Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương1
Cỡ chữ
【Từ khóa tìm kiếm: Hoa khôi trường.】
“Gã Long Tề Thiên vô danh tiểu tốt được một nhân vật bí ẩn nhờ bảo vệ hoa khôi Sở Khiết của đại học S. Mấy tên học sinh giỏi muốn bớt phấn đấu mấy chục năm, mấy lão giáo viên nam dầu mỡ* đáng khinh, mấy tay dân xã hội phông bạt, chỉ cần dám nhắm vào hoa khôi trường, Long Tề Thiên thấy kẻ nào đánh kẻ đó.”
*dầu mỡ vốn là slang chỉ mấy ông chú trung niên mặt bóng dầu, bụng phệ, vẻ ngoài xuề xòa nhếch nhác, sau được mở rộng ra chỉ kẻ có bề ngoài không chịu chăm sóc, bảo dưỡng bản thân hoặc có cách cư xử già dặn, từng trải quá mức, không hợp với độ tuổi (baike). Trong 1 số trường hợp trào phúng mấy ông tổng tài diễn lố lăng trong phim ngôn lù Tàu quốc thì tui thấy dầu mỡ còn được dùng theo nghĩa gần gần sến ói nữa =)))))
“Hoa khôi thanh thuần, giáo viên xinh đẹp bốc lửa, con gái hiệu trưởng lạnh lùng cao ngạo, hot girl đang nổi tsundere*, cặp đôi lé biên…… Càng ngày càng nhiều phụ nữ xuất hiện bên cạnh gã, gã phải chọn làm sao đây? Ấy xin lỗi nha, cần gì phải chọn, đương nhiên gã muốn tất!”
*Tsundere là dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe nhưng lại có nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác. Nói nôm na, tsundere là những người có tính cách kiểu “bên ngoài ghê gớm, bên trong dịu dàng”.
“……”
Trong quán cà phê ngoài khuôn viên trường học, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ xuất hiện một khoảng lặng trầm mặc.
Chàng trai đáng yêu trông như sinh viên đang đọc phần tóm tắt của tiểu thuyết, người phụ nữ lạnh lùng đeo kính gọng đen, cô bé ba tuổi rưỡi mắt to lấp lánh ôm cốc sữa, còn có một người thanh niên chống tay đỡ trán, hai mắt khép hờ. Bốn người cụng ly cà phê (trà sữa) của mình trong bầu không khí trầm mặc ấy.
Người phụ nữ gian nan nhặt logic lên: “Đã vô danh tiểu tốt mà còn đánh nhau bá vậy, còn rù quyến được nhiều nữ thần vậy luôn?”
【Thì là kiểu nam chính lật kèo trong nghịch cảnh đó.*】 Một giọng con nít vang lên trong đầu ba người lớn, cô bé ba tuổi rưỡi vẫn đang ngậm ống hút trà sữa không hề mở miệng. Ba người còn lại thấy nhiều thành quen nên cũng chẳng để ý.
*Gốc Nghịch tập: là kiểu main vượt lên nghịch cảnh, lấy yếu thắng mạnh
Nam sinh đọc tiểu thuyết nhanh chóng lật xem các điểm chính của nội dung tiểu thuyết do AI tổng hợp, nói: “Kỳ thật Long Tề Thiên vốn là một cao thủ đỉnh cấp đến từ gia tộc thần bí!”
“……” Người phụ nữ mở tài liệu thông tin liên quan tới nghi phạm của họ trên laptop, “Vương Đức, nam, 21 tuổi, cao 1m71, nặng 88kg, mắt trái cận 5.5 độ, mắt phải cận 7.5 độ, đây mà là cao thủ đỉnh cấp ý hả?”
Tối qua họ mới chú ý thấy Vương Đức này không được bình thường cho lắm. Cái tay nam sinh nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng bình thường này lại là bạn trai của hoa khôi đại học A. Chỉ có mỗi chuyện này thì không thể coi là bất thường, điều khiến họ chú ý là trên mạng có bài đăng bóc phốt gã ta không chỉ là bạn trai của hoa khôi, mà còn đang tòm tem với ba mỹ nữ nổi tiếng khác.
Nghe có vẻ giống như nam chính của tiểu thuyết ngựa giống* cổ lỗ sĩ thời xưa ha.
* Là thể loại truyện nam chính cứ gặp gái là gái mê gái theo gái muốn cùng anh xxx, phần lớn là skip đoạn bồi dưỡng tình cảm mà nhảy luôn sang giai đoạn xập xình ^^
Ba người nhìn thanh niên đang đỡ trán, cũng là đội trưởng của họ – Đoạn x**n th**. Anh trông như vừa bị kéo khỏi giường và sắp ngủ tiếp được ngay và luôn, một tay chống đầu miễn cưỡng duy trì hình tượng, một tay thì hất lên trên một cái ra hiệu, giống như một con mèo lười đang buồn ngủ khua móng, ánh nắng qua ô vuông cửa sổ lướt qua móng tay hơi hồng của anh khiến chúng như lóe sáng, “Bộ tiếp theo đi.”
Tiếp tục lướt những tiểu thuyết ngựa giống đầu danh sách tìm kiếm của từ khóa “hoa khôi trường” trong trang web chứa đủ mọi loại tiểu thuyết trên đời, Tiểu Từ vừa lọc vừa chọn đọc cuốn tiếp theo: “Long Ngự Thiên sống lại đúng vào thời kỳ hoàng kim của cuộc đời, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tự hủy hoại đời mình chỉ vì một con đàn bà. Đầu tư lướt sóng*, mua đất, sau khi từng bước sáng lập ra đế chế thương nghiệp của mình, hắn mới phát hiện hóa ra những nữ thần showbiz năm đó còn không ngon bằng một cô thực tập sinh là hoa khôi trường vẫn luôn ở gần trong tầm tay hắn.”
*Đầu cơ cổ phiếu: mua đi bán lại trong ngắn hạn để kiếm lời chứ không phải đầu tư dài hạn, dân chơi chứng Việt Nam hay gọi là lướt sóng.
“……” Không cần người khác mở lời, Tiểu Từ tự mình lên tiếng: “Cái này càng không dính dáng gì luôn á.”
“Đây, cái này!” Tiểu Từ nhìn sang truyện tiếp theo, “Cái này có liên quan đến học đường nè, 《Em họ hoa khôi trường của tôi》.” “Long Đại Thiên không ngờ hoa khôi sinh viên năm nhất lại là người em họ bà con xa của gã, càng không ngờ, dì nhỏ mà gã chỉ gặp một lần khi còn bé lại có thân hình quá đỗi……”
“Dừng dừng dừng!” Người phụ nữ đeo kính không chịu nổi nữa, cắt ngang lời cậu ta.
Cô nhìn người đội trưởng lông mi sắp rũ xuống che mắt đến nơi, “Trên người Vương Đức rất có thể đang có hào quang nam chính thể loại ngựa giống, chúng ta muộn thêm một chút nào nữa là gã lại có thêm cơ hội gây tai họa cho càng nhiều cô gái.”
Đoạn x**n th** day day hai bên lông mày, chống tay lên bàn đứng dậy, khi khung xương lười nhác đó đứng thẳng dậy những người xung quanh mới nhận ra anh cao hơn rất nhiều so với dự đoán, xương sống cũng rất thẳng, “Vậy đi thôi.”
Tiểu Từ lập tức khép máy tính lại, cậu cũng cảm thấy bọn họ cũng không cần tốn thời gian nghiên cứu thêm về loại tiểu thuyết này để “biết địch biết ta” làm gì.
Cô bé con là người cuối cùng rời ghế, ôm cốc trà sữa chỉ có sữa không có trà của mình lon ton chạy theo sau.
Buổi sáng đầu thu, ánh mặt trời sáng rực rỡ đổ xuống khắp nơi, mang theo mức nhiệt có thể chịu đựng được. Đoạn x**n th** đứng trước cổng trường đại học A đánh giá trường đại học này, nắng chói nên hơi nheo mắt.
Đại học A là một trong những trường top*, song ở Thượng Thành nơi tập trung nhiều đại học trọng điểm thì chỉ có thể coi là bình thường. Cổng trường thế mà lại được làm rất nổi bật, hai cánh cổng vòm xây bằng đá cẩm thạch đen nối liền nhau, cao gấp đôi tường bao xung quanh, vô cùng bắt mắt.
*gốc là thuộc diện “一本”, trước đây thì kì thi ĐH ở Trung Quốc chia làm 3 đợt tuyển, nhóm đại học “一本” là nhóm được tuyển sinh đợt 1, thường là những trường top, trọng điểm, điểm chuẩn cao, đợt 2 và đợt 3 dành cho các trường tầm trung và tư thục
Tiểu Từ cầm thẻ công tác nói chuyện với bảo vệ của trường, không lâu sau liền vẫy tay với họ.
“Bảo vệ vẫn nhận ra thẻ công tác của đơn vị anh em, xem ra tình hình không nghiêm trọng.” Tiểu Từ vừa nói vừa dẫn họ đi về phía sân thể dục của trường, “Sáng nay Vương Đức có một tiết thể dục, giờ này chắc cũng sắp tan rồi, chúng ta đi thẳng ra sân thể dục là được.”
Còn chưa đi đến sân thể dục, họ đã nghe thấy một giọng nói khiến người ta nổi da gà ở lùm cây bên cạnh sân, “Ghét quá đi ò~”
“……”
Kinh nghiệm làm việc phong phú khiến họ đồng thời dừng bước chân.
Đoạn x**n th** cúi đầu nhìn cô nhóc ba tuổi rưỡi, nhóc lập tức nói: “Đây là khuôn viên trường, không có gì không phù hợp với trẻ em!”
Tiểu Từ lắc đầu, cảm thán: “Em không hiểu cái thể loại ngựa giống này đâu.”
Thấy cậu có ý định hành động, cô nhóc lập tức đeo chiếc kính râm hình trái tim màu đen treo trên cổ áo lên mắt, “Bây giờ em có thể vào rồi chứ?”
Đoạn x**n th**: “Em như này là bịt tai trộm chuông.”
Anh cúi đầu nhặt một viên đá, viên đá kia xoay một vòng trên tay anh rồi được ngón tay nhẹ nhàng búng ra, “vút” một tiếng bay thẳng vào lùm cây, theo sau đó là một tiếng hét thảm thiết.
Không lâu sau, một nam một nữ bước ra khỏi rừng cây nhỏ.
Người nam không ngoài dự đoán chính là Vương Đức mà họ đã từng thấy qua ảnh, vẻ mặt giận dữ, trên trán lấm tấm mồ hôi không biết là do đau hay do nguyên nhân khác.
Mắt không to, mũi không cao, ngũ quan bình thường bị đống thịt trên mặt chen đến mức có cảm giác hơi “dầu mỡ”, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ cuốn hút độc đáo.
Tiểu Từ vội vàng lắc đầu thật mạnh, rũ bỏ cái ý nghĩ kỳ quái trong đầu.
— Cậu suýt chút nữa bị ảnh hưởng bởi hào quang nhân vật chính.
Người nữ kéo kéo cổ áo rộng trễ xuống, mặt đỏ bừng, đôi mắt to xinh đẹp như dán chặt vào người nam phía trước, trong mắt tràn đầy tình ý e thẹn, sự quyến luyến như sắp tràn ra ngoài tới nơi.
Người phụ nữ đeo kính nhíu mày, tài liệu cho thấy cái cô hoa khôi đại học A Hạ Quân này không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng, giành được học bổng quốc gia, là thí sinh hùng biện thuộc top 10 và còn là người đoạt giải ý tưởng vàng trong cuộc thi khởi nghiệp. Mỗi một phút trong cuộc sống đại học của cô nàng vốn đang được lấp đầy bằng những việc có ý nghĩa, mà bây giờ lại biến thành bộ dạng không thể rời xa đàn ông như thế này.
“Đứa nào ném tao đó?” Vương Đức hùng hổ chất vấn bốn người bên ngoài lùm cây, trong đôi mắt híp lộ ra vẻ kiêu căng. Cái biểu cảm kiêu căng này ở trên mặt gã lại có cảm giác hơi kỳ quái, giống như kiểu kiêu căng của đám giàu xổi, gã nhìn họ xéo xắt, “Là tên nào ngứa tay vậy?”
【Anh sắp bị Đoạn x**n th** đánh ngay nè.】
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện giọng nói ngọt ngào mùi sữa của con nít.
Vương Đức nhìn về phía đứa trẻ duy nhất có khả năng phát ra tiếng tại hiện trường. Cô bé con thoạt trông khoảng ba tuổi, mặc áo phông ngắn màu vàng sữa, quần yếm trắng, đeo một chiếc túi chéo màu xanh cỏ, đeo kính râm hình trái tim, miệng còn đang ngậm ống hút uống sữa.
Không còn cái miệng nào khác có thể phát ra âm thanh.
Vương Đức không hề kinh ngạc mà ngược lại càng thêm đắc ý, cảm xúc kích động lóe qua đôi mắt gã.
Quả nhiên gã là nhân vật chính của thế giới này! Giờ gã thức tỉnh được năng lực đặc biệt có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác luôn rồi!
Rõ ràng là năng lực chỉ nhân vật chính mới có!
Từ nhỏ Vương Đức đã là một kẻ bình thường tới mức ném vào giữa đám đông là coi như mất hút luôn. Cha mẹ gã chỉ là những người lao động bình thường, gia đình không nghèo đến mức không có gì ăn nhưng cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi cho gã phát triển cái gì mà năng khiếu sở thích hay tăng vốn hiểu biết.
Hồi còn nhỏ gã chẳng hề đáng yêu, tính cách cũng không dễ gần.
Theo tuổi tác tăng lên, cái bình thường của gã cũng chẳng thay đổi gì. Thành tích học tập của gã không tệ nhưng chưa bao giờ lọt top, tính cách cũng không phải kiểu hoạt bát, biết việc, không đẹp trai lên, thậm chí chiều cao còn làm gã hơi xấu hổ.
Cả nhà họ cố gắng hết sức mới giúp gã thi đậu một trường đại học bình thường thuộc top trên. Tại trường đại học không lấy thành tích làm chủ đạo, gã lại càng thêm bình thường, học được một năm rồi mà nhiều bạn học cùng chuyên ngành còn chả biết gã tên gì.
Họ bàn luận về ngoại hình, thảo luận về tài năng, kháo nhau xem ai là rich kid. Gã không dính dáng đến bất kỳ điều nào trong số đó nên dần hình thành hình tượng trạch nam*, chẳng tham gia được hoạt động nào mà ngày ngày chỉ ru rú trong ký túc xá cày tiểu thuyết.
*Trạch nam: chỉ mấy ông thanh niên suốt ngày ru rú trong nhà, ít giao tiếp, nghiện game, anime, internet…
Thể loại gã mê nhất không phải là loại tiểu thuyết đáp ứng giá trị quan chủ đạo và độc giả nữ hiện nay, mà là những cuốn tiểu thuyết dành cho phái nam với motif cổ lỗ sĩ. Trong những tiểu thuyết này, nam chính có thể tùy tiện thu nhận đàn em, mở hậu cung.
Gã chưa yêu đương bao giờ, chỉ sa đà vào loại tiểu thuyết này, không biết đã tự nhập vai nam chính của bao nhiêu bộ truyện để trốn tránh hiện thực cằn cỗi.
Có một ngày gã cày truyện đến bốn giờ sáng, khi đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy một câu: “Bạn có muốn trở thành nam chính trong loại tiểu thuyết này không?”
Ai lại không muốn chớ?
Vương Đức nghĩ đến những lần gã chỉ có thể đứng trong góc khuất lẫn vào đám đông nhìn trộm những kẻ con cưng của trời luôn được trời cao chiếu cố, nghĩ đến sự xấu hổ cùng phẫn nộ khi lần duy nhất gã lấy hết can đảm tỏ tình lại bị chế nhạo, cùng với những lời gièm pha gã đi đường càng ngày càng cúi thấp đầu nghe được từ miệng kẻ khác.
“Đương nhiên tôi muốn.”
Câu nói đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ dữ dội nhấn chìm. Ngày hôm sau tỉnh dậy Vương Đức cũng không để điều đó trong lòng, không ngờ tới sau đó mọi thứ đều thay đổi.
Gã vừa ra khỏi nhà đã đụng phải Hạ Quân, là hoa khôi nổi tiếng của trường, là cô nàng được ký túc xá nam sinh bàn luận nhiều nhất mỗi tối. Trước đây gã còn không dám nhìn cô nàng, hôm nay cô nàng lại cứ thế đâm sầm vào người hắn.
Lúc đó gã hoảng hốt không thôi, đang định xin lỗi thì thấy Hạ Quân ngây người nhìn gã, lúc đó nhịp tim của gã có lẽ là nhanh nhất từ trước đến giờ.
Kỳ lạ là sau đó gã thường xuyên gặp được Hạ Quân, ánh mắt Hạ Quân nhìn gã ngày càng thẹn thùng, gã suýt nữa đã nghĩ là Hạ Quân cố tình xuất hiện trước mặt gã.
Ngoài Hạ Quân còn có những bạn học nữ xinh đẹp khác tỏ ra có thiện cảm với gã, thậm chí có người trực tiếp mời gã về nhà chơi.
Ngoài nữ sinh thì thái độ của nam sinh đối với gã cũng khác hẳn. Càng ngày càng có nhiều người đến xưng huynh gọi đệ với gã , nói với gã rằng bọn họ vừa gặp gã đã cảm thấy thân thiết.
Ngay cả giảng viên cũng ưu ái gã hơn, một giáo sư của Khoa Kinh tế đã phá lệ thêm gã vào một đề tài nghiên cứu hợp tác với doanh nghiệp nổi tiếng, tạo cơ hội cho gã tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn, nhận được lời khen ngợi và hứa hẹn từ các ông chủ lớn.
Cuộc sống của gã đã thay đổi long trời lở đất sau câu nói mà chính gã cũng không chắc chắn có thực sự xuất hiện hay không đó.
Gã dường như đã thực sự trở thành nhân vật chính trong loại tiểu thuyết mà gã yêu thích! Câu nói đó là thật, hơn nữa còn có hiệu lực!
Sau khi đưa ra và xác nhận kết luận này, Vương Đức kích động đến mức không ngủ suốt cả đêm, nhiều lần nhảy khỏi giường hét không thành tiếng.
Gã là nhân vật chính của thế giới này! Cuộc đời tương lai của gã chính là một bộ truyện sảng văn* cực đỉnh!
爽文 (Wish-fulfillment fiction): một thể loại văn học mạng, có đặc trưng cốt lõi là thỏa mãn mong muốn của độc giả một cách nhanh chóng và đã đời với kiểu nhân vật chính mạnh mẽ hoặc được yêu thích, mọi khó khăn dễ dàng được giải quyết, xung đột giảm đến mức tối thiểu.
Trường đại học này chỉ là điểm khởi đầu của gã, chỉ gái đẹp trong trường thôi thì tính là gì. Khi gã bước ra khỏi khuôn viên trường, sự nghiệp sẽ thăng tiến như diều gặp gió, rồi gã sẽ có được các nữ cường nhân*, có được những ngôi sao nữ chỉ có thể thấy trên TV, có được các tiểu thư của hai giới chính trị và thương mại!
*女强人 (tiếng Anh: Iron Lady) chỉ những phụ nữ có tài năng nổi bật, tinh nhanh và giỏi giang. Đây cũng là cách gọi để tôn vinh những phụ nữ chuyên tâm vào sự nghiệp và đạt được thành tựu.
Gã sẽ thành lập đế chế thương nghiệp của riêng mình, những kẻ con cưng của trời trong cái trường này sau này chỉ xứng đi làm thuê cho gã mà thôi, gã sẽ có được tiền bạc tiêu hoài không hết, địa vị cao không thể với tới!
Cả thế giới sẽ phải xoay quanh gã!
Làm sao gã có thể không kích động, làm sao có thể không đắc ý đây?
Giờ gã còn thức tỉnh khả năng nghe thấy tiếng lòng của người khác, cày tiểu thuyết nhiều năm như vậy, gã lập tức hiểu được cái “cheat code”* này dùng ngon tới nhường nào, gã đã đánh giá thấp tương lai của mình rồi, tương lai của gã sẽ càng thêm đáng sợ!
* Gốc là ngón tay vàng, thường mang nghĩa là “người/công cụ giúp nhân vật chính được lợi thế, mạnh vượt trội”, kiểu cheat hay plot device để nhân vật luôn “thắng”. Tui thích dùng cheat hoặc cheat code hơn =)))
Vương Đức vừa kích động vừa sảng khoái liếc xéo bốn người trước mặt, bốn người này có lớn có nhỏ, phong cách khác nhau, vừa kỳ lạ vừa hút mắt.
Người nổi bật nhất là người thanh niên trẻ tuổi đứng ở giữa, anh trông có vẻ cũng không lớn tuổi hơn đám sinh viên đại học như gã là bao, cao hơn gã nửa cái đầu, cà vạt thuần một màu đen chỉ thắt một nút lỏng lẻo, cứ như dải lụa buông trên chiếc sơ mi trắng, hai tay đút trong túi quần đen, dáng vẻ lười nhác nhưng lại mang một khí chất không hiểu sao khiến gã sợ hãi.
Có lẽ là vì khuôn mặt đẹp vượt mức kia của anh.
Không phải là đẹp trai bình thường mà là một vẻ đẹp nhìn vào là khiến người ta lạnh cả người ngay cả khi đang ở giữa nắng hè chói chang.
Vương Đức nhanh chóng định vị thân phận của anh, trong tiểu thuyết thường có những nam phụ hoặc phản diện hoàn hảo về mọi mặt từ khuôn mặt đến gia thế. Trước khi nhân vật chính xuất hiện hẳn anh ta là nam thần được gái theo rần rần, nhưng khi nhân vật chính xuất hiện, anh ta chỉ có thể bị nhân vật chính vả mặt, trở thành bàn đạp cho địa vị của nhân vật chính thăng tiến hơn nữa.
Kết cục của loại người này chỉ có hai, trở thành đàn em của nhân vật chính, hoặc bị nhân vật chính đả kích đến mức từ đó suy sụp, cuộc đời thê thảm, thậm chí offline sớm.
Vương Đức không để người này vào mắt, gã chuyển sang nhìn người phụ nữ bên cạnh thanh niên, mắt sáng lên.
Chiếc kính gọng đen trên mặt người phụ nữ che bớt đi giá trị nhan sắc của cô, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra cô thực ra là một người phụ nữ cực kỳ đẹp, còn đẹp một cách độc đáo.
Dù sao gã chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy, khác với những nữ sinh đại học yểu điệu mà gã gặp trong trường, cô có khí chất sắc lạnh, đôi mắt phượng bị kính che khuất vừa sâu lại vừa trầm.
Hậu cung của gã xứng đáng +1 đóa hồng có gai như thế này.
“Mỹ nữ gì ơi~.” Vương Đức quên đi sự tức giận ban nãy, mỉm cười tự tin tiến lại gần cô.
Mắt người phụ nữ đảo một vòng, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên qua mắt kính phóng về phía gã. Trong mắt cô không có một chút si mê, thậm chí còn có một tia khinh thường, rất nhạt, nếu không phải gã mẫn cảm với cảm xúc khinh thường thì có lẽ đã không phát hiện ra.
Nhân vật chính của thế giới vốn đang được gái đẹp vây quanh suốt thời gian qua gặp chuyện như thế liền dễ dàng nổi giận, “Cô có biết cô đang đối mặt với ai không hả?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...