Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương27
Cỡ chữ
Beta nói xong câu đó dường như đã vắt kiệt sức lực. Cậu th* d*c, tiện tay ném điện thoại lên giường: “Anh…”
Lâm Mộc Du ép mình phải bình tĩnh, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, cơ thể không ngừng run rẩy: “Anh đã đi bao nhiêu lần rồi?”
“Hai lần.”
“Bắt đầu từ khi nào?”
Ánh mắt Giang Hách cũng trở nên bi thương và luống cuống, hắn vò vạt áo: “Ngày thứ hai sau khi chúng ta đi du lịch về.”
Ngày thứ hai… chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đi hai lần.
Lâm Mộc Du đột nhiên bật cười, cậu cúi đầu che mặt: “Chẳng trách mấy ngày nay anh mệt mỏi như vậy, sắc mặt không tốt, em còn tưởng là——”
Giang Hách sao có thể nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy?
“A Du.”
“Đừng gọi tên em.” Lâm Mộc Du lau nước mắt, cậu ngước mắt lên, “Giang Hách, em đã không còn biết phải nói gì nữa rồi.”
Beta tự giễu nhếch môi: “Có lẽ chúng ta thực sự nên xa nhau một thời gian.”
“Không, là lỗi của anh.” Giang Hách lập tức ngăn Lâm Mộc Du lại. Hắn bước tới trước mặt beta, tay giữ chặt vai đối phương, alpha cúi người xuống, “Xin lỗi, xin lỗi em, anh sẽ không đi nữa, được không?”
“Xin lỗi… xin lỗi thì có ích gì!”
Lâm Mộc Du dứt khoát đẩy Giang Hách ra, nước mắt rơi lã chã xuống đất như chuỗi hạt đứt dây, hơi thở dồn dập: “Anh nói là lỗi của anh nhưng anh chỉ biết xin lỗi thôi.”
“Em về nhà mẹ ngủ, anh tự ở lại một mình đi.” Lâm Mộc Du thu xếp cảm xúc, khoác thêm áo rồi ra khỏi cửa. Giang Hách muốn đi theo nhưng beta hoàn toàn phớt lờ hắn, đến lúc rời đi cũng không ngoảnh đầu lại một lần.
Cảm xúc của Lâm Mộc Du thực sự không ổn định, cậu bảo tài xế tăng ca đưa mình sang đó. Trên xe beta không nói lời nào, mặt trắng bệch đến đáng sợ, đến mức tài xế cũng không nhịn được mà hỏi: “Thiếu gia, cậu thật sự không sao chứ?”
“Không sao.”
“Chú về trước đi.” Lâm Mộc Du không báo trước với cha mẹ Giang nhưng họ đã đứng đợi ở cửa từ sớm.
Chắc hẳn là Giang Hách đã gọi điện cho họ rồi.
“Tiểu Du à.” Mẹ Giang thấy Lâm Mộc Du mặc phong phanh như vậy không khỏi đau lòng, “Thằng nhóc kia đúng là khốn nạn mà.”
Lâm Mộc Du được mẹ Giang ôm vào lòng. Cậu tựa đầu lên vai bà, giọng khàn đặc: “Con không trách anh ấy.”
Cậu có thể trách ai đây? Giang Hách đi làm trị liệu đó cũng vì muốn nhanh chóng hồi phục ký ức, nhưng… cậu thực sự rất buồn.
Giang Hách chưa bao giờ đề phòng cậu như vậy. Giữa họ như có một bức tường vô hình từ từ ngăn cách cả hai, mãi đến tận bây giờ mới bùng nổ.
“Con ngoan, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi.” Mẹ Giang không thể can thiệp sâu vào chuyện của hai đứa trẻ, “Lão Giang à, đi rót nước nóng đi.”
“Được.” Cha Giang rót cho Lâm Mộc Du một ly nước nóng, cả ba người ngồi im lặng trên ghế sofa. Lúc Giang Hách gọi điện kể lại những gì hắn đã làm, họ thật sự muốn đến tát cho alpha hai cái. Làm gì có ai đem cơ thể mình ra đùa giỡn như thế.
“Ba.” Lâm Mộc Du thở hắt ra, cậu ngước mắt nhìn, “Phiền ba giúp con điều tra bác sĩ tâm lý kia được không ạ?”
Ánh mắt cha Giang chợt trầm xuống: “Con nghĩ là là cậu ta giở trò sao?”
Beta nhấp một ngụm nước, nhìn những gợn sóng lăn tăn trong tách trà, cậu cười nhạt: “Luôn có những kẻ tâm địa không thuần khiết.”
“Ba, mẹ.”
Lâm Mộc Du đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi, cố gượng cười: “Con lên lầu ngủ trước đây, con hơi mệt.”
“Được rồi.”
Mẹ Giang gật đầu, tiễn Lâm Mộc Du lên lầu. Bà thở dài một tiếng: “Hai cái đứa này thật khổ quá mà.”
Cha Giang ôm vai mẹ Giang nhẹ nhàng vỗ về: “Tôi tin bọn trẻ sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, bà đừng quá lo lắng.”
.
Trong căn nhà cũ có phòng riêng của Giang Hách, dịp Tết họ cũng hay về đây ở nên trong phòng có sẵn quần áo của Lâm Mộc Du.
Beta đẩy cửa vào, định xem giờ thì mới phát hiện điện thoại tắt máy. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường. Sau khi khởi động máy, hàng loạt tin nhắn lập tức nhảy ra, đều là của Giang Hách gửi tới.
【Xin lỗi em, anh sợ em lo lắng nên không dám nói. Mật khẩu điện thoại và vân tay cũng là vì sợ em xem điện thoại rồi phát hiện ra.】
【Anh không nên giấu em. Đừng giận nữa, là lỗi của anh.】
【Em đã đến nhà ba mẹ chưa? Nghỉ ngơi cho tốt nhé.】
【Anh sẽ không đi nữa đâu. Ngày mai chúng ta nói chuyện hẳn hoi được không?】
【Ngủ ngon.】
Lâm Mộc Du xem xong liền tắt điện thoại, cậu không trả lời. Những chuyện xảy ra tối nay khiến đầu óc cậu rối bời, cậu quá mệt mỏi rồi.
Căn phòng này trước đây Giang Hách từng ở. Tuy sau khi họ dọn vào cùng nhau nhiều cách bài trí đã thay đổi nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu vết sinh hoạt của Giang Hách.
Lâm Mộc Du co quắp trên giường, nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt. Giang Hách chưa bao giờ đối xử với cậu như thế này, alpha của cậu đâu rồi?
Rõ ràng người đang ở ngay trước mặt cậu, rõ ràng là yêu cậu, tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi đến vậy?
Beta nhắm mắt nghiêng người, mày nhíu chặt. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ.
Cãi nhau thì cãi nhau, Lâm Mộc Du vẫn dậy từ rất sớm. Cha Giang đã chuẩn bị sẵn trứng và mì cho cậu, bảo cậu ăn xong mới được đi.
Ở nhà việc nấu nướng luôn do cha Giang đảm nhiệm. Hai người ngồi đối diện nhau, cha Giang giọng nghiêm túc: “Alpha đó ba đã nhờ người điều tra rồi, đây là tài liệu, con xem đi.”
“Cảm ơn ba.”
Lâm Mộc Du ăn xong quả trứng, mì thì không đụng đũa mấy. Cậu cầm túi tài liệu lên, giọng rất nhẹ: “Con đi làm đây, ba nghỉ ngơi đi ạ. Làm phiền ba phải dậy sớm thế này.”
“Đều là người nhà cả, nói những lời đó làm gì.”
Beta mỉm cười. Hai người lớn đối xử với cậu rất tốt, chưa bao giờ vì cậu là beta hay vì gia cảnh mà ghét bỏ cậu.
Lâm Mộc Du ngồi lên xe, cậu lấy tài liệu vừa tra được ra. Bác sĩ tâm lý này tên là Vu Khải, gia cảnh từ nhỏ không tốt, thường xuyên bị bạo lực, sau này lớn lên trốn khỏi gia đình và trở thành một bác sĩ tâm lý, chữa lành cho nhiều gia đình.
Dựa trên những tài liệu này thì không thấy có vấn đề gì.
Nhưng Lâm Mộc Du không hề cảm thấy người này có tác dụng “chữa lành” gì cho họ.
Thậm chí nhớ lại những lời đối phương nói khi gặp nhau ở siêu thị tối qua… càng thấy khả nghi hơn.
Lâm Mộc Du cất tài liệu vào túi. Cậu cả đêm không ngủ ngon, dưới mắt có quầng thâm trông càng có vài phần lạnh lùng khó gần. Hai tay cậu đan vào nhau, suốt quãng đường đều im lặng.
Tài xế cậu anh tới dưới tòa nhà công ty, Lâm Mộc Du vừa xuống xe đã nhìn thấy Alpha đang đứng đợi ở cửa. Sắc mặt Giang Hách cũng không tốt lắm, ánh mắt lộ vẻ tội nghiệp vô cùng.
Nhưng beta trực tiếp phớt lờ đối phương, sải bước đi về phía thang máy, Giang Hách cũng bám theo sau, cùng cậu bước vào chung một thang máy.
“A Du.” Giang Hách cẩn trọng quan sát Lâm Mộc Du, hắn hỏi, “Có thể trò chuyện một chút không?”
“Em chỉ có nửa tiếng đồng hồ.”
Lâm Mộc Du suốt quá trình không hề nhìn Giang Hách lấy một cái. Ngay cả khi hai người cùng vào văn phòng, beta cũng dùng tư thế của kẻ bề trên mà nhìn Giang Hách.
“Nói đi, muốn trò chuyện gì?”
Giang Hách hít sâu một hơi, hắn đưa điện thoại cho Lâm Mộc Du: “Đây là toàn bộ lịch sử trò chuyện của bọn anh. Anh không dám xóa, chỉ sợ có vấn đề gì.”
“Hôm đó chúng ta cãi nhau một trận, khi em hỏi anh có phải Giang Hách không, anh đã nảy sinh ý định này. Anh hỏi anh ta có phương pháp nào nhanh chóng và hiệu quả không, anh ta bảo có trị liệu bằng phương pháp sốc điện k*ch th*ch não.”
“Anh tổng cộng đã đi hai lần, đều đi vào buổi sáng, mỗi lần một tiếng. Đi xong là anh về ngay.”
Lâm Mộc Du xem hết toàn bộ lịch sử trò chuyện của bọn họ, cậu cắn nhẹ môi: “Mật khẩu anh đổi thành gì rồi?”
“1234.”
Lâm Mộc Du: “…”
Beta nhắm mắt lại một lát, cậu ngước mắt lên: “Cái trị liệu đó tiến hành như thế nào?”
“Anh ta có một cái máy, dán điện cực lên đầu và lên cánh tay.” Giang Hách hơi chột dạ nhưng vẫn xắn tay áo lên, bên trên đều là những dấu vết do điện kích để lại.
Khoảnh khắc Lâm Mộc Du nhìn thấy, ánh mắt liền thay đổi. Cậu đứng bật dậy nắm lấy cánh tay Giang Hách quan sát, lúc này ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào: “Trên trán thì sao?”
Giang Hách vừa thấy Lâm Mộc Du sắp khóc, hốc mắt hắn cũng đỏ lên: “Đừng khóc, em đừng khóc mà.”
“Trên đầu không có dấu vết bị thương tích, trên thân mình là do anh cử động loạn xạ, vùng vẫy nên mới bị thương.”
Alpha nâng mặt Lâm Mộc Du lên, nhưng giây tiếp theo đã bị hất tay ra: “Có hiệu quả không?”
“Không có.”
Giang Hách hơi bất lực. Hắn cúi đầu, âm cuối đều run rẩy: “Không có, anh chỉ cảm thấy buồn ngủ, cũng không nhớ ra được chuyện gì.”
“Vậy mà anh còn đòi đi.” Lâm Mộc Du đánh Giang Hách hai cái, cậu quay đầu đi, “Anh còn dám đi, còn dám giấu giếm em.”
“Anh xin lỗi.”
Giang Hách cẩn thận nắm lấy tay Lâm Mộc Du, hắn nhỏ giọng nói: “Anh không biết phải làm sao, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của em, không muốn em nhìn anh rồi ngẩn người.”
“Nếu nhớ ra được, đối với em hay đối với anh đều là chuyện tốt, nhưng hình như anh đã dùng sai phương pháp rồi.”
Giang Hách khom người xuống, hắn nắm chặt tay Lâm Mộc Du: “Anh không đi nữa, anh thật sự không đi nữa đâu.”
“Anh nhìn thấy em rời đi, nhìn thấy em khóc, em tức giận, anh phát hiện điều này còn đau khổ hơn cả việc dày vò chính mình.”
Lâm Mộc Du nhìn vào mắt Giang Hách. Cậu giơ bàn tay còn lại lên, cẩn thận chạm vào mặt alpha: “Đau không?”
“Đau.”
Giang Hách cười khổ: “Đau cực kỳ.”
Trị liệu bằng sốc điện thực sự rất đau. Lần đầu tiên Giang Hách suýt chút nữa đã không kiên trì nổi, vừa trị liệu xong hắn đã nôn thốc nôn tháo, nhưng nghe Vu Khải nói sẽ có hiệu quả, alpha nghĩ ngợi rồi vẫn cắn răng chịu đựng.
“Anh bị đâm xe mất não rồi có phải không?” Lâm Mộc Du lại đấm Giang Hách hai cái, “Phương pháp đó của tên đó có chính quy hay không còn chẳng biết, vậy mà anh cũng tin. Anh đúng là đồ ngốc.”
“Anh ngốc mà.”
Giang Hách ôm chặt lấy Lâm Mộc Du, hắn thở dồn dập: “Là lỗi của anh, anh sẽ không bao giờ giấu giếm em nữa, sẽ không bao giờ nữa…”
Alpha đã đánh mất quá trình họ yêu nhau, học cách yêu lại từ đâu. Còn beta đã lún sâu vào hành trình tình yêu của họ. Hai người cẩn trọng tương tácvới nhau, vậy mà vẫn xuất hiện những sai lệch.
“Giang Hách.”
Lâm Mộc Du đặt tay lên vị trí trái tim Giang Hách, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp: “Em muốn anh phải sống thật tốt.”
“Chuyện như thế này không được phép xảy ra lần thứ hai.”
Lâm Mộc Du ngẩng đầu hôn Giang Hách, cậu dùng sứ cắn mạnh vào môi alpha giống như trừng phạt.
Alpha vốn định hôn đáp lại nhưng giây tiếp theo đã bị beta đẩy ra. Lâm Mộc Du xoay người thở hắt ra một hơi, anh nhàn nhạt nói: “Nhưng em sẽ không vì thế mà tha thứ cho anh dễ dàng đâu.”
“Giang Hách, bây giờ rời khỏi văn phòng của em ngay.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...