Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên
Chương18
Cỡ chữ
“Beta không thể bị đánh dấu.”
Đối phương lặp lại câu nói này. Alpha cười khẽ, hắn tháo băng bịt mắt của Lâm Mộc Du ra, ánh mắt lướt qua từng tấc da thịt: “Lạnh không?”
Lâm Mộc Du còn chưa kịp trả lời, Giang Hách đã nhanh chân xuống giường tìm quần áo và ga giường mới. Hắn bật đèn, đưa quần áo cho beta: “Em đợi một lát rồi hãy mặc, xuống đây trước đã.”
“Ừm.”
Lâm Mộc Du ngoan ngoãn xuống giường, nhìn Giang Hách vào phòng tắm bưng một chậu nước nóng ra, dùng khăn cẩn thận lau sạch cơ thể cho cậu cho đến khi sạch sẽ hoàn toàn.
“Thay quần áo đi.”
Trên người Giang Hách không bị bắn trúng, hắn quay lưng về phía Lâm Mộc Du để thay chăn nệm. Beta cũng thao tác rất nhanh, vì cảm giác ướt dính trên người thực sự không dễ chịu chút nào.
“Em không sợ đó là người khác sao?” Giang Hách thay xong ga giường cũng thay luôn một bộ đồ khác. Hắn nhìn Lâm Mộc Du leo lên giường nằm ngay ngắn, bản thân cũng thuần thục tắt đèn leo lên giường, “Cảnh giác kém quá đấy.”
Lâm Mộc Du nhắm mắt lại, chủ động ôm lấy Giang Hách, ngay sau đó liền bị alpha kéo sát vào lòng: “Bởi vì em biết đó là anh.”
“Sao mà nhận ra được?”
“Mùi hương.”
Giang Hách ngẩn ra, hắn cau mày, tự ngửi lại mình: “Trên người tôi làm gì có mùi, chẳng lẽ em ngửi thấy pheromone?”
“Không có, ngủ đi.”
Lâm Mộc Du giơ tay bịt miệng Giang Hách: “Nói nữa là anh về nhà chính mà ngủ.”
Alpha im lặng, chỉ lẳng lặng ôm lấy Lâm Mộc Du cọ cọ. Đúng là người người yêu mình thơm thật, ôm cũng sướng nữa, ngủ một mình cô đơn quá mà.
“Tôi có thể nói một câu được không?” Giang Hách hạ thấp giọng, “Cầu xin em đấy.”
“Nói đi.”
“Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, mấy ngày nay có vài câu tôi nói không đúng.”
“Sao lại tự kiểm điểm bản thân rồi?” Lâm Mộc Du mở mắt, cảm thấy hơi buồn cười, “Cái đầu này suốt ngày nghĩ cái gì không biết?”
Giang Hách nắm lấy tay cậu hôn một cái, ánh mắt nghiêm túc: “Tôi không đùa đâu, là thật đấy. Trước đây nói em hay giận dỗi cũng là lỗi của tôi.”
“Em—”
“Em đừng nói. Lúc đó tuy tôi cảm nhận được em và Lâm Mộc Du trong ký ức của tôi có khác biệt nhưng vẫn bị định kiến chủ quan lấn át mất.”
Giang Hách vùi đầu vào hõm cổ Lâm Mộc Du, giọng hơi trầm xuống: “Lúc đó em có thấy không vui không, có thấy buồn lòng không?”
Lâm Mộc Du đột nhiên im lặng, chỉ giơ tay vỗ vỗ lưng Giang Hách. Tấm lưng rộng lớn của alpha đã sớm nói cho cậu biết đây là một cơ thể tràn đầy sức mạnh, không phải là Giang Hách trong ký ức của cậu. Cả hai người họ đều đã trưởng thành.
“Giang Hách.”
Lâm Mộc Du cắn cắn tai Giang Hách, cậu thở hắt ra: “Em cũng nói thật với anh một câu, em hy vọng anh nhanh chóng nhớ lại. Em sợ tạo áp lực cho anh, nhưng em không có anh bên cạnh thực sự là không ổn.”
Giang Hách cúi đầu, lặng lẽ v**t v* khuôn mặt Lâm Mộc Du, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của beta: “A Du, anh muốn hôn em.”
“Anh muốn hôn em, được không?”
Lâm Mộc Du nhắm mắt lại, cậu ngẩng đầu, khẽ l**m môi Giang Hách, giây tiếp theo liền run rẩy một cái: “Đừng có bóp.”
Giang Hách thở hắt ra. Hắn suy nghĩ kỹ một lát, cuối cùng vẫn không rút tay ra khỏi b* m*ng đó.
Beta quả thực chỗ nào cần có thịt đều có thịt cả.
“Anh hôn em đây.”
Giang Hách cẩn thận hôn lên môi Lâm Mộc Du trước. Thấy beta rất tự nhiên hé môi, hắn liền không kiềm chế nữa, quấn lấy môi lưỡi cậu mà hôn thật kỹ.
Đầu lưỡi bị quấn lấy, đến cuối cùng đều tê dại.
“Em thật sự rất nhạy cảm.” Giang Hách động đậy hai cái, dựa sát qua lớp vải, hắn giơ tay cho Lâm Mộc Du xem: “Nước kìa.”
Lâm Mộc Du nheo mắt, cơ thể bị alpha làm cho lảo đảo, cậu ngước mắt lên: “Em mới thay quần xong đấy.”
“Lỗi của anh.”
Giang Hách suy nghĩ một chút, vẫn hỏi: “Anh giúp em nhé?”
“Không cần.” Lâm Mộc Du ngồi dậy, cúi đầu nhìn Giang Hách: “Anh tự đi mà giải quyết.”
“Không được đâm vào sao?”
“Cút.”
Giang Hách cười khẽ. Hắn cũng ngồi dậy, tiện thể hôn Lâm Mộc Du một cái: “Đợi nhé, anh quay lại ngay.”
“Ừm.”
Beta thở dài một tiếng, cậu xuống giường thay một chiếc quần khác, sờ thử nệm giường thấy không bị dính mới yên tâm nằm xuống. Alpha đang ở trong phòng tắm, vì cách âm quá tốt nên Lâm Mộc Du không nghe thấy gì cả. Cậu cũng không để tâm lắm, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Giang Hách tự giải quyết.
Lâm Mộc Du bỗng thấy mệt rã rời, cậu cảm thấy bụng dưới trướng lên. Cảm giác này thực ra không phải lần đầu, trước đây khi Giang Hách bơm quá nhiều pheromone, cậu sẽ thấy pheromone cứ tích tụ hết ở vùng bụng mình.
Beta tản pheromone rất nhanh nhưng cũng không chịu nổi kiểu của Giang Hách, một ngày cắn cậu tận mấy lần.
Lâm Mộc Du vừa nghĩ vừa thiếp đi, lúc Giang Hách trở ra đã thấy người yêu mình ngủ say rồi.
Alpha nhẹ bước, cẩn thận ôm người vào lòng. Đối với hắn, vóc dáng Lâm Mộc Du không tính là lớn, hắn có thể dễ dàng ôm trọn cả người cậu.
“Ngủ ngon, A Du.”
.
Ngày hôm sau Lâm Mộc Du thức dậy đúng giờ, Giang Hách vẫn còn đang ngủ. Cậu đợi vài giây cho tan hết cơn ngái ngủ mới ngồi dậy, nhéo tóc alpha: “Dậy thôi.”
“Mấy giờ rồi?” Giang Hách lại rướn người tới ôm lấy eo Lâm Mộc Du: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Phải đi làm rồi.” Lâm Mộc Du bóp bóp vành tai Giang Hách: “Hôm nay em sẽ sắp xếp công việc cho anh, chiều nay em phải đi ký hợp đồng với Trần Trì.”
“Anh đi cùng được không?”
“Ừm.”
Lâm Mộc Du gạt tay Giang Hách ra, cậu xuống giường thay đồ và rửa mặt trước. Đến lúc Giang Hách mặc quần áo xong xuôi rồi ôm lấy cậu từ phía sau thì beta đang lau mặt.
“Anh có thể đợi em phối đồ cho anh.” Giang Hách vùi đầu vào cổ Lâm Mộc Du hít một hơi sâu: “Em thơm quá đi mất.”
Lâm Mộc Du thực sự không chịu nổi kiểu hít hà b**n th** này của Giang Hách nữa. Cậu đẩy hắn ra, chọc vào ngực alpha: “Không cho hôn.”
Sắc mặt Giang Hách thay đổi: “Tại sao?”
“Hỏi nữa là ly thân.” Lâm Mộc Du đẩy Giang Hách ra rồi đi thẳng xuống lầu, cậu còn đang hầm canh nữa.
Giang Hách nào dám nói gì, chỉ đành nhanh chóng rửa mặt rồi chạy theo xuống. Tóc hắn vẫn chưa dài lắm, sau khi tháo băng gạc thì vết sẹo trông rất rõ, nhìn qua có vài phần hung dữ.
Lâm Mộc Du nếm thử canh, thấy vị khá ổn liền lấy bình giữ nhiệt ra đựng: “Anh vào ngăn kéo phía dưới lấy thuốc trị sẹo ra đây.”
“Tuân lệnh.” Giang Hách ngoan ngoãn làm theo, hắn cũng không dám sáp lại gần Lâm Mộc Du, đợi beta đi ra mới tiến tới đón: “Lấy ra rồi đây.”
“Muốn lập công sao?” Lâm Mộc Du khẽ nâng cằm Giang Hách. Cậu nhận lấy thuốc, quẹt một ít vào lòng bàn tay rồi xoa đều, cẩn thận bôi lên đầu cho Giang Hách: “Đau không?”
Giang Hách lắc đầu: “Sớm đã không đau nữa rồi.”
Lâm Mộc Du không đáp, xác nhận đã bôi đều mới rút giấy lau tay: “Em có hầm canh đấy, trưa anh nhớ uống.”
“Chúng ta không ăn trưa cùng nhau sao?” Giang Hách đang ăn trứng, hắn hít sâu một hơi: “Anh thấy chúng ta không nên tách ra nữa.”
“Im lặng.”
Lâm Mộc Du bưng bát húp một ngụm cháo. Cậu nhướng mày ra hiệu cho Giang Hách ngậm miệng: “Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, hiểu không?”
“Cũng không được hôn em sao?”
“Biểu hiện tốt thì được.” Lâm Mộc Du nhìn Giang Hách với đôi mắt cong cong ý cười: “Ăn nhanh đi, lát nữa em bảo người mang hành lý của anh về, đỡ cho anh phải chạy đi chạy lại.”
Lúc này sắc mặt Giang Hách mới khá lên một chút: “Sẽ không đuổi anh đi nữa chứ?”
Beta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bảo Giang Hách rằng – tất cả tùy vào biểu hiện của anh.
Thôi được rồi, ai bảo người này là Lâm Mộc Du chứ.
Giang Hách cảm thấy, hắn sinh ra vốn là để nghe lời Lâm Mộc Du rồi.
.
Công việc ở công ty chia cho Giang Hách không nhiều, hắn học nhanh, xử lý cũng không khó khăn gì. Alpha đang xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn không ngẩng đầu lên: “Vào đi.”
“Sếp Giang.”
Là thư ký của hắn.
Giang Hách lúc này mới ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”
Thư ký mỉm cười: “Tôi… Sếp có thích động vật nhỏ không?”
“Cậu lại nhặt được cái gì rồi?” Alpha nheo mắt. Qua thời gian chung sống hắn cũng nhận ra rồi. Cậu thư ký này rất hay nhặt đồ về, giờ còn tìm đến hắn để nhờ nhận nuôi nữa.
Thư ký giơ tay từ sau lưng ra, ánh mắt sáng rực: “Một con mèo tam thể nhỏ!”
Mèo con thực sự rất nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Giang Hách, còn “meo meo” hai tiếng. Giang Hách im lặng hai giây, cuối cùng vẫn vẫy tay: “Mang qua đây tôi xem.”
Thư ký lập tức mang mèo tới. Con mèo tam thể này không hề sợ người, thấy Giang Hách vươn tay ra liền cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
“Sếp xem, nó cực kỳ thích anh đấy, hay là anh mang về nhà đi?”
“Thích sao…” Giang Hách mím môi, đúng là đáng yêu thật, giống như Lâm Mộc Du vậy, “Để tôi hỏi lại sếp Lâm đã, xem em ấy có thích không.”
“Vâng!” Thư ký hài lòng, không nói thêm gì nữa mà đi ra khỏi văn phòng, để lại một người một mèo nhìn nhau.
Giang Hách nhéo nhéo tai mèo, lại ôm vào lòng vò vò lông mèo: “Cũng đáng yêu đấy, nhưng không đáng yêu bằng người yêu tao.”
Alpha tính trẻ con giơ mèo con lên cao, sau đó kể cho nó nghe chuyện tình của mình và Lâm Mộc Du, đến cuối cùng mèo con ngủ thiếp đi luôn trong lòng hắn.
“Chậc.”
Giang Hách ngồi không yên nữa, hắn quyết định làm tới luôn, ôm con mèo tam thể đi xuống lầu.
Lâm Mộc Du đang nói chuyện với thư ký, thấy Giang Hách vào mới bảo thư ký ra ngoài: “Chuyện gì vậy?”
Alpha bước nhanh tới trước mặt Lâm Mộc Du, “bạch” một tiếng đặt mèo con lên bàn: “Mèo này.”
Beta khựng lại ngay lập tức, hơi cứng đờ: “Mèo?”
“Ừm, chúng ta nuôi một con nhé?” Giang Hách rất mong đợi câu trả lời của Lâm Mộc Du: “Nó giống em biết bao.”
Mèo tam thể nhỏ cũng meo meo gọi Lâm Mộc Du. Beta hít sâu một hơi, xoa đầu mèo con: “Anh lấy ở đâu ra vậy?”
“Thư ký cho.”
“Không nuôi.”
Lâm Mộc Du ngoảnh mặt đi: “Mèo này nhỏ quá, vả lại chúng ta làm gì có thời gian ở bên nó.”
“Ở nhà có người khác mà.” Giang Hách thuyết phục Lâm Mộc Du: “Cũng đâu có chuyện không chăm sóc tốt cho nó được.”
Lâm Mộc Du dời mắt nhìn lại, mèo con đang l**m đầu ngón tay cậu. Beta suy nghĩ một chút, bế mèo con vào lòng. Cậu vẫn rất do dự, nuôi thú cưng thực ra rất tốn tình cảm, cậu hơi không chấp nhận được trường hợp nếu phải chia ly.
Nhưng mèo tam thể nhỏ đâu có biết, nó chỉ biết trên người Lâm Mộc Du rất ấm áp, còn rúc rúc vào trong áo cậu, dùng đầu cọ cọ vào bụng dưới beta, cuối cùng cuộn thành một cục nhắm mắt ngủ khò khò.
Lâm Mộc Du hít một hơi, cơ thể cứng đờ, có hơi lúng túng nhìn Giang Hách, vài giây sau c** nh* giọng nói:
“Cũng được thôi.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...