Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương37

Cỡ chữ
“Người lớn hiện tại sức khỏe không có gì đáng ngại, nhưng đứa trẻ thì không giữ được rồi, có khả năng sau này cũng không thể mang thai được nữa…” Lâm Mộc Du ngồi trên hành lang bệnh viện. Trên người cậu đầy vết máu, beta sắc mặt trắng bệch, cả người đều run rẩy biên độ nhỏ. Cậu đi cùng xe cấp cứu tới đây, mẹ Giang không đi theo cùng. Beta gọi một cuộc điện thoại cho Giang Hách. Alpha không nói gì nhiều, trực tiếp hỏi vị trí của cậu, cúp điện thoại liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Cậu nghe gã alpha kia khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu lấy gã và đứa con của omega, đến cuối cùng quỳ trước giường bệnh cầu xin đối phương tỉnh lại, miệng còn nói muốn cùng đối phương sống tốt những ngày tháng sau này. Lâm Mộc Du nghe mà muốn cười, thâm tình đến muộn là thứ rẻ mạt nhất. Cậu nở một nụ cười châm biếm, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ chết lặng nhìn vào một chỗ. Giang Hách chạy tới liền thấy cảnh tượng như vậy, quần áo hắn xộc xệch do chạy vội đến, nhìn thấy máu trên người Lâm Mộc Du mà suýt chút nữa không thở nổi. Alpha chớp mắt một cái, giây tiếp theo đã chạy đến bên cạnh Lâm Mộc Du: “A Du…” Beta rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía alpha, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng đột nhiên phát hiện mình cũng không nói ra được, cái gì. Trong mắt Lâm Mộc Du đong đầy nước mắt, cuối cùng chỉ có thể bất lực giơ tay lên. Trên tay cậu toàn là máu đã khô, quần áo cũng vậy—— “Không khóc nữa.” Giang Hách ngồi xổm xuống ôm chặt Lâm Mộc Du. Hắn dùng chút sức vỗ nhẹ lên lưng beta, không ngừng nói: “Anh tới rồi, không sợ, không sợ nữa.” Nước mắt Lâm Mộc Du lặng lẽ thấm ướt áo Giang Hách. Cậu túm chặt vạt áo alpha, nghẹn ngào nói: “Omega đó trên người toàn là máu, rất nhiều máu.” “Em bé, em bé của cậu ấy mất rồi.” Lâm Mộc Du mặt đầy vẻ tủi thân nhìn về phía Giang Hách. Omega đó đã hoàn toàn hôn mê trong lòng cậu, beta lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng bảo alpha kia gọi xe cấp cứu, thậm chí người cũng là do cậu bế lên xe. Đợi đến bệnh viện Lâm Mộc Du mới sực nhớ ra mình cũng đang mang thai, lúc đó cậu vội vàng tìm bác sĩ kiểm tra cho mình, may mà không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là cảm xúc của cậu dao động quá mạnh, nhất định phải kiểm soát lại. Alpha mặt đầy vẻ xót xa nhìn cậu. Giang Hách nâng mặt Lâm Mộc Du lên, hốc mắt hắn cũng đỏ hoe. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Em ổn không? Có bị thương không?” Lâm Mộc Du lắc đầu, cậu nắm lấy tay Giang Hách, nhanh chóng kể lại sự việc cho alpha: “Gã alpha đó… đừng bỏ qua cho gã, nhất định không được.” “Làm cho gã cút đi, em muốn gã tán gia bại sản.” Lâm Mộc Du khi nói lời này đều mang theo vẻ hung tàn, cậu nghiến răng: “Giang Hách, anh hiểu không?” Giang Hách gật đầu, hắn vô cùng nghiêm túc nói: “Anh nhất định sẽ khiến gã phải trả giá xứng đáng.” “Anh đưa em đi rửa tay, được không?” Giang Hách ổn định lại cảm xúc. Hắn đỡ Lâm Mộc Du dậy, sau đó nửa ôm đưa người vào nhà vệ sinh, alpha dùng giấy lau rất nghiêm túc làm sạch ngón tay cho beta, nhưng những vết tích trên người thì nhất định phải thay quần áo mới được. Lâm Mộc Du rũ mắt nhìn động tác của Giang Hách. Cậu vẫn luôn không nói lời nào, cả người đều héo rũ đi, ngay cả đôi mắt cũng trống rỗng không ít. Beta mặc dù lúc còn trẻ sống không tốt nhưng chưa từng thực sự thấy qua cảnh tượng máu me như vậy. Hơn nữa cậu có thể cảm nhận rõ ràng một sinh mệnh đang trôi đi. Giang Hách thấy dáng vẻ này của Lâm Mộc Du mà hận không thể xông ra ngoài đánh cho gã alpha kia một trận. Nhưng hắn không thể, hắn phải bình tĩnh lại. “Chúng ta về nhà trước, được chứ?” “Ừm.” Lâm Mộc Du gật đầu, cậu ngẩng đầu nở một nụ cười với Giang Hách: “Đừng lo lắng, em không sao.” Giang Hách thấy cậu nói vậy thì trong lòng càng khó chịu hơn, nhưng hiện tại lựa chọn tốt nhất là đưa người đi trước. Môi trường ở đây quá áp lực. Beta ở trên xe không nói một lời, sau khi về nhà cũng im lặng lên lầu tắm rửa rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Alpha ngồi bên giường nhìn sắc mặt của Lâm Mộc Du, hắn nhẹ giọng nói: “Thật sự vẫn ổn chứ?” “Không ổn.” Lâm Mộc Du không giấu giếm, cậu vươn tay ôm lấy Giang Hách: “Anh ngủ với em một lát đi.” “Được.” Giang Hách không từ chối, rất dứt khoát nằm lên giường. Hắn ôm lấy Lâm Mộc Du, tay vỗ nhẹ lên người beta: “Tôi luôn ở đây, đừng sợ.” Lâm Mộc Du không nói gì, chỉ vùi đầu vào lồng ngực Giang Hách, không quá một lát beta đã ngủ thiếp đi. Alpha vẫn luôn không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Mộc Du rất lâu. Ánh mắt hắn dần dần trầm xuống, lấy điện thoại ra gửi cho thư ký một tin nhắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã alpha kia. . Lâm Mộc Du ngủ rất lâu. Khi cậu tỉnh dậy trời đã tối rồi, xung quanh một chút ánh sáng cũng không có, beta gọi Giang Hách hai tiếng nhưng không có ai đáp lại. “Giang Hách!” Lâm Mộc Du có hơi hoảng rồi, cậu lập tức tung chăn định xuống giường, vừa cử động thân thể đã cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới. Beta hoàn toàn sững sờ, cậu cẩn thận vươn tay sờ sờ, sự nhớp nháp trong tay khiến tim cậu run lên: “Đây là…” Lâm Mộc Du giơ tay lên, còn chưa phân biệt được đây là thứ gì thì cửa đột nhiên mở ra, hình bóng một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện trước mặt cậu. Ánh sáng ngoài cửa cũng khiến beta nhìn rõ trên tay dính phải thứ gì, là máu, là chảy ra từ trong cơ thể cậu. “Ba ơi.” Lâm Mộc Du mạnh mẽ ngẩng đầu, cậu trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ luống cuống. Vết máu dưới thân cậu càng lúc càng nhiều, nước mắt Lâm Mộc Du cũng không kìm được mà trào ra: “Con là… ai?” “Ba ơi, con là con của ba mà? Tại sao ba không cần con nữa?” Đứa trẻ sơ sinh chậm rãi đi về phía Lâm Mộc Du, trên người nó toàn là máu, trong mắt cũng không ngừng ch** n**c mắt: “Ba ơi, tại sao ba không cần con nữa? Tại sao!” “Ba không có… ba không có mà.” Lâm Mộc Du lập tức lắc đầu, cậu phủ nhận: “Ba không có không cần con, ba thật sự không có.” “Ba không có… ba không có!” Lâm Mộc Du mở mắt ra. Cậu thở hổn hển, thân thể không ngừng run rẩy. Beta quay đầu nhìn về phía bên giường, alpha không ở bên cạnh cậu, vậy Giang Hách đi đâu rồi? “Giang Hách.” Lâm Mộc Du không quản được gì nữa, cậu tung chăn định xuống giường, nhưng biên độ động tác của cậu quá lớn, cả thân thể không khống chế được mà ngã về phía trước. Beta vô thức nhắm mắt lại nhưng cậu không ngã xuống mặt đất mà là trong vòng ôm của alpha. Giang Hách chỉ là vào phòng tắm tắm một cái, vừa đi ra liền thấy cảnh này, tim hắn cảm giác như sắp ngừng đập. “Sao vậy?” Giang Hách bế Lâm Mộc Du trở lại giường, hắn nhìn thấy sắc mặt beta còn tệ hơn trước, trong lòng cuống quýt hơn bất cứ ai: “Gặp ác mộng sao?” Beta ngẩng đầu nhìn Giang Hách, trong mắt là tủi thân không nói nên lời. “Anh không nên rời đi.” Giang Hách nhất thời không nói nên lời. Hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đầu ngón tay alpha lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Lâm Mộc Du: “Mơ đều là giả thôi.” “Giang Hách.” Lâm Mộc Du ôm lấy alpha, cậu nhắm mắt th* d*c: “Anh ở bên cạnh em.” “Ở bên cạnh em.” Giang Hách cùng Lâm Mộc Du nằm xuống. Hắn ôm beta vào lòng, nhẹ giọng nói: “Đói không, anh bảo dì đưa cơm lên nhé.” Lâm Mộc Du vốn định nói không đói nhưng giây tiếp theo liền nhớ tới sinh mệnh trong bụng mình, đứa trẻ trong mơ khóc thảm thiết như vậy… “Ăn một chút đi.” Lâm Mộc Du nắm tay Giang Hách, giọng cậu rất thấp: “Anh đã liên lạc với ba mẹ chưa?” “Ừm, anh bảo họ đừng lo lắng.” Giang Hách hôn lên hàng mi của Lâm Mộc Du, hắn thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Anh sẽ xử lý tốt, em nghỉ ngơi cho khỏe.” “Hai ngày này em cũng đừng đến công ty, chúng ta làm việc tại nhà.” “Để mai tính đi.” Lâm Mộc Du ngẩng đầu hôn môi Giang Hách, biểu cảm đầy quyến luyến: “Có lẽ ngày mai em sẽ khá hơn thôi.” “Ừm.” Giang Hách mân mê tay Lâm Mộc Du, thật lâu không nói gì. Buổi tối Lâm Mộc Du cũng không ăn được bao nhiêu liền đi ngủ, Giang Hách vẫn luôn ở bên cạnh cậu cho đến tận sáng sớm hôm sau tỉnh dậy. Tinh thần Lâm Mộc Du không được tốt lắm, thần tình vẫn uể oải. Giang Hách thực sự không nỡ để beta gượng ép, quyết định làm việc tại nhà. Cha Giang mẹ Giang nghe xong lập tức tới thăm. Nhìn thấy Lâm Mộc Du xong mẹ Giang tức khắc liền xót xa: “Tiểu Du à, hôm qua lẽ ra không nên để con đi.” “Mẹ đừng nói vậy.” Nếu Lâm Mộc Du không mang thai thì tâm trạng có lẽ đã tốt hơn nhiều, nhưng cậu đang mang thai lại đụng phải chuyện này, beta không cách nào phớt lờ cảnh tượng đó. Thậm chí nếu alpha kia ra tay ác hơn một chút, nếu cậu không tránh được, e rằng bé con của cậu thật sự sẽ không giữ nổi. Lâm Mộc Du cười với mẹ Giang, an ủi: “Con cũng không có chuyện gì, chỉ là bị dọa một chút thôi. Qua hai ngày là ổn ạ.” “Vất vả rồi.” mẹ Giang xoa xoa tóc Lâm Mộc Du, xót xa trò chuyện với cậu vài câu. Nhưng hai người lớn cũng không ở lại lâu, vẫn để lại không gian cho bọn họ. Lâm Mộc Du đợi cha Giang mẹ Giang vừa đi liền lập tức rúc vào lòng Giang Hách. Cậu nắm tay Giang Hách cùng đặt lên bụng nhỏ của mình, beta không nói gì, alpha cũng không nói gì. “Ba mẹ thật tốt quá.” “Chúng ta là người một nhà.” Giang Hách rũ mắt nhìn xuống bụng nhỏ của Lâm Mộc Du. Hắn nghiêng đầu hôn lên cổ Lâm Mộc Du: “Người một nhà đương nhiên phải quan tâm rồi.” “Giang Hách.” Lâm Mộc Du gọi Giang Hách một tiếng, cậu tựa lưng vào alpha, hơi thở có hơi nặng: “Anh nói xem em có ích kỷ không?” Giang Hách nhíu mày: “Nói nhảm gì thế, sao em lại ích kỷ được?” “Ừm.” Lâm Mộc Du ngửa đầu trao một nụ hôn với alpha, cậu mỉm cười: “Buổi trưa muốn ăn cơm anh nấu rồi.” “Anh đi làm cho em, em có muốn cùng làm không?” “Không đâu.” Lâm Mộc Du đứng dậy khỏi đùi Giang Hách, ánh mắt cậu ôn hòa: “Em phải làm việc rồi.” “Làm việc… được rồi.” Giang Hách hoàn toàn bị tinh thần sự nghiệp của Lâm Mộc Du khuất phục. Nếu Lâm Mộc Du đã muốn làm thì hắn sẽ không ngăn cản, beta sẽ không lấy bản thân ra làm trò đùa. Alpha nói là làm, hắn lập tức xuống lầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lâm Mộc Du ngồi vào bàn làm việc. Cậu vừa nhìn vào số liệu trên máy tính, chiếc điện thoại bên cạnh đã sáng lên. Lâm Mộc Du cầm lên xem thử, là một tin nhắn ngắn, không hề có tên lưu danh bạ: 【Anh Giang Hách, em về nước rồi, lúc nào rảnh ra ngoài gặp nhau một mặt đi!】 , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...