Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương46

Cỡ chữ
Chương 46: Tìm vợ Chu Tư Sính nhặt chiếc cặp tóc dưới đất, ngẩng đầu trông lên phía cửa sổ phòng ngủ tầng 2. Hướng Trăn có thể đột phá hệ thống phòng ngừa chỉ trong 1 giây, xác suất lớn nhất là nhày từ cửa sổ tầng 2 xuống, rơi đập vào giữa bụi hướng dương. Cổ tay đang cầm cặp tóc khẽ run, “Tìm thật cẩn thận.” Chưa bao giờ thấy nhiều người chen chúc trong khoảnh vườn hướng dương đến thế, mười mấy năm qua có mỗi chú Trương đi về ghé thăm. Chu Tư Sính cực kì quý trọng di sản mẹ để lại, không cho phép quá đông người xông vào đây. Song trước Hướng Trăn, nguyên tắc ấy chẳng đáng một xu. Mưa đã ầm ầm từ nãy, các cây hướng dương bị mưa táp gãy thân, muốn đi ngang qua các vệ sĩ bắt buộc phải nâng chúng dậy, ngả dựa vào nhau xiêu vẹo lúc nhúc. Chu Tư Sính chôn chân tại chỗ, phân tích hành động của Hướng Trăn. Nếu hắn không mất trí nhớ – hắn rất chắc chắn mình không hề mất trí nhớ, Hướng Trăn biến mất khỏi phòng ngủ chỉ trong vòng có 2 giây. Khả thi thật ư? Nếu Hướng Trăn sở hữu năng lực thể chất như vậy thật thì cậu làm gì còn ở bụi hướng dương, phải len xuyên vườn cao chạy xa bay lâu rồi. Thi Đình và Diệp Vân kiểm tra camera, tuyệt nhiên không thấy bất cứ hình ảnh nào vào giây phút Hướng Trăn bốc hơi. Cả cảm biến hồng ngoại ban đêm cũng mất hiệu lực. Thi Đình phán đoán theo kinh nghiệm: “Sếp Chu, với thân thủ của phu nhân thì hẳn cậu ấy đã chạy xa lắm rồi.” Chu Tư Sính “Ừm” cụt lủn, nhạt nhòa giữa tiếng mưa. Quản gia giật mình thức giấc giữa đêm, cầm ô ra mà trớ trêu thay chiếc ô vướng víu khó chen chúc giữa vườn hoa cao 2 m, ông đành cất ô, giẫm lên đất đen sình lầy, “Cậu Chu, cứ lần mò tìm thế này cũng khó hiệu quả, mình quay vào khoanh vùng các địa điểm phu nhân có thể đi thì hơn, biết đâu sang chỗ cậu Đậu chẳng hạn.” Cái đầu Hướng Trăn gật gà gật gù hệt nước mưa tí tách, chuẩn quá chuẩn quá, vào đi mau lên, dầm mưa cảm lạnh bây giờ. Cậu vừa thương chồng đội mưa giông vừa xót hướng dương hứng mưa rền. Được cả nhà luôn, làm yêu tinh lo lắng không thôi. Chu Tư Sính nhắm mắt, cảm giác hơi của Hướng Trăn vương lại hãy còn lảng bảng quanh chóp mũi, nước mưa xối dội cũng chưa phai. Quản gia nói: “Mình cứ tìm dọc tuyến đường thử xem, lái xe men theo đó.” “Sếp Chu, không tìm thấy.” “Sếp Chu, không có ạ!” Tiếng báo cáo của các vệ sĩ liên tục vang tứ phía. Chu Tư Sính mở miệng: “Mọi người đi đi, tôi không lái xe được, đứng đây thêm lát nữa đã.” Đứng ở nơi cuối cùng vợ từng xuất hiện, dường như sẽ gần cậu hơn phần nào. Quản gia: “Lúc bỏ đi phu nhân đã đi giày chưa ạ? Liệu có chạy chân trần trên đường không đây?” Bộ rễ tr*n tr** của Hướng Trăn cắm dưới lòng đất, quả nhiên quản gia am hiểu nghệ thuật khuyên răn! Con ngươi Chu Tư Sính rúng động, Hướng Trăn chưa đi giày. Hắn vội rút đôi chân đang lõm sâu bùn lầy, trước khi quay đi, hắn chăm chú nhìn lại lần cuối vị trí chiếc cặp tóc xuất hiện cùng đám hướng dương quanh đó, đặc biệt là gốc sở hữu đĩa hoa tròn trịa nhất kia, có vẻ mưa dồn dập mấy cũng chẳng thể thấm ướt nó, hệt mái tóc vàng của Hướng Trăn. Khoảnh khắc chớp lóa sấm rền, hình như gốc cây nọ run còn lẩy bẩy hơn cả hắn. Hắn bị ảo giác rồi hay sao ấy. Chu Tư Sính dữ tợn cắn nghiến phần thịt ở má trong, vị rỉ sét lan ra khoang miệng, ép bản thân tỉnh táo lên chút. Hắn mở giật cửa xe ngồi vào, “Đi.” Đội ngũ vệ sĩ lục tục rút lui khỏi khoảnh đất hướng dương, khu vườn trở về yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nước mưa xối dội. Hướng Trăn chậm rãi giải phóng một ít sức mạnh mặt trời dành tặng thân thích, sau đó cậu co thân mình lại, thu nhỏ xuống lùn hơn cả Bánh Bao Hướng Dương, rồi cậu luồn lách khỏi bụi hoa, chạy vèo vèo ra ngoài biệt thự. Không thể sang nhà Đậu Mạn Ninh vì Chu Tư Sính sẽ đến đó. Chỗ thím Quế Hoa cũng không ổn, vì chồng biết địa chỉ trên chứng minh thư của cậu. Thành phố Hải là đồng bằng, Hướng Trăn bèn chạy lên phía núi lớn. Lần theo đất đá, yêu tinh cực kì nhanh nhẹn nhẹ tênh. … Trên xe có sẵn quần áo dự phòng, Chu Tư Sính thay một bộ, cứ nghĩ đến việc Hướng Trăn đang dầm mưa ở đâu chưa rõ là gáy lại đau nhói như bị kim châm. Thi Đình: “Sếp Chu, anh ăn cái bánh mì không ạ?” Chu Tư Sính: “Không nuốt trôi.” Hai mắt hắn ráo riết ngó chằm chằm vệ đường cố tìm một bóng dáng, đồng thời hắn gọi điện cho thư kí Cao: “Kiểm tra giúp tôi xem Hướng Trăn có mua vé về nhà không.” “Xếp thêm mấy người loanh quanh, ga tàu, bến xe, cả cửa nhà Hướng Trăn nữa, theo dõi hết cho tôi.” Thư kí Cao nhanh chóng nhập thông tin Chu Tư Sính gửi, khi địa chỉ thường trú của Hướng Trăn hiện ra anh ta sửng sốt thành tiếng: “Sếp Chu, phu nhân chung hộ khẩu với Đậu Mạn Ninh ạ!” Chu Tư Sính từng đưa chứng minh thư của Đậu Mạn Ninh cho thư kí Cao để làm giấy phép kinh doanh tiệm cà phê. Lúc ấy chứng minh thư bọc hẳn mấy lớp giấy, Chu Tư Sính lười mở ra xem, song thư kí Cao vẫn nhớ như in. Chu Tư Sính ngớ người, Đậu Mạn Ninh với Hướng Trăn là anh em ruột? Hay anh em cùng mẹ khác cha? Không phải Hướng Trăn quen Đậu Mạn Ninh ở công trường đấy ư? Hôm đó tận mắt Phạn Hạo chứng kiến mà. Hai người này vừa gặp đã thân thiết tri kỉ, giống đến rập khuôn, quả nhiên mối quan hệ không hề đơn giản chút nào. Vậy đảm bảo Đậu Mạn Ninh sẽ biết Hướng Trăn đã đi đâu. Đêm hôm khuya khoắt Chu Tư Sính ghé thăm, Thân Khố vô cùng bất mãn, nhưng nghe hắn kể vợ mình chạy mất thì lại vô cùng đồng cảm mời hắn vào nhà. Đậu Mạn Ninh hoàn toàn mù tịt: “Tôi không biết cậu ấy đi đâu, chỉ có lần cậu ấy từng bảo muốn quay về núi.” Chu Tư Sính: “Núi nào cơ?” Đậu Mạn Ninh: “Dãy Đại Hưng An.” Dãy Đại Hưng An dài rộng mênh mông, đủ cho Chu Tư Sính lặn lội mỏi mòn vài ba năm. Chu Tư Sính: “Còn gì nữa không? Hai người chung một quyển sổ hộ khẩu đấy nhé.” Thân Khố ngỡ ngàng: “Hai người là họ hàng á?” Đậu Mạn Ninh lập tức chột dạ, ơ, vụ này cũng lộ tẩy rồi sao? “Đây là bí mật của bọn tôi, không tiện tiết lộ.” Chu Tư Sính: “Bí mật? Tôi là chồng em ấy, kể cả hai người là anh em ruột thì xét về mặt luật pháp tôi ở hàng ưu tiên cao hơn cậu đấy, tôi có quyền biết về bí mật của vợ cậu.” Hắn xổ một tràng làm Đậu Mạn Ninh lớ ngớ, xã hội loài người họ chơi luật này ư. Thân Khố bất bình trước vẻ hùng hổ dọa dẫm của Chu Tư Sính, đáp trả: “Về mặt luật pháp anh và Hướng Trăn chẳng có ràng buộc gì hết.” Ánh mắt Chu Tư Sính sắc lẹm, “Anh Thân, tôi nhắc anh, tư bản không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.” Tuy bản thân Thân Khố là kĩ sư công trình thôi nhưng gia đình anh ta giàu sụ, không thừa kế gia sản đã không phải tư bản rồi à? Con trai của nhà tư bản cũng đáng ghê tởm tương đương. Chu Tư Sính phải lương thiện lắm mới chưa vạch trần Thân Khố, đẩy đối phương lún vào vết xe đổ giống hắn. Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đối lập về bản chất, đây là kết luận do Đậu Mạn Ninh và Hướng Trăn cùng thảo luận rút ra. Hắn đang muốn xem xem Đậu Mạn Ninh trung thành với giai cấp tới mức nào đấy nhé. Thân Khố: “…” Thân Khố hạ giọng nói với Đậu Mạn Ninh: “Mạn Ninh, em xem anh ta sốt ruột sắp phát rồ luôn rồi, hai người họ thật lòng yêu nhau, anh tin chắc hẳn anh ta sẽ không rêu rao bí mật của Hướng Trăn, không làm gì gây bất lợi cho Hướng Trăn đâu.” Thân Khố lên tiếng làm Đậu Mạn Ninh hơi hơi dao động, nhưng! Bí mật của yêu tinh quan trọng hơn hết! Có yêu chồng đến mấy Hướng Trăn cũng sẽ không kể với Chu Tư Sính việc Đậu Mạn Ninh là yêu tinh cà phê. Ánh mắt Đậu Mạn Ninh kiên định: “Tôi chỉ có thể nói cho anh là thân phận Trăn Trăn không tầm thường, ở ngoài kia cậu ấy sẽ không gặp bất cứ hiểm nguy nào.” “Anh về chờ tin cậu ấy là được, cậu ấy quá yêu anh nên muốn đi tìm biện pháp giải quyết vấn đề thôi.” Chu Tư Sính bôn ba công cốc. Cũng không hẳn công cốc, chí ít xác định Hướng Trăn an toàn, còn biết Hướng Trăn muốn đến dãy Đại Hưng An. Dãy Đại Hưng An… Địa điểm quen thuộc với hắn. Mẹ hắn Trịnh Ái mang hạt giống hướng dương về từ chính dãy Đại Hưng An. Chẳng lẽ Hướng Trăn đọc “Nhật kí trồng cây” của hắn nên nảy sinh hứng thú về dãy Đại Hưng An, định tới cánh rừng phỉ ngập tràn hướng dương ấy cho khuây khỏa ư? Tình yêu của Hướng Trăn dành cho hoa hướng dương mọi người đều chứng kiến cả. Nhưng núi lớn vô biên, Hướng Trăn đi kiểu gì? Tìm ra sao? Trong núi có heo rừng có cầy sói có hổ… Cứ chớm nghĩ ngợi là Chu Tư Sính trằn trọc mất ngủ. Hắn cố bình tĩnh lại phân tích, đầu tiên, Đậu Mạn Ninh nói Hướng Trăn sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa trông cậu ta tuyệt nhiên không hề lo lắng vấn đề an toàn của anh em ruột, thiết nghĩ đáng tin. Thứ hai, Hướng Trăn lùng sục quanh nhà hắn suốt 1 tháng, Chu Tư Sính để kệ cho cậu mở két sắt, nhật kí khảo sát của Trịnh Ái cũng cất trong đó, biết đâu có ghi chép lộ trình năm xưa. Đúng. Chu Tư Sính lập tức dò tìm nhật kí Trịnh Ái, lấy được thông tin tương ứng. Khớp rồi. “Cao Âu, đặt ngay một vé bay Oroqen.” Chu Tư Sính dặn, nhưng chỉ tích tắc sau hắn lại đổi ý, chắc Hướng Trăn sẽ không đi máy bay, không đến nơi nhanh thế, “Tôi về quê Hướng Trăn một chuyến đã.” Đáng ra lần đầu gặp mặt phụ huynh phải khác, song giờ Chu Tư Sính bất chấp. Chu Tư Sính lên mạng tra cứu lộ trình khảo sát khoa học nọ, phát hiện mười mấy năm trước nơi này từng xảy ra cháy rừng do sét đánh, cây cối chết sạch, sau trận hỏa hoạn địa phương tận dụng thời cơ khai thác vùng đất, vậy nên hiện tại nó không hẳn là rừng già núi thẳm nữa, có đường nhựa ngoằn ngoèo khúc khuỷu phục vụ vận chuyển gỗ. Đêm dài thức trắng. Trời sáng tỏ, Chu Tư Sính dụi đôi mắt sưng ê mỏi. Hắn bước ra ban công, trông khoảnh vườn hướng dương. Sau cơn mưa to chú Trương sẽ luôn đến sớm, vun trồng lại hướng dương trước khi mặt trời mọc. “Sếp Chu.” Chú Trương vẫn chưa biết về sự việc, “Sao ở đây nhiều dấu chân vậy nhỉ?” Chu Tư Sính: “Tìm nhẫn chú ạ.” Hắn nắm cặp tóc của Hướng Trăn trong tay, không thấy nhẫn, Hướng Trăn mang nhẫn theo. Vợ hãy còn yêu hắn. Bỗng có thứ gì lóe sáng dưới sàn. Chu Tư Sính rũ mắt nhìn theo, chiếc nhẫn đang lặng lẽ nằm trong xó tường. “…” Chú Trương nói: “Đang đợt ra hoa lại gặp đúng trận mưa, tôi còn tưởng hôm nay vườn hướng dương tan tành cơ, nào ngờ tình hình vẫn khá khẩm phết.” Chu Tư Sính im lặng, xem chú Trương đỡ từng cây hướng dương lên cho thẳng, buộc thanh gỗ giữ chắc. Chúng đổ ngang đổ dọc loạn xạ, chú Trương lẩm nhẩm: “Thụ phấn ra hạt hết rồi, để cố định xoay hướng đông nam cho chúng mày nhé.” Chu Tư Sính nhíu mày nhắm mắt. Hướng dương hình thành hạt xong sẽ không xoay theo mặt trời nữa. Chẳng ai mãi mãi xoay quanh một ai được cả, cỏ cây là thế, Hướng Trăn cũng vậy. Nếu ngay từ đầu đã biết chẳng thể níu kéo Hướng Trăn, đáng lẽ hắn nên giữ khoảng cách xa xa, để Hướng Trăn sống vui vẻ bình an. Từ khi quen nhau hắn chưa cho Hướng Trăn được ngày nào đủ đầy tử tế. Hắn quá tham lam. Tham lam khiến hắn trở nên ngang ngược, rồ dại, hệt tên tư bản bành trướng vô độ, thảo nào cậu vợ vô sản của hắn ghét bỏ là đúng. Chu Tư Sính bàng hoàng tỉnh ngộ, giai đoạn vừa rồi Hướng Trăn phải ngán ngẩm đống thủ đoạn kiểm soát kh*ng b* của hắn nhường nào. Tự dưng hắn chẳng biết Hướng Trăn bỏ đi trong tâm trạng ra sao nữa. Liệu có phải vĩnh biệt? Cậu vứt cả nhẫn lại đây. Cao Âu xuất hiện dưới tầng, anh ta ghé đón Chu Tư Sính đến ga tàu, về quê Hướng Trăn thì đi tàu cao tốc thuận tiện hơn. Nhìn thấy sếp Chu mà anh ta băn khoăn không hiểu cấp trên phải mất ngủ mấy ngày mấy đêm rồi, mắt đỏ quạch thế kia. Một nhân vật khác cũng im ỉm xuất hiện ở cửa là Phạn Hạo – Phạn Hạo ghé xem xem Chu Tư Sính đã chết đói hay chưa. Anh ta phỏng đoán Hướng Trăn khó lòng khỏi hẳn, dẫu sao phải có ai ra mặt nhẫn tâm vả cho người anh em tỉnh lại, nếu Hướng Trăn cấp phép. Phạn Hạo đang xoa tay khởi động thì bắt gặp Chu Tư Sính định rời nhà. Anh ta rảo bước đuổi theo, vỗ kính xe: “Đi đâu đó? Đến bệnh viện à? Ông sắp gục chưa bro?” Phạn Hạo thò đầu vào xem ghế sau, quả nhiên mặt mũi Chu Tư Sính tái xanh tái xám. Cao Âu: “Làm ơn nhường đường, bọn tôi phải ra ga, về quê phu nhân tìm người.” Phạn Hạo thảng thốt: “Vợ ông chạy rồi hả? Mới hai hôm đã phải xách túi bỏ quách về nhà ngoại!” Anh ta hỏi: “Chu Tư Sính, ông đi một mình thôi á?” Chu Tư Sính: “Làm sao? Ông cũng quan tâm?” Phạn Hạo đảo mắt bỉ bôi, Chu Tư Sính hệt con mãnh thú bị khiêu khích, làm như cả thiên hạ toàn kẻ giật vợ với hắn, tuyệt đối không nên thọc ngoáy chạm nọc, anh ta hùng hồn bảo: “Thì tôi lo nhỡ ông lăn đùng ra giữa đường thây.” Chu Tư Sính để anh ta lên xe, hắn cũng sợ mình nóng vội tư duy bộp chộp, sơ sót vòng vèo ở đâu, bèn kể lại giản lược sự việc tối qua. Chu Tư Sính đã bao giờ hạ mình đến thế, Phạn Hạo cảm giác vợ chạy mất, ánh mắt Chu Tư Sính trong trẻo hẳn ra. Nghe xong Phạn Hạo trợn mắt há mồm: “Thời đại nào rồi vẫn còn bà mẹ không cho con cái đi học thế, thi đua ai mù chữ hơn ai à, thôn xóm đều hay động viên hoàn thành giáo dục bắt buộc mà, chống đối chấp hết phòng giáo dục, cán bộ thôn bản sang chi hội phụ nữ, bà này phải là đối tượng táo tợn ngoài vòng pháp luật chứ đùa.” Chu Tư Sính sững người, ấn tượng về Lý Quế Hoa đã đổi từ “người mẹ chân chất” của Hướng Trăn sang đối tượng táo tợn ngoài vòng pháp luật. Đúng là hơi bất ổn thật. Chuyến đi của hắn càng thêm cấp bách. Hắn ngờ cả Hướng Trăn lẫn Đậu Mạn Ninh đều là nạn nhân bắt cóc buôn bán trẻ em trong tay đối phương, liên tục làm thuê làm mướn luân chuyển nhiều nơi, thành ra chẳng biết mặt nhau. Có lẽ đây mới là vết sẹo thực sự giấu tận đáy lòng Hướng Trăn. Phạn Hạo: “Ông gọi thêm ít người đi, theo kinh nghiệm tôi thì dạng phụ nữ nông thôn cấm đoán con học hành, bắt ở nhà làm ruộng như này là khó xơi lắm đấy, không tiếp thu cái mới, ví dụ đồng tính luyến ái, bà ấy sẽ giơ cuốc vung xẻng đuổi ông khỏi nhà cho xem!” Mưa tạnh trời quang. Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Có vị khách không mời ghé thăm thôn Yêu Linh. Nghe bảo xuất hiện nhân vật ngoại hình tuấn tú bề ngoài giàu sang đang hỏi han nhà mình là thím Quế Hoa đánh hơi ngay có vấn đề. Thời trẻ thím từng gặp vụ này một lần. Chung quy độc toàn yêu tinh bỏ chạy, chòng ghẹo loài người đuổi theo. Lý Quế Hoa tràn trề kinh nghiệm, cứ giả ngờ giả nghệch, cùng lắm thì nằm lăn quay ra đất. Thím nhổ cái vỏ hạt hướng dương, thong dong về nhà. Người đàn ông đứng trong sân nhà thím ngoái đầu, anh tuấn mạnh mẽ tột cùng, tuy hiện tại trông hơi ốm yếu. Chết dở chết dở, đúng tuýp bé Tiểu Trăn thích. Mới ra xã hội 2 tháng đã có đàn ông lặn lội bám đuổi tận nơi thế này. Lý Quế Hoa: “Cậu tìm ai thế?” Chu Tư Sính: “Cô ạ, cháu là bạn của Hướng Trăn.” Lý Quế Hoa: “Tìm con trai tôi làm gì?” Chu Tư Sính: “Em ấy bỏ đi không lời từ biệt, cháu hơi lo cho em ấy.” Lý Quế Hoa liếc hắn từ đầu xuống chân, hơi ấy hả, phải gọi là lo tiều tụy luôn ấy chứ. “Ồ, vậy chắc thằng bé đi đâu chữa lành thôi, con nó lớn rồi, tôi làm sao bảo được.” Chu Tư Sính cố giữ bình tĩnh: “Cô hơi lơ là Hướng Trăn quá thì phải ạ.” Lý Quế Hoa: “Không quan tâm bằng cậu được chưa, hỏi xong thì về đi, tôi đi đánh mạt chược giờ.” Rất hiếm khi Chu Tư Sính tiếp xúc với những nhân vật kiểu này, sự tỉnh bơ của Lý Quế Hoa chỉ có hai lý do, một, Hướng Trăn đã liên lạc với đối phương, hai, đây không phải mẹ ruột Hướng Trăn. Trước khi làm rõ chân tướng, hắn sẽ duy trì tôn trọng tối thiểu: “Lúc bỏ đi Hướng Trăn còn đang bị bệnh, cháu rất lo cho em ấy.” Lý Quế Hoa: “Hở?” Thấy đối phương cuối cùng cũng bộc lộ thấp thoáng vẻ bận tâm, Chu Tư Sính bèn tiếp: “Em ấy thường xuyên buồn nôn.” “Nôn?” Lý Quế Hoa trợn mắt, yêu tinh sẽ không mắc bệnh, nhưng có xác suất mang thai cực thấp kìa! — 💬 Tác giả có lời muốn nói: Chương này không phải up thêm mà là up sớm thôi, tối nay không có nữa đâu nè. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...