Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương3

Cỡ chữ
Chương 3: Em gọi anh là chồng được không? Chu Tư Sính lái xe tới tiểu khu của Hướng Trăn, hỏi thăm ông bác bảo vệ ở cổng vụ thuê chỗ đỗ. Ông bác liếc bộ vest hắn mặc, nhả hớp khói thuốc, “1 ngàn 1 tháng, thuê lâu giảm nữa.” Chu Tư Sính chỉ đóng 1 ngàn tệ. Hắn không đánh giá tình trạng sống chung của hắn và Hướng Trăn sẽ kéo dài được là bao. Có thể khả năng diễn của Hướng Trăn quá tốt, nhận ra hắn từ đầu, hoặc có thể thấy hắn quần là áo lượt, hoàn toàn không tin lời nói dối túng thiếu của hắn, hoặc xác suất cao hơn cả là gặp trai đẹp mới ham hố chứ chẳng hề yêu hắn thật lòng. Chờ đến khi biết Chu Tư Sính nghèo rớt mùng tơi liệu Hướng Trăn có còn yêu với chả đương gì nữa không. Chu Tư Sính đi thang máy từ hầm để xe lên tầng 16, quảng cáo rao vặt dán chi chít trong thang máy, cảm giác chúng sẽ mon men lan tràn loang lổ lên lớp da bò trên giày hắn bất cứ lúc nào, cửa thang máy vừa mở là Chu Tư Sính sải bước ra ngay. Bố cục phòng ốc trước mắt rất lạ lùng. Hắn phân biệt dãy 1609 từ biển số nhà mờ tối, nâng tay gõ cửa. Lúc chiều hắn chỉ chở Hướng Trăn đến cổng tiểu khu chứ chưa lên, nếu biết Hướng Trăn ở nhà kiểu vách ngăn hắn đã đề xuất “Bạn tôi có cái nhà bỏ không” rồi. Trong phòng. Hướng Trăn đang hùng hục dọn dẹp vệ sinh. Từ hồi ở đây cậu chưa kiếm được mấy nhưng lại gọi đồ ngoài cực nhiều, đặc biệt là trà sữa size XXL và bánh ngọt. Xô trà sữa với hộp bánh ngọt đều làm bằng nhựa rất xinh xắn, Hướng Trăn không vứt, giữ lại làm chậu trồng hướng dương. Cậu mua một bao tải đất đen trên mạng, uống hết một cốc trà sữa sẽ xúc một nắm đất, thả một hạt giống vào. Hơn 20 chậu hướng dương vừa lên mầm bày kín khoảng trống giữa giường và cửa sổ, căn phòng trọ vốn hạn chế diện tích càng thêm nhỏ hẹp chật chội. Hướng Trăn đẩy dẹp các chậu hướng dương vào sát nhau, dành ra ít không gian. Tiếng gõ cửa vang lên, Hướng Trăn đặt phân bón xuống tươi cười đi ra mở cửa, trông thấy Chu Tư Sính cao ráo đẹp trai, không phải bộ vest gile xám đậm ban sáng nữa mà là áo sơ mi xanh nhạt và quần âu thoải mái hơn, tay trái hắn kéo chiếc vali cao cỡ nửa người, phong cách doanh nhân đi công tác lập tức hớp hồn Hướng Trăn triệt để. Tầm mắt Chu Tư Sính dừng lại ở chiếc tạp dề hoa nhí màu trắng ngà thắt ở eo Hướng Trăn, Hướng Trăn khoác tay hắn, hắn bèn bước theo vào nhà. Rầm —— cánh cửa gỉ sét cần đóng thật lực mới khớp. Chu Tư Sính thả tay cầm vali, quan sát một vòng. Phòng trọ có tivi, sofa, bàn bếp, nhà vệ sinh, các thứ được bày dựng đứng 360o vòng quanh một chiếc giường đôi, chen chúc hơn cả lục phủ ngũ tạng của chim sẻ. Từ từ, cái gì kia —— Chu Tư Sính cau mày: “Sao lại có bao phân u-rê ở đây?” Hướng Trăn: “À, không phải đâu, bên trong là đất dinh dưỡng.” “Đất dinh dưỡng?” Chu Tư Sính trông khoảng cách chưa tới 20 cm ở cuối giường, “Không sợ tối sâu bò lên giường à?” Hướng Trăn: “Không đâu ạ, em có kiểm soát mà.” Chu Tư Sính bước tiếp một bước vào trong, bắt gặp dàn xô trà sữa đựng cây giống to nhỏ, cái chỗ bé tí như này còn bị khai thác làm ruộng rau. Hắn tuyệt nhiên không chấp nhận nổi. Hắn ngờ là sáng sớm xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh chật ních, Hướng Trăn sẽ xè xè bón cho luống rau luôn. Và chỉ vài ba ngày sau bó rau ấy lại được bưng ra bàn. Đảm bảo hôm nay hắn phải bị ma nhập. Chu Tư Sính sửa lời: “Tối tôi ghé là vì muốn tặng cậu chiếc xe.” Xử lý quách cái xe đi, đặt dấu chấm hết cho một ngày ma nhập. Xe? Sao tự dưng lại tặng xe, cậu có biết lái đâu. Hướng Trăn vội vàng tìm kiếm từ khóa “tặng xe” trong kho tri thức, cụm “xe hồi môn” bật ra, đùng cái mắt cậu sáng ngời: “Anh ghé sang ngay trong đêm là để mai đi đăng kí liền ạ?” Chu Tư Sính: “…Tôi đang nợ nần, cậu còn muốn đăng kí kết hôn với tôi á?” Hướng Trăn: “Nợ bao nhiêu hả anh?” Chu Tư Sính: “30 nghìn tỉ.” “Ba mươi nghìn tệ?” Hướng Trăn bày ra biểu cảm “Đơn giản như đan rổ”, cậu cầm điện thoại lên, cúi đầu thao tác: “Đóng tiền nhà xong em còn đúng 3 vạn đây!” Ngay giây tiếp theo, Weixin của Chu Tư Sính nhận được 30 ngàn tệ. Hướng Trăn ngẩng đầu: “Mình đi đăng kí được rồi đó anh.” Tuy đã đồng ý với thím Quế Hoa, tìm đối tượng phải mau chóng dẫn về cho thím duyệt, nhưng cậu và Chu Tư Sính đều túng thiếu, chẳng mặt mũi nào về, chờ kiếm chác khấm khá hơn hẵng báo thím Quế Hoa vậy. Chu Tư Sính ngẩn ngơ tại chỗ, số dư 107.25 của Hướng Trăn lửng lơ trước mắt, hắn chỉ cần 3 bước để lùi khỏi căn phòng này. “Nam với nam không đăng kí được đâu.” Hướng Trăn lớ ngớ: “Ế?” Chu Tư Sính nhíu mày: “Cậu không biết pháp luật chỉ công nhận hôn nhân dị tính thôi à?” Lông mi Hướng Trăn chớp chớp, ui, “Cẩm nang thành người” không thấy viết, chẳng lẽ cậu nhầm nhọt? Nhưng cậu tìm thấy thần Mặt trời thuộc về cậu rồi mà, nếu không kết hôn thì phải…? Những sắc thái ngờ vực, chột dạ, nao núng lần lượt vụt qua trên gương mặt trắng nõn. Nao núng? Ma xui quỷ khiến, Chu Tư Sính bảo: “Cơ mà ở chung cũng xem là một dạng hôn nhân thực tế.” Dòng tư duy rối như cuộn len của Hướng Trăn chợt rũ tung thông suốt: “Đúng! Vậy cũng bằng với kết hôn!” “Thế từ giờ em có thể gọi anh là chồng luôn!” “Mình gọi tên nhau là được.” Cách xưng hô sấm sét khiến Chu Tư Sính sốc nhẹ, hắn nhớ ra một vấn đề mấu chốt: “Cậu bao tuổi rồi?” Hướng Trăn mím môi, không quen nói dối trước mặt chồng: “Em 20.” Chu Tư Sính: “Đưa chứng minh thư đây tôi xem.” Hướng Trăn lấy chứng minh thư trong túi ra, theo chứng minh thư thì đúng 20 nè, nhưng cộng cả thời gian cậu làm thực vật trên núi thì phải cao nữa. Ban đầu cậu định nhờ thím Quế Hoa viết tuổi cậu lớn lớn chút, 35 chẳng hạn, ra ngoài đỡ bị người ta xem thường, nhưng thím Quế Hoa bảo 35 tuổi khó tìm việc lắm. Chu Tư Sính xem chứng minh thư rồi trả cậu, nhìn cậu ngờ vực: “Không phải vị thành niên thì chột dạ gì hả.” Hướng Trăn: “Em có chột dạ đâu!” Chu Tư Sính: “Cuộc sống hôn nhân cần thích nghi hòa hợp dần, cậu thấy đúng không?” Hướng Trăn nghĩ bụng, quả nhiên 20 tuổi vẫn quá bé, giọng điệu Chu Tư Sính y hệt thầy giáo ở trường ấy, cậu gật đầu nhè nhẹ. Chu Tư Sính: “Tôi không tiếp thu nổi việc trồng rau trong phòng ngủ.” Hướng Trăn mất giây lát để kịp phản xạ, cậu ngồi xổm xuống bê một xô trà sữa lên: “Đây không phải rau, đây là em bé hoa hướng dương, đáng yêu lắm ạ.” Hướng dương chỉ vừa nhú khỏi đất, hãy còn vỏ hạt trên đầu, hai lá mầm mập mạp sắp sửa căng mình trở thành phiến lá thực thụ. Chu Tư Sính: “Hoa hướng dương?” Hướng Trăn ngước mắt: “Anh thích hoa hướng dương không ạ?” “Thích, nhưng mà ——” Cảnh tượng Chu Tư Sính đang liên tưởng là tương lai dàn hoa hướng dương mọc cao gần 2 mét chen chúc lúc nhúc cạnh giường, buổi tối đi ngủ nguyên bông hoa to oạch sẽ căng mắt chòng chọc dõi theo họ ngủ. “Trồng hướng dương trong phòng ngủ không tốt, thiếu sáng.” Hướng Trăn: “Chờ chúng nó lớn em sẽ bê ra ngoài nhà, giờ mới là em bé thôi á.” Các em hướng dương cần di dời ra ngoài trời chứ Hướng Trăn không cần, vì Chu Tư Sính đứng ngay ở đây, dồi dào ánh sáng. Hướng Trăn: “Chồng ơi, anh muốn tắm không?” Chu Tư Sính chưa thể quen với cách gọi này: “Ừm.” Hướng Trăn dẫn hắn tới nhà vệ sinh: “Nước nóng vặn bên trái, sữa tắm ở trong tủ.” Tòa Hướng Trăn ở là dạng 2 tầng liền kề, trần thấp, phòng chỉ chia bằng vách ngăn, nhà vệ sinh kín nâng sàn cải tạo thêm sau, đi đường ống nước phía trên, Chu Tư Sính chỉ đứng không thôi đã cộc đầu. Mong muốn tắm táp của Chu Tư Sính không còn mãnh liệt nữa. Hướng Trăn: “Chồng ơi, anh cứ tắm từ từ, không phải tiết kiệm điện nước cho em đâu. Em ngồi xem tivi một lúc.” Hình như h*m m**n tắm táp của Chu Tư Sính lại trỗi dậy rồi. Nói xong Hướng Trăn mở ứng dụng ban quản lý khu nhà ra, nộp thêm 100 tệ tiền điện nước. Yêu tinh không cần tắm nước nóng, Hướng Trăn tắm không dùng đến máy nước nóng, tiền điện nước cậu cứ đóng 20 tệ một, đề phòng bên quản lý lén lút trừ vượt mốc. Mỗi tội giờ cậu có chồng rồi, không thể để chồng đang tắm dở thì cắt điện tịt nước nóng được. Chu Tư Sính tắm, Hướng Trăn bật tivi, tivi không đăng kí hội viên, chỉ có thể xem tập 1 của vài chương trình đề cử trang đầu cố định. Hướng Trăn bật tập 1 phim hoạt hình lên. Cậu xem đến lần thứ 5 rồi. “Cẩm nang làm người” đã viết, cơm nước xong phải xem 1 tập phim hoạt hình, Hướng Trăn thấy hơi nhàm, đáng ra hôm nay định bỏ qua, nhưng có mặt Chu Tư Sính nên cậu cần tuân thủ nghiêm túc “Cẩm nang làm người”, tránh bị phát hiện dấu hiệu bất thường. Xem mấy chú chó cứu hộ con thuyền mắc cạn tới lần thứ 6, tranh thủ chồng chưa ra Hướng Trăn chơi điện thoại, chú ý nhóm chat đồng nghiệp đang rất sôi nổi, mọi người chia sẻ phần mềm gì đó. [Cài đặt trợ lý AI Bánh Bao Hướng Dương, nhận ngay lì xì lên đến 18 tệ] [Tui mở được 16 nè!] Bánh Bao Hướng Dương là mô hình trí tuệ nhân tạo trực thuộc tập đoàn Chu Phục, là dự án đốt tiền khủng nhất tập đoàn hiện tại, chiếm thị phần số 1, riêng chi phí vận hành mô hình đã ngốn 300 triệu mỗi ngày. Tập đoàn Chu Phục tiếp tục vung tiền mở rộng trong quý 2 là bởi Hướng Dương vừa phát hành thêm tính năng mới – trợ lý trò chuyện, sau khi gắn vào khung đối thoại của phần mềm mạng xã hội bất kì, nó sẽ có thể ghi nhớ nội dung lịch sử hội thoại, phát biểu dựa theo thiết lập tính cách và lập trường do chủ nhân cài đặt. Trước đây AI luôn bị chê bai nói năng gượng gạo cứng nhắc, thiếu sức sống, đội ngũ Hướng Dương tiến hành cải thiện, quyết định đặt nó vào nhóm trò chuyện để huấn luyện, tăng cường khả năng phân tích các nội dung lẻ tẻ, tạo nên trí tuệ nhân tạo dành riêng cho đối thoại. Hướng Trăn tải phần mềm, đọc nhóm đồng nghiệp thấy có người kể, cô tích hợp Hướng Dương vào khung trò chuyện với bạn nam xem mắt, thiết lập thành vai bà mối nhiệt tình thích pha trò, hiệu quả vượt trội, hồi đầu hàng ngày chỉ biết hỏi thăm điểm danh kiểu “Chào buổi sáng” “Em ăn gì chưa”, giờ đã có Hướng Dương vắt óc khơi gợi đề tài thay họ, dẫn dắt đôi bên tìm hiểu lẫn nhau, còn sắp xếp sẵn địa điểm hò hẹn, không bao giờ phải lo xem mắt lúng túng chẳng biết nói gì nữa rồi. Một đồng nghiệp nam thuộc bộ phận khác góp lời, anh này cãi nhau với vợ luôn luôn đuối lý, vợ quá giỏi ngụy biện, anh ta bèn cài đặt Hướng Dương làm “quan tòa trò chuyện”, lập trường nghiêng về mình, 2 đánh 1, cùng bị vợ chửi cho run rẩy lẩy bẩy, nhưng chẳng sao hết, cuối cùng cũng có một người cam chịu ăn mắng với anh ta. Hướng Trăn lập tức rung rinh. Hiện giờ cậu và chồng bỡ ngỡ lạ lẫm, đang cần gấp trợ thủ trò chuyện để giúp phá băng. Cậu thích cái tên Bánh Bao Hướng Dương đây nữa, đọc lên biết ngay người một nhà. Sau một lượt thao tác, danh sách Weixin của Hướng Trăn có thêm một robot tên “Hướng Dương”, cậu cho nó một đống quyền nào là truy cập bộ nhớ, máy ảnh, micro, vị trí, cho phép nó tham gia khung trò chuyện với Chu Tư Sính. Tiếp theo còn cần Chu Tư Sính đồng ý đã. Hướng Trăn chờ ở cửa phòng tắm, tiếng nước bên trong dừng lại, lát sau cửa bật mở, hơi nước nóng hổi ùa ra thẳng mặt Hướng Trăn. Bậc thềm nhà tắm cao, Hướng Trăn đang đứng dưới, đầu cậu chỉ đến ngực Chu Tư Sính, cơ ngực cơ bụng mượt mà của Chu Tư Sính thình lình chiếm trọn tầm mắt cậu. Nãy xem mắt chưa được chiêm ngưỡng mấy cái này! Chồng mình có cơ bụng! Chu Tư Sính rũ mắt ngó cậu: “Chầu chực ở đây làm gì?” Hướng Trăn: “Em, em mới tải một cái trợ thủ trò chuyện, Hướng Dương, anh đồng ý nhé ạ.” Nghe cái Chu Tư Sính biết ngay. Đây là Bánh Bao Hướng Dương. Sử dụng Bánh Bao Hướng Dương cần tất cả thành viên trong nhóm đồng ý, vừa là hạn chế, vừa là chiêu trò thu hút người dùng. “Được.” Nhằm mục đích kiểm nghiệm sản phẩm, Chu Tư Sính cầm điện thoại trên bàn lên chấp thuận yêu cầu, khóe mắt liếc qua tivi, phát hiện hóa ra Hướng Trăn đang xem phim hoạt hình ấu trĩ dành cho trẻ 3 tuổi, “Đội Gâu Gâu”. Hướng Trăn chứng kiến khung trò chuyện giữa mình và Chu Tư Sính có thêm biểu tượng đóa hướng dương nho nhỏ. Hướng Trăn copy mẫu câu lệnh trên mạng: [@Hướng Dương, tớ là nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc công ty hạt dinh dưỡng, chồng tớ @Chu Tư Sính là tài xế xe công nghệ, bọn tớ vừa mới xem mắt cưới vội, cậu là cạ cứng tỉ tê trên trời dưới biển của bọn tớ, cứ giao lưu thoải mái thôi, giúp bọn tớ bồi đắp tình cảm với nha.] [Hướng Dương: Được nè. Chu Tư Sính, haha tên gì mà quen quen thế ~ Giống chủ nhân phong độ ngời ngời anh tuấn nhiều tiền của tui quá nè!] Chu Tư Sính: “…” [Hướng Trăn: Sao cậu biết anh ấy đẹp trai! Còn có cả cơ bụng nữa! Cơ mà chồng tớ không có tiền, nội dung trò chuyện của bọn mình đừng dính dáng đến tiền nong ha. Với cả, đừng gọi bọn tớ là chủ nhân, xã hội chủ nghĩa không có nô lệ.] [Hướng Dương: Xin lỗi, tui nhận nhầm người! Chu Tư Sính là ông chồng nghèo khó nhà cậu, không phải chủ nhân giàu sang của tui.] Chu Tư Sính: “…” Thiểu năng nhân tạo. Đốt tiền nghiên cứu cái này có triển vọng thật ư. [Hướng Trăn: Nhưng anh ý đẹp trai lắm, tớ gửi cậu cái ảnh cậu xem thử là biết ngay.] Chu Tư Sính lên tiếng ngăn cản: “Đừng để lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng.” Hướng Trăn khá muốn khoe khoang, nhưng cậu vẫn nghe lời chồng: “Vâng.” Để tránh Hướng Trăn và Hướng Dương tiếp tục đề tài, Chu Tư Sính lấy mất điện thoại của Hướng Trăn: “Đi ngủ thôi.” Chu Tư Sính không tin vào hôn nhân dạng Plato, song tình huống giữa hắn và Hướng Trăn chưa tới bước đó, ngủ chỉ là ngủ thuần túy. Từ khi có kí ức đến nay Chu Tư Sính luôn ngủ một mình, lần đầu tiên có loài người khác xuất hiện trên giường suốt 28 năm cuộc đời gần nhất. Giường ở nhà thuê lồi lõm nhấp nhô, chăn là vải sợi polyester, gối không đàn hồi. Nhưng trong chăn lại có hương thơm tươm tất thư thái của nắng, tóc Hướng Trăn sượt qua cổ hắn, không ngứa, tựa lông vũ mềm mại lướt nước, cất lên khúc hát êm đềm nhất ru chú cá. Chu Tư Sính ngủ rất ngon. Hướng Trăn cũng ngủ ngon, dẫu sao chồng đẹp trai ở trần thân trên, duỗi tay ôm thích lắm. Lồng ngực Chu Tư Sính là chiếc gối êm ái nhất nhất cậu từng nằm, lớp cơ bắp dàn mỏng chắc và mượt, cảm giác tựa em bé sơ sinh trở về vòng tay mẹ. Hai người đều vô cùng vừa lòng với giấc ngủ chung. Hôm sau, cặp chồng chồng thức dậy đi làm. Dưới tầng có hàng bán đồ ăn sáng, Hướng Trăn mua một túi bánh bao hai cốc sữa đậu, lúc quay lên thì Chu Tư Sính đã ăn mặc chỉnh tề, vuốt tóc chỉn chu. Chồng tận tụy quá đi mất, lái xe công nghệ cũng vẫn chăm chút hình tượng mọi lúc mọi nơi. “Bữa sáng của anh nè, tối gặp ha.” Chu Tư Sính tóm gáy Hướng Trăn: “Đi đâu mà vội, tôi chở cậu đi làm.” Hướng Trăn: “Không cần đâu á, em chạy sang là được, vậy thì chốc anh xuống tầng mở app nhận đơn được ngay, tầm cao điểm buổi sáng đông người gọi xe mà.” Giờ Chu Tư Sính mới nhớ ra nghề nghiệp của mình: “Báu bở gì cái đơn 5 tệ.” Tim Hướng Trăn tăng tốc nửa nhịp, điệu bộ Chu Tư Sính nói “Thiếu gì tiền” thực sự đẹp trai ngất ngư. “Cảm ơn chồng.” Chu Tư Sính: “Ừm.” 3 phút sau, Hướng Trăn được chiêm ngưỡng BYD của Chu Tư Sính ở tầng hầm B1, “To hơn hẳn xe của bạn anh ạ! Bảo dưỡng tốt quá, cứ như mới ấy!” Thím Quế Hoa hay dặn muốn biết đàn ông sống thế nào phải quan sát từ tiểu tiết, đến xe cộ Chu Tư Sính còn giữ gìn vậy chứng tỏ được 2 điều, thứ nhất anh ấy rất ưa sạch, thứ hai anh ấy rất thông minh, chọn công ty bảo dưỡng rất chuẩn. Chu Tư Sính mở cửa xe, hắn mua con BYD Sealion màu trắng, là mẫu SUV cỡ vừa – lớn, xét không gian khoang xe, độ cao tầm nhìn thì sẽ hơn chiếc sedan Maybach hôm qua. Ngồi vào ghế phó lái, Hướng Trăn thấy ngay bảng điều khiển trung tâm 15,6 inch: “Chồng, em thích xe của anh hơn! Trông công nghệ xịn xò hơn xe của bạn anh! Màn hình này to ghê.” “Anh mua xe sành quá à, mua xe tặng kèm thêm màn hình cảm ứng to đùng vậy!” Mặt mũi Chu Tư Sính khá thờ ơ, hắn khởi động xe, nghe thấy Hướng Trăn cảm thán tiếp “Tiếng nổ máy cũng đỡ ồn hơn xe bạn anh”. Khác xe xăng, xe điện nổ máy không có tiếng động cơ và ống xả, đúng là êm hơn thật. Chu Tư Sính từng nhận xe trị giá hàng chục triệu tệ, song chưa từng nghe những lời tán dương chân thành thẳng thừng tới vậy từ người thân gần gũi. Ở tầng lớp như hắn thì nhận xe là chuyện bình thường cơm bữa, cũng chẳng thiết tỏ vẻ phấn khích gì. Công ty Hướng Trăn khá gần, chỉ cách 2 km, trước kia Hướng Trăn toàn chạy bộ, nhanh gọn tiết kiệm. Tóc cậu đặc biệt nổi bật, vừa xuất hiện ở cửa công ty là thu hút bao nhiêu ánh mắt đồng nghiệp. “Mặt trời mọc đằng tây à, hôm nay cậu lại chịu bỏ tiền bắt xe cơ đấy.” Lưu Tiểu Phương trêu. Hướng Trăn hớn hở đáp: “Đúng là có liên quan đến mặt trời ạ.” Nghe vậy Lưu Tiểu Phương thử nhìn trời, mở dự báo thời tiết ra xem, chết dở, chiều mưa to kìa, sáng rời nhà cô quên mang ô mất rồi. … 10 giờ sáng, phòng họp tập đoàn Chu Phục. Chu Tư Sính mặt mũi vô cảm ngồi nghe báo cáo của đội ngũ Bánh Bao Hướng Dương. Đinh đoong. Tin nhắn Weixin. Chu Tư Sính mở ra, ấn đường thình lình giật mạnh. [Hướng Dương: @Chu Tư Sính, kiểm tra thấy vị trí của anh đã bất động 1 tiếng đồng hồ chưa di chuyển, có phải nhu cầu gọi xe trong khung giờ này hơi hiu hắt không ạ? Tranh thủ đang rảnh có thể gọi cho vợ anh một cuộc nè.] [Hướng Dương: @Hướng Trăn, cậu có thời gian nghe điện thoại không?] [Hướng Trăn: Xin lỗi chồng, em đang trả lời tin nhắn của khách nên không tiện lắm.] Chu Tư Sính gõ bàn, chất vấn phó giám đốc tập đoàn phụ trách sản phẩm Bánh Bao Hướng Dương: “Người dùng cho quyền truy cập vị trí, tức là đồng ý tiết lộ địa chỉ mọi lúc mọi nơi à?” Phó giám đốc: “Ặc, cái này để tôi kiểm tra lại.” Chu Tư Sính lạnh lùng nói: “Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy Hướng Dương lên hotsearch nhờ tính năng bắt gian nhé.” Phó giám đốc quệt mồ hôi, đại hội cổ đông hôm qua giám đốc còn bảo năm nay sẽ tiếp tục đầu tư 170 tỉ phát triển trí tuệ nhân tạo, hi sinh lợi nhuận ngắn hạn mà, sao hôm nay thái độ với Bánh Bao Hướng Dương đã xoay chuyển 180 độ thế kia. “Về tôi sẽ sửa ngay ạ.” [Chu Tư Sính: @Hướng Dương, đừng quấy rầy cậu ấy làm việc.] [Hướng Dương: Tui nhớ rồi! Công việc của vợ anh bận hơn anh, lần sau tuyệt đối không được nêu yêu cầu bất hợp lý trong lúc vợ anh đang làm việc.] Hướng Trăn phản hồi xong một khách hàng ngu ngốc, đọc được tin nhắn chồng gia trưởng che chở mình, hạnh phúc cong cả mắt. — 💬 Tác giả có lời muốn nói: Ai đó đã thích nghi triệt để tiếng gọi chồng ơi rồi kìa. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...