Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương41
Cỡ chữ
Thiên sư đều khá nhạy bén. Xuất phát từ bản năng nên vừa nhìn thấy người đàn ông đó hắn ta đã nhắm nghiền mắt lại.
Hai người đầu tiên hắn ta đã hơi chịu không nổi rồi, xem xong người thứ ba này hắn ta không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
Hắn ta quờ quạng trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một chiếc kính râm đeo lên, sợ bản thân lỡ tay dùng đến công cụ gian lận nhìn thấy hình ảnh gì đó khiến mình chóng mặt buồn nôn.
Người bình thường đeo kính râm đều sẽ ngầu hơn một chút. Hắn ta cũng vậy, sau khi đeo kính râm khí thế đã trở lại, “Các người tìm tôi có việc gì?”
Streamer đầu dê tên là Ôn Vĩnh Lượng, hắn ta không thuộc về thế giới này.
Ở thế giới linh dị gốc của hắn, hắn ta là một thiên sư nhận được sự sùng kính vô vàn.
Dĩ nhiên ban đầu hắn ta không phải vậy, chỉ là một nhân vật nhỏ bé nhờ có cơ duyên tình cờ gặp gỡ mà được một thiên sư già nhặt về. Hắn ta theo học ông ấy, cũng xuất phát từ việc livestream, từ một “kẻ lừa đảo” không ai tin tưởng trở thành một thế hệ thiên sư được biết bao nhân vật lớn vung tiền cầu được gặp mặt.
Khi năng lực ngày càng cao, hắn ta nhìn thấu chân tướng thế giới, biết được mình chính là nhân vật chính của thế giới linh dị đó, sở hữu công cụ gian lận nhìn thấu cái chết, giao tiếp với quỷ hồn.
Cảm thấy ở thế giới đó thật nhàm chán, hắn ta đến với thế giới rộng lớn hơn này, nơi hắn ta có thể thỏa sức vẫy vùng.
Qua quan sát của hắn ta, đây chỉ là một thế giới bình thường, những kẻ gọi là thiên sư ở đây cùng lắm là thầy bói toán. Hắn ta ở đây sẽ dễ dàng trở thành kẻ đứng đầu một thế hệ thiên sư, đơn giản hơn thế giới trước mà địa vị lại cao hơn, hoàn toàn không có đối thủ.
Đến lúc đó, các nhân vật lớn của thế giới này đều phải cung kính đối với hắn ta.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, nội tâm hắn ta đã vô cùng sảng khoái và kích động. Chỉ là hắn ta vẫn phải bắt đầu từ livestream để tạo dựng danh tiếng, nếu không những nhân vật lớn kia ngay cả cơ hội quen biết hắn ta cũng không có.
Đúng như hắn ta dự liệu, người ở thế giới này đều bình thường và tẻ nhạt, những người hắn ta gặp khi làm livestream mấy ngày nay toàn là hạng người như vậy.
Nhưng ba người này là tình huống gì đây?
Cái chết mà có liên quan với một người bình thường sao có thể dùng từ xác chất thành núi máu chảy thành sông để hình dung được hả trời!
Thế giới đứng đắn nào lại có hoàn cảnh và những kẻ b**n th** như vậy chứ?!
Thế nhưng Ôn Vĩnh Lượng chỉ mắng thầm trong lòng nhừn vẫn chưa hoảng loạn, vẫn còn giữ được bình tĩnh.
Bọn họ đáng sợ, nhưng hắn ta cũng chẳng phải hạng người bình thường.
Đợi hắn ta ổn định lại tâm trạng đi, hắn ta sẽ tung ra chiêu thức lớn.
Ôn Vĩnh Lượng đẩy kính râm, “Tôi cho các người một cơ hội, mời các người rời đi cho.”
Trong livestream truyền đến giọng nói của Đoạn x**n th**, “Đại sư, anh không cần khách sáo với bọn họ đâu.”
Tiếp đó là một tiếng đóng cửa xe. Thời gian kết nối sắp kết thúc rồi, anh đã xuống xe đi tới nơi này.
Khán giả trong phòng livestream được một phen ngơ ngác, đều nhao nhao hỏi ở phần bình luận xem có chuyện gì.
Trong mic của streamer vang lên một giọng nói ôn hòa, “Chào mọi người, streamer này lợi dụng mê tín dị đoan làm loạn trật tự xã hội, lừa gạt tiền tài của người khác, chúng tôi chuẩn bị bắt giữ anh ta. Mong mọi người tin tưởng khoa học, cảnh giác với những cú lừa có vỏ bọc tâm linh nhé.”
Nói xong, buổi livestream liền kết thúc.
Tiểu Từ sau khi tắt livestream thì phát hiện streamer đầu dê đã chạy đến cửa sổ, đang nhảy ra ngoài.
“……”
Tiểu Từ: “Không phải nói cho chúng ta cơ hội rời đi sao? Sao hắn lại rời đi trước rồi?”
“Có lẽ ở bên ngoài hắn dễ thi triển chiêu thức lớn hơn.” Giang Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tính toán thời gian thì hắn nhảy ra như thế chẳng phải vừa vặn nhảy đến trước mặt đội trưởng sao?”
Tiểu Từ: “……”
Giang Niệm tính sai rồi. Ngay lúc streamer kia nhảy ra, Mộ Dung Thanh cũng nhảy ra theo. Không hổ là hoàng tử có thể đánh ngang tay với ma tôn, thân thủ y nhanh như quỷ mị, bọn họ chỉ nhìn thấy một vệt dư ảnh.
Hai người chạy đến cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy đội trưởng đang dẫn theo Đinh Trạch Thiên và Kỳ Hạo Lâm đi về phía này, không thấy Mộ Dung Thanh và nhân vật chính kia đâu.
Tòa nhà này nằm ở lớp ngoài cùng của khu dân cư, cách một con đường về phía ngoài là một công viên mô phỏng rừng. Công viên thích hợp để đi bộ lúc ban ngày vào đêm khuya lại biến thành một biển xanh thẳm thâm u, không tìm thấy dấu vết của con người.
Giang Niệm: “Cậu ta quả nhiên biết khinh công nhỉ.”
Tiểu Từ: “……”
Hai người không biết khinh công đành đi thang máy xuống lầu, sau khi hội họp với Đoạn x**n th** và những người khác thì cùng nhau đi vào công viên giả rừng đó.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, vì sợ một mình Mộ Dung Thanh không đối phó được. Nhân vật chính này lợi hại hơn dự tính của bọn họ, không chỉ có thể giao tiếp với quỷ hồn mà còn nhìn thấy quá khứ của con người. Tố chất cơ thể có vẻ cũng vượt xa phạm vi nhân loại bình thường, có thể nhảy từ trên tầng cao xuống mà tốc độ còn nhanh như vậy, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Từ và Giang Niệm.
Thực tế là Ôn Vĩnh Lượng bị Mộ Dung Thanh xách vào trong công viên rừng rậm.
Đến chỗ cây cối rậm rạp, y tùy ý ném Ôn Vĩnh Lượng xuống con đường đá, “Người vừa mới kết nối với anh đó, nguyên nhân thực sự khiến cha mẹ người đó tử vong là gì?”
Cú ném này chẳng có chút dịu dàng nào, cánh tay của Ôn Vĩnh Lượng bị đá nhọn mài rách. Hắn ta run rẩy chống tay lên, nằm choài ra nhìn người đang đứng trước mắt.
Công viên vùng ngoại ô này cũng giống như trung tâm thương mại vừa xây xong bên cạnh, ban đêm chẳng có ai, người trước mắt cũng chẳng giống người sống. Bóng những cành cây ngang dọc được ánh trăng in lên mặt y, đôi mắt y tỏa ra ánh sáng le lói trong bóng tối, đứng trước mặt hắn ta giống như một bóng ma.
Thứ Ôn Vĩnh Lượng không sợ nhất trên đời này là ma quỷ, nhưng hắn vẫn vô cớ lùi lại một chút.
Mộ Dung Thanh lại tiến lên một bước. Y chân dài bước lớn, một bước này tiến thẳng tới bên chân hắn ta lại càng mang đến một loại cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống, gương mặt y hoàn toàn chìm trong bóng tối.
“Mày tưởng tao sợ mày à?” Ôn Vĩnh Lượng cười nói: “Muốn biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ nó hả? Vậy phải xem bản lĩnh của mày đến đâu đã.”
Mộ Dung Thanh “à” một tiếng, lại tiến lên một bước ngồi xổm ngay sát vai hắn ta. Tay y vừa định vươn ra thì cảm nhận được mấy luồng âm khí lạnh lẽo xung quanh.
Thân hình y không động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn ra phía sau, mấy “người” đang đứng sau lưng y có kẻ cổ oặt ẹo đầu rũ xuống một nửa, có kẻ lưỡi thè ra ngoài mặt mũi xám ngoét, có kẻ thiếu tay thiếu chân, hình thù mỗi tên mỗi vẻ thảm khốc khác nhau nhưng đều có một điểm chung, chúng không có bóng dưới ánh trăng.
Số lượng những “người” như vậy vẫn đang không ngừng tăng lên, cứ như được gió thổi ra từ trong rừng cây mà xuất hiện hết đợt này đến đợt khác.
“Đậu xanh! Đậu xanh rau má!” Đinh Trạch Thiên đuổi đến công viên xong liền quay đầu chạy ngược trở lại, “Ma ma ma! Có ma kìa!”
Cậu ta bị Đoạn x**n th** túm cổ áo ném trở lại, “Thánh quang của nhóc đâu?”
“Không không không! Em không sợ sinh vật bóng tối nhưng em sợ ma, em sợ thật đấy! Cứu mạng!” Đinh Trạch Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, “Em giẫm phải ba của Đới Minh San rồi á á á!”
“……”
Đoạn x**n th** cũng nhìn thấy người đàn ông chết vì tai nạn giao thông kia, lúc này ông ấy đang ở ngay dưới chân Đinh Trạch Thiên.
Trong rừng cây phía trước bọn họ ngày càng có nhiều quỷ hồn với đủ loại hình thù xuất hiện, bóng quỷ chập chờn theo gió đêm tràn ra ngoài giống như có ai đó đã mở quỷ môn ra.
Kỳ Hạo Lâm cũng không nhịn được mà nép vào sau lưng Đoạn x**n th**, “Chuyện gì vậy đội trưởng?”
“Là quan hệ hai chiều.” Đoạn x**n th** nói: “Nhân vật chính có thể giao tiếp với quỷ hồn, giúp quỷ hồn gặp gỡ người mà chúng muốn gặp, quỷ hồn cũng phải giúp đỡ hắn.”
“Hắn lấy tiền của người sống còn thu thù lao của quỷ.” Tiểu Từ đẩy kính mắt, “Kinh doanh cái công cụ gian lận này đúng không bao giờ lỗ vốn nhỉ.”
“Sao mà nhiều thế này?” Giang Niệm cùng bọn họ lùi lại phía sau, “Không phải hắn ta mới chỉ livestream được mấy ngày thôi sao?”
“Có lẽ là hắn mang từ trong tiểu thuyết tới.” Tiểu Từ nói, cậu nhìn về phía Đoạn x**n th**, “Làm sao đây đội trưởng? Nhiều quá.”
Nếu muốn xử lý thì không phải là không được, chỉ là nhiều như thế này có thể gây động tĩnh lớn. Thời gian xử lý mà còn dài nữa thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cư dân xung quanh.
Ánh mắt của Đoạn x**n th** bỗng nhiên rơi lên người Kỳ Hạo Lâm đang trốn sau lưng mình, anh ta còn không dám nhìn về phía kia lấy một cái.
Kỳ Hạo Lâm vẫn luôn cúi đầu, điều anh ta không nói ra là dù anh ta đã từng trải qua thời tận thế đầy zombie, nhưng anh ta cũng sợ ma. Ma và zombie không phải là một thứ mà, zombie chỉ khiến người ta căng thẳng, còn ma thì làm người ta nổi cả gai ốc luôn đó.
Không nghe thấy Đoạn x**n th** nói gì, anh ta ngẩng đầu lên mới thấy Đoạn x**n th** đang nhìn mình. Còn tưởng là sau lưng mình có ma, Kỳ Hạo Lâm sắp nói lắp luôn rồi, “Đội… đội trưởng, có… có chuyện gì vậy?”
Đoạn x**n th** hỏi: “Không gian của anh có phải có thể chứa vật sống, cũng có thể chứa vật chết không?”
Kỳ Hạo Lâm: “?”
Đoạn x**n th**: “Đã từng chứa ma chưa?”
Kỳ Hạo Lâm: “???”
Đoạn x**n th**: “Hay là thử đem đám ma quỷ này nhét vào trong không gian của anh xem có được không?”
Kỳ Hạo Lâm: “???????”
Xin hỏi bro đang nói tiếng Trung phải không dạ?
Với tư cách là một đội trưởng, Đoạn x**n th** và hai đội trưởng khác của Cục Quản lý có một ưu điểm chung là rất biết khai thác tiềm năng của đội viên, “Cậu không thấy dị năng của mình chẳng có chút sức công kích nào sao? Trồng hoa trồng cỏ không bằng nuôi ma. Nếu anh có thể nhét hết đám ma quỷ này vào trong không gian thì ngoại trừ ma quỷ gốc thuộc thế giới chúng ta, những thứ khác anh đều có thể giữ lại nuôi.”
Kỳ Hạo Lâm: “……”
Thực ra anh ta chỉ muốn nuôi hoa trồng lương thực, rồi nuôi thêm chồng thôi, không muốn nuôi ma, cũng chưa từng nghĩ để dị năng của mình cần có tính công kích làm gì.
“Nuôi một đám ma quỷ có thể đem ra dùng bất cứ lúc nào, mới nghe thôi đã thấy ngầu quá trời rồi.” Đoạn x**n th** nói.
Kỳ Hạo Lâm: “… Ngầu ư?”
“Đó chính là sự ngầu của việc có thể một mình đảm đương một phương, có thể chỉ huy cả một đoàn âm binh.” Đoạn x**n th** nói: “Nếu có thể sở hữu nhiều ma quỷ như vậy, Mộ Dung Thanh cũng không đánh lại anh đâu ấy.”
Kỳ Hạo Lâm: “!”
Ba người còn lại: “……”
Sự sợ hãi của Đinh Trạch Thiên cũng bị sự cạn lời đánh bại luôn rồi đó.
Nghĩ năm đó, khi cậu ta đi theo đội trưởng gặp một nhân vật chính đến từ tận thế, nghe nói trong miếng ngọc bội có một không gian như vậy đã cảm thấy rất thần kỳ, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới cái không gian này còn có thể dùng để chứa ma quỷ.
Trong rừng cây, Ôn Vĩnh Lượng đang đắc ý cười khẽ, “Bọn mày thật sự tưởng rằng tao sợ bọn mày à ha ha ha. Tao cho bọn mày một lời khuyên, ngàn vạn lần đừng coi thường bất kỳ một vị thiên sư nào, đặc biệt là một thiên sư khiến người người kính sợ.”
Mộ Dung Thanh quay đầu nhìn hắn ta, hình như cũng đang cười, “Hóa ra là thế, sao tôi không phát hiện ra anh sớm hơn nhỉ?”
Y không hề sợ hãi như Ôn Vĩnh Lượng dự đoán, vẫn hỏi: “Anh vẫn sẽ nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự khiến cha mẹ người đó tử vong chứ?”
“Hả?” Nụ cười của Ôn Vĩnh Lượng bỗng nhiên lạnh lùng hẳn đi, “Xuống địa ngục mà đối chất đi!”
Quỷ hồn sau lưng Mộ Dung Thanh tức khắc vồ tới, những bàn tay quỷ xám ngoét sắp chạm vào lưng y đến nơi mà y vẫn không nhúc nhích.
Ôn Vĩnh Lượng nhìn thấy dưới ánh trăng, đôi môi đỏ của y từng chút một nhếch lên, độ cong càng lớn môi càng đỏ, giống như có máu theo tiếng cười tràn ra ngoài.
Tiếng cười mang theo máu đó rất trầm thấp, khiến Ôn Vĩnh Lượng nổi cả da gà da vịt, “Mày… mày…”
Trong nháy mắt hắn ta bị bóp cổ xách lên trên cây. Người kia đứng sau lưng hắn ta, cúi đầu ghé sát vào cổ hắn ta, mùi máu tanh nồng đậm mang theo cái lạnh thấu xương áp lên mạch đập của hắn ta, “Nếu anh đã không muốn nói cho tôi biết, vậy tôi chỉ có thể tự mình…”
Toàn thân Ôn Vĩnh Lượng cứng đờ. Dưới uy áp kh*ng b*, mồ hôi hắn vã ra như tắm, người đứng sau lưng hắn lại hoàn toàn khác hẳn với lúc nhìn thấy trong phòng. Hiện tại y giống như một kẻ điên đang rỉ máu, ngay cả giọng nói cũng khiến người ta tê dại cả da đầu.
Giọng nói này bỗng nhiên dừng lại.
Qua một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng của người phía sau, hắn mới dám hơi nghiêng mặt nhìn ra sau, thấy người đó đang nhìn về phía trước, hắn cũng nhìn theo.
Công viên vào ban đêm rất ít người tới, năm người trên thảm cỏ kia rất nổi bật. Bọn họ đang ở rìa rừng cây, nhìn thấy một đám ma quỷ đáng sợ thì từng bước từng bước lùi lại phía sau, lùi đến một chỗ thì không dám tiến lên nữa.
Ôn Vĩnh Lượng bỗng nhiên trở nên kích động, người đàn ông phía sau mang lại cho hắn cảm giác quá đỗi đáng sợ, cũng không biết y làm cách nào mà tránh được đám quỷ kia, lại trông có vẻ chẳng hề sợ hãi chút nào. Thế nhưng đồng đội của y thì sợ, hắn hoàn toàn có thể để lũ quỷ bắt giữ bọn họ để uy h**p y.
Đang lúc suy tính như vậy, hắn nhìn thấy một người đàn ông có làn da trắng đến phát sáng trong đêm tối, miệng gào thét “A a a” rồi lao thẳng vào bầy quỷ phía trước.
Anh ta chắc hẳn phải sợ hãi lắm, tiếng hét kia nghe xé lòng như thể sắp đi vào cõi chết vậy, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn cứ lao lên.
Thật sự đi nộp mạng sao? Hay là muốn thăm dò xem lũ quỷ kia có phải là thật hay không?
Cùng lúc xuất hiện nhiều quỷ như vậy, nghi ngờ đó là ảo giác cũng là chuyện bình thường.
Đáng tiếc thay, gương mặt Ôn Vĩnh Lượng lộ ra một nụ cười, tất cả đều là thật.
Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Người đàn ông kia vừa gào khóc “A a a” vừa xông vào bầy quỷ, nhắm nghiền mắt vung tay múa chân loạn xạ. Không, không phải khoa tay múa chân, mà là đang ra sức vồ lấy quỷ. Tất cả những con quỷ bị anh ta bắt được hay chỉ cần bị ngón tay chạm trúng đều tan biến ngay tức khắc.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, sự kinh hoàng đã biến thành liều thuốc k*ch th*ch cho anh ta, động tác tuy loạn nhưng cực nhanh. Chớp mắt một cái, đám quỷ đã biến mất số lượng lớn.
Ôn Vĩnh Lượng kinh ngạc trừng lớn mắt. Thế giới này vậy mà lại có kẻ đáng sợ đến thế, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền khiến quỷ hồn tan thành mây khói.
Không đúng, hình như không phải vậy.
Hắn thử liên lạc với lũ quỷ đó, phát hiện ra mình và bọn chúng giống như đã bị ngăn cách thành hai thế giới khác nhau. Nhìn kỹ lại, đám quỷ đó hình như đã bị người đàn ông kia bắt đi đâu mất.
Ôn Vĩnh Lượng hoài nghi đời người, hoài nghi thế giới, “Không thể nào!”
Bầy quỷ dày đặc dưới tiếng hét của người đàn ông kia cứ thế biến mất xoèn xoẹt, chẳng mấy chốc đã trống đi hơn một nửa. Ôn Vĩnh Lượng sốt ruột muốn xông lên phía trước lại bị người phía sau bóp cổ lôi ngược trở lại.
Đồng đội lợi hại như vậy, sắp thu dọn sạch sẽ lũ quỷ mà hắn đã vất vả thu thập ở cả hai thế giới rồi, người đứng sau hẳn là phải rất vui vẻ và đắc ý mới đúng.
Thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn người phía sau lại thấy gương mặt y trông còn đáng sợ hơn, âm khí còn nặng nề hơn cả đám quỷ hồn của hắn.
“Nếu như anh không chịu nói cho tôi biết.” Khóe miệng đỏ tươi của người nọ vẫn nhếch lên, bóng lá cây che khuất đôi mắt không một tia sáng, “Vậy tôi đành phải tự mình xem thôi.”
Ôn Vĩnh Lượng còn chưa kịp hiểu “tự mình xem” là xem thế nào, đôi mắt đã đột ngột trừng lớn, đồng tử run rẩy dữ dội.
Trong khung cảnh mờ tối, hắn nhìn thấy rõ mồn một, người phía sau rút từ cổ hắn ra một dải ánh sáng. Hắn không biết đó là cái gì nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi và đau đớn như thể bị rút đi một đoạn mạch máu dài vậy.
Dải ánh sáng kia bị rút sạch ra ngoài, nảy lên một cái rồi biến thành một quả cầu ánh sáng vàng trong tay y.
Trước khi ngất đi vì kiệt sức, Ôn Vĩnh Lượng nhìn thấy một chiếc lưỡi đỏ như máu cuốn quả cầu ánh sáng ấy vào trong miệng.
Quỷ hồn trong rừng cây gần như đã bị Kỳ Hạo Lâm thu sạch, Đoạn x**n th** vừa giúp anh ta dọn dẹp những con quỷ lọt lưới, vừa đi sâu vào trong tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Thanh.
Đang định cất tiếng gọi thì anh thấy chỗ trăng khuyết phía trước hiện lên một bóng người. Gió lạnh thổi tung chiếc áo măng tô của y thành một đôi cánh mỏng, trên tay y xách theo một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự thanh thoát. Y đáp xuống trước mặt Đoạn x**n th** một cách tao nhã.
Đoạn x**n th** quan sát Mộ Dung Thanh một vòng, lại liếc nhìn nhân vật chính đang nhắm nghiền mắt, hỏi: “Sao hắn lại ngất rồi?”
Mộ Dung Thanh day day sống mũi, “Vừa rồi ta đuổi theo hắn lên cây, hắn nhìn thấy Kỳ Hạo Lâm thu hết sạch đám quỷ hồn mà hắn vất vả thu thập qua hai thế giới thì tức đến ngất đi rồi.”
“……”
Kỳ Hạo Lâm đã dừng lại, đang ngồi bệt dưới đất th* d*c, “Không, tôi… tôi không phải, không phải cố ý đâu.”
Đoạn x**n th**: “Hắn quả nhiên không phải người của thế giới chúng ta, là nhân vật chính của nguyên tác à?”
Lúc kết nối trực tuyến, Đoạn x**n th** hỏi hắn có thích đọc tiểu thuyết không, hắn nói không thích. Điều đó chứng tỏ hắn không phải người thế giới này, chỉ là không biết lời hắn nói có phải là thật hay không thôi.
“Ừ.” Mộ Dung Thanh nói: “Em đã moi được thông tin rồi, hắn là nhân vật chính thiên sư trong một cuốn tiểu thuyết linh dị, công cụ gian lận là có thể nhìn thấu cái chết và giao tiếp với quỷ hồn.”
“Công cụ gian lận đã rất lợi hại rồi, lại còn có thể điều khiển nhiều quỷ như vậy.” Đinh Trạch Thiên vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi, “Đây chắc là có thể tính là nhân vật chính tiểu thuyết cấp một rồi nhỉ?”
Tiểu Từ: “Vẫn chưa phải.”
Đinh Trạch Thiên: “Hả?”
Tiểu thuyết loại đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào cơ chứ.
Đoạn x**n th**: “Cứ đưa hắn về trước rồi tính sau.”
Kỳ Hạo Lâm lập tức đứng dậy, lảo đảo đi vài bước, “Bây giờ đến chính tôi cũng thấy sợ bản thân mình đây. Toàn quỷ là quỷ thôi, cả người cứ nổi da gà lên đây này.”
“……”
Hai chiếc xe lái ra khỏi con phố vắng vẻ. Trên tòa nhà chung cư có người ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cầm điện thoại lên mạng hỏi: 【Mấy bạn sống gần công viên ơi, có ai nghe thấy tiếng thét thảm thiết phát ra từ công viên không vậy?】
【Dào ôi, nhìn là biết đại ca nào áp lực quá mức vào đó xả stress rồi.】
【Chắc là sinh viên ngành xây dựng không tìm được việc làm đấy mà.】
【Hay là một người anh em chịu quá nhiều khổ đau vì tình chăng.】
Xe chạy chưa được bao lâu, Ôn Vĩnh Lượng chợt bừng tỉnh.
Hắn đang ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe hơi, không nhìn rõ người đang lái xe phía trước nhưng nhìn rõ người ở ghế phụ chính là người đàn ông đã xách mình vào công viên. Còn bên cạnh hắn, người đàn ông da dẻ trắng trẻo không một tì vết này chính là kẻ đã thu sạch bầy quỷ của hắn!
“Mày, mày!” Ngón tay Ôn Vĩnh Lượng chỉ vào Kỳ Hạo Lâm run rẩy nhẹ.
“Đừng kích động, anh nghe tôi giải thích đã.” Kỳ Hạo Lâm vội nói: “Tôi có thể giải thích mà.”
Đoạn x**n th** bỏ một quả nho vào miệng, “Mau giải thích cho người ta đi.”
Loại nho được cải tạo trong không gian này đúng là ngon hơn nho mua ở siêu thị nhiều, vừa giòn vừa ngọt, lại mang theo hương rượu nồng nàn, chẳng biết sau này còn trồng ra được nữa không.
Nếu không trồng được nữa cũng tốt, anh ta khỏi mộng nuôi chồng nữa.
Bé chồng nhỏ “não toàn yêu đương” chớp mắt biến thành một vũ khí sát thương hạng nặng.
“……” Kỳ Hạo Lâm lúc này cũng hơi không muốn nuôi chồng nữa. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp anh ta nảy ra ý nghĩ này, dù nó chỉ vụt qua trong thoáng chốc.
“Chuyện là thế này, trước tiên tôi cực kỳ thấu hiểu tâm trạng của anh hiện tại.” Kỳ Hạo Lâm nói với vị nhân vật chính này, “Bởi vì chúng ta có chung một thân phận, tôi cũng là một nhân vật chính.”
Ôn Vĩnh Lượng: “?”
“Tôi là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết nuôi chồng thơi tận thế. Anh biết đấy, ở tận thế muốn có vốn liếng nuôi chồng thì tôi nhất định phải có một không gian. Cái không gian này vốn dĩ tôi dùng để chứa thức ăn, trồng lương thực hoa quả. Nó quả thực có thể chứa vật sống, cũng có thể chứa vật chết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó còn có thể chứa cả ma quỷ cơ chứ.”
“Tóm lại là lúc đó tình hình nguy hiểm, tôi đành dùng không gian nuôi chồng của mình nhét hết đám ma quỷ của anh vào trong đó rồi.” Kỳ Hạo Lâm căng thẳng nhìn hắn, “Anh có thể thông cảm được đúng không?”
Ôn Vĩnh Lượng hình như không thể thông cảm nổi, những dấu hỏi chấm ngơ ngác bao trùm lấy hắn.
Kỳ Hạo Lâm lại giải thích: “Thật ra tôi cũng không muốn chứa ma quỷ của anh đâu. Cứ nghĩ đến việc có bao nhiêu là ma ở trong không gian của mình là tôi lại thấy nổi hết cả da gà. Đêm nay chắc tôi không ngủ được mất.”
Ôn Vĩnh Lượng hồi lâu mới hoàn hồn, hắn hỏi: “Ý của cậu là, cậu sẽ trả lại đám quỷ hồn cho tôi đúng không?”
Người đàn ông da dẻ trắng trẻo trông có vẻ thanh tú ôn hòa kia gương mặt vẫn còn hơi đỏ lên, không biết là do sợ hãi hay do chuyện gì mà anh ta cúi đầu nói: “Ờm… Không, không trả đâu.”
“……”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...