Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương31

Cỡ chữ
Triệu Bỉnh cuối cùng bị cảnh sát đưa đi, Lâm Mộc Du cũng đi theo để lấy lời khai. Lúc đi ra thì Giang Hách đã chờ cậu ở bên ngoài. Sắc mặt alpha rất kém: “Không ngờ anh lại phải đến đồn cảnh sát để đón em.” Beta đút tay vào túi áo Giang Hách cho ấm, cậu ngẩng đầu ngoan ngoãn chớp mắt: “Em không sao mà.” “Đúng rồi, Ô Bách đâu?” “Đi rồi, anh bảo cậu ta về trước, sau này có dịp sẽ mời cậu ta một bữa cơm sau.” Giang Hách nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lâm Mộc Du, bao nhiêu lửa giận trong lòng hắn đều tan biến sạch sành sanh ngay khoảnh khắc nhìn thấy beta. “Dì đã nấu cơm cho chúng ta rồi, về nhà là có thể ăn ngay.” Giang Hách mở cửa xe để Lâm Mộc Du vào trước. Xe do tài xế lái tới, hai người ngồi ở hàng ghế sau tựa vào nhau. Lâm Mộc Du dựa vào vai Giang Hách, ánh mắt cậu rơi trên bụng dưới của mình, ánh nhìn có hơi rã rời. “A Du, A Du!” Giang Hách gọi Lâm Mộc Du mấy tiếng, thấy beta không đáp liền có hơi cuống quýt, “Sao vậy, có phải bị dọa sợ rồi không?” “À…” Lâm Mộc Du cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu siết lấy tay Giang Hách, chậm rãi thở hắt ra, “Không có, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi.” “Anh nghe vệ sĩ nói Triệu Bỉnh có mang theo dao.” Ánh mắt Giang Hách bỗng chốc trở nên âm hiểm, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa, “Anh sẽ khiến cậu ta phải trả giá.” Lâm Mộc Du ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chăm chú đặt trên người alpha. Giây tiếp theo beta khẽ nhếch môi, cọ cọ nhẹ vào người hắn: “Được.” . Buổi tối họ về đến nhà ăn cơm xong mới hơn chín giờ, Lâm Mộc Du xử lý xong một vài công việc khẩn cấp rồi đi tắm trước. Beta cởi cúc áo sơ mi, lộ ra phần bụng dưới bằng phẳng, có thể nhìn rõ cơ thể cậu trong gươngmột cách chi tiết. “Là con đến rồi sao?” Lâm Mộc Du đặt tay nhẹ lên bụng dưới, hơi thở cậu có hơi dồn dập, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc que thử thai. Trước đây họ từng thử nhiều lần nhưng đều thất bại. Sau này Lâm Mộc Du và Giang Hách cũng không quá đặt nặng vấn đề này nữa, nếu… nếu cậu thật sự mang thai… Lâm Mộc Du sử dụng theo đúng hướng dẫn, cậu đặt chiếc que thử sang một bên, biểu cảm nghiêm túc chờ đợi kết quả—— Một vạch. “À.” Lâm Mộc Du sững người một lát, cậu day day tâm mi, đôi mắt rũ xuống che giấu vẻ thất vọng, “Xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.” Beta bỏ que thử vào hộp, lại dùng giấy bọc kỹ lại, xác nhận không nhìn ra được gì mới vứt vào thùng rác. Không có thai rồi. Lâm Mộc Du xả nước vào bồn tắm, cậu trút bỏ quần áo rồi ngâm mình vào trong, không còn bận tâm đến thứ trong thùng rác nữa, cũng không phát hiện ra sự thay đổi của kết quả cuối cùng. Beta không ngâm quá lâu, cậu có hơi buồn ngủ, tâm trạng cũng không tốt lắm, sấy khô tóc xong là nằm bò ra giường. Giang Hách đi vào vỗ nhẹ vào mông cậu: “Sao không đắp chăn?” “Đắp mà.” Lâm Mộc Du chui vào trong chăn, cậu buồn ngủ đến mức mắt sắp mở không ra, vẫn cố gượng nói chuyện với Giang Hách, “Anh mau đi tắm đi, em muốn ngủ rồi.” “Ngủ đi, đừng đợi anh.” Giang Hách cúi đầu hôn lên mặt Lâm Mộc Du. Hắn nhẹ bước, cẩn thận tém chăn cho Lâm Mộc Du rồi mới đi tắm. Alpha tắm rửa cũng cố ý giảm bớt tiếng động vì sợ làm thức giấc beta. Hắn còn bôi thuốc lên vết sẹo trên trán, xác nhận không còn mùi thuốc mới lên giường ôm lấy Lâm Mộc Du. “Anh tắm xong rồi à.” Lâm Mộc Du tự nhiên xoay người ôm lại Giang Hách, “Hôm nay lâu thế.” Giọng cậu rất nhỏ, âm cuối kéo dài đầy vẻ ngái ngủ: “Ngủ thôi…” Giang Hách cảm thấy Lâm Mộc Du như vậy rất đáng yêu. Nụ cười của hắn không tài nào nén nổi, ngón tay m*n tr*n mái tóc beta, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn: “Chúc ngủ ngon.” “Mộng đẹp.” Hai người cứ thế ôm nhau có một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau Lâm Mộc Du đã dậy, cậu vệ sinh cá nhân xong xuống lầu làm bữa sáng, lúc Giang Hách xuống thì cậu đã bưng thức ăn lên bàn. “Hôm nay dậy sớm vậy.” Giang Hách kéo ghế ngồi xuống, hắn rót cho Lâm Mộc Du một ly sữa, “Ngủ thế nào?” “Rất tốt.” Lâm Mộc Du trò chuyện với Giang Hách như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay cậu ăn khá ngon miệng, ăn hết sạch bữa sáng. Sắp đến năm mới rồi, ăn xong họ liền đến công ty xử lý công việc. Nhưng may là Giang Hách đã bắt đầu thạo việc, áp lực của Lâm Mộc Du lập tức giảm đi không ít. “Mộc Du!” Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, Vũ Tức sải bước đi vào, omega vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế sofa: “Tớ và Dụ Y kéo được đầu tư thành công rồi. Tối nay có một bữa tiệc, cậu có đi không?” Lâm Mộc Du không buồn ngẩng đầu: “Tớ đi cũng không chơi thoải mái được, chi bằng khỏi đi.” “Đừng mà, đi cùng tớ đi.” Tâm tình Vũ Tức nhảy vọt, cậu  ấyđi tới trước mặt Lâm Mộc Du, “Không được cứ kìm nén bản thân, phải giải tỏa một chút. Huống hồ có tớ ở đó, không ai dám đến chọc ghẹo cậu đâu.” “Giang Hách có được đi cùng không?” “Tôi không đưa theo Dụ Y, cậu cũng không được đưa theo Giang Hách.” Vũ Tức lắc lắc cánh tay Lâm Mộc Du, “Hai chúng ta chưa đi chơi riêng với nhau bao giờ.” “Được rồi, được rồi.” Lâm Mộc Du quả thật trong lòng đang có chuyện kìm nén, chi bằng mượn cơ hội này để hít thở không khí. “Cậu là tốt nhất.” Vũ Tức mời được người xong là đi ngay, năng lượng đúng là dùng không bao giờ hết. Beta tuy đã đồng ý, nhưng lại phải giải thích bên phía alpha. Quả nhiên lúc ăn cơm trưa cậu vừa mới nhắc đến, Giang Hách đã phản đối ngay: “Tại sao anh không được đi?” “Không được, anh không yên tâm để em đi một mình.” “Em là người trưởng thành, em có khả năng tự vệ.” Lâm Mộc Du gắp một miếng thức ăn, “Phản đối của anh vô hiệu.” Giang Hách im lặng, lẳng lặng ăn xong bữa cơm, sau đó đợi Lâm Mộc Du ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp bàn. Beta ngồi một bên nhìn chằm chằm hắn: “Anh đang làm cái gì vậy?” “Dọn dẹp một chút.” Giọng Giang Hách nhạt đi nhiều, hắn lau tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Lâm Mộc Du, “Hôm qua em gặp Triệu Bỉnh lỡ như bị thương thì sao?” “Em đi tham gia bữa tiệc chứ có phải vào lò mổ đâu.” Lâm Mộc Du nhìn Giang Hách tiến về phía mình, cậu nhíu mày đá một cái, “Đừng lại gần em.” “Mấy ngày rồi chúng ta chưa làm.” Giang Hách nắm lấy cổ chân Lâm Mộc Du, kéo người về phía mình, “Hay là để anh chơi em cả buổi chiều để em khỏi đi chơi đâu được luôn nhé.” Alpha cúi đầu hôn Lâm Mộc Du, bàn tay hắn bóp nhẹ lấy cổ beta, ép đối phương phải ngẩng đầu lên: “A Du… A Du.” Mỗi lần Giang Hách gọi tên Lâm Mộc Du vào lúc này đều mang vẻ vô cùng mờ ám. Beta ngước mắt nhìn, hai tay cậu nâng mặt alpha lên, vài giây sau mới dùng sức đẩy Giang Hách ra: “Không được…” “Không được.” Lâm Mộc Du chậm rãi cài lại những chiếc cúc áo đã bị bung ra, ánh mắt cậu có hơi né tránh, “Bây giờ không được.” Giang Hách th* d*c, trong mắt vẫn còn d*c v*ng chưa tan: “Tại sao?” “Cơ thể em không thoải mái.” Lâm Mộc Du đứng dậy, chân cậu đang run rẩy, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất, “Để vài ngày nữa hãy nói.” “Không thoải mái?” Giang Hách lập tức tỉnh táo lại. Hắn đi tới trước mặt Lâm Mộc Du, nghiêm túc quan sát gương mặt cậu, “Có cần đi kiểm tra không?” “Để vài ngày nữa đi.” Đuôi mắt Lâm Mộc Du đỏ ửng, cậu thở hắt ra, ngẩng đầu hôn lên môi Giang Hách một cái, “Tối em sẽ về sớm, đừng đợi em.” “Anh…” “Quyết định vậy đi.” Lâm Mộc Du đẩy Giang Hách ra, đôi mắt cậu khẽ rung động, “Anh đi làm việc đi, kiếm tiền quan trọng hơn.” Giang Hách: “…” Bây giờ hắn đang nghi ngờ chồng của mình không còn hứng thú với mình nữa rồi, dạo này hắn rõ ràng rất trưởng thành cơ mà! Lúc nào cũng tỏa ra sức hút của một người đàn ông chín chắn. Nhưng alpha không thể không nghe lời Lâm Mộc Du. Hắn bình tĩnh lại, xác nhận không thấy gì bất thường mới lên lầu. Còn beta thì áp tay lên mặt, nằm nghiêng trên sofa thở phào một hơi. . Buổi chiều Vũ Tức lái xe đến đón Lâm Mộc Du, omega mặc kệ ánh mắt vô cùng thiếu thiện cảm của Giang Hách mà “bắt cóc” beta đi mất. “Cậu yên tâm đi, những người đến hôm nay đều khá ổn, đều là vì tớ về nước nên mới tụ tập lại.” Gia cảnh Vũ Tức không tệ, nhờ tính cách hoạt bát nên kết giao được nhiều bạn bè. Hơn nữa Lâm Mộc Du đi cùng cũng coi như là chỗ dựa cho Vũ Tức, dù sao sau lưng cậu là Giang thị. “Đi thôi, địa điểm ở tầng thượng.” Vũ Tức dẫn Lâm Mộc Du lên sảnh tiệc tầng thượng, bên trong đã có không ít người. Họ thấy Lâm Mộc Du và Vũ Tức bước vào liền lập tức vây quanh. Beta không thích những cảnh tượng này lắm, nhưng mọi người cũng chỉ chào hỏi rồi tản ra, không khiến cậu quá khó chịu. “Tôi tìm cho cậu một chỗ ngồi cực tốt đây.” Vũ Tức sắp xếp cho Lâm Mộc Du một chiếc ghế nằm, đối diện là bể bơi, bên trong có không ít người đang bơi lội và tán tỉnh nhau. Beta liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt. Vũ Tức ngồi ngay bên cạnh, nhân viên phục vụ mang lên rất nhiều đồ ăn. Omega đưa cho Lâm Mộc Du một miếng bánh ngọt nhỏ: “Thử đi.” “Không đói.” Lâm Mộc Du thở dài, cậu đưa tay che lấy đôi mắt, “Không muốn ăn.” “Sao vậy? Không quen à, vậy tớ tìm người đưa cậu về nhé.” Ánh mắt Vũ Tức có vài phần lo lắng, “Không sao chứ.” Beta ngước mắt lên, cậu khẽ nói: “Hai ngày nay tớ cứ thấy bụng không thoải mái.. Hôm qua gặp Triệu Bỉnh, anh ta có động thủ với tớ, tớ cũng chưa làm gì cả đã thấy đau, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường.” Lâm Mộc Du nghiêng đầu nhìn Vũ Tức: “Tớ đang nghĩ liệu có phải là…” “Cậu bị ốm à?” Phản ứng đầu tiên của Vũ Tức là Lâm Mộc Du bị ốm, ngoài cái đó ra cậu cũng không nghĩ được gì khác. Beta nghe câu trả lời của omega cũng sững lại. Cậu rũ mắt, đúng vậy, người bình thường cũng đều sẽ nghĩ là bị bệnh. Beta nam có khoang sinh sản, nhưng nó nằm quá sâu, hơn nữa lối vào rất hẹp, dẫn đến việc họ rất khó thụ thai. Lâm Mộc Du cười nhạt: “Tớ đang nghĩ liệu có phải là mang thai rồi không.” Vũ Tức lập tức há hốc mồm, cậu ấy mím môi: “Giang Hách đã bao giờ tạo kết chưa?” “Cậu thấy sao?” Lâm Mộc Du hơi cạn lời. Cậu và Giang Hách ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, sao có thể chưa từng tạo kết chứ. Omega “chậc” một tiếng, cậu ấy sát lại hỏi: “Tớ là muốn nói đã bao giờ tạo kết ở bên trong chưa?” Beta cũng nhận ra Vũ Tức đang nói gì, cậu gật đầu: “Có. Anh ấy… chúng tớ không phải là chưa từng thử qua. Hôm qua tớ dùng que thử thai kiểm tra rồi, không có.” “Que thử thai không chuẩn đâu.” Vũ Tức nắm lấy cánh tay Lâm Mộc Du, “Thứ đó không nhất định là chuẩn, cậu cứ ngồi đó đoán thì có ích gì, đi kiểm tra đi.” “Để ngày mai Giang Hách đưa cậu đi bệnh viện một chuyến.” “Thôi bỏ đi, tớ…” Vũ Tức nhận ra sự do dự của Lâm Mộc Du, cậu lập tức nói: “Vậy tớ đưa cậu đi.” “Biết đâu thật sự là tin tốt thì sao, có em bé rồi nói không chừng Giang Hách cũng sẽ nhớ ra.” Lâm Mộc Du đối diện với ánh mắt của Vũ Tức. Cậu mím chặt môi, bàn tay đặt lên bụng dưới từ từ siết chặt lớp vải áo. Beta cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên—— Cậu khẽ nói: “Được.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...