Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương34
Cỡ chữ
Hà Tiêu hỏi ngược lại: “Phương pháp nổi tiếng của cậu là gì? Là dựa vào cái bụng của cậu hả?”
Phương pháp của hắn chắc chắn là không thể nói cho người khác biết, nhưng phương pháp của Đường Thư đã rất rõ ràng, vừa rồi Tiểu Từ đã nói người này mang thai con của Cố Phồn, vấn đề mấu chốt là: “Cậu là đàn ông mà, mang bầu thế quái nào được?”
Sau khi vào trong xe, Hà Tiêu đã không còn che giấu sự khinh thường và bất mãn của mình đối với Đường Thư, Đường Thư thân là nhân vật chính làm sao có thể thoải mái trong lòng được?
Cái tên ảnh đế hết thời này còn không bằng cả Quý Xuân Hoa, trước mặt nhân vật chính như anh ta còn không tính là vai phụ, nhiều nhất cũng chỉ là một hòn đá kê chân mà cũng dám bày ra bộ dạng cao ngạo, coi thường mình như thế sao?
Dù sao thì việc có thể mang thai đã không thể giấu được nữa, Đường Thư đang ôm một bụng tức giận dứt khoát nói ra hết.
Anh ta sờ vào cái bụng hơi nhô lên của mình, liếc nhìn hắn bằng biểu cảm khinh thường y hệt Hà Tiêu, “Bởi vì tôi là nhân vật chính.”
Hà Tiêu ngây ra, “Gì cơ?”
Đường Thư rất thích nhìn vẻ mặt này của hắn, còn tưởng rằng hắn bị làm cho kinh ngạc nên cười nói: “Có phải anh không biết nhân vật chính là gì không thế? Anh có đọc tiểu thuyết bao giờ chưa? Trong tiểu thuyết, cốt truyện sẽ luôn xoay quanh vai chính, đặc biệt trong truyện bối cảnh showbiz thì mọi tài nguyên đều là của vai chính, vai chính sẽ thuận lợi mà bật lên nổi đình đám, không thể ngăn cản.”
Hà Tiêu: “……”
Vẻ mặt hắn cứng đờ, đang hoài nghi đời người.
Đường Thư cười nói: “Ảnh đế Hà lớn tuổi như vậy chắc không đọc loại tiểu thuyết này đâu nhỉ. Tôi chính là nhân vật chính của truyện sinh con bối cảnh showbiz, loại nhân vật chính này không chỉ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mà còn được nhân vật lớn cưng chiều như châu như bảo, nhân vật lớn này chính là Cố Phồn.”
Hà Tiêu rơi vào sự trầm mặc sâu hun hút.
Hắn không hiểu nổi chuyện này là thế nào, chẳng phải hắn mới là nhân vật chính à? Hắn mới là người thuận lợi mà bật lên nổi đình đám, không thể ngăn cản.
Đường Thư càng nói càng đắc ý, “Phương pháp nổi tiếng đặc biệt của ảnh đế Hà là gì vậy? Tôi nghĩ xem, anh lớn tuổi như vậy rồi chắc không còn được đại gia nào lợi hại chống lưng cho nữa, chẳng lẽ là cầu thần bái Phật, à, tôi nghe nói còn có cách là nuôi quỷ linh nhi nữa.”
Hà Tiêu: “……”
Hắn dùng sức lau mặt, “Thực xin lỗi, tôi cũng là nhân vật chính.”
Đường Thư: “……?”
Đường Thư không tin: “Đồ bắt chước.”
Hà Tiêu: “Cậu đọc tiểu thuyết mạng showbiz mà chỉ đọc truyện sinh con thôi à? Cậu chưa đọc truyện sảng văn bối cảnh showbiz về sự nghiệp thăng tiến bao giờ à? Nam chính có được một công cụ gian lận từ đó bật hack, một đường thuận lợi bật lên thành ông vua không ngai của showbiz.”
Đường Thư hừ lạnh một tiếng, chẳng tin xíu nào.
Ban đầu Hà Tiêu vốn không định nói, nhưng khi nói ra đối phương không tin, hắn lại một hai phải chứng minh bằng được bản thân nói đúng. “Cậu nói đúng, tôi đúng là có nuôi quỷ linh nhi. Công cụ gian lận của tôi chính là quỷ linh nhi, là Hà Hồng. Hôm qua cậu cứ liên tục nôn mửa ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, là tôi bảo Hà Hồng làm cậu không nôn tiếp được nữa để còn tiếp tục quay.”
“……”
Bàn tay đang xoa bụng của Đường Thư dừng lại, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt chuyển động nhìn về phía đứa trẻ âm u đang ngồi bên cạnh anh ta.
Nhóc quỷ sau khi được Đoạn x**n th** khâu lại thì trên người không còn mùi thối rữa nữa, cũng không còn giữ mãi bộ dạng như muốn rụt đầu vào cổ nữa. Cũng là vì nó hơi ngẩng đầu lên nhìn người phía trước nên Đường Thư mới thấy được đôi mắt nó gần như đen hoàn toàn, chỗ duy nhất đáng lẽ là lòng trắng của mắt lại ánh lên sắc đỏ quỷ dị.
Trong xe không còn tiếng nói chuyện giao lưu nào nữa, chỉ có tiếng nhạc như vang lên từ cõi âm quanh quẩn trong xe.
Loại nhạc quái dị mang tiết tấu dồn dập này được Đoạn x**n th** đang lái xe nghe đến vui vẻ cực kỳ, anh nhẹ nhàng xoay vô lăng, thuận lợi cua một khúc trơn tru, nhìn vào gương chiếu hậu, “Lần giao lưu này quả thực rất có thu hoạch ha?”
“……”
Tiểu Từ mỉm cười: “Có vẻ là vậy ạ.”
“……”
Cho đến khi xe chạy vào khu vực nội thành của Thượng Thành, Đường Thư mới khó khăn mở lời: “Xin hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy ạ?”
Tiểu Từ: “Hai người đã thảo luận ra rồi đó, hai người đều là nhân vật chính, đều có phương pháp nổi tiếng đặc biệt, cũng chính là hào quang nhân vật chính và công cụ gian lận của hai người”
Những chuyện khác thì đợi đến khi vào Cục quản lý rồi họ sẽ tự biết, Tiểu Từ lại nhớ ra một chuyện cần phải nói rõ với Đường Thư, “Cô gái nói chuyện với Cố Phồn ấy, cô ấy không có thủ đoạn gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Cô ấy chỉ là một nhân vật chính có hào quang 【Sếp tổng bá đạo yêu tôi】 mà thôi.”
“……”
Mà thôi ý hả?
Hà Tiêu vẫn còn thắc mắc, “Hà Hồng là quỷ linh nhi của tôi, tại sao lại đi theo anh ta?”
Hắn khác với Đường Thư, hắn vẫn chưa từ bỏ. Điều mấu chốt hiện tại là làm rõ tại sao Hà Hồng lại đi theo anh họ của Quý Xuân Hoa. Nếu chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì hắn vẫn có thể bảo Hà Hồng làm cho những người này biến mất, còn hắn tiếp tục quay lại làm nhân vật chính showbiz.
“Cái này…”
Tiểu Từ, người luôn nghiêm túc trả lời các câu hỏi của nhân vật chính, lần này hơi do dự, cậu nhìn về phía Đoạn x**n th**.
Đoạn x**n th** trả lời thẳng: “Có gì đâu mà khó hiểu? Vì ảnh đế anh làm chủ nhân gà quá đó, thịt trên người đứa nhỏ sắp rớt ra hết rồi anh còn không khâu vá lại cho nó. Trẻ con bình thường rách quần rách áo, phụ huynh chúng nó còn biết khâu lại cho chúng nó nữa là.”
Đường Thư hơi không hiểu họ đang nói cái gì.
Thịt rớt là sao nữa?
Không cần Hà Tiêu động thủ, nhóc quỷ tự mình vén áo len lên lộ ra cái bụng nhỏ của mình.
Cái bụng vốn đã bị rớt ra rất nhiều mảnh thịt nát giờ lại phẳng lì trơn mượt, một tí sẹo cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy một vài chỗ còn sót lại dấu vết thối rữa.
Chỉ một cái liếc mắt đơn giản ngón tay Hà Tiêu đã run lên, không nói thêm được lời nào, cũng không có thêm bất kỳ động tác nào nữa.
Hắn biết rõ tình trạng thối rữa trên người nhóc quỷ, vốn cơ thể nó đã gồ ghề lồi lõm, tối qua sau khi ăn cơm xong, từ trên người nhóc quỷ lại rụng ra rất nhiều thịt, cơ thể nó có bao nhiêu đáng sợ hắn có thể tưởng tượng ra được.
Nhưng hiện tại, trên người nó phẳng lì mượt mà bóng loáng như thế thì làm sao có thể nói là “khâu khâu vá vá” đơn giản được?
Khâu khâu vá vá có thể không để lại vết kim khâu sao?
Khâu khâu vá vá có thể làm cho thịt đã thối rữa khôi phục lại bình thường sao?
Năng lực siêu nhiên đáng sợ này khiến trái tim Hà Tiêu bỗng hóa tro tàn, âm mưu dương mưu gì đó đều không dám nghĩ.
Sự bi thương dần dần tràn ra trên khuôn mặt hắn. Ban đầu, hắn còn tưởng sau khi trải qua những ngày tháng tăm tối khó khăn đó, hắn cuối cùng cũng được nghênh đón ánh sáng chói lọi, có thể trở lại đỉnh cao.
Vẫn là không được à.
Hắn đã là nhân vật chính tiểu thuyết rồi mà vẫn không được.
Trong nháy mắt Hà Tiêu như quay trở lại thời điểm hắn vừa về nước, lúc đó hắn cảm thấy showbiz thật xa lạ, không bắt kịp nhịp điệu lúc bấy giờ, cũng không hiểu thị hiếu của khán giả nữ.
Hiện tại, hắn cảm thấy thế giới này thật xa lạ, cố gắng trở thành nhân vật chính xong lại không hiểu nổi rốt cuộc thế giới này là làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì.
Hà Tiêu thực sự cảm thấy bản thân đã già rồi.
Đoạn x**n th** nhìn lướt qua Hà Tiêu qua gương chiếu hậu, người này đột nhiên tiều tụy đi rất nhiều, cảm giác như thiếu đi một hơi thở.
Anh chợt nhớ lại những lời người đại diện nói với Quý Xuân Hoa năm xưa khi cậu ta tiến vào showbiz.
Showbiz là vũ đài danh lợi lớn nhất, ánh đèn nơi đó đều có độc gây ra ảo giác. Trên sân khấu đó có người đến kẻ đi, có người khóc có người cười, người đã từng cảm nhận được sự rực rỡ ánh đèn ấy rất khó xuống sân khấu, có lẽ cả đời cũng không thể cai được.
Xe chạy vào bãi đỗ xe dưới lòng đất của Cục quản lý, xe của sếp Cố theo sát phía sau.
Lúc Đoạn x**n th** xuống xe, Mộ Dung Thanh, Hứa Tuyết và Cố Phồn cũng bước xuống xe.
Suốt quãng đường này có lẽ sếp Cố với Hứa Tuyết giao lưu không ít. Lúc Hứa Tuyết xuống xe có vẻ hơi mệt mỏi, còn sếp Cố thì ngược lại, rất hưng phấn, như thể có vô hạn tinh lực dành cho việc tán tỉnh Hứa Tuyết.
Thấy hắn lại muốn dán lại gần, Hứa Tuyết vội vàng chạy ra sau lưng Đoạn x**n th**. Cố Phồn đối diện với khuôn mặt không biểu cảm của Đoạn x**n th**, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh thì bỗng nhiên sửng sốt.
Đoạn x**n th** chỉ vào cái bụng của Đường Thư bên cạnh hắn mà nói: “Này sếp Cố, đang ở trước mặt con anh mà anh làm trò gì vậy hả?”
Cố Phồn: “……”
Hắn nhìn Đoạn x**n th** rồi lại nhìn Đường Thư, trên mặt có một thoáng bối rối.
Đoạn x**n th** hỏi: “Tôi rất tò mò ấy, sao sếp Đường lại mang thai con của sếp Cố được vậy, sếp Cố có biết không?”
Cố Phồn: “…………”
Như thường lệ, sau khi vào sảnh chính đăng ký của Cục quản lý, Đoạn x**n th** đưa cho hai nhân vật chính mỗi người một bản 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》, hai vị này xem như khá hợp tác. Đoạn x**n th** chỉ cần nhìn chăm chú họ nhiều thêm vài giây là bọn họ kys tên liền.
Hai cuốn tiểu thuyết này có hơi đặc biệt. Đầu tiên là con Kumanthong bước ra từ tiểu thuyết kia không phải nhân vật chính, mà các khoa quản lý chỉ nhận nhân vật chính thôi. Nhưng bản thân nó lại rất nguy hiểm, không thể cứ để mặc bên ngoài được, Đoạn x**n th** chỉ có thể tạm thời xếp nó vào khoa Quỷ Quái rồi sẽ bàn bạc lại sau về nơi nó phải đi.
Hà Tiêu bị ràng buộc với Kumanthong đương nhiên cũng vào khoa Quỷ Quái.
Còn về Đường Thư, người của Cục quản lý đưa anh ta đi kiểm tra sức khỏe toàn diện một cách kỹ càng và tỉ mỉ trước rồi.
Mộ Dung Thanh dường như rất tò mò. Không còn cách nào khác, Đoạn x**n th** đành đi cùng y đến khoa y tế của Cục quản lý.
Tình trạng của Đường Thư đối với khoa y tế của Cục quản lý chuyên kiểm tra cho đám quỷ quái thì chỉ là muỗi thôi. Chưa đến năm phút, bác sĩ đã nói rõ tình hình cụ thể với bọn họ ngay trước mặt Đường Thư.
“Đúng là mang thai.” Vị bác sĩ đã quen với những tình huống sốc tận óc cũng hơi kinh ngạc, “Trong cơ thể Đường Thư có thêm một cái phôi thai, đứa bé ở trong đó, hiện tại có vẻ rất ổn định.”
“Nhưng đứa bé này có lẽ không sống được.” Bác sĩ nói với Đường Thư: “Anh chuẩn bị tâm lý đi.”
Đường Thư không rõ lòng mình đang có cảm giác gì, “Tại sao không sống được?”
Đoạn x**n th**: “Anh đã vào Cục quản lý, Cục quản lý sẽ phải cắt đứt mối liên hệ giữa anh và tiểu thuyết. Trong quá trình này, có nhân vật chính vẫn có thể giữ lại công cụ gian lận và hào quang mà tiểu thuyết ban cho, thời gian giữ lại dài hay ngắn còn tùy thuộc vào mỗi người. Có nhân vật chính sẽ mất đi công cụ gian lận và và hào quang ngay khi hoàn toàn cắt đứt với tiểu thuyết.”
Bác sĩ nói: “Ảnh hưởng của tiểu thuyết đối với hiện thực sẽ biến mất. Đứa bé này chính là một trong những ảnh hưởng của tiểu thuyết. Cho dù anh có thể giữ được công cụ gian lận là khả năng sinh con thì mai này đứa bé cũng có thể bị những ảnh hưởng mà chúng tôi không thể dự đoán trước. Vậy nên tôi kiến nghị là nên bỏ đứa bé, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh.”
“Đương nhiên quyền quyết định là ở anh, nếu anh muốn sinh đứa bé ra chúng tôi cũng sẽ giúp anh.”
Chuyện này không dễ để đưa ra quyết định, bọn họ đều biết phải cho Đường Thư thời gian.
Đoạn x**n th** không ở lại đợi anh ta đưa ra quyết định. Lúc anh rời đi cũng không biết Đường Thư đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ta cúi đầu, từng ngón tay cấu vào đầu gối quần, qua rất lâu, tay mới di chuyển đến bụng, anh ta cắn chặt môi.
Sau nữa, Đoạn x**n th** nghe Hứa Tuyết kể Đường Thư đã trò chuyện với Cố Phồn một lần, bọn họ cùng đưa ra quyết định không giữ đứa bé. Cố Phồn cũng không tiếp tục hẹn hò với Đường Thư nữa, để bù đắp thì hắn lại đưa cho Đường Thư một số tài nguyên, lần này Đường Thư từ chối.
Anh ta bắt đầu làm một con cá mặn ở Cục quản lý và trở thành bạn tốt với Hà Tiêu – người đang coi Cục quản lý thành viện dưỡng lão. Cũng không phải là bạn quá tốt, hai người vẫn thường xuyên kháy khịa nhau vài câu, nhất là khi cùng nhau xem phim điện ảnh và show giải trí.
Anh ta chê Hà Tiêu nhạt thếch không biết thả miếng trên show giải trí, Hà Tiêu chê anh ta không có kỹ năng diễn xuất, còn muốn dạy diễn xuất cho anh ta, nhưng Đường Thư xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Đương nhiên đó là chuyện sau này.
Giữa trưa hôm đó, khi Đoạn x**n th** đưa Mộ Dung Thanh rời khỏi khoa y tế, vị hoàng tử mong manh nhạy cảm vẫn luôn giữ im lặng, thoạt trông còn có hơi bi thương, “Đội trưởng, nếu có một người đàn ông mang thai con của anh, anh sẽ bảo người đó bỏ con sao?”
Đoạn x**n th**: “……”
Có thể không có cái “nếu” này không?
Anh không lợi hại đến mức có thể làm cho một người đàn ông mang thai.
Anh cũng không vô dụng đến mức bị hào quang của nhân vật chính thể loại sinh con ảnh hưởng.
Đoạn x**n th** đang không biết phải trả lời thế nào thì có người xuất hiện “giải vây” cho anh.
Phía trước có một người đàn ông da trắng vô cùng đang vội vã chạy về phía này, Đoạn x**n th** vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu liền hiện ra bảy chữ lớn khiến anh đau đầu: “Nhật ký nuôi chồng thời tận thế”.
“Đội trưởng! Đội trưởng, em đợi anh lâu lắm rồi đó!”
Đoạn x**n th** không màng tất cả, nắm tay Mộ Dung Thanh chạy một mạch.
Anh cũng không biết tại sao phải chạy, trước kia anh chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì. Đúng là Kỳ Hạo Lâm có khiến người ta đau đầu, nhưng cũng không cần phải chạy như vậy. Nhưng sự thật là, anh đang nắm tay Mộ Dung Thanh chạy trốn rất nhanh, đón gió thu sượt qua.
Mộ Dung Thanh luôn nhìn anh, hình như có hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo anh.
Chân hai người đều dài nên rất nhanh đã bỏ xa Kỳ Hạo Lâm, chạy ra khỏi khoa y tế của Cục quản lý.
Vị hoàng tử chỉ có Ma Tôn mới miễn cưỡng đánh được ngang tay này chạy thẳng một đường như thế mà không hề th* d*c, chỉ tỏ ra nghi hoặc mà nhìn Đoạn x**n th**, “Đội trưởng, chúng ta làm gì vậy?”
Đoạn x**n th** mặt không đổi sắc nói: “Tôi chợt nhớ ra là cậu vừa mới đến đây chắc không có nhiều quần áo, tôi đưa cậu đi mua quần áo mới.”
Anh đưa thẳng Mộ Dung Thanh đến một trung tâm thương mại gần đó, mua cho Mộ Dung Thanh hai mươi mấy bộ quần áo từ trong ra ngoài, cốp xe và hàng ghế sau đều bị nhét chật kín.
Mộ Dung Thanh ngồi ở ghế phụ, nhìn đằng sau xe quần áo được chất đầy đến tận nóc, nói: “Kỳ Hạo Lâm muốn nuôi đội trưởng, nhưng đội trưởng đang nuôi em.”
Đoạn x**n th**: “……”
Đoạn x**n th**: “…………”
“Sao cậu biết?” Mãi một lúc sau Đoạn x**n th** mới hỏi.
“Hai ngày trước em được add vào group hóng drama của Cục quản lý.” Mộ Dung Thanh nói: “Vừa vào group đã nghe nói Kỳ Hạo Lâm coi đội trưởng là chồng tương lai, muốn nuôi đội trưởng.”
Đoạn x**n th**: “……”
Mộ Dung Thanh nhìn biểu cảm đần mặt ra hiếm lắm mới thấy của anh, đột nhiên bật cười.
Đoạn x**n th** dùng ngón trỏ dụi mũi, cũng cười theo, khẽ mắng một câu gì đó.
Sau khi rời Cục quản lý thì cùng ngày hai người không vòng lại đó nữa.
Ngoài thêm quần áo mới thì Mộ Dung Thanh còn cần tìm hiểu thêm về thế giới này.
Vừa nãy ở trung tâm thương mại, y chỉ vào tấm poster quảng cáo của một bộ phim điện ảnh rồi hỏi Đoạn x**n th** đó là gì. Kế hoạch ban đầu của Đoạn x**n th** vốn là định đưa y đi xem phim thì nhận được điện thoại của người mợ Nhậm Khê.
“x**n th**, mợ nghe Xuân Hoa nói,” Nhậm Khê dừng lại vài giây tựa như đang do dự, nhưng do thực sự tò mò nên vẫn hỏi ra, “Có một người đang ở nhà con, chăm sóc việc ăn ở hàng ngày cho con à?”
Bốn người của Cục quản lý đưa ba khách mời của ekip chương trình 《Cùng Bé Trưởng Thành》 đi nên chương trình tạm thời không thể tiếp tục quay nữa. Quý Xuân Hoa không ngờ kỳ nghỉ lại đến đột ngột như vậy, lập tức vui vẻ đưa Châu Châu về, bọn họ về Thượng Thành chỉ muộn hơn Đoạn x**n th** một tiếng mà thôi.
Về đến nhà cậu ta lập tức kể lại chuyện này cho ba mẹ nghe, ngay cả Quý Xuân Sơn đang họp cũng biết cái chuyện làm cả nhà chấn động này.
Bọn họ tò mò đến mức tim gan cồn cào, nhưng Quý Xuân Sơn và Quý Xuân Hoa đều không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là người quan tâm nhất đến chuyện đại sự cả đời của mấy đứa trẻ – Nhậm Khê – gọi điện đến xác nhận thật giả.
“Có chuyện này thật không? Hay là Quý Xuân Hoa nói linh tinh đó con?”
Đoạn x**n th** cầm điện thoại nhìn người bên cạnh trường thân ngọc lập, khí chất thanh lãnh, lập tức thay đổi kế hoạch nói với Nhậm Khê: “Đợi con 40 phút.”
40 phút sau, Đoạn x**n th** đưa Mộ Dung Thanh về biệt thự cũ nhà họ Quý.
Những người giờ này vốn nên ở trường ở công ty đều chạy về nhà trong vòng nửa tiếng, ngồi trong phòng khách không nhịn được lần lượt nhìn về phía nhà bếp.
Nhậm Khê: “Con xem cậu con kìa, sao lại chỉ làm phụ bếp vậy chứ. Để mợ qua đào cho ổng một trận, ai đời lại để khách làm cơm?”
Đoạn x**n th**: “Không sao đâu, cậu ấy rất có năng khiếu nấu nướng. Đồng nghiệp của con đều nói nấu còn ngon hơn cả đầu bếp Michelin.”
Nhậm Khê kinh ngạc nhìn bóng dáng cao ráo kia, “Thằng bé nhìn giống như người cả đời không dính khói lửa nhân gian mà lại biết nấu ăn, còn rất có năng khiếu cơ à. Cậu con luyện rất nhiều năm mới mới cải thiện được khả năng nấu nướng đó.”
Đoạn x**n th** tỏ vẻ chuyện này cũng không có gì, “Nấu nướng chỉ là một trong những ưu điểm không đáng nhắc đến của cậu ấy thôi. Cậu ấy còn tinh thông cầm kỳ thi họa đủ cả.”
Lần này không chỉ Nhậm Khê kinh ngạc mà ngay cả Quý Xuân Sơn cũng mở miệng khen ngợi, “Thời đại này mà vẫn có người tinh thông những thứ này, thực sự rất hiếm có, vừa nhìn đã biết là kiểu người điềm đạm, có thể giữ cho tâm tĩnh rồi.”
Chỉ có Quý Xuân Hoa vẫn còn hừ hừ, “Con cũng biết chơi đàn piano, con cũng biết chơi cờ ca-rô, chữ con viết cũng…”
“Cái chữ như chó bò của con ấy hả?” Nhậm Khê nói: “Con quên là con phải luyện ba chữ ‘Quý Xuân Hoa’ mất bao lâu mới có thể đi ký tên cho fan à?”
“Cầm kỳ thi họa cũng không là gì.” Đoạn x**n th** liếc nhìn Quý Xuân Hoa một cái, bình thản nói: “Cậu ấy còn luyện võ, có thể vượt nóc băng tường.”
“……”
Lần này ngay cả Quý Xuân Hoa cũng cạn khô lời.
Nhậm Khê vui mừng khôn xiết, càng nhìn bóng dáng đó càng hài lòng, “Sao lại có đứa trẻ xuất sắc như vậy chứ?”
Khi nếm thử món ăn Mộ Dung Thanh làm, Nhậm Khê càng thích không chịu được, suốt bữa ăn toàn khen ngợi Mộ Dung Thanh.
Quý Xuân Hoa còn tưởng rằng người ba hay ghen của mình nghe mẹ khen người khác như vậy sẽ xụ mặt, không ngờ ông ấy cũng hết lời khen ngợi Mộ Dung Thanh, khen từ ngoại hình khí chất đến tài nấu nướng, rồi từ tài nấu nướng khen đến học vấn, hài lòng đến mức hận không thể nhận con trai ngay tại chỗ.
Ngay cả anh cả cũng nói chuyện rất vui vẻ với y, trên bàn ăn chỉ có mình cậu ta bĩu môi.
Đối với lời khen ngợi của mọi người, Mộ Dung Thanh không kiêu ngạo cũng không quá khiêm tốn, vị hoàng tử khí chất được hoàng gia bồi dưỡng khiến mọi người càng nhìn càng hài lòng, càng yêu thích.
Còn Đoạn x**n th** luôn tỏ vẻ chuyện này cũng không là gì, thỉnh thoảng còn nói một câu, “Cậu ấy cũng thích cắm hoa”, “Cậu cũng có thể trao đổi về trà đạo với cậu ấy đó ạ.”
Cơm nước xong, Nhậm Khê vẫn không nỡ để bọn họ rời đi, lôi kéo họ ở lại nói chuyện thêm một lúc lâu, cuối cùng còn tặng cho Mộ Dung Thanh rất nhiều quà, tiễn họ ra đến cửa rồi nói với Mộ Dung Thanh: “Sau này nhất định phải thường xuyên về ăn cơm nhé.”
Mộ Dung Thanh nhìn khuôn mặt đã được bữa cơm gia đình làm cho dịu dàng hơn của Đoạn x**n th**, Đoạn x**n th** bấm chìa khóa xe, “Còn tùy ạ.”
Ghế sau đã đầy nên Mộ Dung Thanh ôm đống quà nhận được ngồi vào ghế phụ. Quà chất đống trên đùi y cao đến mấy tầng, vừa vặn kẹt dưới cằm y.
Đã 10 giờ đêm nhưng khu vực nội thành Thượng Thành vẫn rất náo nhiệt, xe cộ đi tới đi lui, chiếc nào chiếc nấy đều sáng đèn chạy trên những con đường cố định giống như những con đom đóm trong thành phố đang trở về nhà.
Mộ Dung Thanh tì cằm lên hộp quà, quay đầu nhìn Đoạn x**n th**, “Đội trưởng, ở chỗ các anh bạn bè bình thường cũng có thể đưa về nhà ăn cơm, còn có thể nhận nhiều quà như vậy sao ạ?”
Đoạn x**n th**: “Cũng không thể là bạn bè quá bình thường.”
“Ồ.” Mộ Dung Thanh nói: “Em thấy trên TV, có một người đàn ông đưa phụ nữ về nhà ra mắt phụ huynh, người phụ nữ cũng nhận được quà và bao lì xì, không lâu sau họ liền kết hôn.”
Đoạn x**n th**: “……”
Có lẽ là đoạn đường này không dễ đi nên đội trưởng Đoạn rất lâu sau mới đáp lại: “Đó là vì người đàn ông đó khi đưa người phụ nữ về nhà có tâm tư không trong sáng.”
Mộ Dung Thanh gật đầu, cằm bị hộp quà chặn nên không thể cúi hẳn đầu xuống mà chỉ cọ qua cọ lại vài cái, bị Đoạn x**n th** nhìn thấy.
Vị hoàng tử thanh lãnh cao một mét chín này như vậy lại có chút đáng yêu.
“Thì ra cả nhà cùng nhau ăn cơm lại có thể ấm áp náo nhiệt như vậy.” Ánh đèn bên ngoài xe chiếu vào mắt Mộ Dung Thanh, sáng lấp lánh, “Trước kia em…”
Có lẽ trước kia không tốt lắm, nghĩ cũng biết việc cùng nhau dùng bữa trong hoàng cung có cấp bậc nghiêm ngặt không liên quan gì đến ấm áp nên y cũng không kể thêm về chuyện trước kia nữa.
“Cảm ơn đội trưởng đã thu lưu em, mua quần áo cho em, còn đưa em về nhà ăn cơm.” Mộ Dung Thanh lúc này so với giúp việc theo giờ thanh lãnh yếu ớt mà Đoạn x**n th** thấy ở khu dân cư Phú Khang lúc đó có hơi khác một chút, giống như đã mềm mại hơn.
“Trước kia em luôn bị phụ nữ ghét bỏ nên rất tự ti, cũng không dám nói chuyện với phụ nữ. Cảm ơn đội trưởng, bây giờ em không thích phụ nữ nữa rồi.”
Đoạn x**n th**: “……”
Sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng ấy nhỉ?
Bước ngoặt này có phải hơi cứng nhắc rồi không?
Sau khi về, hai người lên xuống chuyển đồ ba lần mới chuyển hết quần áo và quà tặng vào nhà.
Nhà của Đoạn x**n th** có một phòng khách rất lớn, sofa và thảm cũng rất lớn. Sofa nhà anh có sáu bảy người đàn ông trưởng thành cùng ngồi cũng vẫn rộng rãi, tấm thảm lông dê bên dưới là 6x8m, bây giờ chúng đều bị các túi hàng và hộp quà chất đầy rồi.
Mộ Dung Thanh chụp ảnh lại đống quà tặng đó rồi đăng lên vòng bạn bè*:
【Cảm ơn đội trưởng đã mua cho em 21 cái áo khoác, 26 cái áo sơ mi và áo phông, 19 cái quần, 28 đôi giày, 6 chiếc khăn quàng cổ, 5 chiếc kính râm, 3 chiếc đồng hồ.
Cảm ơn chú Quý, dì Nhậm và anh cả Quý đã tặng quà ạ. Bữa tối nay con đã ăn rất vui vẻ, rất mong chờ lần sau.】
*Vòng bạn bè là không gian chia sẻ bài đăng, ảnh, trạng thái chỉ hiển thị với danh sách bạn của mình trên WeChat, tương tự Facebook timeline hoặc Instagram feed set only friends á.
Ban đầu Đoạn x**n th** cũng không biết y đăng lên vòng bạn bè, chỉ thấy y cứ đứng lên ngồi xuống mãi, rồi cứ xem điện thoại liên tục, có vẻ đứng ngồi không yên.
Một lát sau, y cầm điện thoại lại gần đưa cho Đoạn x**n th** xem, “Lúc em còn ở khu dân cư Phú Khang thấy bọn họ có chuyện gì vui đều đăng lên chia sẻ trên vòng bạn bè. Hôm nay vui như vậy nên em cũng vừa đăng một bài. Chỉ là, như vậy có phải hơi không tốt không ạ?”
Đoạn x**n th** liếc nhìn bài đăng vòng bạn bè kia, rất giống bài đăng của một cô tiểu thư nhà giàu đang khoe của: “……”
Phản ứng đầu tiên của anh là, anh thế mà lại mua cho Mộ Dung Thanh nhiều đồ như vậy, Mộ Dung Thanh thế mà lại có số liệu chính xác đến thế.
Mộ Dung Thanh mới có điện thoại chưa lâu nên chưa có mấy người bạn, vòng bạn bè cô đơn lẻ loi, không có ai nhấn thích cũng không có ai bình luận.
Đoạn x**n th** lấy điện thoại ra nhấn thích bài đăng của Mộ Dung Thanh, “Không cần lo lắng bên khoa Giám Sát điều tra tôi đâu, cậu cứ tự nhiên.”
Mộ Dung Thanh lúc này mới yên tâm, “Vậy là tốt rồi.”
Vừa rồi quả nhiên là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh? Vị hoàng tử này quả nhiên săn sóc lại hiền huệ.
Đoạn x**n th** không biết lúc an2h đang rất hài lòng mà tắm rửa thì Mộ Dung Thanh đang mày mò trong nhóm chung của Cục quản lý để add friend với đội trưởng đội Hai Tô Lận, đội trưởng đội Một Bàng Võ Lâm, Tiểu Từ, Kỳ Hạo Lâm,…..
Đồng thời, khi y bị tag tên trong group hóng drama, y đích thân xuất hiện giải thích, trước khi giải thích còn gửi kèm ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè, 【Đúng vậy, là tui đăng đó. Mọi người nhìn danh sách lượt thích này chắc cũng biết là đội trưởng cũng đồng ý cho tui đăng rồi ha.】
【Ừm, chiều nay sau khi đưa Đường Thư đến bệnh viện, đội trưởng liền vội vàng kéo tui đi mua những thứ này đó.】
【Đúng vậy, đội trưởng đưa tui về nhà ăn cơm. Tui cũng không ngờ đến, chuyện này ngoài dự đoán của tui luôn á.】
【Chú dì tặng quà tui ấy à? Chắc không có ý nghĩa đặc biệt gì đâu, có lẽ chỉ là để cảm ơn tui hôm nay xuống bếp nấu ăn thui.】
【Đúng, bọn họ thực thích đồ ăn tui nấu đó, còn bảo tui nhất định phải thường xuyên ghé chơi.】
Ảnh chụp màn hình tin nhắn trong group hóng drama nhanh chóng bị leak ra ngoài rồi lan truyền cho 7749 người trong Cục Quản Lý biết.
Mấy người Mộ Dung Thanh add friend đều đã đồng ý kết bạn, nhưng tận đến lúc y ngủ cũng không có thêm một lượt thích nào.
Mộ Dung Thanh thở dài, nắm tay Đoạn x**n th** chặt hơn một chút, “Đội trưởng, nếu nhân duyên của em không tốt lắm thì anh có chê em không?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...