Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương4

Cỡ chữ
“Không phải anh nói muốn ở nhà ba mẹ sao?” Giọng Lâm Mộc Du khàn đặc, cậu nhìn xoáy vào Giang Hách: “Bây giờ lại thế này là có ý gì?” “Mấy lời tôi nói lúc đó không tính nữa.” Giang Hách hối hận nhận lỗi rất nhanh, hắn bước nhanh mang hành lý của mình lên xe của Lâm Mộc Du, “Xin lỗi.” Ánh mắt Alpha ấm ức vô cùng, cứ như bị người ta bắt nạt đến chết vậy. Lâm Mộc Du nhắm mắt lại, vừa định nói gì đó thì ba Giang mẹ Giang đã lái xe rời đi, căn bản không cho Giang Hách cơ hội đi cùng. “Cậu xem, nếu cậu không cần tôi thì tôi sẽ vô gia cư mất.” Giang Hách đi tới nắm lấy tay Lâm Mộc Du. Hắn chớp chớp mắt, bày ra vẻ đáng thương, “Chúng ta về nhà đi, nhé?” Lâm Mộc Du ngước mắt, nhìn chằm chằm Giang Hách vài giây, cuối cùng chỉ lạnh nhạt rút tay ra, lên xe trước một bước: “Cho anh một cơ hội hối hận.” Giang Hách cười rộ lên, nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên. Bọn họ có tài xế, Lâm Mộc Du bảo tài xế về nhà trước, chiều nay mới tới công ty. “Lâm Mộc Du.” Giang Hách nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng cảm thán nơi này thay đổi thật nhiều, “Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết chúng ta đã ở bên nhau như thế nào.” Beta lên xe liền đeo kính vào. Cậu liếc mắt qua, cảm xúc giữa đôi lông mày luôn khiến người ta ngứa ngáy tâm can. “Muốn biết à?” Lâm Mộc Du nhướng mày. Cậu tắt máy tính, ngoắc ngoắc ngón tay với Giang Hách, “Anh lại đây tôi sẽ nói cho anh biết.” Phía trước và phía sau có vách ngăn, bọn họ nói chuyện không sợ bị người ngoài nghe thấy. Giang Hách hơi nheo mắt, hắn chậm rãi nhích lại gần bên cạnh Lâm Mộc Du: “Rửa tai lắng nghe.” Lâm Mộc Du ngẩng đầu, đầu ngón tay rơi trên chóp mũi Giang Hách sau đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên môi Giang Hách. Cậu nhướng mắt lên: “Cầu xin tôi đi.” “Cầu xin cậu?” Giang Hách hơi kinh ngạc, Lâm Mộc Du quá khác so với Lâm Mộc Du trong ký ức của hắn. Beta trong ký ức của hắn ít nói, cũng không hay giao tiếp với người khác. Cậu luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, hơn nữa còn rất nhạt nhẽo. Mỗi lần Giang Hách đi tìm Lâm Mộc Du, đối phương đều không thèm đáp lời hắn. Làm sao giống như bây giờ chứ… Giang Hách vừa nghĩ vừa nắm lấy tay Lâm Mộc Du, hắn lẩm bẩm: “Cậu thú vị hơn Lâm Mộc Du mà tôi biết nhiều, thật thu hút người khác…” Hắn nói xong liền cọ cọ vào tay Lâm Mộc Du, nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe thấy giọng nói của Lâm Mộc Du. Tim Alpha run lên, khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt phức tạp của Beta. “Lâm Mộc Du…” “Tôi còn có việc phải làm.” Lâm Mộc Du định mở lại máy tính, bây giờ đến cả ánh mắt cũng không muốn chia cho Giang Hách nữa. “Cậu sao vậy?” Giang Hách không hiểu điểm khiến Lâm Mộc Du không vui nằm ở đâu. Hắn mạnh mẽ giật lấy máy tính của Beta sau đó chen vào bên cạnh đối phương, “Tôi nói sai gì sao?” Lâm Mộc Du không lên tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Giang Hách cảm thấy mình đang tuổi trẻ, chính là thời điểm không thể giấu giếm được cảm xúc. Hắn lập tức sa sầm mặt bóp cằm Lâm Mộc Du, ép đối phương phải đối diện với mình: “Lâm Mộc Du!” Chỉ là lửa giận của hắn còn chưa kịp bùng lên đã đối diện với hốc mắt đỏ hoe của Lâm Mộc Du, hắn lập tức luống cuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong mắt Lâm Mộc Du: “Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với em.” “Không liên quan đến anh, là do tôi không khống chế tốt cảm xúc của mình.” Lâm Mộc Du gạt tay Giang Hách ra. Tính cách cậu rất nhạy cảm, nhiều năm nay được Giang Hách yêu thương nên dần dần đã tốt hơn nhiều, nhưng đối với mọi thứ liên quan Giang Hách vẫn rất nhạy cảm. Beta hiện tại rất thiếu cảm giác an toàn, cứ như giây tiếp theo Giang Hách sẽ vứt bỏ cậu vậy. “Là tôi nói sai rồi.” Giang Hách là người không chịu nổi dáng vẻ này của Lâm Mộc Du nhất. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn dường như đã không thích nhìn thấy Lâm Mộc Du đau lòng, bởi vì điều đó cũng khiến hắn không vui. Giang Hách thấy Lâm Mộc Du vẫn rũ mắt thì dứt khoát bế thẳng người đặt lên đùi mình. Hắn đè tay Beta lại, ngữ khí trầm mặc: “Em không nói làm sao tôi biết được.” “Tôi không sao.” Giang Hách hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mộc Du như vậy, cuối cùng thật sự không nhịn được vẫn nhéo nhéo mặt Lâm Mộc Du, ép đối phương phải mở miệng: “Tôi bảo nói đi mà!” Đồng tử Lâm Mộc Du khẽ run. Cậu nhìn Giang Hách, chần chừ một lát mới lên tiếng: “Anh rất ghét tôi sao?” “Không ghét.” Giang Hách bổ sung thêm một câu, “Có hỏi thêm vô số lần nữa cũng là không ghét.” “Tôi không phải nói anh của hiện tại, là anh trong ký ức của anh kìa.” Lâm Mộc Du vừa nói vừa muốn nghiêng tầm mắt đi, nhưng Giang Hách giống như đã chuẩn bị từ trước, chuẩn xác xoay đầu Lâm Mộc Du lại giống như vô số lần trước đây. Giang Hách coi như đã hiểu tại sao Lâm Mộc Du không vui rồi, chính câu nói đó của hắn khiến Lâm Mộc Du cảm thấy không ổn, không thoải mái. “Là tôi không đúng.” Giang Hách giữ chặt tay Lâm Mộc Du, mạnh mẽ đan chặt mười ngón tay với Beta, hắn rũ mắt xuống, “Lúc đó em luôn không thèm đáp lời tôi, đến một câu cũng không nói được với em, nhưng tôi tuyệt đối không ghét em.” “Hơn nữa lúc tôi mới tỉnh lại nói gì mà tôi thích omega đều là nói bậy thôi. Tôi cũng không ghét beta.” Giang Hách nhíu mày nhìn chằm chằm biểu cảm của Lâm Mộc Du, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, “Em phải tin tôi, em bắt buộc phải tin tôi.” Lâm Mộc Du im lặng nửa ngày mới “ừm” một tiếng, cũng không vùng vẫy. Alpha cứ thế ôm cậu một hồi lâu, dần dần mới nhận ra Lâm Mộc Du rất hợp với chiêu này. Giang Hách phải mạnh mẽ thì Beta mới chịu nghe lời. “Còn nữa, hiện tại tôi mất trí nhớ rồi, tôi có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Về việc hai chúng ta chung sống thế nào, tôi đều không biết.” Giang Hách dùng hai tay nâng mặt Lâm Mộc Du lên, cuối cùng hắn cũng mang lại cảm giác áp bức của một alpha cấp cao, “Tôi hỏi em, em phải trả lời.” “Hiểu không?” Giang Hách thấy Lâm Mộc Du im lặng, hắn “hửm?” một tiếng, tiếp tục hỏi, “Đã hiểu chưa?” Môi Lâm Mộc Du run run: “Hiểu rồi.” Giang Hách nén nụ cười nơi khóe môi, quả nhiên đối đãi với Lâm Mộc Du phải mạnh mẽ một chút, giả ngoan làm nũng với Beta căn bản không hiệu quả. Hơn nữa Giang Hách cảm thấy bọn họ vốn chung sống như vậy, hắn căn bản không cần diễn, tự nhiên mà nói ra thôi. “Lâm Mộc Du, tôi…” Giang Hách “chậc” một tiếng, “Trước đây tôi thường gọi em là gì?” “Không lẽ chỉ gọi tên thôi sao?” “Chỉ gọi tên thôi.” Lâm Mộc Du không muốn nói ra mấy cái xưng hô đó, sến chết đi được. Giang Hách cười nhẹ một tiếng: “Làm gì có chuyện đó chứ? Ồ, Giang Hách hai mươi tám tuổi gọi thế thì được, nhưng Giang Hách mười tám tuổi gọi lại không được sao?” Hắn nắm lấy tay Lâm Mộc Du ấn lên người mình: “Đều là cùng một cơ thể, chẳng qua là phát triển hơn không ít mà thôi. Tôi vẫn là tôi, có gì khác nhau đâu?” Lâm Mộc Du liếc nhìn Giang Hách một cái: “Mười tám tuổi còn quá trẻ, tôi sợ mình ‘trâu già gặm cỏ non’ đấy.” “Làm sao như thế được?” Giang Hách để Lâm Mộc Du chạm vào “cậu em” Giang Hách, nhịp thở của hắn khẽ run, “Lúc tắm hôm qua tôi đã phát hiện ra rồi. Anh trai ơi, anh trai có thích không?” “Anh thấy sao?” Tâm trạng Lâm Mộc Du đã bình tĩnh lại. Cậu rút tay ra, sau đó lấy khăn giấy ướt khử trùng trong xe, lau kỹ từng ngón tay một trước mặt Giang Hách, “Alpha đều giống nhau cả thôi, không có gì là thích hay không thích.” “Người khác cũng được?” “Người không có giấy chứng nhận kết hôn thì không được.” Lâm Mộc Du đi xuống từ trên người Giang Hách, cậu khoanh hai tay trước ngực, “Anh ly hôn với tôi đi, tôi có thể đi tìm người khác.” “Tính đạo đức cao thật đấy.” Giang Hách hơi không vui. Nếu Beta của mình ở bên cạnh một alpha khác, hắn sẽ phát điên ngay lập tức mất. Lâm Mộc Du hừ một tiếng. Cậu vừa quay đầu nhìn Giang Hách, giây tiếp theo đã bị nắm lấy cánh tay, đè eo nằm thẳng trên ghế xe: “A…” “Giang Hách!” Lâm Mộc Du túm lấy tóc Alpha, “Biến!” “Tôi đoán xem tôi gọi em là gì nhé.” Giang Hách nhếch môi, ánh mắt hắn hung dữ nhưng lại ghim chặt lên người Lâm Mộc Du, “Bé cưng? Bé yêu, hay là chồng ơi?” “Anh ——” Lâm Mộc Du bị bóp hờ cổ, động tác của Giang Hách rất nhẹ, chỉ là hành động khống chế Lâm Mộc Du. Bàn tay Alpha rất lớn, cảm giác thô ráp của đầu ngón tay khiến cơ thể Beta vô thức run rẩy, cảm giác bị chi phối quen thuộc khiến Lâm Mộc Du tức khắc nheo mắt lại. Cậu l**m môi, co chân lên: “Anh thích nhất là gọi tôi là chủ nhân đấy.” “Anh có gọi không?” “Hóa ra chúng ta chơi k*ch th*ch như vậy à?” Giang Hách cúi đầu, hắn tựa trán vào trán Lâm Mộc Du, “Chủ nhân? Chủ nhân ——” “Biến.” Lâm Mộc Du đẩy Giang Hách ra, cậu giơ tay sờ sờ cổ mình, “Sắp về đến nhà rồi.” “Chủ nhân định ở bên tôi không?” Lâm Mộc Du vỗ nhẹ vào mặt Giang Hách một cái: “Gọi em là A Du là được rồi.” Giang Hách nhếch môi, từng hành động của Beta đều khiến hắn thấy rất sướng, thật không trách được não bộ quên rồi nhưng cơ thể vẫn chưa quên. “Em thường xuyên đánh vào mặt tôi sao?” Giang Hách ghé sát vào tai Lâm Mộc Du, hắn nhéo nhéo vành tai Beta, ánh mắt chậm rãi quan sát gương mặt Lâm Mộc Du. Lâm Mộc Du nhíu mày, cậu vẫn trả lời: “Ở trên giường mới đánh.” Alpha gật đầu, vào giây trước khi xe dừng hẳn đã mở miệng: “Thấy hơi sướng.” Nhịp thở của Lâm Mộc Du khựng lại, đôi mắt xinh đẹp của cậu lườm Giang Hách một cái, dứt khoát mở vách ngăn: “Lão Lý, mang hành lý xuống.” “Vâng.” Lâm Mộc Du vòng qua Giang Hách xuống xe trước. Bọn họ sống ở biệt thự, Giang Hách là alpha cấp cao, cấp bậc pheromone rất lớn, nhà nhỏ hắn sẽ không khoanh vùng được lãnh thổ mà khó chịu. Vào kỳ nhạy cảm hắn sẽ cực kỳ phiền phức, sẽ đè Lâm Mộc Du ra ch*ch đến chết đi sống lại. Lâu dần Lâm Mộc Du cũng không chịu nổi nữa, chuyển sang nhà lớn. “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia.” Người làm trong nhà để gọi bọn họ đã phân biệt một lớn một nhỏ. “Ừm.” Giang Hách ở bên ngoài nào có vẻ gì là mất trí nhớ, khí chất quanh thân căn bản không nhìn ra là mười tám tuổi. Lâm Mộc Du quan sát Alpha qua khóe mắt, trong ký ức của cậu Giang Hách mười tám tuổi còn có vẻ hơi trẻ con, nhưng sau khi tốt nghiệp rất nhanh đã không còn nữa. Không ngờ lúc này cũng có thể giả vờ tốt như vậy, hoặc là… ký ức cơ thể? Lâm Mộc Du không nghĩ quá lâu. Cậu mở cửa lớn, tìm đôi dép đi trong nhà của Giang Hách cho hắn: “Đây là của anh.” Dép của bọn họ một đen một trắng, đến cả hoa văn bên trên cũng là đồ đôi. Giang Hách nhướng mày: “Xem ra bình thường chúng ta cũng khá tình tứ đấy.” “Đều là anh mua đấy.” Lâm Mộc Du vừa định đi liền bị Giang Hách ôm eo, Alpha không biết trong một lúc này đã đả thông mạch não nào mà lại cắn cắn vành tai cậu, hạ thấp giọng hỏi, “Chẳng lẽ A Du ——” “Không thích sao?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...