Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương19

Cỡ chữ
Con mèo tam thể này còn nhỏ quá, thư ký đã làm vệ sinh cho nó rồi nhưng Lâm Mộc Du lên mạng tra cứu thấy vẫn cần phải đưa đi bệnh viện kiểm tra một chuyến. “Mèo nhỏ quá, em đưa nó đi bệnh viện. Lát nữa nếu Trần Trì tới thì anh đi ký hợp đồng nhé.” Lâm Mộc Du là người hệ hành động. Cậu mặc áo khoác, tìm một cái túi vải bỏ mèo con vào: “Đã xác định nuôi thì có nhiều chuyện em phải hỏi cho kỹ mới yên tâm được.” “Anh không được đi cùng sao?” Giang Hách cứ thế bị bỏ lại, hắn đấu tranh một chút: “Chúng ta cùng đi đi.” “Suỵt.” Đầu ngón tay Lâm Mộc Du đặt lên môi: “Im lặng đợi Trần Trì tới đi, về em sẽ kiểm tra hợp đồng, có vấn đề gì anh phải chịu trách nhiệm.” Alpha: “… Tuân lệnh sếp Lâm.” Beta bị câu nói này làm cho phì cười. Cậu đóng cửa đi thẳng xuống hầm gửi xe. Lâm Mộc Du đi theo định vị đến bệnh viện thú y lớn nhất, cậu không còn quá bận tâm về tiền bạc nữa, bảo thẳng bác sĩ kiểm tra tổng quát cho con mèo tam thể, có bệnh thì chữa, không bệnh thì cậu mang về. “Anh đợi ở đây một lát ạ, lát nữa sẽ có bác sĩ phụ trách hướng dẫn các lưu ý khi nuôi mèo đến giải thích chi tiết cho anh.” “Được.” Lâm Mộc Du được lễ tân dẫn vào phòng nghỉ. Hai tay cậu bưng ly nước nóng, tựa lưng vào ghế xem tin nhắn, nhất thời không chú ý thấy ai bước vào. “Lâm Mộc Du!” Có người đột nhiên gọi tên cậu, beta giật mình ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt sáng rực: “Hả?” Đối phương rõ ràng rất hưng phấn: “Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Lý Thành đây!” Lý Thành… Lâm Mộc Du có chút ấn tượng, cậu ngập ngừng vài giây: “Bạn đại học?” “Cấp ba chúng ta cũng là bạn học mà.” Lý Thành cực kỳ tự nhiên, ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Mộc Du: “Chúng ta còn từng ngồi cùng bàn nữa.” Ký ức cấp ba của Lâm Mộc Du không tính là quá rõ ràng, những gì còn lưu lại trong đầu phần lớn đều là niềm vui mà Giang Hách mang lại cho cậu. “Tôi không nhớ rõ lắm.” Nụ cười của Lâm Mộc Du rất nhạt nhưng cũng không tỏ ra bài xích. Cậu nhớ Lý Thành này hình như là một beta? “Không sao.” Lý Thành không quá bận tâm. Anh ta nhìn mặt Lâm Mộc Du, do dự vài giây rồi vẫn hỏi: “Hiện tại cậu vẫn đang ở bên Giang Hách chứ?” “Ừm.” Lâm Mộc Du gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu: “Chúng tôi rất ân ái.” “Thật tốt quá.” Lý Thành l**m môi, khẽ hắng giọng: “Không ngờ lại gặp cậu ở đây, mấy lần họp lớp trước cậu đều không đi.” Lâm Mộc Du hơi bất lực: “Bận quá.” Lý Thành bày tỏ thấu hiểu: “Vậy chắc cậu không biết đâu, tôi đã phân hóa thành alpha rồi.” Beta gật đầu, cậu bày tỏ chúc mừng: “Chúc mừng cậu nhé, giờ chắc cũng lập gia đình rồi nhỉ?” “Không có.” Lý Thành thở dài một tiếng, “Ai mà thèm để ý đến tôi chứ, bao nhiêu năm nay vẫn cứ một thân một mình.” Lâm Mộc Du vì chủ nghĩa nhân đạo mà an ủi vài câu: “Điều kiện của cậu không tệ, rồi sẽ có thôi.” Nụ cười của Lý Thành càng thêm nhiệt tình: “Vậy thì…” “Gì vậy?” Lâm Mộc Du thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, cậu đứng dậy chuẩn bị đi xem con mèo tam thể nhỏ. Lý Thành lập tức xen vào: “Chúng ta kết bạn lại đi. Không phải cậu đã xóa kết bạn với tôi rồi sao.” “Được thôi.” Lâm Mộc Du cũng không thấy chột dạ. Thực ra căn bản không phải cậu xóa, đều là do Giang Hách thao tác ngầm, lén lút xóa sạch một nửa danh sách bạn bè của cậu. Lý Thành thấy hai người đã kết nối lại được với nhau, suýt chút nữa thì không nén nổi nụ cười: “Cậu không ngại nếu tôi gửi tin nhắn cho cậu chứ? Dù sao chúng ta mới chỉ trò chuyện thôi, vẫn chưa nói gì với cậu về việc nuôi mèo mà.” Lâm Mộc Du suy nghĩ một chút, dù sao điện thoại kết bạn với Lý Thành phần lớn thời gian cũng ở chỗ thư ký, cũng chẳng phiền đến cậu. Beta vốn không thích kiểu nhiệt tình thái quá này, nhưng “không ai đánh người mặt cười”, cậu nhếch môi: “Hẹn gặp lại.” “Lâm Mộc Du, cậu lại xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy.” Lý Thành đột nhiên thốt ra một câu. Bước chân Lâm Mộc Du khựng lại, cậu quay đầu nhìn một cái nhưng không nói gì mà rời đi luôn. Người khen cậu quá nhiều, là chân thành hay giả dối Lâm Mộc Du đều chẳng bận tâm. Chỉ là mèo nhỏ vẫn chưa thể đi cùng cậu ngay được, cần phải nằm viện theo dõi một thời gian. Lâm Mộc Du để lại đủ tiền, xác nhận không có vấn đề gì mới rời đi. Lâm Mộc Du ngồi trong xe, gọi điện cho Giang Hách: “Ký xong hợp đồng chưa?” “Xong rồi, Trần Trì đã đi rồi.” Beta cong cong khóe mắt: “Làm tốt lắm.” Alpha cười khẽ: “Anh thấy dạo này có khá nhiều phim mới ra rạp, chúng ta đi xem cùng nhau không?” Lâm Mộc Du khởi động xe: “Được thôi, anh muốn xem phim gì?” “Phim tình cảm đi, anh cảm thấy mình rất cần sự dưỡng dục của tình yêu.” Giang Hách nói những lời này có hơi không biết xấu hổ, hắn lại bồi thêm một câu: “Được không?” Lâm Mộc Du chớp mắt: “Tùy anh, em đang lái xe.” Alpha bị chặn họng đành tiếc nuối kết thúc cuộc gọi, sau đó xoay người đặt luôn hai vé xem phim. Giang Hách tựa vào ghế làm việc của Lâm Mộc Du. Chiều nay hắn đã quan sát nơi này vô số lần, cảm giác còn thoải mái hơn văn phòng của hắn nhiều. Alpha nghiêng đầu ngửi thử mùi trên ghế của Lâm Mộc Du. Hắn nhìn thời gian rồi cứ thế khóa trái cửa văn phòng lại. Giang Hách ngồi trên ghế, lặng lẽ lôi đoạn ghi âm cuộc gọi với Lâm Mộc Du trước đó ra, còn tìm được một chiếc áo của beta trong phòng nghỉ. Hắn k** kh** q**n xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bao để tránh làm bẩn mọi thứ… . Lúc Lâm Mộc Du quay lại thì Giang Hách đã đi rồi. Cậu vừa ngồi xuống ghế đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt cậu khẽ run, cúi đầu nhìn thùng rác, lập tức hiểu rõ. “Tên b**n th** này.” Đầu ngón tay Lâm Mộc Du gõ nhẹ lên mặt bàn. Giang Hách hình như càng ngày càng to gan, càng ngày càng giống với dáng vẻ trước khi mất trí nhớ, thật quá phóng túng mà. Beta nhướng mày, cậu đứng dậy đi vào phòng nghỉ, quay lưng khóa trái cửa lại. Cậu điều chỉnh ánh đèn khiến không gian trở nên mờ ảo nhưng không đến mức không nhìn rõ. Lâm Mộc Du tìm trong tủ quần áo, cậu có một dải voan ren. Beta không che mắt mình mà quấn một vòng quanh ngực, khiến hai điểm nhạy cảm trông thấp thoáng ẩn hiện. Cậu ngồi trên giường, không c** q**n áo mà chỉ cởi cúc áo, đảm bảo có thể nhìn rõ hai điểm đó rồi mới lấy lọ dầu trong ngăn kéo ra. Cậu nặn một ít lên người, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu không nhịn được mà run rẩy. Cậu rũ mắt, mở camera điện thoại lên— “Giang Hách.” Lâm Mộc Du gửi một tin nhắn thoại, đợi Giang Hách trả lời xong liền gửi bức ảnh đã chụp qua. Alpha hồi lâu không trả lời. Lâm Mộc Du cong môi, nằm trên giường, mở tin nhắn thoại rên khẽ hai tiếng: “Anh yêu không thích sao?” A Giang Hách: 【Mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh.】 Lâm Mộc Du cười khẩy một tiếng, cậu nghiêng người: 【Đang làm gì thế?】 A Giang Hách: 【Đang nhớ em.】 A Giang Hách: 【Đừng để bị cảm, nghe lời đi.】 【Anh xuống đây tìm em.】 A Giang Hách: 【Hay là anh gọi điện cho em nghe xem anh đang làm gì nhé?】 Lâm Mộc Du trêu chọc đủ rồi, cảm thấy sướng rồi mới đặt điện thoại xuống, nhanh chóng lau sạch cơ thể cài cúc áo lại, trở thành một sếp Lâm nghiêm chỉnh. Beta vừa đẩy cửa ra đã bị một bàn tay tóm lấy. Hai tay Lâm Mộc Du đều bị siết chặt, nhưng trên mặt không hề có chút chột dạ của kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang: “Buông em ra.” “Không buông.” “Không buông em gọi bảo vệ đấy.” Lâm Mộc Du rúc vào lòng Giang Hách: “Anh có trẻ con quá không vậy? Làm hỏng một chiếc áo của em, em đương nhiên phải bắt anh đền chứ.” Giang Hách cười, giơ tay v**t v* mặt Lâm Mộc Du: “Em cứ hành bản thân thế này lỡ ốm thì sao?” Beta liếc Giang Hách một cái: “Em là trẻ con chắc? Chút chừng mực này mà em còn không hiểu sao.” “Phắn về văn phòng đi, lát nữa tan làm chẳng phải nói đi xem phim sao?” Giang Hách không làm gì được Lâm Mộc Du, hắn nghiến răng: “Anh thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, tan làm sớm không được sao?” “Không được.” “Anh đặt suất chiếu năm giờ.” Lâm Mộc Du: “… Đi thôi.” Beta cuối cùng vẫn khuất phục. Bộ phim Giang Hách đặt đúng là phim tình cảm, hơn nữa người xem cũng khá đông. Họ mua một bắp rang bơ, beta vốn định mua thêm cola nhưng Giang Hách cứ nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng cũng chẳng mua được. “Chúng ta phải ít ăn đồ ăn nhanhthôi.” Giang Hách thở dài, “Điều này em chắc chắn phải biết chứ.” Lâm Mộc Du chẳng thèm nhìn hắn: “Anh nói nhiều quá.” Beta đưa vé cho nhân viên kiểm tra, sau đó nắm tay Giang Hách bước vào rạp chiếu. Trong rạp toàn là người, họ ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh sáng rất tối. “Ở đây rất thích hợp để làm việc xấu đấy.” Giang Hách tựa vào vai Lâm Mộc Du, l**m nhẹ vành tai cậu, “Có muốn thử chút không?” Lâm Mộc Du nhéo tóc Giang Hách: “Trong này có bao nhiêu cặp đôi, anh nghĩ chỉ có mình anh muốn thế chắc?” “Phim bắt đầu rồi.” Giang Hách ngồi thẳng dậy, dường như sự chú ý đều dồn vào bộ phim. Lâm Mộc Du đang ăn bắp rang, tình tiết phim đúng là không tệ. Cậu xem khá tập trung, ngoại trừ việc có ai đó đang lén lút móc ngoéo ngón tay út với cậu. “Đừng chạm vào em.” Lâm Mộc Du mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, “Xem phim tử tế đi.” Giang Hách cười thấp, hắn ghé sát tai Lâm Mộc Du: “Em thực sự không nghe thấy những người khác đang hôn nhau sao?” Đúng là có rất nhiều người đang hôn nhau, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng th* d*c. Lâm Mộc Du rũ mắt, cậu nghiêng đầu, đầu ngón tay chặn lên môi Giang Hách: “Không được, chúng ta phải giữ kẽ.” “Tại sao phải giữ kẽ?” Giang Hách nâng cằm Lâm Mộc Du, hắn cười khẽ, “Em có biết không, ham mê sắc dục là bản tính con người.” “Không biết, không hiểu.” Lâm Mộc Du như thể thực sự muốn biết ý nghĩa là gì, cậu nhìn vào mắt Giang Hách, “Phải làm sao đây, anh dạy em đi.” “A Du.” Giang Hách xoa môi Lâm Mộc Du, hạ thấp giọng, “Há miệng ra.” “Không thèm.” Lâm Mộc Du hừ nhẹ một tiếng nhưng Giang Hách đã sớm nắm bắt thời cơ, beta cắn lên ngón tay alpha. Beta lườm Giang Hách một cái. Cậu nắm lấy tay alpha, đầu lưỡi khẽ thè ra… ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào đối phương, có vài phần khiêu khích. “Họ đang hôn nhau kìa.” Trên màn ảnh, các nhân vật chính đang hôn nhau. Lâm Mộc Du thuận thế bịt chặt môi Giang Hách, cậu nheo mắt: “Anh muốn hôn không?” Giang Hách gật đầu, hắn nắm lấy lòng bàn tay Lâm Mộc Du hôn hôn rồi lại cắn cắn. “Có thể hôn một cái không?” Alpha nhỏ giọng hỏi, “Có thể hôn mà.” Beta thò đầu lưỡi ra một chút, nhanh chóng l**m môi. Cậu hơi ngẩng đầu, không phát ra tiếng: “Há miệng.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...