Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương1

Cỡ chữ
Chương 1: Mắt xanh Vừa mới bước sang tháng Mười Một, nhiệt độ đã lao dốc không phanh. Đường Yểu dùng sức đẩy cửa ra, một cơn gió cuốn theo những hạt tuyết lập tức táp thẳng vào mặt khiến cậu suýt không mở nổi mắt. Hôm qua, Moskva vừa đón trận tuyết đầu mùa của năm. Đường Yểu lớn lên ở phương Nam, số lần được nhìn thấy tuyết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đôi mắt cậu sáng rực lên, đang háo hức muốn chạy ra ngoài ngắm thử thì bất ngờ bị ai đó ôm lấy eo. Ngay sau đó, cả người cậu như bị nhấc bổng lên không trung. “Bé cưng, em mặc ít quá.” Một giọng Nga tiêu chuẩn, nhả chữ rất nặng, âm điệu trầm thấp chậm rãi truyền vào tai cậu. Người đàn ông nói vậy nhưng thực tế chính anh lại đang để trần nửa thân trên, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Những múi cơ bụng rõ ràng nổi bật, thấp thoáng vài vết hằn đỏ nhạt không quá rõ rệt, rồi bị cạp quần trễ che khuất. Chênh lệch thể hình giữa hai người rất lớn, đến mức mỗi lần bị Kirill bế lên, Đường Yểu đều sợ mình sẽ ngã xuống. Cậu phải dùng cả tay lẫn chân bám lấy người anh như một con gấu Koala mới yên tâm. Anh chạm môi lên má cậu, vừa hôn lướt vừa lẩm bẩm, “Hôm nay em đâu có đi làm, không nên dậy sớm thế này.” Rõ ràng là anh xuống đây để bắt người. Đường Yểu vội vàng nói: “Đừng mà, Kirill, em không muốn làm nữa đâu. Tối nay em có hẹn tụ tập.” Người đàn ông cau mày: “Đó là chuyện của buổi tối.” Đường Yểu nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương: “Nhưng làm xong thì mông em sẽ đau tới tận tối mất.” Kirill mím nhẹ môi, đôi mắt xanh hơi tối lại. Anh ghét việc bé ngoan của mình bị những chuyện linh tinh bên ngoài quấn lấy. Nếu có thể, anh muốn cậu cứ ở mãi trong biệt thự để bầu bạn với mình. Kirill từng đề nghị chuyện đó một lần. Khi ấy, Đường Yểu tức giận vô cùng, suốt ba ngày liền không thèm trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của anh, thật sự là dọa Kirill một phen. Anh phải dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng mới khiến bé cưng miễn cưỡng tha thứ. Đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Đây là người mới được Kirill thuê về, biết nấu món Trung Quốc. Đương nhiên, hương vị cũng chỉ ở mức bình thường, không hề chính tông, nhưng Đường Yểu chưa từng phàn nàn. Bởi cậu tự ý thức được giữa cậu và Kirill cũng chẳng phải quan hệ gì đặc biệt, không có tư cách kén cá chọn canh. Kirill dường như có một tật xấu kỳ quặc nào đó, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải ôm bằng được Đường Yểu vào lòng. Chính anh dùng đũa còn chưa thành thạo, vậy mà vẫn cố chấp đòi đút cho cậu ăn. Đường Yểu bắt đầu thấy khó chịu, cậu cựa quậy người muốn Kirill thả mình xuống. Thế nhưng vừa mới động đậy được hai cái, đã nghe thấy người đàn ông phía sau rên lên một tiếng trầm thấp, dọa cậu sợ tới mức lập tức không dám nhúc nhích nữa. Người nước ngoài vốn rất cởi mở, Đường Yểu thật sự sợ anh sẽ mất kiểm soát mà đè mình xuống bàn ăn làm một phát. May mà Kirill không làm chuyện gì quá đáng. Sau khi cố chấp dùng đũa một cách vụng về để đút no Đường Yểu, anh bắt đầu giúp cậu mặc quần áo. Đường Yểu luôn cảm thấy Kirill xem mình như một con búp bê sứ, nhưng đem so với một Kirill phiên bản siêu lớn thì hình như đúng là vậy thật. Cậu cúi đầu nhìn người đàn ông đang nửa quỳ xuống để mang giày cho mình. Kirill thực sự rất cao, nhìn sơ qua cũng phải hơn một mét chín. Bởi vậy dù đang ngồi xổm, anh gần như vẫn ngang tầm với Đường Yểu đang ngồi trên ghế. Đường Yểu đột nhiên rút chân ra, lá gan nổi lên, trực tiếp giẫm chân lên vai anh. Vốn dĩ cậu chẳng dùng bao nhiêu sức, thế nhưng người đàn ông lại phối hợp cúi người xuống một chút, mặc cho chiếc tất trắng mềm trên chân cậu quậy phá trên người mình. Bàn chân Đường Yểu trượt xuống dưới, đáp lên cơ ngực của anh. Nơi đó săn chắc, đầy đặn, vừa mềm vừa đàn hồi. Hiện tại đã trở thành chiếc gối thứ hai của cậu. Cậu giẫm tới giẫm lui chơi đùa, cảm giác giống như đang bước trên chiếc đệm hơi hồi nhỏ mình từng chơi vậy. Đột nhiên, cổ chân bị bàn tay to lớn của anh siết chặt. Đường Yểu không vui nhăn mũi, lẩm bẩm: “Đồ keo kiệt, buông em ra.” “Bé ngoan, không phải là anh không cho em giẫm.” Giọng người đàn ông khàn khàn: “Anh chỉ sợ mình không nhịn nổi thôi.” Đường Yểu: “…” Lúc này cậu mới phát hiện, dù người đàn ông đang nửa quỳ, chiếc quần ngủ cũng rộng thùng thình, nhưng những nếp gấp bên dưới vẫn vô cùng rõ ràng. Đường Yểu lập tức rụt chân về như bị điện giật, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi nhé, Kirill.” Một phen hú vía nhưng cuối cùng cũng mặc quần áo xong. Đường Yểu bị người đàn ông quấn thành một quả cầu tròn vo, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy bên ngoài với hàng mi chớp chớp. Kirill nắm tay cậu đưa ra xe, tài xế đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn dáng vẻ Đường Yểu không hề ngoái đầu lại, người đàn ông không nhịn được lên tiếng: “Ngày mai anh tới đón em được không?” Đường Yểu khựng bước, cau mày quay đầu: “Không được đâu, tuần này công việc của em bận lắm, đợi khi nào rảnh em sẽ gọi cho anh nhé.” Bạn giường chỉ là để giải khuây, không thể can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt bình thường. Đường Yểu phân biệt chuyện này rất rõ ràng. “Bé cưng.” Kirill hơi nhíu mày, giọng nói trầm xuống đôi chút. Đôi mắt xanh như mặt hồ sâu thẳm, bên trong chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Đường Yểu. “Anh sẽ nhớ em, rất nhớ em.” Mặt Đường Yểu hơi đỏ lên. Không phải chứ. Cái tên người nước ngoài này sao cứ mở miệng là nói được mấy lời như vậy thế? Cậu do dự một lúc, đành thỏa hiệp: “Vậy thì ngày kia nhé. Hôm đó em không tăng ca, chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau.” Ăn xong rồi làm tiếp. Sắc mặt Kirill lập tức chuyển từ âm u sang quang đãng. Anh cười vui vẻ, đưa Đường Yểu lên xe, còn cúi xuống qua cửa kính đã hạ, nâng cằm cậu lên rồi hôn một cái. “Bé cưng, nhớ phải nhớ anh đấy.” Chiếc xe lăn bánh, tiến vào màn gió tuyết trắng xóa. Không biết có phải đã được dặn dò từ trước hay không, nhưng tài xế của Kirill gần như không chủ động giao tiếp với Đường Yểu nếu không thật sự cần thiết. Nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt chỉ là một màu trắng mênh mông. Vậy mà cậu đã ở bên Kirill được một tháng rồi. Quả thật khiến người ta kinh ngạc. Trước đó, Đường Yểu chưa từng nghĩ mình sẽ làm một chuyện vượt qua khuôn mẫu như thế này. … Ngay trước dịp Quốc khánh, quyết định điều động nhân sự của công ty được công bố. Không ngoài dự đoán, Đường Yểu có tên trong danh sách được cử đi công tác nước ngoài. Đối với phần lớn mọi người, đây là một cơ hội hiếm có. Sau hai năm làm việc ở nước ngoài rồi trở về, gần như chắc chắn có thể bước thẳng vào hàng ngũ quản lý. Nhưng Đường Yểu lại chẳng hề vui vẻ. Từ khi biết tin cậu sắp bị điều ra nước ngoài, bạn trai đã luôn tỏ thái độ khó chịu, nói năng lạnh nhạt. Hôm nay, Đường Yểu nhắn WeChat cho hắn cả ngày, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Cuộc chiến tranh lạnh đơn phương ấy kéo dài mãi cho đến ngày thứ ba sau khi Đường Yểu đặt chân tới Moskva. Buổi tối hôm đó vừa tăng ca xong. Điện thoại Đường Yểu đột nhiên rung liên tục. Nhìn thấy là tin nhắn của bạn trai, cậu còn hơi bất ngờ. Không ngờ vừa mở ra đã thấy một màn hình đầy tin nhắn thoại, cậu tiện tay bấm mở một đoạn, kết quả bên trong toàn là những lời lăng mạ khó nghe. “Em có biết em giống hệt khúc gỗ không? Ngay cả hôn cũng không cho hôn. Em nghĩ mình là cái gì? Quốc bảo chắc?” “Đường Yểu, em coi trọng bản thân mình quá rồi đấy! Dựa vào cái gì mà nghĩ ông đây sẽ chờ em!” “Đệt! Anh chịu đựng em quá đủ rồi! Y hệt như một con cá chết, đừng nói là lên giường, ngay cả hôn môi cũng không chịu. Người như em còn yêu đương cái gì nữa!” Biểu cảm trên mặt Đường Yểu thoáng chốc trống rỗng. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở nặng nề đi. Ước chừng một phút sau, cậu mở sáng màn hình lần nữa, chặn số, xóa bạn bè, thao tác liền mạch dứt khoát. Thật ra từ lúc bắt đầu chiến tranh lạnh, cậu đã đoán được kết cục cuối cùng sẽ như vậy, chỉ là Đường Yểu không ngờ mọi chuyện lại kết thúc khó coi đến thế. Bạn trai cũ là do bạn bè giới thiệu quen biết. Người đó rất nhiệt tình, còn Đường Yểu thì tính cách khá trầm lặng, công việc lại bận rộn nên đối phương luôn chê cậu lạnh nhạt. Sau đó, hắn muốn tiến tới những hành vi thân mật hơn, nhưng Đường Yểu lại từ chối khiến mâu thuẫn ngày càng leo thang. Dù thế nào đi nữa, bị người khác mắng như vậy vẫn khiến người ta khó chịu. Tan làm, Đường Yểu không trở về căn hộ mà đi tới một quán bar dưới lòng đất gần đó. Mơ mơ màng màng, cậu gọi liền mấy ly rượu. Nơi này không uống cocktail ngọt ngào có độ cồn thấp như trong nước, mà toàn vodka nặng đô, chỉ một ngụm thôi mà cảm giác cay nóng đã chạy thẳng xuống dạ dày. Chưa uống được mấy ly, đầu óc Đường Yểu đã bắt đầu mơ hồ. Càng là uống say, những lời sỉ nhục kia lại càng liên tục nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu. Cá chết, khúc gỗ… Đường Yểu ngẩn ngơ nằm gục trên mặt bàn, trong ly rượu phản chiếu gương mặt mơ màng của cậu. Tại sao lại nói cậu như vậy chứ? Bartender đang lau ly, tầm mắt hết lần này đến lần khác vô thức dừng trên bóng người ở góc quầy bar. Ở khu này, người Trung không khó gặp, nhưng đẹp đến mức này thì rất hiếm. Trông cậu giống như bước ra từ tạp chí vậy: tóc đen, mắt đen, làn da trắng đến mức tựa như tuyết mùa đông. Đột nhiên, chỉ thấy “cục tuyết nhỏ” vừa nãy còn đang gục trên bàn bỗng bật dậy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Bartender không hiểu cậu đang nói gì, chỉ nghe một tràng líu lo không ngừng. Đại khái chắc cũng chẳng phải lời hay ý đẹp, khí thế vô cùng hung hăng. Đường Yểu kéo người yêu cũ ra khỏi danh sách đen, mắng hắn một trận xong thì thoải mái hơn hẳn. Cậu ngửa đầu uống thêm một ly rượu nữa, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm chút nào. Dựa vào cái gì mà nói cậu như vậy chứ? Có bao giờ nghĩ mình không muốn lên giường với hắn, vấn đề là ở chính hắn không? Kỹ thuật chẳng ra sao, dáng người lại tệ đến thế, nhìn thôi đã mất hết khẩu vị rồi!! Đường Yểu chợt nhớ tới phần mềm mà đồng nghiệp từng giới thiệu cho mình. Một tay chống cằm, cậu khẽ nấc lên một cái, dựa vào trí nhớ không còn tỉnh táo lắm để tìm kiếm ứng dụng đó. Tải xuống, đăng ký tài khoản. Phát âm của cậu khá ổn, nhưng khi viết thì không được như vậy. Lại thêm thiếu kiên nhẫn tra từ nên cậu chỉ hiểu lơ mơ rồi điền bừa một bảng thông tin. Đến mục yêu cầu đối tượng, cậu khựng lại. Đường Yểu mơ mơ màng màng suy nghĩ một lúc. Vừa quay đầu sang, cậu nhìn thấy chiếc đèn laser bên cạnh. Ánh sáng màu xanh lam, nhìn thẳng vào khá chói mắt. Cậu gõ vào trong khung. [Голубыеглаза] Mắt xanh lam. Sau khi nhấn gửi, Đường Yểu hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, mềm nhũn nằm gục xuống mặt bàn. Bartender bên cạnh có chút lo lắng. Say đến nỗi ngủ mất rồi sao? Con người thường dễ dành thêm vài phần thiện ý cho những người đẹp. Bartender do dự một lát rồi bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu, hỏi xem có phải cậu cảm thấy không khỏe ở đâu không. Đường Yểu đột nhiên bị đánh thức, đầu óc quay cuồng. Cậu mơ mơ màng màng, cũng chẳng nghe rõ đối phương nói gì, còn tưởng quán sắp đóng cửa bèn ngoan ngoãn gật đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Tôi đi ngay đây.” Đường Yểu không quên xách theo áo khoác, loạng choạng bước ra ngoài, cơ thể lắc lư dữ dội. Ngay giây tiếp theo, cậu đâm sầm vào một người. Một người thật sự rất to lớn. Người đàn ông trước mặt cao lớn thẳng tắp, khung xương rộng, gần như hoàn toàn bao phủ lấy Đường Yểu. Anh nhíu mày, cúi mắt nhìn xuống. Vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng thấy người trước mặt ngẩng đầu lên, mềm mại gọi một tiếng “Mắt xanh”, ngay sau đó thì nhào thẳng vào người anh. Đường Yểu dùng cả tay lẫn chân ôm lấy người đàn ông: “Là mắt xanh em gọi tới mà.” Nói xong còn oán giận: “Đến chậm quá.” Lúc này cậu đã chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu, trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy người đàn ông hỏi cậu có ý gì. Đường Yểu ngáp một cái: “Đi ngủ đó.” Bạn trai cũ vô dụng thì thôi, còn quay sang chế giễu cậu. Cậu nhất định phải tìm một anh mắt xanh thật đẹp trai! Cậu không phải cá chết! Cũng không phải khúc gỗ! , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...