Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương8

Cỡ chữ
Chương 8: Lưu manh mặc vest Đến cuối tuần, Đường Yểu thật sự không dám tiếp tục ở lì trong nhà cùng Kirill nữa. Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi Kirill xem anh có muốn ra ngoài không. Hai người đã quen nhau gần hai tháng rồi, nhưng nơi họ xuất hiện nhiều nhất chỉ có trong nhà và trên xe, đều là những không gian khép kín, riêng tư. Kirill đương nhiên là gật đầu đồng ý. Trước đây, anh đã hai lần đề nghị đưa bé ngoan ra ngoài chơi nhưng đều bị Đường Yểu từ chối, anh còn tưởng bé ngoan không thích ra ngoài. “Được thôi, bé cưng muốn đi đâu nào?” Từ khi tới đây, Đường Yểu ngoài đi làm thì là ở nhà, khoảng thời gian còn lại phần lớn đều dành cho Kirill, hình như cậu thật sự chưa đi đâu chơi cả. Cậu suy nghĩ một lát: “Hay là đi dạo trung tâm thương mại đi?” Thật ra, Đường Yểu muốn mua cho Kirill một món quà. Theo lý mà nói, hai người chỉ là mối quan hệ bạn giường, mọi khoản chi tiêu nên được chia đôi, nhưng dường như mỗi lần ở cùng nhau, người trả tiền luôn là Kirill. Đường Yểu không thích nợ người khác. Lương của cậu khá tốt, tiền thưởng gần đây cũng nhiều, mua một món quà tử tế tặng anh hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà giữa việc nên mua cà vạt hay thắt lưng, Đường Yểu vẫn chưa quyết định được. Trung tâm thương mại Aviapark có lượng khách rất đông, nhất là vào cuối tuần, đông đến mức gần như chen chúc nhau. Trước khi ra ngoài, Đường Yểu thật ra có hơi lo là sẽ vô tình đụng mặt đồng nghiệp. Dù sao quan hệ giữa cậu và Kirill cũng không dễ giải thích. Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn đeo khẩu trang che kín mít cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, sáng ngời. Cậu tự tìm cớ: “Dạo này mũi em hơi khó chịu, hình như bị dị ứng một chút.” Kirill lập tức căng thẳng: “Sao em chưa từng nói với anh?” Anh nâng mặt Đường Yểu lên, cẩn thận nhìn đi nhìn lại: “Bé cưng, hay hôm nay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé?” Đường Yểu vội nói: “Không sao đâu, cứ đến mùa đông là vậy thôi, chắc tại không khí khô quá.” Cậu đẩy Kirill: “Được rồi, đi nhanh đi.” Khi đi ngoài đường, Kirill rất thích nắm tay Đường Yểu. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn anh. Thật ra, Kirill cũng là kiểu người rất thích ở nhà. Anh ghét đám đông, ghét những nơi chen chúc. Nhưng khi ra ngoài cùng Đường Yểu lại có cảm giác hoàn toàn khác, đặc biệt mỗi khi có người đi ngược chiều tới gần, Đường Yểu sẽ chủ động nép sát vào người anh. Kirill cảm thấy lâng lâng. Thì ra đây là cảm giác có vợ. Đường Yểu đi theo dòng người, định tới khu thủy cung chụp vài tấm ảnh trước. Bên cạnh có bán những món đồ lưu niệm hình thú phát sáng, rất nhiều phụ huynh mua cho con nhỏ cầm chụp hình. Không biết Kirill nghĩ gì mà trong lúc Đường Yểu không để ý, người đàn ông cũng chạy đi mua một cái rồi nhét vào tay cậu. Nhận ra có mấy đứa trẻ bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Đường Yểu xấu hổ đến đỏ mặt: “Anh làm gì vậy, Kirill? Em đâu phải trẻ con.” Người đàn ông vẫn bình thản như thường: “Là bé cưng mà.” Mặt Đường Yểu lập tức đỏ thêm một tầng nữa, hung hăng giẫm lên chân Kirill một cái, giống hệt một chú mèo nhỏ đang xù lông hăm dọa, “Ra ngoài đừng gọi em như thế!” Tai của Kirill luôn có khả năng điếc có chọn lọc vào những thời điểm mấu chốt như thế này. Anh chụp cho Đường Yểu vài tấm ảnh, sau đó lại tìm một người qua đường nhờ chụp cho hai người một tấm ảnh chung. Kirill bước tới, vô cùng tự nhiên bế Đường Yểu lên, không phải kiểu ôm Koala như thường ngày mà là dùng một tay bế cậu ngồi trên cánh tay mình. Đường Yểu giật nảy mình, hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy cổ Kirill. Đúng lúc ấy, tiếng chụp ảnh vang lên. Chờ chụp ảnh xong, Đường Yểu vỗ vào cánh tay Kirill, trách móc: “Tự nhiên anh bế em lên làm gì?” Kirill thành thật đáp, “Nếu không bế em lên thì chúng ta không thể cùng lọt vào một khung hình được.” Đường Yểu: “…” Đủ rồi, im miệng đi. Rời khỏi khu vực thủy cung, Đường Yểu cùng Kirill lên tầng trên mua sắm. Cậu xem qua vài chiếc cà vạt, thỉnh thoảng còn cầm lên ướm thử trên người Kirill rồi lại lắc đầu. Hình như cậu chưa từng thấy Kirill mặc vest nghiêm chỉnh bao giờ. Khoan đã. Hai mắt Đường Yểu đột ngột sáng bừng lên. Dáng người Kirill đẹp thế này, nếu mặc vest thì sao nhỉ? Cơ ngực chắc sẽ làm căng phồng cả hàng cúc áo, ai mà ngờ được bên dưới chiếc quần tây thẳng tắp kia lại là đôi chân dài miên man với những khối cơ săn chắc chứ. Đúng chuẩn một tên lưu manh mặc vest luôn! Nghĩ đến đó, Đường Yểu không nhịn được mà len lén nuốt nước bọt. “Kirill, anh có muốn thử mặc vest không?” Người đàn ông hơi nhướng mày, thật ra, anh không thích lắm, luôn cảm thấy quá gò bó. Bình thường chỉ khi phải trở về gia tộc gặp đám lão già kia thì anh mới thỉnh thoảng mặc một lần. Nhưng rất nhanh, anh nghe ra ý nghĩa khác trong giọng điệu của bé ngoan. “Bé cưng, nếu em thích, tối nay anh sẽ mặc.” Mặt Đường Yểu hơi nóng lên, nhưng nghĩ kỹ lại thì hai người cũng chỉ là bạn giường thôi, chẳng phải chủ đề để trò chuyện vốn chỉ xoay quanh mấy chuyện trên giường thôi à? Cậu chọc nhẹ vào eo người đàn ông, hào phóng nói: “Anh muốn em mặc gì cũng có thể ước mà.” Đường Yểu lén chơi một trò khôn vặt, cứ để anh ước đi, còn cậu có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Kirill hình như phì cười một tiếng, ánh mắt chợt tối đi đôi chút nhưng rất nhanh lại nắm lấy tay Đường Yểu, “Được, anh nhớ rồi.” Đường Yểu là người nói được làm được. Vì hạnh phúc của bản thân, cậu nghiến răng mua hẳn cho Kirill nguyên một bộ vest hoàn chỉnh. Thật ra đây gần như là lần đầu tiên Kirill mua vest may sẵn, bình thường quần áo của anh đa phần đều được may đo riêng. Nhưng vừa nghĩ đến việc đây là món quà bé ngoan mua cho mình, Kirill lập tức cảm thấy bộ đồ này chỗ nào cũng đẹp, mặc vào vừa vặn vô cùng, anh cực kỳ hài lòng. Đường Yểu đang âm thầm thương tiếc cho cái ví tiền vừa bị rút máu, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn Kirill trong bộ vest chỉnh tề thì tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn đôi chút. Kirill đúng là một cái giá treo quần áo trời sinh, vóc dáng của anh chẳng biết đẹp hơn đám người mẫu nổi tiếng ngoài kia biết bao nhiêu lần. Chỉ có một vấn đề là xót ví quá. Đường Yểu nghĩ, ít nhất cũng phải để người đàn ông mặc bộ đồ này thêm nhiều lần nữa mới hoàn vốn được. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Kirill nhận một cuộc điện thoại. Đường Yểu đứng bên cạnh chờ anh. Đúng lúc gần đó có một tiệm trang sức, Đường Yểu vô tình liếc qua một cái thì ánh mắt lập tức dính chặt vào tủ kính. Đẹp quá. Từ nhỏ, Đường Yểu đã rất thích những thứ lấp lánh như thế. Cậu lại nhìn xuống bảng giá bên dưới, sợ đến mức hai mắt tối sầm, chỉ thiếu điều ngất xỉu tại chỗ. Cậu vội vàng rời mắt đi, cứ như nhìn thêm một giây thôi cũng là có tội. Lúc này Kirill cũng vừa cúp máy, tầm mắt anh dừng trên người Đường Yểu như đang muốn nói gì đó. Đường Yểu bước tới, ngẩng đầu lên chủ động hỏi: “Sao vậy?” “Ivan muốn mời chúng ta tối nay tới dự tiệc.” Kirill bóp nhẹ lòng bàn tay cậu: “Anh nói phải hỏi ý em trước, nếu em không muốn đi thì thôi.” Đường Yểu nhớ cái tên này, bạn của Kirill, lần trước cậu bị Kirill bắt tại trận rồi bế về, khi ấy hai người còn ngượng ngùng chào hỏi nhau. Đường Yểu tò mò hỏi: “Mọi người ở đây cũng thích mở tiệc thế à?” “Không phải, chỉ là hôm nay sinh nhật cậu ta thôi.” “Sinh nhật?” Đường Yểu hơi kinh ngạc: “Vậy anh không đi có ổn không?” Kirill đúng chuẩn kiểu có người yêu là quên luôn anh em, giọng điệu bình thản: “Không sao, dù gì cũng đã gửi quà rồi.” Đường Yểu vẫn cảm thấy không ổn lắm. Cậu suy nghĩ một lúc: “Nếu em đi cùng thì anh không thấy ngại chứ?” Mang theo bạn giường tới dự tiệc sinh nhật của bạn mình, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Kirill cau mày: “Đương nhiên là không.” Có gì phải ngại chứ? Ngược lại, còn có thể tranh thủ khoe vợ thật hoành tráng mà. Đường Yểu nhún vai: “Vậy được, nếu anh không ngại thì chúng ta đi.” Dù sao, những thứ cần mua cũng mua xong rồi. Hai người lập tức thay đổi kế hoạch, lái xe tới biệt thự của Ivan. Ivan là một tay ăn chơi chính hiệu, bình thường thích nhất là giao lưu kết bạn. Mặc kệ là bạn hay bạn của bạn, thậm chí bạn của hàng xóm cũng có thể bị hắn kéo tới tham gia cho vui. Nhìn thấy đông người như vậy, chứng sợ giao tiếp của Đường Yểu gần như phát tác. Cậu bám sát bên cạnh Kirill, nửa bước cũng không rời. Ivan chen từ trong đám đông ra chào hỏi hai người. “Kirill, hiếm thấy thật đấy, vậy mà hôm nay cậu lại tới. Chào bé dễ thương, hôm nay trông cậu còn đẹp hơn lần trước chúng ta gặp nhau nữa.” Đường Yểu vẫn chưa quen với kiểu chào hỏi nhiệt tình như vậy, hơi ngượng ngùng vẫy tay một cái: “Ivan, chúc mừng sinh nhật.” Kirill lập tức vòng tay ôm lấy Đường Yểu, hơi cau mày nhìn Ivan: “Bớt cái kiểu cợt nhả đó đi.” Ivan thật sự chịu hết nổi bộ dạng yêu đương đến lú lẫn của bạn thân, cứ như thể trên đời này chỉ mình anh có vợ vậy. Đúng lúc ấy lại có thêm một nhóm khách mới tới, Ivan vội vàng nói: “Hai người cứ chơi trước đi, lát nữa tôi quay lại.” Ở đây hiển nhiên có khá nhiều người quen biết Kirill. Đường Yểu vừa đứng cạnh anh lập tức nhận được vô số ánh mắt chú ý. Cậu khẽ kéo kéo vạt tay áo Kirill, “Chúng ta sang phía trước đi.” Kirill thuận theo gật đầu. Anh nhìn ra bé ngoan không được tự nhiên, bèn kéo người ôm vào trước ngực. Ánh mắt lạnh lẽo quét quanh một vòng, lập tức chẳng còn ai dám nhìn về phía này nữa. Phía trước đặt hai bàn bi-a lớn. Kirill hỏi: “Em có thích chơi snooker không?” Đường Yểu lập tức lắc đầu, cậu chỉ thấy bên này ít người nên mới đi tới thôi. “Muốn chơi không? Anh dạy em.” Có Thượng Đế làm chứng, Kirill nói câu này thật sự không hề có ý gì khác, chỉ đơn thuần là muốn chơi cùng bé ngoan thôi. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng thế này. Đường Yểu hơi tựa nửa người lên bàn bi-a, đường cong từ eo xuống hông hiện lên rõ ràng, làm vòng eo vốn đã nhỏ nhắn lại càng thon gọn đến mức khó tin. Xuống chút nữa là đôi chân dài được lớp vải quần ôm lấy. Cảnh tượng ấy ngay lập tức khiến cổ họng Kirill cảm thấy khô khốc. Hình như lúc nãy bé ngoan có bảo anh được quyền ước một điều thì phải? Xem ra đến lúc mua một chiếc bàn bi-a đặt trong nhà rồi. Đường Yểu hoàn toàn không biết suy nghĩ đen tối phía sau của người đàn ông, còn rất chăm chú học hỏi. “Sau đó thì sao, Kirill?” Kirill đột nhiên túm cậu đứng thẳng dậy: “Không chơi nữa, về nhà rồi học.” Ở đây người qua kẻ lại đông như vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy bé ngoan trong bộ dạng này được. Đường Yểu đầu đầy dấu chấm hỏi: “Về nhà học? Nhà mình có bàn bi-a sao?” Kirill lời ít ý nhiều: “Sắp có rồi.” Đường Yểu: “…” Giọng Kirill hơi khàn: “Chúc mừng sinh nhật cũng nói rồi. Bé cưng, chúng ta về nhà được không?” Đường Yểu ngẩn người: “Hả? Có phải nhanh quá không? Chúng ta vừa mới tới mà.” Kirill nhắc nhở: “Bộ vest.” Đường Yểu lập tức nghiêm túc gật đầu: “Đi thôi, Kirill.” Lúc Ivan vội vàng quay trở lại thì đã thấy hai người đang chuẩn bị rời đi. “Có chuyện gì thế?” Ivan ngơ ngác, “Chẳng phải hai người mới tới thôi à?” Kirill đáp: “Nhà bị cháy.” Đường Yểu nói: “Quên khóa vòi nước trong nhà.” Ivan: “…” Đường Yểu xấu hổ cúi đầu. Xấu hổ quá đi mất, hai người họ đúng là nóng lòng quá rồi. Nhưng Kirill rõ ràng chẳng có chút ngại ngùng nào, anh bình thản nói: “Bọn tôi đi đây, chỗ này của cậu chán chết đi được. Bọn tôi phải về nhà mặc vest chơi snooker.” “???” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...