Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương3

Cỡ chữ
Eo của Lâm Mộc Du được Giang Hách đỡ lấy, cậu hơi thả lỏng cơ thể. Sau khi cầm điện thoại tới liền tìm ra lịch sử trò chuyện, cậu cụp mắt liếc nhìn Giang Hách: “Tại sao anh lại nghĩ tôi ngoại tình?” Giang Hách hừ nhẹ một tiếng, ngay khoảnh khắc Lâm Mộc Du ngồi lên đó hắn đã cảm thấy… Lâm Mộc Du thật nóng bỏng. Hoàn toàn không giống với Lâm Mộc Du trong ký ức của hắn nữa, cao hơn, cũng có cơ bắp. Eo thật sự rất thon, bàn tay hắn hoàn toàn có thể bóp chặt lấy. Alpha kéo lại suy nghĩ, thấp giọng nói: “Bởi vì cậu chỉ mải chơi điện thoại, không đáp lời tôi cũng không ăn cơm.” Lâm Mộc Du khẽ cười một tiếng rồi quăng điện thoại cho hắn, cũng chẳng thèm quan tâm Giang Hách đang có biểu cảm gì mà xuống giường tiếp tục cầm bát cháo lên ăn: “Lát nữa tôi đi tắm, vết thương trên người anh vẫn chưa được chạm nước. Để tôi lau cho anh hay anh tự làm?” Giang Hách đã xem xong lịch sử trò chuyện. Hiểu ra là mình đã hiểu lầm, Alpha cũng hào phóng xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi.” “Ừm, không tha thứ.” Lâm Mộc Du thực sự là ăn không vào nữa, cảm xúc cả ngày hôm nay lên xuống quá lớn, lúc này đã hơi buồn ngủ. “Tôi…” “Yên lặng!” Lâm Mộc Du quát khẽ một tiếng, Giang Hách quả nhiên không nói nữa. Cậu quay đầu liếc nhìn đối phương một cái, lặng lẽ chờ đợi trợ lý mang quần áo đến. Nhà họ Giang không thiếu tiền, phòng bệnh cũng là phòng đơn độc lập. Lúc quần áo được gửi tới Lâm Mộc Du liền đi tắm ngay, lúc trở ra cũng không ngoảnh đầu lại mà nói với Giang Hách: “Tự đi lau người đi, tôi buồn ngủ rồi.” “Không phải cậu nên chăm sóc tôi sao?” Giang Hách đang chơi game nghe vậy lập tức hỏi, “Tôi là bệnh nhân, tôi còn phải tự mình lau người sao?” Lâm Mộc Du đã nằm trên giường hộ tống, cậu quay lưng về phía Giang Hách, nhắm mắt thấp giọng trả lời: “Tôi thấy anh còn hoạt bát lắm. Hơn nữa tôi chỉ là một beta, không phải omega mà anh thích, sợ làm bẩn thân thể của Giang thiếu gia.” Giang Hách vừa nghe đã nhận ra có gì đó sai sai, cũng không chơi game nữa, nhanh chóng xuống giường vào nhà vệ sinh tự lau rửa cơ thể. Lần này cũng coi như hắn mạng lớn, trên người chỉ có vết trầy xước, đầu thì va chạm một chút chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Mộc Du nghe tiếng động trong nhà vệ sinh dừng lại. Cậu vừa định xoay người xem người nọ đang làm gì thì giây tiếp theo đã cảm nhận được hơi thở của Alpha bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình. Beta vốn không ngửi thấy pheromone, nhưng mỗi lần sau khi ph*t t*nh giả đều sẽ có mấy ngày có thể cảm nhận được pheromone. “Anh làm gì vậy?” Lâm Mộc Du xoay người lại, tóc cậu hơi rủ xuống ép vào bên mặt, đôi mắt khẽ nheo lại, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều. Giang Hách ngồi xổm bên giường cậu, vóc dáng alpha cao lớn, ngồi xổm ở đó trông chẳng nhỏ bé chút nào. Lúc này hắn lại còn cẩn thận nhìn Beta, luôn mang lại cảm giác không hài hòa. Lâm Mộc Du cũng đã lâu không nhìn thấy biểu cảm này của Giang Hách. Alpha hai mươi tám tuổi rất biết làm nũng, nhưng không giống Giang Hách bây giờ, không có dò xét cũng không có cẩn trọng, chỉ có tình yêu tràn đầy dành cho cậu. Nhưng bây giờ cậu không nhìn thấy được nữa —— Nghĩ đến đây Beta cảm thấy trong lòng phiền muộn. Cậu muốn tiếp tục quay lưng lại với Giang Hách, lại bị đối phương ngăn cản: “Cậu giận à?” “Tôi giải thích rồi mà. Lúc đó tôi vừa mới tỉnh lại, mọi thứ đều rất mơ hồ, ai biết được cậu có lừa tôi hay không.” Lâm Mộc Du nhìn chằm chằm Giang Hách vài giây, đột nhiên nhắm mắt lại: “Buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ.” Giang Hách muốn nói thêm gì đó cũng không được nữa. Hắn “chậc” một tiếng nằm lại giường bệnh của mình, tắt đèn đi. Hắn nằm ngửa trên giường, nửa ngày vẫn không tìm thấy cơn buồn ngủ. Giang Hách luôn cảm thấy bên cạnh thiếu mất thứ gì đó. Hắn dứt khoát ngồi dậy, nhìn Lâm Mộc Du đã chìm vào giấc ngủ sâu: “Có phải là thiếu một người không?” Alpha tự hỏi tự trả lời, hắn càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, cẩn thận tiến lại gần Lâm Mộc Du sau đó bế ngang người lên. Có lẽ vì bọn họ quá đỗi quen thuộc, Lâm Mộc Du chỉ khẽ hừ hừ hai tiếng, sau đó liền tự nhiên rúc vào lòng hắn, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Giang Hách nín thở đặt Lâm Mộc Du lên giường mình, sau đó bản thân cũng nằm xuống cạnh đối phương, cảm nhận vài giây vẫn thấy không đúng lắm, phải ôm Beta vào lòng… cảm giác mới đúng. “Lâm Mộc Du…” Giang Hách thấp giọng gọi một tiếng. Thấy người không có động tĩnh, hắn liền cúi đầu cọ cọ vào cổ Lâm Mộc Du sau đó hít một hơi thật sâu, xác nhận người trước mắt toàn là pheromone của mình mới thả lỏng. Tay hắn vòng qua eo Lâm Mộc Du, có hơi dùng sức giữ chặt, phần eo hai người đều dán chặt vào nhau. Chưa đầy mười phút Giang Hách đã nhắm mắt lại, hắn bắt đầu buồn ngủ, tay cũng vô thức dùng sức, hận không thể khảm Beta vào lòng cho đến khi trời sáng. Sáng sớm hôm sau Lâm Mộc Du đã tỉnh, cậu mở mắt rồi vô thức rúc vào vòng tay quen thuộc hai cái, giọng khàn khàn gọi một tiếng: “Giang Hách.” Giang Hách cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn nửa nhắm nửa mở mắt nhìn vào trong lòng… Chờ đã!! Vài giây sau hắn buông bàn tay đang ôm Lâm Mộc Du ra, phản xạ tự nhiên ngồi bật dậy, còn thuận tiện nhích ra xa một chút. Đêm qua hắn không chỉ bế Lâm Mộc Du qua đây mà còn ôm người ta ngủ cả đêm, Beta chắc sẽ không giận chứ? Ánh mắt quan sát cẩn thận của Giang Hách rơi vào mắt Lâm Mộc Du lại mang ý nghĩa không giống lắm. Alpha đây là không quá bằng lòng thân cận với cậu nên mới phản ứng lớn như vậy… Lâm Mộc Du xoay người xuống giường. Cậu cầm lấy quần áo của mình, quay lưng về phía Giang Hách: “Đêm qua anh bế tôi qua đó định làm gì?” “Ngủ không được.” Giang Hách thấy Lâm Mộc Du không giận. Hắn mạo muội giày vò bế người ta lên giường mình mà lúc dậy cậu cũng không nói gì, tính tình còn khá tốt. Nhưng sao vẫn cảm thấy Lâm Mộc Du không được vui cho lắm. Giang Hách lại nhìn Lâm Mộc Du thêm mấy cái, sau khi mặc quần áo xong liền đi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, sau đó mới đi đến bên cạnh Lâm Mộc Du: “Cậu không vui.” Lâm Mộc Du phủ nhận: “Không có.” “Tránh ra, tôi phải đi đánh răng rồi.” Lâm Mộc Du vòng qua Giang Hách đi vào phòng tắm. Không ngờ đối phương cứ thế đi theo sau lưng cậu, tựa vào cửa phòng tắm nhìn chằm chằm cậu vệ sinh cá nhân. Những năm qua cũng không phải chưa từng trải qua, Lâm Mộc Du liếc nhìn Giang Hách qua khóe mắt một cái rồi mặc kệ, ai biết tên alpha này lại lên cơn gì. “Cậu nhất định là đang không vui.” Giang Hách càng thêm khẳng định. Lâm Mộc Du vệ sinh cá nhân xong liền cầm điện thoại gửi tin nhắn, thái độ hoàn toàn khác với tối qua trước lúc đi ngủ. Lâm Mộc Du chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Giang Hách, ba Giang mẹ Giang cũng định qua đây rồi. “Tôi đã nói ——” Lâm Mộc Du khựng lại. Giang Hách đi thẳng về phía cậu, bóng dáng cao lớn của Alpha gần như bao phủ lấy cậu trong bóng tối. Cậu ngẩng đầu mấp máy môi, cuối cùng vẫn quay đầu đi. Giang Hách cảm thấy có những lời bắt buộc phải nói rõ: “Đêm qua tôi không ngủ được. Có lẽ trước đây tôi đã quen ôm cậu ngủ rồi, đầu óc chưa suy nghĩ đã bế cậu qua luôn, sáng dậy tôi sợ cậu giận. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không thế nữa.” Lời này Lâm Mộc Du đã nghe hiểu, động tác trên tay cậu khựng lại, ngẩn người một giây mới lên tiếng: “Anh cảm thấy tôi sẽ vì chuyện này mà tức giận sao?” “Không phải sao?” Lâm Mộc Du vừa định nói đương nhiên là không, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra Giang Hách đã không còn ký ức bọn họ yêu nhau nữa, chỉ còn lại bản năng của cơ thể. Chẳng trách lại sợ hãi, chẳng trách lúc dậy sớm phản ứng lại lớn như vậy. Nghĩ đến đây Lâm Mộc Du cảm thấy hô hấp cũng đau đớn. Cậu lặng lẽ rũ mắt, không hề nói gì. “Cậu… làm sao vậy?” Giang Hách nắm lấy tay Lâm Mộc Du chỉ cảm thấy thật lạnh. Bây giờ là tháng Chín rồi, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn nhiều. Lâm Mộc Du rút tay ra, cậu vân vê đầu ngón tay, sau đó ngước mắt lên: “Tôi không sao, tôi cũng sẽ không tức giận vì anh ôm tôi. Chúng ta đã ôm nhau rất nhiều lần rồi.” Giang Hách “ừm” một tiếng, nhưng cứ thấy vẫn không đúng lắm. Trạng thái của Lâm Mộc Du vẫn không ổn, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Beta, điều này khiến hắn thấy rất phiền lòng. “Vậy tôi ——” “Tiểu Hách, Tiểu Du?” Mẹ Giang khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người đứng đối diện nhau còn tưởng đã xảy ra mâu thuẫn gì, “Hai đứa cãi nhau à?” “Không có ạ.” Lâm Mộc Du ngước mắt. Ánh mắt cậu dịu dàng hơn đôi chút, “Mẹ, con đi làm thủ tục xuất viện.” “Được.” Mẹ Giang vỗ vỗ tay Lâm Mộc Du, chu đáo bổ sung một câu, “Con mặc thêm áo vào.” Lâm Mộc Du thu lại vài phần ý cười. Cậu gật đầu, trước khi đi lại quay đầu nhìn Giang Hách một cái: “Anh còn lời gì muốn nói không?” Giang Hách vẻ mặt hoang mang: “Không có.” “Được.” Lâm Mộc Du gật đầu, không hỏi thêm nữa. Beta vừa đi mẹ Giang liền véo Giang Hách một cái: “Con bắt nạt Mộc Du à?” “Con không mà.” Giang Hách sờ sờ chỗ bị véo, hắn mặc áo khoác vào, “Con cũng không biết tại sao cậu ấy lại không vui.” Giang Hách rất nhạy cảm với cảm xúc của Lâm Mộc Du, từng chuyện bé xíu liên quan đến đối phương dường như đều có thể kéo theo tâm trạng của hắn. Alpha lúc này nhíu mày, ngồi bên giường chờ Beta quay lại. “Xong rồi, đây là thuốc cần thay, thời gian này đừng để chạm nước. Đợi vết thương lành hẳn thì bắt đầu bôi thuốc mờ sẹo.” Lâm Mộc Du đưa tờ đơn và thuốc mỡ cho mẹ Giang, sau đó mới chào hỏi ba Giang: “Ba.” “Vất vả cho con rồi.” Ba Giang kiệm lời, nhưng mỗi câu đều chân thành. Lâm Mộc Du cười một cái, cậu nhìn sâu vào Giang Hách một cái, thấy đối phương không có biểu hiện gì, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục nói: “Xe đến dưới lầu rồi, chúng ta đi thôi.” “Được!” Giang Hách lập tức đứng dậy. Hắn đón lấy túi đồ trong tay mẹ Giang, đi theo sau lưng Lâm Mộc Du, “Hiện tại tôi là tổng giám đốc sao?” “Ừm, anh đã tiếp quản công việc của ba. Đợi vài ngày nữa anh phải đến công ty, nên nói cái gì không nên nói cái gì tôi sẽ bảo anh.” Giang Hách nhìn góc nghiêng của Lâm Mộc Du, vô thức gật đầu. Cũng không biết nhà của hắn và Lâm Mộc Du sẽ trông như thế nào, không phải kiểu phong cách tối giản lạnh lùng đó chứ… Thế thì cũng quá khó coi. Thang máy không đông lắm, xe đưa đón cũng dừng ở dưới lầu. Ba Giang mẹ Giang lên xe trước, để lại không gian cho hai người bọn họ. “Giang Hách.” “Hửm?” Ánh mắt Lâm Mộc Du hơi tĩnh lặng khó tả, cậu im lặng hai giây mới lên tiếng: “Anh ở nhà ba mẹ phải uống thuốc đúng giờ, tôi đi trước đây.” “Được, tôi sẽ… chờ một chút!” Giang Hách vô thức đồng ý. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra có gì đó không đúng, liền nắm chặt lấy cổ tay Lâm Mộc Du, ánh mắt không thể tin nổi: “Tôi không sống cùng cậu sao?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...