Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương7

Cỡ chữ
Chương 7: Hang thỏ Mới chỉ mười ngày kể từ lần Kirill làm cậu thảm như vậy. Đường Yểu nghĩ, chắc chắn là cậu bị Trương Lâm lây bệnh rồi, nếu không thì tại sao cậu lại có hơi nhớ nhung… Những đêm ngủ một mình, cậu sẽ vô thức nhớ đến lồng ngực nóng bỏng của Kirill, nhớ cả vòng tay to lớn luôn siết chặt quanh eo mình mỗi đêm. Đường Yểu tự thuyết phục bản thân. Việc cậu lưu luyến Kirill là chuyện bình thường, dù sao cũng rất khó tìm được một bạn giường sở hữu thân hình hoàn hảo như mô hình dựng sẵn thế này. Đây là lần đầu tiên Kirill đến căn hộ của Đường Yểu. Nơi này thực sự không lớn, nếu đem so với biệt thự của Kirill thì thậm chí còn có thể dùng từ chật hẹp để mô tả. Kirill đi dạo quanh hai vòng, cuối cùng tìm được một chiếc tạp dề, có lẽ là quà tặng kèm khi mua món đồ gia dụng nào đó, vẫn còn mới tinh. Mở tủ lạnh ra, bên trong gần như rỗng tuếch, chỉ tìm thấy ở góc tủ một gói mì ống macaroni. Kirill cau mày, thầm nghĩ quả nhiên bé ngoan không biết tự chăm sóc bản thân, vẫn nên xách người về nhà nuôi mới được. Ở phía bên kia, Đường Yểu đã tắm xong. Cậu lục tung tủ đồ một hồi mới tìm được bộ đồ ngủ màu trắng. Đó là một bộ đồ ngủ dạng quần ngắn, kiểu dáng rất đẹp, cũng là bộ cậu thích nhất. Đường Yểu tự nhủ. Nếu đã không nỡ thẳng tay chặn Kirill thì chi bằng thành thật với bản thân một chút, vui được ngày nào thì cứ vui ngày đó. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, còn cho rằng Kirill hẳn đã cởi áo để lộ cơ bụng yêu thích của cậu ngồi chờ sẵn rồi trên sofa, kết quả là hoàn toàn không thấy người đâu. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía nhà bếp, cậu ngó đầu nhìn vào rồi lập tức ngây người. Kirill vậy mà thật sự đang nấu ăn? Không phải chứ, đều là bạn giường với nhau cả, ám chỉ trong lời nói rõ ràng như thế mà còn không hiểu sao? Ai lại nghĩ “lên nhà uống trà” thật sự chỉ là “uống trà” thôi chứ? Kirill nấu mì ống xong rồi rưới sốt thịt lên trên, lại hâm nóng một ly sữa, sau đó bưng tất cả ra ngoài. Nhìn thấy Đường Yểu đang đứng ngẩn người trong phòng khách, anh nhíu mày: “Sao lại mặc đồ ngủ mỏng thế này? Không lạnh à?” Đường Yểu: “…” Tôi hận cái đầu gỗ nhà anh chết đi được. Cậu tức đến mức muốn đuổi người đi, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì cái bụng lại thành thật réo lên. Thôi vậy, cứ ăn no bụng trước đã rồi tính. Đường Yểu ăn hai miếng, sốt thịt được nấu vừa tới, mì cũng chín đúng độ. Tuy cách làm rất đơn giản, nhưng bất ngờ là hương vị lại khá ngon. “Anh vậy mà biết nấu ăn á?” “Ừm, biết làm vài món đơn giản.” Kirill ngập ngừng một chút, nhớ tới mấy chiêu Ivan từng truyền thụ thì ho khan một tiếng, “Gần đây anh đang học nấu món Trung.” Thế nào? Đây hẳn là điểm cộng chứ? Tranh thủ mọi lúc mọi nơi thể hiện bản thân trước mặt vợ. Đường Yểu chớp chớp mắt: “Tại sao? Trước đây chẳng phải anh là huấn luyện viên hả? Sau đó lại muốn mở công ty? Đừng nói là bây giờ anh lại muốn làm đầu bếp nhé?” Kirill: “…” Tôi hận cái đầu gỗ của vợ tôi chết đi được. Ăn hết bữa khuya chỉ trong vài ba miếng, lại uống một ly sữa ngon lành. Chẳng bao lâu sau, hai mí mắt Đường Yểu đã bắt đầu đánh nhau. Những suy nghĩ mập mờ ban đầu đã sớm mất sạch. Cậu ngáp một cái, không hề khách sáo mà bắt đầu hạ lệnh đuổi khách: “Muộn rồi, em phải nghỉ ngơi đây. Anh về trước đi.” Đùa à. Sao Kirill có thể đi được? Anh đã tròn mười ngày không được ôm vợ ngủ rồi. Anh giả vờ như không hiểu ý, bắt đầu nhận xét căn hộ của Đường Yểu: “Giường trong phòng ngủ em là giường đôi.” Đường Yểu đột nhiên nhớ tới một câu đùa trên mạng. [Đại ca, cứ giả ngu giả khờ thế này thật sự có được ăn thịt không vậy?] Cậu không nhịn được mà phì cười một tiếng. Nhìn đôi mắt cong cong của bé cưng, Kirill không kìm được mà bước tới. Anh cong người xuống, hạ thấp đầu, dừng lại ngay sát đôi môi của Đường Yểu, giọng nói khàn khàn: “Bé cưng, anh rất nhớ em.” Đã một tuần không gần gũi với nhau, nhưng giữa hai người chẳng những không có cảm giác xa lạ, ngược lại, cơ thể như đã hình thành ký ức cơ bắp, chạm nhẹ một cái đã nhanh chóng nóng lên. Mọi chuyện sau đó dường như diễn ra như một cách tự nhiên. Kirill bế Đường Yểu lên bàn ăn, người đàn ông chống hai tay sang hai bên, cúi đầu hôn môi cậu. Mỗi lần hôn Kirill đều rất mạnh bạo, Đường Yểu chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận. Cậu cảm nhận được từng chiếc cúc áo trên người mình bị cởi ra. Lúc này cậu vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp đến mức gần như mặc cho Kirill muốn làm gì thì làm. Nhận ra Kirill còn định tiến thêm bước nữa, Đường Yểu vội vàng chống tay lên ngực anh, vừa thở gấp vừa nói: “Anh, chẳng phải anh thích giường đôi sao?” Kirill dừng lại, đôi mắt xanh hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào Đường Yểu vài giây, sau đó đột nhiên bật cười. Anh thuận theo ý cậu, bế người lên rồi đi vào phòng ngủ. Đúng là giường đôi. Nhưng cũng chỉ là loại giường đôi tiêu chuẩn. Hai người nằm cạnh nhau đã gần như đã kín chỗ, muốn xoay người cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Huống chi còn có thêm một Kirill cao lớn như vậy. Thế nhưng người đàn ông lại rất thích điều đó. Không gian càng chật hẹp, hai người càng phải dán sát vào nhau, từng cử động nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Đường Yểu cảm thấy mình như một cây kem đã tan chảy hoàn toàn, mềm nhũn đến mức chỉ có thể chảy xuống từng giọt từng giọt. Đột nhiên, mông cậu bị vỗ nhẹ một cái. Kirill bảo cậu quay người lại. Điều này rất kỳ lạ, bình thường, Kirill thích nhất là ôm cậu mặt đối mặt. Nhưng rất nhanh sau đó, Đường Yểu đã hiểu người đàn ông này xấu xa đến mức nào. Khi không vui, Kirill sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm tìm cách trả đũa ở những chỗ khác. Giống như vừa rồi, rõ ràng anh muốn làm trên bàn ăn, nhưng vì Đường Yểu không cho phép nên trong lòng không vui. Dù vậy, người đàn ông vẫn không nói gì. Ngoài mặt thì tỏ ra rất nghe lời Đường Yểu, vừa quay đầu lại đã làm ra chuyện còn quá đáng hơn. Anh ôm Đường Yểu từ phía sau, bế người từ phòng ngủ ra ngoài, đi thẳng đến phòng khách rồi dừng lại ngay trước chiếc gương toàn thân chiếm trọn cả một mảng tường. Cả người Đường Yểu run dữ dội, vành mắt lập tức đỏ lên. Bình thường cậu rất thích ăn diện, vì vậy chiếc gương toàn thân này được mua cỡ siêu lớn, để mỗi ngày thay đồ còn có thể đứng trước gương xoay vài vòng ngắm nghía. Chứ không phải dùng trong tình huống như bây giờ, bị một người đàn ông ôm chặt từ phía sau, đứng đối diện thẳng với gương như thế. Xấu hổ đến mức muốn khóc. Đường Yểu cố gắng hít sâu, run run cố nói trọn vẹn một câu: “Kirill, chúng ta có thể quay lại bàn ăn mà…” Người đàn ông chỉ cười: “Bé ngoan, chẳng phải em không thích ở đó sao?” Đáng ghét! Đồ khốn! Quả nhiên nên chặn anh mới đúng!! Những chuyện xảy ra sau đó, Đường Yểu hoàn toàn không muốn nhớ lại. Chiếc gương bị làm bẩn, ngay ngày hôm sau đã bị Đường Yểu ném vào phòng chứa đồ. Không bao giờ muốn nhìn thấy nó xuất hiện nữa!! Ngược lại, Kirill dường như rất thích căn hộ nhỏ này của Đường Yểu. Biệt thự lớn không ở, lại thích chen chúc cùng Đường Yểu trong căn hộ nhỏ xíu này hơn. Anh có cảm giác như vừa tìm được một cái hang thỏ vậy. Khắp nơi trong căn hộ đều là dấu vết và mùi hương của Đường Yểu. Kirill thích vùi mặt vào gối của Đường Yểu rồi hít thật sâu một hơi. Hoặc đôi khi, anh lại thích lục lọi tủ quần áo của cậu giống như một kẻ b**n th** đang tìm kho báu vậy, cứ cúi đầu cầm áo sơ mi hay quần nhỏ của bé cưng lên ngửi lấy ngửi để. Cố gắng tìm kiếm chút mùi hương thuộc về Đường Yểu còn sót lại giữa mùi nước giặt. Sau đó, phần lớn thời gian mỗi ngày của Kirill đều dành cho việc nâng cao tay nghề nấu nướng. Anh gọi video từ xa với đầu bếp riêng, làm từng bước theo hướng dẫn. Đáng tiếc là tạm thời vẫn chưa nắm được bí quyết, những ngày đầu còn phải gọi đầu bếp làm sẵn rồi mang tới, bản thân chỉ phụ trách bày biện lại lên đĩa. Nhưng chỉ vài ngày trôi qua, Đường Yểu bắt đầu có hơi chịu không nổi rồi. Ban ngày cậu đi làm, ban đêm cái mông của cậu tiếp tục “tăng ca”. Ngay cả trâu ngựa cũng chưa chắc thảm bằng cậu. Nhưng thật ra chuyện này cũng không hoàn toàn trách Kirill được. Chiếc giường vốn chỉ có từng ấy chỗ, hai người ngủ chung khó tránh khỏi dính sát vào nhau. Huống hồ, Đường Yểu ngủ lại chẳng hề ngoan, thường xuyên lăn qua lăn lại, lăn một hồi là lại chui vào lòng Kirill. Tối hôm đó, Đường Yểu vô cùng nghiêm túc tuyên bố cậu muốn cai sắc dục. Nói câu này với chính bạn giường của mình quả thực có hơi bất lịch sự. Không ngờ Kirill lại dễ nói chuyện đến vậy. Anh gật đầu, vui vẻ đồng ý. Đường Yểu lập tức yên tâm chui vào chăn nằm xuống. Nhưng cậu vẫn còn quá non, kinh nghiệm xã hội quá ít, hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác đến mức nào. Vừa nằm xuống chưa được mấy phút, Đường Yểu đã xoay người một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói nóng quá. Kirill giơ tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán cậu, tiện tay ném chiếc điều khiển điều hòa sang một bên không để lộ chút dấu vết, dịu giọng nói: “Hình như đúng là hơi nóng thật, hay em cởi bớt quần áo rồi hãy ngủ.” Đường Yểu làm việc cả ngày, buồn ngủ đến chết đi được, đến mắt cũng chẳng mở nổi. Cậu mơ mơ màng màng đáp: “Được…” Kirill vô cùng chu đáo, giúp cậu mở cúc áo rồi cởi bộ đồ ngủ ra. Nhưng ngay sau đó, Đường Yểu vừa mới ngủ say, nhiệt độ trong phòng lại dần trở nên mát hơn. Cậu giống như một con vật nhỏ tìm kiếm hơi ấm, vô thức dịch cơ thể về phía Kirill để hấp thụ nguồn nhiệt từ anh, còn dùng hai gò má cọ cọ lên ngực người đàn ông. Kirill là một thợ săn rất giỏi, bày ra từng ấy bước chuẩn bị chỉ để tung một đòn là trúng đích. Đến sáng hôm sau, lúc Đường Yểu tỉnh dậy, quần áo trên người đều không cánh mà bay, chỉ còn trơ trọi một chiếc q**n l*t đáng thương treo hờ trên chân. Nhưng rõ ràng cũng đã bị thay ra rồi, không còn là chiếc của hôm qua nữa. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Đường Yểu suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm ra lệnh đuổi khách. Lúc ấy Kirill đang ở trong bếp hầm canh, không biết vì trong nhà nóng quá hay vì lý do nào khác mà nửa thân trên của anh chẳng mặc gì, trên người chỉ có chiếc tạp dề của Đường Yểu. Nhưng chiếc tạp dề đó rõ ràng quá nhỏ, dây buộc phía sau còn chẳng buộc được, ngược lại, càng làm tôn lên những đường nét cơ bắp nổi bật của anh. Nghe thấy lời Đường Yểu, động tác của anh khựng lại, giọng nói hơi trầm xuống: “Để anh nấu xong bữa cơm rồi đi được không?” Đường Yểu nghẹn lời. Kirill mở nắp nồi, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng. Bụng Đường Yểu cũng rất đúng lúc mà réo lên ọc ọc. Cậu im lặng một lát rồi thành thật nói: “Vậy được thôi.” Phải công nhận rằng trình độ nấu nướng của Kirill tiến bộ cực nhanh, ít nhất bây giờ anh đã không còn dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó nữa. Bữa sáng hôm nay gồm có: thịt bò hầm cà chua, một đĩa cá vược hấp, một đĩa rau luộc, một thố canh sườn hầm bắp cùng hai bát cơm trắng nóng hổi, trên mặt cơm còn được Kirill rắc thêm mè đen. Đều là những món ăn rất đơn giản, hoàn toàn không thể so với cả bàn tiệc do đầu bếp trong biệt thự chuẩn bị. Thế nhưng khi hai người chen chúc bên chiếc bàn ăn nhỏ, ánh đèn vàng nhạt từ trên cao phủ xuống khiến sống mũi Đường Yểu bỗng thấy cay cay. Ở nơi đất khách quê người vậy mà cậu đột nhiên lại có cảm giác như đang được trở về nhà. Kirill múc một bát canh đặt bên cạnh cậu: “Vốn dĩ ngày mai anh định ở nhà cùng em nấu lẩu, hôm nay nguyên liệu cũng mua hết rồi.” Đường Yểu khựng lại, rối rắm cắn đầu đũa, cuối cùng thử dò hỏi: “Hay là … anh ở lại thêm một hôm nữa nhé?” Kirill mỉm cười, tốc độ trả lời nhanh đến mức bất thường: “Được.” Anh nhiệt tình gắp thức ăn cho Đường Yểu: “Bé cưng, ăn nhiều một chút.” Hai ngày nay bị Kirill nhìn chằm chằm rồi ép ăn đủ ba bữa mỗi ngày, Đường Yểu cảm thấy mình sắp béo lên thật rồi. Cậu hơi ghen tị nhìn cơ bụng của Kirill: “Bụng em toàn mỡ thừa thôi.” Kirill nhíu mày: “Đừng nói bậy.” Rõ ràng là thịt mềm đáng yêu mà. Đó là nơi Kirill thích nhất. Vùi mặt vào đó, hít một hơi, rồi cắn mấy cái. Sướng biết bao nhiêu mà nói. Kirill thích nhất là bắt Đường Yểu tự cắn vạt áo của mình, để lộ phần bụng dưới mềm mại. Sau đó, Kirill lại xấu xa trêu ghẹo nơi đó đến mức ửng đỏ, lấp lánh ánh nước. Tiếp theo, có thể bắt đầu “dùng bữa” rồi. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...