Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương49

Cỡ chữ
Chương 49: “Em có bầu rồi chồng ạ.” Đất nước xã hội chủ nghĩa, miễn chịu khó làm lụng, cần cù chân chất, tự khắc có vợ. Chu Tư Sính quỳ một gối trên sàn, cúi đầu dùng cồn iot sát trùng mu bàn chân cho vợ. Hàng hiệu xa xỉ, vest suit may đo cao cấp gì gì, toàn bong bóng xà phòng tư bản vẽ ra để marketing. Gấu quần bộ vest vợ mặc đã sứt chỉ, hắn đang muốn xắn cao lên kiểm tra tình hình bắp chân và đầu gối thôi mà roèn roẹt, lỡ tay xé toạc mảnh vải làm hai. Dởm kinh. Chu Tư Sính: “Xin lỗi.” Bắp chân Hướng Trăn được nâng kê trên đầu gối Chu Tư Sính. Hình như Chu Tư Sính rám nắng đen đi, ngũ quan thêm phần cương nghị, cơ bắp càng rắn chắc nuột nà, Hướng Trăn chưa bao giờ thấy chồng mặc áo may ô đen, cơ ngực căng đầy dưới lớp áo may ô. Hướng Trăn nhấc chân giẫm nhẹ lên lồng ngực chồng rất tự nhiên. Trái tim đang đập trong ngực chính là chiếc máy massage đỉnh nhất thế giới. Khoảnh khắc này nỗi mệt nhọc lặn lội chân trần, cơn đau do đá lát bỏng rát đều tiêu tan hết thảy. Chu Tư Sính nắm mắt cá chân cậu, ngước mắt trông bộ đồ tơi tả tan nát của Hướng Trăn, cúc ở ve áo khoác, cúc trang trí ở tay áo đều đã rơi bằng sạch, như thể phải bị giằng xé co kéo quyết liệt, áo sơ mi bên trong còn 3 cúc sống sót, miễn cưỡng mặc tạm. Ánh nhìn Chu Tư Sính bướng bỉnh: “Trăn Trăn, 1 tháng vừa qua em ở đâu?” Hướng Trăn đã sáng tác xong đáp án: “Em về nông thôn chăm sóc người già neo đơn, các cụ ông cụ bà đều chấp thuận cho ở miễn phí, miễn dành thời gian trò chuyện với họ là được, mỗi tội chả có gì ăn, để lần sau em rủ anh đi cùng nhé.” Chu Tư Sính cạn lời, đúng kiểu tác phong của Hướng Trăn. Đậu Mạn Ninh cầm túi quần áo trên xe tải quay về, bộ đồ được gấp ngay ngắn, đựng trong túi chống bụi. “Vào phòng tớ thay đi.” Công trường có nhà tạm quây vách tôn, Thân Khố được phân một phòng riêng, ở chung với Đậu Mạn Ninh. Chu Tư Sính: “Ăn no chưa?” Hướng Trăn: “No rồi ạ.” Chu Tư Sính: “Tôi giúp em thay.” Hướng Trăn lập tức lắc đầu: “Em tự thay.” Chu Tư Sính muốn tranh thủ lúc thay quần áo để xem xem vợ còn bị thương chỗ nào không, có bị ai đánh không. Trước kia Hướng Trăn chưa bao giờ bài xích hắn mặc đồ hộ, thế mà đúng thời điểm này lại không chịu. Chu Tư Sính: “Bé cưng, để tôi giúp em.” Hướng Trăn kiên quyết lắc nguầy nguậy: “Không được, để Mạn Ninh hộ em.” Đứng trước vợ yêu đánh mất mới tìm về, Chu Tư Sính không dám nói một câu nào nặng lời, hắn đành xuôi theo ý Hướng Trăn, bế cậu vào phòng Đậu Mạn Ninh, lúc quay ra hắn thấp giọng nói với Đậu Mạn Ninh: “Kiểm tra giúp tôi xem em ấy có bị thương không.” Đậu Mạn Ninh: “Ồ, được.” Chu Tư Sính nhẫn nhịn, thêm: “Tỉ mỉ vào.” Nếu đây không phải phòng Đậu Mạn Ninh với Thân Khố là hắn đã tiện tay gắn cái camera rồi đó. Đậu Mạn Ninh đóng cửa, thỏ thẻ hỏi: “Trăn Trăn, cậu không đi dãy Đại Hưng An à? Chu Tư Sính đến đấy mà không tìm thấy cậu.” Hướng Trăn ngẩn ngơ, Chu Tư Sính lên núi tìm cậu ư? Tiếc là chạy tới Từ Châu xong cậu kiệt quệ, vùng Đông Bắc xa xôi quá. Cậu ngoắc ngón tay rủ Mạn Ninh lại gần hơn, thầm thì bảo: “Tớ có bầu rồi, nên mới bị nôn á.” Cậu không để Chu Tư Sính thay đồ cho cậu chính vì sợ bị phát hiện bụng dưới gồ lên, làm sao để báo với Chu Tư Sính là cậu mang bầu đây? Thực ra cũng dễ giải thích thôi. Vấn đề ở chỗ giờ chồng cậu đang nghèo. Trên mạng hay bảo nhà nghèo thì đừng có đẻ con. Đợt trước hồi họ còn ở phòng trọ Duyệt Duyệt đã thường xuyên nhắc cậu “May hai người là đàn ông không ra sản phẩm được, không tớ phải lái xe cẩu dí cậu bỏ chồng mất.” Chưa rõ liệu Duyệt Duyệt có biết lái xe cẩu, nhưng giờ chồng cậu là tài xế xe tải thật. Vợ chồng cùng bon bon xe tải rất hay ho, nhưng sinh con trên xe tải thì bớt hay mất rồi. Cộng thêm Hướng Trăn cực kì chột dạ, cậu lo mình báo tin mang bầu sẽ làm Chu Tư Sính sốt sắng vì thiếu tiền. Thực ra nghèo vẫn sinh con được mà, hạt hướng dương nhỏ uống nước sương đọng là đủ lớn. Bần cùng nữa nhờ thím Quế Hoa hỗ trợ. Bây giờ Hướng Trăn cũng chẳng dám hỏi Chu Tư Sính còn bao nhiêu, nhỡ hắn dồn hết số tiền dành dụm còn lại đem đi mua xe tải, đâm trúng tim đen thì gượng gạo chết. Người vợ hiền hậu không nên hở tí là tiền tiền với chồng. Hơn nữa đảm bảo lý do Chu Tư Sính đi lái xe tải là do cậu từng nhắc. Hướng Trăn quyết định chờ cơ hội thích hợp hẵng nói cho chồng vậy. Đậu Mạn Ninh sững sờ: “Yêu tinh cũng sinh con với loài người được á?” “Được chứ, tớ mang thai 2 tháng rồi này.” Hướng Trăn nghiêm túc truyền thụ kinh nghiêm, “Chồng giỏi giang là dễ cấn bầu cực.” Không rõ Đậu Mạn Ninh liên tưởng đi đâu, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Hướng Trăn cởi bộ đồ nát bươm ra, thay sang quần ống suông và áo phông rộng rãi mới tinh: “Đừng kể cho chồng tớ vội.” Đậu Mạn Ninh: “Được.” Hướng Trăn trông thấy có cái kéo trên bàn, bèn cầm lấy soi gương, loẹt xoẹt vài nhát cắt bớt chỗ tóc cháy xém, phần gáy trông như bị heo rừng cắn nham nhở một mảng. Từ khi thụ tinh đến trưởng thành hướng dương chỉ mất 40 ngày, còn loài người cần mang thai tận 10 tháng. Hướng Trăn ngó bụng dưới mình, áo phông dáng rộng che đi là không nhìn ra nữa. Cậu nhẩm tính phỏng đoán, em bé hạt hướng dương lai tạp giữa hướng dương và loài người, chắc sẽ nằm giữa mốc 2 tháng và 10 tháng. Tầm 4 5 6 tháng gì đó nhỉ. Ăn mặc tử tế xong Hướng Trăn mở cửa, Chu Tư Sính đang đứng ngay ngoài. “Chồng ơi, em tưởng anh không có bằng lái xe tải?” Chu Tư Sính nhìn vợ chằm chằm, ráo riết không thôi: “Thi rồi, đơn giản lắm, 2 năm nữa là lái được xe đầu kéo.” Hướng Trăn khẽ cắn môi, nở nụ cười toe: “Chồng thông minh quá đi! Thi phát là đỗ! Tài xế xe tải ngầu nhất thế giới, Maybach Ferrari này nọ gặp xe tải cũng thành rùa rụt cổ thôi.” Tài xế xe tải có tầm nhìn vượt trội đỉnh đầu tất cả mọi người cùng động cơ sấm sét ngàn cân, ngay số bánh xe cũng gấp bội. Nước cờ này của Chu Tư Sính hoàn toàn chuẩn xác. Tài sản sẵn có tăng thì cứ tăng, hắn không động vào, giao hết cho quản lý chuyên nghiệp lo liệu. Sau này hắn sẽ nuôi vợ bằng chính đôi bàn tay mình. Hướng Trăn lượn vòng ngắm nghía xe tải của chồng, dừng chân cạnh thùng xe. Hướng Trăn từng lướt phải clip tìm con “Cục cưng về nhà”, người cha quyết không bỏ cuộc, lái xe moto mang theo ảnh con đi khắp đất nước. Chu Tư Sính cũng vừa lái xe tải vừa tìm kiếm cậu, giống người cha ấy ư? 3 tháng trước, chạy cuốc công nghệ thôi Chu Tư Sính còn ngúng nguẩy vùng vằng mặt nặng mày nhẹ với khách hàng, nay vì cậu mà lại bất chấp tất thảy, đón nhận mọi ánh mắt tò mò soi mói. Nhất định quản lý Phạn sẽ cười nhạo chồng cậu. Nhoáng cái viền mắt Hướng Trăn đỏ hoe, cậu ôm lấy eo Chu Tư Sính, chồng ơi, anh cũng sắp làm cha rồi đó anh có biết không, anh sẽ là một ông bố vĩ đại. “Chồng ơi, người cha công nhân sẽ là người cha tuyệt vời nhất nhất.” Bình thưởng chỉ nghe gọi tư bản là daddy, sao trong lòng Hướng Trăn công nhân mới là cha nhỉ. Chu Tư Sính sờ đầu Hướng Trăn, chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc giữa những lọn tóc, hắn hít vào thật sâu: “Để tôi bóc nó xuống.” Không cần thiết phải trưng ảnh vợ khắp mọi nơi nữa rồi. Hướng Trăn xem Chu Tư Sính xé poster tìm người thân, “Chồng ơi, chuyến tiếp theo anh chở hàng đi đâu ạ? Em đi chung với anh.” Vốn dĩ từ đợt lái thành thạo xong Chu Tư Sính định làm chuyến đường dài, nhưng hiện tại hắn đổi ý, không muốn bắt vợ phải dầm dề theo mình quá lâu. “Ghé Tô Châu vận chuyển đào mật.” Chu Tư Sính đáp ngay tắp lự, quyết định dẫn vợ đi chơi Tô Châu, nếm thử đào mật tươi hái ăn ngay. Tháng 7 đang đúng mùa đào mật. Hướng Trăn: “Chồng, sao anh biết em muốn ăn đào thế!” “Đến đó muốn ăn bao nhiêu hái thoải mái bấy nhiêu.” Chu Tư Sính mở cửa ghế phó lái xe tải, “Cẩn thận nhé.” Cabin rất cao, trèo lên là Hướng Trăn cảm nhận thấy rõ sự khác biệt của xe tải, cậu thắt dây an toàn, bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề thực tế: chờ em bé lớn hơn một tí là cậu chịu không thắt dây an toàn được. Vậy thì không thể đồng hành với chồng nữa. Hướng Trăn bàn bạc: “Chồng ơi, sau này em kê thêm cái giường ở đằng sau được không?” Chu Tư Sính: “Nguy hiểm, ngồi thắt dây cho hẳn hoi chứ. Buồn ngủ à? Tôi chở em về nhà nằm nghỉ.” Hướng Trăn dè dặt hỏi: “Vẫn là chỗ hồi trước ấy ạ?” Cậu không dám gọi là “nhà”, sợ Chu Tư Sính tức cảnh sinh tình. Chu Tư Sính từ chức có bị tịch thu biệt thự luôn không? Chu Tư Sính: “Tôi chuyển sang nhà mới rồi, hơi chật, em muốn ghé xem không.” Ban ngày xe tải không được vào trung tâm thành phố, Chu Tư Sính cũng lười quay lại ngôi nhà rộng lớn đến độ trống trải kia. Với Hướng Trăn thì quãng thời gian làm hướng dương giống kiểu một giấc ngủ thỏa thích, cậu rất đầy pin: “Em không mệt, giờ mình lên đường vận chuyển đào luôn.” Đồ tươi chú trọng hạn sử dụng, cách ngày là mất ngon ngay. Chu Tư Sính quan sát kĩ lưỡng biểu cảm Hướng Trăn, Đậu Mạn Ninh nói người cậu lành lặn bình thường, trừ việc ăn uống thiếu thốn gầy gò phần nào thì trông Hướng Trăn tràn trề năng lượng thật. “Được, em mà say xe phải bảo tôi đấy.” Chu Tư Sính khởi động xe, tiếng động nổ máy cực lớn, mấy phút đầu vừa xuất phát còn lắc lư tròng trành, ra đến quốc lộ mới êm. Hướng Trăn: “Tầm nhìn đẹp thế này, em chẳng say đâu.” Chạy xe lâu vậy, lần đầu tiên Chu Tư Sính có vợ ngồi ở ghế phó lái. Những lúc ghé trạm nghỉ dừng chân hắn từng gặp rất đông các cặp vợ chồng lái xe tải chung, nhiều cặp hai người cùng có bằng lái, tự túc nấu cơm ở trạm nghỉ. Hắn còn ăn chùa cơm vợ chồng người ta nấu một lần. Ông chồng khá niềm nở, hỏi Chu Tư Sính: “Cái nghề tài xế như mình cứ đi biền biệt suốt, cậu cưới vợ chưa?” Chu Tư Sính: “Rồi ạ.” Ông chồng bảo: “Đẹp trai như này mà phơi mặt nếm gió nằm sương, vợ cậu xót lắm đấy. Vợ chồng vẫn phải làm chung một chỗ mới là nhất.” Chu Tư Sính “Ừm” một tiếng, “Vợ tôi mất tích, ông anh ngược xuôi bắc nam, có gì để ý giúp tôi nhé.” Giờ ông anh này mới trông thấy tờ rơi tìm người thân dán ở thùng xe Chu Tư Sính, nhất thời chẳng biết nói sao: “Ầy, nam nam với nhau cũng trắc trở, để tôi chụp lại, gặp ai tóc vàng sẽ chú ý hộ cậu ngay.” Chu Tư Sính “Cảm ơn” một câu, mở ví, kẹp 300 tệ vào cửa sổ xe nhà người ta. Giờ đi xa hắn không cầm cặp tóc hướng dương vàng gì cả, chủ yếu mang sẵn tiền mặt. Chiếc ví da thật thiếu bảo dưỡng, mặt ngoài lấm bụi, ở ngăn trong là bức ảnh kết hôn của Hướng Trăn và hắn, sạch sẽ mới tinh, cười tươi ngọt lịm. Chu Tư Sính ngây ngẩn ngắm nhìn mãi lâu rồi mới gập ví lại, đút về túi. Cảnh tượng Chu Tư Sính hâm mộ gia đình người khác nay đã thành thật. Hắn rút lại lời lúc trước, Hướng Trăn không cần biết lái xe, chỉ cần ngồi ở ghế phó lái của hắn ăn uống ngủ nghỉ là đủ. Hướng Trăn chẳng buồn ngủ tẹo nào, dọc đường cậu chăm chăm ngắm nghía tài xế anh tuấn ngời ngời. Nửa tiếng sau, Hướng Trăn ngắc ngứ hỏi: “Chồng ơi, điện thoại của em đâu?” Chu Tư Sính: “Biết ra ngoài phải cầm điện thoại theo rồi à?” Hướng Trăn: “Sau này sẽ nhớ cầm theo ạ.” Chu Tư Sính: “Mở cái hộc trước mặt ra.” Hướng Trăn mở hộc, trông thấy điện thoại và vòng tay đều đã sạc đầy pin. “Cảm ơn chồng.” Hướng Trăn đeo vòng tay vào rồi cầm điện thoại lên. Cậu vào Weixin, bắt gặp tên Vu Duyệt Duyệt, định báo với cô bạn là mình đã về. [Vu Duyệt Duyệt: Trăn Trăn cậu đi đâu thế? Sao Chu Tư Sính tìm cậu khắp nơi thế này? Chuyển tiếp video/Chuyển tiếp video/Chuyển tiếp video] [Hướng Trăn: Tôi là Chu Tư Sính, em ấy không mang điện thoại theo.] [Vu Duyệt Duyệt: Anh mua bao nhiêu hotsearch vậy mà vẫn không tìm thấy ư?] Hướng Trăn thử ấn vào các video, đều đã bị xóa, cậu ngơ ngác bảo: “Chồng, anh còn bỏ tiền mua hotsearch tìm em ạ? Đắt lắm đúng không anh?” Chu Tư Sính: “Không tốn tiền, chào hỏi người ta một câu thôi.” Chưa bàn đến mối quan hệ hợp tác kinh doanh nắm cổ phần lẫn nhau, riêng bạn làm ăn chứng kiến Chu Tư Sính ra nông nỗi ấy cũng chẳng buồn thu tiền nữa. Hướng Trăn: “Chồng ơi, anh quen biết rộng thật.” Có mạng lưới quan hệ từ trước, chắc Chu Tư Sính sẽ tìm được việc mới thôi ha? 1 tiếng rưỡi, Chu Tư Sính lái xe vào thẳng một vườn đào. Thư kí Cao đã liên lạc sẵn, báo căng tin tập đoàn Chu Phục cần mua 1000 thùng đào mật, công ty tự điều xe vận chuyển. Trang trại vội vàng triệu tập nhân viên đi hái quả, đã có mấy trăm thùng đang xếp dọc đường, họ vẫn đang lục tục làm nốt Chu Tư Sính dắt tay vợ, xách thêm bình nước khoáng 20L, vào vườn hái quả tại chỗ. Quả đào mật vừa to vừa hồng lửng lơ đầu cành, không được trèo lên cây đào, Hướng Trăn giẫm lên thang, duỗi tay ra hái. Chu Tư Sính ôm hờ đùi cậu, đề phòng cậu ngã. “Hái được rồi!” Hướng Trăn nhảy phốc xuống, Chu Tư Sính còn chẳng kịp cản. Chu Tư Sính rót nước từ bình ra rửa đào, phơi nắng làm thịt quả nóng hầm hập, tỏa ra mùi đào thơm ngọt thanh. Hướng Trăn: “Chồng cắn một miếng trước.” Chờ Chu Tư Sính cắn xong Hướng Trăn bèn ngoạm tiếp đúng chỗ đó, ăn từng miếng một. Má cậu đỏ bừng bừng vì nóng, không khác gì quả đào. Chu Tư Sính véo má cậu, xẹp đi nhiều. Hướng Trăn: “Em muốn hái một sọt về tặng Mạn Ninh.” Chu Tư Sính xách giỏ đi sau, Hướng Trăn phụ trách hái. 1 tiếng trôi qua, Hướng Trăn đã ăn no, nông dân cũng đã hoàn tất đóng gói 1000 thùng quả, chỉ chờ chất lên xe. Họ xuất phát ở công trường lúc 1 giờ, 3 giờ đến vườn cây, hiện tại đã 4 giờ chiều, Hướng Trăn hi vọng xếp hàng lên xe thật nhanh để có thể kịp về thành phố Hải trước khi trời tối. Hướng Trăn không muốn Chu Tư Sính phải chạy xe ban đêm. Cậu bắt đầu hỗ trợ người của nhà vườn bê đào, cậu khỏe hơn loài người nhiều, mỗi chuyến bê được hẳn 2 thùng. Chu Tư Sính đang đứng trước đầu xe hướng dẫn một chiếc xe con lách qua đoạn đường hẹp, ngoái đầu tự dưng thấy vợ đang bốc xếp hàng. “Hướng Trăn, để xuống.” Chu Tư Sính nghiêm mặt, bước tới gần nắm lấy tay cậu, kiểm tra vết hằn đỏ trong lòng bàn tay, “Em đừng làm.” Chu Tư Sính tiếp quản đỡ lấy chiếc thùng của Hướng Trăn. Hướng Trăn giành về, cũng nghiêm mặt bắt chước: “Chồng, anh còn phải lái xe, giờ anh ngồi nghỉ đi.” Đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Chu Tư Sính phải thỏa hiệp: “Mỗi lần chỉ bê một thùng thôi.” Hướng Trăn bê đồ rất tung tăng, lao động chung với chồng chẳng hề biết mệt: “Chồng ơi, cuộc sống thế này tuyệt vời quá.” Chu Tư Sính: “Em vui là được.” Toàn bộ hàng hóa đã xếp xong, Chu Tư Sính khóa cửa thùng xe, chở vợ lên đường quay về. Chu Tư Sính chia 2 lần dỡ hàng, 2/3 số hàng chuyển tới khu công nghệ cao nơi phần lớn cán bộ công nhân viên Chu Phục đang ở, 1/3 còn lại mang sang tòa trụ sở chính Chu Phục. Trở lại chốn xưa, Hướng Trăn trịnh trọng dặn Chu Tư Sính đừng xuống xe, “Chồng, để em bàn giao là được.” Nhỡ bị nhân viên Chu Phục bắt gặp giám đốc cao quý xa vời ngày xưa nay gian truân chìm nổi phải đi giao hàng cho căng tin, họ nhạo báng chê bai, Hướng Trăn chẳng dám tưởng tượng liệu tâm trạng chồng sẽ ra sao nữa. Chu Tư Sính tuyệt nhiên không để vợ cách xa mình quá 1 m, hắn tháo dây an toàn định xuống theo. Hướng Trăn đè giữ hắn lại, nhìn Chu Tư Sính tha thiết: “Em sợ anh nhớ về quá khứ.” Chu Tư Sính chỉ thiếu nước thề độc mình đã chấm dứt triệt để với dĩ vãng: “Không đâu, vợ, em phải tin tưởng quyết tâm của tôi.” Hướng Trăn mím môi: “Em sợ anh đứng dưới chân tòa nhà, em cũng sẽ nhớ lại quá khứ.” Chồng sở hữu vô số khung hình phong độ, màn ở hội trường tạo cho cậu ấn tượng khắc ghi nhất. Giá được ngắm nghía tỉ mỉ thêm một lần thì tuyệt vời biết mấy. Chu Tư Sính lập tức im bặt, “Tôi không xuống đâu.” Hì hục mãi mới xé được cái mặt nạ tư bản, phải tránh k*ch th*ch Hướng Trăn hồi tưởng. Thư kí Cao xuất hiện kí nhận đào mật, trông phu nhân giám đốc loay hoay dỡ hàng luôn chân luôn tay mà lòng dạ phức tạp trăm bề, bị giám đốc liếc cho cái sắc lẹm, phải vội gia nhập đội ngũ dỡ hàng theo. Hướng Trăn không yên tâm để người khác làm, lóng ngóng vụng về, nhỡ va đập dập quả há chẳng bắt chồng cậu đền tiền à? “Anh Cao, tôi đảm bảo quả nào cũng đạt chuẩn, chồng tôi lái xe vững lắm, nhỡ có quả nào hỏng anh phải yêu cầu nhà vườn hậu mãi ấy, đừng hạch sách chồng tôi.” Thư kí Cao: “Không hạch sách không hạch sách.” Ai dám chứ ạ. Tối hôm đó, nhân viên tan làm muộn đều được thưởng thức đào mật đích thân sếp Chu vận chuyển, chưa đầy 5 tiếng đồng hồ từ cành cây lên bàn ăn, thơm ngọt vô cùng! Chu Tư Sính dẫn Hướng Trăn về nhà mới. Nhà mới của Chu Tư Sính… mô tả chính xác phải gọi là căn chung cư cho người độc thân thuê ngắn hạn, chỉ có 1 ngủ 1 khách. Hắn không nấn ná ở thành phố Hải lâu, chỉ ngủ lại một đêm mỗi lần giao hàng xong, nên chọn thuê một chỗ có bãi đỗ xe tải. Hướng Trăn bước vào, trông thấy căn chung cư lác đác trống trơn, có mỗi chiếc chăn họ từng đắp chung chứng minh rằng đây là nơi nghỉ chân của Chu Tư Sính. Hướng Trăn xót chồng cực kì, 1 tháng vừa qua chồng đã sống thế nào vậy chứ. Chu Tư Sính đặt sẵn thức ăn, trùng hợp vừa giao đến, hắn gọi Hướng Trăn: “Vợ, em ăn bánh ngọt trước đi này, để tôi nấu ít trứng tráng tôm.” “Ò.” Hướng Trăn ngồi xuống sofa, cậu bật thử tivi, phát hiện vẫn chỉ xem được tập đầu tiên của bộ phim hoạt hình. Không sao cả, miễn ở cạnh chồng cậu có thể xem cả trăm cả ngàn lần. Mỗi lần nấu nướng, nhạc nền của Chu Tư Sính luôn là bộ phim hoạt hình y hệt. Hễ đến tầm giờ làm việc nhà vợ lại bắt đầu bật phim hoạt hình, âm mưu gì hắn chẳng biết tỏng. Hồi trước Chu Tư Sính còn âm thầm xỉa xói Hướng Trăn tránh né việc nhà, giờ đây hắn tỉnh ngộ, hóa ra cặm cụi việc nhà có nhạc nền văng vẳng mới thật là một gia đình viên mãn. Những thứ ta quen quá hóa thường, đánh mất xong mới biết đường trân quý. Chu Tư Sính nấu cơm rất nhanh, chung cư rộng hơn phòng trọ, chí ít cũng có cái bàn ăn đàng hoàng. Hắn tự nấu 1 món, gọi thêm 9 món đưa từ nhà sang, không thể để Hướng Trăn bị đói. Hướng Trăn thèm thuồng tới độ chẳng lòng dạ đâu chăm chút tình hình kinh tế của chồng nữa rồi. Cơm nước xong xuôi, Chu Tư Sính đề nghị tắm cho Hướng Trăn. Hướng Trăn đùn đẩy lần nữa: “Anh tắm trước đi chồng.” Chu Tư Sính nhìn cậu đăm đăm —— được, giờ hắn sẽ không trái ý vợ bất cứ việc gì, chờ Hướng Trăn ngủ hắn tự khắc kiểm tra. Hướng Trăn ngồi trên giường vén áo ngó thử, ăn uống no nê trông bụng càng lùm lùm ra. Hồi trước cậu không thế đâu, kể cả ăn bao nhiêu cũng không lộ bụng. Cậu ngơ ngẩn một hồi, cơ bắp của Chu Tư Sính hoàn mỹ hơn trước, đảm bảo lên giường cũng dũng mãnh hơn trước. Tuy đã che chở kín kẽ em hạt hướng dương, nhưng cậu cũng không dám chịu tải quá sức. Phải nói sao đây? Cửa phòng ngủ bật mở, Chu Tư Sính ở trần bước tới, chỉ quấn cái khăn tắm quanh eo, hắn không rảnh lau chùi, đã 5 phút hắn không được nhìn thấy Hướng Trăn. Chu Tư Sính quỳ một gối lên giường, xòe lòng bàn tay, chiếc cặp tóc và chiếc nhẫn hướng dương ánh kim lấp lánh bất ngờ xuất hiện, giọng hắn trầm khàn, thấp thoáng nài nỉ: “Bé cưng, tôi đeo vào lại cho em được không?” Mắt Hướng Trăn sáng rực, chồng cậu không nghèo! “Cái này bán được!” Hướng Trăn chộp chiếc nhẫn ngó nghiêng, “Cái này cũng bán được!” Nhà họ có tiền bỉm sữa rồi! Trái tim Chu Tư Sính tụt nhiệt lạnh căm: “Giữ lại được không em?” Người vô sản thậm chí không được quyền đeo nhẫn ư? Vậy đeo gì đây? Vàng ta à? “Nhưng mình cần tiền anh ơi.” Hướng Trăn ngước mắt, cậu tóm lấy tay Chu Tư Sính, vén áo lên rồi áp tay đối phương vào bụng dưới mình, gò má nong nóng, cậu ngượng nghịu bảo: “Em có bầu rồi chồng ạ.” Chu Tư Sính giữ nguyên tư thế ban đầu bất động, như thể đã hóa đá. Trong một khoảnh khắc hắn đã ngờ là Hướng Trăn đang đùa, dẫu sao hắn mới xác nhận được Hướng Trăn chưa hề học môn sinh học cấp 3. Song cảm giác phía dưới bàn tay đây nhắc nhở hắn, không đúng, không phải, máu thịt rất chân thực, bụng Hướng Trăn to lên thật. Hướng Trăn ngồi dịch vào gần cho Chu Tư Sính tiện sờ: “Hơn 2 tháng rồi anh.” Chu Tư Sính không rõ lý trí mình đã trôi tận đâu: “Vợ ơi, chuyện này ——” Hướng Trăn: “Từ bé mẹ em đã dặn lớn lên em có thể sinh con.” Cậu khôn lỏi chụp mũ thím Quế Hoa, để thím Quế Hoa giải thích hộ đi vậy. Đầu óc Chu Tư Sính ù ù vang dội, hắn thình lình nhớ ra lúc hắn kể với mẹ vợ chuyện Hướng Trăn hay nôn, phản xạ đầu tiên của mẹ vợ là vớ lấy cái xẻng chất vấn “Hai đứa lên giường chưa”. Mẹ vợ đoán được tất thảy mà lại giả câm giả điếc. Trong khi mình ngu xuẩn cùng cực y như con lợn rừng! Hướng Trăn chột dạ khai nhận: “Xin lỗi chồng, em làm anh hiểu nhầm, thực ra em nôn là tại nghén, chứ không phải tại thân phận tư bản của anh đâu.” “Mang, bầu, rồi.” Chu Tư Sính nổ tung tại chỗ. Có nghĩa hôm nay hắn vừa rủ cậu vợ bầu bí đi bon bon xe tải, còn bắt vợ lu bu vòng vèo bốc xếp hàng hóa?! Xong tối dẫn vợ về ở cái chung cư chó ăn đá gà ăn sỏi đây?! Hắn đang làm gì thế này! Hướng Trăn thấy chồng đang nứt ra hay sao ấy, cậu hấp tấp trấn an: “Không sao đâu anh, mình nuôi con bình dân tí cũng được, cùng lắm nữa thì để mẹ em nuôi cho.” Mặt mũi Chu Tư Sính đỏ gay đỏ gắt, thể diện tan tành tột độ, hắn căm tức kêu: “Chu Tư Sính tôi đây chưa túng thiếu đến độ phải nhờ mẹ vợ chăm cháu hộ đâu nhé!” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...