Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương48
Cỡ chữ
Chương 48: Chồng ơi, tiền của mình còn về được không anh?
Sau khi trở về từ dãy Đại Hưng An, Chu Tư Sính báo công an vụ mất tích với tư cách cấp trên nạn nhân.
Lý Quế Hoa và Đậu Mạn Ninh đều lấp lửng không rõ Hướng Trăn đi đâu, Chu Tư Sính chờ mòn mỏi trong núi chẳng gặp Hướng Trăn, hắn sắp điên đến nơi rồi.
Theo thông tin công an phản hồi, Hướng Trăn không hề sử dụng phương tiện giao thông công cộng, không hề xuất hiện trên bất cứ camera nhận diện khuôn mặt nào, như thể bốc hơi khỏi trần gian.
Lúc bỏ đi cậu không mang điện thoại, không mang chứng minh thư, trên người không có đồ vật giá trị, ngoài kia liệu Hướng Trăn sẽ ăn gì? Sẽ ở đâu?
Tình hình vậy mà Lý Quế Hoa và Đậu Mạn Ninh còn ngồi yên nổi, vệ sĩ Chu Tư Sính phái đi giám sát bảo hai mẹ con họ ăn uống ngon lành bình thường, một người cần cù xay cà phê, một người cần mẫn chơi mạt chược, tuyệt nhiên chẳng bận tâm về Hướng Trăn đang bặt vô âm tín.
Chu Tư Sính cồn cào ruột gan, vợ chỉ còn có mình hắn thôi, chẳng ai quan tâm vợ hắn hết.
Hắn dốc hàng đống tiền thuê thám tử tư nhân, đội tìm kiếm cứu hộ, đăng thông báo tìm người, mái tóc Hướng Trăn đặc biệt nổi trội ấn tượng, bức ảnh Hướng Trăn hắn đăng bị nghi làm bằng AI, nghi hắn đang khuấy động tạo đề tài, bởi Chu Tư Sính điên cuồng oanh tạc các nền tảng mạng xã hội.
Cung cấp 01 manh mối treo thưởng 100 ngàn tệ, Chu Tư Sính còn không dám đặt giá cao quá, không dám nói rõ đây là vợ mình, sợ phản tác dụng thúc đẩy tội phạm.
Thông báo tìm người của hắn nghiêng về đánh đ*ng t*nh cảm nhiều hơn.
Các thám tử mạng bèn chia làm 3 phe:
1, Nghi ngờ Hướng Trăn là thần tượng chuẩn bị ra mắt, đang trong giai đoạn luyện tập khép kín, không thì sao chẳng thấy tí thông tin nào?
2, Nghi ngờ Hướng Trăn bị boss trùm đứng sau tập đoàn Chu Phục giam giữ, nhân viên xinh đẹp long lanh thế này, sếp sòng lại rục rịch quy tắc ngầm cho xem.
3, Có người tự nhận mình vừa từ khu công nghiệp bên Đông Nam Á quay về, gặp được Hướng Trăn, tận dụng thời cơ livestream kiếm chác.
Còn một số suy đoán tiêu cực, Chu Tư Sính bỏ ngoài tai.
Số 1 vô căn cứ, số 2 Chu Tư Sính có thể đích thân đính chính bác bỏ, số 3 thì đúng khiến Chu Tư Sính hơi lo âu thật, hắn liên lạc với nền tảng khóa tài khoản luôn.
Hướng Trăn ngốc vậy, liệu có bị “giới thiệu” ra nước ngoài làm tổng đài viên chăm sóc khách hàng không đây?
Mạng mẽo xôn xao bàn tán mò mẫm sục sạo suốt 1 tuần, hơn 1 tỉ người chưa ai từng bắt gặp Hướng Trăn.
Đậu Mạn Ninh cam kết với hắn, đảm bảo 100% không thể bị bắt cóc, cậu ta thề “Hướng Trăn mà gặp bất trắc gì tôi sẽ chia tay Thân Khố.”
Chu Tư Sính bèn rút hết mọi tin tức tìm người, chỉ điều động nhân sự âm thầm truy vết.
Hắn không lên mạng đọc nữa, giao mọi đầu mối để thư kí Cao xử lý.
Trước khi gặp Hướng Trăn Chu Tư Sính chưa bao giờ cho mình nghỉ ngơi, giờ hắn tự duyệt cho bản thân nghỉ phép, thử nghiệm rất nhiều công việc ở tuyến đầu.
Từ hôm thăm quê Hướng Trăn, vào xem phòng cậu, Chu Tư Sính hiểu thêm về vợ.
Vợ tích cóp bao bì, tái chế rác thải từ nhỏ, sao chấp nhận nổi sự phô trương lãng phí của tư bản cơ chứ.
Vợ trang bị cho bản thân lý thuyết tư tưởng lớn lao, nên mới có thể sống cuộc đời rực rỡ tỏa nắng đến vậy.
Hắn không thể tháo dỡ những vũ khí ấy của Hướng Trăn, rất sai trái.
Chu Tư Sính hi vọng khi quay trở về, vợ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác.
Hướng Trăn hâm mộ Đậu Mạn Ninh có người chồng công nhân, cũng từng hãnh diện vì Chu Tư Sính là một tài xế lái xe công nghệ.
Chu Tư Sính lầm lì nhặt cái nghề hắn từng xem nhẹ ấy lên.
Song hắn không chở người, tập trung chạy chở hàng cho các tuyến liên thành phố, có thể tìm vợ dọc đường. Thông báo tìm người kèm ảnh vợ dán ngay ở thân xe.
Có lần Hướng Trăn bảo mong hai vợ chồng cùng lái xe tải hạng nặng.
Chu Tư Sính đi thi bằng lái hạng B2, 2 năm nữa là có thể nâng hạng A2.
Ngày 24/8, buổi sáng.
Tuy theo lịch hôm nay là ngày kết thúc đợt nóng cao điểm trong năm, song nắng gắt ở thành phố Hải chưa hề hạ nhiệt.
Chu Tư Sính lái xe chở linh kiện ống nước nhựa từ Giang Âm đến một công trường ngoại ô thành phố Hải, quãng đường mất 3 tiếng rưỡi chạy quốc lộ.
Thời làm nhân viên bảo vệ rừng ở dãy Đại Hưng An hắn có thành phần “diễn xuất”, chờ được Hướng Trăn chứng kiến.
Phạn Hạo nhận xét hắn lái xe tải thì “không giống diễn nữa”, giống nhân dân lao động.
Ông cụ đánh hơi biết vụ này, Chu Kình Vân gọi hắn về nhà quạt cho một trận, xong bắt đầu bật đài “Hồi trẻ ông mày vi vu xe tải như nào như nào, thời ấy số người đủ chuẩn lái container cả nước chỉ đếm trên đầu ngón tay…”
Đúng là Chu Tư Sính không diễn, hắn nhiệt huyết đam mê công việc tự đáy lòng – lao động chân tay giúp giải thoát hắn tạm thời khỏi lo âu.
Hắn thích cảm giác bon bon trên đường, bởi con đường sẽ dẫn lối hắn trùng phùng cùng Hướng Trăn.
Kiếm ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là tìm vợ dọc tuyến.
Chu Tư Sính rời khoang lái, mở cửa sau thùng xe dỡ hàng.
Hắn mặc áo may ô đen, quần công nhân, đeo kính râm, trái ngược một trời một vực so với hình tượng trong hội trường.
Hắn vặn chai nước khoáng, tu liền một mạch hết nửa chai rồi cởi kính râm, dùng nửa chai nước còn lại rót ngấm khăn mặt dùng một lần, lau bớt mồ hôi trên mặt.
Vào công trường tốt nhất phải đội mũ bảo hộ.
Thân Khố đang xách 4 cốc cà phê thì bắt gặp Chu Tư Sính, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, đều có phần chua chát.
Sau khi Hướng Trăn mất tích Đậu Mạn Ninh vẫn tiếp tục dựng quầy bán cà phê, Thân Khố đóng đô làm kĩ thuật viên cho công trình nào Đậu Mạn Ninh sẽ đi theo bán cà phê ở đó.
Hàng ngày Thân Khố mua hộ đồng nghiệp, trải qua lớp học cải tiến khẩu vị sếp Chu sắp đặt thì cà phê của Đậu Mạn Ninh đã đạt chuẩn tiêu thụ, đông đảo kĩ thuật viên ở công trường đều cậy nhờ cà phê nâng cao tinh thần.
Có vết xe đổ của giám đốc Chu và Hướng Trăn, Thân Khố sống càng lúc càng đói kém, tuyệt nhiên không dám đề cập về gia cảnh nhà cửa với Đậu Mạn Ninh.
Thân Khố khá khẩm hơn chút, anh ta có thể làm công nhân cả đời, đằng nào vốn dĩ sản nghiệp gia tộc cũng do anh trai tiếp quản, anh ta hưởng tí lợi tức hoa hồng, cơ bản có liên quan gì đâu.
Thực ra trình độ của anh ta không cần bám trụ công trường dài kì, lần trước ở lại liên tục nửa tháng, nguyên nhân mới đầu là do thi công địa chất cần khắc phục khó khăn về mặt kĩ thuật, về sau thì bởi phải mua cà phê chưa nỡ bỏ đi.
Công nhân Thân là kẻ duy nhất không dám cười nhạo bác tài Chu.
Giữa những lời thủ thỉ “Chồng ơi, may sao anh là công nhân vĩ đại nhất” của Đậu Mạn Ninh, càng ngày anh ta sinh hoạt làm lụng càng giống công nhân chính hiệu.
Thân Khố hỗ trợ dỡ hàng cùng Chu Tư Sính: “Vẫn chưa có tin Hướng Trăn à?”
Chu Tư Sính: “Chưa thấy, vợ anh vẫn hoàn toàn không lo tí nào ấy hả.”
Thân Khố: “Mạn Ninh cũng thề rồi, Hướng Trăn mà làm sao là chia tay ngay, anh đừng lo quá.”
Công việc xong xuôi, Thân Khố đưa cho Chu Tư Sính cốc cà phê: “Trưa anh vào căng tin mà ăn.”
Quy mô công trường lần này cực lớn, thuộc hạng mục xây ga tàu cao tốc và hạ tầng đồng bộ, có căng tin riêng, Thân Khố thuê quầy cho Đậu Mạn Ninh bán cà phê trong căng tin.
Chu Tư Sính: “Thôi.”
Hắn không muốn dừng nghỉ, hễ ngơi tay hắn lại bồn chồn nghĩ ngợi vợ mình đang chật vật nơi đâu.
Thân Khố: “Đến giờ cơm phải ăn một miếng chứ, không ăn no lấy sức đâu tìm vợ.”
“Đi đây.” Chu Tư Sính không muốn ăn, hắn không muốn gặp người anh em chẳng ngó ngàng tới vợ hắn.
…
Hướng Trăn bắt đầu đi xuôi nam.
Từ khi phát giác dính bầu cậu thấy đĩa hoa mỗi lúc một nặng nề, cậu lặn lội mãi men theo dãy núi, nơi này không thấy hơi người, tầm mắt cậu lặng lẽ lia xuống con đường xe chạy đằng dưới ——
Giá xin đi nhờ được xe nào thì tốt.
Hướng Trăn mím môi, trông những chiếc xe chở đồ nối nhau phóng vùn vụt qua, cậu không dám chặn đường xe tải, nhỡ bị ép bẹp dí thì sao.
Phía trước là công trường à? Sao toàn vận chuyển nguyên vật liệu nhỉ?
Công trường?! Công trường cũng tốt luôn, cậu có thể ghé cổng tìm một tài xế, mượn điện thoại tài xế gọi cho chồng.
Số điện thoại của chồng cậu thuộc làu làu, đọc ngược từ dưới lên còn được!
Hướng Trăn tăng tốc rảo bước.
Cậu từ từ mường tượng khung cảnh gặp mặt người chồng anh tuấn ngời ngời trong đầu.
Lần này cậu tự tin sẽ không nôn.
Nguyên nhân cậu nôn là bởi hạt hướng dương đang manh nha hình thành sợ mặt trời, Hướng Trăn đã dùng sức mạnh mặt trời bao bọc thật nhiều lớp quanh hạt hướng dương bé nhỏ, giấu vào chỗ sâu nhất trong đĩa hoa tránh nắng, cách ly xúc giác với thế giới bên ngoài.
“Vậy là không bị thương nữa, cũng không phải sợ nữa.”
Hướng Trăn dừng lại, trước khi đến công trường cậu ngồi xuống nghỉ một lúc, trấn an em bé trong bụng.
Quãng đường cuối cùng cậu sẽ phải biến thành hình người, đi bộ chân trần để tìm tới nhân loại.
Thực ra Hướng Trăn đi tiếp bằng hình thái hướng dương cũng được, tìm khu thắng cảnh nào đó đông đúc hẵng trở lại hình người, chờ du khách thăm quan.
Nhưng mà công trường đang thuận tiện quá, Hướng Trăn ngó nghiêng thấy có công trường ngay dưới chân núi, cần cẩu và xe tải gần sát trước mắt, cậu cấp bách muốn nghe giọng chồng lắm rồi.
Cậu nghe tiếng máy xúc hoạt động, mùi thức ăn thơm nức nở lững lờ trong không khí.
Công trường này có căng tin, đầu bếp còn sở hữu tay nghề xào khô tuyệt hảo.
Công nhân được ăn ngon ghê.
Hướng Trăn nuốt ngụm nước bọt, đã 33 ngày cậu không ăn cơm.
Làm người vướng víu mỗi vụ đó thôi, hay thèm thuồng.
Cậu có thể nhờ chồng chuyển tiền cho công nhân, để cậu ăn một bữa trước được không nhỉ?
Tầm này đảm bảo Chu Tư Sính đang trong văn phòng ở khu CBD trung tâm thành phố, chạy sang đây phải mất một lúc.
Hướng Trăn thơ thẩn tơ tưởng chồng yêu lẫn món ngon, bất cẩn giẫm phải cái hố.
Hố nhỏ xếp cành cây phủ lá rụng trên bề mặt, quanh công trường bụi bặm mờ mịt, thêm lớp đất phủ lên trên, trông chẳng khác nào đường đi phẳng phiu.
Ui, Hướng Trăn nhấc bắp chân, đúng là, trước khi xuất phát cậu đã cất công vò giặt quần áo bằng nước suối, tuy rách rưới tả tơi song cực kì sạch sẽ, giờ thì ống quần lại lấm lem nhoe nhoét bùn đất.
Hướng Trăn cúi đầu trông mu bàn chân nhem nhuốc bụi, cau mày, hồi trước chồng còn dán đánh giá 5 sao ở đây, nhỡ bị chồng trông thấy chân cậu bẩn là sau này không được 5 sao nữa mất.
Cậu đi về phía cổng chính công trường, đoạn đường có xe tải ra vào nghiền mài liên tục, đá sỏi góc cạnh đều biết điều thôi cộm chân, mỗi tội nóng rát bỏng ơi là bỏng!
Hướng Trăn co cẳng chạy liền một mạch tới chỗ cổng sắt, tìm vị trí đất cát mềm mại đứng tạm, chân phải giẫm chân trái rồi lại hoán đổi chân trái giẫm chân phải.
Đúng lúc này, một chiếc xe tải trắng từ trong tiến ra, réo hồi còi dài.
Hướng Trăn nhường đường theo phản xạ.
Chu Tư Sính điều khiển xe rời công trường, bất chợt liếc qua vách ngoài mé phải thùng xe trong kính chiếu hậu, để ý tờ rơi tìm Hướng Trăn đã bị gió thổi lật một góc, đợt gần đây gió to, dễ chắn tầm nhìn. Hắn cài số dừng xe, vớ lấy lọ keo cái khăn rồi nhảy xuống, cẩn thận chỉnh mép tờ rơi.
Chu Tư Sính dán rất tỉ mẩn, lòng bàn tay miết đè từng tấc một, tờ rơi phẳng lì không một nếp gấp. Xong xuôi hắn cầm khăn lau sạch bụi bặm trên bề mặt. Trông gương mặt mịn màng của Hướng Trăn, hắn phải chớp mắt mấy cái thật mạnh.
Bỗng có giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau.
“Anh ơi, cho tôi xin gọi nhờ một cuộc điện thoại được không?”
Hướng Trăn chắp tay trước ngực, nhìn anh tài xế cao to vạm vỡ cạnh chiếc xe tải, hỏi han rành mạch lịch sự, “Tôi cần gọi điện cho chồng tôi.”
Ảo giác ư?
Khoảnh khắc này toàn bộ xương cốt Chu Tư Sính đều đã cứng đờ, hắn căng thẳng máy móc xoay người lại.
Đôi bên nhìn nhau, đều chẳng dám tin vào mắt mình.
Một tóc tai bắt lửa cháy xém, quần áo tả tơi lỗ chỗ, cơ thể gầy gò, bụi bặm lấm lem, chân trần giẫm đất; một áo ba lỗ đen, quần công nhân thùng thình, bả vai lộ ngoài rám nắng nâu sạm, vắt chiếc khăn lau xù xì.
Con ngươi tròn xoe sáng rõ của Hướng Trăn ngập tràn chấn động, vì chồng trong kí ức cậu chỉ có 3 bộ da: com lê, đồ ngủ, tr*n tr**.
“Trăn…” Vợ cứ lơ đãng xuất hiện ngay trước mắt hắn thế đấy, lục phủ ngũ tạng Chu Tư Sính đều bị rút cạn không khí, cổ họng khản đặc không thốt nổi một chữ.
“Chồng ơi! Sao anh lại ở đây?” Hướng Trăn buột miệng trước tiên.
Tiếng gọi hệt cây búa giáng thẳng vào tim Chu Tư Sính, giờ hắn mới sống dậy —— trông vợ hắn như thể đã lang thang giữa công trường bỏ hoang suốt tháng trời ròng rã, công trường tự dưng hỏa hoạn mới bỏ chạy ra ngoài vậy.
Sao lại ra nông nỗi này? Nhằm trốn tránh hắn mà Hướng Trăn sống khổ sống sở thế ư? Cậu đâu đi tìm sư phụ cao thâm lánh đời gì, lang bạt cực nhọc tứ cố vô thân thì có.
Bảo đảm cái của nợ! Lý Quế Hoa và Đậu Mạn Ninh biết ngoài kia vợ hắn cùng cực vậy không! Chu Tư Sính quả quyết bế xốc vợ đang bị bỏng chân lên.
Hai chân Hướng Trăn quặp chặt quanh hông Chu Tư Sính, cậu vùi đầu vào vai hắn, “Chồng ơi, em nhớ anh quá.”
Chu Tư Sính nhắm mắt kiềm chế, lệ ứa từ đuôi mắt: “Em đi đâu đấy.”
Câu này hơi khó trả lời, Hướng Trăn nghiêng đầu, thơm một cái lên môi hắn.
Chu Tư Sính ngây ngẩn, mãi hồi lâu sau mới kịp phản xạ —— Hướng Trăn không nôn.
Chu Tư Sính vừa kích động vừa xót xa, hai loại tâm trạng đồng thời giày vò khiến viền mắt c*ng tr**ng, hắn chỉ biết dồn sức ghì siết lấy vợ, xoa chà lòng bàn tay dọc lưng cậu, liên tục dội những nụ hôn nóng bỏng lên gương mặt Hướng Trăn.
Cả tháng trời nỗ lực của hắn không hề uổng phí, nhất định Hướng Trăn cũng cảm nhận được khí khái dân lao động quanh hắn rồi.
Chu Tư Sính: “Vợ…”
Hướng Trăn: “Chồng ơi, em đói quá.”
5 phút sau, căng tin công trường.
Chu Tư Sính xem vợ đánh chén ngấu nghiến mà vừa xót vừa căm, căm thù bản thân 1 tháng trước đã dồn ép Hướng Trăn phải bỏ đi.
“Ăn từ từ thôi.” Chu Tư Sính cầm miếng đùi gỡ thịt hộ cậu, chấm ít tương, làm những động tác nhỏ thế này ngón tay hắn còn đang run rẩy nhè nhẹ, máu nóng toàn thân chưa thể dịu lại.
Đậu Mạn Ninh: “Trăn Trăn, để tớ lấy bộ quần áo cậu thay tạm nhé.”
Chu Tư Sính: “Cảm ơn, trên xe tải tôi có, cầm vào giúp tôi được không.”
Xe hắn mãi mãi luôn dự bị sẵn một bộ quần áo của vợ.
Đậu Mạn Ninh: “Được.”
Tai Hướng Trăn dỏng lên, xe tải? Sao Chu Tư Sính lại lái xe tải?
Cậu thình lình nhớ ra, hình như trước khi mình đi Chu Tư Sính đã từ chức khỏi Chu Phục.
Yêu tinh nhỏ nào có biết về khái niệm đại cổ đông đứng sau, cậu tưởng Chu Tư Sính từ chức tức là không liên can gì tới tập đoàn Chu Phục nữa.
Chồng cậu… nghèo rồi ư?
Chu Tư Sính đi lấy chậu nước, đỡ đôi chân lấm lem bụi bặm lên, nâng niu tựa ngọc ngà báu vật, hắn cầm khăn nhẹ nhàng lau chùi, chợt thấy lộ thêm mấy vết thương chỉ mới đóng vảy, Chu Tư Sính cau chặt mày lại.
Hướng Trăn vừa ăn cơm vừa được chồng rửa chân cho, càng hốc càng chột dạ, cậu liên tục lấm lét liếc anh chồng tài xế.
“Chồng ơi, tiền của anh…”
Chu Tư Sính thõng mắt, cúi đầu hôn lên mắt cá chân cậu, đáp: “Những thứ ấy không quan trọng nữa.”
“…” Ah.
Hướng Trăn sờ phần bụng đã hơi hơi nhô lên, thôi toi, cậu vật Chu Tư Sính thành nghèo rớt mùng tơi mất rồi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...