Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực

Chương42

Cỡ chữ
Kỳ Hạo Lâm đúng là rất sợ đám ma quỷ này. Có bọn chúng ở đó thì sau này chắc anh ta chẳng dám vào không gian nữa. Trong không gian vẫn còn một mẫu cà chua bi Busan 88, hai mẫu nho Nữ hoàng Nina, Mẫu đơn xanh và nho đen ngọc trai, một mẫu dưa chuột Hà Lan, cùng rất nhiều khoai môn, khoai lang, đậu phộng… còn có một nhúm mầm hành lá vừa mới trồng đang đợi cậu chăm sóc kìa. Đó vốn là không gian sạch sẽ, tràn đầy linh khí của anh ta. Bây giờ toàn là những lệ quỷ kinh dị đầy máu me! Thế nhưng bây giờ bảo anh ta thả bọn chúng ra, anh ta thực sự không muốn chút nào. Tâm trạng Kỳ Hạo Lâm lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, vẫn còn giữ nguyên sự căng thẳng và hưng phấn khi thu ma quỷ vào không gian lúc nãy, hơi thở vẫn còn mang theo chút run rẩy. Anh ta sống hai kiếp người chưa bao giờ căng thẳng sợ hãi, cũng chưa bao giờ hưng phấn k*ch th*ch, và cảm thấy… sướng như thế này. Đúng vậy, anh ta thừa nhận, khoảnh khắc cuối cùng khi anh ta mở mắt ra thấy biết bao nhiêu lệ quỷ kh*ng b* chuyên hại mạng người bị mình vung tay một cái là nhốt vào không gian, trong lòng có hơi hả hê. Đội trưởng đã nói rồi, đám quỷ hồn này anh ta có thể giữ lại. Nếu anh ta thực sự có thể điều khiển đám ma quỷ này, anh ta có thể suy nghĩ một chút về hình ảnh mà đội trưởng nói: Sau này anh ta sẽ sở hữu một đoàn âm binh. Cho dù không ngầu đến mức đó nhưng chỉ cần điều khiển được một phần, sau này Mộ Dung Thanh sẽ không đánh lại anh ta nữa. Đối mặt với vẻ mặt không thể tin nổi của Ôn Vĩnh Lượng, Kỳ Hạo Lâm với gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì sự phấn khích khi thu ma quỷ cúi gằm mặt xuống, không thèm nhìn hắn. Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của Cục Quản lý, Kỳ Hạo Lâm ở phía sau xuống xe trước. Sau khi xuống xe, anh ta nhiệt tình kéo kéo Ôn Vĩnh Lượng vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, anh ta không biết hắn tên gì nên chỉ nói: “Anh nhân vật chính này, chúng ta xuống xe thôi.” “……” Vào đến sảnh chính đăng ký, sau khi bị nhét vào tay một bản “Hiệp ước các thể loại truyện không được cà khịa nhau”, Ôn Vĩnh Lượng cuối cùng cũng ngồi thụp xuống ôm đầu rất lâu không đứng dậy. Đinh Trạch Thiên an ủi hắn: “Không sao đâu bro, nhân vật chính ở Cục Quản lý không bài ngoại, anh không phải người thế giới này cũng không bị chèn ép đâu.” Ôn Vĩnh Lượng: “……” Hắn lo lắng chuyện đó chắc! Đinh Trạch Thiên lại nói: “Tôi nói anh nghe này, anh ở thế giới của anh làm nhân vật chính không tốt sao, cứ một hai phải chạy đến thế giới của chúng tôi làm gì. Thời gian qua tôi có giao lưu với mấy nhân vật chính từ thế giới khác, họ đều nói thế giới này của chúng tôi là thế giới thảm họa của nhân vật chính, là thế giới khủng khiếp nhất mà họ cùng bình chọn ra đấy.” Ôn Vĩnh Lượng: “……” Lần này thì không phải nói nhảm nữa rồi. Hắn cũng đang ảo não tại sao mình lại đến thế giới này đây. Ôn Vĩnh Lượng bây giờ hình như đã hiểu tại sao mình lại nhìn thấy những hình ảnh cái chết đáng sợ đến vậy trên người hai kẻ kia. Hắn nhìn về phía Giang Niệm, nói: “Cô ta cũng là nhân vật chính sao?” Đinh Trạch Thiên cũng nhìn theo về phía Giang Niệm, phát hiện Giang Niệm đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn về phía này. Cậu ta nói: “Đúng vậy, chị ấy là nữ đế chém giết ra từ chiến trường đấy. Trước khi xuyên không làm nữ đế thì chị ấy là một đặc công siêu lợi hại luôn.” Đinh Trạch Thiên càng nói càng tự hào, chỉ có điều giọng nói thì ngày càng nhỏ dần. Chẳng trách lại nhìn thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Ôn Vĩnh Lượng lại nhìn sang Tiểu Từ, nhưng chỉ nhìn một cái là lập tức dời mắt đi chỗ khác, “Còn cậu ta?” “À, anh Tiểu Từ ý hả?” Đinh Trạch Thiên nói: “Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, anh không được coi thường người bình thường đâu nhé. Đội ba chúng tôi không thể thiếu anh Tiểu Từ được đâu.” Ôn Vĩnh Lượng: “?” Người bình thường? Người bình thường nào mà bò ra từ trong đống máu? Người bình thường nào mà xung quanh toàn là chân tay đứt lìa? Hắn mà dám coi thường cậu ta sao? Ôn Vĩnh Lượng lại cẩn thận nhìn Tiểu Từ, Tiểu Từ nở một nụ cười ôn hòa với hắn, “Mau ký đi, ký xong tôi đưa anh đi đăng ký.” Ôn Vĩnh Lượng không dám nhìn vào mắt cậu, vội vàng cúi đầu ký tên mình vào bản hiệp ước. Không có gì nghi ngờ, hắn được phân vào khoa Dị năng. Đang lúc điền thông tin đăng ký, hắn không nhịn được lại ngoảnh đầu nhìn người đã kết nối trực tuyến với mình. Hắn đã nhìn thấy hai người trong đội có liên quan đến những cái chết cực kỳ khủng khiếp, còn cái chết liên quan đến người kết nối với hắn thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng hắn phát hiện hai người trong đội có liên quan đến những cái chết khủng khiếp kia đều rất kính trọng người này. Kết nối trực tuyến sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công cụ gian lận, có lẽ có điều gì đó hắn chưa nhìn thấy. Hắn một lần nữa tập trung tinh thần nhìn vào số mệnh của người nọ nhưng chẳng thấy gì cả. Bất kỳ hình ảnh liên quan đến cái chết nào cũng không thấy, bất kỳ nhân quả nào cũng không thấy. Ngay cả việc lúc đầu hắn có thể nhìn thấy cái chết của cha mẹ người nọ giờ cũng không thấy đâu nữa! Sắc mặt Ôn Vĩnh Lượng trắng bệch, người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, trước đó là anh cố ý để hắn nhìn thấy sao?! Ôn Vĩnh Lượng lại nhìn thấy người đàn ông đáng sợ đã xách hắn vào công viên. Y đang quan sát sảnh chính đăng ký, ánh mắt không cảm xúc lướt qua từng người một trong sảnh chính, khóe miệng mang theo một chút ý cười, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người hắn. Nỗi sợ hãi như đâm sâu vào tận xương tủy, Ôn Vĩnh Lượng vội vàng dời mắt đi. Hắn cúi đầu tiếp tục điền vào tờ khai đăng ký, ngòi bút dừng lại ở cột công cụ gian lận, bỗng nhiên có một cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Hắn đã mất đi cái gì? Hắn đã mất đi đám quỷ hồn mà hắn đã tích góp qua hai thế giới rồi. Ôn Vĩnh Lượng điền xong tờ khai đưa cho nhân viên, nhân viên ký tên xong liền gọi một cuộc điện thoại. Một người khác của khoa Dị năng mặc đồng phục đen cầm tờ khai của hắn nói: “Đi theo tôi, tôi đưa anh đến khoa Dị năng.” Ôn Vĩnh Lượng lại được đưa vào thang máy. Nhân viên không nhấn nút, thang máy tự động đi xuống. Ôn Vĩnh Lượng cũng không biết đang dừng ở tầng mấy. Khi cửa thang máy mở ra, hắn lại nhìn thấy một cái sảnh lớn, trên bức tường đối diện cửa thang máy có màn hình hiện ba chữ lớn màu đen: Khoa Dị Năng. Bên dưới là một hàng chữ nhỏ: Chào mừng nhân vật chính truyện thần quái Ôn Vĩnh Lượng. Sảnh này không lớn bằng sảnh đăng ký ở tầng một, phong cách cũng rất khác biệt. Sảnh chính đăng ký giống như một sảnh hành chính dịch vụ công sáng sủa rộng rãi, chỉ là không có sự nghiêm túc của sảnh hành chính thông thường mà thêm phần rực rỡ hoa lệ. Còn nơi này tổng thể là ba màu đen, trắng, xám, vừa nghiêm túc lại vừa mang đậm cảm giác khoa học kỹ thuật, hai mặt là màn hình full tường, hai mặt còn lại tỏa ra ánh sáng bạc xám. “Đến đây kiểm tra dị năng của anh trước.” Nhân viên dẫn hắn đi tới trước một căn phòng đen, “Sau khi xác nhận thông tin về công cụ gian lận của anh không có sai sót là có thể đưa anh đến ký túc xá.” Anh ta đưa tờ khai đăng ký cho một người phụ nữ, “Chị Hồng, dị năng này phải xác nhận thế nào ạ?” “【Khám phá cái chết, giao tiếp với quỷ hồn】, có thể nhìn thấy hình ảnh những cái chết mà một người từng trải qua trong đời cùng giao tiếp với quỷ hồn sao?” Người phụ nữ đó nhìn tờ khai rồi nói: “Chẳng lẽ lại sang khoa Quỷ Quái mượn một con ma về? Cứ kiểm tra mục khám phá cái chết này trước vậy.” Cô nhìn về phía Ôn Vĩnh Lượng: “Bây giờ anh hãy thử sử dụng dị năng lên tôi, à, chính là cái công cụ gian lận mà anh đã điền ấy.” Ôn Vĩnh Lượng không hề từ chối. Điều này đối với hắn không phải chuyện xấu. Người phụ nữ này là nhân viên ở đây, nếu có thể nắm bắt được điểm yếu của cô ta thì hắn sẽ lợi dụng được —— đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cơ hội bỏ trốn. Tuy nhiên trước đó, hắn vẫn cảnh giác hỏi: “Cô chắc không phải kiểu người bước ra từ núi thây biển máu đấy chứ?” Nhân viên nữ lắc đầu, “Không có. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, mới chỉ trải qua cái chết của ba người thân bạn bè thôi.” Ôn Vĩnh Lượng lúc này mới yên tâm, hắn tập trung tinh thần nhìn về phía người phụ nữ. Chưa đợi Ôn Vĩnh Lượng nói gì, sự mong đợi trên mặt cô nhân viên lập tức biến thành nghi hoặc, “Không đúng, anh ta không nhìn thấy.” “Sao có thể chứ?” Nhân viên nam nói: “Anh ta là do đội trưởng Đoạn đích thân đưa về, bọn họ đã tận mắt chứng kiến công cụ gian lận của anh ta rồi mà. Có phải chị nhầm rồi không?” Cô nhân viên lại liếc nhìn Ôn Vĩnh Lượng một cái, khẳng định chắc nịch: “Anh ta không nhìn thấy, lúc này trong lòng anh ta cũng cảm thấy sốc. Nhất định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đâu đó rồi.” Ôn Vĩnh Lượng đúng là không nhìn thấy gì. Hắn thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy bất kỳ hình ảnh cái chết nào trong đời người phụ nữ này, cũng không nhìn ra được bất kỳ nhân quả mệnh số nào của cô. Hắn vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, “Không thể nào, không thể nào! Sao lại như vậy được?” Thấy Ôn Vĩnh Lượng như vậy, nhân viên nam biết nhân viên nữ nói đúng. Dị năng của cô chính là bắt thóp suy nghĩ trong lòng người khác, cả hai bên đều xác nhận Ôn Vĩnh Lượng không còn khả năng khám phá cái chết nữa thì không sai vào đâu được. Đoạn x**n th** vừa lên tầng hai không lâu đã nhận được điện thoại từ quầy tiếp tân khoa Dị Năng, “Đội trưởng Đoạn, công cụ gian lận của Ôn Vĩnh Lượng xảy ra vấn đề rồi. Anh ta hình như đã mất đi công cụ gian lận của bản thân.” Cục Quản lý chưa bao giờ có nhân vật chính nào mất đi công cụ gian lận nhanh đến thế. Nhân vật chính thường sở hữu công cụ gian lận hoặc hào quang nhân vật chính. Khi Cục Quản lý cắt đứt liên kết giữa họ và tiểu thuyết, nhân vật chính vẫn có thể giữ lại công cụ gian lận và hào quang, có người giữ được rất lâu, so với tuổi thọ thì có thể nói là giữ lại vĩnh viễn. Có người không giữ được lâu đến thế, thường là khi tiểu thuyết biến mất cực nhanh thì công cụ gian lận của nhân vật chính cũng sớm tiêu tan theo. Việc thời gian giữ lại công cụ gian lận dài hay ngắn cụ thể liên quan đến những tiêu chí gì, Cục Quản lý vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích chính xác. Thông qua việc quan sát các nhân vật chính, hơn một nửa là có liên quan đến mức độ xâm nhập của tiểu thuyết, tố chất cơ thể và ý chí của bản thân nhân vật chính, mức độ phù hợp của công cụ gian lận, vân vân. Nhưng điều này không áp dụng cho tất cả nhân vật chính. Trong số các nhân vật chính mà Cục Quản lý từng tiếp xúc, thời gian giữ lại công cụ gian lận ngắn nhất là 58 ngày, dài nhất thì chưa xác định được. Vừa mới vào Cục Quản lý đã mất đi công cụ gian lận thì quả thực không bình thường chút nào. Bên kia hỏi: “Đội trưởng Đoạn, lúc các anh thực hiện nhiệm vụ có xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào hoặc tình huống nào tương đối đặc biệt không?” Ánh mắt Đoạn x**n th** quét về phía Kỳ Hạo Lâm đang giả vờ như mình không tồn tại mà co rúm trong góc tường, nói: “Ôn Vĩnh Lượng đã ràng buộc với rất nhiều quỷ hồn ở hai thế giới. Hắn có thể điều khiển đám quỷ đó làm hại người khác. Số lượng quá nhiều xử lý rất phiền phức, tôi đã bảo Kỳ Hạo Lâm nhét hết đám quỷ đó vào không gian của anh ta rồi.” Đối phương: “……” Đội trưởng Đoạn nghĩ ra cách này nếu không phải thiên tài thì là gì. Thiên tài cũng chẳng nghĩ ra được cách như vậy. Đối phương: “Có lẽ là vì lý do này. Thứ đáng sợ nhất của Ôn Vĩnh Lượng đáng lẽ phải là bầy quỷ của hắn, đội trưởng Đoạn đã đánh trọng thương công cụ gian lận của hắn, nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa hắn và tiểu thuyết nên hắn cũng nhanh chóng mất đi năng lực. Vậy… đám quỷ hồn đó sao rồi ạ?” Đoạn x**n th**: “Tôi đã hứa để lại cho Kỳ Hạo Lâm nuôi rồi, hay là các anh muốn tiếp nhận?” “……” Bọn họ còn có thể nói gì được nữa đây. Sau khi cúp điện thoại của khoa Dị Năng, Đoạn x**n th** gọi Mộ Dung Thanh cùng về nhà, trên đường đi đã kể lại chuyện này cho y nghe. Mộ Dung Thanh rủ lông mi xuống, “Lúc đội trưởng cùng em về nhà vẫn muốn nhắc đến người đó sao?” Đoạn x**n th**: “……” Đoạn x**n th** cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Về đến nhà đã là hơn mười hai giờ đêm. Mộ Dung Thanh muốn làm bữa khuya cho Đoạn x**n th** nhưng anh từ chối, bảo y mau đi tắm rửa rồi ngủ đi. Hai ngày nay cả hai đều đi ngủ trước mười hai giờ nên hôm nay quả thực đã rất muộn. Đoạn x**n th** tắm xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối nay việc Ôn Vĩnh Lượng nhắc đến cái chết của cha mẹ anh dường như không gây ra ảnh hưởng gì lớn đối với anh, ảnh hưởng của việc đó đối với Mộ Dung Thanh hình như còn lớn hơn cả anh nữa kìa. Mộ Dung Thanh ngồi bên giường nhìn anh hồi lâu rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt hiện lên một tầng ánh vàng mờ nhạt. Xuyên qua tầng ánh sáng vàng nhạt đó, y nhìn thấy hình ảnh những cái chết xuất hiện trong đời Đoạn x**n th**, những thứ có quan hệ nhân quả với anh. Là đội trưởng đầu tiên của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, không ai biết ba năm trước tại sao anh lại có thể trở thành đội trưởng đầu tiên của Cục Quản lý khi còn trẻ tuổi như vậy. Trong hơn ba năm này, anh đã tiếp xúc với rất nhiều tiểu thuyết, trong đó đa số là loại tiểu thuyết nguy hiểm nhất. Trong những cuốn tiểu thuyết loại này khó tránh khỏi cái chết, những hình ảnh cái chết mờ ảo lướt qua từng trang trước mắt, Mộ Dung Thanh đã nhìn thấy hình ảnh cái chết rõ ràng nhất. Đó là một đoạn đường núi phong cảnh thực đẹp nhưng lại rất nguy hiểm. Một bên quốc lộ là rừng núi xanh um tươi tốt, một bên là vách đá dựng đứng, một chiếc xe việt dã màu đen đang vững vàng lăn bánh trên con đường này. “Ầm!” Hình ảnh cái chết không cho người ta một chút thời gian giảm xóc nào mà cứ thế thảm khốc bày ra trước mắt. Ngọn núi xanh um tươi tốt kia bỗng nhiên nổ tung giống như vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng, núi lở đất nứt, đường quốc lộ sụp đổ, đất đá sạt lở trượt xuống. Chiếc xe kia trước thảm họa thiên nhiên chỉ nhỏ bé như con kiến, nó tông vào lan can, bị đất đá đổ xuống đè bẹp rồi lăn xuống vực thẳm. Rất lâu sau đó, một đôi bàn tay đầy máu thò ra khỏi cửa sổ xe. Một thiếu niên trên người loang lổ vết máu bò ra khỏi xe. Cậu gian nan đứng dậy, nhìn chiếc xe nát bấy và vũng máu ngày càng loang ra, lớn dần dưới gầm xe mà đứng không vững. Chỉ vài giây sau, cậu như phát điên mà đẩy những tảng đá đè trên xe, hết đập cửa kính lại kéo cửa xe. Dưới vực thẳm không tìm thấy dấu vết của người sống nào khác, đến cả bóng người cũng không thấy, chỉ có một mình cậu cứu người không biết mệt mỏi. Cuối cùng cậu cũng kéo được hai người trong xe ra nhưng họ đã không còn nguyên vẹn. Thiếu niên mười bốn tuổi tựa vào vách đá trượt xuống để lại một vệt máu dài đậm. Không thấy cậu khóc, chỉ là gương mặt không còn vấy đầy máu tươi nữa. Hình ảnh lóe lên rồi biến mất. Mộ Dung Thanh tập trung tinh thần lại một chút, nhắm mắt rồi mở mắt, một lần nữa nhìn về phía Đoạn x**n th**. Y xem đi xem lại hình ảnh tử vong này, mấy lần đầu là nhìn kỹ cảnh núi nổ tung, về sau thì chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Sau khi xem mười mấy lần, y mới đi tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn năm đó, vậy mà lại không có lấy một chút tin tức nào. Nhà họ Quý là gia tộc giàu nhất Thượng Thành, Quý Minh Khôn cũng không phải tay trắng lập nghiệp, ông có một người cha đã gây dựng sẵn giang sơn. Cha của ông đương nhiên chính là cha của mẹ Đoạn x**n th**, năm đó mẹ của Đoạn x**n th** chính là đại tiểu thư Thượng Thành, gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối. Nhà Đoạn x**n th** tuy không phải giàu nhất như nhà họ Quý nhưng lúc đó ở Thượng Thành cũng rất có địa vị, cái chết của cha mẹ anh không thể nào không có tin tức gì trên mạng được. Rõ ràng là bị người ta cố ý xóa bỏ. Đến mức độ không thể tìm thấy một chút dấu vết nào trên toàn mạng thế này thì không phải một người có thể làm được, là nhà họ Quý hay là Cục Quản lý nhúng tay vào? Theo như cách nói của Cục Quản lý, lần tiểu thuyết xâm nhập sớm nhất là từ ba năm trước, nhiều nhất cũng chỉ là bốn năm. Mà cái chết của cha mẹ Đoạn x**n th** đã là mười một năm trước, khi Đoạn x**n th** mười bốn tuổi. Mộ Dung Thanh nhìn chằm chằm gương mặt Đoạn x**n th**, suy nghĩ xem khả năng cái chết của cha mẹ anh năm đó có liên quan đến tiểu thuyết là bao nhiêu. Nếu như cái chết của cha mẹ anh năm đó có liên quan đến tiểu thuyết, vậy nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đó chính là Đoạn x**n th** sao? Nhịp thở của Đoạn x**n th** bỗng trở nên dồn dập, tay nắm chặt lấy chiếc chăn tơ tằm. Việc anh không bị ảnh hưởng gì về mặt tâm lý có lẽ chỉ là điều bọn họ tự cho mình là đúng mà thôi. Mộ Dung Thanh dùng ngón tay mình thay thế chiếc chăn bị nắm, mười ngón tay đan chặt lấy tay anh, “Đội trưởng, là em đây…” Đoạn x**n th** trong mơ hình như không biết y là ai. Anh vẫn không hề thả lỏng, móng tay lún sâu vào mu bàn tay y. Mộ Dung Thanh cúi người hôn xuống. Đoạn x**n th** hoàn toàn không thể hít thở được mới tỉnh dậy từ trong cơn mơ, mở mắt ra thấy Mộ Dung Thanh đang nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt ấy sâu hun hút nhưng ẩn chứa ánh sáng. Đoạn x**n th** nhắm mắt lại, hàng mi dài thẳng tắp như cánh bướm lặng lẽ khép lại, không lâu sau lại mở ra. Anh l**m nhẹ lên đôi môi Mộ Dung Thanh. “Nửa đêm nửa hôm sao tự nhiên lại hôn tôi?” “Em gặp một chuyện sầu đến mức không ngủ được, đang giải sầu.” “Chuyện gì?” “Sắp vào đông rồi, những thứ em muốn trồng trong sân hình như đều không trồng được nữa.” Đoạn x**n th**: “……” Mộ Dung Thanh: “Hay là chúng ta cứ ở đây trước, đợi đến mùa xuân rồi mới chuyển đến biệt thự nhé?” “Chuyển đi.” Đoạn x**n th** nhìn ánh sáng lọt qua khe rèm cửa, nói: “Rất nhiều thứ tưởng chừng đến mùa xuân mới đâm chồi nảy lộc, nhưng thực ra mùa đông đã phải nuôi rễ tích tụ năng lượng rồi.” Biệt thự đã hơn mười năm không có người ở, theo phong tục của Thượng Thành thì ngày đầu tiên chuyển đến ở phải làm tiệc làm ấm nhà, mấy người của đội ba đều đến đông đủ. Tang Mạn Mạn nói: “Tuyệt quá, lại sắp được ăn món ngon do chính tay vua đầu bếp làm tại chỗ rồi! Tôi nói cho mọi người biết nhá, phải gọi là ngon cực kỳ luôn!” “Em đã muốn ăn từ lâu rồi hì hì.” Hứa Tuyết xoa xoa tay, “Đến cả chị Giang Niệm từng được đầu bếp của vua hầu hạ mà còn khen ngon, em thật sự rất mong đợi đấy.” Đinh Trạch Thiên và Lệ Hoành đi vào nhà bếp góp vui. Trong phòng khách có ba chàng trai đang im lặng ngồi trên ghế sô pha, lần lượt là Tiểu Từ, Tô Lận và Kỳ Hạo Lâm. Mộ Dung Thanh đeo tạp dề trên người trưng ra bộ mặt đáng ghê tởm như thể chủ nhà hàng thật, nói: “Mọi người muốn ăn gì cứ việc gọi món nhé.” “Gà xào ớt!” “Cá hầm cải chua!” “Tôm hùm đất!” “Sườn xào chua ngọt!” Mấy người tranh nhau gọi vài món vừa ngon vừa phổ biến. Mộ Dung Thanh nhìn ba người trên sô pha, “Còn các anh thì sao? Đội trưởng Tô có muốn tôi làm cho anh một đĩa thịt kho tàu không?” Tô Lận mỉm cười ưu nhã: “Được đó. Vậy làm phiền anh rồi.” Mộ Dung Thanh lại hỏi Kỳ Hạo Lâm: “Cà chua trộn đường? Trứng xào cà chua? Hay là bò hầm cà chua?” Kỳ Hạo Lâm: “……” Sớm muộn gì anh ta cũng phải huấn luyện ra một đội âm binh! Cuối cùng là Tiểu Từ, không đợi Mộ Dung Thanh hỏi, Tiểu Từ đã cười híp mắt nói rồi, “Tôi đúng là có một món muốn ăn, là giá đỗ nhồi thịt ấy. Món này hơi ít người biết, cũng hơi khó làm. Hoàng tử Mộ Dung Thanh có làm được không?” “Đúng là chưa từng làm món này bao giờ.” Biểu cảm trên mặt Mộ Dung Thanh khựng lại một giây, lập tức lại cười với phong thái nhẹ nhàng, “Tuy nhiên, tôi có chút năng khiếu trong việc nấu nướng, có lẽ là lên mạng xem qua cách làm một lần là có thể làm ra được thôi.” Tiểu Từ gật đầu cảm ơn, “Vậy thì hoàng tử Mộ Dung đúng là có năng khiếu nấu nướng thật sự đấy, món này có thể làm xong để đó trước rồi mới làm các món nóng khác cũng được. Làm phiền anh rồi.” Mộ Dung Thanh đi vào trong bếp, mở điện thoại tìm kiếm cách làm giá đỗ nhồi thịt. Y dường như đang xem rất nghiêm túc, thực chất đã tiến vào một không gian khác. 【Hệ thống, chuẩn bị học món giá đỗ nhồi thịt.】 Hệ thống: 【Vâng thưa ký chủ, điều chỉnh tỉ lệ dòng chảy thời gian thành 60:1 được không nhỉ? Ngoài thực tế ký chủ xem video nấu ăn ba phút, trong không gian luyện tập 3 tiếng chắc là có thể học được món này rồi.】 Không cần phải giống như lúc mới học, một món y phải học mấy tháng, làm cả trăm lần, nổ bếp vài lần, dù sao thì bây giờ kỹ năng dùng dao đã luyện ra được rồi, kỹ năng canh lửa ít nhiều cũng đã nắm bắt được đôi chút. 【Từ bao giờ mày lại yên tâm về tài nấu nướng của tao thế?】 Mộ Dung Thanh nghiến răng nghiến lợi: 【1000:1. Tiểu Từ cố ý chọn một món mà tao chưa từng luyện bao giờ, món này chắc chắn không đơn giản.】 Hệ thống: “……” Thực tế thì cho dù là 1000:1 cũng không đủ, hệ thống nhìn ký chủ ở trong không gian bếp núc không ăn không ngủ luyện tập hơn 70 tiếng đồng hồ vật lộn với món giá đỗ nhồi thịt, nghe ký chủ chửi thề mấy trăm câu th* t*c. 【Tại sao trên đời lại có cái loại món ăn này chứ?】 【Thịt băm mà có thể nhét vào trong giá đỗ được hả? Tao luyện kỹ năng dùng dao mấy năm trời cũng ếu làm được!】 【Tiểu Từ lấy đâu ra cái món này vậy? Tên đó rõ ràng là cố ý!】 【Kiếp này tao sẽ không bao giờ làm lại món này lần thứ hai!】 【Tại sao trên đời không có nhân vật chính nào có hào quang vua đầu bếp để tao cướp chứ!】 Sau đó, nó thấy ở ngoài hiện thực, ký chủ tùy ý xem video ba phút, nhẹ như không mà làm ra một đĩa giá đỗ nhồi thịt băm cực kỳ thử thách tay nghề. Đối mặt với một tràng khen ngợi, y thản nhiên nói: “Hóa ra cũng không khó.” “Không khó gì chứ, là do tài nấu nướng của anh quá tốt thôi!” “Sốc vãi mèo! Anh quả nhiên rất có năng khiếu nấu nướng đó!” “Tôi mà chỉ xem video một lần thì ngay cả khoai tây xào sợi cũng không làm nổi đâu ấy.” Đoạn x**n th** đi tới đảo bếp, anh là người đầu tiên nếm thử món này, ăn một miếng liền không dừng lại được mà liên tục ăn mấy miếng, sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. 【Đúng là có thêm gia vị nỗi khổ của tình yêu, có ăn vào cũng thấy ngọt ngào.】 【Lần sau tao lại làm tiếp.】 Hệ thống: 【…】 Bữa cơm ăn mừng dọn nhà này hơn một nửa số người ăn xong đều khen ngợi không ngớt lời. Mấy người khen Mộ Dung Thanh xong lại quay sang ngưỡng mộ Đoạn x**n th**. “Đội trưởng, sau này chúng tôi có thể thường xuyên tới ăn chực không?” Đội trưởng Đoạn với đôi mắt được hơi nóng của thức ăn thấm vào bày ra bộ dạng không sao cả, không nhìn điện thoại nữa mà liếc mắt nhìn Mộ Dung Thanh một cái, “Tôi thì sao cũng được.” Người nấu ăn thì tỏ vẻ hiền thục nhiệt tình, “Luôn chào đón nha.” “Tuyệt quá!” “Hưởng lây rồi, hưởng lây rồi!” “Ơ? Chờ chút, sườn non của tui đâu rồi!” Bên ngoài, mảnh đất thô cứng được cày xới lại, hạt giống được gieo xuống vào lúc chớm đông, dấn thân vào sự hoang vu. Căn biệt thự trống vắng hơn mười năm nay lại náo nhiệt trở lại, lại có cảm giác của một gia đình. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...