Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương33

Cỡ chữ
Chương 33: Chồng ơi Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày diễn ra lễ kết hôn. Thế nhưng, hôn lễ lại không được tổ chức ở Moskva mà được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ ở vùng biên. Kirill bao trọn cả hòn đảo, nói rằng nhân dịp này muốn để người thân, bạn bè hai bên kết hợp đi nghỉ dưỡng luôn. Sau hôn lễ, mọi người cứ ở lại trên đảo thêm vài ngày để vui chơi cho thỏa thích. Đường Yểu đã xin nghỉ phép kết hôn ở công ty từ sớm. Ông chủ nghe tin cậu sắp kết hôn thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Còn Đường Yểu thì cười tít cả mắt, tâm trạng tốt vô cùng, cậu vui vẻ phát kẹo cưới cho tất cả mọi người trong công ty. Một ngày trước khi cử hành hôn lễ, người thân và bạn bè của cả hai lần lượt có mặt. Phần lớn bạn bè trong nước của Đường Yểu đều bay đến Moskva trước, sau đó Kirill sắp xếp máy bay riêng đưa họ ra đảo. Hiện tại đang là khoảng thời gian hòn đảo bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đêm trước hôn lễ, mấy người bạn trong nước vây kín Đường Yểu, ép hỏi cho ra rốt cuộc hai người quen nhau thế nào, sao mới đó đã chuẩn bị kết hôn rồi. Đường Yểu bị hỏi đến mức đỏ bừng cả mặt lẫn cổ. Cuộc gặp gỡ của hai người thật sự có hơi ly kỳ, cậu cũng chẳng biết kể sao với họ. Chẳng lẽ nói mình đi bar tìm bạn tình một đêm, kết quả nhận nhầm người, rồi cứ thế ngủ với Kirill? Đường Yểu gãi đầu, đương lúc luống cuống không biết trả lời thế nào thì Kirill bước tới từ phía sau, theo sau anh còn có hai nhân viên bưng khay bánh ngọt và đồ ăn vặt đặt xuống. Kirill mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Đường Yểu. “Là tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi mới là người chủ động theo đuổi em ấy.” “Oa!” “Ôi trời!” “Hú hú hú!” Chẳng biết từ đâu chui ra một con khỉ. Đường Yểu bị mọi người trêu chọc thì lại càng xấu hổ hơn. Cậu lén quay đầu trừng Kirill một cái, nhưng anh chỉ cong môi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Yểu. Chẳng mấy chốc, Đường Yểu đã bị nhìn đến mức ngượng ngùng, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười theo. Khóe môi cong lên, đôi mắt cũng cong thành hai vầng trăng non. Nhìn bé ngoan như vậy, Kirill chỉ thấy cổ họng ngứa ngáy. Nếu không phải không đúng lúc, anh đã sớm ôm người vào lòng rồi cúi xuống hôn rồi. Anh không nán lại lâu, chỉ mỉm cười dịu dàng: “Mọi người chơi vui nhé.” Trước khi đi, anh còn nhẹ nhàng véo má Đường Yểu một cái. Sau khi Kirill rời đi, chủ đề trò chuyện ngày càng b**n th**, nào là có to không, lâu không, đủ thứ chuyện chẳng biết xấu hổ. Đường Yểu làm sao mà chịu nổi mấy trò đùa giỡn này. Vốn dĩ da mặt cậu đã mỏng, bình thường ở trên giường chỉ cần nghe Kirill nói vài câu trêu ghẹo là đã đỏ bừng mặt, rơi nước mắt, huống chi bây giờ còn bị cả đám người vây quanh hỏi những chuyện này. Cả khuôn mặt cậu đỏ lựng lên như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Cậu lắp bắp ứng phó qua loa được một lúc rồi tranh thủ chuồn mất. Ven biển có mấy căn biệt thự liền kề, tất cả đều đã được Kirill bao trọn. Đường Yểu đi dạo một vòng, định tìm Kirill. Vừa rẽ qua góc hành lang thì vô tình nhìn thấy Kirill đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu trong phòng khách. Đường Yểu khựng lại bước chân, nép ngoài cửa. Không cưỡng lại nổi tính tò mò, cậu bèn xấu hổ mà lén lút nghe trộm. Tiếng Trung của Kirill giờ đã rất lưu loát, nhưng khi anh vừa mở miệng vẫn khiến mí mắt Đường Yểu giật một cái. Bởi vì người đàn ông lại gọi một cách vô cùng trôi chảy. “Ba, mẹ.” Kirill đang nói với hai người về chuyện sau khi kết hôn sẽ theo cậu về nước. Ba Đường nói: “Chuyện đó là do hai đứa quyết định, chúng ta sẽ không can thiệp. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Yểu Yểu. Chúng ta chẳng chăm sóc nó được bao nhiêu, nên bây giờ cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nó.” “Chỉ cần nó có thể sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ.” Kirill nghiêm túc gật đầu: “Con hứa, con xin dùng cả mạng sống của mình để thề, cả đời này con sẽ đối xử tốt với Đường Yểu, sẽ không để em ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.” Nói đến đây, giọng người đàn ông hơi trầm xuống. “Ba, mẹ, có một chuyện con phải nói với hai người. Thời gian trước, con và Yểu Yểu…” Tim Đường Yểu chợt thắt lại. Cậu biết Kirill sắp kể chuyện hai người gặp tai nạn xe, vội vàng bước tới cắt ngang lời anh: “Mọi người đang làm gì vậy?” Đường Yểu chẳng khách sáo, quay sang nói với Kirill: “Em đói rồi, muốn ăn mì cà ri bò do anh nấu.” Kirill lập tức gật đầu đồng ý: “Được.” Anh đứng dậy, lễ phép cúi đầu xin lỗi: “Ba mẹ, tối nay để con vào bếp nấu một bữa, mong ba mẹ nếm thử tay nghề của con.” Hai vợ chồng bị thái độ của anh làm cho hơi ngượng ngùng. Ba Đường vỗ vai Đường Yểu: “Đừng có đứng đó nhìn nữa, con cũng vào phụ đi.” Đường Yểu đáp một tiếng, lon ton chạy theo Kirill. Mãi đến khi rẽ vào bếp, cậu mới phụng phịu nói: “Anh nói chuyện đó với ba mẹ làm gì chứ?” Cậu ngẩng đầu nhìn Kirill: “Lỡ ba mẹ thấy anh là người nguy hiểm, không cho em kết hôn với anh nữa thì sao?” Kirill nghe vậy thì bật cười. Anh khom người bế Đường Yểu lên, đặt cậu ngồi lên bàn đảo bếp, hai tay anh chống hai bên, hoàn toàn bao phủ bé cưng trong phạm vi của mình. Anh hạ giọng: “Bé cưng, anh nên thành thật với ba mẹ em. Không bảo vệ tốt cho em là lỗi của anh, anh sẵn sàng chấp nhận mọi sự chỉ trích và phê bình của họ.” Đó là điều anh cần phải đối mặt. Nhưng Đường Yểu chỉ rầm rì mấy tiếng lầm bầm trong cổ họng, dùng chân cọ cọ vào đùi Kirill. Chênh lệch vóc dáng giữa hai người quá lớn, đứng cạnh nhau càng khiến Đường Yểu trông nhỏ xíu như một mô hình búp bê. Cậu chọc chọc vào ngực Kirill: “Đừng có giảng đạo lý nữa.” Kirill bị đôi mắt long lanh ấy nhìn chăm chú, lập tức chẳng còn nói nổi câu nào, trong đầu chỉ muốn cúi xuống hôn cậu. Hôm nay khách đến quá đông, anh vẫn chưa tìm được cơ hội nào để gần gũi với bé ngoan. Nhưng lúc này thì quá là thích hợp. Kirill ghé lại mỗi lúc một gần hơn. Sau đó, một tay anh ôm lấy eo Đường Yểu, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của anh không hề mãnh liệt, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ hung hăng thường ngày. Đường Yểu không né tránh, trái lại còn rất phối hợp ngẩng đầu lên. Hai người hôn nhau quyến luyến không rời, đầu lưỡi cứ mãi quấn lấy nhau. Cảm giác vô cùng k*ch th*ch. Bên ngoài phòng khách là tiếng cười nói náo nhiệt của khách khứa. Còn họ lại đang lén lút hôn nhau trong một góc bếp khuất người. Chẳng biết đã qua bao lâu, Kirill mới hơi buông Đường Yểu ra, hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Đường Yểu l**m môi, cảm thấy hơi đau thì nhỏ giọng oán giận: “Sưng rồi đúng không? Lát nữa em ra ngoài chắc sẽ bị mọi người nhìn ra mất.” Kirill cụp mắt nhìn đôi môi ấy, an ủi cậu: “Không sưng đâu, chỉ hơi đỏ thôi. Đẹp lắm.” Anh chợt nhớ đến một loại quả dại từng thấy ở nông trại khi còn nhỏ, chỉ cần dùng lực bóp nhẹ một cái là lớp vỏ sẽ vỡ ra, nước quả đỏ tươi chảy tràn ra lòng bàn tay. Mà màu sắc ấy chính là màu sắc trên đôi môi của bé ngoan hiện giờ. Kirill không nhịn được, cúi xuống m*t nhẹ thêm một cái. “Bé cưng, tối nay…” Anh còn chưa nói hết, Đường Yểu đã cắt lời trước: “Tối nay em không thể ngủ với anh.” Kirill hơi nhíu mày. Giọng Đường Yểu nhỏ đi một chút: “Bên em có phong tục, đêm trước ngày cưới không được ở cùng nhau.” “Với lại, bạn bè em đến đông lắm, tối nay bọn em còn phải tụ tập nữa.” Mặt Kirill lập tức xụ xuống. “Em ngủ với họ?” Đường Yểu nhấn mạnh: “Là ngồi trò chuyện với nhau thôi! Với lại đều là phòng suite, có bao nhiêu giường như thế, chứ đâu có ngủ chung.” Dù vậy, Kirill vẫn mang vẻ mặt rầu rĩ, rõ ràng không hài lòng với kết quả này, còn muốn cố gắng thêm, “Vợ ơi…” Đường Yểu đẩy anh ra: “Được rồi được rồi, không phải anh còn phải nấu cơm hả?” Cậu nhảy khỏi bàn, luồn người ra khỏi vòng tay Kirill rồi chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được hai bước đã bị người đàn ông phía sau nhẹ nhàng túm cổ áo kéo trở lại. Kirill tức cười nói: “Chạy cái gì? Ba mẹ bảo em ở lại phụ anh mà.” Đường Yểu tức đến nhe răng la oai oái: “Anh còn lấy ba mẹ ra để ép em nữa hả?” Kirill mặc kệ cậu phản đối, cứ giữ người lại không cho đi. Đường Yểu vừa lẩm bẩm vừa càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi sang một bên phụ anh. Nói là phụ bếp nhưng Kirill cũng chẳng nỡ để cậu làm gì, chỉ bảo Đường Yểu ngoan ngoãn ngồi một bên, đảm nhận vai trò làm linh vật cổ vũ cho anh. Đường Yểu đung đưa đôi chân, chưa được mấy phút đã bị Kirill đút cho đủ thứ đồ ăn vào miệng. Lúc thì một quả dâu tây, lúc là cà chua bi, khi thì một miếng thịt kho hoặc thịt xông khói vừa áp chảo xong. Thỉnh thoảng Kirill còn lén chơi xấu. Nhân lúc đút đồ ăn cho cậu, tiện thể đưa luôn đầu lưỡi của mình vào trong. Một bữa cơm mà nấu gần mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được bưng lên bàn. Lúc này, những người khác đều đã ra ngoài dựng bếp, vừa nướng BBQ vừa ăn. Ba mẹ Đường đã lớn tuổi, không muốn ra góp vui nên bèn ở lại trong phòng ăn dùng mấy món cơm nhà. Điều khiến hai người bất ngờ là tay nghề nấu nướng của Kirill thật sự rất khá. Đường Yểu đắc ý cười tít mắt ngồi bên cạnh: “Đều là công lao của con đấy.” Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng thật sự là cậu dạy Kirill nấu ăn. Thực ra, chỉ vì Đường Yểu quá kén ăn, Kirill hết cách nên đành phải chiều theo mà học nấu cho cậu. Kirill không vạch trần chú mèo nhỏ đang đắc ý kia, chỉ thản nhiên gắp một đũa rau bỏ vào bát cậu. Đúng là lấy oán báo ân, chọc Đường Yểu tức đến mức mở to đôi mắt tròn xoe lườm anh. Kirill coi như không thấy, ngay trước mặt ba mẹ cậu vẫn thản nhiên nói: “Ngoan, rau cũng phải ăn.” Đường Yểu tức tối nhai rau rôm rốp. Thế nhưng tối hôm đó, hai người vẫn phải ngủ riêng. Bạn bè của Đường Yểu tụ tập trong một phòng suite lớn, trên bàn bày la liệt đồ ăn vặt, tivi mở một chương trình giải trí làm nhạc nền, ai nấy vô tư nhắc lại đủ thứ kỷ niệm ngày xưa. Họ nói về thời cấp ba, thời đại học, nói về đủ loại chuyện phiếm trên đời. Nào là ai kết hôn với ai rồi, ai đã có con, ai ngày trước còn vô danh tiểu tốt mà giờ bỗng chốc đã đổi đời. Bầu không khí nói chuyện càng lúc càng rôm rả. Chỉ có Đường Yểu là hơi thất thần. Không hiểu sao cậu lại nhớ Kirill. Như thể hai người thật sự tâm ý tương thông, đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Đường Yểu cầm lên xem, là Kirill gửi ảnh sang cho cậu. Đó là một tấm ảnh selfie chụp trước gương. Người đàn ông trông như chuẩn bị đến phòng tập gym, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao bó sát. Bộ đồ ấy mặc trên người anh chẳng hề phản cảm, ngược lại càng tôn lên từng đường nét cơ bắp, phô bày trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo. Đặc biệt là chỗ bên dưới kia, quả thực… Đường Yểu cảm thấy mặt mình đang nóng lên, hơi thở cũng dần nặng nề. Cậu vội úp sấp điện thoại xuống bàn. May mà mọi người vẫn đang trò chuyện hăng say, chẳng ai để ý đến động tác ấy. Đường Yểu chột dạ liếc nhìn xung quanh, chậm chạp đứng dậy, lén lút như ăn trộm đi nhẹ chân về phía cửa. Có người trông thấy: “Đường Yểu, cậu đi đâu thế?” Đường Yểu giật mình, vội đáp: “Tôi hơi nóng, ra ngoài hít thở chút.” Nói xong thì mở cửa chuồn mất. Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau. Nóng? Điều hòa mở lạnh thế này, nóng chỗ nào? Là nóng trong người thôi! Đường Yểu l**m l**m môi, men theo hành lang đến thẳng phòng của Kirill. Cũng lạ thật, rõ ràng hai người đã đường đường chính chính yêu nhau, ngày mai còn tổ chức hôn lễ, vậy mà bây giờ lại lén lút chẳng khác gì vụng trộm. Cậu vừa gõ cửa nhẹ hai cái, cánh cửa lập tức mở ra. Một cánh tay thò ra nắm lấy cổ tay Đường Yểu rồi kéo mạnh vào trong. Đường Yểu còn chưa kịp phản ứng lại thì cả cơ thể đã bị ép sát lên cánh cửa phòng. Kirill nóng lòng như lửa đốt, anh lập tức cúi đầu áp xuống một nụ hôn đầy mãnh liệt. Nhưng lần này Đường Yểu lại không chịu phối hợp, cứ nghiêng đầu né tránh: “Đừng… đừng hôn em. Lát em còn phải quay về, họ sẽ nhìn ra mất.” Kirill cắn nhẹ lên môi cậu một cái: “Còn về làm gì nữa? Anh còn có thể thả em đi chắc?” Đường Yểu nắm chặt vạt áo Kirill, những lời định nói dần bị nụ hôn nuốt trọn, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng thở mơ hồ không thành câu. Kirill vòng tay đỡ lấy mông cậu, bế người lên rồi đặt xuống giường. Đùa à. Anh còn cố ý thay quần áo, chụp ảnh để dụ người sang đây. Đâu phải chỉ đơn giản là nhìn một cái, hôn một cái rồi thả người đi đâu. Đường Yểu bị hôn đến choáng váng đầu óc, vậy mà vẫn không quên giãy giụa: “Đừng… lỡ bị mọi người nhìn ra thì sao?” Càng lúc càng giống vụng trộm. Kirill bật cười, hôn lên cằm cậu: “Đừng sợ, bé cưng. Chồng em đi công tác rồi, sẽ không phát hiện đâu.” Đường Yểu: ??? Anh nghiện trò nhập vai này rồi đúng không? Cậu giơ chân đá Kirill một cái, ai ngờ cổ chân lại bị anh nắm lấy. Đường Yểu khựng lại một chút, bỗng buông xuôi ngả người nằm xuống, chậm rãi nói: “Bên em có tập tục. Người ta bảo nếu trước lễ kết hôn mà hai người vẫn cố tình ở chung thì sau này tình cảm sẽ không được suôn sẻ, còn rất dễ dẫn đến ly hôn nữa.” Vừa dứt lời, Kirill lập tức buông tay ra, thậm chí còn theo phản xạ lùi về sau một bước, như thể Đường Yểu là thú dữ hay tai họa gì đó. Đường Yểu suýt nữa bật cười thành tiếng. Cũng chẳng còn cách nào, hai chữ “ly hôn” đối với Kirill có sức sát thương rất lớn. Kirill: Dị ứng với hai chữ ly hôn. Đường Yểu hừ một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình. Người đàn ông này cứ như con chó lớn vậy, cứ cọ tới cọ lui khắp người cậu, hôn lung tung tới mức trên cằm cậu toàn là nước miếng. Kirill không dám lại gần nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu đầy mong ngóng, tủi thân hỏi: “Vậy em sang đây làm gì?” Đương nhiên là bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Đường Yểu thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế, hất cằm đáp: “Thì sao? Em sang thăm anh, an ủi anh một chút không được à?” Nói xong, cậu hiên ngang khí thế bước chân ra phía cửa. Đến ngưỡng cửa lại dừng chân, ngoái đầu nhìn Kirill. Người đàn ông đứng trong vùng ngược sáng, chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy có hơi đáng thương. Đường Yểu mềm lòng, cất tiếng hỏi: “Dù sao cũng còn sớm, hay mình ra biển đi dạo một vòng nhé?” Kirill lập tức khoác áo ngoài rồi sải bước tới: “Đi thôi vợ.” Đường Yểu: “…” Hình như lại bị lừa rồi. Có lẽ vì mọi người đã vui chơi cả ngày nên bãi biển về đêm lại khá vắng vẻ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ đều đều. Đường Yểu vốn định cởi giày đi chân trần trên cát, nhưng Kirill lại không cho, sợ trên bãi biển có đá vụn làm cậu bị thương. Đường Yểu rầu rĩ không vui, đi được vài bước thì thấy Kirill bỗng chặn trước mặt rồi ngồi xổm xuống. Đường Yểu buồn bực hỏi: “Anh làm gì thế?” Lại định cầu hôn thêm lần nữa à? Kirill bất đắc dĩ nói: “Lên đây, anh cõng em.” Đường Yểu reo lên một tiếng, vui vẻ như một chú cún nhỏ, lập tức trèo lên lưng Kirill. Cậu vòng tay ôm chặt cổ anh, không quên dặn dò: “Đừng làm em ngã nha.” Kirill bật cười, nhấc cậu lên cao hơn một chút. “Có khi nào anh làm em ngã đâu.” Ừm, quả thật là chưa từng. Kirill rất thích đánh úp; bất thình lình bế cậu lên là tiết mục quen thuộc của anh. Nhưng dù đã làm vậy không biết bao nhiêu lần, anh cũng chưa từng làm Đường Yểu ngã xuống đất. Con đường ven biển dường như rất dài, thế nhưng hai người cứ chầm chậm bước đi, thời gian phảng phất như bị rút ngắn vô số lần. Bóng hai người hòa làm một, kéo dài trên nền cát. Đường Yểu tựa cằm lên vai Kirill, cảm thấy vô cùng bình yên. Cậu biết những tháng ngày bình dị như thế này, tương lai của họ vẫn còn vô số lần nữa. Đường Yểu chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một hành động bốc đồng trong quán bar hôm ấy lại có thể giúp cậu kiếm luôn cho mình một anh chồng. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không nhớ rõ cảm giác khi lần đầu gặp Kirill là như thế nào. Dù sao hôm đó cậu cũng say quá rồi. Điều duy nhất cậu còn nhớ rõ là một đôi mắt màu xanh rất đẹp. Nghe thấy Đường Yểu ngáp một cái, động tác bước của Kirill chậm lại, tiếp tục cõng cậu đi thêm một đoạn. Cái đầu tựa trên vai anh càng lúc càng nặng, hơi thở bên tai cũng dần trở nên đều đều. Chú heo con ngủ mất rồi. Nếu là trước đây, Kirill đã sớm tha người về ổ. Nhưng lời Đường Yểu nói lúc nãy khiến anh vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn không dám thử. Bạn bè trong phòng không thấy cậu trở lại, gọi cho Đường Yểu mấy cuộc mà không có ai bắt máy. Thấy bên ngoài trời tối om, mọi người đều có hơi lo lắng, đang định ra ngoài tìm thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì hàng đã được giao đến tận nơi luôn rồi. Kirill cõng Đường Yểu trên lưng, mỉm cười với họ: “Tôi không làm phiền mọi người chứ?” Dù Kirill đã cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, nhưng vóc người của anh quá cao lớn, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã mang theo cảm giác áp bức. Mấy người bạn đều không dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Trương Lâm bước tới, vội đón lấy Đường Yểu: “Không đâu, không đâu, bọn tôi cũng định ra ngoài tìm cậu ấy.” Vừa đổi người bế, Đường Yểu liền tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng dụi mắt, theo bản năng cọ cọ vào lòng người bên cạnh, giọng mềm nhũn như đang làm nũng: “Kirill…” Cả người Trương Lâm lập tức cứng đờ. Thấy sắc mặt Kirill ở đối diện hơi trầm xuống, cậu ta vội vàng lay lay bả vai Đường Yểu: “Chồng cậu đứng bên kia kìa.” Xưng hô này làm sắc mặt Kirill từ âm u lập tức chuyển sang rạng rỡ. Đường Yểu cũng tỉnh táo hẳn. Cậu vụt một cái thoát khỏi lòng Trương Lâm, nhìn đám bạn đang cố nhịn cười bên cạnh, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Chưa kịp nói thêm câu nào thì rầm một tiếng, cửa đã bị đóng sập lại. Kirill suýt nữa bị cánh cửa phòng húc trúng mũi: “…” Cánh cửa phòng vừa đóng lại, tiếng cười trong phòng lập tức vang dội, ầm ĩ cả lên. Đường Yểu bị cười đến đỏ cả mặt, bĩu môi không thèm để ý đến ai nữa, quay đầu đi thẳng vào trong. Trương Lâm cười đến mức không đứng thẳng nổi: “Thế này là thế nào? Lén chạy ra ngoài gặp chồng hả? Đường Yểu, cậu đúng là đồ dính người nha!” Đường Yểu càng không dám nói mình bị Kirill dùng sắc đẹp dụ ra ngoài, thế là chỉ cúi gằm đầu, im thin thít. Mọi người cười đùa thêm một lúc thì cũng không còn sớm nữa, ai nấy đều tự thu dọn rồi đi ngủ. Đường Yểu nằm trên giường, cảm thấy mặt cuối cùng cũng bớt nóng, mới trở mình lấy điện thoại ra bắt đầu ném bom sticker cho Kirill. [Mèo con ôm mũi lắc mông.jpg] (*) (*) Cái điệu nhảy scuba dance á = )) Kirill: [?] Anh không khỏi mất tự tin, cúi đầu ngửi ngửi người mình. Có mùi gì đâu? Ngay sau đó, trên màn hình lại liên tiếp hiện lên một đống sticker. [Mèo con đấm móc trái] [Mèo con đấm móc phải] [Mèo con xoay người đá vòng] Một bộ combo liên hoàn hoàn chỉnh. Kirill tranh thủ chen vào giữa cơn mưa sticker bằng mấy cái biểu tượng [chắp tay][chắp tay]. Đường Yểu xả giận xong cũng chẳng buồn xem Kirill trả lời gì, cứ thế vùi đầu vào chăn ngủ một mạch. Đáng ghét! Đều tại Kirill hết!! Đường Yểu lúc nào cũng vậy. Một bé mèo như cậu thì gánh nổi trách nhiệm gì chứ? Đương nhiên là mọi tội lỗi phải đổ hết lên đầu Kirill rồi! Quá hợp lý! Đúng chuẩn kiểu người hoàn toàn không tự làm mình hao tổn tinh thần. Đêm trước hôn lễ, Đường Yểu vốn tưởng mình sẽ hồi hộp đến mức mất ngủ. Ai ngờ hoàn toàn không. Cậu ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, mãi mới bị Trương Lâm và mọi người gọi dậy. Trương Lâm thật sự phục cậu luôn. Đây là lần đầu tiên cậu ta biết thì ra Đường Yểu lại khó gọi dậy đến thế, gọi mấy lần cũng không chịu tỉnh. Cuối cùng hết cách, cậu ta bèn lấy luôn túi chườm đá áp lên mặt Đường Yểu, cười đầy nham hiểm: “Muộn giờ làm lễ rồi!” Ý thức của Đường Yểu lập tức quay về. Vừa nhớ ra hôm nay là ngày gì, cậu bật dậy như lò xo, lê dép lê lao thẳng ra ngoài. Trương Lâm vội chạy theo phía sau, gọi lớn: “Chậm thôi! Đi thẳng đến phòng trang điểm!” Thật ra, cho đến tận hôm nay, Đường Yểu vẫn chưa nhìn thấy lễ phục của mình. Trước đó, Kirill từng muốn để cậu chọn, nhưng Đường Yểu lập tức lấy hai tay che mắt lại, nhất quyết nói rằng mình muốn mở hộp mù. Hôm nay khi chiếc hộp mù ấy được mở ra, cậu thật sự sững sờ đến mức không thốt nên lời. Để hoàn thành bộ lễ phục này, nhà thiết kế đã đích thân đến lấy số đo cho Đường Yểu không dưới ba, bốn lần, để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Khi Đường Yểu thay lễ phục xong, đứng trước gương, nhà thiết kế suýt nữa thì xúc động rơi nước mắt. Đối với một người làm thiết kế, còn điều gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy tác phẩm của mình tìm được chủ nhân phù hợp nhất đây? Đường Yểu mặc bộ lễ phục ấy lên trông chẳng khác nào một hoàng tử nhỏ. Đường cắt may vô cùng gọn gàng, mang đậm phong cách châu Âu nhưng không hề khoa trương. Cậu soi mình trước gương hết một lượt, hài lòng đến mức không nhịn được mà mỉm cười. Theo bản năng, cậu định lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Kirill, nhưng rồi lại nhịn xuống. Dù sao thì chỉ một lát nữa thôi, Kirill cũng sẽ được trực tiếp nhìn thấy mà. Nhà tạo mẫu ấn cậu ngồi xuống ghế, tiện tay chỉnh lại mái tóc một chút, tạo cảm giác tự nhiên nhưng không hề luộm thuộm, cực kỳ hợp với khí chất của Đường Yểu. Vốn dĩ da cậu đã rất trắng, gần như chẳng cần trang điểm gì nhiều, chỉ cần sửa soạn sơ qua cũng đã đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Trương Lâm nhìn cậu một cái rồi đứng hình: “Đệt, tôi cũng muốn làm top vì cậu luôn rồi.” Đường Yểu: “…” Không thèm để ý đến mấy lời của Trương Lâm, cậu tiếp tục bước ra ngoài. Càng đến gần cửa, tiếng nhạc cùng tiếng trống càng rõ ràng hơn, thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng trò chuyện của khách khứa. Đúng vào lúc ấy, Đường Yểu mới thật sự thấy hồi hộp. Dù sao bên ngoài cũng có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng rồi chỉ cần tưởng tượng đến lúc cánh cửa này mở ra, người đang đứng chờ bên kia là Kirill, trái tim lơ lửng của Đường Yểu lại lập tức trở nên vững vàng. Là Kirill, vậy thì chẳng còn gì khiến cậu phải sợ nữa. Theo hiệu lệnh điều phối của nhân viên hôn lễ, Đường Yểu đẩy nhẹ cánh cửa ra. Bên ngoài, Kirill đang đợi cậu. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, giống hệt nhạc nền được bật đúng thời điểm trong phim truyền hình. Hoặc có thể nói là bắt đúng nhịp nhạc. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, đầu óc Đường Yểu hoàn toàn trống rỗng, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng gần như biến mất. Cậu vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt màu xanh quen thuộc. Trong chớp mắt, ký ức bị chôn sâu trong tâm trí bỗng ùa về. Cậu nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đôi mắt xanh này. Chỉ là so với ngày đó, ánh mắt hôm nay đã dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như cả một đại dương rộng lớn, mà trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nhỏ bé của Đường Yểu. Đường Yểu mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Cậu bước về phía trước một bước, nắm lấy tay Kirill. Người đàn ông siết chặt bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Hai người cứ thế nắm tay nhau, cùng bước đi trên thảm đỏ. Trong tiếng nhạc vang vọng, Đường Yểu l**m l**m cánh môi, giọng nói vì có chút hồi hộp mà hơi khàn đi. “Kirill?” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu. Đường Yểu mỉm cười với anh. “Chồng ơi, chúc mừng tân hôn.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...