Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương39: NT1-2

Cỡ chữ
Ngoại truyện Streamer nhỏ x Đại gia nhất bảng (2) Đường Yểu vội úp sấp điện thoại xuống, tim đập thình thịch. Cậu bắt đầu thấy hối hận, chỉ muốn lập tức thu hồi bức ảnh, nhưng đã quá thời hạn thu hồi mất rồi. Cậu không trả lời tin nhắn của Kirill, tự lừa mình dối người mà úp điện thoại xuống, lại vẫn thấy chưa đủ, cuối cùng còn nhét hẳn nó xuống sâu dưới gối. Bên này Đường Yểu ngủ một giấc ngon lành, nhưng Kirill lại rất khổ sở. Anh cứng người, phải chạy vào nhà vệ sinh, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. … Không biết Kirill mua chiếc váy đó ở đâu mà ngay hôm sau nó đã được giao tới. Đường Yểu đang ở nhà nấu mì gói thì nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nói là đến giao đồ cho cậu, hỏi có tiện mang lên tận nơi không. Lúc ấy, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn báo địa chỉ cụ thể. Chẳng mấy chốc, chuông cửa vang lên. Ngoài cửa có mấy người mặc đồ cực kỳ chỉnh tề, trên tay xách đủ loại túi lớn túi nhỏ. “Xin hỏi, có phải ngài Đường không?” Đây là lần đầu tiên Đường Yểu được người khác gọi là “ngài”. Cậu sững người một lát rồi vội vàng gật đầu đầy lúng túng: “Vâng, là tôi.” Người đứng đầu mỉm cười: “Có người đã đặt vài bộ quần áo ở cửa hàng chúng tôi để gửi đến tận nơi cho ngài.” Quần áo? Đường Yểu chợt phản ứng lại. Không lẽ là váy Kirill đặt cho mình? Nhanh đến vậy? Cậu vội tránh sang một bên. Những người đứng ngoài cửa lần lượt xách các túi đồ đi vào. Chẳng bao lâu sau, căn phòng khách vốn đã chật chội bị những túi giấy sang trọng lấp kín. Giao đồ xong, họ cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi. Dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy qua heo chạy. Chỉ nhìn lướt một cái, cậu đã nhận ra đây đều là những thương hiệu đắt đỏ. Không hổ là đại gia nhất bảng, ra tay thật hào phóng. Đường Yểu ngồi xuống ghế, chụp ảnh đống đồ rồi gửi cho Kirill. [Anh ơi, đây đều là anh mua hết ạ?] Kirill như thể lúc nào cũng đang cầm điện thoại trên tay, tin nhắn trả lời được gửi đến gần như ngay lập tức. [Ừm. Mở ra xem thử đi, xem có thích không?] Đường Yểu cúi xuống lục từng chiếc túi, suýt nữa thì tức chết. Hôm qua cậu gửi cho Kirill mấy đường link váy, Kirill còn chê chúng quá hở hang. Giờ thì hay rồi, tất cả những bộ anh mua đều là váy dài. Cũng may Đường Yểu cao hơn đa số con gái một chút, nếu không thì tà váy chắc phải chạm đến tận mu bàn chân. Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại… không hợp để livestream. Livestream cần phải tạo được điểm nhấn thị giác khiến người xem chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc kiểu váy kín đáo thế này, sợ rằng khán giả còn chê cậu không chịu chơi. Nhưng nếu không mặc rồi lỡ bị Kirill giận thì phải làm sao? Đó là đại gia nhất bảng đấy! Nếu anh không vui mà chạy sang tặng quà cho streamer khác, Đường Yểu chắc chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Suy đi tính lại, Đường Yểu vẫn quyết định cắn răng mặc thử. Cậu thử từng bộ một, cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu đen. Vốn dĩ Đường Yểu đã trắng trẻo lại còn gầy, mặc màu đen đẹp đến mức khó rời mắt. Đây cũng là bộ hiếm hoi có thiết kế hai dây, phần cổ khoét chữ V để lộ xương quai xanh trắng nõn, tinh xảo. Đường Yểu ngắm mình trong gương, rất hài lòng. Chỉ có điều cậu không biết trang điểm nên đành phải cầu cứu người khác. Nửa tiếng sau, Trương Lâm xách theo đủ thứ đồ đạc chạy tới. Hai người vốn là bạn cùng phòng. Trương Lâm đã lăn lộn ở đủ các hội nhóm cosplay từ rất sớm nên tay nghề trang điểm đã đạt đến mức vô cùng thành thạo. Trước đó, chính cậu ta cũng là người khuyên Đường Yểu mở livestream để kiếm tiền. Để chuẩn bị cho buổi phát sóng tối nay, Đường Yểu dứt khoát mặc luôn chiếc váy trên người, như vậy sẽ quen hơn, tránh đến tối lại thấy gượng gạo. Vừa mở cửa, Trương Lâm nhìn thấy cậu thì thốt lên: “Đẹp quá đi mất!” Cậu ta vừa “Chậc chậc chậc” vừa đi vòng quanh Đường Yểu mấy lượt: “May mà định lực của tôi mạnh, không thì tôi đã muốn làm top vì cậu rồi.” Đường Yểu đưa tay che mặt, bảo cậu ta ngậm miệng. Trương Lâm xoa tay đầy hào hứng: “Cuối cùng cũng có cơ hội trang điểm cho cậu rồi. Yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí gương mặt này của cậu đâu!” Đường Yểu bị Trương Lâm ấn lên ghế, bắt đầu trang điểm. Thật ra, gương mặt của Đường Yểu gần như chẳng còn chỗ nào để phát huy nữa. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, làn da trắng mịn, ngay cả quầng thâm mắt cũng không có. Trương Lâm ghen tị hỏi: “Cậu làm streamer mà tối không thức khuya tám chuyện với các đại gia hả?” Đường Yểu nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc đáp: “Anh ấy bảo tôi đi ngủ sớm.” Trương Lâm: “…” Cuối cùng, cậu ta chỉ đánh một lớp nền mỏng cho Đường Yểu, phủ chút má hồng rồi tô thêm lớp son bóng màu hồng nhạt, lấp lánh. Trương Lâm thần thần bí bí lấy một món đồ từ trong túi ra. “Ta da!” Là tóc giả! Đường Yểu kinh ngạc: “Cậu chuẩn bị đầy đủ quá đấy.” Trương Lâm hất cằm kiêu ngạo: “Tất nhiên rồi. Không thì lúc cậu mặc váy lại còn trang điểm mà không đội tóc giả thì kỳ lắm.” Cậu ta lấy từng bộ tóc ra cho Đường Yểu ướm thử. Cuối cùng quyết định chọn bộ tóc kiểu công chúa Nhật (hime cut). Kiểu tóc ấy kết hợp với chiếc váy đen trên người Đường Yểu quả thực là tuyệt sát. Trương Lâm nhanh nhẹn đội tóc giả cho bạn mình, mắt sáng rực lên. “Đường Nhi, cậu đẹp quá đi mất! Đẹp đến mức có thể debut ngay tại chỗ luôn ấy.” Đường Yểu bị khen đến mức ngượng ngùng. Lúc quay đầu tự soi gương, chính cậu cũng có chút sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ mình mặc đồ nữ lại trông thế này, hình như còn đẹp ngoài mong đợi. Tay nghề của Trương Lâm rất tốt. Lớp trang điểm không đậm nhưng lại khiến gương mặt cậu mang thêm vài phần mềm mại, quyến rũ. Đường eyeliner hơi hất lên làm đôi mắt trông càng thêm to hơn. Trương Lâm ôm ngực: “Hôm nay chắc chắn đại gia sẽ donate cho cậu chạm giới hạn luôn.” Đường Yểu thầm nghĩ, cho dù cậu không mặc thế này thì mỗi ngày Kirill cũng đều đặn donate đến mức giới hạn rồi. Trương Lâm vẫn còn rất phấn khích, tiếp tục chỉ huy Đường Yểu: “Ngồi lên ghế sofa đi, để tôi chụp cho cậu vài tấm. Tối gửi cho vị đại gia kia xem, đảm bảo anh ta sẽ cắm chốt trong phòng livestream của cậu luôn.” Mặc đồ nữ để livestream là vì hình phạt của màn PK, còn chụp ảnh thì Đường Yểu thấy hơi ngại. Nhưng nhớ đến hôm qua Kirill còn đòi cậu gửi thêm phúc lợi, Đường Yểu cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý. Trương Lâm không hổ là dân chuyên, chỉ đạo Đường Yểu xoay tới xoay lui. Lúc thì bảo cậu gác một chân lên, lúc thì bảo hơi nghiêng người, chỉ để lộ tấm lưng mảnh mai khiến người ta tha hồ tưởng tượng. Cuối cùng, Trương Lâm gửi ảnh sang cho Đường Yểu, đắc ý nói: “Ảnh gốc luôn nhé, thế nào?” Bộ ảnh đẹp chẳng khác gì ảnh chụp nghệ thuật. Rất có cảm giác gợi cảm, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng hề để lộ bất cứ thứ gì. Bầu không khí được tạo nên vô cùng hoàn hảo. Trương Lâm xúi giục: “Cậu gửi trước cho anh ta một tấm đi, bảo đây là bản demo của buổi livestream tối nay, xem phản ứng thế nào.” Đây là lần đầu tiên Đường Yểu chủ động làm loại chuyện này. Cậu mới bước chân vào nghề, còn kém những streamer chuyên nghiệp rất nhiều, cũng hoàn toàn không biết mấy kỹ năng đó. Thông thường, trước khi phát sóng, streamer sẽ chủ động nhắn riêng cho người tặng quà nhiều nhất, mời họ vào phòng livestream đúng giờ để ủng hộ cho mình. Nhưng Đường Yểu chưa từng làm vậy. Ngược lại, Kirill giống như đã cài báo thức vậy, ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện đầu tiên trong phòng livestream. Đường Yểu làm theo lời Trương Lâm, hồi hộp gửi sang cho Kirill một tấm ảnh. Trong ảnh, cậu nghiêng người tựa lên thành ghế sofa, chân gác sang một bên. Chiếc váy dài rủ xuống để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, ánh mắt có chút ngơ ngác. Mái tóc dài buông xuống vừa mang vẻ ngây thơ lại vừa phảng phất chút mê hoặc. Trương Lâm đứng bên cạnh, dự đoán: “Anh ta chắc chắn sẽ nói: ‘Bé cưng đẹp quá, bé cưng mấy giờ livestream, bé cưng chân trắng quá.’” Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Đường Yểu quả nhiên rung lên liên tục như bị chập điện. Nhưng khi mở khung chat với Kirill ra, những tin nhắn bên kia gửi tới liên tiếp lại là— [Ai chụp ảnh cho em?] [Ai đang ở nhà em?] [Bé ngoan, trả lời tôi.] Đường Yểu: “…” Sao khác hẳn so với tưởng tượng vậy? Cậu đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì Kirill trực tiếp gọi điện tới. Đường Yểu giật mình, cuống cuồng bắt máy. Trong điện thoại, giọng người đàn ông trầm thấp truyền đến. Tiếng Trung của anh rất lưu loát, chỉ là âm có phần hơi nặng nề, nghe qua có vẻ khá dữ. “Sao không trả lời tin nhắn?” Đường Yểu mím môi, nhỏ giọng đáp: “Em mới nhìn thấy.” Kirill lặp lại một lần nữa: “Ai đang ở nhà em? Ai là người chụp tấm ảnh đó cho em?” Đường Yểu lén ngẩng đầu liếc Trương Lâm một cái: “Bạn cùng phòng của em.” Cảm thấy giọng điệu của Kirill có phần nghiêm khắc, Đường Yểu bỗng thấy trong lòng dấy lên một cảm giác nghèn nghẹn. Đây là lần đầu tiên cậu chụp kiểu ảnh như vậy, vừa chụp xong đã gửi ngay cho Kirill, vậy mà đổi lại chỉ là một trận chất vấn. Cậu buồn bực lên tiếng: “Không đẹp à? Không đẹp thì em thu hồi vậy.” Nhận ra bé ngoan đang không vui, người đàn ông lập tức dịu giọng: “Không có, đẹp lắm.” Vừa nói, anh vừa tranh thủ lén lút lưu bức ảnh vào máy. Kirill hạ giọng hỏi: “Lát nữa em sẽ mặc như vậy để livestream sao?” Đó là câu hỏi gì vậy? Không livestream thì cậu vất vả chuẩn bị từ nãy đến giờ để làm gì? “Đúng vậy.” Trong lòng Kirill không thoải mái chút nào. Không thích. Anh không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Yểu. Kirill chưa bao giờ là người tốt. Chính anh hiểu rõ mình xấu xa đến mức nào, trong lòng cất giấu biết bao ý nghĩ đen tối. Mọi dáng vẻ xinh đẹp của Đường Yểu, anh chỉ muốn một mình anh được nhìn thấy. Nhưng Kirill không nói gì nữa. Sợ chọc cậu giận thêm, anh chủ động chuyển chủ đề, hỏi Đường Yểu tối nay ăn gì. Biết cậu chỉ ăn mì gói, giọng anh lập tức trở nên nghiêm túc: “Sao lại ăn thứ thiếu dinh dưỡng như vậy?” “Mì gói thì sao chứ? Chẳng lẽ mì gói không có dinh dưỡng?” Lúc không có tiền, đến mì gói cậu còn chẳng có mà ăn đâu đấy. Kirill thấy xót, dịu giọng dỗ dành: “Tối nay tôi sẽ bảo người mang bữa tối đến cho em.” Đường Yểu vừa định nói anh còn chẳng biết địa chỉ của em, thì chợt nhớ tới mấy người lúc sáng mang quần áo đến, chắc họ đã báo địa chỉ của cậu cho Kirill từ lâu rồi. Đường Yểu âm thầm mắng anh gian xảo. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, mà Trương Lâm vẫn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sáng rực đầy tò mò. Đường Yểu ngại ngùng không dám nói nhiều, vội vàng cúp máy. Vừa cúp điện thoại, Trương Lâm lập tức xích lại gần, vẻ mặt một lời khó nói hết: “Đại gia nhất bảng của cậu đây hả?” Đường Yểu gật đầu: “Đúng vậy.” “Không giống lắm.” Trương Lâm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt nửa câu sau lại. Giống như đang yêu nhau hơn. Bây giờ vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ livestream. Trương Lâm đã vất vả trang điểm cho cậu cả buổi chiều. Đường Yểu bảo cậu ta đừng vội về, lát nữa Kirill sẽ đặt đồ ăn giao tới. “Được.” Trương Lâm vỗ vỗ bụng: “Để tôi thử trải nghiệm cuộc sống xa xỉ một lần xem sao.” Kirill làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã có người gõ cửa mang đồ ăn đến. Không biết có phải người ở nước họ đều thích làm việc thật rầm rộ hay không, lúc đưa đồ ăn hay quần áo đều giống như vậy. Bàn ăn nhà Đường Yểu vốn đã nhỏ, chẳng mấy chốc đã bị xếp kín bởi từng hộp thức ăn. Trương Lâm trợn tròn mắt, chỉ vào mấy hộp cơm: “Tôi biết nhà hàng này!!! Siêu đắt luôn, một người ít nhất cũng phải chi ba nghìn tệ.” Đường Yểu sợ đến mức suýt làm rơi đôi đũa. Đắt vậy sao? Cơm này làm bằng vàng à? Trương Lâm nghiêm túc nói: “Cái đùi này cậu nhất định phải ôm thật chặt!” Đường Yểu nhét một miếng thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa đáp lí nhí hai tiếng. Đừng nói chứ, đắt đúng là có lý do của nó. Hai người ăn ngấu nghiến. Chỉ tiếc là tối nay Đường Yểu còn phải livestream nhảy múa, sợ ăn quá no sẽ lộ bụng nên cậu chỉ dám ăn no khoảng tám phần rồi l**m môi, dừng đũa. Trương Lâm thì như cơn lốc quét sạch chiến trường, ăn xong còn ợ một tiếng đầy thỏa mãn: “Sướng thật.” Biết sắp đến giờ Đường Yểu livestream, Trương Lâm không nán lại nữa. Trước khi đi, còn giúp cậu tô thêm một lớp son. Đúng giờ, Đường Yểu bắt đầu phát sóng. Biết hôm nay cậu sẽ mặc đồ nữ, phòng livestream náo nhiệt hơn hẳn so với thường ngày. Rất nhiều người canh đúng giờ, vừa thấy Đường Yểu lên sóng là lập tức ùa vào phòng livestream. [Sao lại là màn hình đen thế này!!!] [Đồ nữ đâu? Đồ nữ đâu? Tôi đã ngồi đợi ở đây từ sớm rồi đấy.] [Không phải định chơi xấu, hôm nay quỵt luôn đấy chứ?] “Mọi người chờ một chút nhé.” Giọng nói trong trẻo vang lên: “Tôi đang chỉnh lại camera, đừng sốt ruột nha.” [Bình thường chỉ mải ngắm mặt nên không để ý, giọng Yểu Yểu hay quá.] [Bé Yểu Yểu ơi…] Màn hình chớp hai cái, hình ảnh hiện lên. Cả khu bình luận của phòng livestream như khựng lại một giây. Đường Yểu vẫn còn hơi căng thẳng. Cậu sợ mọi người không thích bộ dạng này của mình, cứ liên tục kéo kéo gấu váy, nhỏ giọng hỏi: “Không đẹp sao?” Vừa dứt lời, hiệu ứng pháo hoa lập tức nổ tung khắp phòng livestream. Là đại gia nhất bảng, Kirill đã vào. Ngay sau đó, khu bình luận cũng bắt đầu cuồn cuộn. [Tôi còn tưởng mình vào nhầm phòng…] [Thế hóa ra trước giờ là giả trai hả?] [Đẹp quá trời luôn!!!!!] [Tay phải của tôi không có nghĩa vụ gõ chữ đâu nhé (đùa thôi).] Những dòng bình luận nối đuôi nhau hiện lên khiến mặt Đường Yểu đỏ bừng. Nhưng hôm nay Kirill lại rất khác thường, không nói một câu nào. Bình thường người đàn ông cũng ít nói, nhưng vẫn sẽ gửi vài dòng bình luận ngắn để trò chuyện với Đường Yểu. Hôm nay lại im lặng hoàn toàn. Đường Yểu cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Có lẽ vì hôm nay cậu mặc đồ nữ nên mọi người rất hào phóng, người tặng quà nhiều vô kể. Cậu ngoan ngoãn cảm ơn từng người theo thứ tự. Mỗi lần Đường Yểu cười rộ lên, đôi mắt đều cong cong rất đáng yêu. Khu bình luận lập tức tràn ngập một chuỗi [Em bé ngoan]… Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, mà càng nhiều người khen cậu thì Kirill lại càng điên cuồng tặng quà. Giống như đang thi đấu vậy. Tiền liên tục đổ vào tài khoản đúng là rất sướng, nhưng nhìn Kirill tiêu tiền cũng khiến người ta sợ hãi. Tiền trong tay anh cứ như nước chảy vậy. Đường Yểu vội vàng đứng dậy, bắt đầu tiết mục nhảy hôm nay. Vì mặc váy không tiện nên cậu chỉ chọn những động tác đơn giản, nhưng dù vậy cũng đẹp đến mức khiến mọi người chẳng nỡ chớp mắt. Ngay tối hôm đó, vô số video bị cắt ra từ buổi livestream lan truyền khắp các trang mạng. Nếu trước đây Đường Yểu chỉ mới nổi một chút trên nền tảng, thì lần này cậu đã thật sự hot rồi. Đêm đó, Đường Yểu và Kirill đã gọi điện nói chuyện suốt, nói ra chắc chẳng ai tin. Một streamer nhỏ và đại gia nhất bảng gọi điện cho nhau mà không hề nói một lời mập mờ. Suốt cả cuộc gọi, đại gia nhất bảng chỉ dùng tiếng Nga đọc Truyện cổ Grimm để ru streamer nhỏ ngủ. Mãi đến khi nghe rõ hơi thở của Đường Yểu trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ mới dừng lại. Đúng là đảo ngược vai vế. Đường Yểu vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, thì Trương Lâm gọi điện tới. Đầu dây bên kia hét ầm lên: “Cậu hot rồi!! Đường Nhi! Cậu hot thật rồi!!” Đường Yểu ngơ ngác: “Cái gì nóng cơ?” Trương Lâm sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên: “Là cậu!!! Cậu nổi tiếng rồi!!! Tổ tông của tôi ơi!!” Nói xong, cậu ta cúp máy rồi gửi sang cho Đường Yểu hai đường link. Đường Yểu mơ mơ màng màng nhấn ngón tay mở ra, lập tức sững người. Là đoạn cắt cậu mặc đồ nữ nhảy múa tối qua, lượt chia sẻ đã vượt 100 nghìn. Dòng tiêu đề ghi [Dám tin đây là con trai không?] Tim Đường Yểu bỗng đập nhanh hơn. Cậu vội mở trang quản lý, vô số chấm đỏ thông báo hiện lên. Đường Yểu xem kỹ một lượt, chỉ sau một đêm mà cậu đã tăng hơn 10000 người theo dõi. Đường Yểu vội ôm chặt điện thoại vào ngực. Mọi thứ cứ như đang nằm mơ. Hot rồi hot rồi. Đường Yểu, mi thật sự nổi tiếng rồi đấy. Nhất định từ giờ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cậu lại mở trang quản lý lên xem, lúc này mới phát hiện nền tảng đã gửi cho cậu một tin nhắn riêng, là lời mời ký hợp đồng. Họ hỏi cậu có ý định ký với công ty hay không, đồng thời gửi luôn địa chỉ công ty, nói rằng nếu Đường Yểu đồng ý thì có thể đến trao đổi trực tiếp. Đúng là một bước lên mây. Ngay lúc Đường Yểu vẫn ngỡ ngàng, cảm thấy mọi thứ kia quá đỗi không chân thực thì điện thoại của Kirill gọi tới. Mới sáng sớm mà đã bận rộn liên tục. Kirill vốn chẳng quan tâm mấy chuyện đang ồn ào trên mạng. Sau khi biết Đường Yểu thường xuyên ăn uống qua loa cho xong bữa, anh lại càng để tâm đến chuyện này hơn. Chỉ hận không thể cho người mang đầy đủ ba bữa một ngày đến cho cậu. Hôm nay Đường Yểu có hơi mất tập trung. Nghe Kirill nói chuyện, cậu chỉ liên tục đáp “Dạ, dạ” để ứng phó, thật ra chẳng hề nghe lọt tai. Kirill đương nhiên nhận ra Đường Yểu đang trả lời cho có lệ. Anh nhíu mày, hỏi thẳng: “Sao vậy? Có chuyện gì à?” Đường Yểu do dự một lúc rồi kể cho anh nghe chuyện mình bỗng chốc nổi tiếng. Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, dù sao thì ai cũng nhìn thấy. Ngày nào cũng nói chuyện với Kirill, từ lâu cậu đã không còn xem anh đơn thuần là một khán giả thích tặng quà trên mạng nữa rồi. Cậu đã có thói quen chia sẻ hết với anh về những chuyện xảy ra hằng ngày. “Ký hợp đồng?” Lần này Kirill thật sự không biết. Thực ra, mặc dù là tổng giám đốc của nền tảng livestream này, nhưng anh chưa từng mở cửa sau cho Đường Yểu, cũng chưa từng có ý định nâng đỡ để cậu nổi tiếng. Bởi từ lâu anh đã không muốn Đường Yểu tiếp tục làm streamer nữa. Nghe ra sự do dự trong giọng cậu, Kirill không vội kết luận thay, mà hỏi ngược lại Đường Yểu: “Em muốn đi không?” Đường Yểu nhỏ giọng đáp: “Em muốn đến xem thử. Xem một chút cũng đâu mất tiền. Hơn nữa, em nghĩ biết đâu đây lại là một cơ hội thì sao?” Kirill chỉ “Ừm” một tiếng rồi không nói thêm. Thái độ ấy khiến Đường Yểu bỗng thấy bất an. Cậu lí nhí hỏi: “Anh có ý gì vậy? Có phải anh không muốn em đi không?” Hỏi xong thì tim cậu bỗng giật thót, cảm thấy bản thân đúng là chưa tỉnh ngủ nên lú lẫn mất rồi. Sao chuyện gì cũng muốn dựa dẫm vào Kirill thế này? Nghe cứ như là cậu đang làm nũng với anh vậy. Trái lại, Kirill chẳng thấy có gì kỳ lạ. Giọng anh rất dịu dàng: “Nếu em muốn thì cứ đi. Bất kể em làm gì, tôi đều ủng hộ. Vừa rồi tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện.” “Yểu Yểu, chúng ta gặp nhau nhé?” Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, đầu óc Đường Yểu hoàn toàn trống rỗng. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên là cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Ngay từ lúc mới bắt đầu livestream, cậu đã nghe nói có không ít đại gia sẽ lên tiếng hẹn các streamer nhỏ gặp mặt ngoài đời. Khi ấy Đường Yểu rất phản cảm với chuyện đó. Làm bạn trên mạng chẳng phải rất tốt sao? Sao cứ nhất quyết phải gặp ngoài đời, chẳng phải như vậy hơi thiếu ranh giới riêng tư rồi hả? Lỡ đối phương động tay động chân thì biết làm sao? Nhưng khi người muốn gặp là Kirill, Đường Yểu lại thấy chuyện này dường như cũng không quá khó để chấp nhận. Thật ra, trong lòng cậu, mối quan hệ giữa hai người bây giờ giống như bạn bè hơn. Bạn bè gặp mặt chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ? Thấy Đường Yểu im lặng rất lâu, giọng Kirill hơi trầm xuống: “Em không muốn gặp tôi sao?” Đường Yểu hoàn hồn, vội vàng đáp: “Không phải, không phải đâu. Được mà, anh, anh muốn gặp lúc nào?” Càng căng thẳng lại càng nói lắp. Đường Yểu tức đến mức chỉ muốn tự cắn lưỡi mình. Người đàn ông chỉ phì cười một tiếng. Chất giọng trầm thấp truyền qua điện thoại tựa như có một chiếc móc câu nhỏ nhẹ nhàng khều vào đầu tim Đường Yểu, tê tê ngứa ngứa. Kirill nói: “Ngày mai nhé.” Ngày mai? Ngày mai cậu còn phải đến trụ sở của nền tảng, nhưng chắc cũng không mất quá nhiều thời gian. Vừa hay sau khi rời công ty, cậu có thể đi gặp Kirill luôn. Đường Yểu lập tức vui vẻ đồng ý. Sau khi đồng ý gặp mặt, Đường Yểu ngược lại thả lỏng hơn hẳn. Cậu líu ríu kể với Kirill về những bình luận của cư dân mạng, nào là ai cũng khen cậu đẹp, rồi fan còn cắt ghép video cho cậu rất xinh. Trong lòng Kirill tuy chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại từng câu, giống hệt như đang khen một đứa trẻ mẫu giáo vậy. Liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ, Kirill lên tiếng giục Đường Yểu: “Ngoan, đi rửa mặt trước đi, lát nữa sẽ có người mang cơm tới.” “Hả? Cơm gì cơ?” Đường Yểu ngơ ngác. “Bữa sáng.” Kirill hiểu Đường Yểu quá rõ. Nếu anh không sai người mang đồ ăn đến tận nơi, chắc chắn cậu sẽ lười đến mức bỏ luôn bữa sáng. Quả nhiên, vừa nghe nói sẽ có người giao đồ ăn, Đường Yểu vẫn lề mề không muốn nhúc nhích, cuối cùng bị Kirill giục mãi mới chịu bò dậy. Cúp điện thoại, Kirill ngồi dựa lưng vào ghế nhíu mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Thói quen sinh hoạt của bé ngoan thật sự quá tệ, bảo sao lên hình lúc nào trông cũng gầy như vậy. Nếu hai người có thể sống chung thì tốt biết mấy. Mỗi sáng thức dậy, dù Đường Yểu vẫn chưa tỉnh ngủ, anh cũng có thể bế cậu đi rửa mặt, đánh răng. Bé ngoan lúc còn ngái ngủ chắc chắn là đáng yêu nhất. Nếu nhân cơ hội thơm vài cái, biết đâu còn được tặng thêm một cái tát nóng hổi. Đến ngày tới trụ sở chính của nền tảng, Đường Yểu coi trọng vô cùng. Cậu lục tung cả tủ quần áo lên. Nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng mua vest, bình thường toàn mặc đồ thoải mái, bộ trang trọng nhất cũng chỉ có đồng phục học sinh. Cuối cùng, cậu vẫn chọn một chiếc áo phông trắng tay ngắn phối với quần dài đơn giản. Cậu cố hết sức đứng thẳng lưng, giữ vẻ mặt nghiêm túc một chút, không muốn để lộ dáng vẻ ngây ngô, trong sáng đúng chuẩn sinh viên đại học của mình. Đến quầy lễ tân đăng ký xong, lễ tân mỉm cười nói: “Tổng giám đốc đã dặn trước rồi. Em cứ đi theo chị, chị sẽ đưa em đến văn phòng của anh ấy.” “Vâng, cảm ơn chị.” Đường Yểu đi theo chị gái lễ tân ra thang máy. Thấy xung quanh không có ai, chị gái mới nhỏ giọng nói: “Em đẹp quá! Chị xem clip từ livestream của em rồi, xinh lắm luôn ấy. Lát nữa em ký tên cho chị được không?” Lần đầu tiên có người xin chữ ký của cậu!!! Trong lòng Đường Yểu đang có một cậu bé nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, gật gật đầu, lịch sự đáp: “Đương nhiên là được ạ.” Đúng lúc hai người đang đứng chờ thang máy đi xuống thì một tiếng nhắc nhở vang lên. Cánh cửa thang máy bên cạnh mở ra, có người bước ra ngoài. Đường Yểu theo bản năng nhìn sang. Ngay khi nhìn thấy rõ người đó, mắt cậu lập tức mở to. Không phải chứ… Cậu nhìn nhầm rồi sao?! Kirill?! Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng lẽ… nền tảng không chỉ định ký hợp đồng với cậu, mà còn muốn ký luôn với đại gia bảng xếp hạng nữa? Đương lúc Đường Yểu còn đang suy nghĩ lung tung thì chị gái lễ tân bên cạnh lễ phép gật đầu chào: “Chào tổng giám đốc.” ??? Ai cơ??? Tổng giám đốc?? Kirill là tổng giám đốc của nền tảng này?! , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...