Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương1
Cỡ chữ
Chương 1: Cẩm nang làm người dành cho yêu tinh (Cập nhật)
Hướng Trăn là một gốc hướng dương trong núi lớn, chẳng biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, cuối cùng cậu cũng tu thành hình người.
Muốn hòa nhập xã hội, đầu tiên yêu tinh phải đến thôn bản doanh của yêu tinh làm thủ tục, thực hiện huấn luyện “Xã hội hóa” 1 năm trước đã.
Hôm 1 tháng 5, Hướng Trăn nhận được bằng tốt nghiệp, hoàn thành bước chuyển tiếp từ “yêu tinh tự nhiên” sang “con người xã hội”.
“Đây là ‘Cẩm nang làm người’, về sau ra ngoài cứ hành xử theo hướng dẫn trong đó, đừng để loài người biết con là yêu tinh.”
Lý Quế Hoa trìu mến ngắm Hướng Trăn, yêu tinh là thực thể hấp thụ linh khí trời đất, hàng nghìn nghìn tỉ mới có một, ai nấy đều tướng mạo bất phàm, nửa ma mị nửa thần tiên, bảo lưu cả phần nào đặc điểm của chủng loại ban đầu.
Ví dụ Hướng Trăn sở hữu mái tóc vàng óng, chân tóc là màu ánh kim chói lọi, sang ngọn tóc thì nhạt dần thành viền vàng êm ái như đính tơ phủ lụa. Ngũ quan cậu mang đường nét mỹ nhân cổ điển phương Đông, mắt tròn xoe đen láy ướt át, cặp mày liễu hất nhẹ, thần thái trong trẻo mà dịu dàng.
Đã lâu lắm vùng đất Thần Châu chưa xuất hiện yêu tinh mới, mỗi yêu tinh mới đều được vận mệnh âm thầm dẫn lối tới thôn Yêu Linh, mọi người thuộc tộc của Lý Quế Hoa sẽ phụ trách đăng kí định danh, phổ cập pháp luật, tiến cử việc làm cho họ.
Hướng Trăn ngó nghiêng quyển sổ tay, trang bìa ghi “Cẩm nang làm người của yêu tinh (Bản mới 2012)”, “Thím Quế Hoa ơi, 2012 nghĩa là sao ạ?”
Lý Quế Hoa đáp: “‘Cẩm nang làm người’ tổng kết kinh nghiệm qua nhiều thế hệ yêu tinh truyền lại. 2012 tức là yêu tinh gần nhất hòa nhập thành công với xã hội loài người đã sửa lại phiên bản sổ tay này theo sự phát triển của thời đại vào mốc năm 2012.”
“Sách giáo khoa của loài người hơi nhạt nhẽo, mình tư duy kiểu yêu tinh thì phải đọc của yêu tinh biên soạn.”
Úi, ra là tiền bối để lại.
Hướng Trăn thức thời không hỏi dò thông tin các yêu tinh tiền bối khác, đây là phép lịch sự cơ bản giữa yêu quái với nhau, một số yêu tinh không thích đề cập tới loài gốc của mình, tránh bị con người nắm thóp.
Cậu giở “Cẩm nang làm người” ra, quyển sách dày nặng hệt quyển từ điển, chứa đựng những quan sát tỉ mẩn về loài người của yêu tinh yêu quái bao thế hệ. Bên trong có 7 8 nét chữ khác nhau, nhân loại phát triển nhanh quá, kẻ sau đành gạch bớt ghi chép của kẻ trước, bổ sung chương mới.
Ví dụ, phiên bản 2012 gạch phần [Sử dụng máy nhắn tin], thêm phần [Sử dụng điện thoại].
Hướng Trăn lật trang đầu tiên:
—— Quan sát hành vi thường gặp của loài người, sự kiện lặp lại tần suất cao tức mang tính tất yếu.
[Xem 1 tập phim hoạt hình và dự báo thời tiết sau bữa ăn.]
[Không đi học nữa thì bắt đầu xem mắt.]
[Nhận quà phải đùn đẩy 3 lần trở lên.]
…
Woa! Mới đọc trang đầu Hướng Trăn đã thấy vô cùng bổ ích.
Loạt soạt, Hướng Trăn giở tiếp về sau, trang cuối cùng viết:
—— Quan sát các tư tưởng quan trọng của loài người, duy trì mức thống nhất cao về tư tưởng với loài người.
[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại —— 1848]
[Sinh ít chăm khỏe, hạnh phúc trọn đời —— 1974]
…
[Giàu mạnh dân chủ văn minh hòa thuận tự do bình đẳng công chính pháp trị yêu nước yêu nghề chân thành thân thiện —— 2012]
Các nét chữ nói trên rất đa dạng, hiển nhiên do các yêu tinh khác nhau ghi lại.
Loạt soạt, Hướng Trăn giở đoạn giữa, trông thấy vài dòng nhắc nhở:
[Người thực vật gặp hố nước bẩn phải nhảy qua, chứ đừng sà vào rửa chân.]
[Người động vật đừng ăn no căng bụng tròn xoe, loài người gọi đấy là béo ị.]
Đúng thật là bách khoa toàn thư, từ tư tưởng đến hành động đến chi tiết, hướng dẫn yêu tinh làm người toàn diện mọi mặt.
Hướng Trăn híp mắt, sống theo quyển sách này là đảm bảo có thể trở thành loài người suôn sẻ hạnh phúc.
Đoạn giữa quyển “Cẩm nang” hãy còn rất nhiều trang trắng, chờ xã hội hóa thành công Hướng Trăn cũng muốn điền kinh nghiệm của mình vào đó.
Hướng Trăn cẩn thận cất sổ tay vào túi, do thường xuyên lang thang trong núi nên túi vải của cậu vướng cành cây rách thủng cái lỗ, cuốn sổ thòi một góc ra ngoài, “Thím ơi, cháu mượn hộp kim chỉ của thím một tí được không ạ?”
Lý Quế Hoa: “Hầy, để thím vá cho, thím thêu cho con bông hướng dương vào nhé.”
Hướng Trăn nở nụ cười, ngón tay vân vê túi xách, hơi ngượng nghịu đáp: “Thôi mất công thím ạ, mấy hôm trước cháu mới lén học theo tay nghề của thím, cháu tự làm là được ạ.”
Yêu tinh sinh ra nhờ tập hợp linh khí trời đất, học gì cũng nhanh, Lý Quế Hoa ngạc nhiên khi thấy Hướng Trăn chú ý đến những việc lẻ tẻ kiểu khâu vá thêu thùa, yêu tinh dạng thật thà hiền huệ thế này, e dễ bị loài người lừa về nhà quán xuyến nội trợ lắm.
Hướng Trăn nhập hộ khẩu chung với Lý Quế Hoa, là con trai thím trên danh nghĩa, Lý Quế Hoa không thể không lo, dặn Hướng Trăn: “Con à, con bôn ba bên ngoài, bao giờ thích ai phải dẫn về cho thím xem mặt đấy nhé.”
Hướng Trăn đồng ý tắp lự: “Cháu phải tìm thần Mặt trời hẳn hoi!”
Lý Quế Hoa: “Trong ghi chép không thấy có mặt trời thành tinh.”
Hướng Trăn rất thông minh: “Cháu biết ạ, mặt trời thành tinh tức là người ngoài hành tinh! Cháu thích người Trái đất mang khí dương rắn rỏi cơ!”
Vật vã mãi cậu mới tu luyện thành người, sao lại đi thích người ngoài hành tinh hình thù kì quái chứ!
Khí dương rắn rỏi, có vẻ hay dùng hình dung phái nam nhiều hơn, Lý Quế Hoa giật thót trong bụng, chết dở, yêu tinh không ràng buộc quy tắc, thích nam thích nữ đều tùy duyên, thím dốc chiếc kim to từ hộp kim chỉ đưa cho Hướng Trăn, hỏi dò: “Con thích tuýp như thần Mặt trời Apollo ấy hả?”
Tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, người nam cơ bắp đẹp cực kì.
Kim to nên lỗ cũng to, Hướng Trăn luồn chỉ dễ ợt, ngón tay trắng trẻo cầm kim hì hụi đâm qua lớp vải Oxford của túi, lẩm bẩm đáp: “Không thích ạ.”
Gương mặt Lý Quế Hoa nhẹ nhõm bớt, thím nghe thấy Hướng Trăn nói tiếp: “Apollo là người nước ngoài.”
Lý Quế Hoa: “…” Đơn thuần không thích người ngoài hành tinh với người ngoại quốc, chứ chưa bảo là không thích đàn ông.
Bản thân Hướng Trăn là mặt trời nhỏ, chắc hẳn đám trai tồi u ám sẽ bị cậu thu hút trước tiên.
Lý Quế Hoa càng thêm băn khoăn: “Làm quen các thứ phải tìm kênh chính thống ấy nhé, đừng tin bọn trên mạng.”
“Dạ ——”
Nhoáng cái Hướng Trăn đã vá xong túi, mũi khâu chệch choạc, cậu che đi không để thím xem, cắn đứt sợi chỉ.
Lý Quế Hoa tiện tay cất hộp kim chỉ: “Mai con đi với thím lên trấn, mua mấy bộ quần áo mặc hè.”
Ở xã hội hiện đại, điện thoại là phương tiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài hiệu quả nhất, Hướng Trăn mày mò điện thoại 1 năm, gì cũng biết chút ít, “Mua trên mạng rẻ hơn, cháu còn chưa kiếm ra tiền, phải tiết kiệm ạ.”
Lý Quế Hoa nói: “Không cần co kéo quá đâu, quỹ có tiền mà.”
Bề ngoài Lý Quế Hoa giống phụ nữ thôn quê chất phác, chứ thực tế thím là chủ tịch quản lý “Quỹ Thành tinh”, các yêu tinh mới thành tinh đều sẽ được quỹ tài trợ vốn liếng.
Số yêu tinh mới quá lơ thơ, khoản tiền hội yêu tinh lão làng đóng góp cho quỹ tiêu mãi chẳng hết.
Mục tiêu của Hướng Trăn là góp tiền ủng hộ thay vì tốn kém của quỹ, cậu hăm hở nhìn thím Quế Hoa, đôi mắt tròn xoe tỏa rạng sức sống như thể chứa đựng cả vầng dương trong đó: “Cháu được cấp chứng nhận thành người, tức là vào thành phố đi làm được rồi đúng không ạ?”
Lý Quế Hoa: “Ừ.”
Nước chảy chỗ trũng, yêu tinh xuống thành thị ấy đã là quy luật. Từ xưa yêu tinh thường thích tụ tập những nơi đông đúc trẻ trung, sôi nổi hơi người. Thôn xóm chủ yếu toàn các cụ, yêu tinh không ham.
“Thím hỏi thăm hộ con, con trai thứ nhà ông Tôn trong thôn là Tôn Hữu Chí đang làm quản lý ở một công ty thương mại điện tử, con muốn làm chăm sóc khách hàng cho bên đó không?”
Chăm sóc khách hàng là công việc lý tưởng.
Hiện tại Hướng Trăn đang tiếp xúc quá ít loài người, có thể tranh thủ vị trí chăm sóc khách hàng để quá độ, làm quen với họ qua mạng trước.
Tôn Hữu Chí bảo chăm sóc khách hàng không cần học vấn gì cả, quan trọng là tràn đầy sức sống và bớt cáu bẳn thôi.
Chưa kể mặt hàng kinh doanh chính của công ty là hạt dinh dưỡng, họ bán hạt hướng dương.
Xét trình độ am hiểu hạt hướng dương thì hoa hướng dương vô địch.
Hướng Trăn: “Bán hạt hướng dương thì cháu làm được ạ!”
Lý Quế Hoa: “Chờ đợt nghỉ 1/5 Tôn Hữu Chí về rồi dẫn con đến thành phố Hải luôn, lương tháng 3000 tệ, bao ăn bao ở, cơ mà mình phải tự thuê phòng riêng, chứ kí túc 6 người đông quá, con dễ bị phát hiện lắm.”
Riêng quả đầu vàng sáng hiếm lạ của Hướng Trăn đây, ở chung với cậu lâu khắc sẽ nhận ra điểm bất thường.
Vừa nói Lý Quế Hoa vừa chuyển cho Hướng Trăn 40 ngàn tệ vào Weixin, “Giá thuê ở thành phố Hải đắt đỏ, con thuê phòng đơn cũng phải 3 ngàn rồi, còn đặt cọc nữa, con cứ cầm 4 vạn này đã, chờ tự kiếm được tiền rồi hoàn trả quỹ sau.”
“Cảm ơn thím Quế Hoa ạ! Chờ tới thành phố gặp món gì ngon cháu sẽ mua biếu thím! Thím nhớ nhận chuyển phát nhanh nha.”
Lý Quế Hoa: “Lương con được tí teo, tiêu pha dè xẻn thôi.”
“Ấy! Cháu sẽ kiếm siêu nhiều ạ!” Hướng Trăn mở balo, xếp quần áo của mình vào, bao nhiêu tiền bối yêu tinh đều kiếm ra tiền rồi, hoa hướng dương có cái mặt mâm to đùng thế mà, riêng thể diện không thua kém các loài hoa cỏ khác được đâu!
Rồi kì nghỉ lễ 1/5 cũng đến trong sự trông ngóng của Hướng Trăn, Tôn Hữu Chí trở về quê.
Tôn Hữu Chí 30 tuổi đã lên chức quản lý, vô cùng giỏi giang.
Lý Quế Hoa mời gia đình Tôn Hữu Chí ghé nhà ăn cơm, sốt sắng đón chào từ tận ngoài cửa: “Hữu Chí, Tiểu Trăn là cháu cô, em nó chưa có kinh nghiệm, may sao có cháu xin việc giúp.”
Tôn Hữu Chí đáp khiêm tốn: “Cũng không đến mức giúp ạ, công ty tuyển công khai mà cô, phải trực ca đêm, lương thấp quá ít ai bám trụ, miễn chịu làm là được vào thôi.”
Lý Quế Hoa: “Ô khác chứ, cháu là quản lý, nhỡ Hướng Trăn mắc lỗi thì cháu cho em thêm cơ hội, cần phạt tiền cứ phạt tiền, chứ đừng mắng em nó.”
Tôn Hữu Chí thành thật có gì nhận nấy: “Cháu là quản lý vận hành, tách biệt với chăm sóc khách hàng, cháu sẽ phím trước với quản lý bên đó ——”
Bỗng khóe mắt anh ta liếc thấy Hướng Trăn bước ra, thực sự không nói quá, trong tích tắc Tôn Hữu Chí chợt cảm giác như có luồng sáng đang chiếu thẳng vào vị trí của cậu, rực rỡ lấp lánh, chói lóa tỏa rạng.
Rõ ràng chơi nguyên quả đầu vàng hoe mà lại toát lên nét trong trẻo mềm mại, gương mặt xuất hiện giữa tầm nhìn phải đẹp gấp trăm lần các streamer ở bộ phận vận hành chỗ anh ta.
“Ặc, Hướng Trăn đúng không, có thử cân nhắc đi làm streamer không? Streamer lương cứng 1 vạn, ngon hơn chăm sóc khách hàng nhiều.”
“Thằng bé dễ ngại, không giỏi ăn nói lắm, không làm được đâu.” Lý Quế Hoa lập tức thoái thác thay Hướng Trăn, yêu tinh mới xuống núi đã lộ mặt quá đà trên môi trường mạng chắc chắn sẽ bất ổn lắm.
Tôn Hữu Chí hơi tiếc rẻ, định chờ lúc nào Hướng Trăn chán làm chăm sóc khách hàng rồi chuyển vị trí cho cậu vậy: “Được, xuất phát trước một hôm, cháu đi tìm nhà cùng Hướng Trăn luôn.”
Lý Quế Hoa vội biếu hộp trà: “Cảm ơn cháu nhé.”
Bố Tôn Hữu Chí giọng sang sảng, đẩy ngăn hộp trà: “Trà nước gì, chị có rảnh thì giới thiệu hộ thằng bé nhà tôi làm quen mấy cô, mãi bao lâu mới về nhà được một chuyến.”
Tôn Hữu Chí: “Con cũng chịu bố, con đã bảo năm nay công việc lu bu mà, áp lực dồn dập, lấy đâu ra thời gian!”
Bố Tôn Hữu Chí sốt ruột: “Ba mươi rồi còn chưa buồn xem mắt, mày không bình thường hả con!”
Hướng Trăn âm thầm ghi nhớ, hóa ra không xem mắt sẽ bị đánh giá bất bình thường. Thảo nào “Cẩm nang làm người” bảo không học hành là phải đi xem mắt.
3 ngày sau, Hướng Trăn đeo bọc hành lí trên lưng, ngồi nhờ xe Tôn Hữu Chí đến thành phố Hải.
Tôn Hữu Chí lái xe vào thẳng cổng tiểu khu nào đó, đã có môi giới nhà chờ sẵn.
Hướng Trăn không yêu cầu chi li về nhà cửa, nhanh chóng chốt phòng, tiếp đó Tôn Hữu Chí đưa cậu đến công ty phỏng vấn, nhận việc trực tiếp nhờ ưu thế nhan sắc.
Sau 3 ngày đào tạo kĩ năng giao tiếp chăm sóc khách hàng, Hướng Trăn trở thành một nhân viên chăm sóc khách hàng hậu mãi.
Ting ting! Một tin nhắn hậu mãi bật ra.
[Nhà có 2 bé: Shop gửi hạt kiểu gì đấy! Mốc meo lên này! Con trai tôi không nhìn rõ nhỡ ăn phải rồi!]
Hướng Trăn đã nắm vững vốn từ vựng phổ biến thẳng thắn thân thiết nhất của loài người, phản xạ nhanh nhạy: [Quý khách thân mến, shop có thể giúp gì cho quý khách ạ?]
[Nhà có 2 bé: Hạt hướng dương mốc có aflatoxin là chất độc! Thậm chí gây ung thư! Con trai tôi ăn rồi! Mấy người xem xem tính sao đi! Tôi sẽ kiện cái shop này!]
Hướng Trăn mím môi, đây là tình huống hậu mãi tương đối nghiêm trọng, cậu gõ chữ thoăn thoắt ——
[Hướng Trăn: Quý khách thân mến, em vô cùng thấu hiểu tâm trạng nôn nóng của quý khách, nhờ anh chị chụp giúp ảnh phần mốc ở hạt hướng dương, bọn em sẽ kiểm tra thử xem có phải do hạt lên mốc không ạ.]
[Hướng Trăn: Nhà máy hạt hướng dương bên bọn em có quy trình sấy khô đóng gói nghiêm ngặt, trên lý thuyết nếu còn hạn sử dụng sẽ không xuất hiện tình trạng hạt mốc đâu ạ.]
[Nhà có 2 bé: Ý cậu là tôi bảo quản sai? Cậu tự đi mà kiểm tra thông tin giao hàng, xem có đúng tôi vừa kí nhận hôm nay không!]
[Hướng Trăn: Quý khách thân mến, ý em không phải vậy đâu ạ.]
[Nhà có 2 bé: Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh]
Hướng Trăn phóng to ảnh, một nắm hạt hướng dương hiện ra trước mắt, vài hạt đã bóc vỏ, nhân bên trong lên mốc trắng.
Nhìn cái Hướng Trăn nhận ra ngay đây không phải hạt hướng dương nhà họ, giống loài người ở các khu vực khác nhau có âm giọng đặc trưng, hạt hướng dương từ các vùng khác nhau cũng sẽ mang phong thái riêng biệt.
[Hướng Trăn: Quý khách thân mến, đây không phải hạt hướng dương của bọn em, hạt hướng dương của bọn em xuất xứ Tân Cương, hạt trong hình đến từ vùng Ulanqab ở Nội Mông ạ.]
Hướng Trăn chợt nhảy số trong đầu, phá án rồi đây, cậu lanh lợi tiếp: “Quý khách thân mến, hay có phải chị nhầm với hạt hướng dương mua từ đợt Tết không ạ?”
[Nhà có 2 bé: Ý cậu là sao! Cậu bảo tôi cố tình bịa đặt vu khống cậu chứ gì? Cái đơn bọ 7 tệ 9 có cần phải thế không!]
[Hướng Trăn: Quý khách thân mến, không phải đâu ạ.]
Phía khách hàng không trả lời nữa, Hướng Trăn cong khóe môi, giải quyết thêm được một vấn đề hậu mãi khó nhằn!
1 phút sau Hướng Trăn ăn quả báo cáo, khiếu nại cậu kì thị hạt hướng dương Nội Mông, đồng nghĩa kì thị nông dân Nội Mông.
Hướng Trăn: ?
Loài người cứ gây sự vô lý thế nhở.
“Dở hơi.” Đồng nghiệp ngồi bên trái Hướng Trăn là Tiểu Phương mặt mũi dữ dằn chửi đổng một câu, “Cắn hết 2 kg rưỡi hướng dương xong kêu gửi nhầm hàng, đặt vị truyền thống giao vị caramel.”
Hướng Trăn hăng hái bảo: “Để em xử lý cho!”
Lưu Tiểu Phương lập tức chuyển thắc mắc sang cho Hướng Trăn, đúng là nhân viên mới nhiệt tình, cô thì cứ gặp cái loại ăn chùa này chỉ khao khát đấm bịch bịch mấy phát xuyên màn hình. Hạt hướng dương vị truyền thống với vị caramel màu khác hẳn nhau, hỏi chụp ảnh xem thì kêu ăn sạch rồi, chết cứng không đối chứng.
[Nhân viên chăm sóc khách hàng Hướng Trăn sẽ phản hồi bạn]
[Hướng Trăn: Quý khách hàng thân mến, anh phản ánh anh ăn hết 2,5 kg hạt hướng dương mới phát hiện là vị caramel ạ?]
[Con trai thượng đế: Làm sao, tôi cũng có biết hai cái vị này khác nhau như nào đâu.]
Hướng Trăn trầm ngâm giây lát, tìm ra mấu chốt, gõ chữ tạch tạch: “Quý khách thân mến, liệu có phải anh đang bị cảm cúm nên mất vị giác không ạ? Cảm cúm nặng có khả năng dẫn đến tình trạng phổi trắng! Xin đề xuất quý khách hãy đến cơ sở y tế khám bệnh sớm nhất có thể.”
Hướng Trăn lo âu thay khách hàng từ tận đáy lòng, 2,5 kg hướng dương ít cũng phải lai rai 5 ngày rồi, khách đã mất vị giác quá 5 hôm vậy mà chẳng hề phát giác, phản xạ chậm chạp thế chứng tỏ tình hình bệnh đã nghiêm trọng lắm.
3 phút sau Hướng Trăn bị khiếu nại trù ẻo khách hàng, oan uổng cùng cực.
Loài người thích khiếu nại thế nhở.
Quản lý trông thấy cái đầu vàng hoe cúi gằm mà lộn ruột không xả được vào đâu, “Lúc phỏng vấn đứa nào nhận mình niềm nở dễ chịu hả? Chăm sóc khách hàng chả ra đâu mà bóng gió đá xoáy thì điêu luyện thế!”
Hướng Trăn ngẩng lên, chỗ má trắng mềm hệt chiếc bánh nếp thoải mái vân vê nhào nặn, cậu đáp đầy thắc mắc: “Em không niềm nở dễ chịu ạ? Chị Tiểu Phương bực chứ em chưa hề bực mà.”
Quản lý hết hơi, ai quan tâm cậu có bực hay không! Quan trọng là khách hàng đánh giá kém kia kìa!
Hướng Trăn bị phê bình hai câu như gãi ngứa chẳng xi nhê, lúc quay về chỗ cậu để ý Lưu Tiểu Phương đang cầm một tập dày giấy bìa màu hồng trên tay, phát cho từng người một.
“Hoạt động xem mắt do đơn vị công ích tổ chức, đăng kí tặng ngay gạo mì dầu ăn.”
Hướng Trăn dỏng tai, xoay mặt về phía Lưu Tiểu Phương.
Lưu Tiểu Phương: “Lần này không qua quýt như kiểu xem mắt tập thể đâu, mọi người có thể điền hẳn yêu cầu cụ thể, khớp nguyện vọng đôi bên phù hợp xong mới liên hệ gặp mặt 1:1, tiền cà phê về sẽ được thanh toán.”
Ngoài Hướng Trăn thì văn phòng toàn các chị em chưa chồng, do thiếu số lượng phía nữ nên đơn vị tổ chức bèn tăm tia sang bộ phận Chăm sóc khách hàng.
Hướng Trăn giương mắt thiết tha song Lưu Tiểu Phương lại bỏ qua cậu, tiện tay đặt tập giấy còn thừa lên máy in: “Điền xong nộp ở đây nhé.”
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ cậu bị nghi không phải người thường rồi ư?
Hướng Trăn nhạy bén ngờ vực, tranh thủ thời cơ mọi người lơ là mon men lại gần máy in lấy trộm một tờ.
Cậu tỉ mẩn điền đủ, đặt về đúng chỗ, hòa nhập vào tập thể mượt hơn Sunsilk.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...