Xuyên Không Làm Vương Phi

Chương 7: Cái Chết Đột Ngột

Cỡ chữ
# Chương 7: Cái Chết Đột Ngột Ba ngày sau cuộc trò chuyện với lão Vương, một sự việc bất ngờ xảy ra, khuấy động toàn bộ Lâm phủ theo một cách hoàn toàn khác. "Tiểu thư! Tiểu thư có nghe tin chưa?" Tiểu Lục chạy vào phòng, gương mặt cô đầy vẻ hoảng hốt. "Chu đại nhân — đồng liêu của lão gia trong bộ Lễ — vừa qua đời đêm qua, ngay tại nhà riêng!" Tuệ Nhi đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn Tiểu Lục, sự chú ý của cô lập tức bị thu hút hoàn toàn. "Qua đời như thế nào?" "Nghe nói là đột quỵ ạ," Tiểu Lục đáp, "nhưng lão gia đang rất lo lắng, vì gần đây lão gia và Chu đại nhân có tranh chấp về một vị trí trong bộ, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ có liên quan." Tuệ Nhi cảm thấy một sự tỉnh táo quen thuộc dâng lên trong lòng — không phải vì cô mong muốn có thêm rắc rối cho gia đình mới của mình, mà vì bản năng nghề nghiệp đã ăn sâu vào con người cô: bất kỳ cái chết đột ngột nào, đặc biệt khi có liên quan đến tranh chấp quyền lực, đều xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi chấp nhận kết luận bề mặt. "Ai đang phụ trách điều tra vụ việc này?" cô hỏi. "Nghe nói, Túc Vương gia sẽ đích thân giám sát," Tiểu Lục đáp, giọng cô có phần e dè khi nhắc đến danh xưng đó. "Ngài ấy vẫn thường được hoàng thượng giao cho những vụ việc kỳ lạ, nhạy cảm trong triều." *Túc Vương.* Cái tên đó khiến Tuệ Nhi tò mò, dù cô chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về nhân vật này ngoài một danh xưng đầy quyền lực. --- Buổi chiều hôm đó, Lâm đại nhân — cha của Uyển Thanh, người mà Tuệ Nhi mới chỉ gặp thoáng qua vài lần kể từ khi tỉnh dậy trong thân xác này — triệu tập toàn thể gia quyến để thông báo về tình hình. "Túc Vương gia sẽ đến phủ chúng ta vào ngày mai, để thẩm vấn về mối quan hệ giữa ta và Chu đại nhân," ông nói, giọng ông đầy lo lắng, gương mặt hằn rõ sự căng thẳng của một người quan lại nhỏ bé đang đối mặt với một quyền lực lớn hơn nhiều. "Tất cả mọi người trong phủ phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào." Tuệ Nhi ngồi ở góc phòng, lắng nghe mà không lên tiếng, nhưng tâm trí cô đã bắt đầu vận hành với một tốc độ hoàn toàn khác — đây có thể là cơ hội đầu tiên để cô tiếp cận một vụ án thực sự, một cơ hội để áp dụng kiến thức pháp y của mình vào một tình huống mà kết quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của cả gia đình. *Nếu mình có thể chứng minh cái chết của Chu đại nhân không liên quan gì đến cha, hoặc tìm ra sự thật đằng sau nó, điều đó không chỉ giúp bảo vệ gia đình này, mà còn có thể là cách để mình bắt đầu xây dựng lại vị thế, uy tín cho chính "Lâm Uyển Thanh" — điều cần thiết nếu mình muốn có đủ sức mạnh để điều tra sâu hơn về chính vụ việc của bản thân.* Sau buổi họp gia đình, khi mọi người dần giải tán, Tuệ Nhi tìm đến gặp riêng cha mình — một cơ hội hiếm hoi mà cô quyết định không để lỡ. "Phụ thân," cô gọi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý. Lâm đại nhân quay lại, có phần ngạc nhiên khi thấy con gái mình chủ động tìm đến. "Uyển Thanh? Con có việc gì sao?" "Con... con muốn hỏi, phụ thân có biết rõ, Chu đại nhân qua đời trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào không?" cô hỏi, cố gắng giữ giọng tò mò một cách tự nhiên, không quá sắc sảo. Lâm đại nhân nhíu mày, có phần bối rối trước câu hỏi bất thường từ con gái mình. "Con hỏi vậy để làm gì? Đây không phải là chuyện con nên bận tâm." "Con chỉ lo lắng cho phụ thân thôi," Tuệ Nhi đáp, khéo léo chuyển hướng lý do. "Nếu con hiểu rõ hơn về tình hình, có lẽ con có thể... có thể giúp phụ thân chuẩn bị tốt hơn cho buổi thẩm vấn ngày mai." Ông nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt ông mang theo một sự ngạc nhiên khó che giấu — đây không phải là cách "Uyển Thanh" mà ông từng biết sẽ phản ứng trước một tình huống căng thẳng như vậy. "Con dạo này," ông nói chậm rãi, "có gì đó khác lạ." Tuệ Nhi nhận ra, cô cần phải cẩn trọng hơn, nhưng cô cũng cảm nhận được, đây không phải là một lời chỉ trích, mà là một sự tò mò thực sự, thậm chí có chút hy vọng mơ hồ từ người cha này. "Có lẽ," cô đáp, chọn cách trả lời trung thực một cách mơ hồ, "sau khi suýt mất mạng, con nhận ra, mình không thể cứ mãi thu mình lại, sợ hãi trước mọi thứ nữa." Lâm đại nhân im lặng một lúc, rồi thở dài, có phần mệt mỏi. "Chu đại nhân được tìm thấy sáng nay, tại thư phòng riêng, không có dấu hiệu bị thương tích bên ngoài. Đại phu được gọi đến nói là đột quỵ, do tuổi cao, sức khoẻ suy yếu." "Ông ấy bao nhiêu tuổi?" Tuệ Nhi hỏi. "Chưa đến năm mươi," Lâm đại nhân đáp, "vẫn còn khá tráng kiện, chưa từng có tiền sử bệnh tật nghiêm trọng nào mà ta biết." *Chưa đến năm mươi tuổi, không có tiền sử bệnh tật, đột ngột qua đời vì "đột quỵ" ngay tại nhà riêng, đúng vào thời điểm đang có tranh chấp quyền lực căng thẳng trong triều. Đây là một mô hình đáng ngờ mà bất kỳ pháp y nào cũng sẽ muốn điều tra kỹ hơn.* "Con cảm ơn phụ thân đã kể cho con nghe," Tuệ Nhi nói, cúi đầu lễ phép trước khi rời đi, tâm trí cô đã bắt đầu vạch ra kế hoạch cho những bước tiếp theo. *Nếu Túc Vương gia thực sự đến phủ vào ngày mai để điều tra, đây sẽ là cơ hội đầu tiên để mình tiếp cận trực tiếp với người có thẩm quyền điều tra chính thức. Câu hỏi là, làm sao để mình có thể can thiệp, đóng góp thông tin, mà không khiến bản thân trở thành đối tượng bị nghi ngờ theo một cách nguy hiểm khác?* *Hết chương 7.*

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...