện có rất nhiều người, Lâm Mộc Du lấy số cho Giang Hách, hai người đợi một hồi lâu mới đến lượt alpha. Beta ngồi ở bên ngoài đợi, vừa đợi vừa sắp xếp công việc.
“Sếp Lâm.”
Lâm Mộc Du ngẩng đầu lên, phát hiện đó là omega lần trước: “Sao cậu lại ở đây?”
Omega vốn định bỏ chạy nhưng Lâm Mộc Du không đuổi cậu ta đi, gây thêm quá nhiều rắc rối cũng chẳng phải chuyện gì tốt, nhưng dù sao cũng có thể khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Tôi đến để kiểm tra.” Omega kéo tay áo lên, trong ánh mắt không chút cảm xúc, “Bị đánh.”
Lâm Mộc Du bỗng nhiên đứng bật dậy, giọng nói có phần dồn dập: “Bị đánh?”
“Người nhà tôi đánh.” Omega không quá để tâm, “Thư ký Bạch bị khởi tố, chuyện của hai chúng tôi cũng bị bại lộ, họ liền đánh tôi. Nhưng đây chẳng phải lần đầu, bạn đời của tôi tuổi còn quá nhỏ, không có quyền thế gì nên mới bị bắt nạt.”
“Cậu không phải đang mang thai sao?” Lâm Mộc Du nhìn cái bụng hơi nhô lên của omega, chậm rãi nhíu mày, “Họ còn dám đánh cậu, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao.”
“Họ vốn không muốn tôi sinh đứa trẻ này.” Omega không ngờ có thể gặp Lâm Mộc Du ở đây. Lời hứa năm đó đối phương thực sự không nuốt lời, nhưng vẫn chưa đủ.
“Anh có thể giúp tôi một lần nữa không?” Omega nắm lấy tay beta, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu.
“Tôi giúp cậu?” Lâm Mộc Du cũng chẳng phải thánh nhân. Cậu nhìn chằm chằm omega, chậm rãi suy nghĩ xem có gì có thể giúp được cậu ta, “Cậu lấy gì để trao đổi với tôi?”
“Chồng tôi có một người anh họ là bác sĩ tâm thần, có lẽ có thể giúp sếp Giang khôi phục trí nhớ.”
Omega vốn biết chuyện Giang Hách mất trí nhớ, thư ký Bạch năm đó đã bị cậu ta xoay như chong chóng.
Lâm Mộc Du nheo mắt: “Người anh họ đó tên là gì?”
“Vu Khải.”
“À——” Lâm Mộc Du nhếch môi, anh nhướng mày, “Nếu là vậy thì đúng là có thể cân nhắc.”
Omega mỉm cười, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra ý cười: “Ngài có muốn chạm vào nó một chút không, đã có thai máy rồi.”
Tầm mắt beta dời đi, vài giây sau cậu hơi khom người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của omega. Thật trùng hợp là vừa mới đặt lên, Lâm Mộc Du liền cảm thấy có cái gì đó đạp nhẹ vào tay mình.
Sự sống ấy mà, thật sự rất kỳ diệu.
Lâm Mộc Du chiều cao không hề thấp, so với omega vẫn có chút chênh lệch thể hình. Giang Hách vừa bước ra liền nhìn thấy chồng của mình đang mặt đầy ý cười nhìn một omega. Hai người trông có vẻ cực kỳ vui vẻ, thậm chí beta còn sờ vào… bụng của đối phương?
Alpha: “…”
Ôi trời ạ
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...