Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực

Chương43

Cỡ chữ
Đêm sâu như biển, trên một con đường nhỏ thanh vắng thuộc khu biệt thự phía Đông thành phố, một cụm bóng đen đang lớn dần lên từng chút một, để lại vài giọt máu tươi rôi tí tách trên mặt đất. Bóng đen vào ban đêm là thứ khó nhận ra nhất, nếu không phải vì vài giọt máu kia, có lẽ sẽ không ai chú ý đến một loạt những cái bóng đang luồn lách đầy quái dị này. Trong căn biệt thự cách nơi cái bóng trú ngụ không xa, một người đàn ông bị mất đi trái tim, đôi mắt trợn trừng, đã tắt thở từ lâu. … Trên con đường xe cộ qua lại tấp nập như nước chảy, một nam sinh đang thất thần không chú ý thấy đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ mà vẫn hoảng hốt bước tiếp về phía trước. Một chiếc xe tải vừa rẽ tới từ bên phải trực tiếp đâm bay cậu ta ra xa ba bốn mét. Tài xế hoảng sợ xuống xe, chạy đến bên cạnh nam sinh gào thét gì đó. Nam sinh nằm một lúc rồi mở mắt ra. Dưới ánh nhìn kinh hãi của tài xế, cậu ta đứng dậy và tiếp tục bước đi. Phía sau cậu ta là một vũng máu đỏ tươi. … Một người đàn ông trung niên không có hai chân trông tang thương vô cùng đang ăn xin bên lề đường. Hai học sinh trung học đi ngang qua ông ta, vừa cười đùa vừa lấy sạch tiền trong bát của ông ta. Ông ta ôm chặt lấy chân của một trong hai đứa trẻ cầu xin, mặc cho bị đá bị đánh cũng nhất quyết không buông tay, để rồi bị đứa trẻ còn lại dùng một hòn đá đập thẳng vào trán. Từng dòng máu lớn chảy ra từ mái tóc khô xơ, hai đứa học sinh vứt lại tiền rồi bỏ chạy. Không lâu sau, người đang nằm rạp dưới đất ngẩng đầu lên. Một chiếc xe hơi khiêm tốn dừng lại trước mặt ông ta, hai người từ trên xe bước xuống, cẩn thận và cung kính khiêng ông ta lên xe. Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc, chỉ để lại một chiếc bát sắt và tiền lẻ rơi vãi đầy đất. … Một doanh nhân nổi tiếng đang phát biểu trong một bữa tiệc từ thiện. “Lúc nghèo thì lo cho bản thân, lúc giàu thì giúp đỡ thiên hạ. Trước đây tôi cũng là một đứa trẻ nghèo, tôi biết rõ họ đã sống khổ cực thế nào…” Biểu cảm của ông ta bỗng nhiên thay đổi, khi cười một lần nữa thì vô cùng cứng nhắc, “Đúng vậy, tao chẳng có ý tốt gì đâu. Tao chỉ đơn giản là thích ngược đãi chúng nó thôi, tao đã không còn cách nào khác để tìm thấy hưng phấn nữa rồi.” “Đúng vậy, chơi gái cũng chán đéo chịu được, trừ phi là kiểu nhỏ tuổi.” …… Đoạn x**n th** tiện tay lướt qua vài đoạn video, liếc nhìn đội trưởng đội một Bàng Vũ Lâm đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa. Anh vươn tay nhận lấy ly rượu vang đỏ từ Tô Lận, cúi đầu chậm rãi uống. Ở giữa khu vực làm việc mở của đội ba, Lệ Hoành xem xong vài cái video rồi nhíu mày nói: “Mấy cái này là cái gì vậy, chẳng liên quan đến nhau gì cả.” Giọng anh ta lớn hơn một chút, “Ái chà, đây là trình độ của đội một các anh sao? Đến cả một bản tóm tắt tiểu thuyết cũng không có, cứ như râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy.” Một thành viên đội một định mở miệng phản bác nhưng nhìn thấy đội trưởng nhà mình đang cúi đầu nên lại nhịn xuống. Lệ Hoành thở dài một tiếng, “Quả nhiên là đội đứng đầu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó, cao cao tại thượng thật đấy, ngay cả thái độ nhờ vả người khác cũng không có.” “Anh!” Cuối cùng cũng có một thành viên đội một không nhịn được, “Lệ Hoành, anh đừng có quá đáng!” Lệ Hoành nhún vai dang hai tay ra: “Cảm thấy thái độ của chúng tôi không tốt thì cứ đi đi, đi mạnh giỏi không tiễn.” “……” Đi là không thể đi được rồi. Bọn họ đến đây để nhờ đội ba giúp đỡ, vì thế còn cố ý mời cả đội trưởng đội hai cùng qua để làm dịu mối quan hệ. Lần tiểu thuyết xâm nhập này bọn họ thực sự không xử lý nổi. Phàm là việc bọn họ làm được thì việc gì phải ở đây chịu nhục. “Xử lý tiểu thuyết xâm nhập là nhiệm vụ chung của ba đội chúng ta, lúc đó cục trưởng đã nói ba đội phải hợp tác và trao đổi với nhau thật tốt.” Tô Lận lên tiếng nhắc nhở Bàng Vũ Lâm, “Có đúng không, đội trưởng Bàng?” Bàng Vũ Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lúc trước Tô Lận từng khuyên gã đừng có chọc vào Đoạn x**n th**, nhỡ đâu sau này có lúc phải khóc lóc cầu xin Đoạn x**n th** giúp đỡ. Lúc đó gã cảm thấy mình không đời nào lại phải đi cầu xin Đoạn x**n th**, không ngờ vả mặt lại đến nhanh như vậy. Gã nhìn thoáng qua gương mặt không chút biểu cảm của Đoạn x**n th**, “Cái đó, đội trưởng Đoạn này, chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp, lúc đó còn là chính anh bắt tôi về Cục Quản lý, tôi thực ra…” 【Anh ta thực ra thích Đoạn x**n th** đó.】 “!” Châu Châu ba tuổi rưỡi cuối cùng cũng quay lại cục sau khi quay xong show thực tế trẻ em. Không, bây giờ Châu Châu không còn là ba tuổi rưỡi nữa rồi, theo tuổi tác thực tế thì con bé bây giờ chắc đã bốn tuổi. Không còn là ba tuổi rưỡi nhưng tiếng lòng mang tính dự đoán trước của Châu Châu vẫn bị người khác nghe thấy được. Sau khi nghe thấy tiếng lòng của con bé, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bàng Vũ Lâm. Bàng Vũ Lâm vốn có hình tượng cool guy nay lại đỏ mặt tía tai: “Làm gì có chuyện đó?! Cả thế giới đều biết Châu Châu thường xuyên nói sai mà!” Mọi người lại nhìn sang Mộ Dung Thanh, hoàng tử Mộ Dung duy trì nụ cười hợp lẽ, “Ừm, tôi cũng thấy đội trưởng Bàng sẽ không ấu trĩ như học sinh tiểu học, thích một người liền quay qua gây phiền phức cho người đó đâu.” Mọi người lại nhìn sang Đoạn x**n th**, đội trưởng Đoạn khẽ nhíu mày, “Cái quái gì vậy?” “……” Cảm thấy mọi chuyện sắp phát triển theo hướng dở hơi kỳ quái rồi, Đoạn x**n th** nói: “Nói đi, lần tiểu thuyết xâm nhập này là như thế nào?” Mộ Dung Thanh hỏi: “Không để anh ta xin lỗi đội trưởng sao?” Đoạn x**n th**: “…… Được, vậy anh xin lỗi một câu trước đi đã.” Bàng Vũ Lâm: “……” Gã hung hăng trừng mắt lườm Mộ Dung Thanh một cái, vò đầu bứt tai mấy cái rồi nói: “Đội trưởng Đoạn, tôi xin lỗi anh. Lần tiểu thuyết này đang thuộc vào tình huống khẩn cấp, mong anh hợp tác cùng chúng tôi xử lý.” Đoạn x**n th**: “Nói đi.” Bàng Vũ Lâm: “Là một cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu.” Bàng Vũ Lâm vừa dứt lời, người của đội ba im lặng hẳn. Phàm là người từng đọc tiểu thuyết vô hạn lưu đều biết vô hạn lưu vốn dĩ là cái nôi của nguy hiểm, bất kể là độ nguy hiểm của nhân vật chính hay độ nguy hiểm của tiểu thuyết, và nguy hiểm thì luôn song hành cùng rắc rối. Chỉ cần nói đây là loại tiểu thuyết gì, đội ba đã hiểu tại sao đội một luôn muốn đè đầu cưỡi cổ họ lại đến cầu xin họ giúp đỡ. Đoạn x**n th**: “Những người trong video vốn gặp nguy hiểm tính mạng nhưng lại sống lại đều là những người bị cuốn vào trò chơi vô hạn à?” “Chắc là vậy.” Bàng Vũ Lâm nói, “Còn doanh nhân kia chắc là bị người chơi thao túng mới nói ra những lời đó.” Đoạn x**n th** không hài lòng ngước mắt, “Chắc là?” Bàng Vũ Lâm phiền não vò đầu bứt tai, “Cơ chế của vô hạn lưu đâu có dễ thăm dò như vậy, tốt nhất là chúng ta nên bắt nhân vật chính về hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nhân vật chính hắn… đệch mịa! Cái bóng trong video đầu tiên chính là quái của nhân vật chính, mà hắn không chỉ có một con quái như vậy. Bên cạnh tên đó toàn là quỷ quái mang ra từ trò chơi vô hạn, quá khó để ra tay.” Đoạn x**n th**: “……” Rõ ràng là một đôi mắt đẹp đến thế nhưng khi nhìn người lại biểu đạt chê bai một cách tự nhiên đến vậy. Hứa Tuyết nói: “Tại sao phải bắt nhân vật chính? Có thể bắt một người chơi vô hạn bình thường để thăm dò tình hình trước rồi mới tìm nhân vật chính mà.” Bàng Vũ Lâm: “Không phải do chúng tôi muốn nhanh chóng ngăn chặn nhân vật chính và tiểu thuyết sao? Trò chơi vô hạn mỗi ngày không biết kéo bao nhiêu người của thế giới chúng ta vào, đương nhiên phải giải quyết càng nhanh càng tốt.” “Không phải.” Hứa Tuyết nói: “Tiểu thuyết vô hạn lưu khác với các tiểu thuyết khác, không thể lập tức cắt đứt nhân vật chính và tiểu thuyết. Tiểu thuyết biến mất rồi thì những người bị bắt đi của thế giới chúng ta tính sao, chúng ta phải cứu họ ra đã chứ!” Bàng Vũ Lâm sững người một lát. Đoạn x**n th** liếc nhìn gã một cái, “Các anh đã đánh động nhân vật chính chưa?” “Đánh động thì có rồi, nhưng chúng tôi giả làm người chơi, hắn chỉ tưởng chúng tôi là những người chơi muốn tiêu diệt hắn ở thế giới hiện thực.” Bàng Vũ Lâm nói. Đoạn x**n th** nhanh chóng nắm quyền chỉ huy, “Các anh tiếp tục tiếp cận nhân vật chính, chúng tôi đi bắt một người chơi về hỏi.” Anh xem lại video một lần nữa, nói với Tiểu Từ: “Tra thông tin của nam sinh bị tai nạn xe cộ kia đi, cậu ta trông giống sinh viên.” Đúng như Đoạn x**n th** dự đoán, đó quả thực là sinh viên, năm nay mới đến Thượng Thành học năm nhất đại học. Tra được thân phận sinh viên trường nào thì tìm cậu ta thuận tiện hơn nhiều. “Dư Hiểu Song, chuyên ngành Công nghệ thông tin Đại học Bưu chính Viễn thông, đầu tháng này mới chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê một căn phòng ở khu nhà bên ngoài trường.” Trong xe, Tiểu Từ nói: “Chuyển ra vào ngày thứ hai sau khi bị tai nạn xe.” Họ đã đến bên ngoài khu chung cư nơi Dư Hiểu Song thuê trọ, căn phòng cậu ta ở vẫn đang sáng đèn. Giang Niệm: “Tôi xem tóm tắt tiểu thuyết thì rất nhiều người chơi vô hạn lưu đều có kỹ năng rất lợi hại. Chúng ta vẫn chưa biết cậu ta có kỹ năng gì, cẩn thận một chút vẫn hơn.” “Chị Giang Niệm nói đúng.” Tiểu Từ nói: “Vốn dĩ Dư Hiểu Song sẽ chết vì tai nạn xe, cậu ta không chết thì chứng tỏ đây là phần thưởng mà thế giới vô hạn dành cho cậu ta. Cậu ta chắc hẳn là một người chơi thể hiện khá tốt, không đơn giản đâu.” Đoạn x**n th** lại không thấy cần phải quá cẩn thận, “Thời gian gấp rút, trực tiếp xông lên bắt người đi.” Nếu có đội trưởng ở đây thì quả thực không cần quá cẩn thận. Ba người cùng lên lầu gõ cửa phòng của Dư Hiểu Song. Trong phòng không có tiếng trả lời, Giang Niệm rút một chiếc kẹp tóc từ trên đầu xuống thành thạo mở cửa. Trong phòng đèn vẫn bật nhưng không thấy người đâu. Đoạn x**n th** bước vào cửa trước, ủng ngắn dẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng “két”. Anh khựng lại một chút rồi tiếp tục đi vào trong, ngồi xuống ghế sô pha. Đây là một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, Tiểu Từ và Giang Niệm theo sau anh vào phòng, chia nhau đi các phòng khác tìm người. Chỉ có Đoạn x**n th** ngồi trên sô pha nói: “Tôi biết cậu ở trong phòng, ra đây đi. Trốn được mùng một không trốn được mười lăm, hay là cậu định từ bỏ việc học và gia đình?” “Các người là ai? Người chơi à?” Một lát sau, trong phòng quả nhiên vang lên một giọng nói, “Tôi chỉ là một người chơi bình thường, trên người chẳng có thứ gì tốt. Liệu có đáng để các người huy động lực lượng như vậy không?” “Không phải người chơi.” Đoạn x**n th** nói: “Chúng tôi đến để giúp các cậu, ừm, cậu có thể coi chúng tôi là cảnh sát.” “……” Hình như đó là một chuyện vô cùng nực cười, họ nghe thấy một tiếng cười. Tiểu Từ: “Chúng tôi thực sự là người của đơn vị chính quy, không phải người chơi.” Chính vì không phải người chơi mới nực cười đó. Dư Hiểu Song đứng trên ban công cười một lúc, gương mặt bỗng trở nên nham hiểm, “Các người biết cái gì! Các người tưởng đây là chuyện mà cảnh sát có thể giải quyết à? Buồn cười chết đi được!” Từ nhỏ cha mẹ và thầy cô đều dạy cậu ta gặp nguy hiểm thì tìm chú cảnh sát, cứ như chú cảnh sát là vạn năng vậy. Nhưng họ đâu có biết, trước mặt trò chơi vô hạn, cảnh sát chẳng là cái rắm gì, cho dù đặc công đến cũng vô dụng. Thế giới vô hạn đáng sợ nhường nào, những kẻ may mắn chưa từng trải qua như mấy người đó cơ bản là không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể giúp được họ, không ai có thể cứu được họ. Nên nghe những lời đó, Dư Hiểu Song chỉ thấy thật nực cười. “Không có nhiều thời gian cho cậu lãng phí đâu.” Đoạn x**n th** nói: “Tự mình ra đây một cách tử tế đi.” “Hả?” Dư Hiểu Song cười lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì sau gáy truyền đến một cơn đau kịch liệt, mắt trợn ngược rồi ngất đi. Giang Niệm nhìn nam sinh hiện ra thân hình ngã gục trên mặt đất, “Tôi cứ tưởng cậu ta đã là người chơi rồi thì tố chất cơ thể sẽ tốt hơn một chút, không ngờ lại đánh ngất được luôn.” Đánh ngất thì hơi phiền phức, lại còn phải vác cậu ta xuống lầu. Tiểu Từ đẩy gọng kính, “Đúng là chúng ta đã đánh giá cao cậu ta rồi. Hình như cậu ta chỉ sở hữu một kỹ năng ẩn thân thôi.” Cũng không phải Dư Hiểu Song thật sự vô dụng đến thế, mà là cậu ta đã quá chủ quan, nhất là khi nghe thấy họ nói mình là cảnh sát. Nếu là đối đầu với người chơi, cậu ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối phó và trốn thoát thành công. Khi tỉnh lại trong xe, thấy mình đang bị ba người đưa đến một nơi không biết là nơi nào, cậu ta vẫn không thèm để họ vào mắt. Tiểu Từ hỏi trên đường đi: “Cậu bị bắt vào trò chơi vô hạn lúc gặp tai nạn xe à?” Dư Hiểu Song nhắm mắt lại, lười nói nhiều với họ. Tiểu Từ kiên nhẫn nói: “Trò chơi vô hạn đang gây nguy hại cho thế giới của chúng ta, yêu cầu cậu phối hợp điều tra.” Dư Hiểu Song cười hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như một ông lớn mà nói: “Tôi khuyên các người đừng lãng phí thời gian nữa, đây không phải chuyện các người có thể giải quyết đâu. Tránh xa ra là lời khuyên chân thành của tôi dành cho các người đấy.” “Không ăn giá đỗ nhồi thịt băm nữa, làm món mướp hương xào tôm và thịt xào ớt đơn giản thôi nhé.” Người ở ghế phụ phía trước đang gửi tin nhắn thoại cho ai đó, tranh thủ nói thêm một câu, “Chẳng qua chỉ là một trò chơi vô hạn thôi mà. Ừm, canh đậu phụ là được rồi.” Dư Hiểu Song: “?” Dư Hiểu Song sắp bị anh làm cho tức đến bật cười, “Chẳng qua chỉ là trò chơi vô hạn thôi á? Anh thì biết cái mẹ gì?” Cậu ta càng nghĩ càng tức, thấy anh vẫn còn đang bàn chuyện ăn gì liền chỉ tay vào anh nói với Tiểu Từ: “Thái độ của anh ta là thế nào đấy? Đáng lẽ phải đưa anh ta vào trong trò chơi để xem anh ta có còn thảnh thơi được thế này không!” Tiểu Từ “à” một tiếng, không biết nên nói gì. “Vậy cậu đưa tôi vào trò chơi đi.” Đoạn x**n th** nói. “Đưa anh đi nộp mạng à!” Dư Hiểu Song từng bị trò chơi hành hạ đến sống không bằng chết gần như tức đến bùng nổ. Anh ta không biết những người chơi như họ ngưỡng mộ những người không bị cuốn vào trò chơi đến nhường nào đâu. Không biết bao nhiêu đêm họ tự hỏi tại sao lại là họ, vậy mà anh ta lại thản nhiên buông ra một câu như vậy. Thật tức chết mà! Cũng may cậu ta còn lương thiện, nếu đổi lại là người chơi lợi hại khác thì người này hiện tại đã mất mạng rồi. Cậu ta thở hắt ra một hơi, xua xua tay, “Đừng nói nhảm nữa. Đây không phải việc các người có thể quản đâu, để tôi đi đi.” Thấy cậu ta như vậy, Tiểu Từ cũng không muốn lãng phí lời nói nữa, định bụng đưa thẳng cậu ta về Cục Quản lý rồi mới nói chuyện tử tế sau. Dư Hiểu Song cũng lười nói thêm với họ. Nếu cảnh sát mà có tác dụng thì trong trò chơi làm sao có nhiều người chết đến thế? Những người bình thường này còn chẳng bằng một người chơi, họ cơ bản là không hiểu gì cả. Nếu họ biết trò chơi đó như thế nào e là không bao giờ dám bén mảng tới, không, thậm chí họ còn chẳng tin nổi trên đời lại có trò chơi kinh khủng đến vậy. Dư Hiểu Song cũng lười phối hợp điều tra. Xe vừa dừng lại, cậu ta liền ẩn thân chạy về phía trước, đúng lúc thấy cửa thang máy mở ra, cậu ta như một cơn gió lách vào trong. Cái thang máy này vậy mà không có nút bấm, lúc cậu ta đang kinh ngạc thì cửa đã khép lại, thang máy tự động đi xuống. Đây là thang máy riêng sao? Có người ở tầng khác quẹt thẻ à? “Đinh! ——” Không đợi Dư Hiểu Song nghĩ thông, cửa thang máy đã mở ra. Trước mắt cậu ta là một sảnh lớn sáng sủa và kỳ lạ. Dư Hiểu Song không nhìn nhiều, thấy cửa thang máy sắp đóng lại liền vội vàng bước ra. Đi xuống dưới nữa có thể gặp phải ba người phiền phức kia. Ở đây đủ rộng, cậu ta muốn bỏ trốn sẽ đơn giản hơn. Trong sảnh có người mặc đồng phục, có người mặc thường phục, lại còn có một người đang chơi cosplay mặc một bộ cổ trang. Mấy cửa sổ ở phía trước đại sảnh xếp hàng đối diện nhau: Khoa Não Toàn Yêu Đương, Khoa Sếp Tổng Bá Đạo, Khoa Yandere, Khoa Dị Năng, Khoa Quỷ Quái, Khoa Ô Nhiễm…… Dư Hiểu Song: “?” Thang máy phía sau lại vang lên, cậu ta nghe thấy giọng nói vô cùng đáng ghét kia, “Phối hợp thế, tự mình lên đây luôn này.” Nhìn thấy nơi kỳ lạ này, Dư Hiểu Song nhận ra có điều không ổn, nhấc chân định chạy —— nhưng chạy không nổi. Trên người không biết từ lúc nào đã bị quấn lấy bởi rất nhiều sợi tơ phát ra ánh sáng trắng, những sợi tơ trắng đó hội tụ lại nơi đầu ngón tay của kẻ có giọng nói đáng ghét kia. Cậu ta chỉ thấy ngón tay người nọ khẽ động, bản thân đã bị ném lên tầng hai. “Thả tôi ra! Các người có phải là tổ chức hay công hội nào trong trò chơi muốn cướp kỹ năng ẩn thân của tôi không?” Nhân viên các quầy đăng ký thò đầu ra hóng hớt: “……” Không đến mức đó đâu. Dư Hiểu Song ra sức vùng vẫy, nhưng cậu ta phát hiện dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể làm lay chuyển sợi dây trắng đó dù chỉ một chút. Đáng sợ hơn là, sau khi sợi dây trắng này quấn lên người, kỹ năng ẩn thân của cậu ta hình như đã mất hiệu lực. Cậu ta thấy rất nhiều người ở tầng hai đang nhìn mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại cực kỳ chính xác trên mặt mình. Làm sao có thể! Đây là kỹ năng thiên phú trong trò chơi của cậu ta. Trừ phi chính cậu ta không thể sử dụng thì người chơi lợi hại đến mấy cũng không thể làm nó mất hiệu lực, ngay cả những đại lão có kỹ năng thuộc loại quy tắc cũng không thể. Bởi vì kỹ năng thiên phú là do trò chơi ban cho, là sức mạnh của trò chơi. Kỹ năng mất hiệu lực tương đương với cái gì? Tương đương với việc những sợi dây phát ra ánh sáng trắng này có thể phớt lờ hoặc phá hủy sức mạnh của trò chơi! Làm sao có thể? Sợi dây trắng trên người biến mất nhưng Dư Hiểu Song cũng không dám chạy nữa. Cậu ta sợ hãi nhìn người đàn ông vừa bước lên lầu, “Các… các người là cảnh sát sao?” “Chúng tôi không phải.” Đoạn x**n th** nói. Khi tiến hành nhiệm vụ bên ngoài đúng là có thân phận này nhưng về biên chế thì không thuộc bên cảnh sát. Dư Hiểu Song: “Tôi đã nói rồi, các người làm sao có thể là cảnh sát được!” Đoạn x**n th**: “Đó là đơn vị anh em của chúng tôi, chúng tôi cũng là đơn vị duy trì an toàn trật tự xã hội, phục vụ nhân dân giống như họ vậy.” Dư Hiểu Song: “?” Tiểu Từ đỡ Dư Hiểu Song đang thẫn thờ đứng dậy, sắp xếp cho cậu ta một chỗ ngồi. Ngay lập tức rất nhiều người của đội ba cùng hai người của đội một vây quanh cậu ta ngồi xuống. Ở ngay chính giữa, đối diện với cậu ta là Đoạn x**n th**. Anh nói: “Đừng căng thẳng, chúng tôi tìm cậu đến đây chỉ là để tìm hiểu tình hình một chút thôi.” Câu hỏi này nghe rất giống lời của người thuộc đơn vị phục vụ nhân dân, nhưng Dư Hiểu Song không cách nào liên tưởng nổi cái nơi quỷ quái này, sức mạnh đáng sợ này với mấy chữ đỏ “phục vụ nhân dân”. Cậu ta ngơ ngác hỏi một câu: “Cho hỏi, các người là đơn vị gì vậy?” Tiểu Từ là người cuối cùng ngồi xuống cạnh Đoạn x**n th**, vẫn ôn hòa như lúc ở trên xe: “Chúng tôi là Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết.” Trên mặt Dư Hiểu Song hiện ra một dấu hỏi chấm rõ rệt. Tiểu Từ dành ra ba phút để giới thiệu sơ lược về Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết cho cậu ta rồi nói: “Cậu không cần lo lắng, cứ mạnh dạn nói ra. Không kể đến thành viên của hai đội chúng tôi thì khoa Dị Năng còn có rất nhiều nhân vật chính có dị năng đến từ các tiểu thuyết tận thế, linh dị, cyberpunk…, còn có thể mượn dùng quỷ quái hung thú của khoa Quỷ Quái, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu.” Đoạn x**n th** ngước mắt khỏi điện thoại: “Đã có thể mở miệng vàng nhả ý ngọc được chưa?” Tân sinh viên đại học mười tám tuổi ngồi trên ghế với gương mặt không chút biểu cảm. Hai phút sau, cậu ta bỗng lao mạnh về phía trước ôm chặt lấy chân Đoạn x**n th**, đỏ mắt khóc oang oang: “Đội trưởng Đoạn! Đội trưởng Đoạn anh chính là cha mẹ tái sinh của em, anh cứu em với!!!” “……” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...