Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương59
Cỡ chữ
Chương 59: Nỗi phiền muộn của đội trưởng
Edit: Ngân Hà
Hạ Diễm đoán không sai một chút nào.
Hứa Tông quả thực là một kẻ không biết điểm dừng.
Hạ Diễm trốn dưới cửa sổ trong phòng ngủ, rèm cửa kéo kín, anh đã buồn bực nốc hết ba chai sữa chua uống Yakult, lại thêm nửa điếu thuốc.
Cũng không còn cách nào khác.
Tay anh phải làm phẫu thuật phục hồi lần hai, sau khi xuất viện liền nhận được một danh sách dài ngoằng những điều cần lưu ý và chế độ ăn uống do người ta liệt kê ra, tốt nhất là cái này không được ăn, cái kia cũng không được động vào.
Thà để anh chết đói cho xong.
Rượu và nicotine lại càng không được chạm tới, thế nên vừa mới xuất viện, Bạch Du và Hứa Tông đã liên thủ, tịch thu tất cả số lương thực dự trữ của anh.
Điếu thuốc duy nhất còn sót lại này là do anh chôm được từ chỗ Diệp Chiêu Dương.
Bởi vậy Hạ Diễm hút vô cùng trân quý.
Thế nhưng căn bản không có chút mùi vị gì.
Anh chán nản đảo mắt một vòng, anh biết ngay Diệp Chiêu Dương không có lòng tốt gì mà, chịu đồng ý đưa thuốc cho anh thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Mùi vị này.
Làn khói này.
So với việc đang m*t một cây kẹo m*t thì có gì khác nhau đâu, coi chừng anh đi kiện lên Cục Thuốc lá bây giờ.
Hạ Diễm bực bội phả ra một vòng khói thuốc khác.
Hiện tại, tính từ lần lật xe đầy kinh hoàng kia của DA, đã trôi qua hơn một tháng rồi, dù sao những chuyện tàn cuộc cũng có Bạch Du và công ty xử lý, anh chẳng thèm bận tâm.
Mấy ngày trước anh đã tiếp nhận cuộc phẫu thuật lần thứ hai, người chủ trì là bác sĩ do Hứa Tông đặc biệt mời tới, nghe nói có mối quan hệ họ hàng bắn đại bác mười tám phát mới tới với gia đình Hứa Tông.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, dự kiến mà bác sĩ đưa ra khá là lạc quan, tuy rằng không tránh khỏi việc để lại sẹo, ít nhất trong vòng nửa năm tới bàn tay này cũng sẽ không quá linh hoạt, nhưng xét về lâu về dài, chỉ cần anh nghiêm túc làm tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, sau đó chú ý bảo dưỡng, tái khám đúng hạn thì sẽ không để lại di chứng quá nghiêm trọng.
Có điều sẹo thì chắc chắn là phải có rồi, vết thương lớn như thế, sau này muốn xóa sẹo thì còn phải tiếp nhận phẫu thuật chỉnh hình chuyên nghiệp nữa.
Bạch Du nghe xong mà lòng đau như cắt, suýt chút nữa là lau nước mắt than thở số anh khổ cực rồi.
Hứa Tông cũng im lặng không nói lời nào, không biết trong lòng lại đang diễn vở kịch đau khổ sướt mướt gì nữa.
Mấy người khác cũng vậy, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.
Duy chỉ có một mình Hạ Diễm là không mấy bận tâm.
Nam tử hán đại trượng phu, đường đường là một Omega, chịu chút thương tích thì có làm sao.
Thực ra anh cũng biết mình bị thương không hề nhẹ, nhưng anh nghĩ rất thoáng, dẫu anh không vì vụ lật xe này mà bị thương thì cũng không ai bảo đảm được sau này ở trên phim trường anh sẽ không gặp tai nạn.
Dù sao chưa đến mức chấm dứt sự nghiệp của anh là được rồi, cho dù bị tật một chút thì cũng không phải không thể khắc phục.
Xét về mọi phương diện, so với bàn tay của mình, Hứa Tông mới là vấn đề đau đầu số một của anh lúc này.
Nghĩ đến đây, Hạ Diễm suýt chút nữa đã cắn đứt điếu thuốc trong miệng, gương mặt đẹp trai nhăn nhó đến mức sắp vặn vẹo luôn rồi.
Lúc anh từ bệnh viện đi ra, tâm trạng vẫn còn khá tốt, suy cho cùng ai bị giam cầm như ngồi tù lâu như thế, lại còn bị nâng niu chăm sóc như gà con thì cũng sẽ có chút bức bối cả.
Thế nhưng anh mới ở nhà được hai ngày đã hận không thể tự tống mình trở lại bệnh viện ngay lập tức.
Kể từ khi anh bước chân ra khỏi bệnh viện.
Kể từ khi đầu óc anh lú lẫn mà đồng ý với yêu cầu được đằng chân lân đằng đầu kia của Hứa Tông.
Hứa Tông cứ hễ túm được cơ hội là lại lôi anh ra để thực hành.
Đó thật sự là những ký ức không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Trong phòng ngủ, ngoài ban công, sau rèm cửa, trong nhà bếp… phòng trang điểm sau khán đài, phòng thay đồ, thậm chí là ở lùm cây trong khuôn viên công ty.
Hạ Diễm đều không nghĩ ra nổi anh và Hứa Tông còn địa điểm nào chưa mở khóa nữa không.
Lần nào Hứa Tông cũng hôn vô cùng dùng sức, đầy tình sắc, còn vươn đầu lưỡi ra trêu đùa anh.
Chẳng biết là học được cái kiểu hôn lưu manh, hạ lưu ấy từ đâu nữa.
Mà một khi anh đưa ra lời kháng nghị.
Hứa Tông liền dùng ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn anh, nói là thế thì thôi vậy, sau đó rút điện thoại ra đặt vé máy bay ra nước ngoài.
Hạ Diễm cứ nghĩ đến chuyện này là lại đau đầu, anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cứng rắn từ chối, cứ để mặc cho Hứa Tông muốn bay đi đâu thì bay, tốt nhất là bay thẳng ra khỏi hệ mặt trời, cút được bao xa thì cút.
……
Nhưng anh không dám.
Anh sợ mình vừa nói thế xong, giây tiếp theo Hứa Tông sẽ thật sự bỏ chạy mất dép.
Điếu thuốc được Hạ Diễm trân quý hết mực nhưng thực chất không có bao nhiêu hàm lượng nicotine nào kia, lẳng lặng cháy lụi trong không khí.
Hạ Diễm nhìn quanh phòng ngủ của mình, vừa nghĩ đến việc bây giờ Hứa Tông cứ đi vào đây như chốn không người, anh lại càng cảm thấy cuộc đời chẳng còn chút thú vui nào.
Nói ra thì ai mà tin cho nổi chứ.
Anh vậy mà lại sa cơ lỡ vận đến nước này.
Mấy ngày nay Hứa Tông có công việc phải đi công tác, thời hạn là ba ngày, anh mới xem như có được khoảng thời gian th* d*c ngắn ngủi, bằng không thì càng toang hơn.
“Cái tên khốn nạn này, rốt cuộc định hôn đến bao giờ nữa đây…”
Hạ Diễm lầm bầm tự nói một mình.
Anh vứt mẩu thuốc lá đi, vào phòng tắm đánh răng, đứng đối diện với gương, cổ áo len rộng thùng thình trên người anh trễ xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy những vệt đỏ bên dưới xương quai xanh.
Bàn tay cầm bàn chải của Hạ Diễm bỗng khựng lại.
Không nhìn thấy là anh suýt quên mất, trước khi Hứa Tông đi công tác, hắn thật sự giống như một chú chó, cắn anh một cái để lại dấu ấn màu đỏ này.
Hai ngày trôi qua, vệt đỏ này mới thực sự nhạt đi một chút.
Trong thoáng chốc, hận cũ thù mới đồng thời trào dâng trong lòng.
Sắc mặt của Hạ Diễm xanh đỏ tím vàng luân phiên thay đổi, trong gương hiện lên một khuôn mặt có chỉ số thịnh nộ đạt mức tối đa.
Anh súc miệng, lau mặt, tâm trí không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa việc bây giờ sẽ đặt máy bay đi đập cho Hứa Tông một trận, và việc dứt khoát buông xuôi tất cả để Bạch Du quản lý lại nghệ sĩ dưới trướng, tốt nhất là đày Hứa Tông ra đảo hoang cho rồi.
Nhưng vì thể diện, anh muốn chọn phương án vế trước hơn.
Ngay trong lúc anh đang lưỡng lự, điện thoại của anh vang lên, rung lên bần bật, nhạc chuông chính là bài hát chủ đề trong album mới vừa ra mắt của họ.
Anh cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ: “Tông Ý”.
Hạ Diễm ngẩn ra một lát, rồi bắt máy.
.
Nửa tiếng sau, Hạ Diễm đeo một chiếc khẩu trang bản to, quấn khăn len, khoác một chiếc áo măng tô màu đen, lại còn đội thêm một chiếc mũ len, xuất hiện tại một cửa hàng do chính đồng đội của Tông Ý đầu tư vốn.
Bên này có giữ riêng phòng bao cho bọn Tông Ý, thế nên vừa bước vào cửa, Hạ Diễm đã vứt mũ và áo khoác sang một bên, vừa ngồi xuống liền lật menu xoèn xoẹt xem một hồi.
“Cái này, cái này, cái này, với cả cái này nữa, cho tôi một phần, cảm ơn.” Anh ckhông hề khách sáo chút nào.
Từ hamburger, khoai tây chiên, gà rán cho đến cocktail, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một nghệ sĩ đang nổi đình nổi đám.
Hiện tại tâm trạng anh đang không tốt, chỉ muốn nạp đồ ăn nhanh độc hại mà thôi.
“Cậu không cần mạng nữa hả, ăn nhiều thế!” Tông Ý giật nảy mình, “Với lại cậu không được uống rượu, cậu vừa mới động dao kéo xong, cocktail cũng không được, đặc biệt là không thể uống cùng tôi, tôi với cậu là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đấy, nếu cậu uống vào có vấn đề gì, công ty các cậu và người hâm mộ sẽ hợp sức lột da tôi ra mất.”
Tông Ý không dám liều, giống như diều hâu cướp gà con mà giật lấy chiếc iPad gọi món trong tay Hạ Diễm.
Ở trên địa bàn của người ta, ăn đồ của người ta thì phải biết điều.
Thực ra Hạ Diễm cũng biết hiện tại mình không có tự do thân thể bao nhiêu, nếu anh cứ khăng khăng theo ý mình, khó bảo đảm tên nhát cáy Tông Ý này sẽ lập tức gọi điện thoại cho Bạch Du, thế nên anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn Tông Ý sửa đổi lại danh sách gọi món của mình.
Nhưng Tông Ý vẫn còn giữ chút lương tâm, để lại cho anh một phần hamburger và coca đá.
Mười mấy phút sau, hai con người vốn luôn khắc cốt ghi tâm việc quản lý hình tượng vào trong xương tủy, lại đang chụm đầu vào nhau gặm hamburger một cách vô cùng mất hình tượng.
Tông Ý lải nhải với Hạ Diễm: “Chao ôi tôi đã muốn hẹn cậu ra ngoài từ lâu rồi, có điều trước đó cậu hết nằm viện lại đến phẫu thuật, người quản lý của các cậu cũng canh chừng cậu như canh gà con vậy, không tìm được cơ hội, chỉ có thể gọi điện thoại hay gọi video cho cậu thôi, cũng không biết cậu thế nào rồi. Cái tin tức đó thật sự là dọa chết tôi luôn, tôi sợ nhóm chúng tôi cũng có thành phần fan cuồng cực đoan như thế.”
Hạ Diễm đã sớm chết lặng: “Có gì mà phải dọa với dẫm, có thiếu tay thiếu chân đâu, có điều bây giờ dùng một tay gặm hamburger hơi khó khăn chút.”
Nước sốt dính đầy một miệng anh.
Anh đang định đặt hamburger xuống để lấy khăn giấy, nhưng tay còn chưa kịp đưa qua thì Tông Ý đã rút một tờ, giúp anh lau đi.
Hành động này không có gì bất thường cả.
Mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt, trước đây lại đều là Alpha, cũng thường xuyên lau mồ hôi hộ nhau, đưa đồ cho nhau, không có gì đáng để bận tâm.
Thế nhưng dạo gần đây, Hạ Diễm bị Hứa Tông rèn luyện khiến cho thần kinh trở nên cực kỳ nhạy cảm, theo bản năng ngửa người ra sau một cái.
Tay Tông Ý suýt chút nữa vồ hụt vào khoảng không, khó hiểu nhìn anh.
Hạ Diễm lại lặng lẽ ngồi xích trở về, anh đón lấy tờ giấy trong tay Tông Ý: “Để tôi tự làm đi.”
Tông Ý dĩ nhiên cũng không cố chấp, chỉ là anh ta nhìn Hạ Diễm với vẻ mặt kỳ quặc: “Cậu bị làm sao thế, vừa mới vào đã thấy tâm trạng cực kỳ không tốt rồi.”
Anh ta có chút lo lắng, bản tính bà mẹ già lại trỗi dậy, lại nhích đến gần chỗ Hạ Diễm hơn một chút.
“Là vì chuyện bàn tay sao?” Anh ta đầy vẻ lo âu hỏi.
Thực ra Tông Ý cũng thấy chuyện này khá là sầu não, dẫu cho vết thương may mắn không rơi vào gương mặt đáng giá ngàn vàng kia của Hạ Diễm, thế nhưng đôi tay đối với idol mà nói thì cũng được xem như gương mặt thứ hai vậy, nếu là anh ta bị lưu lại một vết rách lớn như thế, trong lòng cũng phải khó chịu mất một thời gian dài, thế nên anh ta cẩn thận từng li từng tí an ủi Hạ Diễm: “Biết đâu sau này có thể phục hồi thẩm mỹ thì sao, nếu không được nữa thì chúng ta có thể đeo một chiếc găng tay đen, hoặc dán hình xăm lên, ngầu lắm đó, còn có thể tăng thêm độ thảo luận và lên hot search nữa kìa.”
Hạ Diễm liếc nhìn Tông Ý một cái, suýt chút nữa đã bị những lời ngốc nghếch của Tông Ý làm cho bật cười.
Đúng là đồ ngốc thuần chủng, hèn chi dễ dàng bị Triệu Dã tóm gọn như vậy.
Hôm nay anh chịu đồng ý ra ngoài gặp mặt Tông Ý dứt khoát và nhanh chóng như thế, không chỉ vì anh bị Hứa Tông giày vò đến mức tâm trạng thật sự tệ, cần tìm một người để giải tỏa.
Mà còn bởi vì trông rộng ra khắp cái giới giải trí này, người duy nhất có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh, người cùng chung cảnh ngộ với anh, cũng chỉ có vị Đại đội trưởng Tông trước mặt này mà thôi.
“Không phải vì chuyện đó.”
Anh trả lời bằng một câu nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý tứ.
“Thế thì là vì cái gì chứ?” Tông Ý ngơ ngác hỏi.
Hạ Diễm im lặng ba giây, không biết nên nói với Tông Ý thế nào.
Nói cái gì đây, nói rằng nỗi phiền muộn trước kia của cậu và nỗi phiền muộn hiện tại của tôi, đều giống nhau cả sao?
Chúng ta cùng là những kẻ lưu lạc gặp nạn, bây giờ tôi sắp sửa giẫm vào vết xe đổ của cậu rồi?
Không thốt nên lời.
Nhưng Tông Ý vẫn chớp chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
Hạ Diễm ho khan một tiếng, mập mờ không rõ nói: “Cũng không có gì, chỉ là trong đội chúng tôi gần đây gặp phải chút chuyện, khiến tôi mệt lòng mà thôi.”
Anh đột ngột thu hẹp khoảng cách với Tông Ý, tay cầm ly coca đá, những viên đá trong ly thủy tinh lắc qua lắc lại kêu lạch cạch.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Tông Ý: “Nhưng trước tiên không nói chuyện đó nữa, cũng không phải chuyện to tát gì. Ngược lại là cậu đấy, dạo này đang bận bịu gì thế, từ sau bữa tiệc đóng máy lần trước, tôi gặp phải chút chuyện nên cũng không chạm mặt cậu, chưa có thời gian để thẩm vấn cậu đây.”
Anh vừa nói vừa đưa tay ra nhéo nhéo cổ áo của Tông Ý.
Ở nơi đó có một vết cắn vô cùng vô cùng nhạt, in trên cổ của Tông Ý.
Hạ Diễm u uất nói: “Nhưng mà tôi đã muốn hỏi từ lúc nãy rồi, vết trên cổ cậu này là do thằng nhóc khốn kiếp nào gặm ra thế hả?”
Tông Ý hoàn toàn không có sự phòng bị nào, anh ta vẫn đang nhặt khoai tây chiên để ăn, nghe thấy câu này lập tức ho khan dữ dội, ho đến mức kinh thiên động địa.
Anh ta liền kéo dựng cổ áo lên, như một cô gái nhà lành bị trêu ghẹo mà nhanh chóng rụt người lại, né xa khỏi móng vuốt ma quỷ của Hạ Diễm.
Nhưng đối diện với gương mặt đang cười lạnh của Hạ Diễm, lại cảm thấy làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, bèn lẳng lặng buông tay xuống.
Hạ Diễm hỏi: “Là Triệu Dã phải không, hai người chính thức thành một đôi rồi à?”
Tông Ý im lặng ba giây.
“Coi, coi là vậy đi.”
Anh ta có chút chột dạ nói, đối diện với ánh mắt dò xét của Hạ Diễm, lại sờ sờ mũi, “Bọn tôi cũng chưa chính thức nói năng gì rõ ràng, chỉ là hẹn hò vài lần thôi, nhưng cũng không được bao lâu, đều là tranh thủ ra một hai ngày trống.”
Còn có ch*ch vài lần nữa.
Nhưng cái này thì không thể nói cho Hạ Diễm biết được.
Biết ngay mà.
Hạ Diễm u uất thở hắt ra một hơi dài.
Kể từ ngày diễn ra tiệc đóng máy của [Sông Êm Đềm], khoảnh khắc anh nhìn thấy Tông Ý bị Triệu Dã đè ra làm càn ở trong hoa viên, anh đã biết Tông Ý tiêu đời rồi.
Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đúng là như vậy.
Nhưng lúc đó dẫu anh có tiếc nuối vì bạn mình không có chí khí, thì cũng chỉ là đứng ngoài xem trò vui mà thôi, còn hiện tại lại là sự phẫn nộ vì có sự đồng cảm sâu sắc từ chính bản thân mình.
Anh thắc mắc: “Không phải chứ, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, cậu với Triệu Dã làm sao mà lại dính lấy nhau được vậy? Ban đầu không phải cậu không tình nguyện sao, cậu còn hỏi tôi cách từ chối cậu ta thế nào cơ mà, sao cậu từ chối tới từ chối lui một hồi, lại lăn lộn thành một chùm với cậu ta luôn rồi?”
Hạ Diễm ép hỏi: “Có phải cậu căn bản chưa từng nói hẳn hoi với cậu ta, cậu vốn dĩ không phải thật lòng muốn từ chối cậu ta, cậu ta vừa hôn một cái là cậu đã tự ngã vào lòng người ta rồi, có phải không?”
Gương mặt Tông Ý tức thì có chút vặn vẹo.
Cái này thì anh ta không lọt tai nổi, Hạ Diễm có thể chất vấn khả năng kiên trì của anh ta kém cỏi, nhưng không được chất vấn quyết tâm từ chối thuở ban đầu của anh ta.
Trên mặt anh ta thoáng hiện lên một vệt đỏ đầy khả nghi, liền nhấn mạnh: “Ai bảo tôi không từ chối chứ, tôi từ chối rồi, từ chối rất nhiều lần là đằng khác.”
Anh ta nhấn mạnh với Hạ Diễm: “Thực sự là rất nhiều lần luôn! Có một dạo tôi còn trốn tránh cậu ta nữa đấy!”
“Thế rồi sau đó thì sao,” Hạ Diễm nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại, “Có tác dụng gì không?”
“Không có.”
Hạ Diễm đảo mắt một vòng.
Tông Ý ngả người ra ghế sofa, buồn bực nói: “Tôi cũng hết cách rồi mà, tôi chẳng biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không thể yêu đương được, hai đứa lại ở cùng một nhóm, đều là Alpha nữa, đây rõ ràng là mối tình cấm kỵ trong những mối tình cấm kỵ, nhưng Triệu Dã cậu ta căn bản không thèm nghe tôi, hễ tìm được cơ hội là lại đánh úp tôi, cậu không biết quãng thời gian đó tôi đã phải sống khổ sở thế nào đâu.”
Tông Ý cũng khổ sở do không có ai để dốc bầu tâm sự.
Mặc dù anh ta và Triệu Dã hiện tại đang dính chùm, đã nhắm mắt xuôi tay, dứt khoát chiều theo đối phương rồi.
Nhưng không ai biết được khoảng thời gian đó, anh ta đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội đến mức nào đâu á.
Anh ta tủi thân nói với Hạ Diễm: “Lúc đó tôi quả thực lo sợ bất an, lúc nào cũng phải đề phòng thằng nhóc Triệu Dã kia thì đã đành, lại còn phải giúp cậu ta che giấu nữa, sợ bị người quản lý và các đồng đội khác phát hiện. Thế mà cậu ta không biết ơn chút nào, nửa đêm còn mò lên giường tôi, cậu thật sự không biết lúc đó tôi vừa lật chăn ra… là cái tâm trạng gì đâu.”
Tông Ý hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy khiếp đảm, anh ta ôm lấy ngực mình, cảm thấy bản thân có tuổi rồi nên thực sự không chịu nổi k*ch th*ch nữa.
Cuối cùng anh ta đúc kết lại với Hạ Diễm: “Thà rằng bây giờ buông xuôi tất cả cho xong, cũng yêu rồi thì làm sao nào, người quản lý cũng đâu có thể xé xác hai đứa tôi ra được.”
Anh ta nói xong, tự mình cũng thở dài thườn thượt, anh ta hớp một ngụm nước soda, đợi nửa ngày trời cũng không nhận được lời phụ họa hay an ủi nào.
Nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Hạ Diễm đang cắn ống hút, gương mặt tràn đầy nét tang thương.
“Tôi hiểu cậu.” Hạ Diễm u uất nói.
Tông Ý lắc đầu: “Cậu không hiểu đâu, người chưa từng thực sự nếm trải qua thì sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác nửa đêm đi ngủ mà vẫn phải mở một con mắt ra để gác đêm đâu…”
Lại còn cái sự k*ch th*ch khi mà giữa đêm hôm khuya khoắt, trong chăn đột nhiên mọc ra một con người nữa chứ.
Thế nhưng lời anh ta còn chưa dứt, đã nhìn thấy Hạ Diễm gật đầu một cái thật mạnh, rồi lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Tôi thực sự hiểu mà.”
Tông Ý từ từ mở to hai mắt ra.
[Lời tác giả]
Hạ Diễm nhìn Tông Ý:
Đồ phản bội!
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...