Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương6

Cỡ chữ
Chương 6: Chặn Ivan thấy sắc mặt Kirill khó coi đến mức như sắp rút súng bắn người nên không dám đi theo. Hắn cứ đứng chôn chân ở phía đối diện chờ, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn Kirill bế người trở về, Ivan cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra, trong lòng thật sự vô cùng khâm phục người kia. Đó là Kirill đấy! Dám dây dưa lôi kéo với người khác ngay trước mặt anh, thế mà vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì. Xem ra Kirill đúng là yêu cậu thật lòng nhỉ? Người đàn ông dùng một tay đỡ lấy mông Đường Yểu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: “Nghĩ ra lý do biện hộ cho mình chưa?” Xui xẻo thật, thế này mà cũng bị bắt gặp. Đường Yểu vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, giọng nghèn nghẹn: “Em đi cùng đồng nghiệp, cũng xem như là… tăng ca đi.” “Kirill.” Đột nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên, Đường Yểu giật mình. Cậu cuống quýt ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông đang đứng, vừa gãi đầu vừa cười với cậu. “Chào cậu, tôi là bạn của Kirill, Ivan.” Ngượng chết mất, cậu còn đang nằm trong lòng Kirill đây này, thế mà lại chào hỏi người lạ trong tư thế này hả? Cậu khẽ đá đá bắp chân, ra hiệu muốn Kirill thả mình xuống. Nhưng vòng tay Kirill ôm cậu lại siết chặt cứng, hoàn toàn không có ý định buông ra. Không còn cách nào khác, Đường Yểu chỉ đành cắn răng chào lại: “Chào anh, tôi là Đường Yểu.” Lúc này sự kiên nhẫn của Kirill đã cạn sạch, anh chìa tay về phía Ivan: “Chìa khóa xe.” Ivan đưa chìa khóa qua, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có gì đó sai sai: “Thế tôi về bằng cách nào?” Kirill chẳng buồn để ý đến hắn, anh nhét Đường Yểu vào trong xe rồi mới thản nhiên đáp lại: “Đi bộ về, chạy về, tùy cậu.” “Hả? Cậu…” Ivan tức đến bật cười. Rầm! Cửa xe bị đóng sầm lại ngay trước mặt hắn. Tiếng động cơ gầm vang, chiếc xe thể thao lao vút đi như một tia chớp. Đường Yểu ngồi ở ghế phụ, mắt chớp chớp nhìn Kirill. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nếu cứ thế này mà theo Kirill về nhà, cái mông của cậu sợ là sẽ không sống sót qua nổi đêm nay. Xong đời tôi mất! Khẽ ho khan hai tiếng, Đường Yểu ngồi thẳng lưng, dùng giọng điệu của một người trưởng thành mà nói: “Xin lỗi anh, hôm nay em nói dối anh là em sai. Nhưng anh yên tâm, em với người kia không có gì cả. Cho dù anh không xuất hiện thì em cũng sẽ đẩy anh ta ra thôi.” Ý của Đường Yểu chủ yếu là muốn nói: Yên tâm đi, em là một bạn giường rất có nguyên tắc, chỉ chơi một một thôi. Sắc mặt Kirill không thay đổi bao nhiêu. Anh nắm vô lăng, giọng điệu nhàn nhạt: “Sau đó?” Hình như Đường Yểu chưa từng thấy Kirill như thế này trước mặt mình. Từ biểu cảm đến giọng nói đều mang theo sự lạnh lùng, điều đó khiến lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Giống như một đứa trẻ được nuông chiều quá mức nên không chịu nổi tủi thân dù chỉ một chút. Cậu bĩu môi, không nhìn Kirill nữa mà quay đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, “Sau đó… em không đến chỗ anh nữa. Anh đưa em về căn hộ của em đi.” Sắc mặt Kirill càng lạnh hơn, hàm răng anh như đang nghiến chặt, đường nét quai hàm căng lên sắc lẹm. Anh lạnh nhạt hỏi: “Bé cưng, tại sao lại lừa anh rằng em đang tăng ca?” Đường Yểu khẽ hừ một tiếng, làm ra vẻ vô cùng hiểu lòng người, “Chẳng phải vì sợ anh biết chuyện sẽ không vui sao?” Làm bạn giường mà có tâm đến mức như cậu chắc nên được trao giải luôn. Kirill hỏi ngược lại: “Vậy nên em biết rõ anh sẽ không vui mà vẫn nhất quyết nói dối để đi dự tiệc… kết bạn?” Hai chữ cuối cùng bị anh nhấn giọng rất nặng. Đường Yểu: ? Có thể hiểu như vậy sao? Cậu cắn môi, không lên tiếng. Bề ngoài cậu tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong lòng đã âm thầm mắng Kirill từ lâu. Đồ keo kiệt, đồ hẹp hòi, rõ ràng chỉ là bạn giường thôi mà sao quản nhiều thế không biết! Chiếc xe thể thao lao đi với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trở về biệt thự của Kirill. Đường Yểu chần chừ mãi không muốn xuống xe. Cậu ôm lấy cửa kính xe, lẩm bẩm kiếm cớ: “Chiếc xe thể thao này ngầu thật đấy, hay là … chúng ta chạy thêm vài vòng nữa được không anh?” Tốt nhất là chạy suốt cả đêm. Kirill hờ hững đáp: “Thích làm trên xe à? Chiếc này là của Ivan. Ngoan nào, chúng ta không làm chuyện đó trên xe người khác. Trong gara còn nhiều xe thể thao hơn nữa, em tự chọn đi. Hoặc là tối nay, chúng ta thử từng chiếc một?” o.O! Không ổn rồi! Quả nhiên lần này anh nhắm thẳng vào cái mông của cậu! Đường Yểu lập tức tay chân luống cuống, vội vàng chạy xuống khỏi xe. Kirill đã đứng chờ sẵn từ lâu. Anh đón lấy cậu, ôm thật chắc vào lòng, không nói một lời mà xoay người đi thẳng lên lầu. Đường Yểu tranh thủ lúc này cầu xin tha thứ cho cái mông của mình: “Kirill, đừng giận nữa mà. Những gì em nói đều là thật. Anh yên tâm, em sẽ không ra ngoài hẹn hò bừa bãi đâu.” Kirill suýt nữa thì bị bé ngoan của mình chọc cho tức cười. Anh nghiêm giọng hỏi: “Em vẫn đang khiêu khích anh đấy hả?” “…” Đến lúc này, Đường Yểu mới hiểu ra thì ra những lần trước, Kirill vẫn luôn cố kiềm chế. Khi anh lạnh mặt xuống thực sự có hơi đáng sợ, không nói không rằng, chỉ cắm đầu làm việc của mình. Ban đầu Đường Yểu còn mềm giọng làm nũng với anh. Nhưng rất nhanh sau đó, giọng nói đã thay đổi, đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói hết. Thế là cậu bắt đầu vừa khóc vừa mắng, bị xóc đến mức nói năng lộn xộn. “Tai… anh… nhét lông gà hả…” Lúc ấy cậu đã mơ hồ đến mức chẳng còn tỉnh táo, đến chính cậu cũng không nhận ra mình đang mắng bằng tiếng Trung, chỉ biết vừa mắng vừa khóc nức nở, giống như một chú cún con mà bò khắp giường tìm đường trốn. Người đàn ông ban đầu chỉ lạnh lùng nhìn, đợi đến khi Đường Yểu vất vả bò được tới sát mép giường, anh mới đột ngột vươn tay túm người trở lại. Suốt hai ngày cuối tuần, Đường Yểu không có cơ hội bước ra khỏi phòng ngủ dù chỉ một lần. Ngay cả cơm cũng là Kirill bưng vào tận giường, tự tay đút cho cậu ăn. Lúc đầu Đường Yểu còn giận dỗi, nhất quyết không chịu ăn. Nhưng rất nhanh đã bị Kirill ôm vào lòng. Cậu trợn tròn mắt, có chút hoảng hốt, lên tiếng: “Đừng, đừng nhúc nhích.” Kirill không nói gì, chỉ cầm thìa đưa đến bên miệng Đường Yểu. Giọng nói của anh lúc này dịu dàng đến mức cứ như một người khác, chẳng có chút liên quan gì đến dáng vẻ điên cuồng ngày hôm qua: “Ngoan nào, bé cưng. Há miệng ăn một chút đi.” Đường Yểu bị người ta dùng “súng” uy h**p, chỉ có thể rưng rưng ngoan ngoãn ăn cơm cho xong. Nhưng thật ra cậu chẳng hề thấy đói, dù gần như cả ngày không ăn gì, cậu vẫn cảm thấy vùng bụng dưới căng tức một cách kỳ lạ. Mãi đến tối Chủ nhật, vì nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm nên Đường Yểu cuối cùng cũng được ngủ một giấc tử tế. Cậu quay lưng về phía Kirill. Người đàn ông muốn ôm cậu, nhưng cậu lại hung hăng hất tay anh ra. Kirill mặc kệ, anh tiếp tục vươn tay ôm chặt lấy eo Đường Yểu, kéo người vào lòng mình. Anh hôn lên cổ cậu từ phía sau, hơi thở trầm nặng phả lên làn da ngứa ngáy vô cùng. “Đừng giận anh nữa, bé ngoan.” Đường Yểu tức muốn chết, trong lòng thầm nghĩ tên này đúng là chỉ giỏi chữa cháy sau khi xong chuyện. Lúc trước cậu van xin như thế có thấy Kirill chịu buông tha đâu. Trương Lâm nói đúng, trên cái ứng dụng này chả có người tốt nào cả, toàn là lừa đảo! Nhìn Kirill trước đây giả vờ dịu dàng thế kia, giờ thì lộ nguyên hình rồi còn gì. Biết đâu còn có khuynh hướng bạo lực nữa ấy chứ! Chặn! Ngày mai chắc chắn cậu sẽ chặn số Kirill! Mặc cho Kirill dỗ dành thế nào, Đường Yểu cũng không chịu nói chuyện với anh. Cuối cùng vì đã quá khuya, Kirill sợ làm phiền bé ngoan nghỉ ngơi nên chỉ đành ôm cậu như vậy mà ngủ. . Sáng thứ Hai đi làm, Trương Lâm vừa bước vào văn phòng đã ngây người: “Sao cậu ở trong phòng mà còn quàng khăn kín cổ thế?” Đường Yểu chớp chớp mắt: “Bị cảm, hơi lạnh một chút.” Còn chẳng phải do con chó thối nào đó cắn ra nông nỗi này sao!! Hôm nay không gọi tài xế riêng mà Kirill tự mình lái xe đưa cậu tới công ty. Trước lúc cậu xuống xe, Kirill cứ lưu luyến không nỡ rời. Anh kéo người vào lòng, hôn lên má Đường Yểu một cái rồi ân cần chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu. “Bé cưng, vẫn còn giận anh à?” Đường Yểu mặt lạnh tanh, không đáp lời, thầm nghĩ lát nữa tôi chặn anh luôn. Trong lòng Kirill bực bội như có một con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt, nhưng anh lại không nỡ thật sự nổi nóng với bé ngoan của mình. Anh thấp giọng nói: “Xin lỗi, bé cưng. Anh không cố ý hung dữ với em, anh chỉ không muốn em tới những nơi như thế thôi.” Anh chỉ là bạn giường thôi mà quản cũng nhiều thật đấy. Đường Yểu quay mặt đi, giọng rầu rĩ: “Em sắp muộn giờ rồi.” Kirill đành phải buông người ra, “Tối anh tới đón em…” Đường Yểu cắt ngang lời anh: “Bận, gần đây đều rất bận.” Không khí xung quanh như đông cứng lại. Đường Yểu kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, không nói thêm gì nữa. Cậu nhấc chân rời đi, lướt qua người Kirill mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Trương Lâm ở bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải. Nào là hôm đó Đường Yểu về sớm, đúng là đáng tiếc, vì lúc sau còn có trai đẹp lên sân khấu múa thoát y nữa. Nào là hai ngày cuối tuần vừa rồi cậu ta sung sướng đến mức nào. Đường Yểu nghe mà chẳng mấy tập trung, điện thoại cứ mở lên rồi lại tắt đi, ngón tay cứ do dự mãi. Thật sự phải chặn Kirill sao? Ngón tay đã nhiều lần dừng trên nút chặn, nhưng cuối cùng vẫn buông ra. Sau cùng, Đường Yểu bực bội ném điện thoại sang một bên, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím. Thôi bỏ đi, chỉ cần Kirill nhắn tin mà cậu không trả lời. Thì cũng chẳng khác gì bị chặn cả! Mà đúng lúc sắp đến năm mới, công ty lại càng bận rộn hơn, rất nhiều người xin nghỉ để về nước ăn Tết. Cha mẹ Đường Yểu thì đang du lịch khắp thế giới, dù có về nhà, cậu cũng chỉ có một mình. Thế là cậu dứt khoát ở lại, nhận thêm công việc tồn đọng của mấy đồng nghiệp khác, ngày nào cũng bận đến quay cuồng. Một nửa là cố ý, một nửa là vô tình. Đường Yểu quả thật không trả lời tin nhắn của Kirill nữa. Cậu vẫn luôn cho rằng thế giới của người trưởng thành chính là sự im lặng rời đi trong ngầm hiểu. Một người bạn giường mà suốt cả tuần trời không liên lạc với nhau, vậy chẳng phải mặc nhiên coi như đã kết thúc mối quan hệ này rồi sao? Nhưng rõ ràng Kirill không nghĩ như vậy. Một bên anh đang chuẩn bị các thủ tục cho lễ đính hôn, một bên lại đau đầu vì vợ mình đang đơn phương chiến tranh lạnh với mình. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho bé ngoan, nhắn nhiều quá lại sợ bé ngoan thấy phiền. Anh tính toán thời gian, đỗ xe đối diện công ty của Đường Yểu. Nhìn giờ tan làm của bé ngoan ngày một muộn hơn, thậm chí Kirill còn bắt đầu cân nhắc đến chuyện mua lại công ty này luôn rồi. Chết tiệt, bọn họ đang hành hạ bé ngoan nhà anh thành cái dạng gì thế này. Tối hôm đó, Đường Yểu lại là người cuối cùng rời khỏi công ty. Không thể đi nhờ xe đồng nghiệp, cậu đành vừa ngậm bánh mì vừa mở ứng dụng gọi xe. Thật ra ngay từ lúc bước ra khỏi tòa nhà công ty, cậu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường. Những ngày gần đây, tối nào xe của Kirill cũng đỗ ở đó, Đường Yểu vẫn luôn giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng hôm nay dường như Kirill đã hết kiên nhẫn, anh xuống xe, sải bước dài đi thẳng về phía cậu. Đêm mùa đông thật ra rất sáng, ánh sáng phản chiếu từ tuyết hắt lên gương mặt đủ để nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt Kirill. Đôi mắt anh u ám, ánh nhìn chăm chú đặt trên người cậu, đôi môi mỏng hơi mím lại, trông có vẻ không được vui cho lắm. Làm gì vậy? Không phải tới tìm mình đánh nhau đấy chứ? Đường Yểu chớp chớp mắt. Nếu đánh thật thì cậu chẳng chịu nổi một cú của Kirill đâu. “Tuyết rơi rồi, để anh đưa em về.” Kirill ngừng lại một chút, như là sợ giọng điệu của mình quá cứng nhắc, anh bèn khô khan bổ sung thêm một câu: “Được không?” Đường Yểu mím môi, giọng nói vô thức nhỏ đi đôi chút. “Vậy coi như em gọi xe nhé, em sẽ chuyển tiền cho anh.” Một cái miệng nhỏ mềm mại sao lời nói ra lại khó nghe vậy chứ? Sắc mặt Kirill càng trở nên khó coi hơn, nhưng hành động lại rất thành thật. Anh nhận lấy túi xách của Đường Yểu, sau đó vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu. Bàn tay Kirill rất lớn, lòng bàn tay nóng hổi dễ dàng bao trọn lấy bàn tay Đường Yểu. Suốt quãng đường sau đó, hai người đều không nói gì. Đường Yểu sống trong một khu chung cư gần đó. Xe dừng dưới lầu, Đường Yểu vừa tháo dây an toàn thì thấy Kirill cũng mở cửa bước xuống theo. Người đàn ông bình thản nói: “Có tiện để anh lên nhà nấu cho em một bữa không? Lúc nào cũng ăn bánh mì không tốt cho sức khỏe.” Thật ra không phải lúc nào cậu cũng ăn bánh mì, chỉ là hôm nay tan làm muộn quá, lại quên mất đặt đồ ăn giao tận nơi mà thôi. Nhưng Đường Yểu vẫn khựng lại một chút. Cậu cúi đầu đá nhẹ cục tuyết dưới chân, có chút không được tự nhiên mà nhỏ giọng đáp lời: “Vậy anh nấu đi.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...