Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương60

Cỡ chữ
Chương 60: Cảnh giới cao nhất của cắn CP Edit: Ngân Hà Tông Ý mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hạ Diễm, trong đầu chỉ ong ong lặp đi lặp lại một câu duy nhất… Trời đất quỷ thần ơi, CP mà tôi chèo cuối cùng cũng thành hiện thực rồi sao?! Xin cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria! Bây giờ tôi đi đốt pháo ăn mừng liền đây! Có một khoảnh khắc, anh ta thậm chí còn không khống chế nổi cơ mặt của mình, khóe môi đã cong lên một nụ cười đầy nhiệt huyết. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Diễm đã chú ý tới, liền phóng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người sang nhìn anh ta. Nụ cười kia của anh ta lập tức bị dọa cho rụt trở về. “Khụ khụ.” Tông Ý giả vờ giả vịt ho khan vài tiếng. Nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, len lén hỏi nhỏ: “Tôi có thể hỏi một chút không, ý cậu là thế nào vậy… Trong đội các cậu cũng có người gan to bằng trời giống như Triệu Dã à? Ai thế, Hứa Tông hả?” Anh ta hỏi một cách vô cùng đạo đức giả, gương mặt viết đầy sự khát khao, chỉ suýt chút nữa là viết thẳng chữ “chính chủ làm ơn hãy xác nhận chính thức giùm đi” lên trên mặt luôn rồi. Vào giây phút ấy, Hạ Diễm thực sự rất muốn đấm cho anh ta một trận. Nhưng Hạ Diễm lại trầm ngâm hút một ngụm coca đá lớn, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: “Chứ còn ai nữa, ngoài cái thằng nhóc khốn kiếp đó ra thì còn ai dám.” Hạ Diễm cứ nghĩ đến chuyện này là lại nặng nề thở hắt ra một hơi từ lồng ngực. Đúng là trò đùa của số phận. Anh cảm thấy vấn đề này có thể gọi là bước ngoặt thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời mình, còn dày vò hơn cả lúc anh phân hóa thành Omega nữa. Yết hầu của Tông Ý khẽ lăn lộn, trông anh ta như sắp sửa ngất đi đến nơi rồi. Thế nhưng dưới uy quyền tối cao của Hạ Diễm, anh ta chỉ có thể vừa rơm rớm nước mắt vừa nhiệt tình nhìn Hạ Diễm, trong ánh mắt đó có sự vui mừng, có sự an lòng và cả lời chúc phúc chân thành từ tận đáy lòng. “Cậu còn nhìn tôi bằng kiểu đó nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy,” Hạ Diễm lạnh lùng nói, “Tôi đến tìm cậu là để thảo luận biện pháp giải quyết, chứ không phải đến để hiến dâng tư liệu cho cậu đâu.” Tông Ý u sầu: “Nhưng tôi thực sự không tài nào kìm lòng được mà không chèo.” Dẫu vậy, tình nghĩa đồng chí từ thuở mới ra mắt cho đến nay giữa anh ta và Hạ Diễm, cùng với sự đồng cảm sâu sắc khi đều làm  trưởng nhóm và bị giày vò cho dở sống dở chết, rốt cuộc vẫn gian nan chiến thắng được bộ não mê muội CP của canh ta. Anh ta hỏi Hạ Diễm: “Được rồi được rồi, không thèm nhắc đến chuyện tôi hít đường nữa, nhưng cậu cũng đã nói gì cụ thể cho tôi biết đâu? Cậu với Hứa Tông rốt cuộc là làm sao thế hả? Hứa Tông thật sự tỏ tình với cậu rồi à? Hay là cậu chỉ mới nghi ngờ thôi?” Hạ Diễm im lặng. Hạ Diễm uống coca đá. Hạ Diễm vẫn tiếp tục im lặng. Thật là khó mở lời mà, anh nghĩ, chuyện riêng tư trong nhà mà vạch áo cho người xem lưng thì đúng là mất sạch cả thể diện của anh rồi. Nhưng nếu không nói ra thì anh lại uất ức đến phát điên mất. “Không phải nghi ngờ, mà là chuyện bằng chứng rành rành, Hứa Tông tỏ tình với tôi,” giọng điệu của Hạ Diễm lộ ra một sự nản lòng thoái chí, “Chính vào ngày diễn ra tiệc đóng máy phim Sông Êm Đềm của chúng ta ấy, em ấy tới kỳ mẫn cảm, sẵn tiện tỏ tình luôn.” Tông Ý phát ra một tiếng hít không khí lạnh. Đây là lần đầu tiên  anh ta nghe nói đến kiểu “sẵn tiện” như thế này đấy. “Thế rồi sau đó thì sao?” Anh ta chuyên tâm truy hỏi đến cùng. Hạ Diễm thật sự muốn đập chết anh ta cho rồi. Nhưng nếu không trút bầu tâm sự với Tông Ý thì anh cũng không tìm đâu ra người khác, anh sắp nghẹt thở chết mất rồi. “Sau đó cái gì mà sau đó, thì cũng y chang như tên Triệu Dã nhà cậu vậy thôi,” Hạ Diễm căm phẫn nói, ngọn lửa giận dữ bấy lâu nay bị kìm nén đang bùng cháy ngùn ngụt trong đôi mắt anh, “Thằng nhóc đó được đằng chân lên đằng đầu, cậy vào việc tôi không nỡ quá tàn nhẫn với em ấy, em ấy liền, em ấy liền…” Hạ Diễm quả thực là nói không trôi nữa, lại hớp một ngụm nước đá thật lớn, mới nói tiếp với Tông Ý: “Em ấy liền phạm thượng làm loạn, em ấy đe dọa tôi, cậu có biết không? Chính là đợt ở bệnh viện vừa rồi đấy, tôi vẫn còn đang mang thương tích đầy mình, kết quả em ấy lại đe dọa tôi rằng sẽ rời nhóm, em ấy bảo em ấy muốn ra nước ngoài nghỉ phép, không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Nếu tôi muốn níu kéo em ấy ở lại thì tôi phải chấp nhận sự quấy rối của em ấy, em ấy đúng là điên thật rồi!” Hạ Diễm càng nói càng kích động, nỗi uất ức dạo gần đây dường như sắp sửa hóa thành thực thể luôn rồi. Anh có dễ dàng gì đâu cơ chứ! Thử nghĩ xem, Hạ Diễm anh từ thuở nào lại phải sống trong chuỗi ngày bị người ta kìm kẹp như thế này, đánh thì tạm thời đánh không lại, mắng cũng chẳng có tác dụng gì mà còn bị đè ra hôn, nửa đêm khuya khoắt còn bị người ta mò lên tận giường, thế mà anh vẫn phải nơm nớp lo sợ vì sợ bị người khác phát hiện. Bây giờ nếu mà có sẵn rượu ở ngay bên tay, anh cam đoan có thể biểu diễn tại chỗ một màn mượn rượu giải sầu luôn cho xem. Anh hằn học nói: “Dạo này em ấy cứ hễ tóm được cơ hội là lại đè ra hôn tôi, cậu tưởng tôi khá khẩm hơn cậu chắc? Mấy ngày trước em ấy cũng nửa đêm mò vào phòng tôi đấy thôi, tôi suýt chút nữa là bị em ấy dọa cho nhảy cửa sổ, cậu đâu có biết lúc đó tôi muốn ném em ấy xuống dưới lầu đến mức nào đâu!” Tông Ý chèo CP đến mức thần trí điên đảo, ôi chao ôi, chi tiết tuyệt diệu gì thế này, thêm chút nữa đi, nói chi tiết chút xem nào, hắn quấy rối cậu như thế nào hả? Hứa Tông quả không hổ danh là cổ phiếu Công trời chọn mà mình đã đặt cược, mình quả nhiên không nhìn lầm người mà, cậu ấy chính là người đàn ông có gan làm giàu nhất của DA. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy nét tuyệt vọng của Hạ Diễm, anh ta lại gian nan hãm phanh lại, quay sang quan tâm đến sức khỏe tâm lý của một bên còn lại trong CP. “Nhưng mà cậu ấy đe dọa cậu, cậu thật sự chịu khuất phục sao?” Tông Ý có chút không thể tin nổi, “Hạ Diễm, cậu đâu phải loại người này, chẳng phải cậu nên cứng rắn đấu với cậu ấy tới cùng hay sao? Tôi không kháng cự nổi Triệu Dã thì thôi đi, nhưng chẳng phải chính cậu đã dạy tôi sao? Cậu ấy tỏ tình là chuyện của cậu ấy, cho dù nội tâm cậu ấy có yếu đuối, dễ vỡ thì đó cũng là vấn đề của chính bản thân cậu ấy, việc chúng ta cần làm là kiên quyết từ chối. Mặc dù chuyện rời nhóm rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể đi ngược lại ý chí cá nhân của cậu chứ?” “Thế thì tôi còn biết làm thế nào được nữa,” Hạ Diễm đầy vẻ phong sương nói, “Em ấy mà rời nhóm thì DA chúng tôi khác nào giải tán? Hơn nữa từ hồi còn làm thực tập sinh tôi đã ở bên cạnh em ấy rồi, em ấy dựa vào cái gì mà bỏ mặc tôi, mà dựa vào cái gì tôi lại phải vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ cơ chứ? Tôi đây đều là vì sự phát triển của nhóm chúng tôi thôi, chỉ có thể hy sinh bản thân mình.” Hạ Diễm vừa nói vừa uống cạn sạch ly coca đá, anh lắc lắc vài viên đá còn sót lại, rồi lại chậm chạp đi mở một chai khác. Thế nhưng khi anh quay đầu lại, lại phát hiện Tông Ý đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng kỳ quặc rồi hỏi: “Cậu vì sự nghiệp mà có thể hy sinh đến mức này cơ à?” Nếu anh ta nhớ không nhầm. Mặc dù sự phát triển hiện tại của DA đúng là đang như mặt trời ban trưa, vẫn đang cho ra mắt album mới hoạt động với tư cách là một nhóm nhạc. Thế nhưng sự nghiệp cá nhân của từng thành viên cũng đều vô cùng tốt, mỗi người một vẻ, nhìn là biết ngay người quản lý có quy hoạch lộ trình rõ ràng. Cho dù thực sự thiếu đi một người, nhóm bị chấn động đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không đến mức ảnh hưởng đến sự nghiệp của những người còn lại. “Tất nhiên rồi!” Hạ Diễm nói năng không biết ngượng, “Tôi là Đội trưởng của DA, tôi nhất định phải dẫn dắt nhóm của chúng tôi tiến tới vị trí số 1 trong giới giải trí, làm sao tôi có thể để cho mục tiêu này bị gãy gánh trên người Hứa Tông được!” “Chậc.” Với tư cách là Đội trưởng của cái nhóm quanh năm suốt tháng làm No.2, Tông Ý vẫn có chút không vui cho lắm. Năm ngoái tại lễ trao giải Tinh Kiếm, bọn họ vì thua kém một lượng phiếu bầu suýt soát mà phải nhường cúp cho DA. Nhưng thôi bỏ đi. Nể tình CP, Tông Ý vẫn tạm thời gác lại ý thức cạnh tranh sang một bên. Anh ta hỏi Hạ Diễm: “…Nếu cậu đã có khả năng hy sinh lớn lao đến như vậy, thế năm xưa có một vị tiểu thư xinh đẹp nhìn trúng cậu, bảo là sẵn lòng vung tài nguyên cho cậu, nâng đỡ cậu lên làm nam chính điện ảnh, lại còn muốn đặt làm riêng album cá nhân cho cậu nữa, sao cậu lại không đồng ý?” Tông Ý lạnh lùng vạch trần, “Tôi nhớ vị Omega đó khá là xinh đẹp, gia thế cũng vô cùng khủng, hiếm khi nhìn trúng ai và chủ động quăng cành ô liu ra như thế, kết quả cậu chẳng nói chẳng rằng đã từ chối thẳng thừng. Người ta còn là một chị gái chân dài, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cậu đấy thôi.” Hạ Diễm nhíu mày: “Cái đó làm sao mà giống nhau được chứ? Đều là con nhà giàu cả thì mắc gì tôi phải tìm cô ta? Mắc gì tôi không dứt khoát chiều theo Hứa Tông luôn cho rồi?” Câu hỏi hay lắm. Ánh mắt Tông Ý nhìn anh đã mang theo vài phần thương hại. Anh ta từ từ gật đầu, vặn hỏi ngược lại Hạ Diễm: “Đúng vậy đó, đều là con nhà giàu cả, tại sao cậu lại chỉ thiên vị, chịu chiều theo một mình Hứa Tông mà thôi?” Anh ta nói: “Năm xưa biết bao nhiêu tài nguyên dâng lên tận trước mặt cậu, đối phương lại còn là một Omega xinh đẹp, thế mà cậu lại thà gãy chứ không chịu cong, chẳng mảy may động chút tâm tư nào, hoàn toàn không muốn một bước lên mây, cũng không thèm nghĩ đến việc kiếm chút lợi lộc về cho nhóm. Còn Hứa Tông chỉ mới đe dọa cậu là sẽ ra nước ngoài nghỉ phép thôi, cậu đã lập tức nằm thẳng cẳng ra đó, cho cậu ấy tùy ý hôn, tùy ý ôm. Nếu như lằn ranh cuối cùng của cậu mà linh hoạt được đến như thế này, thì từ lúc mới ra mắt đến giờ cậu phải bị quy tắc ngầm tới 80 lần rồi mới đúng?” “Cậu có ý gì đấy…” Hạ Diễm vẻ mặt đầy bất mãn, “Quy tắc ngầm 80 lần gì chứ, tôi là loại người tùy tiện thế sao?” Đúng là hoàn toàn không bắt trúng được trọng điểm của vấn đề mà. Tông Ý thở dài một tiếng, trong lòng đã bắt đầu đồng cảm sâu sắc với Hứa Tông, anh ta từ tốn dẫn dắt từng bước: “Cậu trước tiên hãy trả lời tôi xem, Hứa Tông cứ hễ không có chuyện gì là lại đè ra hôn cậu, ôm ấp, cậu có thấy phản cảm không? Có thấy buồn nôn hay ghê tởm không?” Hạ Diễm do dự một chút, rồi thành thật đáp: “Không có.” “Cậu ngửi mùi pheromone của cậu ấy, có thấy khó chịu không?” “…Cũng không luôn.” “Nếu như Hứa Tông bây giờ vẫn khăng khăng đòi rời đi, cậu có thấy cực kỳ đau lòng, hụt hẫng, và muốn níu kéo hắn ở lại hay không?” “Tất nhiên.” “Sau này cậu ấy lại tiếp tục ép buộc cậu hết lần này đến lần khác, cậu có phải vẫn sẽ dung túng cho cậu ấy không?” “…” Hạ Diễm lần này im lặng mất ba giây, mới từ kẽ răng rặn ra được một câu, “Chắc là vậy rồi.” Tông Ý hít một hơi thật sâu. Thế thì còn cái gì để mà nói nữa đâu! Hạ Diễm nếu mà không có ý gì với Hứa Tông, anh ta thề sẽ viết ngược lại cái tên mình luôn! Anh ta từ từ đưa tay lên ôm lấy lồng ngực mình. Xin cảm tạ ông trời, anh ta không chỉ có thể chèo được một CP đầy bổ dưỡng và lành mạnh như thế này, mà còn có thể tự mình tham gia vào khoảnh khắc yêu đương rực rỡ nhất của CP nhà mình nữa chứ. Đúng là khó mà nói không phải do anh ta đã tích đức suốt mười kiếp mới có được diễm phúc này. Anh ta hỏi Hạ Diễm: “Cậu bây giờ vừa ôm vừa hôn với Hứa Tông, cậu ấy đã bắt nạt cậu đến nước này rồi mà cậu vẫn không nỡ xa cậu ấy, thà chịu hy sinh cả thân thể mình cũng phải ở bên cạnh cậu ấy, liệu có một khả năng nào đó…” Tông Ý cố ý tạm dừng lại một chút, rồi mới nói ra bốn chữ vô cùng trân quý kia: “Cậu thích cậu ấy rồi.” “Không đời nào!” Hạ Diễm phủ quyết ngay trong vòng một giây: “Cậu bị thần kinh gì thế hả, tôi đã bảo tôi xuất phát từ tình bạn lâu năm giữa tôi và em ấy…” Nhưng lời anh còn chưa dứt đã bị Tông Ý đưa tay ra bịt chặt miệng lại, Tông Ý vốn làm người tốt, làm bà mẹ già suốt hơn hai mươi năm trời qua, duy chỉ có lần này là thân thủ nhanh nhẹn, thái độ vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. “Cậu bớt cãi chày cãi cối đi, cho dù cậu bảo không phải đi chăng nữa, thì hiện tại cậu với cậu ấy vừa ôm vừa hôn, ngày ngày dính lấy nhau thì so với tình nhân có gì khác nhau đâu chứ! Với lại cậu bớt tự lừa mình dối người đi, năm xưa tôi với Triệu Dã cũng y chóc như thế này đấy. Triệu Dã ngày ngày đe dọa tôi là trong lòng hắn khó chịu, chỗ này đau chỗ kia nhức, tôi hết cách đành phải cho hắn hôn cho hắn ôm, cuối cùng ôm tới ôm lui ôm thẳng lên trên giường, tôi nói cho cậu biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ có một ngày như vậy thôi!!” Tiếng gầm thét cuối cùng này quả thực là vang vọng mãi không thôi. Trong phòng bao im ắng một phút đồng hồ. Hạ Diễm sau khi đã load xong lượng thông tin khổng lồ chứa đựng trong đoạn hội thoại vừa rồi, đồng tử co rút lại, đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tông Ý. Tông Ý lặng lẽ buông tay xuống. Hết nhìn trời lại nhìn đất. Bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng. Một lúc sau, Tông Ý yếu ớt hỏi một câu: “Cậu có thể coi như chưa từng nghe thấy gì không?” “Hơi khó đấy.” Hạ Diễm cũng thành thật đáp. Tông Ý chỉ đành lặng lẽ hớp một ngụm nước soda, mưu toan lật qua trang này: “Dù sao thì tình hình chính là tình hình như thế đó, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, cậu cứ khăng khăng sống chết không chịu thừa nhận thì tôi cũng chịu chết thôi. Nhưng tự cậu hãy nhớ lại xem, tại sao chỉ có một mình Hứa Tông là đặc biệt đối với cậu đến như thế?” Anh ta nhìn sang Hạ Diễm, ôm nguyên tắc bản thân mình đã mất mặt thì phải kéo kẻ khác xuống nước cùng, to gan hỏi Hạ Diễm: “Tôi khuyên cậu đừng làm rùa rụt cổ nữa, mau chóng làm cho rõ ràng thì hơn. Cậu nghĩ Hứa Tông là một Alpha đang độ tuổi tinh lực hừng hực như thế, chỉ có ôm hôn thôi có thể thỏa mãn được sao? Nếu như cậu ấy khăng khăng muốn lên giường với cậu thì sao? Cậu cũng gật đầu đồng ý luôn chắc?” Một câu nói này khiến Hạ Diễm như bị sét đánh ngang tai vậy. Cả người có chút thẫn thờ hoang mang. Kết quả là suốt cả buổi chiều hôm đó, Hạ Diễm và Tông Ý đều vô cùng trầm mặc, hai con người đều có chút cảm giác phong sương của sự đời mà chẳng rõ lý do vì sao. Tông Ý vốn dĩ đang hăng hái phơi phới, giờ cũng xìu xuống. Thế nhưng vào lúc chia tay, Tông Ý vẫn ngoan cường nhét vào tay Hạ Diễm một đống đường link mới: “Xem đi, kho lương mới của Tông Diễm nhà chúng ta đấy, đồ tốt không đó, tự cậu mang về nhà mà học tập cho hẳn hoi vào.” Hạ Diễm bĩu môi khinh bỉ: “Mấy cái video FMV cắt ghép đó có cái gì mà tôi chưa từng xem qua chứ, tôi đây là chính chủ rồi, cần gì đến lượt cậu phải đi phân tích xem Hứa Tông yêu tôi nhiều bao nhiêu…” “Nonono,” Tông Ý xua xua tay với Hạ Diễm, gương mặt tràn đầy nét yêu thương trìu mến, nở một nụ cười đầy bí hiểm, “Chỉ chèo có mỗi một bên đơn phương, tương tư thì tính là fan chèo CP gì, thứ đồ của lần này với lần trước hoàn toàn không giống nhau đâu nhé, cậu cứ mang về mà thưởng thức cho kỹ vào.” Hết chương 60. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...