Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương24

Cỡ chữ
Lâm Mộc Du và Vũ Tức đã hẹn thời gian. Sau khi chốt xong, hai ngày nay Beta và Alpha đã sắp xếp xong xuôi công việc. “Chúng ta đi chơi ba ngày, chuẩn bị nhiều quần áo một chút để phòng trường hợp ngoài ý muốn.” Giang Hách trải vali ra thành thục gấp quần áo, cứ như thể việc này vốn thuộc về hắn vậy. Lâm Mộc Du đang lên lịch trình, trông chờ vào Vũ Tức chắc chắn là không được rồi. Cậu dùng một ngón tay đẩy kính lên: “Anh đã sạc điện cho số 001 chưa?” “Sạc rồi.” Alpha đứng dậy đi tìm đồ lót. Hắn cúi người nói chuyện nên giọng nghe có hơi nghèn nghẹn: “Suýt chút nữa là bỏ đói chết con robot nhỏ này rồi.” Lâm Mộc Du thầm cười một tiếng, số 001 hết điện là hôm nay họ mới phát hiện ra, hỏi Trần Trì mới biết phải sạc định kỳ, để phòng trường hợp số 001 chưa kịp đi đến trạm sạc đã hết pin. “Ngày mai chúng ta qua đó sẽ đến khách sạn đã đặt trước, vì ở trên núi nên biết đâu dậy sớm chúng ta còn xem được mặt trời mọc.” Lâm Mộc Du làm một bảng kế hoạch lộ trình gửi cho Vũ Tức, cậu tắt máy tính: “Suối nước nóng ở một chỗ khác, có lẽ phải ngày kia, lái xe qua đó cũng mất nửa ngày đấy.” Giang Hách kiểm tra lại các vật dụng trong vali, hắn gật đầu: “Đều nghe theo em.” Beta vươn vai một cái. Cậu xoa xoa bụng dưới, cứ thấy hơi trướng: “Giang Hách, em buồn ngủ rồi.” “Anh dọn xong rồi.” Alpha đi tới bế bổng Lâm Mộc Du lên sau đó đan chặt tay Beta, bế người lên giường rồi tắt đèn. Giang Hách trước khi ngủ hôn Lâm Mộc Du liên tục mấy cái. Beta bị hôn đến mức phải nheo mắt lại, Alpha cứ như gà mổ thóc, chụt chụt liên hồi. “Đủ rồi.” Lâm Mộc Du cắn vào môi Giang Hách: “Ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm.” Alpha lúc này mới thỏa mãn ôm chặt lấy Lâm Mộc Du, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngủ ngon.” Lâm Mộc Du nhắm mắt xoa đầu Giang Hách, khẽ hừ hai tiếng. Không có áp lực gì nên ngủ rất nhanh, hai người hơn năm giờ đã dậy rồi. Lâm Mộc Du xuống lầu chuẩn bị sandwich để ăn trên đường, còn Giang Hách thì chuyển vali ra xe. Lâm Mộc Du biết lái xe, Vũ Tức và Dụ Y cũng biết nên không quá lo lắng chuyện lái xe khi mệt mỏi, mọi người có thể thay phiên nhau lái. Sáu giờ đúng hai người xuất phát, mười lăm phút sau đón được hai người mặt mày đầy vẻ buồn ngủ. “Sớm.” Vũ Tức lên xe, vừa nói vừa ngáp: “Chúng ta đi thôi.” Lâm Mộc Du nghi ngờ nhìn hai người một cái: “Tối qua hai người làm gì thế?” Dụ Y vẻ mặt mệt mỏi: “Quyết đấu.” Giang Hách: “… Quyết đấu?” Omega gật đầu, vẻ mặt đắc ý: “Chúng tớ cá cược, PK xem ai chơi game giỏi hơn, ai thắng thì hai ngày này quần áo người kia giặt, người kia phơi, vali người kia xách.” Lâm Mộc Du mặt không cảm xúc khen một tiếng “oa ồ”, giọng điệu bình thản: “Thi đấu đỉnh thật đấy.” “Hi hi.” Vũ Tức và Dụ Y đầu tựa vào nhau. Hai người buồn ngủ díp mắt, Omega cố gượng mở mắt: “Tớ thắng rồi, đỉnh không?” “Đỉnh.” Giang Hách trả lời thay Lâm Mộc Du. Hắn quay đầu nhìn một cái, giây trước hai người còn đang nói chuyện, giây sau đã lăn ra ngủ thẳng cẳng. Beta lúc đợi đèn đỏ quay đầu nhìn một cái, cuối cùng cũng chỉ biết bất lực nhìn Giang Hách cười khổ. Thật hết cách với họ luôn—— Trên đường họ thay phiên nhau lái xe, sau đó đến trạm dừng nghỉ ăn trưa, vội vội vàng vàng đến hai giờ chiều thì tới nơi. “Đầu tiên chúng ta phải vận chuyển vali lên trên.” Lâm Mộc Du thở hắt ra một hơi, dứt khoát chọn đi cáp treo: “Leo là chuyện không thể nào.” Giang Hách đi sau lưng cậu cười trộm, nhưng giây tiếp theo đã bị Beta phát hiện và ăn ngay một cái lườm. Alpha lập tức thu lại nụ cười rồi đi theo. Lâm Mộc Du luôn có tập thể hình, cậu có lớp cơ bắp mỏng. Nhưng dạo này nhiều việc quá nên không đi, cậu cảm thấy cơ bắp của mình sắp biến mất rồi. “Phong cảnh ở đây đẹp thật.” Lâm Mộc Du và Giang Hách ngồi chung một cabin cáp treo, Beta lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Giang Hách tựa vào vai cậu nhìn cậu thao tác, Alpha nhỏ giọng hỏi: “Trước đây chúng ta cũng từng đi leo núi nhỉ.” “Ừm.” Lâm Mộc Du không thèm quay đầu, theo cảm giác dùng ngón tay gãi gãi dưới cằm Alpha: “Lần này chúng ta cũng cùng nhau tới đây.” “Ừm, sau này chúng ta đều sẽ cùng nhau tới.” Giang Hách nắm lấy tay Lâm Mộc Du, tỉ mỉ nhìn vết hằn của chiếc nhẫn trên tay cậu, khớp với vết trên tay hắn thành một cặp. Beta chú ý tới ánh mắt của hắn, nắm ngược lại tay Alpha khẽ đung đưa: “Ngắm cảnh đi.” Giang Hách hôn chụt vào mặt Lâm Mộc Du: “Được.” Thời gian đi cáp treo không dài, lúc họ đưa hành lý về phòng cũng mới ba giờ. Phòng của Lâm Mộc Du có ánh sáng rất tốt, Beta đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, ánh hào quang vàng kim rơi trên người cậu trông cực kỳ xinh đẹp. Giang Hách nhìn Lâm Mộc Du một lúc mới bước tới ôm lấy Beta từ phía sau, Alpha đung đưa người thật nhẹ: “Chúng ta nên xuống núi thôi. Gần đây có một khu phố ẩm thực, đi dạo chút đi.” Lâm Mộc Du ngửa đầu hôn Giang Hách. Cơ thể cậu hơi nhũn ra, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Được.” Bốn người này không có tính trì hoãn quá nghiêm trọng, rất nhanh đã chuẩn bị xong để ra ngoài. Nhiệt độ ở thành phố này không quá lạnh, Lâm Mộc Du và Giang Hách mặc áo hoodie đôi trông cứ như sinh viên đại học, hoàn toàn không nhìn ra hai người đều đã sắp chạm ngưỡng ba mươi. “Trên núi này cũng đẹp phết.” Vũ Tức và Dụ Y đi phía trước, Lâm Mộc Du và Giang Hách thong thả đi theo sau. Đường xuống núi không quá khó đi, bốn người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Beta trên đường còn hỏi Dụ Y làm sao gặp được Vũ Tức, lúc đó sắc mặt Dụ Y thay đổi đôi chút, rõ ràng là có hơi khó nói. “Cậu ấy chia tay bạn trai cũ sau đó uống say. Cuối cùng nôn hết lên người tôi.” Lâm Mộc Du im lặng hai giây, nở một nụ cười gượng gạo: “Đúng là rất hợp với phong cách của Vũ Tức.” Năm đó trong ký túc xá của Lâm Mộc Du, Vũ Tức là người hoạt bát nhất. Còn Lâm Mộc Du do là Beta nên được sắp xếp vào ký túc xá Omega. Giang Hách nói muốn dọn ra ngoài ở nhưng Lâm Mộc Du vẫn từ chối. Năm đầu kết hôn, Alpha thực sự làm quá hăng, cơ thể cậu chịu không nổi nếu ở riêng hai người. “Ở đây náo nhiệt thật đấy.” Vũ Tức kéo Dụ Y chạy lên phía trước, hoàn toàn không có ý định đi cùng nhóm Lâm Mộc Du. Beta cũng có ý này, đợi lúc về rồi nhắn tin tập hợp là được. “A Du.” Giang Hách nắm tay Lâm Mộc Du, hai người đến trước một sạp hàng rong. Alpha nhặt một chiếc bờm tai thỏ đeo lên đầu cho Lâm Mộc Du: “Đáng yêu quá.” Lâm Mộc Du sờ sờ đôi tai thỏ. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Giang Hách, cậu lại cầm cả chiếc đuôi thỏ lên. Đuôi thỏ là một khối cầu lông xù xì, cậu kẹp nó vào thắt lưng, mỗi bước đi đều nảy lên nảy xuống. Beta còn mang theo vẻ mặt vô tội quay người lại: “Đẹp không?” Hơi thở của Alpha bỗng khựng lại, hắn lập tức quét mã trả tiền rồi kéo xềnh xệch Lâm Mộc Du đi. Hai người đi đến một nơi vắng vẻ, Beta ngửa đầu nhìn Giang Hách, có vẻ rất thắc mắc: “Anh không thích đuôi thỏ sao?” Beta lại xoay người, lắc lắc cái đuôi trước mặt Giang Hách, còn vươn tay móc móc một cái: “Đáng yêu lắm mà.” Giang Hách nghiến răng, hắn cắn vào vành tai Lâm Mộc Du: “Em cố ý đúng không.” “Không có.” Đôi mắt Lâm Mộc Du tràn đầy ý cười, đầu ngón tay cậu vân vê môi Giang Hách: “Chúng ta đi thôi, đừng quậy ở đây.” “Em rõ ràng là cố ý.” “Anh đoán xem.” Lâm Mộc Du búng tay một cái trước mặt Giang Hách, cậu cười rất phóng khoáng: “Đi thôi, em hơi đói rồi.” Thật ra cậu rất thích ăn những món ăn vặt này nhưng Giang Hách quản rất nghiêm. Trước đây đã vài lần Lâm Mộc Du ăn vụng bị phát hiện, kết quả là bị Alpha đánh vào mông. Lâm Mộc Du thực sự cảm thấy rất hơi nhục, lớn đầu thế này rồi còn bị dạy dỗ kiểu đó. Cậu tức đến mức mấy ngày liền không thèm nói chuyện với Alpha. Bây giờ dù đã mất trí nhớ nhưng sự phản đối khắc sâu trong xương tủy của Giang Hách vẫn không hề biến mất. Nhìn thấy Lâm Mộc Du mua không ít đồ ăn vặt, chân mày hắn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. “Anh cũng nếm thử đi.” Lâm Mộc Du đút cho Giang Hách một miếng đậu phụ, cậu ăn thực sự rất vui vẻ chỉ là không ăn được nhiều, cuối cùng vẫn phải để Alpha xử lý. Nơi này rất rộng, hai người dạo chơi một lát đã đến tối. Lâm Mộc Du nhìn thời gian: “Nghe nói tối nay còn có biểu diễn, chắc cũng sắp đến giờ rồi.” Họ không định đi chen chúc vào đám đông, hai người tìm một vị trí đủ để nhìn thấy buổi biểu diễn là được. Lâm Mộc Du ăn hơi no, cậu tựa vào lòng Giang Hách: “Ngày mai chúng ta đi tắm suối nước nóng.” “Lần sau đừng mua nhiều thế này nữa.” Giang Hách ăn đến mức khó chịu, ngon thì ngon nhưng hắn không thích ăn: “Sau này cũng không được ăn nữa.” Lâm Mộc Du không thèm tiếp lời. Miệng mọc trên người cậu, hắn quản nổi chuyện cậu ăn vụng sao? Giang Hách nhìn biểu cảm của Lâm Mộc Du là biết cậu không nghe lọt tai. Hắn đột nhiên cúi đầu, ghé sát tai Beta nói nhỏ: “Trước đây có phải anh từng vì chuyện này mà phạt em không?” Beta đột nhiên rùng mình một cái, mạnh mẽ ngẩng đầu: “Anh nhớ ra rồi sao?” “Có một chút ký ức, nhưng không biết phạt thế nào.” Giang Hách nhếch môi, nhéo nhéo đôi tai thỏ của Lâm Mộc Du: “Em nói cho anh biết đi.” “Không đời nào.” Lâm Mộc Du khẽ hừ một tiếng, rút chiếc đuôi của mình ra: “Anh tự đi mà từ từ nhớ lại đi.” Giang Hách cười khẽ, hắn ôm Lâm Mộc Du chuyên tâm xem biểu diễn. Nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa, Alpha cảm thấy có gì đó không ổn—— Cơ thể hắn rất nóng, pheromone cũng đang mất kiểm soát mà phát tán ra ngoài. Ánh mắt Alpha có hơi mê ly, hắn dùng sức nhắm chặt mắt lại. Lâm Mộc Du là Beta, cậu không thể cảm nhận được pheromone của hắn, cậu sẽ không nhận ra được. “Giang Hách!” Lâm Mộc Du đột nhiên bị Giang Hách lôi đi. Hai người trốn vào một con hẻm nhỏ. Beta còn chưa kịp lên tiếng đã bị chặn môi, hai tay cũng bị khống chế chặt chẽ. “A Du.” Giang Hách không ngừng hôn lên cổ Lâm Mộc Du, giọng điệu hắn rất khẩn thiết: “A Du!” Beta bị Giang Hách c*n v** c*, cậu đau đến mức phải ngửa đầu ra sau. Lâm Mộc Du cảm nhận được sự bất thường của Alpha. Cậu th* d*c, nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của Giang Hách lên nói với giọng mềm mỏng hẳn đi: “Về khách sạn.” “Anh à, chúng ta về khách sạn rồi mới làm tiếp được không?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...