Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương34
Cỡ chữ
Chương 34: Về nước
Khung cảnh lễ đường nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.
Khách khứa bên dưới đồng loạt hò hét đòi hai người hôn nhau. Lúc riêng tư thì Đường Yểu đồng ý là một chuyện, nhưng thật sự đứng trên sân khấu rồi, cậu lại căng thẳng muốn chết, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Cuối cùng vẫn là Kirill vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn xuống.
Khán giả bên dưới cứ như một bầy khỉ.
Nhưng đầu óc Đường Yểu lúc này đã trống rỗng. Hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa lần nào cậu lại thấy căng thẳng như hôm nay.
Đến cả đầu lưỡi cũng chẳng biết phải đưa ra thế nào.
May mà Kirill cũng không định hôn quá lâu. Anh chỉ chạm nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước. Thế nhưng lúc môi vừa rời ra, như thể không kìm lòng được, anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Đường Yểu một cái.
Tiếng reo hò cổ vũ bên dưới vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Mà tiếng hét to nhất chắc chắn là của Trương Lâm.
Chỉ tiếc lúc này Đường Yểu chẳng còn hơi sức đâu mà tính sổ với cậu ta nữa.
Đúng lúc ấy, một sự cố khác lại xảy ra.
Theo kế hoạch ban đầu, Snow sẽ ngậm nhẫn cưới mang lên cho hai người. Ai ngờ khách đến quá đông, Snow lại kém phương hướng, không tìm được đường nên chạy vòng tới vòng lui mấy lượt, chọc cả hội trường cười ầm lên.
Đường Yểu chỉ thấy đau cả đầu.
Bất đắc dĩ, cậu đành đứng trên sân khấu gọi: “Ngoan nào, Snow, ba nhỏ ở đây.”
Nghe thấy giọng Đường Yểu, Snow mới lảo đảo chạy tới, cuối cùng cũng thuận lợi giao được nhẫn.
Đường Yểu âm thầm lau mồ hôi.
Một đám cưới thôi mà đúng là lên voi xuống chó.
Không biết là ai đã nhảy hẳn lên bàn, lắc mạnh chai champagne rồi bật nút, rượu bắn tung tóe khắp nơi.
Mọi người đều vui vẻ hòa vào không khí náo nhiệt.
Đường Yểu bỗng quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kirill: “Mình hôn thêm nữa nhé?”
Trong tiệc cưới náo nhiệt, ai cũng bận rộn với niềm vui của riêng mình.
Người thì uống rượu, nhảy múa, cắm cúi ăn uống, người thì đứng trên sân khấu hôn nhau. Chỉ có Snow là ngơ ngác sủa hai tiếng, thấy chẳng ai để ý đến nó, bèn quay vòng vòng vui vẻ đuổi cắn cái đuôi của mình.
Sau hôn lễ, chính là đêm tân hôn.
Với những cặp đôi mới cưới khác, đêm tân hôn luôn là điều vừa mong đợi vừa hồi hộp.
Nhưng Đường Yểu và Kirill thì khác.
Hai người đã là những người có kinh nghiệm.
Đêm nào cũng như đêm tân hôn.
Đường Yểu cũng chẳng thấy đêm tân hôn có gì đặc biệt. Lăn lộn cả ngày, cậu đã mệt rã rời. Lúc tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa khô đã định chui luôn vào chăn ngủ.
Nửa đường lại bị Kirill chặn lại.
“Vội gì chứ.”
Người đàn ông vỗ vỗ lên mông cậu, một tay ôm gọn người vào lòng, tay kia cầm lấy máy sấy, kiên nhẫn sấy khô từng lọn tóc cho bé cưng.
Lúc này Đường Yểu đã buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại, ngáp liên tục.
Thế nhưng, rõ ràng là Kirill vẫn chưa muốn kết thúc ngày hôm nay sớm như vậy.
Anh ôm lấy Đường Yểu từ phía sau, hôn lên vành tai cậu. Một chuỗi nụ hôn ướt át lần lượt rơi xuống: “Bé cưng, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta đấy.”
Đường Yểu mơ màng đáp một tiếng, rõ ràng đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhưng Kirill đã bắt đầu tự mình hành động.
Anh chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của Đường Yểu. Một luồng khí lạnh bất chợt lùa vào khiến Đường Yểu tỉnh táo hơn đôi chút.
Cậu vội nắm lấy cổ tay Kirill: “Anh làm gì thế?”
Kirill đáp với vẻ vô tội: “Đi ngủ mà. Thay đồ ngủ cho em.”
Đường Yểu quay đầu nhìn anh đầy nghi ngờ.
Kirill mà tốt bụng thế á?
Nhưng Kirill thật sự đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho cậu.
Chỉ là, nhìn kỹ thì cái thứ này chẳng phải loại đồ ngủ đứng đắn gì.
Đường Yểu suýt nữa bị chọc cho tức cười. Cậu dùng hai ngón tay nhấc miếng vải ít ỏi đến đáng thương ấy lên, mặt không cảm xúc nhìn Kirill: “Em mặc cái này hả?”
Kirill vội vàng tỏ thái độ: “Yên tâm đi, bé cưng. Anh không mặc.”
Như vậy thì Đường Yểu sẽ không thiệt nữa.
Đường Yểu: “…” Nghe vậy lại càng không yên tâm.
Cậu bĩu môi chẳng muốn thay. Bình thường Kirill đã đủ dữ dội rồi, giờ mà còn mặc thêm bộ đồ này nữa thì khỏi cần nghĩ cũng biết sẽ thành ra thế nào.
Kirill rất biết cách dỗ dành: “Bé cưng, em sẽ không từ chối anh đâu nhỉ? Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.”
Tân hôn tân hôn!
Mở miệng ra là đêm tân hôn!
Điểm yếu lớn nhất của Đường Yểu chính là rất dễ mềm lòng, bị Kirill nói thêm vài câu là cậu đã ỡm ờ đáp ứng.
Chỉ là cậu không ngờ Kirill lại thật sự… không biết xấu hổ đến vậy.
Bộ đồ ngủ màu đen, mặc lên người thì đúng là chỗ nên kín thì không kín, chỗ không nên hở thì hở sạch.
Điều chết người hơn cả là nước da Đường Yểu vốn trắng ngần, khoác bộ đồ ngủ đen tương phản ấy lên người lại càng toát ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Kirill nhìn đến mức chẳng thể rời mắt.
Xấu hổ nhất là… quần dưới còn là kiểu xẻ đáy.
Đường Yểu vừa che mông vừa mắng Kirill không biết xấu hổ.
Ngay từ lúc bé ngoan thay quần áo, mắt Kirill đã dính chặt lên người cậu rồi.
Anh kéo người vào lòng, bàn tay to lần theo khe hở của chiếc quần, hơi thở dần trở nên nặng nề: “Anh thấy trên mạng nói, có phải trẻ con bên em đều mặc kiểu quần này không?”
Đường Yểu thật sự hết cách.
Có thể cài cho điện thoại của Kirill chế độ trẻ em được không? Để anh bớt xem mấy thứ linh tinh đi. Tiện thể, cài luôn chế độ chống nghiện Đường Yểu! Cái này cực kỳ quan trọng luôn!!
Cậu định mắng người, nhưng mới nói được vài câu thì đã bị những ngón tay ra vào làm nghẹn cả tiếng, chẳng thể thốt thêm lời nào nữa.
Giọng Đường Yểu mềm nhũn như kem vừa tan chảy, nhuốm đầy âm điệu ngọt ngào.
Cậu gần như dựa hẳn vào người Kirill. Ban đầu chỉ hừ hừ lầm bầm, rõ ràng là đang mắng anh, nhưng lọt vào tai Kirill lại chẳng khác gì đang làm nũng.
Người đàn ông bật cười, cố tình nói: “Hửm? Muốn anh mạnh thêm chút nữa à? Được, đều nghe theo bé cưng.”
Đường Yểu: ???
Suốt cả đêm tân hôn ấy, điều còn đọng lại trong ký ức Đường Yểu chỉ là từng đợt sóng tình nối tiếp không ngừng. Nhiều lần cậu tưởng mình sắp chật vật bò được lên bờ, lại bị Kirill nắm lấy cổ chân kéo trở về không chút lưu tình. Sóng biển cuồn cuộn dâng lên, từng đợt, từng đợt một dứt khoát nhấn chìm cậu.
Đêm ấy còn rất dài.
Hôn lễ qua đi, mọi người ở lại trên đảo vui chơi thêm mấy ngày rồi lần lượt thu dọn hành lý, ai về nhà nấy.
Kỳ nghỉ kết hôn của Đường Yểu vẫn còn một thời gian. Trước đó, Kirill từng đề nghị đưa cậu đi du lịch, chọn một quốc gia yêu thích để nghỉ dưỡng, nhưng Đường Yểu từ chối.
Cậu nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài cạnh bờ biển, chậm rãi nói: “Bây giờ thế này đã rất tốt rồi.”
Đường Yểu tháo kính râm xuống, nheo mắt nhìn Kirill: “Anh chưa nghe câu đó à? Đích đến cuối cùng của đời người là ngồi thảnh thơi bên bờ biển uống cà phê. Hiện tại chúng ta đã đến đích trước rồi.”
Thư thái biết bao.
Chẳng cần nghĩ ngợi điều gì, giống hệt mấy con cua bên đường đang phun cát.
Tự do tự tại.
Kirill gật đầu. Anh thuận thế nằm xuống nửa còn lại của chiếc ghế dài đôi, một tay ôm lấy bé ngoan, làm như vô tình hỏi: “Bé cưng, bao giờ em đưa anh về nhà?”
Đường Yểu có hơi muốn cười.
Hai ngày nay, Kirill đã ám chỉ câu này với cậu không chỉ một lần.
Rõ ràng là người đàn ông ấy sốt ruột lắm rồi.
Kirill nóng lòng muốn bước hẳn vào cuộc sống của Đường Yểu. Anh muốn nhìn nơi Đường Yểu lớn lên, muốn đi qua những nơi còn lưu lại dấu vết tuổi thơ của cậu.
Anh muốn mạnh mẽ hòa mình vào từng góc nhỏ trong cuộc đời của Đường Yểu.
Đường Yểu cố ý nghiêng đầu nhìn Kirill, dò hỏi: “Hay là mai mình về luôn nhé?”
Cậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ Kirill lại lập tức đồng ý.
“Được.” Người đàn ông đáp rất dứt khoát: “Anh sẽ sắp xếp máy bay.”
Đường Yểu ngẩn người, bật dậy ngồi thẳng, chớp chớp mắt: “Không phải, em chỉ đùa thôi mà…”
Kirill mỉm cười dịu dàng, giơ tay xoa mái tóc cậu: “Nhưng anh rất nghiêm túc, bé cưng.”
Đến cuối cùng, Đường Yểu vẫn phải đầu hàng.
Mà không đầu hàng cũng chẳng được. Về đến phòng cậu mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào Kirill đã lén lút thu dọn xong hành lý.
Đúng kiểu đánh úp rồi mới báo sau.
Hôm sau, hai người lên máy bay trở về Trung Quốc.
Vì ba mẹ không có nhà, bà nội gần đây lại đang theo học lớp dành cho người cao tuổi, Đường Yểu quyết định đưa Kirill về nhà ông bà ngoại trước, tiện thể để anh xem thử cuộc sống ở vùng quê trong nước ra sao.
Chỉ có điều quãng đường di chuyển hơi vất vả.
Từ máy bay đổi sang tàu cao tốc rồi lại chuyển sang xe khách.
Kirill thì chẳng sao cả, anh chỉ sợ bé cưng đi đường mệt. Nhưng thực tế, vì đã lâu chưa được về thăm quê nên tinh thần Đường Yểu lúc nào cũng đầy hứng khởi, chẳng có chút vẻ gì là mệt mỏi cả. Suốt dọc đường đi, cậu cứ hào hứng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Ngược lại thì Kirill thu hút rất nhiều ánh nhìn vì đôi mắt màu xanh của anh, chỉ có điều gương mặt hơi lạnh lùng khiến người khác không dám chủ động tiến lại bắt chuyện.
Sau khi Đường Yểu lên đại học, ông bà ngoại đã chuyển về sống ở ngôi làng nhỏ này. Hai ông bà sống trong một căn nhà có khoảng sân rộng, vô cùng yên tĩnh.
Xe dừng ở đầu làng. Kirill một tay kéo vali, một tay nắm tay Đường Yểu xuống xe.
Đường Yểu hết nhìn đông lại ngó tây, lẩm bẩm: “Rõ ràng em đã nhắn tin cho bà rồi mà, sao bà…”
Cậu còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng động cơ xe ba bánh nổ bành bạch. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe ba bánh màu đỏ dừng ngay trước mặt hai người.
Người lái xe bước xuống, tháo mũ bảo hiểm. Đường Yểu vừa nhìn đã ngẩn người: “Ông ngoại?”
Ông cụ cười híp mắt: “Bà ngoại cháu đang ở nhà nấu cơm, bảo ông ra đón hai đứa.”
Kirill lập tức hiểu ra, lễ phép gọi ông ngoại theo Đường Yểu: “Trời nóng thế này, làm phiền ông quá.”
Ông ngoại sửng sốt một chút.
Ông không đến dự hôn lễ mà chỉ xem ảnh thôi, không ngờ ngoài đời Kirill lại cao lớn thế này…
Ông ngơ ngác gật đầu: “Không phiền, không phiền.”
Đường Yểu bị hai người làm cho bật cười, mỗi tay đẩy một người: “Đi thôi, đi thôi. Cháu đói lắm rồi, lâu lắm chưa được ăn cơm do bà ngoại nấu.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Kirill ngồi loại xe này.
Hai người cùng chiếc vali ngồi phía sau thùng xe, ông ngoại còn chu đáo chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế nhựa thấp cho hai người.
Chỉ là ông không ngờ Kirill lại cao lớn đến thế.
Chiếc ghế nhỏ ấy Đường Yểu ngồi thì vừa khít, nhưng với Kirill nó lại trở nên vô cùng chật chội. Đôi chân dài của người đàn ông chẳng duỗi ra nổi, chỉ đành co quắp đầy tội nghiệp ở một góc thùng xe.
Đường Yểu nhìn tư thế ấy của anh mà chỉ muốn cười.
Kirill véo nhẹ má cậu, rồi đưa tay sờ lên trán: “Đổ mồ hôi rồi. Có nóng không?”
Hôm nay mặt trời khá gắt.
Người đàn ông lấy chiếc balo ra. Trong đó chẳng khác gì túi thần kỳ, thứ gì cũng có. Anh lấy khăn ướt lau mồ hôi cho Đường Yểu trước, rồi mở một chai nước đưa đến bên môi cậu.
Đường Yểu uống ừng ực mấy ngụm, cười đánh giá Kirill: “Anh biết không, càng ngày anh càng giống một ông bố bỉm sữa rồi đấy.”
Kirill gật đầu, rất tự nhiên gọi: “Bé cưng.”
Đường Yểu theo phản xạ liếc nhìn về phía ông ngoại, rồi vội đưa tay bịt miệng Kirill, nghiêm giọng cảnh cáo: “Ra ngoài không được gọi em như thế.”
Ngại chết đi được.
Kirill không đáp lại, chỉ hôn lên lòng bàn tay đang che miệng mình của cậu.
Chiếc xe ba bánh dừng trước cổng sân. Kirill bế Đường Yểu xuống xe. Nhưng ngay sau đó, vì ngại mất mặt trước ông bà ngoại mà cậu đã đạp cho anh hai cái, thế là Kirill phải vội vàng đặt người xuống.
Bỗng dưng có cảm giác chua xót như nhà có đứa con lớn, chẳng cần đến ông bố già nữa.
Đường Yểu kéo Kirill chạy vào trong sân, vừa chạy vừa gọi lớn: “Bà ngoại!”
“Ôi! Yểu Yểu về rồi à!”
Bà ngoại bước ra từ trong nhà, bên hông vẫn buộc chiếc tạp dề vải thô màu xanh quen thuộc. Bà lau lau tay, cười hiền từ.
Đường Yểu lao đến ôm chặt lấy eo bà. Hồi bé, mỗi lần ôm bà như thế này cậu còn phải ngẩng đầu nhìn lên. Giờ thì cậu đã cao hơn bà ngoại rồi.
Bà cười híp mắt: “Ôi chao, Yểu Yểu nhà mình càng lớn càng đẹp trai quá.”
Lúc này Đường Yểu mới nhớ đến Kirill, vội kéo người đàn ông lại: “Bà ngoại, đây là Kirill. Cháu từng gửi ảnh cho bà xem rồi đó.”
Bà ngoại mỉm cười gật đầu, nhưng đến lúc cất tiếng gọi thì lại chần chừ.
Tiểu Cơ? Tiểu Kê? Nghe giống con gà quá, không ổn lắm.
Tiểu Nhĩ(*)? Cũng chẳng đúng.
(*) Phiên âm tên Kirill là Cơ Lí Nhĩ (基里尔)
Im lặng suy nghĩ một lát, bà ngoại mới cẩn thận nói: “Tiểu Lí à, ôi chà, cậu thanh niên này cao to khỏe mạnh quá. Mau vào nhà ăn cơm đi, bà nấu nhiều món lắm.”
Tiểu Lí?
Đường Yểu suýt thì bật cười thành tiếng.
Thế nhưng Kirill vẫn lịch sự mỉm cười, nét mặt không hề thay đổi như thể đã hoàn toàn chấp nhận cách xưng hô này.
Anh bước tới đỡ bà ngoại, nói tiếng phổ thông trôi chảy: “Cảm ơn bà ngoại. Cháu nghe Yểu Yểu nhắc mãi là bà nấu ăn rất ngon, hôm nay cuối cùng cũng được thưởng thức rồi.”
Đường Yểu chợt ngẩn người.
Cậu nhớ lại lần trước khi mình về nhà Kirill, cả bàn họ hàng im thin thít, còn người đàn ông này thì một đấm đã hạ gục em trai, thật sự rất khó để tin đó lại là cùng một người.
Đường Yểu nhịn cười, theo mọi người vào nhà.
Trên bàn cơm đã bày sẵn đủ món, bà ngoại toàn làm những món Đường Yểu thích ăn. Cá sóc, sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên Coca, thịt chiên sốt chua ngọt, cùng một nồi canh cá trắng sữa thơm ngậy.
Chỉ ngửi mùi thôi mà Đường Yểu đã thấy mê mẩn.
Lúc ăn cơm, cậu vốn còn lo Kirill sẽ ngượng ngùng nên định nói thêm vài câu để khuấy động bầu không khí. Ai ngờ miệng cậu chẳng lúc nào rảnh, hoàn toàn không thể ngăn mình liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Ngon quá đi mất.
Mà Kirill cũng chẳng cần cậu giúp điều hòa không khí. Người đàn ông này nói chuyện còn giỏi hơn cậu tưởng. Anh vừa trò chuyện với bà ngoại về chuyện thường ngày, vừa cụng ly uống rượu với ông ngoại, bận rộn vô cùng. Thỉnh thoảng còn tranh thủ gỡ xương cá cho Đường Yểu.
Đường Yểu đã rất lâu rồi chưa ăn no đến thế, bụng nhỏ căng tròn, ợ một cái rồi cảm thán: “Ngon quá đi.”
Kirill bật cười, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu: “Xem ra anh phải học thêm tay nghề của bà ngoại mới được.”
Đường Yểu gật đầu đầy nghiêm túc: “So với bà ngoại thì anh vẫn còn nhiều chỗ cần cố gắng lắm.”
Ăn cơm xong, Kirill tranh phần dọn bàn, rửa bát. Đường Yểu sợ bị bà ngoại cằn nhằn nên rất biết điều, cũng lẽo đẽo theo vào bếp.
Chỉ có điều cậu chẳng hề động tay làm việc, chỉ thuần túy đứng làm nhiệm vụ giám sát.
Rửa bát xong, Kirill lại rửa ít trái cây, đút cho Đường Yểu một quả trước: “Tối nay em ăn nhiều quá rồi. Có muốn ra ngoài đi dạo tiêu cơm không?”
Đường Yểu xoa xoa cái bụng, gật đầu.
Vì ông bà ngoại ngủ sớm nên hai người đành tự đi dạo. Trước khi ra khỏi nhà, Đường Yểu đeo chìa khóa nhà lên cổ.
Đường Yểu đắc ý khoe với Kirill: “Hồi nhỏ em cứ làm mất chìa khóa miết. Sau này bà ngoại nghĩ ra cách treo luôn lên cổ em.”
Rõ ràng là do bản thân hậu đậu, vậy mà còn ra vẻ tự hào lắm.
Kirill bật cười, véo má cậu một cái: “Bé cưng đáng yêu quá.”
Ban đêm ở vùng quê vốn chẳng có gì để làm.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhà nào nhà nấy cũng bắt đầu nấu cơm rồi ăn cơm. Lũ trẻ còn chơi ngoài đường cũng tụm năm tụm ba kéo nhau về nhà. Đến khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng nhỏ chỉ còn lại một khoảng không gian yên bình.
Hai người chậm rãi bước dọc theo con đường làng.
Đường Yểu bỗng hỏi Kirill: “Anh có thấy không quen không?”
Cậu đá viên sỏi ven đường: “Điều kiện ở đây không tốt lắm, em sợ anh không thích nghi được.”
Kirill có hơi buồn cười. Anh nắm lấy tay Đường Yểu, nghiêm túc đáp: “Đương nhiên là không rồi, bé cưng. Em đưa anh về đây, anh mừng còn không kịp nữa, huống chi anh cũng chẳng thấy có gì không quen cả. Hồi trước lúc huấn luyện dã ngoại, điều kiện còn khắc nghiệt gấp trăm gấp nghìn lần nơi này.”
Đường Yểu cười hì hì ngẩng đầu nhìn anh: “Kirill, sao lúc nào anh cũng tốt như vậy chứ?”
Đây là lời thật lòng. Đường Yểu không chỉ một lần nghĩ rằng Kirill đối xử với cậu tốt đến mức quá đáng. Chăm sóc cậu từng li từng tí, bao dung mọi tính xấu của cậu, yêu thương cậu vô điều kiện.
Tình yêu của Kirill dường như không hề có giới hạn.
Kirill nghiêm túc nhìn cậu: “Đường Yểu cũng rất tốt.”
Đường Yểu ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng cong mắt cười: “Đó là đương nhiên rồi!”
Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ kiểu như Kirill tốt quá, mình không xứng với anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, Đường Yểu luôn là một em bé cực kỳ có cảm giác mình xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.
Kirill rất tốt, Đường Yểu cũng vậy.
Trong làng chẳng có mấy ngọn đèn đường, hai người đi được một lúc rồi quay trở về. Đường Yểu lại bắt đầu chơi xấu, bảo mình mệt rồi, đòi Kirill cõng cậu.
Người đàn ông dễ dàng cõng cậu trên lưng, để bé ngoan ôm lấy cổ mình, bước từng bước về nhà.
Khi trở lại sân nhà, ông bà ngoại đã ngủ nhưng vẫn chừa lại cho hai người một ngọn đèn. Hai người rón rén mở cửa căn phòng bên cạnh, bên trong chăn đệm cũng đã được trải sẵn.
Đi đường cả ngày, Đường Yểu mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích, đến cả quần áo cũng là Kirill thay giúp. Ở đây tắm rửa không tiện như trong thành phố, Kirill bèn mang nước nóng đến lau người cho bé cưng, rồi lại bưng một chậu nước đến rửa chân cho cậu.
Lúc này Đường Yểu đã buồn ngủ díp cả mắt.
Cậu cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngồi xổm nghiêm túc rửa chân cho mình, bỗng nhiên nổi tính nghịch ngợm, đá nước một cái rồi định rút chân về. Ai ngờ Kirill như đã đoán trước, không những không buông tay mà còn siết chặt cổ chân cậu, ngước mắt nhìn cậu như đang cảnh cáo: “Bé cưng, đừng nghịch.”
Chuông báo động trong lòng Đường Yểu lập tức reo inh ỏi. Mỗi khi Kirill lộ ra vẻ mặt này thì tức là sắp sửa “dạy dỗ” cậu, mà dạy dỗ kiểu gì thì hai người đều quá rõ.
Đây là nhà ông bà ngoại đấy. Dù người già có lớn tuổi, tai cũng đã lãng đi nữa thì hai người cũng không thể làm bậy được, mất mặt lắm.
Đương lúc Đường Yểu còn đang tưởng tượng cảnh lát nữa phải quyết chiến với Kirill đến cùng thì người đàn ông đã lau khô chân cậu xong xuôi, đứng dậy mang nước đi đổ.
Đến khi quay lại, Đường Yểu đã tự quấn mình kín mít như một con tằm.
Kirill không cảm xúc liếc nhìn một cái, có hơi buồn cười, cố ý lạnh giọng: “Trốn cái gì?”
Giọng Đường Yểu rầu rĩ: “Đâu có trốn. Em buồn ngủ mà.”
Hai người đã là vợ chồng, ông bà ngoại đương nhiên chỉ chuẩn bị một chiếc chăn.
Kirill nằm xuống, mạnh tay kéo chăn về phía mình: “Em ôm hết rồi thì anh đắp gì đây?”
Bé tằm nhỏ bị ép phải hé kén để Kirill thuận thế chui vào.
Người đàn ông ôm chặt cậu vào lòng. Một tay luồn vào trong áo ngủ của cậu, lần mò dần lên trên, dùng lòng bàn tay xoa xoa: “Còn nghịch với anh nữa không?”
Giường ở đây vốn không rộng, lùi thêm nữa là chạm vào vách tường. Đường Yểu sắp khóc đến nơi, rầm rì: “Đừng mà Kirill, em xin anh… Mai sẽ bị người ta nhìn ra mất.”
Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, nếu để lại dấu vết thì sẽ bị nhìn thấy rất rõ.
Kirill véo lên eo cậu một cái, giọng điệu thản nhiên: “Không sao, trong túi thuốc có băng cá nhân.”
Mỗi bên dán một miếng là đủ.
Nghe đến đó, nước mắt Đường Yểu suýt nữa rơi xuống.
Cuối cùng, cậu mím môi, ngoan ngoãn gọi: “Chồng ơi, em xin anh, đừng trêu em nữa.”
Cậu cứ ngỡ đó là một lời cầu xin.
Thế nhưng lọt vào tai Kirill thì chẳng khác nào một lời mời gọi.
Người đàn ông khoa trương nuốt khan một cái, yết hầu lăn lộn. Anh im lặng vài giây, giọng nói hơi khàn đi: “Đừng quyến rũ anh.”
Đường Yểu uất ức đến mức muốn khóc.
Tên đàn ông chó này!
Rốt cuộc là ai quyến rũ ai hả?!
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, chẳng dám cựa quậy thêm.
Cuối cùng Kirill cũng buông tay, chỉ là anh lại cúi đầu ép tới, giả vờ hời hợt nói: “Vợ đừng sợ. Để anh l**m giúp em, ngày mai sẽ không sưng nữa.”
Đường Yểu: “…”
Có ngốc đến mấy thì cậu cũng không mắc lừa kiểu này đâu.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Cậu biết nếu không ngoan ngoãn làm theo, Kirill chỉ càng làm ra những chuyện quá đáng hơn.
Đường Yểu đành ngậm nước mắt, chủ động cắn lấy vạt áo ngủ.
Kirill cúi xuống hưởng lộc.
Cuối cùng Đường Yểu vẫn rơm rớm nước mắt, oán trách: “Chắc chắn là sưng rồi. Mai biết làm sao đây?”
Kirill dỗ dành cậu: “Không đâu, bé cưng. Mai sẽ hết thôi. Ngoan nào, đừng khóc. Trước khi ngủ, đừng rơi nước mắt.”
Dỗ dành một hồi, Đường Yểu thật sự được anh dỗ đến ngủ thiếp đi, đến lúc mở mắt lần nữa thì đã là sáng hôm sau.
Vị trí bên cạnh lúc này đã trống không. Đưa tay sờ thử thì ga giường lạnh ngắt, đoán chừng Kirill đã thức dậy từ sớm rồi.
Đường Yểu dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh một lúc mới nhớ ra mình đang ở nhà ông bà ngoại. Cậu vội vàng rời giường, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa còn cố ý kiểm tra… Ừm, Kirill cũng nói thật được một câu.
Chỗ đó đã hết sưng rồi, chỉ còn hơi đỏ một chút, nhưng mặc quần áo vào thì không nhìn ra.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm phức đã ùa tới. Kirill đang bận rộn trong bếp cùng bà ngoại.
Thấy Kirill thành thạo động tác rửa rau, thái rau, bà ngoại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Cháu biết nấu ăn à?”
Kirill ngẩng đầu cười: “Yểu Yểu thích ăn món Trung nên cháu có học nấu vài món. Chỉ là chưa chính gốc lắm, lần này về cũng định theo bà học cho tử tế.”
Chỉ bằng mấy câu nói ngắn ngủi đã dỗ bà ngoại cười đến không khép miệng được, chỉ hận không thể lập tức nhận Kirill làm học trò ruột, truyền hết tuyệt kỹ nấu nướng cho anh.
Chẳng bao lâu sau, cửa bếp bị đẩy hé mở. Một cái đầu lông xù thò vào, hít hít hai cái.
“Thơm quá đi.”
Mới nói được nửa câu, Kirill đã nhét ngay một quả dâu tây vào miệng cậu: “Ngoan, ra ngoài chơi đi. Trong này nhiều khói lắm.”
Nói xong thì đẩy người ra ngoài rồi đóng cửa không chút lưu tình. Chưa đầy nửa phút sau, Đường Yểu lại ló đầu vào. Lần này, cậu còn chưa kịp mở miệng, Kirill đã nhét luôn một miếng bánh trứng vào miệng cậu.
Như kích hoạt bản năng, Đường Yểu theo phản xạ nhai nhai mấy cái. Đợi đến lúc hoàn hồn lại thì cậu đã bị đẩy ra ngoài lần nữa.
??? Làm gì vậy chứ? Dỗ mèo à!
Mèo con xù lông.
Lần này cậu hùng hổ đẩy cửa bước hẳn vào bên trong, tuôn một tràng như đổ đậu: “Đừng có bịt miệng em nữa! Em chỉ muốn hỏi ông ngoại đi đâu rồi thôi!”
Kirill sững người một chút, còn bà ngoại thì từ phía sau lưng anh thò đầu ra: “Ông ấy ra chợ mua trái cây rồi. Kệ ông ấy đi, ngoài chợ có bán bữa sáng, chúng ta cứ ăn phần của chúng ta trước.”
Tuy chỉ là bữa sáng, nhưng hai người vẫn đồng lòng làm cả một bàn đầy ắp. Đến lúc ăn cơm, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải Đường Yểu, đũa của cả hai không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu.
Đồng tâm hiệp lực nuôi heo con!
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...