Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực

Chương35

Cỡ chữ
Khi Mộ Dung Thanh hỏi câu này, Đoạn x**n th** đã ngủ rồi. Đội trưởng Đoạn là người nổi tiếng ngủ giỏi ở Cục quản lý, bất kể là bắt đầu ngủ từ ba giờ sáng hay mười giờ tối thì trong tình huống không ai làm phiền, anh đều có thể ngủ đến tận giữa trưa hôm sau. Lần này tỉnh dậy vậy mà bên giường vẫn còn người. Đoạn x**n th**: “Cậu cũng chưa dậy à?” Mộ Dung Thanh: “Em đang chuẩn bị ngủ trưa ạ.” Đoạn x**n th**: “.” Trước khi ngủ trưa, Mộ Dung Thanh đang ngồi trên giường xem máy tính bảng. Cục quản lý sẽ phát điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay cho mỗi nhân viên, đây là đồ y vừa nhận được. Đoạn x**n th** ngồi dậy, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường mà Mộ Dung Thanh chuẩn bị cho anh lên uống vài ngụm, thấy Mộ Dung Thanh đang xem nhà. “Sao đột nhiên lại xem nhà?” Đoạn x**n th** vừa uống nước vừa hỏi. Mộ Dung Thanh lấy ra một miếng ngọc bội từ tủ đầu giường phía y, Đoạn x**n th** nhìn kỹ, nói chính xác thì đó phải là một khối phỉ thúy. Bản thân anh không có thứ này, nhưng nhờ môi trường sống từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với những thứ đó, anh liếc mắt một cái đã nhận ra đó là một khối phỉ thúy “chủng rồng” giá trên trời. *Phỉ thúy Long chủng (hay còn gọi là long thạch chủng) là dòng phỉ thúy cao cấp bậc nhất, nổi tiếng nhờ chất ngọc mịn như lụa, hoàn toàn không có tạp chất hay vân bông, độ trong nước dồi dào, ánh sáng mềm mại, và bề mặt tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa tựa huỳnh quang. Vì hiếm có và chất lượng cực cao, loại phỉ thúy này được ví như “chủng rồng” – thần vật trong giới ngọc thạch. “Đây là thứ cậu mang qua từ nước Phượng Tôn à?” Đoạn x**n th** hỏi. Mộ Dung Thanh gật đầu, hỏi: “Nó có đủ để mua căn nhà này không ạ?” Mộ Dung Thanh xuyên không từ một đất nước nữ tôn cổ đại tới đây, lúc mới tới trên người y hẳn là trang phục trong hoàng cung. Bây giờ quần áo không biết đã đi đâu rồi, khối phỉ thúy này có lẽ là vật kỷ niệm duy nhất y mang đến từ quê nhà. Loại nhà nào có thể khiến y cam lòng dùng nó để đổi? Đoạn x**n th** cầm máy tính bảng lên xem một cách nghiêm túc, là một căn nhà khá bình thường, thậm chí còn không phải là biệt thự mà chỉ là tầng một của một căn nhà kiểu Tây sáu tầng. Ưu điểm duy nhất là vì là tầng một nên có kèm theo một cái sân, sân còn khá lớn. “Mua thì mua được, nhưng tại sao cậu lại muốn mua nó?” Đoạn x**n th** tò mò. Mộ Dung Thanh: “Nhà này có một cái sân lớn, em muốn trồng trọt ở đó, trồng ra cà chua bi, nho, dưa hấu thơm ngon, còn muốn làm một cái… suối nước nhân tạo.” “Cậu là một hoàng tử mà cũng biết trồng trọt cơ à?” “Em có thể học mà.” “……” Đoạn x**n th** ban đầu cũng không biết tại sao vị hoàng tử này đột nhiên thức tỉnh gen làm ruộng, có lẽ là do ảnh hưởng của tư tưởng trọng nông thời cổ đại, nhưng anh vẫn ngăn cản kế hoạch dùng phỉ thúy đổi lấy nhà của hoàng tử. Khối phỉ thúy này của Mộ Dung Thanh quá quý hiếm, hiện tại rất khó tìm, bình thường là có trả giá cũng không có người chịu bán. Huống hồ đây còn là thứ duy nhất để y có thể hoài niệm về quê nhà, chỉ để đổi lấy một căn nhà như kia thật không đáng. Thấy Mộ Dung Thanh rũ hàng mi dài xuống có vẻ hơi thất vọng, Đoạn x**n th** nói: “Nếu cậu muốn trồng trọt thì tôi có một căn nhà rất thích hợp đấy.” Đoạn x**n th** ở căn nhà này đơn thuần là vì gần Cục quản lý, anh vẫn còn một căn biệt thự nữa, là căn mà hồi nhỏ anh sống cùng bố mẹ. Căn biệt thự đó đã hơi cũ nhưng thắng ở chỗ diện tích lớn vị trí tốt, khu vườn đi kèm còn lớn hơn căn mà Mộ Dung Thanh đang xem gấp ba lần Hoàng tử lập tức vui vẻ liền. Ăn trưa xong đến Cục quản lý, khi nhìn thấy những quả cà chua bi và nho trên bàn làm việc của đội Ba và cả trong văn phòng của mình, Đoạn x**n th** im lặng. Hình như anh biết tại sao Mộ Dung Thanh đột nhiên muốn trồng trọt rồi. Dù anh không biết sau lưng anh cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Những loại quả mọng nước chỉ mới nhìn thôi đã thấy ngon hơn rất nhiều so với mua ở siêu thị này, Đoạn x**n th** không dám ăn một miếng nào. Sau khi trở về từ show trẻ em, mấy nhiệm vụ tiểu thuyết xâm nhập được phân cho đội ba đều là tiểu thuyết loại ba đơn giản và cũ rích, về cơ bản thì không cần đội trưởng đích thân ra ngựa. Đoạn x**n th** rảnh rỗi, vậy nên anh  bèn đưa Mộ Dung Thanh luôn muốn trồng trọt quay về biệt thự dọn dẹp. Đã lâu rồi Đoạn x**n th** không về lại đây. Năm lớp chín sau khi ba mẹ qua đời, anh được đưa đến nhà họ Quý. Ngoại trừ năm đầu tiên có về lấy đồ thì sau đó không về lại thêm lần nào, tính ra cũng đã mười hai năm rồi. Anh cho rằng thời gian đã qua lâu như vậy, căn biệt thự này chắc hẳn đã bị thời gian tàn phá đến cũ nát không chịu nổi. Anh từng nghe nói nhà không có người ở thì dễ xuống cấp nhất, không ngờ căn biệt thự này lại không khác nhiều so với trong ký ức. Năm đó căn biệt thự này là do ba mẹ tự mình giám sát việc trang trí, là ngôi nhà mà bọn họ sẽ sống cùng nhau rất lâu nên từng viên gạch từng viên ngói đều được chọn lựa kỹ lưỡng. Có lẽ là chất lượng trang trí tốt, có lẽ là do thường xuyên có người đến quét tước nên biệt thự vẫn duy trì được trạng thái sẵn sàng chào đón chủ nhân vào ở bất cứ lúc nào. Nhiều loại hoa mẹ trồng trong sân năm đó đã khô héo thành bùn, chỉ còn lác đác vài cây hoa còn sống. Khu vườn biến thành bãi cỏ, sau này có lẽ bãi cỏ sẽ biến thành vườn trái cây rau củ. Vậy cũng khá tốt Đoạn x**n th** nhìn Mộ Dung Thanh đang chụp ảnh khu vườn ở đối diện mà nghĩ thầm. Mặc dù biệt thự rất sạch sẽ nhưng dù sao đã nhiều năm không có người ở, giờ muốn vào ở vẫn cần phải dọn dẹp một chút. Ngày thứ hai dọn dẹp biệt thự, một tiểu thuyết loại hai được phân đến đội Ba, Đoạn x**n th** cuối cùng cũng đưa Mộ Dung Thanh quay lại cơ quan để đi công tác một chuyến. Thông tin nhiệm vụ lần này được gửi vào group chung của đội Ba. Phần lớn thành viên dù đang có mặt hay không có mặt ở cơ quan đều đang xem, chủ yếu là thể loại tiểu thuyết lần này rất thú vị. Thấy bọn họ tích cực như vậy, Đoạn x**n th** cũng không đi vào văn phòng riêng mà dựa vào lan can mở tài liệu thông tin nhiệm vụ ra đọc ngay tại khu vực văn phòng đội Ba Thông tin đầu tiên là một đoạn video. Video chắc là được quay trong một văn phòng, ba người trong video đều mặc đồng phục cảnh sát, nhưng nhìn quân hàm thì không phải cảnh sát chính thức. Xét theo tuổi tác của ba người thì Đoạn x**n th** đoán đây có lẽ là một nơi tương tự như trường cảnh sát. Người ngồi sau bàn làm việc có lẽ là giáo viên hoặc huấn luyện viên, “Nói đi, hai đứa trước đây không phải vẫn luôn đối đầu, còn thường xuyên đánh nhau sao? Sao giờ đột nhiên lại lăn lên cùng một giường rồi?” Đoạn x**n th**: “……” Xác thực là rất thú vị. Hai học viên đứng trước bàn làm việc đều là nam sinh, đều rất cao. Một người khuôn mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp, người kia tuy cũng đứng đàng hoàng, lưng cũng thẳng nhưng lại cho người ta cảm giác như thể mềm oặt không xương. Cậu học viên lạnh lùng nghe hỏi xong thì sắc mặt không được đẹp lắm, “Tối qua không biết tại sao mà em vừa nhìn thấy cậu ta liền mềm cả chân, không đi nổi.” Cậu học viên không xương nói: “Tối qua em vừa nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy cậu ta thơm cực kỳ, rất muốn cắn cậu ta. Nước hoa cậu ta xịt chắc chắn có vấn đề.” Cả hai cùng lúc nói: “Em không hề muốn ngủ với cậu ta mà!” “……” Đoạn x**n th** hỏi: “Đây là ở đâu, trường cảnh sát nào?” “Không phải.” Tiểu Từ đã xem xong phần thông tin hoàn chỉnh, nói: “Nếu là trường cảnh sát thì tiểu thuyết sẽ không phát triển thành loại hai được. Nơi này rất đặc biệt, có thể nói là một trại huấn luyện đóng kín.” Đây không phải là một trại huấn luyện bình thường mà dùng để tuyển sinh đặc biệt, có hơi giống trại hè mà các trường đại học chuẩn bị cho học sinh lớp 12 nhưng là dành riêng cho trường cảnh sát. Trại huấn luyện chọn ra các học viên xuất sắc từ các trường cảnh sát trên toàn quốc để đến đây tham gia huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, các học viên đủ tư cách sẽ được gửi thẳng đến các đơn vị liên quan làm việc, những đơn vị này đương nhiên không phải là những đơn vị bình thường có thể được tuyển vào thông qua thi tuyển biên chế. Cục quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết của bọn họ chính là một trong những đơn vị đó. Mấy năm nay tiểu thuyết xâm nhập ngày càng nhiều, Cục quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết cũng cần càng nhiều nhân sự hơn. Ngoài những nhân vật chính có năng lực đặc biệt thì họ còn cần rất nhiều nhân viên biên chế có thân thủ tốt. Đoạn x**n th**: “……” Không ngờ tới lại là một nơi như vậy. Như này được coi là gì ta, tiểu thuyết xâm nhập đến tận cửa nhà Cục quản lý rồi hả? Đoạn x**n th** vẫn chưa hiểu rõ đây là loại tiểu thuyết nào, anh lại mở một đoạn video khác. Đây rõ ràng là một video quay từ trên không, trong video các học viên đang tham gia huấn luyện tập thể. Những học viên được chọn vào trại huấn luyện đóng kín này đương nhiên đều là những học viên rất xuất sắc, nhưng trong video lại thấy có vài người chưa chạy được mấy bước đã không chạy nổi nữa, mềm nhũn ngồi thụp xuống sân tập, có người còn ngất xỉu luôn. Loại video này rất nhiều. Ngoài video huấn luyện còn có một video được quay trong rừng cây nhỏ, trong video có một học viên đang đè một học viên khác vào thân cây mà hôn. Không, không chỉ có một đôi này này, trong video còn mơ hồ truyền đến tiếng th* d*c dày đặc. “……” Đoạn x**n th** vẫn không thể nhận ra đây là tiểu thuyết gì. Hứa Tuyết nói: “Đội trưởng, anh xem video thứ ba, phút thứ 4 giây thứ 56.” Đoạn x**n th** dừng video lại ở mốc thời gian Hứa Tuyết nói, thấy một nam sinh đang đè một nam sinh khác vào thân cây mà cắn vào gáy cậu ta. Đoạn x**n th**: “Zombie à? Một loại virus zombie khiến người ta * l**n t*nh m*?” Hứa Tuyết muốn quỳ lạy tên trai thẳng sát thép này. Tiểu Từ nói: “Có lẽ là ABO.” Trên mặt Đoạn x**n th** hiện lên một dấu hỏi chấm. Trước khi vào Cục quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, Đoạn x**n th** đã không thích đọc tiểu thuyết, sau khi vào Cục quản lý, anh vốn nên đọc nhiều tiểu thuyết hơn, nhưng mỗi khi anh mở tiểu thuyết ra đọc chưa được mấy trang đã ngủ thẳng cẳng, ngay cả cục trưởng cũng đành bó tay với anh. Anh chấp hành nhiệm vụ giải quyết tiểu thuyết xâm nhập ngoài dựa vào bạo lực còn phải nhờ trước mỗi nhiệm vụ đều có người phổ cập kiến thức cho. Thời gian dài như vậy, ít nhiều cũng nhờ Tiểu Từ và các thành viên khác trong đội ba phải vất vả. Khi Tiểu Từ nói ra ABO, đại đa số các thành viên đội ba đều bừng tỉnh, chỉ mình Đoạn x**n th** vẫn nhíu mày toát ra cảm giác mờ mịt. Tiểu Từ: “ABO là bối cảnh con người thức tỉnh phân loại giới tính thứ hai bên cạnh nam và nữ là Alpha, Beta, Omega. Từ đó thế giới biến thành sáu loại giới tính, nam A, nữ A, nam B, nữ B, nam O, nữ O. Trong đó Alpha bẩm sinh thể lực cường tráng mạnh mẽ, có sức chiến đấu mạnh nhất, Omega bẩm sinh đã mảnh mai, thích hợp sinh con, Beta ở giữa.” Đoạn x**n th**: “……” Hứa Tuyết bổ sung: “ABO thường là tiểu thuyết tình cảm, hệ thống sinh sản đặc thù của A và O quá thích hợp để yêu đương. Kỳ ph*t t*nh và kỳ mẫn cảm của bọn họ mlem mlem quá chừng luôn.” Đoạn x**n th**: “……” Còn có cả hệ thống sinh sản đặc thù luôn? Tiểu Từ bổ sung: “Bọn họ còn có pheromone, pheromone cũng thích hợp để yêu đương. Đồng thời trong cùng một giới tính còn tồn tại sự áp chế pheromone, là một trong những biểu hiện của cấp bậc phân chia mạnh yếu.” Đây có lẽ là thể loại tiểu thuyết phức tạp nhất mà Đoạn x**n th** từng gặp, anh tự mình mở ra kho tiểu thuyết của Cục quản lý. 【Từ khóa tìm kiếm: ABO.】 Mở phần tóm tắt của AI ra, lần đầu tiên trong đời Đoạn x**n th** có cảm giác được mở mang tầm mắt. Thể loại tiểu thuyết này quả thực rất thú vị, người của đội Ba đã thảo luận sôi nổi. Tang Mạn Mạn: “Ây da, sao tiểu thuyết ABO lại rớt xuống ngay trại huấn luyện vậy, còn thành tiểu thuyết loại hai luôn rồi. Nhiều học viên nếu bị phân hóa thành omega thì cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn đến việc huấn luyện và tốt nghiệp của bọn họ mà, không công bằng quá đi mất.” Tiểu Từ: “Chính vì là nơi tương đối khép kín như trại huấn luyện mới dễ hình thành tiểu thuyết loại hai đó. Nếu chỉ là trường cảnh sát bên ngoài thì đã nhanh chóng bị phát hiện rồi.” “Khoan đã, nếu là tiểu thuyết loại hai thì không phải thế giới quan đã hình thành rồi à?” Lệ Hoành lập tức hứng thú, “Người mạnh mẽ như tôi vào đó nhất định sẽ phân hóa thành Alpha ha, vậy không phải càng lợi hại hơn sao?! Để tôi xem đội mình ai sẽ phân hóa thành bé Omega nào~.” Đoạn x**n th** đã có chút hiểu biết nhất định về ABO chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh bên cạnh cũng đang tìm hiểu về thế giới quan ABO. Vậy đóa hoa trắng nhỏ thanh lãnh yếu ớt đến từ đất nước nữ tôn này không phải sẽ… Đoạn x**n th** duỗi tay cọ cọ chóp mũi, nói: “Thể loại tiểu thuyết này nghe có vẻ không đơn giản như vậy, tôi sẽ dẫn đội.” Tiểu Từ gật đầu, “Đội trưởng nên chọn những đội viên có thể phân hóa thành Alpha đi cùng là tốt nhất ạ.” Alpha là giới tính áp đảo tuyệt đối nên hành động sẽ thuận tiện hơn. Nếu có đội viên phân hóa thành Omega lẫn vào giữa một bầy Alpha mạnh mẽ đến từ trường cảnh sát thì sẽ hơi phiền phức. Đoạn x**n th** gật đầu, “Giang Niệm đi cùng đi.” Việc chọn Giang Niệm đi nằm trong dự đoán của mọi người, nữ đế này mà tới đó chắc chắn sẽ phân hóa thành một Alpha nữ mạnh mẽ. Đoạn x**n th** tiếp tục gọi tên, “Đinh Trạch Thiên.” Đinh Trạch Thiên lập tức vui vẻ reo hò: “Ồ dia! Em sắp được làm A rồi! A đúng là một thân phận tốt để giải cứu thế giới mà.” Đinh Trạch Thiên cũng tạm được, dù sao cũng là thiếu niên ảo tưởng tuổi dậy thì đã từng giải cứu thế giới nên thân thủ không tồi. Cậu ta còn có một dị năng nếu không nhìn tên thì rất lợi hại, chắc cũng sẽ phân hóa thành một Alpha thôi. “Chúng ta đến trại huấn luyện không phải làm huấn luyện viên thì cũng phải làm học viên cần huấn luyện thi đấu, nên chọn người có thể thuật tốt một chút.” Đoạn x**n th** nói: “Võ công của Mộ Dung Thanh không tồi, cùng đi đi.” “……” Người trong đội Ba đều nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Thành thật mà nói, Mộ Dung Thanh cũng rất cao, hơn nữa y khi không đeo khẩu trang thì khí thế trên khuôn mặt ấy rất mạnh, rất giống A trong tiểu thuyết. Nhưng nghĩ đến thân phận hoàng tử đến từ nước nữ tôn của y, thế giới trọng nữ khinh nam sao lại không được tính là một phiên bản ABO đã được giảm nhẹ chứ. Đặc biệt là khi nghĩ đến bài đăng vòng bạn bè đang được lan truyền rộng rãi trong Cục quản lý. Y thực sự sẽ không phân hóa thành O hả? Thôi được rồi, đội trưởng nói cũng đúng, võ công của vị này quả thực thích hợp. Dù sao thì chỉ có Ma Tôn mới có thể đánh ngang tay với y thì cho đi làm huấn luyện viên cũng được. Nếu là huấn luyện viên thì dù có là O cũng không có học viên nào dám bắt nạt nhỉ, nhưng liệu có khiến học viên thật sự nể phục được không đây? Không ai dám đưa ra ý kiến phản đối nên việc 4 người tham gia nhiệm vụ lần này được quyết định như vậy. Nghe nói bọn họ đã quyết định xong nhân sự cử đi, cục trưởng gọi bốn người đến đích thân dặn dò bọn họ phải giải quyết lần xâm nhập này một cách nhanh chóng và an toàn. Chuyên ở trại huấn luyện được tính là chuyện quan trọng nên mặc dù chỉ là tiểu thuyết loại hai, cục trưởng vẫn đích thân dặn dò là chuyện bình thường. Chỉ là khi dặn dò một vài câu kia, ánh mắt của ông luôn lơ đãng rơi trên người Mộ Dung Thanh. Giang Niệm: “……” Cục trưởng chắc cũng đã xem bài đăng vòng bạn bè đó rồi, xông pha tại tuyến đầu của trận địa hóng drama luôn. Sau khi nghe cục trưởng dặn dò xong, bốn người đi ăn trưa trước rồi ai về nhà nấy. Theo kinh nghiệm trước đây, họ sẽ phải ở lại trại huấn luyện một thời gian nên cần phải sắp xếp mang theo một ít hành lý. Ở trại huấn luyện không được mặc thường phục nên không cần mang nhiều quần áo, hai người Đoạn x**n th** và Mộ Dung Thanh cũng chỉ cần mang chung một túi hành lý. Khi Mộ Dung Thanh xếp đồ vệ sinh cá nhân vào túi, tâm trạng y có hơi nặng nề. “Lúc còn ở Cục, Hứa Tuyết dặn em mang theo một bình xịt hơi cay, chắc bọn họ cảm thấy em sẽ phân hóa thành Omega nhỉ? Đội trưởng nghĩ sao ạ?” Đoạn x**n th**: “……” Câu hỏi này không dễ trả lời đâu. Mộ Dung Thanh: “Nếu em phân hóa thành omega thì phải làm sao bây giờ?” “Đừng lo lắng.” Đoạn x**n th** nói: “Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt.” Mộ Dung Thanh cũng không được an ủi cho lắm, mấy lần y mở miệng đều không nói ra được thành lời. Rõ ràng chuyện vị hoàng tử thanh lãnh này đang muốn nói đối với y là hơi khó mở lời. Tất cả những cử chỉ đó Đoạn x**n th** đều đặt ở trong mắt, anh hỏi: “Có chuyện gì không thể nói với tôi à?” “Đang muốn nói với anh đây ạ.” Mộ Dung Thanh cuối cùng cũng nói ra, “Đội trưởng nhất định sẽ phân hóa thành Alpha, nhỡ đâu em phân hóa thành Omega, rồi nhỡ đâu em ph*t t*nh, đội trưởng đừng đẩy em cho người khác nhé.” “Khụ khụ khụ!” Nước Đoạn x**n th** vừa uống vào suýt nữa bị ho sặc ra hết sạch. Anh rút một tờ khăn giấy lau khóe môi không dính nước, ngước mắt nhìn Mộ Dung Thanh, “Cậu nguyện ý à?” Mộ Dung Thanh rũ hàng mi dài xuống, không nhìn về phía Đoạn x**n th**, đại khái là ngượng ngùng. Giọng y hơi trầm, “Dù sao cũng tốt hơn người khác nhỉ? Người quen vẫn tốt hơn người lạ một chút, đội trưởng nói phải không?” Không hiểu sao Đoạn x**n th** lại hơi thất vọng, anh thuận miệng nói: “Phải.” “Cậu không cần lo lắng quá đâu, không phải có đánh dấu tạm thời à?” Sau khi đọc hết phần tóm tắt về thế giới quan ABO ở Cục quản lý, Đoạn x**n th** cũng có khơ khớ hiểu biết về mối quan hệ AO, “Nhiều nhất vài ngày thôi là chúng ta có thể ra ngoài, vậy đánh dấu tạm thời thôi là đủ rồi. Chỉ đánh dấu tạm thời thì sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì đâu.” Mộ Dung Thanh cũng đã xem phần tóm tắt một cách nghiêm túc nên hiểu biết của y không kém gì Đoạn x**n th**: “Hình như có trường hợp nghiêm trọng thì đánh dấu tạm thời sẽ không có tác dụng.” Đoạn x**n th** chỉ có thể nói: “Ở đó vài ngày thôi, đừng nghĩ đến tình huống ngoài ý muốn.” Mộ Dung Thanh vẫn lo lắng sốt ruột không yên mà gật đầu, còn tự mình lên mạng đặt đơn bình xịt hơi cay. Đoạn x**n th**: “……” Trại huấn luyện khép kín không nằm ở Thượng Thành mà ở Tây Thành cách họ hơn một nghìn cây số, họ cần phải đi máy bay đến đó. Trên đường ra sân bay, Giang Niệm lái xe, công việc bình thường do Tiểu Từ đảm nhiệm giờ lại rơi vào tay Đinh Trạch Thiên. Thằng nhóc định tổng kết ít đặc sắc của tiểu thuyết ABO cho họ, nhưng nhận ra thực sự cũng chẳng có gì mà tổng kết. “Loại truyện này thực sự lấy tình cảm làm chủ đạo, đủ các loại hình. Nếu thực sự phải nói một kiểu tương đối điểm hình cho thể loại truyện này thì đó là đối thủ một mất một còn. Tức là cặp đôi trong truyện ban đầu không ưa nhau, nhưng việc một người là A một người là O lại trở thành một loại dây kết nối tình cảm mạnh mẽ cột chặt họ lại với nhau.” “Ví dụ như đang định đấm nhau tòe mỏ thì một bên đột nhiên ph*t t*nh.” “……” Cái này thì khác gì hai nhân vật chính ở quán bar, một người bị bỏ thuốc nên phải cầu xin người kia chứ “Còn nữa, ví dụ như có một bên rất thích pheromone của bên kia, nhưng lại thường xuyên miệng chê nhưng cơ thể thành thật.” Đúng là thuốc xx rồi chứ cái gì nữa. “Hoặc trực tiếp hơn tí thì có áp chế bằng pheromone.” Cuối cùng, Đinh Trạch Thiên mạnh dạn phát biểu, “Em cảm thấy setting ABO này chủ yếu là để tiện ứm ừm hơn thôi thì phải?” * Gốc là tác giả dùng do i = do ai = làm tềnh =)))))) “……” Ba người còn lại im lặng, sự im lặng từ một khía cạnh nào đó cho thấy họ ít nhiều cũng có phần đồng tình. Tây Thành nhiều núi, ngay cả khu vực trung tâm cũng có không ít khu dân cư được xây dựng tại địa thế cao, ở nơi vốn là núi. Trại huấn luyện thì càng trực tiếp hơn, không phải xây dựng ở nơi vốn thuộc về núi mà nằm ngay trên một ngọn núi. Khi bốn người còn đang trên đường thì Cục quản lý đã sắp xếp xong thân phận cho họ. Đoạn x**n th**, Mộ Dung Thanh và Giang Niệm là huấn luyện viên, Đinh Trạch Thiên là học viên. Có huấn luyện viên có cả học viên, có cả hai loại thân phận này là tốt nhất cho việc điều tra toàn diện. Kế hoạch rất hay, nhưng vừa vào đã xảy ra sự cố. Thế giới quan ABO trong trại huấn luyện đã hình thành, nói cách khác là người bên trong đã chấp nhận setting ABO này một cách rất tự nhiên, còn cảm thấy đây là chuyện bình thường không đáng nhắc đến. Dưới ảnh hưởng của thế giới quan ABO, ký túc xá học viên đương nhiên sẽ phải sắp xếp lại. Omega yếu ớt quý giá sao có thể ở chung với Alpha mạnh mẽ cường thế? Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ký túc xá học viên trong trại huấn luyện được phân lại theo giới tính mới, bốn người một phòng. Trong bốn người họ thì người thích hợp nhất để làm học viên là Đinh Trạch Thiên còn đang học cấp ba, chủ yếu là do cậu thiếu niên ảo tưởng tuổi dậy thì này muốn làm huấn luyện viên cũng không được. Cục quản lý mặc định thằng nhóc sẽ phân hóa thành A nên sắp xếp cho nhóc ta vào một phòng ký túc xá Alpha nam. Tối hôm đó, họ vừa vào trại huấn luyện, Đinh Trạch Thiên cũng vừa vào ký túc xá không lâu thì dưới ảnh hưởng của pheromone mạnh mẽ mà tỏa ra hỗn loạn của ba người bạn Alpha nam cùng phòng, nhóc ta lập tức phân hóa thành một Omega ngay tại chỗ, suýt nữa thì xảy ra chuyện. “……” May mắn là thằng nhóc gọi điện báo cáo kịp thời, Đoạn x**n th** đã cứu thằng nhóc ra khỏi đám Alpha mắt đỏ ngầu trước khi nó gặp chuyện. Đến ký túc xá huấn luyện viên, Đinh Trạch Thiên chân còn đang nhũn ra hét lớn: “Không thể nào như vậy được! Em vốn là anh hùng đã đánh bại không biết bao nhiêu con quái vật để giải cứu thế giới mà, em không thể là omega được!” Đoạn x**n th** nhìn khuôn mặt ửng hồng của thằng nhóc thì bắt nó đối diện với sự thật, “Không chỉ là Omega mà nhóc còn là một Omega xuất sắc suýt nữa khiến bạn cùng phòng rơi vào kỳ mẫn cảm sớm.” “……” Thiếu niên luôn mặc sức tưởng tượng bản thân sẽ trở thành Alpha tuyệt thế, lòng tự tôn nam tính quá mức mãnh liệt ấy chậm rãi tan vỡ. Thằng nhóc khóc lên theo cách rất Omega. Giang Niệm nhíu mày, “Không ngờ ảnh hưởng của thế giới quan lại đến nhanh như vậy, Đinh Trạch Thiên vừa vào ký túc xá mới có mấy phút.” Cô và Đoạn x**n th** đều là lần thứ hai vào tiểu thuyết loại hai. Lần trước ở khu dân cư Phú Khang, ngay cả Tang Mạn Mạn và Vương Đức không có dị năng cũng không bị thế giới quan ảnh hưởng nhanh đến thế. Đoạn x**n th**: “Có lẽ là do xúc tác của pheromone nưax.” Đinh Trạch Thiên có một dị năng cũng được coi là khá mạnh, thể năng cũng được tiểu thuyết giải cứu thế giới cường hóa, tính ra cũng không nhất định sẽ phân hóa sớm hơn Giang Niệm và Mộ Dung Thanh. Thằng nhóc là người đầu tiên, lại còn phân hóa sớm như vậy có lẽ là vì nó vào ở một phòng ký túc xá có ba alpha. Trong phòng ký túc xá tương đối khép kín, pheromone Alpha tỏa ra khiến thằng nhóc nhanh chóng bị thế giới quan ảnh hưởng, hoàn thành phân hóa ngay tại chỗ. Ba người bọn họ chưa phân hóa là vì họ ở ký túc xá huấn luyện viên, phòng ở cho huấn luyện viên đều là phòng đơn. Nhưng toàn bộ trại huấn luyện có đủ mọi loại pheromone đang tỏa ra khắp mọi nơi, chắc là họ cũng sẽ hoàn thành phân hóa nhanh thôi. “Chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.” Giang Niệm nhìn Đinh Trạch Thiên, thiếu niên ảo tưởng sức mạnh nhiệt huyết ban đầu giờ lại đang nằm sấp trên sofa thút thít khóc huhu, “Hình như tính cách cũng bị ảnh hưởng, đặc điểm giới tính nhân vật cũng có vẻ rập khuôn ha.” Giang Niệm không đành lòng nhìn nữa, may mắn là Đinh Trạch Thiên vì thằng nhóc vẫn còn hơi có vibe thiếu niên. Nếu là Lệ Hoành mà lúc trước cô còn nghĩ rất hợp để đến đây mà thành ra bộ dạng này, nói thật cô không dám tưởng tượng ra hình ảnh đó. Đoạn x**n th**: “Báo với Cục để tôi thay Đinh Trạch Thiên đến ký túc xá của thằng nhóc để làm học viên.” Cục sắp xếp cho họ 3 thân phận huấn luyện viên, một thân phận học viên không hoàn toàn là vì chức quyền của huấn luyện viên lớn hơn nên dễ điều tra hơn, mà còn là vì dễ nhét thêm huấn luyện viên vào trại huấn luyện hơn, còn nhét học viên vào thì phiền phức hơn. Học viên của trại huấn luyện đã được tuyển sinh xong từ lâu, bọn họ đã huấn luyện một thời gian nên ít nhất cũng quen mặt nhau, rất khó nhét người vào. Cục quản lý khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống cho họ. Nếu muốn tìm ra nhân vật chính sớm hơn thì tốt nhất phải có người trà trộn được vào đám học viên, khả năng nhân vật chính là học viên rất cao. “Được, đội trưởng quả thực là người thích hợp nhất.” Giang Niệm nói. Đinh Trạch Thiên đã phân hóa thành omega ngay trong ký túc xá rồi. Để đảm bảo không có sai sót thì lần này họ phải chọn một người có khả năng phân hóa thành Alpha cao nhất để đi tới đó, ngoài đội trưởng ra thì còn ai nữa. Tối hôm đó, Đinh Trạch Thiên vừa bị kéo ra khỏi ký túc xá chưa đầy mười phút thì Đoạn x**n th** đã dọn vào. Tuy là trước mắt bọn họ vẫn chưa biết tiêu chuẩn phân hóa cụ thể của thế giới quan ABO này là gì, nhưng nhìn từ ba người bạn cùng phòng thì thể trạng và sức mạnh hẳn là một trong những tiêu chuẩn. Bọn họ đều là những học viên cảnh sát có vóc dáng rất cao, cơ bắp nổi cuồn cuộn rất rõ Đoạn x**n th** chào hỏi đơn giản với họ, tìm một lý do để lấp l**m chuyện của Đinh Trạch Thiên rồi nằm xuống giường. Anh hiện tại chưa phân hóa, vẫn còn là một người bình thường nên không ngửi thấy mùi pheromone của Đinh Trạch Thiên, cũng không ngửi thấy pheromone của ba người bạn cùng phòng, hoàn toàn không biết gì về pheromone của họ. Tuy nhiên, anh không lo lắng chút nào, thản nhiên và nhàn nhã nhắm mắt lại. Anh có niềm tin rằng sau khi phân hóa thành alpha, pheromone của anh cũng sẽ không bị ba người kia áp chế. Việc huấn luyện tại trại huấn luyện này không hề nhẹ nhàng chút nào. Sau một ngày huấn luyện vất vả, các học viên mệt mỏi nằm trên giường nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trại huấn luyện vốn không có nhiều hoạt động giải trí nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó không lâu sau đã bị phá vỡ. “Các vị huấn luyện viên xin hãy chú ý, ký túc xá Alpha nam xảy ra bạo loạn!” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...