Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương37: Hoàn chính văn
Cỡ chữ
Chương 37: Kết thúc chính văn
Về sinh nhật của Kirill
Việc chuẩn bị quà sinh nhật cho Kirill thật sự là một việc rất khó đối với Đường Yểu.
Đường Yểu chưa bao giờ cảm thấy Kirill đặc biệt thích một thứ gì cụ thể.
Nếu nhất định phải kể ra một thứ thì đó chính là việc lên giường với Đường Yểu.
Nhưng nếu thật sự lấy bản thân ra làm quà tặng thì cũng sáo rỗng quá.
Đường Yểu khiêm tốn đi thỉnh giáo Trương Lâm, kết quả là Trương Lâm lập tức ném cho cậu một đường link. Sau khi Đường Yểu hào hứng bấm vào xem thì ngây ngẩn cả người.
Đó là một cửa hàng đồ dùng người lớn với đủ loại mặt hàng.
“Rầm!” một tiếng, Đường Yểu lập tức tắt trang web.
Tiện thể chuyển luôn Trương Lâm sang chế độ không làm phiền.
Thế nhưng, khi ngày sinh nhật của Kirill càng lúc càng đến gần, Đường Yểu vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào. Cuối cùng, cậu chỉ đành chọn cách đơn giản và mộc mạc nhất.
Đích thân nấu cho Kirill một bàn thức ăn thịnh soạn.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với Đường Yểu lại là một thử thách vô cùng lớn.
Dù sao thì trình độ nấu nướng của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc nấu mì gói.
Hôm đó, Kirill bị Ivan gọi ra ngoài.
Thật ra lúc ấy Kirill đã đoán được bé ngoan cố ý nhờ Ivan dụ anh ra ngoài, chắc là cậu đang âm thầm chuẩn bị điều bất ngờ gì đó.
Anh không vạch trần, ngược lại còn rất mong chờ bất ngờ mà bé ngoan dành cho mình.
Ivan hẹn anh ở một trường đua ngựa. Hai người cưỡi ngựa đi được vài vòng. Không có vợ bên cạnh, làm gì anh cũng thấy nhạt nhẽo. Chẳng bao lâu sau, Kirill đã mất hứng, xuống ngựa rồi đi thẳng vào phòng nghỉ.
Ivan cũng đi theo.
Hắn rót hai ly rượu, đưa một ly cho Kirill rồi không nhịn được mà càm ràm: “Cậu bị làm sao vậy? Kết hôn xong, vốn đã khó hẹn cậu ra ngoài chơi rồi. Hiếm lắm mới chịu đi một chuyến, thế mà cứ mặt nặng mày nhẹ là sao?”
Kirill đáp: Cậu không có vợ thì không hiểu được đâu.
Ivan cười nhạo: “Làm như ai cũng yêu đến lú đầu như cậu ấy.”
Hắn dựa lưng vào ghế, vắt chân, thoải mái thở dài một hơi: “Cậu đó, tự mình bước vào cái lồng hôn nhân quá sớm. Nhìn tôi này, sống thế này chẳng phải thoải mái hơn sao?”
Phải không?
Kirill không tỏ ý kiến.
Anh thật lòng biết ơn vợ mình. Nếu không có cậu thì anh vẫn chỉ là một con chó hoang đầu đường mà thôi.
Hai người cứ câu được câu không mà trò chuyện.
Thật ra có đôi lúc, Kirill cũng có thể moi được từ Ivan vài thông tin hữu ích.
“Khách sạn chủ đề?”
Kirill nghiêm túc hỏi: “Phong cách có đa dạng không?”
“Tất nhiên!” Ivan vỗ ngực bảo đảm: “Tôi đích thân trải nghiệm rồi.”
Kirill gật đầu, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khách sạn thì anh vẫn không thích lắm, ở nhà vẫn tốt hơn. Có điều… anh có thể mua luôn một cái.
Mãi đến chập tối, Ivan nhận được tin nhắn của Đường Yểu gửi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạm biệt Kirill: “Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Mau về nhà đi.”
Mấy tên yêu đến lú lẫn thật đáng sợ mà.
Kirill cũng mặc kệ hắn, vội vàng lái xe về nhà. Anh cũng nóng lòng muốn gặp vợ từ lâu rồi.
Vừa đẩy cửa bước vào, anh lập tức ngửi thấy trong nhà có một mùi hương vô cùng kỳ lạ.
Giống như chua, ngọt, đắng, cay trộn lẫn vào nhau, thậm chí còn hơi cay mắt.
Anh không nhịn được mà ho khan hai tiếng. Thấy Đường Yểu không đi ra đón, ngược lại, khói trong bếp còn khá nhiều, Kirill hoảng đến mức còn chưa kịp thay giày đã chạy thẳng vào trong.
Quản gia đang lúng túng đứng chờ bên ngoài: “Cậu chủ không cho chúng tôi vào.”
Kirill không còn tâm trí để nghe quản gia giải thích, lập tức đẩy cửa bước nhanh vào.
Mùi trong phòng càng nồng hơn. Máy hút mùi đã hoạt động đến quá tải, hai ba chiếc cùng chạy một lúc cũng chẳng ăn thua.
Đường Yểu cuống đến mức đầu đầy mồ hôi, ấy vậy mà món cuối cùng vẫn thất bại.
À thì, mấy món đã làm xong đặt trên bàn bên cạnh cũng mỗi món một vẻ, nhìn thế nào cũng chẳng giống đồ ăn bình thường.
Kirill xông vào, thấy bé ngoan vẫn lành lặn đứng trước mặt, mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh vội bước tới: “Để anh làm cho bé cưng.”
Vừa quay đầu nhìn thấy Kirill, nước mắt Đường Yểu đã trào ra: “Huhuhu, chồng ơi, rốt cuộc em cũng hiểu nấu cơm vất vả thế nào rồi. Sau này anh nấu món gì, em cũng sẽ ăn hết.”
Kirill vui mừng vô cùng, thấy cậu có được sự tiến bộ này cũng coi như không tồi.
Món cuối cùng miễn cưỡng được cứu vãn, còn những món khác thì hoàn toàn hết cứu, món thì cháy đen sì hoặc có hương vị kỳ quặc đến khó tả.
Nhưng phải nói, Kirill đúng là người yêu đến mức lú lẫn đầu óc.
Anh cứ thế bình thản mà ăn hết, đã thế còn không quên khen Đường Yểu nấu ăn rất có phong cách.
Đường Yểu ủ rũ cụp mắt xuống,
“Hôm nay là sinh nhật anh mà.”
Vốn dĩ cậu định nấu cho Kirill cả một bàn thức ăn ngon, cuối cùng lại biến thành một thử thách sinh tồn.
Kirill dịu dàng an ủi: “Thật sự ngon mà.”
“Với lại bé cưng, em không cần phải làm những chuyện này.”
Trước khi gặp Đường Yểu, Kirill vốn cũng không đón sinh nhật. Dù sao cũng chẳng có ai thật lòng vui mừng vì sự ra đời của anh cả.
Đường Yểu lắc đầu, vẫn kiên quyết nói là phải làm.
Vì không nấu được bữa cơm như ý, Đường Yểu cảm thấy vô cùng áy náy, bèn cố gắng bù đắp cho Kirill. Hiển nhiên Kirill là một đầu bếp rất giỏi, tinh thông đủ mọi món nghề nên đã ăn được một bữa vô cùng mỹ mãn.
Nhân lúc Đường Yểu mềm lòng nhất, Kirill tiện nhắc đến chuyện khách sạn chủ đề.
Lúc ấy Đường Yểu đã mệt đến mức đầu óc mơ màng, hoàn toàn không còn sức nghĩ nhiều, theo bản năng gật đầu đồng ý.
Kirill càng thêm hưng phấn, ôm Đường Yểu vừa đi vừa đẩy quanh phòng: “Bé cưng, em thích kiểu nào? Văn phòng lần trước? Hay lớp học, phòng phẫu thuật…”
Toàn những thứ linh tinh gì đâu, Đường Yểu chẳng nghe lọt tai nổi lấy nửa chữ.
Cậu mơ hồ đáp lại vài câu. Kirill không nghe rõ, cố tình hiểu theo ý
khác: “Muốn thử hết à? Được, vợ ngoan quá.”
Đây quả thực là sinh nhật sung sướng nhất mà Kirill từng có.
Tên đàn ông xảo quyệt ấy còn lén ghi âm lại, thành ra hôm sau Đường Yểu muốn đổi ý cũng không kịp nữa.
Bị anh nửa ép buộc nửa dụ dỗ đi trải nghiệm một lượt.
Dù sao thì cũng rất sướng.
Mùa xuân của Snow
Vào dịp kỷ niệm một năm kết hôn, Kirill đã tặng Đường Yểu một nông trại.
Chính xác hơn là hai người lại có thêm một địa điểm nghỉ dưỡng mới.
Mỗi thời điểm nóng nhất của mùa hè, cả hai đều sẽ đến đây nghỉ mát.
So với hai người họ, thật ra Snow lại càng thích nơi này hơn.
Nó có thể thỏa thích chạy nhảy không chút gò bó gì.
Giờ đây, nó đã lớn hơn trước, bộ lông cũng bông xù hơn, trông như một nắm tuyết mềm mại.
Thế nhưng, Kirill vẫn nhìn nó không vừa mắt.
Mỗi tối đều vô cớ diễn ra một cuộc chiến giành Đường Yểu.
Kirill khoanh tay đứng trước cửa cười lạnh, không cho Snow vào phòng: “Lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết ngủ trong ổ của mình à?”
Snow ngậm món đồ chơi, ngẩng đầu nhìn Kirill bằng đôi mắt đen láy như hai hạt đậu.
Thế nhưng Kirill không hề mềm lòng, nhất quyết không chịu nhường nửa bước.
Snow tức đến mức nhả đồ chơi xuống, sủa về phía Kirill hai tiếng.
Kirill tỏ vẻ như ngày mai sẽ cắt phần thịt sấy khô của nó.
Cứ giằng co qua lại như vậy, cuối cùng Snow vẫn đại bại, tủi thân ngậm đồ chơi lủi thủi quay về ổ.
Kirill đắc ý quay lại phòng ngủ.
Đường Yểu nghe thấy động tĩnh bên ngoài nhưng chẳng có phản ứng gì. Dù sao, ngày nào cũng diễn ra một màn như thế, cậu đã sớm quen rồi.
Cậu ngáp một cái, nghĩ bụng ngày mai trời đẹp thì có thể ra ngoài thả diều. Ừm, lại thấy thèm bánh quy Kirill nướng rồi. Còn cả… chưa kịp nghĩ thêm gì, môi cậu đã bị Kirill hôn lấy, rồi bị anh kéo vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Sáng hôm sau, khi cả hai vẫn còn đang ngủ say thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Bên này không có người hầu thường trực, chỉ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp định kỳ. Đường Yểu nghe thấy tiếng chuông, mơ màng đá Kirill một cái, bảo anh đi mở cửa.
Kirill tiện tay khoác đại một chiếc áo rồi đi ra ngoài.
Hóa ra là người hàng xóm ở nông trại bên cạnh.
Là một người đàn ông trung niên, ông cười ha hả mang sang cho họ mấy chiếc bánh táo vừa mới nướng.
Vừa mở mắt đã có bánh táo nóng hổi để ăn thì còn gì hạnh phúc hơn.
Đường Yểu ngửi thấy mùi thơm bèn chạy ra ngoài, hai mắt lập tức sáng rực lên. Cậu vội vàng đánh răng rửa mặt qua loa rồi ngồi vào bàn ăn thưởng thức ngon lành.
Kirill bảo cậu ăn chậm thôi, còn mình thì đi chuẩn bị thức ăn cho Snow. Lúc đổ hạt vào bát, Kirill chợt thấy có điều gì đó không đúng. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng túi thức ăn sột soạt là Snow đã chạy lạch bạch tới rồi. Sao hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì?
Tim anh giật thót, thử gọi Snow mấy tiếng nhưng không có phản hồi. Anh lục tìm khắp nhà một vòng, ngay cả một cọng lông chó cũng chẳng thấy đâu.
Lúc này, Đường Yểu cũng nhận ra có gì đó bất thường, ngậm nửa chiếc bánh táo đi tới: “Sao vậy? Snow đâu rồi?”
Kirill nhanh chóng nhớ lại: “Có lẽ lúc nãy, khi anh đứng nói chuyện với hàng xóm thì nó đã chạy ra ngoài.”
Chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Bình thường Snow vẫn hay tự chạy ra ngoài chơi, nó cũng biết đường về nhà.
Nhưng Đường Yểu vẫn thấy không yên tâm, cậu vội vàng mở cửa ra ngoài đi tìm, Kirill cũng đi theo sau cậu.
Nông trại không lớn, hai người đi vòng quanh mấy lượt mà vẫn không tìm thấy Snow đâu cả.
Lúc này Đường Yểu mới thật sự hoảng.
Snow rất ngoan, chỉ cần nghe thấy có người gọi tên là nó sẽ lập tức chạy tới, tuyệt đối không cố tình im lặng.
Kirill an ủi cậu: “Đừng lo, anh gọi người đến tìm kiếm ngay đây.”
Anh vừa cầm điện thoại lên thì thấy người đàn ông trung niên lúc nãy mang bánh táo sang đang đi tới, trong tay còn xách theo Snow.
Toàn thân Snow lấm lem bùn đất, trông như vừa lăn lộn trong một vũng bùn.
Mặt Đường Yểu lập tức đỏ bừng, cậu cùng Kirill vội vàng bước tới.
Người đàn ông trung niên cũng chẳng hề tức giận, chỉ cười ha hả nói rằng chú chó nhà họ chạy sang nông trại bên cạnh chơi, còn ngã xuống vũng bùn, ông tiện tay kéo nó lên giúp.
Đường Yểu liên tục cảm ơn, tiện thể tặng luôn cho Snow mấy cái vỗ yêu thương.
Để nó cảm nhận chút tình phụ tử.
Lễ phép nói cảm ơn xong, vừa quay người đi, hai chồng chồng lập tức đổi mặt. Đáng thương cho Snow phải một đấu hai người. Cái đuôi cụp hẳn xuống, chỉ biết rên ư ử mấy tiếng nhỏ nhẹ.
Đường Yểu cười nhạt: “Đừng có giả đáng thương!”
Kirill vừa định hùa theo châm thêm mấy câu mỉa mai thì đã bị Đường Yểu đạp cho một cái.
“Anh đi tắm cho nó đi.”
Đúng là cặp ba con số khổ mà.
Để tiện hơn, Kirill dùng vòi nước ngoài sân trước để tắm cho Snow. Khổ nỗi Snow là một chú chó cực kỳ biết nhìn người mà cư xử. Ở trước mặt ba nhỏ thì ngoan ngoãn vô cùng, quay sang Kirill là ngay lập tức đổi sang bộ mặt khác.
Nó liên tục chạy vòng quanh sân để chơi trò rượt đuổi với Kirill.
Đường Yểu ngồi trong phòng khách nhìn ra, ai không biết còn tưởng Kirill đang cầm vòi tưới cây.
Cậu không khỏi cảm thán.
Xem hai ba con chơi vui biết bao.
Đường Yểu cũng chẳng quan tâm đến bọn họ. Cậu quay vào tìm một chiếc giỏ tre thật đẹp, bỏ vào đó một ít hoa quả, định lát nữa mang sang biếu bác hàng xóm.
Có qua có lại mà!
Bỏ mặc một người một chó đang nháo nhào ngoài sân, Đường Yểu xách giỏ tre ra ngoài. Người đàn ông trung niên đang dọn dẹp sân nhìn thấy cậu đến thì nhiệt tình bắt chuyện.
Lúc này Đường Yểu mới để ý bác hàng xóm cũng nuôi một chú chó, là một con becgie Đức. Nghe thấy tiếng động, nó lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Yểu vô cùng sắc bén.
Đường Yểu không khỏi cảm thán rằng nó thông minh quá.
Còn chú chó nhà cậu đúng là chó ngốc mà.
Người đàn ông trung niên gọi một tiếng: “Rick!”
Chú becgie lại nhìn Đường Yểu thêm hai giây rồi mới nằm xuống như cũ.
Đường Yểu khen: “Nó ngoan quá, lại còn đẹp trai nữa.”
Người đàn ông cười ha hả: “Nó là chó nghiệp vụ đã xuất ngũ, từng thật sự chiến đấu với tội phạm đó.”
Nghe xong, Đường Yểu càng thêm kính nể.
“Lúc nãy bé cún trắng nhà cậu rơi xuống vũng bùn cũng là Rick kéo lên.”
Đường Yểu: “…” Đấy, đã bảo chó nhà cậu là chó ngốc mà.
Cậu cười cong cả mắt, ngồi xổm xuống chào Rick: “Hello, hôm nay cảm ơn mày đã cứu Snow nhà tao nhé. Nó đang ở nhà tắm rồi. Mai tao sẽ dẫn nó sang cảm ơn mày, được không?”
Rick chỉ hơi nhấc mí mắt rồi phe phẩy đuôi một cái.
Ồ, cá tính thật.
Nghĩ lại, Snow nhà mình đến giờ mỗi ngày vẫn ngậm món đồ chơi nhỏ chạy tung tăng khắp nơi.
Không ngờ ngay ngày hôm sau, Snow lại mất tích.
Lần này Đường Yểu biết rõ nó đi đâu, bèn chạy thẳng sang nông trại bên cạnh.
May mà lần này Snow không gây họa gì, nó đang chơi cùng với Rick.
Hồi Snow còn rất nhỏ đã được bế về nhà, từ trước đến nay chưa từng có một người bạn nào, chỉ biết tự chơi với đồ chơi của mình.
Nghĩ vậy, Đường Yểu lại mềm lòng.
Cậu không quấy rầy hai chú chó nữa mà lặng lẽ quay về.
Nghe Đường Yểu kể xong, Kirill hừ một tiếng: “Biết đâu Snow thích người ta thì sao, nếu không thì việc gì cứ chạy tung tăng sang đó mãi.”
Đường Yểu trợn tròn mắt: “Sao anh lại nghĩ thế? Quá đáng thật đấy! Snow là một cậu bé rất ngây thơ, đó chỉ là tình bạn trong sáng thôi!”
Huống chi theo lời bác hàng xóm thì Rick cũng là con đực mà!
Hu hu!
Chẳng lẽ đồng tính còn di truyền nữa sao?!
Kirill không muốn tranh luận với Đường Yểu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Anh không bình luận gì thêm, chỉ cầm chiếc bánh quy vừa nướng xong đút cho cậu.
Một miếng vừa giòn vừa thơm, Đường Yểu hài lòng gật đầu: “Chúng ta mang một ít sang biếu bác hàng xóm nhé.”
Kirill có hơi không vui, không phải vì mấy chiếc bánh cũng chẳng phải vì bác hàng xóm.
Chỉ là anh không thích bất cứ chuyện gì khác chiếm mất sự chú ý của bé ngoan thôi.
Hai ngày nay, trong miệng bé ngoan cứ liên tục nhắc đến không phải Snow thì là nhà bên cạnh, nếu không thì cũng là chú chó nhà bên.
Kirill kéo người vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cậu.
Ở bên nhau lâu như vậy, Đường Yểu quá hiểu tính khí của anh lúc này và việc Kirill đang nghĩ gì. Cậu cười đẩy anh một cái: “Đừng có lên cơn nữa.”
Thế nhưng sự thật chứng minh, Kirill nói cũng không phải không có lý.
Một ngày, hai ngày… Snow đã gần một tuần liên tục hầu như chẳng mấy khi về nhà. Thậm chí tối nào cũng phải để Đường Yểu đích thân sang bắt thì nó mới chịu về ngủ.
Gần như lúc nào cũng dính lấy Rick.
Đường Yểu âm thầm quan sát, phát hiện hai chú chó quả thật có gì đó khác thường.
Snow vốn là kiểu không thể ngồi yên, hoạt bát hiếu động, cứ như trong người gắn sẵn một chiếc động cơ nhỏ. Còn Rick thì là chó nghiệp vụ đã xuất ngũ, lớn tuổi hơn một chút, tính cách điềm tĩnh.
Theo lẽ thường hai chú chó như vậy hẳn sẽ không thể chơi hợp với nhau.
Thế nhưng chúng lại hòa hợp một cách lạ thường.
Snow ngậm món đồ chơi yêu thích của mình, đưa cho Rick. Rick nhìn có vẻ chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn rất nể mặt đưa chân khều khều mấy cái. Mỗi lần như vậy, Snow lại vui đến mức vẫy tít cả đuôi.
Đến trưa, bác hàng xóm sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.
Snow cúi đầu ăn hùng hục, vét sạch phần thịt xay khô và những món nó thích, còn lại đều là những thứ nó không thích ăn. Những lúc ấy, Rick sẽ dùng chân đẩy phần thức ăn của mình sang cho Snow, còn bản thân thì tiếp tục ăn hết phần thức ăn thừa mà Snow không thích kia.
Có lúc Snow chạy nhảy nghịch ngợm, mệt rồi lại trèo lên người Rick ngủ. Nó nhảy phốc lên lưng Rick khiến Đường Yểu nhìn mà tim đập thình thịch, chỉ sợ Rick quay sang cắn cho nó một cái.
Thế nhưng Rick chẳng hề có phản ứng gì, còn cố ý hạ thấp người xuống một chút để Snow nằm được thoải mái hơn.
Đường Yểu nhìn mà sốt ruột không thôi.
Vừa về đến nhà đã than thở với Kirill, con lớn rồi, giữ không nổi nữa.
Kirill bóp lòng bàn tay Đường Yểu, thản nhiên nói: “Chẳng phải như vậy rất tốt sao?”
Có người mình thích ở bên cạnh.
Cả đời này còn gì hạnh phúc hơn.
“Không phải.” Đường Yểu đau khổ: “Em thấy, hình như con trai chúng ta là bot.”
Kirill: “…”
Gần đó có một khu săn bắn ngoài trời, thỉnh thoảng bác hàng xóm sẽ đưa Rick tới đó. Dù sao Rick cũng từng là chó nghiệp vụ, ngày nào cũng ở trong nhà sẽ buồn đến phát bệnh. Ở đó, nó có thể săn bắt, cũng coi như được giải phóng bản năng.
Ông còn rủ Đường Yểu và Kirill dẫn Snow đi cùng.
Mấy chú chó của những nông trại lân cận cũng tham gia.
Đường Yểu lo lắng liệu Snow ngốc nghếch như vậy có bị bắt nạt không. Bác hàng xóm cười an ủi: “Không đâu, Rick sẽ bảo vệ nó.”
Đường Yểu trông càng u sầu hơn.
Một đàn chó được thả ra vui chơi. Con mồi thường là gà rừng, thỏ rừng các loại.
Thật ra với Rick, kiểu săn bắt này quá đơn giản. Nhưng hôm nay chẳng biết có phải vì Snow cũng ở đây hay không mà Rick lại tỏ ra cực kỳ sung sức. Nó săn được nhiều con mồi nhất và trở thành MVP của cả bãi săn.
Bác hàng xóm còn ngạc nhiên: “Bình thường tôi làm gì thấy Rick sung sức thế này đâu.”
Đường Yểu và Kirill cùng im lặng.
Snow cứ như một cái đuôi nhỏ, lon ton bám sát phía sau Rick. Cục bông trắng xinh đẹp rất dễ thu hút sự chú ý. Có mấy chú chó khác định đến gần nhưng đều bị Rick gầm gừ dọa chạy.
Còn tên ngốc kia chẳng săn được con mồi nào mà vẫn vui đến quên trời quên đất.
Chạy mấy vòng liền, Snow cũng mệt, chỉ biết thè lưỡi thở hồng hộc. Rick nhìn nó một cái rồi nằm rạp xuống, ý bảo Snow trèo lên lưng mình.
Đường Yểu: “…”
Mở mang tầm mắt rồi.
Lần đầu tiên cậu thấy chó cõng chó đấy.
Về tình yêu
Cuối cùng, Đường Yểu vẫn nghỉ việc.
Cậu định cùng Kirill đi chơi một chuyến thật dài ngày giống như ba mẹ mình, làm một chuyến hành trình du lịch vòng quanh thế giới.
Lúc đầu cậu chỉ lo lắng cho Snow.
Giờ thì tốt rồi, hoàn toàn chẳng cần bận tâm nữa. Người ta đang tình chàng ý thiếp với bạn trai kia kìa.
Đường Yểu vừa lẩm bẩm mắng cái đồ vô lương tâm vừa thu dọn hết thức ăn, nước uống và đồ chơi Snow thường dùng, mang hết sang nhà bác hàng xóm.
Lúc cậu tới nơi, Snow đang cuộn tròn bên cạnh Rick, ngủ ngon lành. Đó là tư thế ngủ cực kỳ thả lỏng, bụng phơi ngửa lên trời. Rick nằm ngay bên cạnh, nó không ngủ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Snow không chớp.
Đường Yểu thấy vậy không khỏi bật cười.
Nghe thấy tiếng động, Rick ngẩng đầu lên. Có lẽ nó cũng biết Đường Yểu là ba vợ của nó nên đối xử với cậu rất thân thiện. Đương nhiên, ngoại trừ lúc Đường Yểu định đưa Snow về nhà.
Đường Yểu bước tới, cậu không hề khách sáo, trực tiếp lay Snow tỉnh dậy.
Snow cứ ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt trong veo ngây ngô nhìn cậu.
Đường Yểu xoa đầu Snow: “Snow, ba nhỏ và ba sắp đi du lịch rồi. Con ở đây phải ngoan nhé. Tháng sau ba về sẽ sang đón con.”
Không biết Snow có hiểu hay không, nó chỉ rầm rì hai tiếng. Trái lại, Rick ở bên cạnh thì cúi xuống l**m l*n đ*nh đầu Snow hai cái.
Đường Yểu vẫy tay chào hai chú chó.
Thế là chính thức bắt đầu chuyến du lịch của cậu và Kirill.
Hai người đến một thị trấn nhỏ ở Georgia, ở lại đó suốt một tuần. Những ngày tháng nơi đó vô cùng nhàn nhã, mỗi sáng mở mắt ra chỉ việc phơi nắng.
Đường Yểu mua rất nhiều tấm thảm thủ công xinh đẹp, ghép chúng lại thành một tấm thảm lớn trải kín phòng khách.
Rượu vang ở đó rất nổi tiếng, ngày nào Đường Yểu cũng uống một chút. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà cậu cảm thấy tửu lượng của mình đã tăng lên đáng kể, còn cầm điện thoại gửi tin nhắn khoe khoang với Trương Lâm.
Nào ngờ, đó là do Kirill ngày nào cũng lén pha thêm nước vào rượu vì sợ cậu say. Còn chuyện sau này, nếu Đường Yểu phát hiện thì Kirill phải xin lỗi rồi dỗ dành cậu thế nào thì đó lại là chuyện khác.
Điều đáng nhắc đến là Trương Lâm và bạn trai cứ chia tay rồi quay lại, quay lại rồi chia tay mấy lần, cuối cùng cũng kết hôn. Trương Lâm hay than phiền rằng bạn trai cậu ta quá kiểm soát, trước đây còn kiềm chế, sau khi cưới thì chẳng buồn giả vờ nữa.
Chuyện này Đường Yểu cũng không biết an ủi thế nào.
Bởi vì Kirill cũng vậy.
Cậu chỉ có thể gửi cho Trương Lâm hai tuýp thuốc tốt để bôi tiêu sưng.
Sau đó, hai người lại đến Mexico. Vì ảnh hưởng của bộ phim Coco, Đường Yểu rất hứng thú với Lễ hội Người chết. Có điều cũng thật trùng hợp, đúng lúc họ đến thì nơi đó đang diễn ra một trận quyền anh.
Trận đấu vô cùng nổi tiếng, vé vào xem khó mua vô cùng. Vì Đường Yểu muốn xem, nên Kirill phải nhờ quan hệ mới kiếm được hai vé.
Lần đầu tiên xem quyền anh trực tiếp, cảm giác thật sự khiến máu nóng sôi trào. Những cú đấm mạnh mẽ va chạm vào nhau khiến adrenaline của cả khán đài gần như bùng nổ. Ngay cả Đường Yểu cũng thở dồn dập, mặt đỏ bừng, nhảy dựng lên hò hét cùng mọi người.
Nhà vô địch cuối cùng chính là người đang giữ đai vàng từ mùa giải trước, nghe nói đã liên tiếp giữ chức vô địch suốt năm năm. Thật không ngờ còn trẻ mà thực lực lại mạnh đến thế.
Sau khi trận đấu kết thúc, Đường Yểu muốn vào hậu trường xin chữ ký.
Kirill sắp xếp người đưa hai người vào. Thế nhưng giữa đường, Đường Yểu buồn đi vệ sinh, tìm nhà vệ sinh mãi mới xong, lúc đi ra thì cậu lại bị lạc.
Rẽ qua một góc hành lang, cậu bỗng khựng lại.
Không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng k*ch th*ch thế này.
Nhà vô địch quyền anh vừa nãy còn đứng trên võ đài cầm huy chương, cười rạng rỡ đầy phóng khoáng, lúc này đang dùng một tay ôm chặt một người, ép người ấy vào tường rồi hôn. Cậu thấp thoáng nhìn thấy mái tóc của người kia là màu đen, không biết có phải là người Trung Quốc không nữa. Đường Yểu cũng ngại nhìn tiếp, bèn cuống quýt quay đầu bỏ đi.
Đi được nửa đường thì đâm sầm vào Kirill, bị người đàn ông ôm lấy: “Em chạy đi đâu thế?”
Đường Yểu lắc đầu, kéo anh đi thẳng về phía lối ra.
Kirill ngẩn người: “Không phải muốn xin chữ ký sao?”
Đường Yểu lắc đầu: “Không cần nữa!”
Người ta đang thân mật, đừng vào làm phiền thì hơn.
Sau đó nữa, họ đến Nhật Bản ngắm lễ hội pháo hoa.
Giữa mùa hè, người đông nghịt, không khí vừa ẩm vừa oi bức. Tối hôm ấy, Đường Yểu theo Kirill ra ngoài. Sợ cậu bị dòng người đông đúc chen lấn, Kirill vẫn luôn dang tay che chở cho cậu.
Lúc ra khỏi nhà, vì Đường Yểu chần chừ mất một lúc nên xuất phát có hơi muộn. Sợ không kịp nên trên đường cậu cứ sốt ruột không thôi, thậm chí còn suýt vấp ngã.
Nhưng dù vậy, họ vẫn đến trễ, còn chưa vào tới thì đã thấy pháo hoa nổ tung từ phía xa.
Đường Yểu sốt ruột đến mức gần như muốn khóc.
Vẫn chậm một bước rồi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Kirill nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống.
Phía sau họ là pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời cùng tiếng người náo nhiệt.
Trong khoảnh khắc ấy, Đường Yểu sững người rồi sau đó thuận theo mà nhắm mắt lại. Cậu nhón chân lên, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Kirill, làm cho nụ hôn theo đó thêm phần sâu hơn.
Thì ra chỉ cần người mình yêu vẫn ở bên cạnh thì sẽ chẳng bao giờ là quá muộn cả.
Thật tốt.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...