Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương36

Cỡ chữ
Chương 36: Đối tác mới Ở lại trong nước chơi thêm vài ngày, sang đến tuần thứ hai, hai người cùng nhau lên máy bay trở về Moskva. Không còn cách nào khác, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Một con trâu cày đáng thương nào đó cũng phải tiếp tục “moo” một tiếng rồi đi làm. Mấy hôm nay Kirill cứ nhìn Đường Yểu bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Đường Yểu biết anh vẫn luôn muốn cậu nghỉ việc. Thật ra cậu cũng không đến mức quá yêu thích công việc này, nhưng cậu cảm thấy con người vẫn phải có một công việc gì đó để làm, nếu ngày nào cũng ở nhà thì chán chết. Vừa nói xong suy nghĩ ấy, quay đầu lại đã thấy Kirill đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Đường Yểu lập tức bịt miệng: “Em không có ý nói anh ngày nào cũng ở nhà đâu.” Kirill cười nhạt một tiếng. Thật ra mấy hôm nay Kirill cũng rất thần bí. Số lần anh vào phòng làm việc nhiều hơn hẳn, mỗi lần vào cũng ở lại rất lâu. Nhưng Đường Yểu không hỏi nhiều. Dù đã kết hôn, hai người vẫn nên dành cho nhau một khoảng không gian riêng tư nhất định. Nhưng rất nhanh sau đó, Đường Yểu đã hối hận rồi. Cậu sâu sắc nhận ra, đối với loại chó bự bụng đầy mưu mô như Kirill —— thì tuyệt đối không nên cho anh chút không gian riêng nào!!! Sáng thứ Hai đi làm, Đường Yểu phát hiện hôm nay mọi người ai nấy đều tràn đầy sức sống, không khí khác hẳn cái vẻ ủ rũ thường thấy mỗi đầu tuần. Trương Lâm đang nghỉ phép năm, thiếu mất bạn đi làm cùng nên Đường Yểu cũng ít được hóng chuyện hơn. Vì tính tò mò, cậu bèn quay sang hỏi cậu nhân viên mới ngồi cạnh: “Có chuyện gì vậy? Sắp tăng lương à?” “Cũng gần như thế.” Cậu nhân viên cười tít mắt: “Nghe nói dự án quý trước có thêm một bên đầu tư. Trưởng phòng bảo tháng này sẽ tăng tiền thưởng cho chúng ta.” Đường Yểu gật đầu, cũng vui lây. Từ sau khi kết hôn với Kirill, cậu không còn phải lo chuyện tiền bạc nữa. Nhưng làm gì có ai chê tiền bao giờ đâu chứ? Có thêm tiền thưởng thì đương nhiên là vui rồi. Chẳng bao lâu sau, trưởng phòng đến gọi cậu vào phòng họp. Cậu cũng tham gia vào dự án này, chắc là phía đối tác mới đến bàn giao công việc. Đường Yểu ôm laptop tung tăng chạy sang. Nhưng vừa đẩy cửa phòng họp ra, cậu lập tức sững người. ??? Cậu còn không dám tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi mắt. Ai đó nói cho cậu biết đi, tại sao Kirill lại ngồi ở đây vậy? Người đàn ông ngồi ngay vị trí chủ tọa, chống cằm, dáng vẻ lười nhác, thậm chí còn mỉm cười với cậu. !!! Còn gì mà không hiểu nữa. Bảo sao dạo này Kirill cứ thần thần bí bí! Hóa ra chỉ chớp mắt một cái, chồng cậu đã biến thành bên đối tác luôn rồi. Đường Yểu lại nhớ đến lời đồng nghiệp vừa nói… Tăng tiền thưởng… Mắt Đường Yểu tối sầm. Hóa ra tiền thưởng mà mọi người nhận được đều là tiền chồng cậu bỏ ra. Đường Yểu ngơ ngác ngồi xuống. Trưởng phòng nói gì, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết mình đã phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được không biểu diễn cảnh bạo lực gia đình ngay tại chỗ. Cuối cùng, trưởng phòng gật đầu hài lòng, bảo Đường Yểu dẫn vị đối tác mới đi tham quan công ty một vòng, tiện thể ghé nhà ăn dùng bữa trưa. Người vừa đi, cửa vừa đóng lại. Đường Yểu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lao thẳng vào người Kirill, hùng hổ túm tóc anh. Kirill nín cười, vừa che chở cho cậu vừa né về phía sau: “Anh sai rồi, bé cưng. Anh thật sự biết sai rồi… Anh không nên giấu em.” Đợi đến khi Đường Yểu thở hồng hộc dừng lại thì cả người cậu đã ngồi hẳn lên đùi Kirill. Cậu túm lấy cà vạt của anh, trừng mắt: “Rốt cuộc anh đang bày trò gì vậy?” Lần này đúng là oan cho Kirill mà. Vợ không cho phép anh can thiệp vào sự nghiệp của mình, ngày nào cũng bận như con quay, cuối tuần thỉnh thoảng còn phải tăng ca, khiến chất lượng đời sống vợ chồng bị giảm sút nghiêm trọng. Kirill ngứa ngáy trong lòng nhưng lại không dám trực tiếp nhắc chuyện nghỉ việc với vợ, vì nói ra chắc chắn hai người lại cãi nhau. Suy đi tính lại, chỉ có cách này là tuyệt nhất. Đầu tư, trở thành bên đối tác. Thế là có thể đường đường chính chính ở gần vợ. Chỉ cần dùng một chút tiền là giải quyết được vấn đề, mà đối với Kirill thì tiền vốn chẳng phải vấn đề gì. Đường Yểu hoàn toàn hết cách. Quậy một trận xong, tóc tai lẫn quần áo của cậu đều rối tung. Nhìn dáng vẻ của hai người, ai không biết còn tưởng họ vừa làm chuyện mờ ám gì trong này. Cậu thở ra một hơi, hừ lạnh: “Đi thôi, quý ngài đối tác. Tôi dẫn ngài đi ăn.” May mà lúc cưới chỉ mời mỗi Trương Lâm là đồng nghiệp, nếu không thì ngượng chết mất. Nhà ăn của công ty mới mở trong năm nay, nhưng Đường Yểu cũng chẳng ăn mấy lần. Người ta thường nói rằng việc từ cuộc sống xa hoa trở về với sự giản dị là một chuyện vô cùng khó khăn. Bình thường đã quen ăn cơm Kirill mang cho, giờ Đường Yểu lại không nuốt nổi đồ ăn ở căn tin nữa, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị thì vẫn được. Hai người gọi hai phần cơm đơn giản, ngồi ở góc khuất nhất của nhà ăn. Đường Yểu cứ có cảm giác người đàn ông này còn giấu chiêu gì đó sau lưng mình, liền nheo mắt tra hỏi rất nghiêm túc. Nhưng Kirill sống chết không chịu thừa nhận. Anh vừa trả lời qua loa ứng phó với Đường Yểu vừa gắp thức ăn cho cậu, nghĩ đồ ăn ở căn tin đúng là khó ăn thật, hay là đầu tư thêm ít tiền để họ đổi đầu bếp ngon hơn nhỉ? Ở bên nhau lâu như vậy, tuy Đường Yểu không giỏi nhìn thấu lòng người như Kirill, nhưng cũng hiểu anh đến bảy tám phần. Cậu giành nói trước: “Không được tiêu tiền bừa bãi nữa.” Bình thường Đường Yểu lúc nào cũng cười, đối xử với ai cũng rất thân thiện, hiếm khi thật sự nổi giận. Nhưng mỗi khi nghiêm mặt lại thì quả thật cũng có vài phần uy nghiêm. Kirill vô cùng vui vẻ: “Dữ vậy à? Được, anh nghe lời vợ. Anh bảo rồi, tiền trong nhà nên để em quản lý. Mỗi tháng anh chỉ cần xin em tiền tiêu vặt là được.” Đường Yểu tức tối cắn một miếng salad. Kirill đã nhắc chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị Đường Yểu nghiêm túc từ chối. Lý do rất đơn giản. Cậu chóng mặt vì số 0. Tiền của Kirill thật sự quá nhiều! Trước giờ tan làm, Đường Yểu nhận được một nhiệm vụ mới. Làm gấp một bản PPT giới thiệu sản phẩm mới cho bên đối tác. Bây giờ chỉ cần nghe đến hai chữ “đối tác” là đầu Đường Yểu đã muốn bốc khói vì tức rồi. Về đến nhà, đối mặt với Kirill thì càng chướng mắt hơn. Kirill biết mà còn cố tình hỏi: “Em làm sao thế?” Đường Yểu ôm laptop, chạy lạch bạch vào phòng làm việc, khí thế vô cùng hùng hổ, quay đầu trừng Kirill: “Còn không mau qua đây! Chẳng phải anh muốn em thuyết trình cho anh nghe sao?!” ? Rốt cuộc ai mới là bên đối tác đây? Phòng làm việc được dọn tạm thành phòng họp. Đường Yểu ôm một xấp tài liệu, cầm giấy đọc đúng từng chữ một cách máy móc. Kirill cũng rất phối hợp, thay vest, đeo thêm cặp kính gọng vàng, trông đúng chuẩn tinh anh đẹp trai. Nghe Đường Yểu trình bày xong, anh nhướng mày, dùng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn: “Hết rồi?” Đường Yểu chột dạ l**m môi: “Hết rồi.” Cậu thừa nhận vì bên đối tác là Kirill nên đã làm qua loa khá nhiều chỗ. Nếu là khách hàng bình thường, riêng cái PPT thôi cũng chẳng biết phải sửa lại bao nhiêu bản. Mà cuối cùng đa số vẫn quay về bản đầu tiên, giống hệt kiểu khách hàng hay đưa ra mấy yêu cầu vô lý như màu đen mà phải sặc sỡ vậy. Bị đôi mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm, Đường Yểu bắt đầu mất tự nhiên, nhỏ giọng làm nũng: “Kirill, vừa vừa thôi.” Giọng Kirill vẫn lạnh nhạt: “Công ty các em bình thường đều qua loa với đối tác như vậy?” Đường Yểu khựng lại, thấy Kirill còn ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Anh không hài lòng lắm.” Đường Yểu nghẹn lời, yếu ớt đáp: “Vậy, vậy để em thuyết trình lại từ đầu.” Thật là, Kirill tự nhiên nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông, Đường Yểu chớp mắt, rầm rì bước lại gần: “Thưa ngài, công ty chúng em còn có phúc lợi khác nữa. Ngài có muốn cân nhắc không?” Kirill nheo mắt, ra vẻ có chút hứng thú: “Ồ?” Đường Yểu nhích từng chút một, vòng qua bàn làm việc rồi ngồi thẳng lên đùi người đàn ông, chủ động ôm lấy cổ anh: “Phúc lợi thế này, ngài thấy có vừa ý không?” Tên người nước ngoài thối! Bày vẽ bao nhiêu thứ! Chẳng phải cuối cùng cũng chỉ muốn cái này thôi sao?! Đường Yểu lén mắng anh trong lòng, nhưng bản thân nhập vai còn sâu hơn ai hết. Biểu cảm của Kirill không thay đổi, thậm chí còn hơi nhíu mày, làm ra vẻ chẳng hiểu gì: “Có ý gì?” Đường Yểu suýt nữa không nhịn được. Diễn hăng dữ vậy? Cậu cọ mông lên đùi anh hai cái, giọng mềm như quả dâu tây bọc đường: “Chính là cái này đó, thưa ngài.” Yết hầu Kirill chuyển động một cái, giọng hơi khàn: “Hóa ra bình thường quý công ty đều bàn chuyện làm ăn thế này.” Cuối cùng anh cũng chịu ra tay, như đang kiểm tra một món hàng, nâng cằm Đường Yểu lên, tỉ mỉ ngắm nghía: “Em cũng từng làm thế này với đối tác khác à?” Đường Yểu thật sự cạn lời. Diễn kịch thôi mà cũng nghiêm túc thế? Cậu chớp chớp mắt, cố tình chọc tức Kirill: “Trước đây cũng có vài lần…” Vừa mới mở đầu câu nói dối, đã thấy sắc mặt Kirill tối sầm lại với tốc độ mà mắt thường cũng nhận ra. Để tránh lát nữa mình chết thảm, Đường Yểu lập tức đổi giọng: “Có vài lần thấy tiền bối trong công ty bàn chuyện với khách hàng thôi. Còn em là lần đầu.” Sắc mặt Kirill lập tức chuyển từ đen thui sang sáng rỡ. Anh buông cằm cậu ra, bàn tay lớn trượt xuống, hờ hững lướt qua cổ áo sơ mi của Đường Yểu, móc một cái rồi liếc vào trong. Ngay lập tức, vẻ mặt trở nên khó coi: “Em lừa tôi?” Người đàn ông nhìn chằm chằm Đường Yểu: “Sao lại có dấu?” Đường Yểu giật mình, vội vàng ôm chặt lấy cổ áo, lắp bắp: “Em, chồng em…” Kirill lạnh mặt: “Em có chồng?” Đường Yểu sợ hãi gật đầu. Người đàn ông cười lạnh: “Có chồng rồi còn ra ngoài làm cái này?” Đường Yểu cúi đầu: “Anh ấy không kiếm nhiều tiền, sức khỏe lại không tốt. Ngoài việc cọ đầy nước miếng lên người em thì chẳng làm được gì. Chuyện này, ngài cứ yên tâm.” Gân xanh trên trán Kirill giật giật, âm thầm nghiến răng. Tên nhóc thối này. Anh cong môi cười lạnh: “Vậy à? Để tôi kiểm tra xem.” Kirill bỗng đứng dậy, động tác bất ngờ khiến Đường Yểu suýt ngã xuống đất. May mà Kirill nhanh tay đỡ được cậu, trực tiếp ép người cậu lên mặt bàn làm việc. Đường Yểu hoảng hốt nói: “Thưa ngài, ngài định làm gì?” “Còn giả vờ?” Kirill vỗ nhẹ lên mông cậu: “Đương nhiên là hưởng phúc lợi của tôi.” Anh ra lệnh cho Đường Yểu: “Đọc lại toàn bộ tài liệu vừa rồi đi.” Đường Yểu cắn môi, vừa run run đọc được vài chữ thì đột nhiên kêu lên một tiếng. Kirill đã tháo thắt lưng của cậu. Làm chuyện này nhiều lần thành quen, âm thanh ấy giống như một tín hiệu báo trước. Chỉ cần tiếng khóa thắt lưng bật mở lọt vào tai Đường Yểu, nó sẽ men theo từng đầu dây thần kinh truyền đi một tín hiệu vô cùng rõ ràng, cậu sắp bị dạy dỗ rồi. Vỏ não như được k*ch th*ch hưng phấn trong chốc lát. Hai má cậu hơi ửng hồng, eo chỉ cần bị v**t v* vài cái là mềm nhũn, hai chân cũng bắt đầu run nhẹ. Mà lúc này Kirill còn chưa làm gì cả. Người đàn ông cười khẩy: “Đúng là chẳng dùng được.” Đường Yểu rầm rì hai tiếng như một con thú nhỏ đáng thương, vùi mặt vào khuỷu tay. Được Kirill chiều đến mức càng ngày càng kiêu, không nghe nổi một câu nặng lời, lên giường cũng phải được khen bé ngoan giỏi lắm thì mới chịu phối hợp. Nhưng hôm nay Kirill không chiều cậu. Dù sao thì kịch bản cũng là như thế mà. Chỉ một ngón tay, quá dễ dàng. Kirill nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng: “Đọc tiếp đi chứ?” Đường Yểu chẳng khác nào một con trâu cày bị thúc phải tiếp tục làm việc. Cậu chịu đựng cơn run rẩy, tiếp tục đọc câu tiếp theo. Thế nhưng, Kirill cứ như cố tình làm khó vậy. Đường Yểu khó khăn lắm mới điều chỉnh được đầu lưỡi, anh lại đột ngột tăng thêm sức lực. Hai ngón, ba ngón. Đến cuối cùng, nửa chữ Đường Yểu cũng không đọc nổi nữa, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. Người đàn ông lắc đầu, ra vẻ vô cùng thất vọng: “Đàm phán làm ăn kiểu này sao? Chỉ biết ngồi chờ người khác hầu hạ em? Em là đối tác hay tôi là đối tác?” Lần này Đường Yểu thật sự thấy uất ức. Bởi vì bình thường trên giường vốn dĩ đều như vậy. Cậu chỉ biết chờ Kirill chiều chuộng mình. Phần dạo đầu lúc nào cũng được làm đầy đủ. Bây giờ tự mình làm, cậu hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng người đàn ông đã rút tay ra, tiện tay lấy hai tờ giấy lau qua loa. Anh vẫn mặc vest chỉnh tề, ngay cả cà vạt cũng không hề xộc xệch, chỉ cần sửa lại nút cà vạt một chút là lại trở về dáng vẻ tinh anh trước mặt người khác. Trái lại, Đường Yểu thì chật vật đến mức không thể chật vật hơn. Cả người cậu cuộn tròn trên mặt bàn, tựa như một chiếc bánh ngọt trà chiều thơm ngon đang chờ người tới thưởng thức. Chiếc quần đáng thương mắc ở hõm gối, khóe mắt đỏ hoe, trên hàng mi còn đọng một giọt nước mắt lấp lửng chưa rơi. Trông như đã bị chơi đến kiệt sức vậy. Thấy Kirill làm bộ định rời đi, Đường Yểu lập tức hoảng hốt, vội vàng níu lấy vạt áo anh: “Thưa ngài, để em… để em.” Giọng cậu khàn khàn, nghe vô cùng căng thẳng, còn vô thức nuốt khan một cái. Kirill cúi mắt, hờ hững đánh giá rồi lặp lại lời của cậu: “Để em?” Đường Yểu đỏ hoe mắt gật đầu. Cuối cùng, Kirill cũng rủ lòng từ bi, quyết định cho cậu một cơ hội. Người đàn ông ngồi trở lại ghế. Đường Yểu khịt mũi, luống cuống cúi xuống c** q**n cho Kirill. Vừa mới kéo ra, cậu như bị giật mình, lập tức rụt tay về. Kirill ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh tràn đầy vẻ xâm lược chăm chú khóa chặt lấy cậu, không cho phép cậu lùi bước. Đường Yểu bất lực nhìn Kirill. Người đàn ông “tốt bụng” chủ động đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Đường Yểu, dẫn dắt bàn tay cậu đặt lên, giọng khàn đặc: “Để tôi dạy em.” Nhưng Đường Yểu lại lắc đầu. “Thưa ngài, ngài có ký hợp đồng không?” Kirill bình tĩnh nhìn cậu: “Tôi còn chưa thấy biểu hiện của em.” Đường Yểu thở dài: “Vậy thôi bỏ đi. Em sợ bị lừa, với lại em còn có chồng nữa, làm chuyện này không thích hợp lắm đâu.” ??? Lật kèo ngay lúc này luôn??? Đường Yểu mỉm cười với Kirill: “Thưa ngài, vậy em xin phép đi trước. Ngài cứ liên hệ với công ty chúng em, đổi một đồng nghiệp khác đến phụ trách làm việc với ngài nhé.” Còn giả vờ, đã cứng đến mức này rồi mà còn bày đặt giả vờ với cậu! Cậu không tin Kirill còn nhịn nổi. Thế là thân phận của hai người đảo ngược. Lần này đến lượt Đường Yểu không chịu tiếp tục nữa. Cậu nhảy xuống khỏi mặt bàn, lúc này mới chợt thấy ngượng, bèn quay lưng về phía Kirill để chỉnh lại quần áo. Nhưng như vậy lại vô tình hướng cặp mông căng tròn về phía anh. Ánh mắt người đàn ông dần tối sầm lại. Một giây, hai giây… Rốt cuộc người đàn ông cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ôm ngang eo kéo Đường Yểu vào lòng, vừa tức vừa bất lực nói: “Được, ký. Tôi ký, được chưa?” Lúc này đừng nói là hợp đồng. Cho dù có mang khế ước bán thân tới, Kirill cũng sẽ ký không chút do dự! Đường Yểu cố ý hỏi: “Nhưng em có chồng rồi, cũng không sao chứ?” Kirill không đáp lời cậu nữa, trực tiếp đè người xuống mặt bàn rồi bắt đầu bữa ăn. Đã biết thừa miệng nhóc con này lúc nào cũng không thành thật. Không hung hăng dạy dỗ một trận thì không được! Kirill vốn là một người dày dặn kinh nghiệm, liên tục đổi địa điểm từ ghế sofa đến mặt bàn, cuối cùng lại ép người ngồi lên ghế xoay, để Đường Yểu tự vịn vào lưng ghế. Ý thức của Đường Yểu đã mơ hồ rồi, đầu óc quay cuồng, thế mà vẫn không quên kiên trì giữ đúng kịch bản không chịu thoát vai (OOC): “Đừng cắn phía trên. Chồng em sẽ nhìn thấy.” Quá chuyên nghiệp. Không cho cậu đi đóng phim đúng là phí của trời. Kirill không nhịn được mà bật cười, cúi người xuống, cố tình cắn đúng lên dấu vết mình từng để lại trước đó: “Nếu cắn đúng chỗ cũ thì sẽ không phát hiện ra đúng không?” Đường Yểu ngơ ngác, chưa từng nghĩ đến chuyện này: “Còn có thể như vậy sao?” Đến lần cuối, Kirill đang định xé bao, bỗng khựng lại một chút rồi hỏi Đường Yểu: “Có thể không dùng không?” Cả người Đường Yểu mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc chậm hơn nửa nhịp, phải mất một lúc, cậu mới hiểu được ý tứ trong câu hỏi của anh. Cậu chậm rãi đáp: “Được.” Lời vừa dứt, Kirill đã bắt đầu hiệp tiếp theo. Tối hôm ấy, bụng dưới của Đường Yểu phồng lên. Dạo gần đây cậu luôn cố giữ dáng, bữa tối chỉ ăn lưng bụng. Vì chuyện này mà cậu còn cãi nhau với Kirill mấy lần. Đêm nay cuối cùng Kirill cũng trả đũa được. Anh cố ý đặt tay lên bụng dưới của Đường Yểu: “Sau này còn dám nhịn ăn, không chịu ăn uống tử tế nữa thì buổi tối sẽ được ăn bù thế này.” Cái gì mà ăn bù cơ chứ?! Quyền giải thích cuối cùng về mọi chuyện đều thuộc về Kirill và Kirill là người quyết định. Đường Yểu thút thít: “Em, em không chơi với ngài nữa. Em phải về nhà.” Diễn viên tuyên bố bãi công. Thấy bé ngoan thật sự khóc đến tủi thân như vậy, Kirill lại thấy đau lòng. Hôm nay đúng là anh làm hơi quá, bèn vội cúi đầu hôn cậu: “Bé cưng, bé cưng đừng khóc.” Anh càng dỗ, Đường Yểu lại càng khóc dữ hơn. “Hôm nay anh hung dữ quá…” “Anh nghĩ mình có tiền thì ghê gớm lắm, đúng không?” “Hu hu hu, bắt nạt người ta!” Kirill chỉ biết kêu oan. “Anh chỉ trêu em thôi mà, sao em lại tin thật chứ?” Kirill cúi xuống hôn lên những vệt nước mắt trên mặt Đường Yểu, nhỏ giọng dỗ dành: “Hay là đổi vai nhé. Em làm ông chủ, em dùng quy tắc ngầm với anh.” ??? Hu hu hu! Làm ông chủ rồi mà vẫn bị ăn h**p. Còn thảm hơn nữa! Đường Yểu lập tức khóc dữ dội hơn! Kirill vừa buồn cười vừa bất lực, ôm người vào lòng dỗ dành rất lâu, mãi mới khiến Đường Yểu miễn cưỡng nín khóc. Kirill thở dài: “Chẳng phải chính em muốn chơi trò này sao?” Đường Yểu trừng anh: “Em có hả?” “Những cuốn tiểu thuyết em đọc không phải đều có tình tiết kiểu này à!” Áaaaa! Tên người nước ngoài đáng ghét này, sao lại tùy tiện xem điện thoại của cậu chứ! Mặt Đường Yểu đỏ bừng như quả cà chua, lắp bắp nói: “Anh thì biết cái gì! Đó là tiểu thuyết!” Kirill nghiêm túc tuyên bố nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Vớ vẩn linh tinh! Đường Yểu đẩy Kirill, bảo người đàn ông bế mình đi tắm. Kirill lại không nỡ. Anh ôm chặt bé ngoan vào lòng, cúi đầu hôn lên cổ cậu, giọng mơ hồ: “Vội gì chứ? Ngồi thêm một lát nữa.” Anh chỉ đơn giản muốn ôm bé ngoan thêm một lúc nữa thôi. Nhưng lọt vào tai Đường Yểu thì lại hoàn toàn không phải ý đó. Chẳng khác nào tiếng ma quỷ đang văng vẳng bên tai cậu. Còn làm thêm một lúc nữa? Muốn lấy mạng người ta luôn hả!!! Vừa mới khôi phục được chút sức lực, cậu lại càng vùng vẫy dữ dội hơn: “Không, không làm nữa!” Thế nhưng vừa động đậy như vậy, cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó đang chảy xuống. Cậu sững người rồi cả người lập tức cứng đờ. Là cái đó… Đường Yểu cảm thấy cả người như sắp bốc cháy, hơi nóng không ngừng bốc lên. Cậu luống cuống nhìn Kirill, phát hiện ánh mắt người đàn ông nhìn mình vô cùng nguy hiểm. Nhận ra Đường Yểu định chạy, Kirill lập tức ôm chặt eo cậu, trầm giọng: “Vừa hay, không cần dùng bôi trơn nữa.” Đường Yểu: ??? Làm ơn nói tiếng người đi. Mãi đến tận khuya, Kirill mới bế Đường Yểu đã mơ màng ra khỏi phòng làm việc. Anh đưa bé ngoan vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc này cậu cực kỳ nghe lời, anh muốn nghịch thế nào cũng được, ngoan đến mức Kirill chỉ muốn đè người xuống hôn thêm vài cái. Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm. Kirill ôm cậu đặt vào trong, một tay giữ lấy cậu, nhẹ nhàng giúp cậu làm sạch. Đường Yểu khó chịu rầm rì vài tiếng. Khó khăn lắm mới tắm rửa sạch sẽ cho bé ngoan xong; ngược lại, chính Kirill lại trở nên vô cùng chật vật. Anh quấn khăn tắm lau khô cho cậu, rồi trực tiếp nhét cậu vào trong chăn, sau đó mới vội vã quay lại phòng tắm để tự xử lý lần nữa. Lăn lộn một hồi như vậy, Đường Yểu trái lại đã hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu lẩm bẩm mắng Kirill trong lòng, ngáp một cái, nằm sấp trên giường rồi mò điện thoại ra nghịch. Theo thói quen, cậu mở vòng bạn bè lên xem trước. Phát huy kỹ năng cao thủ thả tim, thấy bài nào cũng tiện tay bấm thích. Trương Lâm vừa đăng một bài mới. Cậu ta đang đi nghỉ dưỡng với bạn trai, vừa thấy thông báo Đường Yểu bấm thích thì lập tức nhắn tin riêng. Trương Lâm: [Giờ này còn chưa ngủ à?] Trương Lâm: [Ăn no nê rồi chứ gì? (cười trộm) (cười trộm)] Đường Yểu: “…” Không muốn trả lời chút nào. Trương Lâm: [Nghe nói công ty có đối tác mới. Tôi thấy Tiểu Lâm mới vào công ty chụp lén được, bảo là siêu đẹp trai. Ban đầu, tôi còn nghĩ đẹp đến mức nào, nhìn kỹ mới biết… Hai vợ chồng các cậu được lắm, dám ăn vụng đến tận công ty luôn!] Mặt già của Đường Yểu lập tức đỏ bừng. Ăn nói kiểu gì thế! Chuyện của người lớn, sao có thể gọi là “ăn vụng” được! Cậu không dám trả lời tin nhắn của Trương Lâm, quyết định dứt khoát tắt máy giả chết. Chứ càng đáp lại thì đối phương càng được đà lấn tới trêu chọc. Đợi thêm một lúc, cuối cùng Kirill cũng trở về. Người đàn ông vừa nằm xuống bên cạnh, Đường Yểu bèn chui vào lòng anh, cọ qua cọ lại. Kirill thuận tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn liền mấy cái. “Hôm nay em làm gì rồi?” Lúc này Đường Yểu vẫn chưa nhận ra câu hỏi ấy có gì kỳ lạ. Cậu thuận miệng đáp: “Đi làm thôi?” Kirill lại hỏi: “Trong công ty có chuyện gì xảy ra không?” ??? Đường Yểu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Chết rồi, chẳng lẽ vừa nãy chồng cậu bị ngã đập đầu trong phòng tắm thật sao? Cậu nuốt nước miếng một cái: “Công ty… có một đối tác mới, em phụ trách làm việc với người ta.” Kirill “ừm” một tiếng, cúi đầu lặng lẽ nhìn bé ngoan. Cho dù trong phòng lúc này đang là màn đêm tối tăm, vẫn có thể cảm nhận rõ sự áp bức trong ánh mắt ấy. Khoan đã… Đường Yểu chợt ý thức được điều gì. Kirill ghé sát lại, cúi xuống ngửi hõm cổ cậu. Tư thế như một loại thú dữ ấy khiến toàn thân Đường Yểu cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Kirill thấp giọng: “Trên người em có mùi lạ, hôm nay còn về rất muộn.” ? Có mùi gì được chứ, chính anh vừa tắm cho em xong mà?? Về phòng muộn chẳng phải cũng vì anh ở lì trong phòng làm việc quá lâu sao?! Ý gì đây? Đường Yểu còn chưa kịp phản ứng thì Kirill đột nhiên kéo cổ áo cậu xuống. Những dấu vết do chính người đàn ông cố tình để lại lập tức hiện rõ trước mắt. Sắc mặt Kirill trầm hẳn xuống. Anh nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên người Đường Yểu, nghiến từng chữ: “Em ngủ với anh ta rồi? Tên đối tác mới đó?” “…” Đường Yểu bất lực nằm trên giường, chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà. Không phải chứ? Sao còn có phần tiếp theo nữa? Chẳng lẽ lúc ký hợp đồng dự án, cậu đã không cẩn thận ký luôn cả hai phần kịch bản rồi hả? Lừa đảo quá đáng! Người chồng bất lực phát hiện vợ mình ngoại tình… Kirill, hay là anh chuyển sang làm đạo diễn luôn đi chứ? , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...