Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương38: NT1-1
Cỡ chữ
Ngoại truyện: Streamer nhỏ × Đại gia nhất bảng (1)
Trước khi bắt đầu livestream, Đường Yểu vẫn đang loay hoay chỉnh lại góc máy. Vì quá căng thẳng nên cậu hoàn toàn không để ý mình đã vô tình bấm nút bắt đầu phát sóng từ lúc nào. Phòng livestream cũng được mở công khai.
Cả khuôn mặt gần như dí sát vào ống kính. Nếu là người khác thì đây có lẽ là một thảm họa vì sẽ lộ mặt mộc hay gì đó, nhưng với Đường Yểu thì đây hoàn toàn không phải là chuyện đáng lo.
Cậu đã tắt toàn bộ filter, chỉ chỉnh sáng thêm một chút. Mặc dù vậy, gương mặt trong khung hình vẫn đủ sức khiến người ta vừa lướt thấy đã dừng lại, bấm vào xem.
[Là người mới à…]
[Đẹp quá trời luôn!!! Người nổi tiếng hả?]
[Để mặt sát camera thế này mà filter không lệch luôn sao?]
Liếc mắt qua, phát hiện khung bình luận đã có người nhắn, Đường Yểu giật bắn mình, vội lùi lại rồi ngã phịch xuống ghế, vẻ mặt vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cứu với! Cậu phát sóng từ lúc nào vậy?
Mất mặt quá đi.
Không biết có bị mọi người cười chết không.
Đường Yểu sĩ diện cả đời lập tức đỏ hết cả mặt. Cậu ho khan hai tiếng rồi lắp bắp: “Xin chào mọi người, tôi là streamer mới Yểu Yểu. Chào mừng mọi người đến với phòng livestream của tôi.”
Rõ ràng trước đó còn đặc biệt viết hẳn một bài phát biểu dài, thế mà đến lúc thật sự lên sóng, đầu óc Đường Yểu lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu căng thẳng đến mức cứ liên tục đưa đầu lưỡi nhỏ ra l**m môi, vì lo lắng mà trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Tài khoản mới sẽ được nền tảng đề xuất ngẫu nhiên trên trang chủ. Tuy thời gian không dài, nhưng đó cũng được xem là một chút phúc lợi ít ỏi mà công ty dành cho streamer mới.
Nhưng điều này lại cực kỳ quan trọng đối với nhiều người mới, có thể nói là bước đầu tiên lên trời.
Vì vậy, lúc này Đường Yểu vô cùng sốt ruột, sợ mình thể hiện không tốt rồi sẽ bỏ lỡ cơ hội này.
Để chuẩn bị cho buổi phát sóng đầu tiên, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù đã căng thẳng đến mức cứng người vì đứng trước ống kính, Đường Yểu vẫn cắn răng đứng dậy khỏi ghế: “Tôi biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem nhé.”
Cậu đã học vũ đạo trước một chút. Nói là nhảy, nhưng thật ra chỉ là vài động tác rất đơn giản. Lắc eo, đẩy hông, trông chẳng khác nào tiết mục văn nghệ của mấy bé mẫu giáo.
Không hề có chút kỹ thuật, toàn bộ đều dựa vào cảm xúc, chỉ là một mẹo nhỏ để giữ chân người xem ở lại thôi.
Nhạc nền vang lên, Đường Yểu vụng về cử động theo nhịp điệu, hai má nóng bừng, hoàn toàn không dám nhìn vào màn hình.
Hu hu! Xấu hổ chết mất!
“Ivan, qua đây đánh bài!”
Trên tầng thượng khách sạn có vài người đang ngồi cạnh hồ bơi uống rượu. Một người cười, nhún vai trêu: “Ivan dạo này chăm làm ăn dữ vậy? Trông chẳng giống cậu chút nào, ra ngoài chơi mà vẫn phải làm việc.”
Gần đây Ivan đang đầu tư vào một nền tảng livestream. Ngày nào cũng ra vẻ đi thị sát công việc với tư cách lãnh đạo, thực chất là lướt qua từng phòng để ngắm trai xinh gái đẹp.
Kirill nằm trên ghế dài uống rượu. Anh không tham gia náo nhiệt, cũng chẳng ai dám đến quấy rầy sự yên tĩnh của anh. Đang chán đến phát ngấy thì anh vô tình liếc sang bên cạnh, rồi ánh mắt bỗng khựng lại.
Trên màn hình là một cậu trai người châu Á xinh đẹp đang nhảy múa. Động tác cơ thể thật ra rất cứng, cứ cúi gằm đầu mãi, thỉnh thoảng mới dám ngước lên nhìn ống kính một cái, vừa nhìn xong lại lập tức rời mắt đi. Hai má đỏ hồng, không biết là vì nóng hay vì đang quá căng thẳng.
Trông ngoan quá.
Ánh mắt Kirill dán chặt lên màn hình, yết hầu chuyển động lên xuống.
Ivan đang định vuốt sang phòng livestream tiếp theo thì chợt cảm thấy có người đặt tay lên vai mình. Vừa quay đầu lại, Kirill đã đứng sau lưng hắn, vẻ mặt vô cảm: “Vuốt lại.”
Ivan:?
Chưa xem được đến hai phút, Kirill đã chạm vào màn hình. Ivan còn chưa kịp phản ứng thì hiệu ứng một màn pháo hoa đã nổ tung trên livestream.
Mẹ nó!
Ivan lập tức quay ngoắt đầu lại, trừng mắt Kirill. Dám dùng tài khoản của hắn để tặng quà?
Nhìn dòng bình luận hiện lên tên người tặng quà, Kirill còn chậc một tiếng đầy vẻ ghét bỏ.
Anh hờ hững hỏi: “Có cần tôi đầu tư không?”
Ivan ngẩn người: “Cái gì cơ?”
“Tôi đầu tư vào nền tảng livestream của cậu.” Kirill thản nhiên nói: “Chẳng phải cậu đang muốn mở rộng sang thị trường châu Á sao? Để tôi.”
Ivan cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động.
“Không phải chứ, chẳng phải trước đây cậu còn bảo tôi không chịu làm ăn đàng hoàng hả?”
Kirill bình thản đáp: “Tự nhiên thấy cũng khá thú vị.”
Ivan nghẹn họng.
Hắn chỉ thấy Kirill đúng là kiểu người nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu.
“Được thôi, có người mang tiền đến thì tội gì tôi không nhận.” Ivan nhún vai.
Kirill không nói gì thêm, chỉ tiếp tục dùng tài khoản của Ivan để tặng thêm một đống quà vào phòng livestream.
Ivan: “…”
Kirill chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa bao giờ thiếu thời gian; điều anh thiếu chỉ là hứng thú. Mà vừa hay hôm nay, anh bỗng cảm thấy livestream cũng khá thú vị.
Đặc biệt là chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót kia.
Phát tài rồi.
Trong đầu Đường Yểu chỉ còn duy nhất câu nói ấy.
Người dùng Y(*) đã tặng cậu hơn mười cái pháo hoa, một cái pháo hoa trị giá 500 tệ. Sau khi nền tảng chia doanh thu, cậu nhận được 250 tệ mỗi cái. Chỉ riêng tiền từ quà tặng trong buổi livestream tối nay đã kiếm được hơn 2000 rồi.
(*) Trong tiếng Trung thì tên Ivan được phiên âm là yī wàn, chữ y đứng đầu nên để tài khoản là Y.
Đó là chuyện trước đây cậu còn chẳng dám mơ tới.
Đường Yểu vui đến mức suýt nhảy cẫng lên trước ống kính.
Cậu vội vàng ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn ông chủ Y rất nhiều, ông chủ hào phóng quá.”
Cậu chắp hai tay trước ngực, ngoan ngoãn cúi người xuống hai cái để cảm ơn.
Thần Tài.
Đường Yểu nghiêm túc hỏi: “Ông chủ có muốn xem thêm gì nữa không ạ? Em đều có thể biểu diễn hết.”
Thế nhưng Y không nói thêm gì nữa.
Đường Yểu bắt đầu thấy hơi hoảng. Trước đó cậu đã tìm hiểu rồi, để duy trì mối quan hệ với đại gia là một phần vô cùng quan trọng.
Vì là buổi phát sóng đầu tiên nên thời lượng cậu đặt khá ngắn. Đường Yểu đành tranh thủ cảm ơn những anh chị khác đã tặng quà, chẳng mấy chốc đã đến giờ kết thúc livestream.
Vừa tắt màn hình, Đường Yểu mới thở phào nhẹ nhõm.
Livestream đúng là địa ngục đối với người hướng nội.
Nhưng tiền kiếm được cũng thật sự rất nhiều.
Nhìn số tiền trong phần doanh thu hậu trường, Đường Yểu hạnh phúc đến mức suýt ngất.
Gia đình cậu không khá giả. Cha nghiện cờ bạc, mẹ thì bị bệnh, tiền sinh hoạt chỉ có thể tự mình kiếm lấy. Gần đây, các nền tảng livestream bắt đầu phát triển. Bạn bè khuyên cậu thử xem, bảo đừng lãng phí gương mặt đẹp như vậy.
Đường Yểu cắn răng, dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi cuối cùng để mua vài món thiết bị cũ rồi bắt tay vào làm luôn.
Thật sự không ngờ ngay ngày đầu tiên đã kiếm được nhiều như vậy.
Đường Yểu mở phần tin nhắn ở trang quản lý ứng dụng, không thấy Y để lại lời nhắn. Nghĩ một lúc, cậu lễ phép nhắn tin cảm ơn những anh chị đã tặng quà cho mình trước. Cuối cùng, cậu mới mở khung trò chuyện với Y, do dự rất lâu mới gõ một dòng: “Anh ơi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.”
Bên kia không có hồi âm.
Nghĩ đến việc hôm nay Y đã tặng mình nhiều quà như vậy, Đường Yểu lại hơi lo. Lỡ ngày mai Y không đến nữa thì sao?
Cậu lấy hết can đảm, quyết định gửi thêm một tin nữa.
“Anh ơi, chúng ta có thể kết bạn để tiện liên lạc không ạ?”
Bên kia vẫn im re.
Đường Yểu thở dài.
Cậu nghĩ có lẽ vị đại gia kia chỉ nhất thời hứng thú thôi, có khi bây giờ đã hối hận rồi nên căn bản chẳng muốn để ý đến cậu nữa.
Đường Yểu bĩu môi, ném điện thoại sang một bên rồi đi vào phòng tắm.
Để tiện cho việc livestream, Đường Yểu đã chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê một căn phòng nhỏ gần khu đại học. Giá thuê rất rẻ, chỉ là thiết bị trong phòng đã cũ, nếu tắm muộn quá thì rất dễ hết nước nóng.
Canh đúng giờ đi tắm xong bước ra, mái tóc Đường Yểu vẫn còn ướt sũng, nhưng cậu lười lau, chỉ lắc đầu như cún con khiến những giọt nước văng tung tóe.
Cậu tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên, định rút số tiền kiếm được hôm nay về tài khoản. Không ngờ lại phát hiện Y thật sự đã trả lời tin nhắn của mình.
Nội dung cực kỳ ngắn gọn.
Trước tiên là một dãy số.
Sau đó là một câu: “Đây là cách liên lạc của tôi, đừng nhắn trên ứng dụng này.”
Kirill chẳng hề muốn dùng tài khoản của Ivan để trò chuyện.
Anh đã sắp xếp chuyến bay đến Trung Quốc vào ngày hôm sau, chỉ vì xem cậu vài lần mà đã ném vào nền tảng mấy trăm vạn, lại còn vượt cả quãng đường xa như vậy để tới đây.
Đúng là… giống như bị trúng tà vậy.
Sau khi trở về từ bữa tiệc, Kirill gần như không rời mắt khỏi điện thoại. Cho đến khi điện thoại rung lên, anh nhìn thấy tin nhắn từ phía bên kia gửi tới, khóe môi mới không kìm được mà hơi cong lên.
Đường Yểu nằm sấp trên giường, hai chân co lên, bắp chân đung đưa qua lại. Trên tay là cuốn sách mua ở chợ đồ cũ có tên “188 Câu Thoại Thiết Yếu Dành Cho Streamer”.
Cậu chăm chú lật từng trang để học, hắng giọng một cái rồi nhấn giữ nút ghi âm, chậm rãi nói: “Anh Y, hôm nay cảm ơn anh đã tặng quà cho em nha. Khiến anh tốn kém rồi!”
Giọng nói trong trẻo ấy truyền vào tai giống như có một luồng điện nhỏ lan dọc khắp cơ thể.
Yết hầu Kirill chuyển động, động tác nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng.
Bé cưng ngoan quá, còn chủ động gửi tin nhắn thoại cho anh.
Chỉ một câu thôi mà anh đã nghe suốt nửa tiếng.
Nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng Kirill mới trả lời bằng hai tin nhắn.
[Tôi không tên Y.]
Sau đó anh gửi luôn tên của mình.
Đường Yểu nhìn dòng chữ tiếng nước ngoài ấy ngẩn người hồi lâu.
Sao lại… sao lại còn là người nước ngoài nữa vậy!
Cậu vội vàng mở phần mềm AI: “Bánh rán bánh rán, giúp tôi dịch câu ‘Vâng, anh trai’ sang tiếng Nga với.”
Kirill mở đoạn ghi âm, nghe giọng phát âm ngập ngừng, cứng nhắc bên trong, anh suýt nữa bật cười thành tiếng.
Sao lại ngốc vậy chứ?!
Mà cũng đáng yêu thật.
Kirill gửi lại một đoạn ghi âm, anh nói bằng tiếng Trung, phát âm rất trôi chảy, giọng nói mang theo chút lười biếng đầy từ tính.
“Tôi biết một chút tiếng Trung, giao tiếp không thành vấn đề.”
Tên người nước ngoài này hóa ra lại nói tiếng Trung tốt như vậy!
Hai người cứ thế trò chuyện đến tận khuya.
Đường Yểu chưa từng ra nước ngoài, cũng chưa từng đến miền Bắc. Ngoài quê nhà và thành phố đang học đại học, cậu thậm chí còn chưa từng đặt chân đến bất kỳ nơi nào khác.
Cho nên cậu vô cùng tò mò, liên tục hỏi Kirill đủ thứ câu hỏi ngây ngô. Nào là, ở bên đó có phải tuyết rơi nhiều đến mức không mở nổi cửa thật không? Bữa sáng bên kia mọi người thường ăn cái gì? Rồi còn một câu hỏi ấu trĩ kiểu như bọn họ cũng thích xem livestream nhảy múa sao?
Kirill lập tức nghiêm túc đáp.
“Tôi chưa từng xem của người khác, chỉ xem của em.”
Đường Yểu lập tức nói: “Ồ, vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Anh cũng là người mới.”
Kirill: “…”
Người đàn ông bất lực bật cười một tiếng. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi hạ thấp giọng nói: “Muộn rồi, đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”
Đúng lúc ấy, Đường Yểu ngáp một cái.
“Anh ngủ ngon.”
Giọng Kirill rất khẽ: “Ngủ ngon.” Bé ngoan.
Kể từ hôm đó, con đường livestream của Đường Yểu vô cùng thuận lợi. Trong hệ thống của nền tảng livestream có một bảng xếp hạng tặng quà. Đường Yểu nhiều lần đứng đầu bảng, nhờ vậy mà nhận được lượng truy cập rất lớn.
Có người ghen tị với gương mặt đẹp của cậu, nói rằng tất cả đều là nhờ filter. Có người chê cậu nhảy xấu quá, nhưng không một ai dám lên tiếng nghi ngờ vị đại gia đứng đầu bảng của phòng livestream.
Bởi vì anh tiêu tiền thực sự là quá khủng.
Hơn nữa, còn vô cùng cố định, chỉ treo ở phòng livestream của Đường Yểu. Mỗi buổi phát sóng đều xuất hiện đúng giờ, ở lại đến tận lúc cậu kết thúc livestream.
Mỗi ngày, hộp thư riêng của Kirill đều nhận được rất nhiều tin nhắn. Có người gửi ảnh cho anh, có người gửi tin nhắn thoại, đều là âm thầm muốn đào góc tường.
Kirill trực tiếp nhấn chặn tất cả.
Hôm nay Kirill vào phòng livestream của Đường Yểu muộn hơn thường lệ một chút. Anh đã đáp xuống thành phố S từ sớm, công việc bước đầu của chi nhánh công ty cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Vốn dĩ Kirill không thích quản mấy việc lặt vặt, anh chỉ cần bỏ tiền đầu tư là được. Nhưng cuộc họp hôm nay rất quan trọng; Kirill buộc phải tham dự, vì thế mới đến muộn một chút.
Thậm chí còn chẳng kịp về tới nơi đã mở livestream của Đường Yểu lên xem ngay trên xe.
Không có Kirill, Đường Yểu bị thua ngay một trận PK.
Đối phương yêu cầu cậu mặc đồ nữ để nhảy.
Đường Yểu rối rắm nói: “Tôi không có đồ nữ.”
Đối phương cười khẩy: “Không phải cậu không chơi nổi đấy chứ? Không có thì cũng không sao, bây giờ mua luôn, khi nào hàng đến thì mặc nhảy. Dạo này cậu nổi như vậy, chắc cũng không nuốt lời đâu nhỉ?”
Chọc ngoáy chẳng thèm che giấu.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người, Đường Yểu chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Đúng lúc ấy, cậu mới nhìn thấy Kirill bước vào phòng.
Như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu cất tiếng gọi: “Anh ơi.”
Giọng nói mang theo chút nũng nịu mà chính cậu cũng không nhận ra.
Dạo gần đây, ngày nào cậu cũng trò chuyện với Kirill, hai người đã thân thiết hơn rất nhiều.
Kirill: [Bị bắt nạt à?]
Đường Yểu mím môi không nói gì.
Kirill lập tức tặng liên tiếp một loạt quà, khiến toàn bộ màn hình phòng livestream nổ đầy hiệu ứng.
Đường Yểu nhìn mà hoảng, không nhịn được lên tiếng: “Được rồi anh ơi, đừng tặng nữa.”
Kirill chẳng để ý, trực tiếp tặng đến mức chạm giới hạn nạp thẻ trong ngày.
Đường Yểu thậm chí không dám nhìn số dư doanh thu của mình. Cậu vội vàng đứng dậy: “Cảm ơn anh vì quà tặng, em nhảy tặng anh một bài nhé.”
Mỗi ngày, Đường Yểu đều rất chăm chỉ luyện tập, cứ livestream xong là học nhảy. Chỉ là cậu vẫn còn khá ngốc, tay chân không phối hợp, thỉnh thoảng đang nhảy lại cùng tay cùng chân một bên.
Chẳng bao lâu sau, khung bình luận tràn ngập một chuỗi dài hahahahahaha.
Đường Yểu lén liếc một cái, mặt lập tức đỏ bừng.
Vì là tài khoản VVIP, bình luận của Kirill hiện lên màu vàng óng, còn được ghim trên đầu trông rất chi là bắt mắt.
[Đáng yêu quá.]
[Nhảy giỏi lắm.]
Khung bình luận lập tức chuyển từ [Hahahahaha] thành [Má ơi, đây có phải yêu đến lú lẫn rồi không vậy?] [Khen kiểu này mà cũng khen được luôn hả?]
Đường Yểu thấy vậy càng xấu hổ hơn, cậu cảm giác mình sắp bị hấp chín, cả người như bốc hơi hết cả lên.
Cậu dừng lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cái miệng nhỏ vừa thở phì phò vừa ngượng ngùng nói: “Xin lỗi mọi người. Tôi nhảy không đẹp, nhưng tôi đang rất nghiêm túc học tập.”
Đường Yểu chớp chớp mắt: “Dạo gần đây tôi cũng đang học hát. Hy vọng lần sau sẽ mang đến cho mọi người một bất ngờ khác.”
Tuy năng khiếu của Đường Yểu khá kém, nhưng cũng may là mọi người đều biết trình độ của cậu. Một nửa khán giả trong phòng livestream là fan nhan sắc, nửa còn lại là fan CP của cậu và vị đại gia đứng đầu bảng.
Chẳng ai thật sự mong chờ màn biểu diễn của cậu cả.
Đường Yểu hừ một tiếng, tự nhủ nhất quyết phải khổ luyện kỹ năng. Đến lúc đó, cậu nhất định sẽ khiến những người này phải nhìn mình bằng con mắt khác!
Kết thúc livestream, Đường Yểu tìm mấy đoạn video dạy nhảy rồi chăm chỉ tập theo từng động tác ngay trong phòng.
Kirill gọi video đúng vào lúc ấy.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Tuy rằng ngày nào hai người cũng nói chuyện, nhưng từ trước đến giờ chưa từng gọi video. Đường Yểu bỗng thấy căng thẳng, vốn định từ chối cuộc gọi rồi sau đó sẽ dỗ dành anh vài câu.
Nhưng vừa nãy cậu mới tập nhảy xong, mồ hôi ra đầy tay, tay trượt một cái, thế mà lại bấm nhận cuộc gọi.
Hai người cứ vậy đối mặt với nhau qua màn hình.
Nhìn người bất ngờ xuất hiện trong khung hình, Đường Yểu giật mình. Hai mắt cậu trợn tròn, trông cực kỳ luống cuống.
Gương mặt người đàn ông khi không cười toát lên vẻ lạnh lùng, đôi môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt màu xanh tựa như mặt biển.
Thật ra trước đây Đường Yểu từng lén tưởng tượng về ngoại hình của Kirill.
Theo định kiến của cậu, đại gia nhất bảng chắc hẳn phải là một tên bụng phệ hoặc hói đầu. Nhưng giọng nói của Kirill lại rất trẻ, cũng rất hay, thế nên Đường Yểu đoán rằng anh hẳn là khá đẹp trai.
Chỉ là cậu chưa từng nghĩ anh lại đẹp đến mức này.
Giống hệt nhân vật trong game.
Đường Yểu nhìn đến ngẩn người gần tròn một phút.
Trong lúc cậu ngây người, Kirill cũng đang chăm chú nhìn cậu.
Anh đã nhìn bé ngoan rất nhiều lần qua livestream, nhưng gọi video riêng chỉ có hai người họ thế này vẫn là lần đầu tiên.
Không hề có những người khác như trong phòng livestream.
Hôm nay bé ngoan mặc rất đơn giản. Một bộ đồ thể thao màu trắng; vì đang khom người nên cổ áo hơi rộng. Kirill nheo mắt lại định nhìn rõ hơn một chút, nhưng Đường Yểu đã lập tức đứng thẳng người lên.
Kirill có hơi tiếc nuối.
Có điều, nhìn bé ngoan ngơ ngác như vậy cũng rất đáng yêu. Mái tóc được buộc thành một túm nhỏ phía sau. Hai má hồng hồng, đôi mắt tròn xoe, nhìn thế nào cũng giống một chú thỏ nhỏ.
Giọng Kirill hơi khàn: “Sao không gọi nữa?”
Chẳng phải ngày nào cũng gọi anh ơi, anh à, rất chăm sao?
Đường Yểu hơi ngượng, mấp máy môi, giọng nhỏ xíu: “Anh.”
Kirill bật cười hai tiếng.
Giọng anh vẫn hơi khàn: “Đang làm gì vậy?”
“Học nhảy.”
Kirill gật đầu: “Tiếp tục đi.”
Đường Yểu ngơ ngác: “Hả?”
Kirill chống cằm, hoàn toàn không có ý định tắt cuộc gọi, chỉ chậm rãi nói: “Tôi xem.”
Đường Yểu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trong livestream còn chưa xem đủ à?”
Kirill hạ thấp giọng: “Không giống, bây giờ là em nhảy cho một mình tôi xem.”
Tính chiếm hữu của người đàn ông ngày càng lớn hơn. Thậm chí mỗi lần nhìn Đường Yểu chào hỏi người khác trong phòng livestream, anh đều thấy khó chịu trong lòng.
Không biết bên Trung Quốc có phong tục thế nào.
Anh và bé ngoan đã thân đến vậy rồi, ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện, bây giờ còn gọi video nữa.
Bước tiếp theo có phải hai người nên bắt đầu yêu đương rồi không?
Đợi thêm một thời gian nữa chắc cũng có thể kết hôn rồi nhỉ?
Chỉ cần nghĩ đến đám cưới của mình và bé ngoan, Kirill đã thấy vô cùng mong chờ. Anh nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng nhất, đặt làm cho bé ngoan chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất.
Kirill có hơi ngây người.
Đến khi hoàn hồn, Đường Yểu chăm chỉ đã bắt đầu nhảy tưng tưng trở lại.
Có lẽ vì ngại nên cậu đặt điện thoại sang một bên. Cơ thể hơi nghiêng đi, trông như đang quay lưng về phía Kirill.
Nào ngờ vị trí đặt máy này có góc độ ngược lại vô cùng thuận tiện để nhìn thấy phần mông tròn vo của bé ngoan hơn.
Ánh mắt Kirill như bốc lửa, chăm chú dõi theo từng cử động của Đường Yểu.
Vì để thoải mái nên khi ở nhà, Đường Yểu chỉ mặc đồ thể thao rất đơn giản. Quần đùi hơi ngắn. Mỗi khi cúi người theo động tác nhảy, phần đùi sẽ lộ ra một chút, mềm mại và trắng trẻo đến chói mắt.
Không ngờ bình thường nhìn Đường Yểu gầy gò như vậy, nhưng thịt mềm trên mông lại rất nhiều, tròn vo một cục. Chỉ có điều vòng eo của cậu quả thực là quá nhỏ. Kirill nhíu mày, cảm thấy vẫn nên nuôi bé ngoan mập thêm một chút thì tốt hơn.
Bị Kirill nhìn chằm chằm suốt như vậy, Đường Yểu nhảy cũng không còn được tự nhiên nữa.
Chẳng bao lâu sau, cậu quay người lại nhìn màn hình, rồi lại bị ánh mắt của Kirill dọa cho giật mình.
“Anh ơi?”
Kirill khựng lại, rời mắt sang chỗ khác: “Không nhảy nữa?”
Đường Yểu lắc đầu.
Trong chốc lát, cả hai đều không nói gì, không khí cứ thế rơi vào im lặng.
Bỗng nhiên, Kirill hỏi: “Em mua đồ nữ chưa?”
Đường Yểu ngẩn ra.
Kirill nhắc cậu: “Hôm nay em thua PK, chẳng phải sẽ mặc đồ nữ nhảy sao?”
Mặt Đường Yểu lập tức đỏ bừng.
Đúng là chuyện gì không nên nhắc thì anh lại nhắc.
Cậu ậm ừ đáp: “Vẫn chưa chọn.”
Kirill gật đầu: “Chọn xong thì gửi cho tôi xem.”
Đường Yểu: ???
Kirill cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy.
Bị nhắc đến chuyện đồ nữ, Đường Yểu lại bắt đầu thở ngắn than dài. Cậu co ro trên ghế, mở ứng dụng mua sắm lên xem.
Thật ra cậu cũng chẳng có nhiều ý tưởng, chỉ có đúng một tiêu chí: rẻ.
Nhưng rất đơn giản, giá rẻ = ít vải.
Nghe lời Kirill, cậu chọn vài đường link rồi gửi cho người đàn ông xem, không ngờ Kirill trả lời lại tin nhắn rất nhanh.
[Chọn lại đi!]
[Hở hang thế này thì còn ra thể thống gì nữa.]
Đường Yểu chỉ thấy đầu đầy dấu hỏi.
Hở nhiều hay ít, anh cũng quản nữa hả?
Mấy tiếng đồng hồ cực khổ chọn lựa của Đường Yểu cứ thế bị Kirill phủ nhận sạch sẽ. Cậu buồn bực, chơi xấu nhắn cho Kirill.
[Vậy anh chọn giúp em đi.]
Kirill không trả lời.
Không ngờ một lúc sau, anh trực tiếp hỏi địa chỉ của Đường Yểu.
Đường Yểu chớp chớp mắt.
Địa chỉ nhà riêng gì đó hình như không tiện cho lắm? Cậu vẫn còn hơi cảnh giác, chỉ gửi địa chỉ điểm nhận hàng dưới lầu.
Kirill cũng không nói gì thêm, chỉ dặn cậu nhớ đến lấy chuyển phát nhanh.
Đường Yểu lại thấy hơi ngại. Hình như có phải cậu đã suy nghĩ xấu về tấm lòng người ta quá rồi không?
Cậu vội vàng gửi mấy tin nhắn thoại, giọng điệu nũng nịu.
[Cảm ơn anh, anh thật sự mua váy cho em luôn ạ?]
[Dạo này anh tặng em nhiều quà quá.]
Hôm nay lúc gọi video với Đường Yểu, Kirill đã nhìn thấy nơi cậu ở. Căn phòng rất nhỏ, cũng khá cũ kỹ, may mà vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Dù vậy, Kirill vẫn không kiềm chế được cảm giác xót xa. Anh muốn bé ngoan được ở một nơi tốt hơn.
[Rút tiền ra đi. Thuê một căn nhà tử tế hơn.]
Đường Yểu chớp mắt, ngoan ngoãn đáp.
[Dạ, anh.]
[Anh tốt với em quá.]
Thật ra chỉ là gạt người.
Do hoàn cảnh sống từ nhỏ, Đường Yểu cực kỳ coi trọng tiền bạc, thuộc kiểu người có tiền cũng không nỡ tiêu.
Cậu vẫn muốn tiết kiệm, chỉ như vậy mới có cảm giác an toàn.
Đó là học phí của cậu, tiền sinh hoạt, tiền thuốc cho mẹ…
Cho nên Đường Yểu thật lòng rất biết ơn Kirill. Nếu không có số tiền Kirill tặng thì học phí học kỳ sau của cậu còn chưa chắc đã đủ.
Buổi tối nằm trên giường, Đường Yểu trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhắn cho Kirill một tin.
[Anh ơi, anh tặng nhiều quà cho em như vậy, anh có muốn gì không?]
[Kiểu phúc lợi ấy… gì cũng được.]
Thật ra Kirill không hiểu rõ về livestream. Từ trước đến nay anh cũng chỉ xem mỗi mình bé ngoan. Mỗi ngày chỉ vào phòng rồi tặng quà.
Nhìn thấy tin nhắn Đường Yểu gửi sang, nhất thời anh không hiểu nổi ý tứ của cậu, rất lâu sau mới gửi lại một dấu chấm hỏi.
Bên kia im lặng khá lâu.
Đến lúc Kirill bắt đầu thấy sốt ruột, đang định nhắn thêm gì đó thì Đường Yểu đã gửi sang cho anh một tấm ảnh.
Kirill mở ra rồi, cả người bỗng khựng lại.
Đó là một tấm ảnh Đường Yểu nằm trên giường. Bức ảnh được chụp từ góc nhìn từ trên xuống, lộ rõ phần bụng nhỏ của cậu. Eo cậu rất thon, để lộ một đoạn eo nhỏ. Cậu mặc quần ngủ, ống quần được xắn lên một chút, phần đùi trắng nõn cứ vậy chói lọi trước mắt.
Hơi thở của Kirill dần trở nên nặng nề hơn.
Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, cuối cùng lưu ảnh lại rồi mới hỏi Đường Yểu.
[Đây là phúc lợi?]
Lúc này, mặt Đường Yểu đỏ như sắp bốc cháy. Đây là lần đầu tiên cậu chụp ảnh kiểu như vậy, xấu hổ chết đi được.
Kết quả là vừa cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Kirill thì chỉ thấy hai mắt tối sầm.
[Còn phúc lợi nào nữa không? Em mở livestream đi, tôi nạp tiền.]
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...