Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương32

Cỡ chữ
Chương 32: Vợ ơi, em ngoan quá Ivan nghẹn họng. Dưới ánh mắt như muốn giết người của Kirill, hắn lắp bắp chào Đường Yểu một tiếng rồi kiếm cớ đi làm thủ tục để vội vàng chuồn mất. Trước khi đi, hắn vẫn không quên nhét chiếc hộp đựng nhẫn vào tay Kirill. Đường Yểu nhìn chiếc hộp nhỏ ấy, chớp chớp mắt, ánh mắt sáng rực nhìn Kirill: “Nhẫn gì vậy, anh? Chuyện này là sao đây?” Kirill hắng giọng: “Là… chuyện em vừa đồng ý kết hôn ấy, không phải là em định đổi ý đấy chứ?” Khi nói câu này ra, rõ ràng biểu cảm của anh đang vô cùng căng thẳng. Đường Yểu hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, sau đó lại nằm vật xuống giường giả ngốc: “Anh nói gì vậy? Em không hiểu.” Kirill lập tức cuống lên, nắm lấy cổ tay Đường Yểu: “Lúc nãy em nói mà.” Đường Yểu chống má bằng một tay, hờ hững nhìn Kirill: “Anh không định cầu hôn em ở đây đâu nhỉ?” Sự nhiệt tình trong lòng Kirill bỗng nguội đi vài phần. Giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống. Đúng vậy. Đây là bệnh viện. Khung cảnh đơn sơ thế này mà bản thân anh trông cũng đang chật vật như vậy. Sao có thể cầu hôn bé ngoan ở đây được chứ? Ánh mắt Kirill dần tối lại. Anh mím môi, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc định cất chiếc hộp nhẫn đi, Đường Yểu bỗng lên tiếng: “Chưa cầu hôn mà đã định bỏ cuộc rồi à? Em còn chưa từ chối mà.” Kirill bỗng cứng đờ người. Giọng của Đường Yểu hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Cậu cứ như vậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đen láy sáng ngời, đẹp đẽ vô cùng. Kirill vô thức nuốt nước miếng một cái. Cơn đau trong lồng ngực dường như biến mất trong chớp mắt. Anh gần như không hề do dự, lập tức bước xuống khỏi giường rồi quỳ một gối trên mặt đất: “Bé cưng, em đồng ý kết hôn với anh nhé?” Ngay từ khi nảy ra ý định cầu hôn Đường Yểu, Kirill đã chuẩn bị vô số bản nháp trong lòng. Anh từng lén viết cho bé ngoan rất nhiều thư tình, có bức dài thật dài, có bức lại ngắn gọn chỉ có vài câu. Thế nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, Kirill mới nhận ra đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu lúc này bác sĩ có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ lập tức đẩy anh vào phòng cấp cứu mất. Anh cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó. Đây là lần đầu tiên trong đời Kirill căng thẳng đến vậy. Anh l**m nhẹ môi, lắp bắp: “Xin lỗi, em bé cưng, mọi thứ diễn ra vội vàng quá … Lẽ ra anh phải chuẩn bị cho em một màn cầu hôn thật long trọng. Anh xin lỗi…” Đến chính anh cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, cứ lộn xộn, lung tung hết cả lên. Tệ quá. Nhưng ngay sau đó, Đường Yểu lại rất tự nhiên nghiêng người tới, rồi chủ động đưa bàn tay mình tới trước mặt anh. Kirill ngây ngẩn cả người. Đường Yểu cong mắt cười nhìn anh, chớp chớp mắt. Thấy Kirill vẫn đứng hình, cậu còn không quên giục: “Nhanh lên đi chứ.” Kirill hít sâu một hơi, động tác của anh thậm chí còn hơi run rẩy, chỉ riêng việc mở hộp lấy nhẫn ra thôi đã mất đến mấy phút rồi. Kích cỡ đương nhiên là vừa khít. Chiếc nhẫn kim cương đẹp đến kinh ngạc, khi đeo trên ngón tay trắng trẻo, thon dài của Đường Yểu thì lại càng đẹp đến mức không nỡ rời mắt. Đường Yểu cũng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không nhịn được thốt lên: “Viên kim cương này to quá đi mất!” Khoan đã… Kirill chuẩn bị chiếc nhẫn này từ bao giờ? Kích cỡ vừa khít như vậy, chắc chắn là đã đặt làm riêng từ trước rồi. Thế mà bấy lâu nay cậu chẳng hề hay biết gì! Xem ra Kirill đã âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Đường Yểu hơi muốn cười. Cậu cúi đầu nhìn viên kim cương khổng lồ trên tay, cảm giác thật sự là… nặng trĩu cả ngón tay luôn. Hơn nữa… Thế mà lại là kim cương xanh! Đường Yểu chưa từng thấy viên kim cương nào có màu sắc đẹp đến thế. Màu xanh da trời trong veo như đại dương… Không, thật ra là giống hệt như đôi mắt của Kirill vậy. Đường Yểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Kirill. Mà lúc này người đàn ông cũng đang lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau. Đường Yểu nhất thời không phân biệt được rốt cuộc viên kim cương kia đẹp hơn hay đôi mắt của Kirill đẹp hơn. Một lúc lâu sau, cậu bỗng bật cười. “Đẹp quá, em thích lắm.” Tảng đá đè nặng trong lòng Kirill cuối cùng cũng rơi xuống. Bé ngoan nói thích… Đến tận lúc này, Kirill vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Đường Yểu đã đồng ý rồi. Bé ngoan thật sự đồng ý kết hôn với anh rồi! Đúng lúc ấy, cửa phòng phía sau bỗng mở ra. Y tá đến thay thuốc cho Kirill thấy khung cảnh này liền đứng sững tại chỗ. Cô khựng lại vài giây rồi hỏi: “Ai là bệnh nhân vậy?” Người đang quỳ kia á. Đường Yểu xấu hổ đến mức không dám lên tiếng, vèo một cái chui liền tọt vào trong chăn, quay lưng về phía hai người, bày ra dáng vẻ rất chi là giấu đầu hở đuôi. Ngược lại, Kirill vẫn vô cùng thản nhiên. Anh chậm rãi đứng dậy, giọng bình tĩnh: “Bây giờ thay thuốc luôn à?” Cuối cùng cũng chẳng thay thuốc được vì Ivan đã làm thủ tục chuyển viện cho cả hai. Ngay trong ngày, họ đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân cao cấp. Đường Yểu bị thương không nặng, vốn cũng chẳng cần nằm viện. Nhưng vì Kirill bị va chạm nghiêm trọng hơn, cần ở lại để theo dõi thêm, thế là Đường Yểu cũng tiện thể ở ké phòng bệnh luôn. Đúng là chưa từng thấy ai đi ở ké trong phòng bệnh mà tự nhiên như cậu. Bệnh viện của nhà mình đúng là thoải mái hơn hẳn, cả tầng trên cùng chỉ phục vụ mỗi mình Kirill. Nói là phòng bệnh, chi bằng nói phòng tổng thống trong khách sạn thì đúng hơn. Thậm chí phòng còn có một ô cửa kính sát đất rất đẹp, chiếc ghế sofa ngoài phòng khách thì vừa lớn vừa mềm, Đường Yểu vô cùng thích cuộn mình ở đó xem tivi. Cậu cảm thán: “Tối em ngủ ngoài này luôn cũng được ấy chứ.” Kirill lập tức cảnh giác: “Không được.” Đường Yểu có hơi muốn cười. Cậu cố ý ngẩng đầu nhìn anh: “Có gì mà không được? Dù sao bây giờ anh đang bị thương, có làm được gì đâu.” Kirill nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn cậu. Hổ giấy. Đường Yểu chẳng hề sợ. Cậu xoay người vắt chân lên, vừa đung đưa vừa tiếp tục xem tivi. Kirill đứng phía sau nhìn cậu một lúc rồi im lặng quay người đi mất. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động là nhân viên y tế mang cơm đến. Ở đây chỉ có một điểm không tốt, đó là Đường Yểu “bị bắt” phải ăn suất cơm dành cho bệnh nhân cùng với Kirill. Hiếm khi thấy cậu mất hứng thú với chuyện ăn uống như vậy. Đường Yểu nằm ườn trên ghế sofa chẳng buồn nhúc nhích, tiếp tục xem tivi. Kirill gọi cậu hai lần, Đường Yểu vẫn giả vờ như không nghe thấy. Ai mà muốn ăn mấy món nhạt nhẽo ấy chứ. Ừm… cậu thèm lẩu rồi, lẩu siêu cay á!!! Nhúng thêm sách bò, rau cống giòn sần sật, rồi chấm ngập trong nước sốt, nghĩ thôi cũng… Đường Yểu nuốt nước miếng một cái. Còn chưa kịp tưởng tượng xong, Kirill đã bước tới từ phía sau, bế thốc cậu lên: “Bé cưng, ăn cơm thôi.” Đường Yểu bị hành động bất ngờ ấy dọa giật mình: “Anh làm gì vậy! Vết thương của anh thì sao?” Kirill chẳng mảy may để tâm: “Không sao, gần khỏi rồi.” “Thế cũng không được!” Đường Yểu vừa tức vì anh không biết giữ gìn cơ thể mình, lại chẳng dám vùng vẫy quá mạnh, sợ vô tình chạm vào vết thương của Kirill. Thế là cậu đành cam chịu để người đàn ông bế một mạch đến phòng ăn rồi đặt xuống ghế. Nhìn suất cơm bệnh nhân thanh đạm trước mặt, Đường Yểu thở dài: “Em không muốn ăn cái này.” Kirill còn đặc biệt dặn người ta làm món Trung mang tới, nhưng cũng cố ý nhắc phải nấu thật thanh đạm, ít dầu ít muối. Bình thường, thói quen ăn uống của Đường Yểu vốn đã không tốt. Kirill muốn nhân cơ hội này giúp cậu chấn chỉnh lại. Anh múc cho cậu một bát canh đặt ngay trước mặt cậu, dỗ dành: “Ngoan, cố thêm vài hôm nữa thôi. Đợi cả hai xuất viện, anh sẽ đưa em đi ăn lẩu.” Lừa con nít. Đường Yểu nghe vậy cũng có thêm chút động lực. Cậu cầm đũa lên, vừa ăn được hai miếng thì nghe thấy điện thoại bên cạnh đổ chuông. Là điện thoại của Kirill. Người đàn ông nhìn lướt qua màn hình hiển thị, hơi nhíu mày rồi trực tiếp tắt luôn. Đường Yểu tò mò hỏi: “Anh không nghe hả?” Giọng Kirill rất bình thản: “Là ba anh, gọi để xin tha cho đứa con trai kia của ông ta.” Chỉ tiếc là ông ta đã chọn sai cách. Nếu chỉ có mình Kirill bị thương thì có lẽ mọi chuyện vẫn có thể thương lượng, nhưng lần này còn liên lụy đến bé ngoan, thế nên dù thế nào đi nữa Kirill cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Nghe là chuyện gia đình, Đường Yểu chỉ gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi gì thêm. Kirill nhìn cậu rồi đột nhiên nói: “Hôn lễ bắt đầu chuẩn bị rồi, ngày mai anh sẽ bảo họ mang bản kế hoạch đến cho em xem.” Đường Yểu đang uống canh, nghe vậy thì suýt nữa bị sặc. Cậu ho dữ dội mấy tiếng. Kirill vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu: “Uống chậm thôi.” Đường Yểu mất một lúc mới dịu lại, vội hỏi: “Nhanh vậy ạ?” Có cần gấp thế không? Cậu vừa mới chấp nhận lời cầu hôn thôi mà đã chuẩn bị làm đám cưới luôn rồi. Mặt Đường Yểu đỏ bừng: “Có phải hơi vội quá không?” “Em yên tâm, sẽ không sơ sài đâu. Hôn lễ của chúng ta nhất định phải là hôn lễ lớn nhất, đẹp nhất.” Kirill còn tưởng bé ngoan lo lắng hôn lễ tổ chức gấp quá sẽ bị đơn giản nên mới dịu giọng dỗ dành. Đường Yểu cân nhắc một lúc rồi nói: “Ý em là, nhanh quá. Không cần phải gấp gáp như vậy đâu.” Động tác của người đàn ông khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào Đường Yểu, giọng trầm xuống: “Bé cưng, em không muốn kết hôn với anh sao?” Sao tự dưng lại chụp cái nồi này lên đầu cậu vậy?! Không đợi cậu kịp trả lời, giọng Kirill lại trầm xuống: “Hay là ngay cả chuyện đồng ý kết hôn với anh cũng là giả, chỉ vì thấy anh bị thương nên em mới thương hại anh thôi.” Đường Yểu: “…” Không phải chứ, đại ca à. Có cần phải nhập vai sâu như vậy không? Cậu chỉ đành cắn răng nói: “Có muốn! Có muốn mà! Mai kết hôn luôn cũng được!” Kirill lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ngay lập tức lại nở nụ cười dịu dàng: “Mai thì hơi gấp thật, nhưng tháng sau chắc chắn sẽ kịp. Bé cưng, hay là em hỏi ba mẹ xem bây giờ hai người đang ở đâu? Anh cho người đến đón ba mẹ sang đây luôn được không?” Đường Yểu bỗng thấy đau đầu. Chuyện kết hôn, cậu vẫn chưa nói với ba mẹ. Nhưng nhớ lại ấn tượng cực kỳ tốt mà hai người dành cho Kirill lần trước, chắc cũng sẽ không phản đối đâu. Cậu gật đầu: “Được, tối em hỏi thử.” Kirill vô cùng hài lòng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Đường Yểu: “Còn những người bạn khác mà em muốn mời, em cứ viết sơ qua một danh sách ra nhé. Ngày mai anh sẽ bảo người ta bắt đầu thiết kế thiệp cưới.” Đằng nào cũng đang rảnh, Đường Yểu nghĩ ngợi rồi nói: “Để em tự viết đi.” Dù sao, tự tay viết thiệp cưới cũng là một kỷ niệm rất đáng trân trọng. Kirill gật đầu đồng ý: “Được.” Nhận được sự đồng ý của bé ngoan, tâm trạng của Kirill rõ ràng tốt lên hẳn. Đến mức Đường Yểu lén lút gắp mấy bông súp lơ xanh ra ngoài, anh cũng mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì. Buổi tối sau khi tắm xong, Đường Yểu nằm sấp trên giường nhắn tin cho Trương Lâm, khoe rằng mình sắp kết hôn rồi. Màn hình bên kia lập tức bị một loạt dấu chấm than của Trương Lâm phủ kín. [Nhanh thế luôn á?! Anh ta cầu hôn rồi hả?] Đường Yểu cười tủm tỉm, chụp một tấm ảnh bàn tay đang đeo nhẫn của mình gửi sang. Ánh đèn ban đêm khá mờ. Nhưng ngay cả trong điều kiện như thế, chiếc nhẫn kim cương khổng lồ vẫn tỏa sáng chói mù mắt người nhìn. Trương Lâm: [Trời ơi!!!!!] Trương Lâm: [Bạn trai cậu đúng là lắm tiền thật!!] Trương Lâm: [Cái nhẫn này chắc phải có cả đống số 0 đằng sau nhỉ.] Trương Lâm: [Khoan đã! Tự nhiên tôi nhớ ra, cái khuyên tai màu đen lần trước cậu đeo… chẳng lẽ cũng là kim cương? Cũng là anh ta tặng cậu hả?] Đường Yểu đưa tay sờ lên tai mình. Đúng rồi, lúc đó hai người vẫn còn đang giận nhau. Kirill lén lút đeo khuyên tai cho cậu, vậy mà xong việc còn mạnh miệng không chịu nhận. Đúng lúc ấy, Kirill bước vào phòng, trên tay còn bưng một đĩa trái cây cắt sẵn, không quên nhắc cậu đừng nằm cái tư thế đó để chơi điện thoại, không tốt cho cột sống cổ. Hồi nhỏ ngay cả ba cậu cũng chưa từng quản cậu kỹ như vậy. Những tuổi thơ thiếu hụt hình như đều được Kirill bù đắp cả rồi. Đường Yểu ngồi dậy, chỉ vào tai mình: “Thành thật thừa nhận đi, có phải chính anh đeo cái khuyên tai này cho em không?” Kirill mỉm cười. Anh không trả lời mà hơi cúi người xuống gần vành tai của cậu, dùng môi chạm nhẹ lên đó. Ngay khoảnh khắc môi người đàn ông áp lên, Đường Yểu cảm thấy như có một luồng điện rất nhỏ chạy vụt qua, tê tê ngứa ngứa. Tim Đường Yểu lập tức đập nhanh hơn. Theo bản năng, cậu định lùi ra sau, nhưng người đàn ông dường như đã đoán trước được ý đồ ấy. Anh vòng tay ôm lấy eo Đường Yểu, kéo cậu trở lại trước mặt mình. Lúc đầu chỉ là khẽ chạm môi, nhưng rất nhanh sau đó đôi môi người đàn ông chậm rãi ngậm lấy d** tai cậu. Anh ngậm lấy vành tai bé ngoan rồi dùng đầu lưỡi l**m nhẹ hai cái. Kiểu này thì k*ch th*ch quá rồi. Cơ thể Đường Yểu không nhịn được run lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: “Đừng mà, Kirill, anh đừng…” Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu buông tha cho vành tai đáng thương của cậu, nơi đó đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Kirill nhìn chằm chằm vài giây, rồi thản nhiên nói: “Ừm, khuyên tai quả thật là do anh đeo cho em. Em đeo đẹp lắm.” Đường Yểu hối hận vô cùng vì đã trêu chọc anh. Cậu biết mấy ngày nay Kirill phải ăn chay, chắc là cũng sắp nhịn hết nổi rồi. Cậu đẩy nhẹ anh một cái: “Được rồi được rồi, anh buông em ra đi.” Hôm nay Kirill lại không định dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Kể từ lúc bé ngoan đồng ý kết hôn, trong lòng anh cứ luôn có một ngọn lửa âm ỉ cháy, cần phải tìm chỗ để xả bớt. Anh không chịu buông tay, hạ thấp giọng: “Em thực ra cũng muốn rồi đúng không? Để anh giúp em nhé.” !!! Có còn là tiếng người không vậy!!! Đường Yểu trừng anh: “Em không có!!” Kirill không tin. Bé ngoan vừa mới tắm xong giống như một chiếc bánh kem nhỏ vậy, từ trong ra ngoài đều toát lên mùi hương ngọt ngào khiến Kirill chỉ hận không thể nuốt sạch vào bụng. Anh hôn môi cậu, trong lúc th* d*c, mơ hồ gọi: “Vợ ơi, em ngoan quá.” Kirill cố ý. Anh rất thích dùng tiếng Trung mỗi khi hai người thân mật, vì như vậy bé ngoan sẽ càng xấu hổ hơn, cả người sẽ mềm nhũn như một con tôm luộc không còn chút sức lực nào, để mặc cho anh muốn ôm thế nào thì ôm, đáng yêu vô cùng. Quả nhiên lần này cũng vậy. Nghe Kirill gọi như thế, hai má Đường Yểu đều đỏ bừng, đến cả hốc mắt cũng đỏ hoe, trông như sắp khóc: “Anh đừng gọi em như vậy mà.” Lần này Kirill gọi vô cùng đường đường chính chính. “Sao lại không được?” Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: “Chúng ta sắp kết hôn rồi mà.” Đường Yểu lí nhí: “Nhưng vẫn chưa kết hôn mà.” Kirill chẳng buồn nghe cậu nói câu này. Dù sao, cái miệng của bé ngoan trước giờ toàn nói những lời không dễ nghe cho lắm. Anh cúi người xuống, đưa tay định kéo quần của Đường Yểu. Động tác này khiến Đường Yểu giật nảy mình. Cậu vội kéo quần lại, cứ như đang chơi trò kéo co với Kirill: “Anh làm gì vậy?” Nhưng sức lực của cậu làm sao có thể đọ nổi với Kirill chứ?! Người đàn ông không trả lời, chỉ cắm cúi làm việc của mình. Chiếc quần dễ dàng bị kéo tuột xuống. Đường Yểu giống hệt một con cua nhỏ bị lật ngửa bụng, bốn chân chổng vó lên trời, ngay cả sức chống cự cũng chẳng có, chỉ biết bất lực quơ quơ hai cái càng. Cuối cùng, cậu dứt khoát từ bỏ việc chống cự vô ích, vùi mặt vào trong chăn. Quả thật đã khá lâu rồi hai người không thân mật với nhau. Bọn họ vốn như nước với lửa, ngày thường chỉ cần nhìn thấy nhau thì chẳng mấy chốc hai người đã thân mật rồi ấy. Lần này phải nhịn lâu như vậy, bảo Đường Yểu không nhớ nhung thì là nói dối. Chỉ là không ngờ sẽ thành ra thế này. Chẳng bao lâu sau, cậu rên lên một tiếng, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu. Cái này… Sao chỉ bằng ngón tay thôi mà cũng được vậy. Kirill kéo cậu ôm vào lòng, nhìn ga giường đã bị làm bẩn thì không nhịn được mà bật cười một tiếng. Đường Yểu thấy anh đang cười mình, cái tôi lập tức nổi lên, trừng mắt nhìn anh: “Anh cười cái gì! Là do em chưa chuẩn bị tâm lý thôi!” Kirill đang thong thả lau những ngón tay nghe vậy thì khựng lại, nhướng mày: “Hửm? Hay là làm lại lần nữa?” Đường Yểu sợ đến mức lắc đầu như trống bỏi. Cậu đá chân bảo Kirill bế mình đi tắm. Nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, giọng nói khàn đi: “Nhóc xấu xa, em ăn no uống đủ rồi định bỏ chạy luôn à?” Anh nắm lấy tay Đường Yểu kéo xuống dưới, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, giọng nói mang theo ý dỗ dành. “Vợ à, giúp anh đi.” Cả người Đường Yểu lại mềm nhũn. Bị Kirill gọi “vợ ơi, vợ à” liên tục, hơi thở của Đường Yểu bắt đầu trở nên dồn dập, đứt quãng. Đầu óc cậu rối tung thành một mớ hỗn độn chẳng nghĩ nổi điều gì, chỉ biết theo bản năng làm theo lời Kirill, giống hệt một thư sinh bị hồ ly tinh mê hoặc. Lòng bàn tay đau quá. Cuối cùng, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống, cậu vừa sụt sịt mũi vừa trách Kirill: “Sao mà anh lâu thế?” Kirill dỗ dành cậu cho có lệ: “Sắp xong rồi, sắp xong rồi.” Lại lừa con nít. Đầu óc Đường Yểu mơ mơ màng màng. Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng nhớ nổi Kirill đã mất bao lâu, chỉ nhớ lòng bàn tay bị cọ đến đau rát, lại còn bị làm bẩn hết cả. Sau đó, Kirill mới dịu dàng bế cậu vào phòng tắm. Tắm xong, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Đường Yểu đi phía trước, cố tình không thèm để ý đến Kirill. Rõ ràng những chuyện thân mật quá giới hạn hơn thế hai người cũng từng làm rồi, nhưng kiểu giúp đỡ lẫn nhau thế này mới càng khiến người ta ngượng ngùng. Nhìn ga giường bị làm bẩn, Đường Yểu đỏ mặt tức tối, bắt Kirill phải thay ngay bộ khác, tối nay phải giặt cho sạch sẽ mới được. Thật ra mỗi ngày đều có nhân viên đến thu dọn, nhưng Đường Yểu ngại chết đi được. Nếu để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm. Đã nằm viện rồi mà còn làm ra mấy chuyện này, người không biết chuyện còn tưởng hai người đói khát đến mức nào. Kirill sau khi được thỏa mãn thì vô cùng dễ nói chuyện. Mọi việc đều nghe theo lời vợ, vợ bảo thay là thay, vợ bảo giặt là giặt. Đêm hôm khuya khoắt, anh ngồi cặm cụi vò ga giường trong nhà tắm, vò được vài cái lại cúi đầu ngửi một cái. Mùi hương của vợ. Mãi đến gần nửa đêm, hai người mới yên ổn đi ngủ. Đường Yểu vừa định nhắm mắt thì lại bị Kirill lay tỉnh: “Bé cưng, tuyên thệ trong lễ cưới xong, chúng ta xếp thêm phần hôn nhau được không?” Đường Yểu lạnh lùng trở mình, bảo Kirill cút đi. … Có điều, xem ra Kirill thật sự là gấp đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Ngay sáng hôm sau, anh đã cho người mang rất nhiều thiệp mời đến. Bên trong đều để trống, chỉ cần điền tên khách mời là được. Thiệp được thiết kế theo phong cách Trung Hoa vô cùng đẹp mắt. Thật ra bạn bè của Đường Yểu cũng không nhiều lắm, ở trong nước có vài người, còn bên này thì chủ yếu chỉ có đồng nghiệp. Đến lúc ấy, cậu mới chợt nhớ ra, hỏi Kirill: “Sau khi kết hôn, anh sẽ theo em về nước chứ?” Thật ra Đường Yểu cũng không quá để tâm chuyện này. Ba mẹ cậu vốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới; cậu cũng vậy, ở đâu cũng được, ở lại Moskva với Kirill cũng chẳng sao. Nhưng Kirill trả lời rất dứt khoát: “Đương nhiên là theo em rồi. Em đi đâu, anh đi đó.” Nói xong, anh lại nheo mắt, giọng điệu đầy cảnh giác: “Bé cưng, chẳng lẽ em định kết hôn xong mà chúng ta vẫn sống xa nhau?” Đường Yểu không trả lời. Thật ra, mỗi lần nghe Kirill nói mấy câu trà xanh kiểu này, cậu lại thấy buồn cười. Diễn xuất của người đàn ông thật sự rất vụng về. Nhưng cậu vẫn cố tình nói: “Yêu xa cũng tốt mà? Chẳng phải người ta hay nói xa nhau mới nhớ nhau sao?” Cái gì?! Bé ngoan thật sự nghĩ như vậy! Sắc mặt Kirill lập tức trầm xuống. Đường Yểu lại tiếp tục dụ dỗ: “Với cả nếu yêu xa thì em cũng chẳng quản được anh nữa. Anh muốn hút thuốc thì hút, muốn uống rượu thì uống…” Chỉ một câu nói ấy đã kéo Kirill trở về quãng thời gian hai người chiến tranh lạnh. Không một ai quan tâm. Chẳng khác gì chó hoang ngoài đường. Kirill sa sầm mặt, dứt khoát tuyên bố: “Không yêu xa. Anh kiên quyết không yêu xa.” Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm Đường Yểu: “Em không trông chừng anh thì thôi, anh còn phải trông chừng em. Lỡ em lại lên mạng xem mấy thứ linh tinh thì sao?” Ngoài kia cám dỗ nhiều như thế, lỡ bé ngoan của anh bị người ta dụ đi mất thì phải làm sao bây giờ! Kirill tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh nhất định sẽ canh chừng thật nghiêm ngặt. Đường Yểu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, phá lên cười thật to, cười đến mức ngửa cả người trên ghế, suýt chút nữa là lộn nhào xuống đất. Kirill vừa bực vừa buồn cười, véo nhẹ tai Đường Yểu: “Bé hư, dám trêu anh.” Đường Yểu vừa cười vừa hỏi: “Anh thật sự muốn theo em về nước hả? Đến đó là địa bàn của em đấy, em bảo anh làm gì thì anh phải nghe theo.” Kirill nhướng mày: “Chẳng phải bây giờ cũng vậy sao?” Ivan ở sau lưng anh còn gọi anh là nô lệ của vợ cơ mà. Đường Yểu cười tủm tỉm: “Vậy anh gọi một tiếng ‘chồng ơi’ cho em nghe thử xem.” Có lợi mà không chiếm thì là đồ ngốc! Kirill nhướng mày, nửa cười nửa không: “Chồng ơi, tối nay để vợ dùng tay hầu hạ chồng thêm lần nữa nhé?” !!! Đúng là loạn hết rồi!!! Đường Yểu bật dậy, lao tới định bóp cổ Kirill. Kirill sợ cậu ngã nên còn phải nhanh tay chừa một tay đỡ lấy người cậu. Hai người cứ thế ôm lấy nhau, cười đùa ầm ĩ. Đúng lúc ấy, điện thoại của ba Đường Yểu gọi tới. Đường Yểu nhìn thoáng qua tên người gọi, ra hiệu bằng tay với Kirill rồi mới nhấc máy. Ba cậu vội vàng hỏi: “Hôm qua con nhắn trong nhóm nói hôn lễ là sao? Con sắp kết hôn à?” Đường Yểu chớp chớp mắt: “Đương nhiên là của con rồi. Chẳng lẽ ba còn có thêm đứa con trai nào khác nữa ạ?” Hiếm khi thấy ba cậu nghẹn lời, một lúc sau mới hỏi: “Nhanh như vậy?” Mới hơn một tháng kể từ lúc bọn họ rời đi thôi mà. Này chẳng phải là kết hôn chớp nhoáng hả? Nhưng ông cũng không nói lời nào làm mất hứng, chỉ cười ha hả: “Xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt.” Đường Yểu quay sang nhìn Kirill, mỉm cười. “Đám cưới của con thì ba mẹ đương nhiên phải đến rồi, nhưng không cần cho người đón đâu, ba mẹ đâu có già đến mức không đi nổi nữa.” Trò chuyện với ba mẹ thêm vài câu, Đường Yểu mới cúp máy. Từ đầu đến cuối, Kirill luôn đứng bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng chờ đợi. Dù lần trước anh đã tạo được ấn tượng rất tốt, nhưng… Thấy Đường Yểu cúp điện thoại xong, vẻ mặt bỗng nhiên có vẻ nghiêm túc. Tim Kirill lập tức treo lơ lửng: “Bé cưng…” Anh còn chưa kịp nói hết câu, Đường Yểu đã vòng tay ôm lấy cổ anh, cười híp mắt: “Ba mẹ em đồng ý rồi!” Kirill thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, anh hy vọng hôn lễ của anh và bé cưng sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Kirill ôm chặt lấy Đường Yểu, cúi đầu hôn cậu. Giữa những nhịp thở rối loạn, anh thì thầm: “Bé cưng, anh vui lắm.” Cuối cùng, anh cũng chính thức có danh phận rồi. Cuối cùng, anh cũng có thể kết hôn với bé cưng rồi! , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...