Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương26

Cỡ chữ
Lâm Mộc Du từ lúc đi du lịch về có rất nhiều việc phải làm. Ngoại trừ buổi trưa ăn cơm cùng Giang Hách, thời gian còn lại gần như không thể trò chuyện. Hai người mấy ngày nay đều không mặn nồng mấy, cứ về đến nhà là ngủ. Lâm Mộc Du thấy như vậy không ổn, không thể để Giang Hách cảm thấy hụt hẫng nên sáng nay cậu đã ép bớt thời gian làm việc để buổi trưa có thể ở bên Alpha lâu hơn một chút. “Giang Hách, xuống ăn cơm đi.” Lâm Mộc Du gửi tin nhắn cho Alpha rồi bày biện thức ăn sẵn sàng. Chẳng mấy chốc Giang Hách đã xuống, hắn nhìn thấy Beta liền nở nụ cười: “Trưa nay có gì ngon thế?” “Thì cứ xem đi.” Lâm Mộc Du đưa bát đũa cho hắn, mắt cậu sáng rực: “Tối nay em trống lịch rồi, chúng ta đi siêu thị nhé. Mua ít đồ về rồi em tự xuống bếp, được không?” Sắc mặt Alpha hơi tái nhợt, hắn thở hắt ra, cố gắng gượng tinh thần: “Được chứ, đều nghe theo em.” Động tác gắp thức ăn của Beta khựng lại. Cậu quay đầu, trong mắt có vài phần bối rối: “Anh làm sao vậy?” “Anh… không sao mà.” Giang Hách gắp cho Lâm Mộc Du một miếng thức ăn, ánh mắt hơi né tránh: “Chắc là lâu rồi không thân mật với em đó, lại đây hôn cái nào?” Nói rồi Alpha ghé sát vào người Lâm Mộc Du nhưng nhanh chóng bị Beta né ra: “Ăn cơm cho hẳn hoi đi.” Lâm Mộc Du cũng không quá nghi ngờ, cậu nheo mắt: “Em chỉ thấy dạo này tinh thần anh hình như không tốt lắm, là cơ thể không khỏe sao?” “Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra chút đi, vậy cũng yên tâm hơn.” “Không cần đâu.” Giang Hách đâu có dám đi. Mấy ngày trước hắn đi làm liệu pháp sốc điện, nghe bác sĩ nói cơ thể mệt mỏi, buồn nôn đều là phản ứng bình thường. Làm thêm vài lần là ổn, sẽ từ từ nhớ lại thôi. Nếu chuyện này để Lâm Mộc Du biết, e là—— Giang Hách không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần phương pháp này hiệu quả là được, những thứ khác Lâm Mộc Du không cần bận tâm. Hắn sợ Lâm Mộc Du xem điện thoại rồi phát hiện ra nên ngay cả mật khẩu và vân tay cũng tạm thời thay đổi. Nếu có chuyện ngoài ý muốn cũng kịp thời ứng phó, hắn không muốn Lâm Mộc Du phải lo lắng. Dành thời gian ra vốn là để thân mật với Giang Hách một chút nhưng Alpha chưa ăn được bao nhiêu đã thấy buồn ngủ. Nhìn bộ dạng của hắn, Lâm Mộc Du đành để hắn vào phòng nghỉ ngủ trước. “Cơ thể anh thực sự không sao chứ?” Lâm Mộc Du cúi người sờ trán Giang Hách, mắt đầy vẻ lo lắng: “Hay là cứ đi bệnh viện xem thế nào đi.” “Chỉ là buồn ngủ quá thôi, anh ngủ một lát là khỏe ngay.” Giang Hách nắm tay Lâm Mộc Du hôn một cái, hắn nhếch môi: “Ở lại với anh đi.” Beta nhìn bộ dạng này của hắn thì mềm lòng hơn nhiều. Lâm Mộc Du ngồi xuống nghiêng đầu nhìn hắn: “Em còn công việc, anh nghỉ ngơi đi.” “Nếu anh nhớ ra hết rồi, em cũng không cần mệt mỏi thế này nữa.” Alpha nằm nghiêng người, đầu ngón tay khẽ v**t v* khuôn mặt Beta: “Xin lỗi.” “Đừng nghĩ nhiều thế.” Lâm Mộc Du che mắt hắn lại, giọng cậu rất nhẹ, lại đắp thêm chăn cho hắn: “Mọi chuyện cứ từ từ.” Giang Hách khẽ “ừm” một tiếng. Hắn nhắm mắt, hơi thở nhanh chóng trở nên bình ổn. Lâm Mộc Du ngồi xổm nhìn Giang Hách rất lâu. Alpha quả thực gầy đi rồi, mấy ngày nay ăn cũng không nhiều. Buổi tối ngủ rất sâu, là do quá lo âu sao? Beta nắm một ngón tay của Giang Hách, hít một hơi thật sâu, cậu lẩm bẩm: “Ngủ ngon nhé, chiều gặp lại.” Lâm Mộc Du không trì hoãn thời gian nữa, cậu còn cuộc họp phải dự. Sau khi Giang Hách ngã bệnh, những việc vốn thuộc về Alpha đều dồn hết lên vai cậu, mọi thứ chồng chất lại một lúc. May mà thể lực cậu vẫn đủ để đối phó với những việc này. “Sếp Lâm, tối nay có thể tan làm sớm một chút rồi.” Thư ký đưa hợp đồng cho Lâm Mộc Du ký, anh ta cũng không nén nổi vẻ nhẹ nhõm trên mặt: “Cần tôi sắp xếp bữa tối cho anh không?” Lâm Mộc Du ký xong hợp đồng. Cậu nhếch môi, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt: “Không cần đâu, tối nay tôi có kế hoạch rồi.” “Này.” Beta đưa trả hợp đồng: “Tan làm đi, tôi cũng phải đi đây.” Thư ký nhịn cười lui ra ngoài: “Vâng ạ.” Công việc trong ngày kết thúc tại đây, Lâm Mộc Du cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cậu vươn vai, đứng dậy vào phòng nghỉ gọi Giang Hách dậy: “Anh ngủ năm tiếng rồi đấy, không đau đầu sao?” Giang Hách lúc được gọi tỉnh vẫn còn chút ngơ ngác, ngồi dậy hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn day day huyệt thái dương: “Anh ngủ lâu vậy sao… Sao em không gọi anh một tiếng?” Lâm Mộc Du bất đắc dĩ nhìn hắn: “Có gọi rồi nhưng anh không tỉnh. Em thấy anh mệt quá nên để anh ngủ tiếp.” “A Du, lần sau đừng để anh ngủ lâu thế này nữa.” Giang Hách xuống giường nhảy vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó liền ôm lấy Lâm Mộc Du cọ cọ: “Chúng ta có phải đi siêu thị mua đồ không?” “Có gì muốn ăn không?” Lâm Mộc Du xoa đầu Giang Hách: “Đi rửa mặt chút đi. Lát nữa chúng ta đi.” “Được.” Trong mắt Alpha đều là ý cười, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đảm bảo mình không để lộ sơ hở gì mới đi cùng Lâm Mộc Du đến siêu thị. Trước đây hai người thường xuyên đi siêu thị cùng nhau nên Lâm Mộc Du rất quen thuộc việc hắn muốn thứ gì. Alpha muốn ăn gì, cậu mua; Beta muốn ăn vặt, không mua. “Bây giờ đến quyền ăn vặt em cũng mất luôn rồi sao?” Lâm Mộc Du cảm thấy vô lý, Cậu để túi khoai tây chiên trở lại, liếc nhìn Giang Hách một cái: “Tránh xa em ra chút.” Giang Hách cười khẽ: “Ăn ít thôi.” “Anh——” “Anh Giang, anh Lâm.” Lời của Beta đột nhiên bị cắt ngang, Lâm Mộc Du ngước mắt nhìn lên, là bác sĩ tâm lý đã gặp một lần trước đó. “Chào anh, lại gặp nhau rồi.” Lâm Mộc Du khá khách sáo, cậu xích lại gần phía Giang Hách: “Đi mua đồ sao?” Bác sĩ tâm lý nhìn Giang Hách, anh ta nhếch môi: “Vâng, không ngờ lại gặp được hai người. Có vẻ như hai người không áp dụng đề nghị tôi đưa ra nhỉ.” Lâm Mộc Du luôn cảm thấy lời nói của đối phương khiến cậu hơi không thoải mái nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu: “Vâng, chúng tôi muốn làm theo nhịp độ của mình.” “Vậy sao——” Bác sĩ tâm lý nhìn Giang Hách, anh ta nhướng mày: “Vậy hy vọng anh Giang sớm khôi phục trí nhớ.” Nói xong anh ta liền rời đi, chỉ để lại Lâm Mộc Du và Giang Hách nhìn nhau trân trân. Tay Giang Hách vẫn đang ôm eo Lâm Mộc Du, lực tay hắn hơi mạnh: “Anh ta nói chuyện…” “Cứ kiểu đâm chọc thế nào ấy.” Lâm Mộc Du tiếp lời, cậu không quá để tâm đến người này: “Kệ anh ta đi, về thôi, mua cũng hòm hòm rồi.” “Được.” Giang Hách âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Lâm Mộc Du phát hiện ra điều gì. Lát nữa hắn phải nhắn một tiếng với đối phương, đừng để lộ tẩy. . Họ về nhà nấu xong cơm đã là tám giờ tối. Lâm Mộc Du bưng món cuối cùng ra, sau đó thở phào: “Nếm thử xem thế nào?” Giang Hách cúi đầu hôn cậu một cái: “Trông là thấy ngon rồi, để anh đi xới cơm.” “Được.” Lâm Mộc Du nấu vài món gia đình, đa số đều làm theo khẩu vị của Giang Hách. Thực tế chứng minh khẩu vị Alpha cũng ổn, tối nay ăn được không ít. “Em đi tắm trước đây.” Lâm Mộc Du bước lên lầu trước, để lại Giang Hách xử lý tàn cuộc trên bàn ăn. Nhân lúc này, alpha cũng tranh thủ gửi tin nhắn cho đối phương: 【Bạn đời của tôi không biết việc tôi liên lạc với anh.】 Đối phương trả lời rất nhanh: 【Tôi hiểu rồi, anh và bạn đời trông rất hạnh phúc.】 Giang Hách không có tâm trí tán gẫu, hắn tùy ý gõ hai chữ: 【Cảm ơn.】 Khách sáo và xa cách. Hắn đặt điện thoại xuống, dọn bát đĩa vào bồn rửa rồi lên lầu, đợi beta tắm xong thì đến lượt mình. “Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.” Lâm Mộc Du vừa dùng khăn lau tóc vừa ngáp một cái, “Em đi sấy tóc đây.” “Được.” Alpha làm việc không rề rà, cầm quần áo vào ngay phòng tắm. Lâm Mộc Du bật máy sấy bắt đầu sấy tóc, điện thoại của Giang Hách đặt ngay bên cạnh cậu—— 【Ngày mai anh có rảnh đến làm trị liệu không?】 Màn hình điện thoại sáng lên, Lâm Mộc Du vô thức cúi đầu nhìn, biểu cảm khựng lại. Cậu tắt máy sấy, khẽ lẩm bẩm: “Trị liệu?” Trị liệu gì? Tại sao cậu không biết? Lâm Mộc Du cầm điện thoại định mở khóa nhưng phát hiện vân tay của mình không mở được, mật khẩu cũng không đúng. “Giang Hách…” Đôi mắt Lâm Mộc Du rung động, trên mặt hiện lên vẻ mịt mờ hiếm thấy, trái tim trong phút chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Alpha có ý gì đây? 【Trị liệu bằng phương pháp sốc điện không nên dừng lại, nếu không hiệu quả có thể không tốt.】 Trị liệu… bằng sốc điện! Đồng tử Lâm Mộc Du co rụt lại, đầu ngón tay run rẩy. Năm lần, cậu đã nhập năm lần nhưng mật khẩu đều sai. Phải nửa tiếng sau mới có thể nhập lại. Giang Hách có chuyện giấu cậu, đến cả vân tay của cậu cũng bị xóa, mật khẩu cũng đổi. Không phải sinh nhật cậu, cũng chẳng phải kỷ niệm ngày cưới. Tại sao alpha phải giấu cậu chứ… Lâm Mộc Du đột nhiên cảm thấy khó thở, hô hấp run rẩy: “… Giang Hách.” Cửa phòng tắm mở ra, alpha vừa lau tóc vừa bước ra. Hắn không chú ý đến chiếc điện thoại trong tay Lâm Mộc Du: “Tóc em vẫn còn hơi ướt kìa, sao không sấy tiếp đi?” Dứt lời hắn bước tới: “Để anh giúp em.” “Giang Hách.” Lâm Mộc Du siết chặt điện thoại. Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hoang mang: “Trị liệu bằng sốc điện là cái gì?” Bước chân alpha khựng lại, lúc này mới nhận ra chiếc điện thoại trong tay beta là của mình. Giang Hách im lặng một lúc mới mở lời: “Chỉ là một phương pháp giúp anh khôi phục ký ức thôi, không có vấn đề gì đâu.” “Đưa điện thoại cho anh.” Giang Hách giơ tay ra, hắn vẫn muốn giấu giếm, “Anh sẽ từ từ giải thích với em.” “Em là đồ ngu à?” Câu nói của Lâm Mộc Du rất nhẹ, cậu cười khẩy một tiếng, “Tại sao không nói cho em biết?” “A Du…” “Tại sao không nói cho em biết!” Câu này Lâm Mộc Du gần như là hét lên, cả người cậu run lên cầm cập, “Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?” “Giang Hách, anh đã bao giờ nghĩ tới chưa?” “Anh chỉ muốn nhanh chóng hồi phục ký ức thôi.” Giọng Giang Hách cũng lớn hơn, “Chẳng lẽ em không muốn anh sớm nhớ lại sao!” “Vậy nên em phải để anh dùng tính mạng mình ra để đánh cược sao!” Lâm Mộc Du không dám tưởng tượng loại trị liệu đó được thực hiện như thế nào. Cậu đột ngột gập người ho sặc sụa, cơ thể không ngừng run rẩy. Giang Hách hoảng hốt, hắn định chạm vào Lâm Mộc Du nhưng bị beta cảnh cáo: “Cút, tránh xa em ra.” “A Du——” “Giang Hách.” Nước mắt Lâm Mộc Du rơi xuống không báo trước. Cậu thậm chí không buồn hỏi tại sao hắn đổi mật khẩu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và ấm ức. “Em sẽ không bao giờ lấy cơ thể anh ra làm trò đùa đâu, anh sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Beta đứng thẳng lưng, giọng nói mang theo cảm xúc thất vọng: “Anh rốt cuộc có trái tim không vậy?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...