Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương35

Cỡ chữ
Chương 35: Con người ấy mà, không nên ăn chay mãi Bữa sáng hôm nay còn ăn nhiều hơn cả bữa tối hôm qua. Bên này vừa ăn hết món Kirill gắp, bên kia bà ngoại đã gắp thêm đầy bát. Cuối cùng, Đường Yểu nằm vật ra ghế, xoa bụng rồi ngửa người ra sau, thở dài: “Không được rồi, ăn không nổi nữa. No muốn chết luôn.” Đôi đũa của bà ngoại vẫn không ngừng: “Yểu Yểu gầy quá, phải ăn nhiều vào. Cháu nhìn Tiểu Lí xem, cao to khỏe mạnh thế kia, phải học người ta chứ.” Đường Yểu liếc nhìn cơ bắp trên người Kirill, lặng lẽ nuốt nước bọt. Cũng đâu cần học đến mức ấy, bây giờ cậu thấy mình đã ổn lắm rồi. Cuối cùng vẫn là Kirill đưa tay sờ thử cái bụng nhỏ của Đường Yểu, nghiêm túc đánh giá một phen. Ừm, đúng là căng phồng rồi. Anh rút tay về, rộng lượng lên tiếng: “Đủ rồi, ăn quá no không tốt cho dạ dày đâu ạ.” Đường Yểu gật đầu lia lịa như giã tỏi. Cuối cùng cũng được tha. Nhân lúc Kirill dọn dẹp bát đũa trên bàn, Đường Yểu lục tìm được một chiếc mũ rơm lớn đội lên đầu. Mặt cậu vốn đã nhỏ, đội thêm cái mũ vào gần như chỉ còn nhìn thấy chiếc cằm nhọn lộ ra. Tầm nhìn bị vành mũ che kín. Đường Yểu loạng choạng dò dẫm khắp nhà, suýt nữa thì vấp phải ghế, cũng may Kirill kịp thời kéo người vào lòng. Thấy bộ dạng ấy, Kirill không nhịn được cười, đưa tay nhấc vành mũ lên giúp cậu: “Lại bày trò gì thế?” Đường Yểu chớp chớp mắt đầy vô tội: “Đâu có. Em muốn ra chợ tìm ông ngoại, nhưng bên ngoài nắng quá.” Bà ngoại vừa từ trong bếp bước ra thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền cười ha hả: “Đi đi. Hôm nay là phiên chợ lớn họp mỗi tháng một lần đấy. Hai đứa cứ đi dạo đi, trưa bà hầm gà cho ăn.” Đường Yểu rất thương bà, rõ ràng bụng còn căng cứng vì ăn no, vậy mà vẫn reo lên: “Hay quá! Cảm ơn bà ngoại! Cháu với Kirill tiện mua thêm ít rau về luôn.” Cậu nắm tay Kirill định chạy ra ngoài, ai ngờ lại bị Kirill kéo ngược lại: “Chạy gì chứ? Đi chậm thôi. Vừa ăn no xong đã chạy là không sợ đau bụng à?” Hôm qua về muộn nên trên đường chẳng gặp mấy ai, hôm nay trong làng lại náo nhiệt hẳn. Dân làng vốn không nhiều, mà hầu như kỳ nghỉ hè nào thời còn học đại học Đường Yểu đều về đây, nên cũng có khá nhiều người nhận ra cậu chàng xinh đẹp này. Giờ lại thấy bên cạnh cậu xuất hiện thêm một anh chàng ngoại quốc cao lớn đi cùng, càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đường Yểu cũng chẳng hề né tránh. Ai hỏi cậu đều thoải mái giới thiệu: “Đây là chồng cháu. Bọn cháu vừa tổ chức đám cưới xong, về thăm ông bà ngoại.” Người lớn tuổi vẫn chưa quen với chuyện này. Nghe Đường Yểu nói vậy, ai nấy đều sững sờ, nhìn qua nhìn lại hai người không biết bao nhiêu lần, miệng há hốc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, lắp bắp nói: “Chúc mừng chúc mừng.” Đường Yểu cười tít mắt: “Cảm ơn ạ.” Kirill đứng bên cạnh thì cứ như chàng rể mới về nhà vợ, chưa bao giờ anh cười thân thiện đến thế, gặp ai cũng cười. Đến mức trong mắt cả làng, anh đã biến thành “anh người nước ngoài hay cười kia”. Có lẽ hai ngày nay ở quê số lần anh cười còn nhiều hơn cả một tuần trước cộng lại. Nhưng Kirill thật sự rất vui; chưa bao giờ tâm trạng anh tốt đến vậy. Mỗi lần nghe Đường Yểu giới thiệu thân phận của mình, da đầu người đàn ông lại tê dại vì sung sướng. Đây chẳng phải là điều anh hằng mong ước sao? Cuối cùng anh cũng có danh phận rồi. Giờ đây ai ai cũng biết anh là chồng của Đường Yểu. Anh có thể đường đường chính chính thân mật với cậu trước mặt tất cả mọi người, không cần kiêng dè bất cứ điều gì. Nghĩ lại ngày trước, Đường Yểu đã vô số lần buông tay anh giữa chốn đông người, vô số lần cố tình giữ khoảng cách với anh trước mặt đồng nghiệp. Giờ thì con thuyền đã vượt qua muôn trùng núi để cập bến đỗ bình yên. “Anh cười gì thế?” Đường Yểu khó hiểu nhìn Kirill, đưa ngón tay chọc vào eo anh: “Đừng diễn quá, coi chừng cười cứng cả mặt đấy.” Môi Kirill vẫn cong lên: “Anh vui lắm.” Được rồi. Đường Yểu chẳng buồn để ý anh nữa, nhíu mày nhìn phiên chợ phía trước: “Đông người quá.” Kirill thì càng thấy phấn khích hơn. Đông người mới tốt chứ. Ai đến hỏi, Đường Yểu cũng ngoan ngoãn giới thiệu một lượt. Mỗi lần nghe chính miệng bé ngoan nói hai chữ “chồng em”, cảm giác còn sướng hơn cả lúc không mang b**. Kirill đúng là càng lúc càng thích Trung Quốc. Mọi người ở đây nhiệt tình quá. Những sạp hàng trong phiên chợ hầu hết đều là của dân làng, mà Kirill thì chẳng thiếu gì ngoài tiền. Hễ ai chào hỏi bé cưng rồi tiện hỏi thêm về thân phận của Kirill thì anh sẽ lập tức móc ví ra mua đồ. Đi được vài sạp, Đường Yểu cuối cùng cũng không nhịn nổi, nghiêm mặt quay sang trừng Kirill: “Hay là anh về trước đi.” Nụ cười trên mặt Kirill cứng lại: “Bé cưng đuổi anh à?” Đường Yểu thật sự hết chịu nổi, chỉ vào đống đồ trên tay anh: “Anh mua đồ ăn thức uống thì em không nói. Nhưng anh mua cây lau nhà, nồi hấp, rồi còn hai con dao phay để làm gì?” Kirill nghiêm túc biện bạch: “Sớm muộn gì trong nhà cũng dùng đến.” Đường Yểu nghiêm túc cảnh cáo anh không được mua linh tinh nữa, nếu không nghe lời thì đi về nhà trước đi! Người đàn ông chỉ đành ủ rũ đáp một tiếng. Gọi điện cho ông ngoại mà không có ai nghe máy. Hai người đành đi vòng quanh phiên chợ một hồi, cuối cùng mới tìm thấy ông ngoại ngồi trước cửa một quán bánh bao. Ông đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ trước cửa nói chuyện với mọi người. “Đối tượng của Yểu Yểu nhà tôi ấy hả, cao to lực lưỡng, lại còn siêng năng lắm, trong mắt lúc nào cũng có việc để làm.” “Lễ phép cực kỳ! Đừng thấy người ta là người nước ngoài nhé, tiếng phổ thông còn chuẩn hơn cả tôi.” “Đối xử với Yểu Yểu nhà tôi tốt lắm. Tối qua tôi còn ghé cửa sổ nhìn trộm, hai đứa đi dạo về, chính nó cõng Yểu Yểu về đấy.” Nghe đến câu cuối, mặt Đường Yểu đỏ bừng. Gì vậy chứ! Sao còn lén nhìn nữa! Đường Yểu đành cứng đầu bước tới gọi ông ngoại. Ông cụ vừa quay đầu lại, thấy Đường Yểu đang chống nạnh đứng phía sau thì lập tức chột dạ: “Yểu Yểu, sao cháu lại đến đây?” Đường Yểu chống nạnh: “Ông đi ăn sáng mà ăn đến tận trưa luôn! Cháu gọi điện cũng không chịu nghe!” Ông ngoại cười hề hề: “Ông không nghe thấy.” Vừa nói, ông vừa nháy mắt ra hiệu với Kirill, bảo anh nói đỡ giúp ông vài câu. Kirill bỗng thấy trọng trách nặng nề. Anh hắng giọng, vừa định mở miệng nói giúp ông thì bị Đường Yểu quay sang lườm cho một cái, lập tức chẳng dám nói thêm nửa lời. Suýt nữa quên mất, anh vẫn còn nằm trong danh sách chờ bị đuổi về. Hai người im thin thít nghe Đường Yểu mắng cho một trận, rồi lẽo đẽo theo sau tiểu bá vương về nhà. Vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Bà ngoại thấy Kirill xách về cả đống đồ thì ngạc nhiên: “Mua nhiều thế cơ à?” Bà định đưa tay nhận lấy thì Kirill đã vội né đi: “Bà đừng bận tâm, để cháu tự dọn được rồi.” Đường Yểu vốn định càm ràm Kirill tiêu tiền bừa bãi. Nhưng nghĩ lại, dù sao mấy thứ này cũng chẳng hỏng được, sớm muộn gì cũng dùng tới, thế là lại nuốt ngược lời cằn nhằn vào trong lòng. Cậu ung dung như một tiểu thiếu gia, ngồi trong sân ăn trái cây. Còn Kirill thì chẳng khác nào người làm của nhà cậu, hết chạy tới chạy lui dọn đồ rồi lại cầm chổi quét sân. Đường Yểu gọi một tiếng: “Chồng ơi.” Kirill lập tức bước tới: “Em khát à? Hay đói rồi?” Đường Yểu lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán Kirill, ngoan ngoãn nói: “Chồng vất vả rồi.” Rồi cầm một quả dâu tây đút cho anh. Kirill được cưng mà kinh ngạc: “Không sao đâu, bé cưng. Có chút việc này, anh không thấy mệt.” Đường Yểu gật gù: “Vậy anh dọn luôn cái kho phía sau đi.” Kirill: “…” Anh biết ngay tên nhóc này chẳng có ý tốt gì, chỉ vì tối qua anh c*n m*t thêm mấy cái mà hôm nay đã bắt đầu trả thù rồi. Người đàn ông tức đến bật cười, đưa tay véo má Đường Yểu: “Tuân lệnh, tổ tông.” Kirill bận rộn gần nửa ngày, quét dọn từ sân trước đến sân sau sạch bong. Cả căn nhà trông như vừa được sửa mới. Cuối cùng, ngay cả bà ngoại cũng không nỡ nhìn anh dọn dẹp nữa, bà liên tục giục Kirill mau chóng nghỉ ngơi. Kirill lắc đầu, thấp giọng: “Yểu Yểu bảo cháu làm xong rồi mới nghỉ.” Đường Yểu: “???” Lại là em? Bà ngoại lập tức quay sang lườm Đường Yểu, nhắc cậu đừng bắt nạt người ta quá đáng như thế. Kirill đứng sau lưng bà, cong môi một chút, nhìn Đường Yểu. Nắm đấm của Đường Yểu cứng rồi. Khiêu khích! Tên người nước ngoài thối này rõ ràng là đang khiêu khích cậu! Bà ngoại đi qua vỗ nhẹ Đường Yểu một cái: “Chỉ biết bắt Tiểu Lí làm việc. Đi, cháu đi lau nhà đi.” Đường Yểu trừng mắt với Kirill, hậm hực đứng dậy cầm cây lau nhà, hì hục lau sàn. Kirill đứng ở đâu, cậu lau tới đó. “Nhấc chân!” “Nhấc lên nữa!” Kirill bị cậu ép lùi tận vào góc tường, không nhịn được bật cười: “Bảo em lau nhà, sao em cứ bám theo anh mà lau thế?” Thấy mèo con sắp xù lông đến nơi, Kirill vội nói: “Để anh lau cho nhé, bé cưng. Em mệt lắm rồi, đúng không?” Mới chỉ cầm cây lau nhà chưa đầy năm phút mà trong mắt Kirill đã thành mệt lả, thật sự là được chiều thành cục cưng yếu ớt rồi. Đường Yểu hừ hừ hai tiếng, ném luôn cây lau nhà cho anh: “Không được mách với bà ngoại!” Kirill đảm bảo: “Anh không dám nữa.” Lúc này Đường Yểu mới hài lòng, hất cằm đắc ý bỏ đi. Kirill nhìn theo cái gáy tròn tròn của bé cưng mà chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng. Hôm qua bé cưng còn hỏi anh có quen với cuộc sống thế này không, đương nhiên là không có chuyện không quen rồi. Không những không thấy khó thích nghi mà ngược lại, Kirill còn rất thích. Đó là một cảm giác bình yên mà anh chưa từng có. Anh thích những ngày tháng bận rộn, được ở bên cạnh chăm sóc bé cưng của mình thế này. Không nghĩ tới bữa tối lại có một vị khách không mời mà đến. Bà ngoại cười ha hả: “Yểu Yểu còn nhớ anh Tiểu Chung không? Tối nay nó với bà nó sang ăn cơm.” Anh Tiểu Chung là hàng xóm thuở nhỏ của Đường Yểu. Bà nội anh ta với bà ngoại Đường Yểu rất thân, nên sau này cũng cùng chuyển về ngôi làng này sinh sống. Chỉ là từ khi lên đại học, Đường Yểu và anh Tiểu Chung học ở các thành phố khác nhau nên cũng dần dần mất liên lạc. “Hồi nhỏ hai đứa chơi thân lắm.” Một câu nói vô tình của bà ngoại lập tức khiến chuông báo động trong lòng Kirill réo lên inh ỏi. Chơi với nhau từ nhỏ? Thanh mai trúc mã? Kirill nheo mắt. Anh bước đến đứng cạnh Đường Yểu, nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ lòng bàn tay: “Bạn thân như vậy, sao em không mời đến dự lễ kết hôn?” Đường Yểu hơi ngượng, gãi đầu: “Thật ra bọn em đã nhiều năm không liên lạc rồi, em quên mất.” Xem ra cũng không thân lắm. Sắc mặt Kirill dịu đi đôi chút, mỉm cười rất lịch sự: “Nếu đã có khách đến thì để cháu đi mua thêm vài món.” Hai chữ “có khách” được anh nhấn mạnh khá rõ. Đường Yểu sao mà không hiểu rõ tính của Kirill. Cậu ngẩng đầu liếc người đàn ông một cái, dùng ngón tay chọc nhẹ vào eo, ngầm cảnh báo anh đừng gây sự. Kirill thuận thế nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười vô hại vô cùng. Buổi chiều, khoảng sân nhỏ trở nên rộn ràng. Cuối cùng, Kirill cũng gặp được người bạn hồi nhỏ của Đường Yểu. Anh âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lặng lẽ bắt đầu màn so kè bản năng của giống đực trong lòng. Không cao bằng anh, dáng người cũng không đẹp bằng, mắt không xanh lại còn đeo kính, lưng hơi gù, thậm chí còn để râu, trông chẳng biết tự chăm chút vẻ bề ngoài gì cả. Kirill thắng tuyệt đối. Anh Tiểu Chung nhìn thấy Đường Yểu thì sững người, gãi đầu: “Đường Yểu, suýt nữa anh không nhận ra cậu luôn. Sao càng lớn càng đẹp thế? Cậu không đi làm à? Nhìn chẳng ra dân công sở chút nào.” Đường Yểu: “…” Anh Tiểu Chung tặc lưỡi cảm thán: “Vẫn trắng trẻo mềm mại y như hồi bé. Bảo sao ngày xưa chơi đóng vai gia đình, ai cũng tranh nhau bắt cậu làm vợ.” Đường Yểu nghe vậy thì khựng lại một chút, theo bản năng vội quay sang nhìn Kirill. Quả nhiên, sắc mặt người đàn ông đã hơi trầm xuống. Anh rũ mắt, liếc nhìn Đường Yểu một cái không nặng không nhẹ. Lông tơ Đường Yểu dựng đứng cả lên. Cậu vội xua tay: “Anh Tiểu Chung, đừng nhắc chuyện hồi nhỏ nữa!” Tiểu Chung cười ha hả: “Còn biết ngại cơ đấy.” Đường Yểu cứng người, chỉ đành chủ động nắm lấy tay Kirill: “Để em giới thiệu một chút. Đây là Kirill, chồng em. Còn đây là anh Chung Văn, hàng xóm hồi nhỏ của em.” Chung Văn sững người: “Ch… chồng? Cậu kết hôn rồi hả?” Đường Yểu cười ngượng: “Tháng trước ấy. Bọn em tổ chức ở nước ngoài nên không gửi thiệp cho anh. Đừng trách em nhé, anh Tiểu Chung.” Chung Văn ngơ ngác lắc đầu, đưa tay về phía Kirill: “Xin, xin chào.” Kirill cũng đưa tay ra: “Xin chào, tôi là chồng của Đường Yểu.” Đường Yểu: “…” Anh không cần nhắc lại nữa đâu! Sau khi ngồi xuống, Đường Yểu mới phát hiện vị trí chỗ ngồi có gì đó rất kỳ lạ. Hai người chia nhau ngồi hai bên khiến cậu có hơi khó xử. Gà hầm bà ngoại nấu thơm nức mũi. Kirill múc cho cậu một bát canh, gắp thịt cũng cẩn thận lọc hết xương. Chung Văn nhìn mà không nhịn được hỏi: “Hai người quen nhau thế nào vậy?” Lại nữa. Sao ai cũng hỏi cậu câu này vậy? Kirill bình thản đáp: “Tôi yêu Đường Yểu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là người theo đuổi em ấy.” Thật ra là vừa ngủ một đêm đã trúng tiếng sét ái tình. Đường Yểu cúi gằm mặt ăn cơm. Chung Văn cảm thán: “Công nhận hai người đẹp đôi thật. Từ nhỏ, ai cũng thích chơi cùng Đường Yểu. Người anh em, anh theo đuổi được em ấy là rất khá đấy!” Rõ ràng Kirill rất hài lòng với câu nói này, nâng ly cụng với Chung Văn một cái. Đường Yểu thật sự hết nói nổi. Kirill chính là kiểu người trẻ con như vậy đấy, chỉ cần có ai khen hai người đẹp đôi là lập tức vui ra mặt. Quá dễ dỗ. Đường Yểu lén giẫm lên chân Kirill dưới gầm bàn, ra hiệu cho anh vừa vừa thôi. Chung Văn kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Đường Yểu, Kirill thật sự rất thích nghe. Trong đầu anh dần hiện lên hình ảnh một cậu bé ngoan ngoãn đeo chiếc cặp sách nhỏ. Thích uống sữa bò, thích ăn kẹo, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Có hơi thích khóc, ngã thì sẽ khóc, nhưng rồi lại dùng tay tự xuýt xoa vết đau, tự dỗ mình. Một cục đậu nhỏ vô cùng đáng yêu. Chung Văn thao thao bất tuyệt: “Anh không biết đâu. Hồi nhỏ, Đường Yểu học giỏi lắm, được thầy cô quý nên hay bị mấy đứa nghịch ngợm trong lớp ghét, còn lén xé bài tập của cậu ấy. Có mấy lần tôi còn thấy Đường Yểu vừa khóc vừa ngồi làm lại bài trong lớp.” Lúc đó, Chung Văn tức đến mức định đi đánh người, nhưng bị Đường Yểu cản lại. Anh ta cứ tưởng Đường Yểu nhát gan, ai ngờ Đường Yểu âm thầm điều tra thời gian gây án của đám đó rồi dẫn giáo viên đến bắt quả tang. Cuối cùng, cả bọn đều bị mời phụ huynh. Đường Yểu còn cố ý nói: “Nếu sau này bài tập của tôi còn bị xé nữa thì tôi sẽ tính hết lên đầu mấy cậu!” Cậu chống nạnh đứng trên bục giảng, khí thế hừng hực dọa đám học sinh nghịch ngợm kia sợ xanh mặt. Đứa nào cũng nơm nớp lo rằng sau này cậu bị người khác xé bài tập thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm, thế là ngày nào cũng canh chừng cặp sách của Đường Yểu cứ như đang trông báu vật vậy. Chung Văn vừa cười vừa đập bàn: “Từ hôm đó tôi đã biết Đường Yểu thù dai lắm. Đừng có chọc cậu ấy, không biết lúc nào sẽ bị trả đũa đâu.” Ý cười thấp thoáng trong mắt Kirill, anh đồng tình đáp lại một tiếng. Ánh mắt khi cúi đầu nhìn Đường Yểu dịu dàng vô cùng. Đúng là thù rất dai. Buổi tối anh bắt nạt cậu thế nào, ban ngày cậu đều âm thầm tính sổ lại từng chút một. Bởi vì từ nhỏ không có ba mẹ ở bên cạnh nên Đường Yểu vô cùng hiểu chuyện, không muốn để ông bà trong nhà phải lo lắng, có chuyện gì cũng cố gắng tự giải quyết một mình. Kirill nghe vậy, trong lòng lại thấy không dễ chịu. Giá như anh quen Đường Yểu từ khi còn rất nhỏ thì tốt biết mấy. Có anh ở đó sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt bé ngoan nữa. Buổi tối, sau khi khách khứa về hết, dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, Kirill bỗng trở nên im lặng khác thường. Đường Yểu còn tưởng anh vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy, không nhịn được đi tới nói: “Anh cũng thấy rồi đấy, anh Tiểu Chung thật sự chỉ xem em là bạn thôi.” Kirill lắc đầu: “Đương nhiên anh không giận vì chuyện đó.” Đường Yểu ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh làm sao thế?” Kirill nhìn thoáng qua phòng khách bên cạnh, thấy ông bà ngoại đã vào phòng nghỉ ngơi, trong sân chỉ còn lại hai người. Người đàn ông cúi xuống bế Đường Yểu lên, hôn cậu: “Anh đau lòng.” Đường Yểu ngẩn ra: “Hả?” Kirill m*t lấy đôi môi cậu: “Hồi nhỏ có phải em thường xuyên bị bắt nạt không?” Chắc là vì dậy thì muộn mà vóc dáng thấp hơn bạn bè cùng trang lứa, nên lúc nào cũng ôm hộp sữa với mong muốn mình mau lớn, lớn lên rồi sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Nghe Kirill nói vậy, Đường Yểu có hơi muốn cười. Cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ Kirill, mềm mại áp vào người anh: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Nếu hôm nay anh Tiểu Chung không nhắc đến thì em cũng quên mất.” Sao lại có một em bé ngoan đến vậy chứ?! Tim Kirill mềm nhũn. Một tay ôm eo Đường Yểu, đang định cúi xuống hôn sâu hơn thì đột nhiên bị Đường Yểu bịt miệng lại. Kirill nhướng mày. Đường Yểu hạ giọng: “Em sợ ông ngoại nhìn lén. Mình mau về phòng đi.” Kirill nhịn cười: “Được.” Anh bế thẳng bé ngoan trở về phòng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sau lưng khép lại, Kirill không nhịn nổi nữa mà lập tức ép người lên cánh cửa, hôn lấy hôn để. Hai ngày ở nhà ông bà ngoại chỉ được nhìn, được ôm, được sờ mà chẳng được làm gì thêm, Kirill thật sự sắp nghẹn chết rồi. Con người ấy mà, không nên ăn chay mãi. Cảm nhận nụ hôn của Kirill dần dần trượt xuống thấp hơn, trong cơn mê man, Đường Yểu cố hết sức đẩy anh một cái, sợ anh lại để lại dấu vết trên người mình. “Anh đừng…” Kirill mơ hồ đáp: “Anh biết mà, anh sẽ nhẹ thôi.” Càng nói càng chẳng đứng đắn! Mặt Đường Yểu nóng bừng, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không ngăn được Kirill. Dù xét về vóc dáng hay sức lực thì cậu đều không phải là đối thủ của anh. Cuối cùng chỉ đành mặc cho người đàn ông như một chú chó lớn quấn quýt lấy cơ thể mình, hết hôn rồi lại cọ. Chiến trường của hai người dịch chuyển từ cửa trước lên đến giường. Lúc này Kirill mới bắt đầu tính sổ với Đường Yểu. “Hôm nay cậu ta nói em chơi trò đóng vai gì đó, còn gọi em là vợ nữa?” Giọng người đàn ông nghe thì hờ hững, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy Đường Yểu không rời. Anh vốn rất giỏi giả vờ, rõ ràng để ý muốn chết mà lại cứ cố làm như chẳng có gì. Đường Yểu cắn môi, cũng bày ra vẻ đáng thương: “Hồi nhỏ không hiểu chuyện, chơi trò đóng vai thôi mà…” Kirill nào chịu dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, cúi mắt nhìn cậu: “Thế em nói xem. Hồi nhỏ em đã gọi bao nhiêu người là chồng rồi?” Trong đầu Kirill hiện lên hình ảnh Đường Yểu lúc bé trắng trẻo mềm mềm như miếng đậu hũ non, chắc chắn là “cô vợ” được bao nhiêu thằng nhóc thối tranh giành. Anh tiếc nuối cắn nhẹ lên môi Đường Yểu, bực mình nói: “Giá mà hồi đó anh quen em.” Nếu có anh ở đó, anh nhất định sẽ đánh cho đám nhóc thối đó một trận, rồi đường đường chính chính giành được quyền sở hữu Đường Yểu. Kirill hóa bi phẫn thành động lực, mỗi một lần đều dùng vô cùng nhiều sức. Đường Yểu sợ bị nghe thấy, bèn vùi mặt vào chăn nức nở, nhưng sau đó lại bị người đàn ông bế lên dỗ dành: “Đừng úp mặt vào chăn.” Đường Yểu rất muốn mắng người, nhưng lại sợ vừa mở miệng thì âm điệu sẽ lộn xộn. Cuối cùng, cậu dứt khoát túm lấy cánh tay Kirill mà cắn. Người đàn ông cũng mặc cho cậu cắn cứ như đang trêu một chú mèo nhỏ vậy. Dù sao Đường Yểu cũng bị anh làm đến mức mềm nhũn cả người, chẳng còn chút sức lực nào, răng cũng chẳng sắc, chỉ để lại những vết cắn nhàn nhạt và chút nước bọt ướt át. Kirill cúi xuống cắn nhẹ hai cái lên sau gáy cậu giống hệt như một con thú đang ngậm chặt  lấy con mồi của mình. Đường Yểu đạp chân loạn xạ, mang theo tiếng nức nở khe khẽ gọi tên Kirill. Cậu cố gắng kìm nén giọng của mình, không dám phát ra tiếng quá lớn. Nào ngờ tiếng thút thít ấy lại càng như chiếc móc câu cào nhẹ lên trái tim Kirill. Anh thở ra một hơi nặng nề, giọng nói hơi khàn: “Bé cưng còn quyến rũ anh nữa? Hửm?” Đường Yểu cảm thấy nước mắt mình sắp cạn rồi. Bị Kirill xoay tới xoay lui đủ mọi tư thế, hai chân đã sớm mềm nhũn như sợi mì. Đến lúc này, cậu mới biết ngoan ngoãn, mềm giọng làm nũng gọi một tiếng “chồng ơi”. Không ngờ Kirill vẫn chưa hài lòng, anh chậm rãi hỏi: “Em đang gọi anh chồng nào? Hửm? Trả lời anh.” Mắt Đường Yểu đã đỏ hoe lên như mắt thỏ, nghẹn ngào không thốt nổi thành lời. Cả người run lên không ngừng. Kirill lập tức lấy cớ là do Đường Yểu trả lời hời hợt cho có lệ, để tiếp tục bắt đầu một đợt trừng phạt mới. Những chỗ lộ ra ngoài quần áo không được đụng vào, thế là anh ngang ngược để lại những vết răng trên bụng dưới và mặt trong đùi của cậu. Mãi đến nửa đêm, Kirill mới mang nước tới giúp Đường Yểu lau mình. Là vì ở nhà ông bà ngoại nên người đàn ông đã cố gắng kiềm chế. Dù sao ga giường bẩn cũng phải đem giặt, nếu cứ tiếp tục kéo dài đến sáng thì đêm nay hai người khỏi cần phải ngủ luôn. Đường Yểu cả cơ thể mềm oặt, mặc cho Kirill đùa nghịch. Cậu buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi, thế mà trong miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Kirill lau người sạch sẽ cho cậu, đắp chăn cẩn thận rồi ghé tai nghe thử. Hóa ra là đang mắng anh. Kirill bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi cứ mấp máy ấy. Vừa hôn xuống thì không còn tiếng mắng nữa. Nhưng vừa mới buông ra lại bắt đầu mắng tiếp. Kirill như tìm thấy một món đồ chơi thú vị, cứ thế mổ nhẹ lên môi cậu hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Đường Yểu bị anh làm tỉnh giấc, cậu tức tối nói: “Kirill, em ghét anh!” Kirill thấp giọng đáp: “Không sao, anh yêu em.” Đường Yểu chớp chớp mắt, lẩm bẩm một câu rồi rúc lại vào trong chăn. Chưa đầy hai giây sau, từ trong chăn vang lên giọng nói lí nhí. “Em cũng yêu anh.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...