Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương38

Cỡ chữ
Anh Giang Hách—— Lâm Mộc Du nhất thời không nhớ nổi có ai lại gọi Giang Hách như vậy, cậu im lặng vài giây, không xóa tin nhắn này đi, nhưng cũng không thoát khỏi giao diện tin nhắn đó. Khi alpha lên lầu gọi beta xuống ăn cơm quả thực đã nhìn thấy, Giang Hách lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy khó nói: “Ai thế này, thật buồn nôn.” Giang Hách không để ý việc Lâm Mộc Du có xem điện thoại của mình hay không, ngược lại hắn còn thấy khá vui, beta sẵn lòng kiểm tra điện thoại của hắn chứng tỏ là yêu hắn. Chỉ có yêu một người mới quan tâm đến từng nhất cử nhất động của đối phương. “Chặn rồi.” Giang Hách dùng giấy lau lau điện thoại, cứ như thể bị thứ gì đó làm bẩn vậy. Hắn nắm lấy tay Lâm Mộc Du: “Xuống lầu ăn cơm thôi.” Lâm Mộc Du khẽ cong mắt, ngoan ngoãn đi theo Giang Hách xuống lầu ăn cơm. Beta nghỉ ngơi ở nhà thêm một ngày nhưng đến ngày thứ hai vẫn tới công ty, cảm xúc cá nhân không thể ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cậu được. “Sếp Lâm.” Thư ký gõ cửa đi vào, đặt một tệp tài liệu trước mặt Lâm Mộc Du, “Chẳng phải trước đây chúng ta nói về việc quyên góp xây trường tiểu học, hỗ trợ các em nhỏ nghèo hiếu học sao? Bên đó đã hoàn công rồi, họ muốn mời anh và sếp Giang qua một chuyến quay một đoạn phim ngắn gì đó, cũng coi như là làm truyền thông luôn.” “Phải ở lại mấy ngày?” “Khoảng ba ngày ạ.” Lâm Mộc Du suy nghĩ kỹ một chút, loại phim tuyên truyền này đối với công ty bọn họ chắc chắn là một chuyện tốt. Ban đầu cậu và Giang Hách cũng từng nảy ra ý định này, nhưng sợ phản tác dụng. Dù sao thì đối phương cũng đã mời rồi… Lâm Mộc Du rất sảng khoái ký tên: “Sắp xếp công việc của hai ngày này đi, tôi sẽ nói chuyện với bên sếp Giang.” Thư ký gật đầu: “Vâng ạ.” Sau khi beta đồng ý liền bắt đầu chuẩn bị, buổi trưa cậu đã đề cập chuyện này với Giang Hách. Sau khi nghe xong alpha không đồng ý ngay lập tức, mà là nhìn vào bụng nhỏ của Lâm Mộc Du, Giang Hách mím môi: “Cơ thể em có trụ vững được không?” “Hả?” Lâm Mộc Du nhíu mày, cậu húp một ngụm canh, “Cơ thể em tốt cực kỳ nhé, anh coi thường ai đấy.” Giang Hách nghe Lâm Mộc Du nói vậy mới yên tâm. Hắn gật đầu, cũng cười lên: “Vậy lát nữa về thu xếp hành lý thôi, có cần mua chút quà mang qua không?” “Em bảo thư ký chuẩn bị rồi.” Lâm Mộc Du đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sau khi hồi phục tinh thần thì khuôn mặt beta lại có vẻ phóng khoáng như trước, “Chúng ta chỉ cần thu dọn hành lý, những thứ khác không cần lo lắng.” Alpha cũng lộ ra ánh mắt sùng bái, hắn vừa định nói chuyện thì màn hình điện thoại sáng lên, Giang Hách nhìn thoáng qua liền nhíu mày: “Lại là một tin nhắn quấy rối… Có ai để lộ số của anh rồi à?” “Gửi gì thế? Cho em xem nào.” Lâm Mộc Du cầm điện thoại qua, đến khi cậu nhìn thấy nội dung bên trên thì sắc mặt cũng trầm xuống, “Anh Giang Hách, tại sao lại chặn em? Em là Tiểu Trúc đây mà, anh không nhớ em nữa sao?” “Tiểu Trúc đại trúc cái gì, anh thấy tên này đúng là con heo thì có.” Giang Hách lấy lại điện thoại, nhanh chóng chặn số này, “Đồ thần kinh.” Lâm Mộc Du bị ngữ khí này của Giang Hách làm cho buồn cười. Cậu nghiêng đầu, cố ý học theo lời lẽ trong tin nhắn: “Anh Giang Hách, anh không nhớ Tiểu Du nữa sao?” “Nhớ chứ.” Ánh mắt Giang Hách nhìn Lâm Mộc Du sáng bừng lên, “Không chỉ bây giờ nhớ, tương lai cũng nhớ, cả đời này anh đều sẽ nhớ kỹ em.” Beta c*n m** d***, sau đó khẽ cười một tiếng: “Em sẽ tin thật đấy.” Giang Hách ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộc Du hôn beta một cái, vừa định nói lời sến súa gì đó đã bị đối phương đẩy ra. Lâm Mộc Du rút giấy lau mặt: “Á, toàn là dầu!” Giang Hách: “…” . Chuyện tin nhắn cả hai người đều không để tâm. Sau khi về nhà họ thu dọn đồ đạc, hai người không mang quá nhiều đồ, một chiếc vali là đủ rồi. Thư ký đã sớm chuẩn bị xong quà cáp, Lâm Mộc Du và Giang Hách dậy thật sớm để bắt xe đi, lúc bắt đầu mặt đường còn bằng phẳng nhưng càng về sau đường càng xóc nảy. Những vũng bùn lầy lội khiến Lâm Mộc Du thực sự không nhịn được, giữa đường xuống xe nôn mấy lần. “Tình trạng đường xá sao lại kém thế này?” Lâm Mộc Du sắc mặt trắng bệch. Cậu tựa vào lòng Giang Hách, giọng nói không còn chút sức lực nào, “Không ai bỏ tiền ra sửa sang sao?” Thư ký cũng đi cùng, anh ta lắc đầu: “Dạ chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi ạ.” “Sếp Lâm, hay là cố gắng thêm một chút, sắp đến nơi rồi ạ.” Thư ký không hề biết chuyện Lâm Mộc Du mang thai. Anh ta nhìn bản đồ, quả thực còn khoảng mười mấy phút nữa là tới. Lâm Mộc Du nhìn thời gian cũng sắp đến hoàng hôn, nghĩ bụng hay là cậu cố gắng thêm chút nữa. Hiện tại cơ thể cậu cũng không có khó chịu gì quá lớn, beta nghĩ vậy liền định lên xe, nhưng giây tiếp theo đã bị Giang Hách ngăn lại. Alpha không nhìn Lâm Mộc Du mà nói với thư ký: “Các cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ tới sau.” Thư ký ngẩn ra một lúc. Anh ta nhìn Lâm Mộc Du, thấy beta cũng là vẻ mặt mờ mịt: “Họ đi rồi thì chúng ta đi qua đó bằng cách nào?” “Anh cõng em.” Giang Hách nhìn sắc mặt của Lâm Mộc Du mà không đành lòng. Hắn dùng một tay xoa mặt beta, “Chúng ta đi bộ cũng chỉ tầm một tiếng đồng hồ thôi.” “Hay là để em tự đi đi.” Lâm Mộc Du cũng không nỡ để Giang Hách cõng mình như thế, mệt lắm chứ. Cậu là một người trưởng thành, cân nặng cũng rất bình thường, đè lên người chắc chắn không dễ chịu gì. Giang Hách bảo thư ký đi trước, anh không cho Lâm Mộc Du cơ hội nghĩ ngợi gì khác. Alpha rất dứt khoát ngồi xổm xuống: “Em không lên là anh không đi đâu đấy.” Beta bật cười, cậu vỗ vào lưng Giang Hách: “Em chỉ là say xe thôi, một lát là khỏe.” “Lên đây.” Giang Hách “tặc lưỡi” một tiếng, xốc đùi beta, cưỡng ép cõng người lên. Lâm Mộc Du giật nảy mình, nhanh chóng phản ứng lại mà ôm lấy cổ alpha. Ở đây vừa mới mưa xong, mặt đường quả thực khó đi, Giang Hách mỗi một bước đều đi rất vững, trên lưng hắn thực sự chính là toàn bộ thế giới của hắn rồi. Bạn đời của hắn, con của hắn đều ở đó, alpha chỉ cần sẩy chân một bước thôi là thật sự xong đời. “Em có nặng không?” Lâm Mộc Du tựa đầu lên vai alpha. Hai tay cậu buông thõng tự nhiên, rõ ràng là có hơi buồn ngủ rồi, giọng nói cũng khàn đi không ít, “Em buồn ngủ quá.” “Buồn ngủ thì ngủ đi.” Ngữ khí của Giang Hách cũng nhẹ nhàng hơn, “Em ngủ một giấc dậy là đến nơi thôi.” “Em bây giờ không những không nặng mà còn rất nhẹ, quay về phải ăn nhiều vào đấy.” Lâm Mộc Du “ừm” một tiếng, mắt cậu đã nhắm lại, dựa vào một tia ý thức cuối cùng trả lời: “Mấy tháng nữa là nặng ngay…” “Mấy tháng nữa anh cũng không thể cõng em như thế này được nữa rồi.” Trên mặt alpha là ý cười không giấu nổi. Bên tai hắn truyền đến tiếng thở đều đặn của Lâm Mộc Du, Giang Hách thấp giọng nói, “Em cứ bảo anh là đồ ngốc, anh thấy em mới là đồ ngốc nhỏ.” “Mấy ngày nay anh đã xem rất nhiều quần áo cho bé con, chỉ là không biết là con trai hay con gái. Anh thì hy vọng là một bé gái, giống em chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.” Giang Hách tự lẩm bẩm một mình, Lâm Mộc Du đã ngủ say, không hề trả lời hắn. Alpha tiếp tục nói: “Con trai cũng được, dù sao cũng là con của chúng ta. Hai ngày nay anh cứ hay nằm mơ nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì hết. Có lẽ qua một thời gian nữa anh sẽ nhớ lại được tất cả thôi.” “Anh đã nghĩ rất nhiều lần về việc sau khi chúng ta ở bên nhau sẽ như thế nào, A Du, anh cũng rất mong chờ lúc chúng ta yêu đương kết hôn sẽ ra sao.” Những lời này Giang Hách không muốn nói cho Lâm Mộc Du nghe. Hắn có thể cảm nhận được beta rất nhạy cảm hơn nữa cũng dễ lo âu. Cho dù nội tâm Lâm Mộc Du có mạnh mẽ đến đâu, ở bên cạnh hắn cũng không ngăn nổi bất an sợ hãi. Vì vậy alpha liền lén lút nói cho beta nghe, cũng coi như là để bản thân được hít thở một chút. Lâm Mộc Du lúc ngủ rất yên tĩnh, hơn nữa ngủ rất sâu. Giang Hách đã xem tài liệu, đây chính là một vài dấu hiệu của việc mang thai. Beta ngủ nhiều hơn hẳn, alpha cũng sẽ không cố ý đi làm phiền, chỉ đến khi sắp tới nơi mới gọi người dậy. Beta khi tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, Lâm Mộc Du vùi đầu vào lòng Giang Hách dụi dụi: “Sắp đến rồi à?” “Ừm.” “Trời tối rồi.” Lâm Mộc Du được Giang Hách ôm trong lòng, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Nhiều sao quá.” “Không khí ở đây vẫn rất tốt.” Giang Hách xoa xoa tóc Lâm Mộc Du, hắn dịu dàng hỏi, “Bây giờ tỉnh táo chưa?” “Tỉnh rồi.” Lâm Mộc Du đứng thẳng người, cậu cẩn thận nhảy nhảy hai cái, “Đi thôi!” “Được.” Giang Hách nắm tay Lâm Mộc Du cùng đi về phía trước, thôn họ định đến giờ này đầu thôn vẫn còn sáng đèn, không ít người đang đứng đó đợi bọn họ. Lâm Mộc Du và Giang Hách vừa xuất hiện đã có người bắt đầu đốt pháo. Beta giật mình tới mức cả người run lên, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: “Cảm ơn mọi người.” “Sếp Lâm, sếp Giang.” Thôn trưởng bước ra, lần lượt bắt tay với Lâm Mộc Du và Giang Hách, niềm vui trên mặt không giấu vào đâu được, “Đợi qua năm mới là bọn trẻ có thể đi học rồi, cảm ơn hai anh nhiều lắm.” “Đừng nói vậy ạ, đây là những gì chúng cháu có thể làm hiện tại, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ đâu.” Lâm Mộc Du bắt tay thôn trưởng, máy quay ở bên cạnh cũng đang ghi hình. Từ bây giờ từng cử chỉ hành động của hai người họ đều có thể trở thành tư liệu. “Đây là những đứa trẻ trong thôn, nói thế nào cũng đòi phải gặp hai anh mới chịu về đi ngủ.” Lâm Mộc Du và Giang Hách đồng thời nhìn qua. Những đứa trẻ đó đều tò mò nhìn bọn họ, beta mỉm cười: “Các cháu đều nhận được quà rồi chứ?” “Nhận được rồi ạ!” Có mấy đứa trẻ bạo dạn, lớn tiếng trả lời câu hỏi của cậu. Giang Hách cũng tiếp lời hỏi: “Có thích không?” “Thích ạ!” “Vậy thì tốt rồi.” Giang Hách nắm tay Lâm Mộc Du đi vào trong Hắn nhìn thôn trưởng, “Mọi người đừng đứng đây nữa, về trước đi ạ, có chuyện gì để ban ngày hãy nói.” Một nhóm người đều không có ý kiến gì, lần lượt quay về. Trong thôn đèn đuốc sáng trưng, tiếng trò chuyện chưa từng ngưng nghỉ, hơi thở nhân gian cực kỳ nồng đậm ghi lại bóng hình của cả beta và alpha. Nhưng không ai biết rằng có một người cũng đang lao về phía thôn này. Omega ngồi trên xe, cậu ta khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ tức giận: “Đều tại các người, Giang Hách bây giờ không thèm để ý đến tôi nữa rồi.” “Tên beta đó có gì tốt chứ? Độ phù hợp của tôi và anh ấy là tận tám mươi phần trăm cơ mà.” Omega châm một điếu thuốc, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý: “Về nước rồi, những thứ thuộc về tôi cũng nên trả lại cho tôi thôi——” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...