Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương23
Cỡ chữ
“Lâm Mộc Du!”
Vũ Tức hơi quá chén rồi. Cậu tựa vào người Dụ Y, miệng lầm bầm những lời không thành câu: “Đã hứa rồi đấy, chúng ta đi chơi hai ngày.”
Lâm Mộc Du gật đầu, chỉ đành hứa bừa trước: “Được được được.”
Cơm còn chưa ăn được bao nhiêu, Vũ Tức đã tự chuốc say mình trước. Dụ Y thật sự lấy làm ngại, hướng về phía hai người lộ ra vẻ xin lỗi: “Hay là để tôi đưa cậu ấy về trước vậy.”
Lâm Mộc Du im lặng hai giây vẫn dự định đưa họ về. Cậu đứng dậy cầm lấy quần áo, nói khẽ với Giang Hách: “Lát về nấu bát mì ăn nhé. Ở đây mùi khói dầu nồng quá, em không có cảm giác thèm ăn.”
“Được.”
Giang Hách đứng dậy theo, mỉm cười với Dụ Y: “Để chúng tôi đưa hai người về đi, hai chúng tôi ăn tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Dụ Y không từ chối: “Được, cảm ơn nhé.”
Trên đường đi vẫn là Lâm Mộc Du lái xe, Giang Hách và Dụ Y không quen biết. Sau khi mất trí nhớ tính cách Alpha thiên về hướng nội hơn, trong xe ngoại trừ tiếng của Vũ Tức ra thì vô cùng yên tĩnh.
“Lâm Mộc Du!” Vũ Tức bị Dụ Y giữ lại, cậu rúc vào lòng người yêu mình, “Cậu phải vui vẻ lên. Còn cả tên Giang Hách kia nữa, lúc trước hai người yêu nhau tôi đã rất ủng hộ anh rồi, anh cũng phải thả lỏng ra. Làm người mà, quan trọng nhất là——”
“Đến rồi đến rồi.” Dụ Y vội vàng bịt miệng Vũ Tức lại, cô cười gượng một tiếng, lôi kéo Omega ra ngoài, “Liên lạc sau nhé.”
Lâm Mộc Du gật đầu với cô, tiễn hai người vào khách sạn.
Tâm trạng của Beta đều viết hết lên mặt. Ánh mắt cậu sáng rực, hai tay tì lên vô lăng, tiện thể tựa mặt lên đó: “Giang Hách.”
Âm cuối của cậu khẽ cao lên. Alpha liền thuận thế nhìn vào đôi mắt Beta, Giang Hách vươn tay sờ sờ lông mày Lâm Mộc Du: “Bây giờ em đang rất vui.”
Lâm Mộc Du không uống rượu, nhưng chóp mũi lại hơi đỏ lên. Cậu cọ cọ tay Giang Hách: “Em đói rồi.”
“Anh thấy gần đây có bán đồ ăn vặt, mua một ít về nhé?” Alpha cũng cong lông mày, hắn ghé sát vào người Lâm Mộc Du sau đó ôm chầm lấy Beta, hôn chụt một cái vào mặt Lâm Mộc Du như hút thạch: “Về nhà anh nấu mì cho em ăn.”
Lâm Mộc Du ”a” một tiếng, mặt cậu bị Giang Hách ép đến biến hình. Biểu cảm Beta có hơi không hài lòng, đẩy hai cái mới đẩy được Alpha ra: “Em phải lái xe đây, đừng có động chân động tay.”
Beta nhẹ “hừ” một tiếng, chỉnh lại quần áo cẩn thận rồi mới khởi động xe chạy về nhà. Suốt quãng đường Giang Hách cứ tựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm Lâm Mộc Du.
Nhìn đến mức Lâm Mộc Du thấy không tự nhiên, xe vừa dừng lại Beta liền quay đầu nhìn qua: “Hai ngày nay anh cứ nhìn chằm chằm em mãi thế.”
“Bám em.”
Beta “chậc” một tiếng: “Anh không thấy phiền à?”
Alpha tháo dây an toàn sau đó xuống xe đi vòng qua bên cạnh Lâm Mộc Du, mở cửa xe trực tiếp bế bổng Lâm Mộc Du ra ngoài. Beta bị nhấc lên một cái, phát ra một tiếng r*n r*: “Ưm…”
“Làm gì thế.” Lâm Mộc Du được Giang Hách bế đối diện, hai tay cậu vòng qua cổ Alpha: “Anh làm em giật mình đấy.”
“Vậy anh nói xin lỗi nhé?” Giọng Giang Hách mang theo ý cười. Hắn mở cửa phòng, cứ thế bế Lâm Mộc Du đi thay giày: “Em đi tắm trước đi, để anh nấu cơm cho.”
Lâm Mộc Du tựa người lên vai Giang Hách, giọng điệu lười biếng: “Chiên cho em thêm hai quả trứng nhé.”
Alpha gật đầu: “Được.”
Giang Hách bế Lâm Mộc Du lên giường sau đó tìm ra bộ đồ ngủ của cậu, lại vào phòng tắm xả nước nóng: “Anh xuống nấu cơm trước đây, em đừng ngâm lâu quá.”
“Ừm.”
Lâm Mộc Du đáp nhẹ một tiếng. Trong phòng tắm rất ấm áp, Beta trút bỏ quần áo ngâm mình vào bồn tắm. Cậu thở hắt ra một hơi, nhắm mắt tựa vào thành bồn: “Thật thoải mái.”
Cậu rất thích tắm rửa, Giang Hách cũng thích bầu bạn với cậu lúc tắm. Chỉ là thời gian qua họ đã lâu không tắm cùng nhau rồi, đợi ngày nào đó sẽ mời Alpha vào cùng vậy.
Cậu cũng đã lâu không giẫm lên cơ bụng của Giang Hách rồi…
Hừ hừ—— còn hơi tưởng niệm.
Lâm Mộc Du không ngâm lâu. Cậu sấy khô tóc rồi xuống lầu, mái tóc cậu hơi rối che khuất đôi mắt, ngồi trên ghế trông cực kỳ ngoan ngoãn.
“Nếm thử xem có ngon không?” Giang Hách bưng mì lên đặt trước mặt Lâm Mộc Du, “Về việc Vũ Tức nói muốn đi chơi, em nghĩ thế nào?”
“Rảnh thì đi thôi.” Lâm Mộc Du ngồi đối diện với Giang Hách. Cậu cởi giày gác chân lên đùi Giang Hách, rồi Alpha nắm lấy chân cậu ủ ấm, “Cởi giày sẽ lạnh đấy.”
Lâm Mộc Du cúi đầu không nói tiếng nào, mặt ngoài thì chuyên tâm ăn mì, chân đã vén áo Giang Hách chui vào trong áp sát. Alpha ngước mắt lên, để mặc chân Lâm Mộc Du tì lên bụng dưới của mình.
Beta ăn không hết bát mì, phần còn lại toàn bộ chui vào bụng Giang Hách. Cuối cùng Alpha lại nổi hứng bế cậu lên lầu.
“Em vừa mới ăn no, anh đừng có bế em.” Lâm Mộc Du miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật để Giang Hách ngoan ngoãn bế lên giường.
“Anh đi tắm đây, em mệt thì ngủ trước đi.”
Lâm Mộc Du nhướng mày, tay đẩy Giang Hách một cái: “Mau đi đi.”
“Được.”
Alpha không chút phòng bị mà vào phòng tắm, Beta nghe tiếng nước chảy truyền ra từ bên trong, nhanh chóng xuống giường ra ngoài tìm một cuốn album ảnh. Lâm Mộc Du quỳ trên giường, lau sạch cuốn album rồi đặt lên nệm.
Giang Hách vừa ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Mộc Du chỗ nào cần có thịt đều có thịt, rất đầy đặn cũng rất dễ n*n b*p…
Beta quay đầu lại, ngoắc tay với Giang Hách: “Hai ngày nay không phải anh cứ hỏi em chuyện cũ sao? Lại đây, em kể cho anh nghe.”
Ánh mắt Alpha trầm xuống. Hắn rút chiếc khăn lông trên vai ra, rảo bước đến trước mặt Lâm Mộc Du: “A Du, em cố ý đúng không.”
Tay hắn nhẹ nhàng x** n*n một cái, giây tiếp theo liền bị Lâm Mộc Du ngăn lại, sau đó hắn thấy đôi môi bạn đời của mình khẽ động: “Lưu manh.”
Đáy mắt Giang Hách hiện lên một tia ý cười, bế Lâm Mộc Du lên để cậu ngồi đối diện với mình. Beta tìm một vị trí thoải mái rúc vào lòng Giang Hách: “Đây là những bức ảnh chúng ta chụp trong những năm qua.”
Cuốn album rất dày, Lâm Mộc Du lật mở từng tờ: “Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi chơi. Lúc đó anh hai mươi tuổi, em mười chín tuổi.”
Trong ảnh, ánh mắt hai người đều rất dịu dàng, khi nhìn vào ống kính có thể cảm nhận được tình yêu đong đầy.
Lâm Mộc Du lại chỉ vào một tấm khác: “Đây là chúng ta đi leo núi, chụp ở trên đỉnh núi.”
Hai người quay lưng về phía mặt trời mọc chụp một tấm ảnh. Lâm Mộc Du cười rất rạng rỡ, mặt bị Giang Hách nhéo nhưng không hề có vẻ gì là tức giận.
Giang Hách nhìn những bức ảnh này, nghe Lâm Mộc Du kể từng tấm một cho mình nghe, trong lòng vô cớ dâng lên cảm giác chua xót. Hắn xoa xoa tóc Lâm Mộc Du, ôm cậu tiếp tục xem xuống dưới.
“Đây là tấm chụp ở Cục Dân chính ngày chúng ta kết hôn.” Lâm Mộc Du chỉ vào bức ảnh, trên đó còn có ngày kết hôn và tên của hai người, “Anh cười trông ngốc cực.”
Giang Hách nhìn theo, đầu ngón tay chạm nhẹ: “Đúng là rất ngốc.”
Lâm Mộc Du cười khẽ, vừa định lật trang thì bị Giang Hách ngăn lại, Alpha cau mày: “Đợi đã, ngày hai mươi sáu tháng mười?”
Beta lập tức ngẩng đầu lên nhưng Giang Hách động tác nhanh hơn liếc nhìn điện thoại, hôm nay đã là ngày hai mươi chín rồi.
Cách kỷ niệm ngày cưới của họ đã trôi qua… ba ngày.
Ánh mắt Giang Hách có vài phần ngơ ngác: “Hôm đó có phải em còn nói chúng ta đi ra ngoài ăn cơm không?”
Lâm Mộc Du đóng album lại, cậu lảng tránh chủ đề: “Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.”
“Lâm Mộc Du!” Alpha bắt Beta quay trở lại, chân mày hắn trầm xuống, “Tại sao hôm đó không đi?”
“Bởi vì anh đau đầu.” Lâm Mộc Du nâng mặt Giang Hách, khẽ thổi nhẹ một hơi, “Anh quan trọng hơn, ngày này chúng ta có thể bù lại sau.”
Giang Hách không bị dỗ dành dễ dàng như vậy. Hắn giữ chặt cánh tay Lâm Mộc Du, sau đó kẹp chặt lấy cơ thể Beta không cho cậu cử động: “Vậy tại sao em không nói cho anh biết?”
Beta ngửa đầu lên, cậu hừ một tiếng: “Em cũng đâu biết anh sẽ không khỏe, em sợ anh lại cuống lên.”
“Em cũng rất nôn nóng mà.”
Lâm Mộc Du không muốn nói về chuyện này với Giang Hách. Cậu vùng ra rồi che mặt Alpha, hạ thấp giọng: “Ngủ đi.”
Giang Hách im lặng hai giây, cuối cùng vẫn buông tay để Lâm Mộc Du rời đi.
Hai người lăn lộn đến mười một giờ mới đi ngủ. Giang Hách vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Mộc Du nằm vào lòng hắn, cảm giác buồn ngủ liền ập tới——
“Giang Hách!”
Alpha mở mắt ra liền thấy Lâm Mộc Du chạy về phía mình, ôm chầm lấy hắn: “Anh nói xem hai ngày tới có tuyết rơi không?”
Giang Hách cảm thấy hoàn toàn không khống chế được bản thân, hắn nói: “Có, tuyết rơi chúng ta cùng chơi ném tuyết nhé?”
Beta ngẩng đầu nhìn hắn, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn: “Em mệt rồi.”
“Anh bế em về nhà.” Alpha bế bổng Lâm Mộc Du lên, gương mặt không giấu nổi nụ cười, “A Du của anh, cuối cùng cũng là của anh rồi.”
Beta không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Alpha.
Chiếc nhẫn trên tay cực kỳ bắt mắt——
“Nhẫn…” Giang Hách nhắm mắt. Giọng hắn rất dồn dập, trên đầu bắt đầu rịn mồ hôi, “Nhẫn, nhẫn đâu rồi…”
Lâm Mộc Du nghe thấy âm thanh này liền tỉnh giấc ngay lập tức, cậu ngồi dậy gọi Giang Hách hai tiếng: “Giang Hách?”
“Gặp ác mộng à?”
Lâm Mộc Du xuống giường lấy khăn ướt, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng: “Anh ổn chứ?”
Giang Hách mở mắt ra, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn: “A Du…”
Beta lau mồ hôi trên đầu cho hắn, hạ thấp giọng: “Ổn không?”
Alpha vô thức nắm lấy tay Lâm Mộc Du, hắn hỏi: “Nhẫn đâu? Không phải chúng ta đều có một chiếc nhẫn sao?”
Lâm Mộc Du ngẩn ra, ánh mắt cậu ôn hòa, cúi đầu hôn lên môi Alpha. Hai người môi chạm môi, Beta nhỏ giọng: “Lúc bị tai nạn chiếc của anh bị mất rồi, nên em cũng không đeo nữa.”
“Thế sao?” Giang Hách siết chặt tay Lâm Mộc Du, hắn cắn nhẹ vào môi Beta: “A Du, A Du——”
Lâm Mộc Du che môi Alpha lại. Cậu giống hệt như trong giấc mơ của Giang Hách, cúi đầu hôn lên cổ hắn:
“Đồ ngốc.”
Và khi hai người đang thủ thỉ thân mật đều không chú ý đến dòng chữ hiện lên trên robot số 001 ở góc phòng:
[Pheromone Alpha vượt mức, chú ý kỳ nhạy cảm đang đến gần.]
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...