Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực

Chương33

Cỡ chữ
Khu nghỉ dưỡng về đêm rất yên tĩnh, ánh trăng như dải lụa, cửa sổ lọc ra một vệt sáng trắng hình quạt rơi trên người Đoạn x**n th**. Sợi chỉ vô hình nhảy múa trên đầu ngón tay anh, thỉnh thoảng nhảy cao lên phủ một vệt sáng trắng lên đôi mắt anh, hoặc chạy ngang qua con ngươi sâu thẳm như hồ nước trong veo, như dải ngân hà tuôn đổ, là vũ trụ mà cậu bé chưa từng được nhìn thấy. Toàn bộ thịt nát rụng từ người nó xuống đều đã được sợi chỉ trắng khâu lại chặt chẽ, không để lại dấu vết. Mức độ thối rữa cũng giảm đi một cách thần kỳ, nó có được một cơ thể lành lặn, hoàn chỉnh, không có lỗ hổng, không bị lọt gió. Khi nó ngẩng đầu lên định nhìn người vừa khâu thịt cho mình thì bị ném sang chiếc giường đối diện. Đoạn x**n th** rút mấy tờ giấy ăn trên bàn trà cạnh sofa không nhanh không chậm lau đi những cục máu dính nhớp trên tay, sau khi lớp máu đen nhầy nhụa được lau sạch, những ngón tay thon dài trắng lạnh của anh lộ ra, xương ngón tay nổi rõ, hơi cong. Lau sạch tay xong, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía nhóc quỷ đang ngồi ở đuôi giường, hai tay bị anh trói ra sau lưng. “Thành thật khai báo.” Đoạn x**n th** nói: “Mày có thân phận gì, từ đâu đến?” Nhóc quỷ ngây người nhìn anh, tựa như không nghe thấy giọng nói của anh. Đoạn x**n th** ngoắc ngón tay, đường chỉ khâu trên một mảng thịt của cánh tay đứa trẻ bị lỏng ra một góc làm mảng thịt đó rủ xuống, nhóc quỷ cuối cùng cũng có phản ứng, “Đừng, đừng để rớt mà.” Đoạn x**n th** ngả người ra sau, bắt chéo chân một cách lỏng lẻo, “Mày mà không thành thật khai ra thân phận của mày là tao sẽ gỡ hết ra đó.” Nhóc quỷ lập tức: “Hà Hồng.” “Hà Hồng thì làm sao tính là tên, Hà Tiêu đặt cho mày đúng không?” Tính chất “công cụ hình người” của cái tên này quá mạnh, Đoạn x**n th** hỏi: “Tên ban đầu của mày là gì?” Nhóc quỷ ngây người, cố gắng nhớ lại. Nó tên là gì ấy nhỉ? Trong đầu có một giọng nói vang vọng trong căn phòng âm u, “Số 3.” “Số 3 thành công rồi ha ha ha! Kumanthong lợi hại nhất đợt này nhất định sẽ khiến bọn họ điên cuồng ha ha ha!” Nhóc quỷ: “Số 3 ạ.” Đoạn x**n th**: “……” Thấy Đoạn x**n th** không có phản ứng gì, nhóc quỷ vốn kiệm lời không hiểu sao lại mở miệng tuôn ra một tràng dài: “Số 3 là Kumanthong duy nhất thành công, là Kumanthong uống máu người nhiều nhất, ngâm dầu xác chết nhiều nhất, là Kumanthong lợi hại nhất.” Trong phòng nuôi xác có rất nhiều xác trẻ sơ sinh, còn có rất nhiều âm hồn trẻ nhỏ không thể vào luân hồi bị trói buộc ở chỗ này. Qua những đợt luyện chế, nó là con Kumanthong duy nhất lột được lớp tóc phủ trên thùng dầu xác chết rồi thành công bò ra ngoài. Một khắc đó, trong phòng nuôi xác sâu hun hút dưới tầng hầm âm u, toàn bộ dầu xác chết và máu tươi đều tràn vào cơ thể nó, các âm hồn trẻ nhỏ kia cũng tan rã, còn nó trở thành con Kumanthong đã cắn nuốt hết tất cả những con Kumanthong thất bại. Từ đó, nó rời khỏi phòng nuôi xác dưới lòng đất, qua tay từng vị chủ nhân một, trong lúc giúp chủ nhân hoàn thành tâm nguyện nó cũng đồng thời tăng cường âm lực của chính mình. Nó không biết Hà Tiêu là chủ nhân thứ mấy của mình nữa. Sau khi qua nhiều đời chủ nhân thì giờ với nó, chủ nhân chỉ là một trạm trung chuyển, là nơi trú ngụ tạm thời mà thôi. Bọn họ đều như nhau cả, trút rất nhiều h*m m**n lên nó, bắt nó hoàn thành. Có người đối xử tốt với nó, có người lại đối xử rất tệ, nó đều không có cảm giác gì. Nó đã học được cách tự chăm sóc bản thân, tự vá víu sửa sang lại cơ thể này. Nó coi cơ thể này là ngôi nhà thực sự của mình, là thứ mà nó trân quý nhất. Nếu mất đi cơ thể khó khăn lắm mới lớn thêm một chút này, nó sẽ không còn nhà, cũng không biết bản thân sẽ biến thành thứ gì nữa. Thế nhưng, cơ thể nó càng ngày càng thêm thối rữa, nó hình như sắp bị hủy hoại rồi. Giờ lại được khâu lành rồi. Thực tốt quá, giống như được tái sinh vậy, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được làn da đã liền lại, các mạch máu đứt gãy một lần nữa được kết nối lại. Được người trước mắt này khâu lành rồi. Người không phải chủ nhân của nó. “Số 3 cũng không tính là tên được.” Đoạn x**n th** ấn vào huyệt thái dương, “Trước khi là Số 3 thì sao, mày có tên riêng không?” Trước khi là Số 3 ấy à? Nhóc quỷ càng cố gắng hồi tưởng lại. Nó chỉ có thể nhớ đến phòng nuôi xác dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, cùng dầu xác chết làm nó không thở nổi. Có một khoảnh khắc, trong đầu nó đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời, không phải loại ánh nắng làm nó đau đớn bỏng rát mà là ánh nắng ấm áp, có một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau nó, “Hứa Hứa, chạy chậm thôi.” Nhóc quỷ ngây người nhìn Đoạn x**n th** đang tắm mình trong ánh trăng, bàn tay nhỏ bị trói nắm chặt thành nắm đấm, rất lâu không nói nên lời. “Thôi vậy.” Đoạn x**n th** thấy nó không nói thêm được gì bèn bỏ cuộc, “Lúc nãy ở trong phòng Hà Tiêu, anh ta bảo mày làm gì đấy?” Nhóc quỷ cúi đầu không nói. Đoạn x**n th** lại bỏ cuộc, “Tao không quan tâm anh ta bảo mày làm gì nhưng nếu mày dám hại người, tao sẽ rút hết những sợi chỉ trên người mày đó, nghe rõ chưa?” Đoạn x**n th** người từ khi sinh ra đã không biết cách ứng phó với đám con nít đứng lên, quyết định ngày mai giao thẳng nhóc quỷ này cho khoa Quỷ Quái, anh không định quản thêm nó nữa. “Hứa Hứa ạ.” Đoạn x**n th** đi đến cửa thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu yếu ớt, anh dừng bước quay đầu lại. Hai tay nhóc quỷ đã được khôi phục tự do nhưng nó vẫn giữ nguyên động tác bị trói sau lưng, thân hình nho nhỏ ngồi trên chiếc giường lớn cách nơi có ánh sáng một bước chân, nó uốn éo cơ thể để quay ra đối diện với anh, nói: “Có lẽ con tên là Hứa Hứa ạ.” “Hứa Hứa.” Có lẽ vì khu rừng bên cạnh quá sâu và quá xanh nên ánh trăng trong khu nghỉ dưỡng đêm tối nay trong sắc trắng có lẫn ánh xanh, khi chiếu lên mặt người có cảm giác trắng bệch lạnh lẽo. Tiểu Từ đứng trước khung cửa sổ vòm sát đất ở tầng hai biệt thự nhìn về phía biệt thự đằng trước cách đó không xa, cái bóng của cậu bị ánh trăng kéo dài ra. Có người bưng một ly rượu vang đỏ từ phòng bếp dưới lầu đi lên, vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng cậu thì dựa người vào cột trụ có kiến trúc kiểu La Mã, “Người bình thường Tiểu Từ đang nhìn gì vậy?” Tiểu Từ không quay đầu lại, “Vị hoàng tử Mộ Dung có năng khiếu nấu nướng trời phú đây vừa vào bếp nấu món gì sao?” Mộ Dung Thanh đi đến trước mặt Tiểu Từ rồi đưa ly rượu vang đỏ trong tay cho cậu. Tiểu Từ nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ đó mười mấy giây, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy ly rượu. Khóe môi Mộ Dung Thanh cong lên, bật cười một tiếng. Bên cạnh Tiểu Từ, khi tiếng cười biến mất thì người cũng biến mất. —————– Khi Cố Phồn rời khỏi phòng Đường Thư, trong lòng Đường Thư cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là kế hoạch của anh ta thành công, cuối cùng cũng làm cho Cố Phồn biết được bản thân đang mang thai con của hắn. Cố Phồn cũng đúng như dự đoán coi anh ta như châu như bảo, căng thẳng mà tỉ mỉ chăm sóc anh ta. Cứ đúng theo hướng phát triển này thì anh ta sắp có thể hô mưa gọi gió trong showbiz rồi. Ai ngờ ngay lúc này lại nhảy ra một con ả hồ ly tinh không biết dùng thủ đoạn gì mà sắp câu được cả hồn Cố Phồn đi đến nơi. Tiếp theo, là cơ thể anh ta có vấn đề. Anh ta đột nhiên không thể nôn được nữa, ngay cả giả vờ nôn cũng không được. Chỉ cần anh ta nôn là không thể thở được, như bị thứ gì đó chặn khí quản và miệng mũi, bị nghẹt đến đỏ mặt cũng không thở được chút nào, cảm giác như đang cận kề cái chết. Đồng thời, bụng anh ta cũng mấp máy một cách quái dị. Cố Phồn lại mất kiểm soát, bất kể anh ta gọi thế nào thì hắn cũng không chịu để ý đến anh ta. Tất cả những bất thường này khiến Đường Thư nôn nóng bất an, may mắn thay sau khi ăn tối mọi thứ đều trở lại bình thường. Anh ta rút phải bữa tối tệ nhất một cách kỳ lạ, phải dẫn theo em gái ăn nói khép nép để xin cơm ở khu nghỉ dưỡng, đương nhiên là không được ăn ngon. Cố Phồn mang bữa tối phong phú đến dỗ anh ta ăn, còn tự tay đút, anh ta lại trở thành bảo bối được hắn nâng niu trong tay. Giống như trong tiểu thuyết vậy, dù có xảy ra một vài tình tiết bất ngờ nhưng chung quy lại anh ta vẫn là nhân vật chính, hết thảy sẽ phải quay trở lại đúng với tuyến truyện chính luôn xoay quanh vai chính mà thôi. Khi Đường Thư đang ngồi trên giường nhàn nhã rung đùi thì đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Đã là cuối thu, khu nghỉ dưỡng lại nằm dưới chân núi cạnh rừng sâu nên ban đêm quả thực sẽ lạnh hơn một chút, nhưng cái lạnh này đến đột ngột, nhiệt độ trong phòng giống như đột nhiên giảm đi vài độ. Không khí lạnh buốt dán vào người, Đường Thư bỗng thấy hơi bất an một cách khó hiểu. Anh ta kéo chăn lên nhìn về phía cửa sổ đã đóng kín, rồi nhìn về phía cửa ra vào, thấy cánh cửa màu đen dày nặng vẫn đang đóng chặt, anh ta mới yên tâm hơn. Khi anh ta nghiêng người định nằm xuống thì thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh giường, cơ thể lập tức cứng ngắc. Đường Thư cứng đờ ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông quen mặt. Anh ta phản ứng rất lâu mới nhận ra người này mình đã từng gặp ban ngày, là người đàn ông đứng cạnh anh họ của Quý Xuân Hoa. Anh ta phản ứng chậm như vậy là vì nhìn y với cái người gặp lúc ban ngày đó cứ như không phải cùng một người. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng người ban ngày vốn trông sạch sẽ lạnh lùng thanh cao lúc này lại như vừa bò ra từ núi thây biển máu. Đường Thư há miệng mà không thể phát ra được âm thanh nào. Áp lực khủng khiếp như có thực thể nặng nề xâm nhập vào từng tế bào của anh ta, anh ta không thể làm bất kỳ động tác nào, chỉ có thể run rẩy rất nhẹ. Người đàn ông cúi người nhìn chằm chằm vào bụng anh ta, “Thoạt nhìn thì có vẻ như là một cái hào quang phế vật mà thôi, nhưng nhỡ đâu…” Y tạm dừng lời lại một lúc, không biết nghĩ gì mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa âm u, giọng điệu triền miên, “Nhỡ đâu lại dùng được thì sao.” Đường Thư còn chưa hiểu lời y nói, đã bị người đàn ông đó nắm cổ xách lên. Cổ anh ta bị nhấc lên, đầu ngửa ra sau, mắt có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng người đàn ông đó rút ra một thứ ánh lên màu vàng kim từ cổ anh ta. Anh ta đau đến run rẩy khắp người, cảm giác hoảng loạn như thể có thứ gì đó quan trọng đang bị lấy mất đi khỏi cơ thể khiến anh ta muốn liều mạng giãy giụa, nhưng trong tay người đàn ông này, anh ta không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong cơn đau nhức và kinh hoàng, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông rút ra một luồng sáng vàng kim từ cơ thể mình, rồi biến nó thành một khối vàng kim nắm trong Người đàn ông nhìn khối vàng kim đó không biết lại đang nghĩ gì, biểu cảm càng thêm dịu dàng đồng thời ánh mắt càng thêm méo mó, sau đó, y há miệng nuốt khối vàng kim đó vào. Tiếp theo, y tiện tay ném một cái, Đường Thư giống như một con cá chết bị ném lên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không ngừng co giật. Người đàn ông lại cúi xuống đối diện với anh ta, như thể núi thây biển máu đột nhiên đổ sập xuống. Cả đời này Đường Thư chưa từng kinh hoàng đến thế, anh ta cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại, trái tim như mắc kẹt ở cổ họng. Anh ta trợn to đôi mắt ngập tràn nước mắt, kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ muốn trốn, trốn… Người đàn ông cười phất tay trước mặt anh ta, anh ta chìm vào bóng tối sâu thẳm. ————————— Đường Thư mở mắt ra. Anh ta nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, cũng không biết sao bản thân sớm thế đã lăn ra ngủ rồi, đèn cũng chưa tắt. Có lẽ là do mang bầu nên người thích ngủ hơn. Anh ta sờ sờ bụng, xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, anh ta quay lại giường nằm xuống, vươn tay tắt đèn. Tay chạm vào công tắc thì dừng lại một chút, không hiểu sao ngay khoảnh khắc đó, anh ta có cảm giác như mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, anh ta lại không tìm ra mình đã mất cái gì. Hôm nay tuy xảy ra một số chuyện bất thường nhưng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Ngày mai anh ta sẽ đúng như kế hoạch làm cho Cố Phồn sắp xếp tăng thời lượng xuất hiện của anh ta, cũng đưa cả hợp đồng quảng cáo cho anh ta nữa. “Tạch.” Đèn tắt. Trong phòng còn có người đang đợi nên Đoạn x**n th** chuẩn bị quay về. Trước khi đi anh giơ tay lên ngửi ngửi mùi trên người, quyết định đi tắm trước đã. Vì mùi khá khó chịu nên anh không vào phòng tắm trong phòng Châu Châu mà chọn vào phòng tắm của Quý Xuân Hoa. Chiều cao cân nặng của anh và Quý Xuân Hoa cũng không sai biệt lắm. Tắm xong anh lựa một bộ của Quý Xuân Hoa để thay ra rồi mới quay về dưới ánh nhìn chăm chú đầy oán hận của cậu ta. Cái đèn ngủ nhỏ trước cửa biệt thự sáng lên, cái đèn hình ngôi sao đó tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Tại căn bếp tầng một, Mộ Dung Thanh đang hâm sữa. Y hình như vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ cotton màu trắng rộng thùng thình, mái tóc hơi ẩm mềm mại ngoan ngoãn rủ xuống sau gáy, làn da dưới ánh đèn như thể phát ra một lớp ánh sáng ấm áp. Đoạn x**n th** nháy mắt đã quên đi sự âm u thối rữa ban nãy, như thể đã về đến nhà, chóp mũi toàn là mùi sữa bò ấm áp. “Anh về rồi.” Vị hoàng tử thanh lãnh cao quý nhìn thấy anh mặc dù không rõ nụ cười nhưng đôi mắt rõ ràng sáng lên rất nhiều, “Vừa nãy em đi dạo một vòng siêu thị thấy một loại sữa mới. Em rất thích uống sữa ở thế giới này nên mua về, muốn nếm thử cùng với anh nữa.” Người ở nước Phượng Tôn không uống sữa, Mộ Dung Thanh lúc mới đến đây cũng không uống do cảm thấy sữa bò rất kỳ lạ. Hôm qua thấy Đoạn x**n th** uống cũng cẩn thận uống thử một ngụm thì mê luôn. Mộ Dung Thanh đưa cho Đoạn x**n th** một ly sữa nóng, nhiệt độ vừa phải, nóng mà không bỏng. Đoạn x**n th** đang định uống thì thấy Mộ Dung Thanh im lặng nhìn chằm chằm vào quần áo của mình. Đoạn x**n th** đặt ly xuống, nói: “Bị bẩn lúc đi xem thằng bé kia, tôi đổi sang bộ đồ khác ở chỗ Quý Xuân Hoa.” Mộ Dung Thanh không nói gì, bọn họ cùng nhau uống sữa nóng rồi cùng nhau về phòng. Về đến phòng, Mộ Dung Thanh lấy ra một bộ đồ ngủ màu xám đưa cho anh. Đoạn x**n th** có cảm giác bộ đồ ngủ màu xám này và bộ đồ ngủ màu trắng trên người y hình như có cùng kiểu dáng với chất liệu thì phải. Anh nhìn về phía Mộ Dung Thanh, mà Mộ Dung Thanh đã quay mặt đi, khi nhìn nghiêng hàng mi ấy trông càng dài hơn, còn khẽ run lên. Đoạn x**n th** nhận lấy đồ ngủ, quay lưng lại thay. Quả nhiên cùng kiểu dáng với bộ đồ trên người Mộ Dung Thanh, anh nghiêng đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thanh. Ngủ chung một phòng lại mặc cùng một kiểu áo ngủ chỉ khác màu, này còn không phải là mặc đồ đôi tình nhân à? “Ban nãy em thấy đồ ngủ ở siêu thị thì nhớ ra lúc đến đây em không mang theo nên mua một bộ, nghĩ rằng anh có lẽ cũng không mang theo, nên cũng mua cho anh một bộ luôn.” Mộ Dung Thanh giải thích một tràng, cuối cùng hỏi: “Anh có mang theo không ạ?” Đoạn x**n th**: “… Không mang.” Mộ Dung Thanh: “Em quẹt cái thẻ mà anh đưa em để mua nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng nó để mua quần áo không ạ?” Đoạn x**n th** ngồi xuống giường, dùng chăn mỏng đắp lên nửa người dưới rồi lấy điện thoại ra nghịch, “Tùy cậu, muốn mua gì cũng được.” Mộ Dung Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, cũng đắp chăn. Mỗi giường trong khách sạn chỉ có một cái chăn, Đoạn x**n th** đắp hơi nhiều, nên y chỉ có thể đắp một góc bé. Có lẽ là lạnh nên y nhích gần hơn về phía Đoạn x**n th**, nói về chuyện hôm nay: “Người tên Đường Thư đó vậy mà thật sự có thể mang thai.” “Đội trưởng, nếu một người đàn ông mang thai con của anh, anh sẽ làm thế nào ạ?” Đoạn x**n th**: “……” “Đội trưởng ơi? Anh cũng sẽ cưng chiều anh ta như Cố Phồn sao?” “Tôi hy vọng anh ta đừng mang thai con của tôi.” Vị hoàng tử đó “Ừm” một tiếng, “Lúc còn ở khu dân cư Phú Khang, em thấy trên TV có những cặp vợ chồng quan hệ rạn nứt, sắp ly hôn đến nơi rồi thì người vợ đột nhiên mang thai. Bọn họ có một đứa con thì mối quan hệ lại tốt đẹp trở lại, cứu vãn được hôn nhân của họ.” Đoạn x**n th**: “……” Bạn toàn xem những phim truyền hình kiểu gì vậy bạn ei? “Tình cảm không thể duy trì bằng con cái, mấy cái phim truyền hình đó xạo sự cả đấy.” Đoạn x**n th** nói: “Con cái thậm chí có thể l*m t*nh cảm rạn nứt nữa kìa.” Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đoạn x**n th** cảm thấy không thể để y suy nghĩ thêm nữa nên anh tắt đèn ngủ bên mình, “Ngủ thôi.” Mộ Dung Thanh nghe lời nằm xuống ngủ. Đoạn x**n th** ngủ một lúc thì nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, chia chăn sang phía Mộ Dung Thanh nhiều hơn một chút. Không ngờ đúng lúc này Mộ Dung Thanh lại mở mắt ra, Đoạn x**n th** đang hơi nhỏm dậy liền đối diện với ánh mắt của y. “Phụ phi của em sinh em ra không được bao lâu thì qua đời, mẫu vương chỉ coi em như công cụ để liên hôn, từ nhỏ đến lớn người chưa từng ôm em được mấy lần.” Mộ Dung Thanh nằm đó nhìn Đoạn x**n th**, giọng nói đột nhiên nhẹ đi, “Từ trước đến nay từng có ai đối xử tốt với em như vậy.” Trong phòng rất tối nhưng ánh sáng trong mắt y vì thế lại càng nổi rõ, có chút yếu ớt, ánh nhìn sâu thẳm và chuyên chú chỉ nhìn chính mình, Đoạn x**n th** có thể nhìn thấy chỉ một mình mình trong đôi mắt y. Hơi thở hai người nhẹ nhàng giao nhau, ánh mắt Đoạn x**n th** đột nhiên rời đi, rơi xuống phần cổ y lộ ra. Trên chiếc cổ dài và hơi gầy, hầu kết rất nổi bật, lăn lên xuống một cái. Đoạn x**n th** dùng sức siết chặt chăn, lại nằm trở về, nhắm mắt nói: “Chỉ có việc này thì sao đã tính là tốt được, tỉnh táo lại đi Hoàng tử.” Mộ Dung Thanh và anh dùng cùng một loại sữa tắm, lúc tắm ở chỗ Quý Xuân Hoa, anh lại không thấy mùi thơm dễ chịu đến vậy. Thôi, ít nhất thì đồ dùng vệ sinh cá nhân của khu nghỉ dưỡng này cũng xứng đáng với giá tiền của nó. Dưới chăn, Mộ Dung Thanh duỗi tay kéo tay Đoạn x**n th**, Đoạn x**n th** để mặc cho y kéo, giống như tối hôm trước hai người cứ thế ngủ thiếp đi. 8 giờ sáng hôm sau, 《Cùng Bé Trưởng Thành》 bắt đầu ghi hình. Lúc Đoạn x**n th** thức dậy thì chương trình đã ghi hình được một lúc rồi, anh chợt nghĩ đến, “Hôm qua quên nói với đạo diễn hôm nay chúng ta phải đưa hai khách mời đi. Đột nhiên đưa họ đi như vậy chắc đạo diễn sẽ giận lắm nhỉ?” “……” Anh nói xem. Hứa Tuyết nghĩ đến vị đạo diễn hôm qua đã bị cô, Đường Thư và Cố Phồn chọc giận một trận, lặng lẽ lùi ra sau một bước. Họ đã xác nhận cả Đường Thư và Hà Tiêu đều là nhân vật chính, còn về nhóm con dâu nhà giàu với đứa con chồng thì cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Đường Thư và Hà Tiêu đều rất đặc biệt, một người đang mang thai một đứa bé trong bụng, một người có một con Kumanthong có tính nguy hại rất cao. Vậy nên cần phải đưa hai người họ về Cục quản lý ngay lập tức, cũng không tính ở lại quan sát thêm nhóm con dâu nhà giàu kia nữa. Hà Tiêu thấy Đoạn x**n th** và những người khác xuất hiện thì lập tức cúi đầu nhìn nhóc quỷ, cánh tay đang dắt nó dùng lực siết thật mạnh. Tối qua về phòng, hắn đã bảo nhóc quỷ mau chóng làm mấy người này biến mất, đừng ở đây ảnh hưởng đến việc quay chương trình của hắn ta. Trước đây bất kể hắn yêu cầu gì thì nhóc quỷ đều có thể giúp hắn ta thực hiện, lần này là sao vậy? Nhiệm vụ này đâu có khó. Ghi hình chương trình đã nhiều ngày, đứa trẻ vẫn luôn cúi đầu giờ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoạn x**n th**. “Sao lại thế này hả?” Hà Tiêu cúi đầu khẽ hỏi nó, nhưng ngữ khí rất nặng. Đứa trẻ giống như không nghe thấy lời hắn, tầm mắt di chuyển theo người phía trước. Đoạn x**n th** quay đầu nói gì đó với Hứa Tuyết, Hứa Tuyết dẫn Cố Phồn lên xe trước. Đường Thư thấy Cố Phồn thế mà lại đi vào xe với ả đàn bà kia, lập tức bất chấp vẻ mặt khó coi của đạo diễn yêu cầu tạm dừng ghi hình, chạy theo. Sắc mặt Hà Tiêu cũng không khá hơn đạo diễn là bao, hắn đã nói rõ show giải trí lần này rất quan trọng đối với hắn, hắn cũng đã cho Đường Thư cơ hội rồi mà tên này năm lần bảy lượt ảnh hưởng đến việc ghi hình. Vậy thì đừng trách hắn. Từng người một, tất cả biến mất hết đi. Hà Tiêu đang nặng mặt nghĩ xem nên khiến họ biến mất đến mức nào, thì Đoạn x**n th** đi tới dắt tay nhóc quỷ đi về phía trước, cứ như chỉ là đi ngang qua tiện tay hái một bông hoa ven đường, đơn giản và tự nhiên như vậy đó. Hà Tiêu: “?” Hắn đưa nhóc quỷ đến tham gia chương trình này lâu như vậy rồi mà chưa từng có ai chạm vào nó, có lẽ do âm khí trên người nhóc quỷ không cho phép. Hắn không thể ngờ lại có người dám ngang nhiên bắt cóc nhóc quỷ đi, càng không ngờ nhóc quỷ vốn ghét người khác tới gần lại ngoan ngoãn để bị dắt đi, còn luôn nhìn khuôn mặt người kia. Hà Tiêu: “Này!” Hắn vội vàng đuổi theo. Đạo diễn: “?” Tiểu Từ cười híp mắt xuất hiện trước mặt đạo diễn, “Đạo diễn Vương à, nghe nói có rất nhiều ngôi sao muốn tham gia chương trình này nhỉ. Nhân lúc chưa quay được nhiều, phiền ông chọn ra hai khách mời mới nha. Sếp Đường và ảnh đế Hà chắc không thể tham gia được nữa rồi.” Đạo diễn: “……” Mộ Dung Thanh xách một chiếc túi xuất hiện bên cạnh Quý Xuân Hoa cũng đang ngơ ngác, “Đây là quần áo tối qua đội trưởng mặc của cậu, tôi đã giặt sạch rồi. Cậu không cần lo lắng việc anh ấy mặc gì đâu, xin hãy yên tâm là tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt việc ăn ở của anh ấy.” Quý Xuân Hoa: “Anh là ai cơ?” Vị hoàng tử thanh lãnh lộ ra vẻ mặt hơi không được tự nhiên, “Chúng tôi ở cùng nhau.” Quý Xuân Hoa: “?” Bốn người này đến một chuyến, vừa cưỡng ép vừa lễ phép mang đi hai người lớn và một đứa trẻ của ekip chương trình. À, còn có cả nhà đầu tư lớn nhất của chương trình là Tổng giám đốc Cố nữa, xe của sếp Cố họ cũng mang đi luôn. Đường Thư đuổi theo cũng không thể vào xe, mà bị Tiểu Từ đưa lên một chiếc xe khác, ngồi cùng với Hà Tiêu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đoạn x**n th** nhét nhóc quỷ vào giữa hai người rồi ngồi lên phía trước lái xe, Tiểu Từ không cần lái xe ngồi ở ghế phụ, cũng đã rõ nhiệm vụ của mình. Xe khởi động, chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng. “Các người làm gì vậy! Tôi còn phải quay lại để ghi hình chương trình nữa. Các người có biết chương trình này quan trọng thế nào không, làm chậm trễ việc ghi hình một ngày thì mất bao nhiêu tiền không hả?” Đường Thư bất mãn chất vấn. Hà Tiêu ngày thường vốn thấy Đường Thư rất khó chịu lúc này lại đứng cùng chiến tuyến với anh ta, “Không phải là Quý Xuân Hoa yêu cầu các người làm vậy đấy chứ? Tôi khuyên các người nên lập tức đưa chúng tôi trở về, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.” “Hai vị đều rất coi trọng chương trình này nhỉ.” Tiểu Từ nói: “Hai vị chiếm được slot tham gia chương trình cũng không dễ, chắc là đều nghĩ chương trình này sẽ giúp mình bật lên à?” Cả hai không để ý đến Tiểu Từ, đều tỏ vẻ đương nhiên. Tiểu Từ nhìn Đường Thư, “Sếp Đường này, có phải là anh đang cho rằng bản thân sẽ là người được hưởng lợi lớn nhất từ chương trình này, đến lúc phát sóng, khoảnh khắc tỏa sáng của anh trong chương trình sẽ nhiều nhất, sẽ được khán giả yêu thích nhất đúng không?” Đường Thư đang định khiêm tốn một chút thì nghe Tiểu Từ nói: “Tôi thấy chưa chắc đâu, ảnh đế Hà có lẽ mới là người được hưởng lợi lớn nhất từ chương trình này, có khi còn nổi tiếng hơn cả anh đó.” Đường Thư cười một tiếng, có ý gì không cần nói cũng rõ. Tiểu Từ lại nhìn Hà Tiêu đang nhíu mày vì nụ cười của Đường Thư, “Ảnh đế Hà, anh có phải đang nghĩ sếp Đường không thể tạo được chút tiếng vang nào trong chương trình này, anh có thể dễ dàng đè bẹp anh ta không?” Hà Tiêu mặt lạnh tanh, không nói câu nào. Tiểu Từ nhìn hai người đã không còn che giấu thái độ đối chọi, cười híp mắt nói: “Tôi thấy chưa chắc, anh không biết sếp Đường đã mang thai con của sếp Cố rồi à? Sếp Cố yêu anh ta như bảo bối vậy đó, nhất định sẽ dành những điều tốt nhất cho anh ta.” Hà Tiêu nhìn bụng Đường Thư, lông mày giật giật, “Hả?” Đường Thư kinh ngạc nhìn Tiểu Từ, “Sao cậu biết?” Lông mày Hà Tiêu giật mạnh hơn, “Hả? Là thật à?” “Hai vị đều rất muốn nổi tiếng, đều có phương pháp nổi tiếng đặc biệt.” Tiểu Từ đẩy gọng kính, đưa ra lời khuyên chân thành, “Sao hai vị không giao lưu với nhau một chút về phương pháp nổi tiếng của mình, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn đó.” Hà Tiêu vẫn đang sốc nặng mà nhìn bụng Đường Thư, cảm thấy chuyện này vớ vẩn hết sức, nào có còn quan tâm đến lời đề nghị của Tiểu Từ. Đường Thư vẫn đang kinh ngạc việc Tiểu Từ làm sao mà biết được, tự ngẫm về mức độ rắc rối của chuyện này nên cũng không quan tâm đến lời đề nghị của Tiểu Từ. Tiểu Từ đề nghị xong cũng không quan tâm phản ứng của họ như thế nào, cậu xoay người tìm danh sách nhạc yêu thích nhất của đội trưởng, trong xe vang lên tiếng nhạc âm u khiến người sởn tóc gáy. Thứ âm nhạc đáng sợ này cứ thế phát hơn nửa tiếng, trừ đứa trẻ ở giữa ra thì hai người lớn hai bên đều nổi da gà, có hơi không ngồi yên nổi nữa, nhưng bất kể họ nói gì thì hai người phía trước đều không để ý đến họ. Hai người tự suy ngẫm về tình hình của mình, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Lại qua nửa tiếng nữa, Đường Thư cuối cùng cũng hỏi Hà Tiêu: “Phương pháp nổi tiếng đặc biệt của anh là gì?” Mặc dù đã hỏi ra, nhưng anh ta vẫn không bận tâm là mấy, có thể đặc biệt đến mức nào được chứ, có thể đặc biệt bằng anh ta chắc? , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...