Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương70: NT3 (Hoàn toằn văn)

Cỡ chữ
Chương 70: Ngoại truyện: Hơi nóng Edit: Ngân Hà Suốt ba ngày tiếp theo, cả Hạ Diễm và Hứa Tông đều không thể bước ra khỏi phòng. Đây đã là kết quả sau khi anh tiêm thuốc ức chế rồi, bằng không thời hạn này sẽ biến thành bảy ngày, thậm chí là còn hơn thế nữa. Chuyện này cũng chẳng có cách nào. Ngay từ đầu bác sĩ Lý đã từng cảnh báo qua, tình huống phân hóa muộn giống như Hạ Diễm, một khi gặp phải kỳ ph*t t*nh đầu tiên thì cho dù đã tiêm thuốc ức chế cũng không cách nào xoa dịu triệt để được. Để đảm bảo an toàn, ít nhất trong ba ngày đầu Hạ Diễm phải tăng thêm liều lượng tiêm. Thế nhưng trong mấy ngày này, anh mới chỉ tiêm đúng một mũi thuốc ức chế. Ống tiêm thuốc ức chế lạnh lẽo kia sớm lăn từ trên bàn xuống, không biết đã rơi vào góc tường từ đời nào, trên ống thủy tinh còn hằn lên một vết nứt dài. Mà ở trong phòng, mùi vị của t*nh d*c nồng đượm đến mức quẩn quanh mãi không chịu tan đi. Hạ Diễm tựa vào lồng ngực Hứa Tông, được hắn đút cho một ống dung dịch dinh dưỡng vị đào. Toàn thân anh đầy mồ hôi, nằm trong ngực Hứa Tông. Cho dù bình thường anh có ngang ngược, ngông cuồng đến đâu đi chăng nữa, thì hiện tại vùng cổ chằng chịt những vết hôn, đôi môi sưng tấy đến bật máu, dáng vẻ uể uả không chút sức lực ngồi ngậm tuýp dinh dưỡng trông cũng có phần mong manh và đáng thương đến lạ. Hứa Tông không kìm nổi lại cúi xuống hôn lên bờ môi anh, chút vị đào ngọt ngào từ dung dịch dinh dưỡng len lỏi, lan tỏa giữa đôi môi của cả hai người. Ngắm nhìn một Hạ Diễm như thế này, trong lòng hắn trào dâng niềm thương xót cùng khao khát che chở vô bờ bến, thế nhưng thứ chôn giấu còn sâu hơn cả chính là d*c v*ng chiếm hữu cùng sự tham lam vô độ không cách nào thỏa mãn được. Hắn muốn cắn nuốt trọn vẹn người Omega trước mắt này vào bụng, muốn tấn công đánh chiếm từng tấc cơ thể của anh. Thế nhưng chiếc vòng trên cổ Hạ Diễm lại ngăn cản hắn, hắn không cách nào bơm pheromone của mình vào trong tuyến thể của omega này được, không thể hoàn toàn chiếm trọn lấy Hạ Diễm. Điều này khiến hắn cực kỳ nôn nóng bất an. Hạ Diễm thực sự là đến sức lực để mắng người cũng chẳng còn nữa. Đồ alpha khốn nạn. Kỳ ph*t t*nh chó chết. Anh mà còn sập bẫy một lần nữa thì anh là con rùa rụt cổ. Thế nhưng sự thật chứng minh, không một ai có thể cự tuyệt được bạn đời có độ tương thích 100% với mình cả. Hứa Tông nhẫn nại đút cho anh ăn xong hai ống dung dịch dinh dưỡng, một lần nữa đẩy ngã anh xuống tấm thảm trải sàn. Mà Hạ Diễm rõ ràng chỉ một khắc trước còn hận không thể vặn gãy cái đầu chó của Hứa Tông, vậy mà dưới sự cám dỗ của bản năng, vẫn ngửa đầu cùng Hứa Tông dây dưa hôn lấy hôn để. Mãi cho đến đêm ngày thứ ba, Hạ Diễm mới cảm thấy bản thân miễn cưỡng tìm lại được một chút lý trí. Anh quấn một chiếc chăn lông, gương mặt lộ rõ vẻ túng dục quá độ, tâm trí trống rỗng như đã thấu hiểu sự đời, chậm rãi nhấp từng ngụm nước nhỏ. Bên cạnh, Hứa Tông đang trả lời điện thoại của Bạch Du. Trong suốt ba ngày qua, Hứa Tông chỉ rút ra đúng mười giây đồng hồ, nhắn lại cho Bạch Du một câu bọn họ rất an toàn, không có mất tích, kèm theo một chữ “Cút”. Sau đó liền lập tức cúp ngang điện thoại. “Vâng… Em với Hạ Diễm không sao cả, được rồi, đừng đến làm phiền tụi em, qua hai ngày nữa sẽ về.” Hứa Tông vẫn còn đang trong trạng thái công kích đầy cảnh giác của Alpha, thế nên KHÔNG hề có lấy nửa phần kiên nhẫn với bất kỳ ai khác ngoại trừ Hạ Diễm. Tắt điện thoại xong, hắn lại lập tức xáp lại gần bên cạnh Hạ Diễm, ôm chặt cả người lẫn chăn vào trong lòng mình, tựa như một con dã thú to xác cứ liên tục hôn nhẹ rồi rúc rúc vào gáy Hạ Diễm. “Bạch Du nói gì đó?” Hạ Diễm hỏi Hứa Tông. “Vẫn thế thôi, sợ anh ở bên cạnh em không an toàn, đòi em mau chóng đưa anh trở về.” Hứa Tông nhắm hai mắt, khẽ cười lên một tiếng, “Trong mắt anh ấy, em chắc là phần tử nguy hiểm số một rồi.” Hạ Diễm lạnh lùng cười một tiếng: “Em đúng là thế còn gì.” Cắn đến mức trên dưới khắp người anh không còn một miếng da nào lành lặn. Bọn họ ở trong phòng tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa, Hứa Tông dọn dẹp lại bãi chiến trường lộn xộn, cũng để cho Hạ Diễm có thời gian dưỡng sức nghỉ ngơi, hai người mới nắm tay nhau, chậm rãi thong thả ra ngoài đi tản bộ. Khi đắm mình trong bầu không khí trong lành nơi bờ biển, Hạ Diễm cảm thấy tựa như vừa trải qua một kiếp người. Suốt bốn ngày vừa qua, phòng ngủ của bọn họ hầu như luôn duy trì ở trạng thái âm u tối mịt, hệt như là hang ổ của một loài dã thú nào đó, còn anh thì bị giấu kín ở bên trong. Bây giờ được trông thấy ánh nắng mặt trời, anh thậm chí còn trào dâng cảm giác như vừa được thụ án xong xuôi rồi phóng thích ra tù vậy. Hạ Diễm uể oải uống nước cam ép, âm thầm nghĩ bụng, chắc chắn là dạo gần đây lại thiếu rèn luyện rồi, về nhà anh phải lập tức tăng thêm cho mình vài bài huấn luyện thể lực mới được. Bọn họ ở lại Pula thêm ba ngày nữa, đi tham quan Đấu trường Pula cùng với Đền thờ Augustus, khoảng thời gian còn lại Hạ Diễm đều ngồi thẫn thờ ở bãi biển ngắm cảnh, hoặc là chơi đùa cùng chú mèo của chủ cửa hàng bên lề đường. Chú mèo lông cam mới được vài tháng tuổi kia cứ kêu meo meo meo, Hạ Diễm cũng hùa theo meo meo meo với nó. Anh mua cá khô nhỏ để đút cho nó ăn, thế nhưng lại xấu tính rụt tay về, khiến chú mèo cam kia cuống cuồng lên tí nữa thì cắn vào ngón tay anh. Thế nhưng thật đáng tiếc, tốc độ phản ứng cùng độ nhanh nhạy của Đội trưởng Hạ thuộc hàng top một, chú ta chẳng cắn trúng được cái nào. “Còn phải luyện tập nhiều lắm, nhóc con ạ.” Hạ Diễm đắc ý búng nhẹ vào trán chú mèo cam một cái, nhưng rồi lại khui cho chú mèo một hộp pate. Chủ nhân của chú mèo cam, một người phụ nữ có vóc dáng tròn trịa, từ đầu đến cuối luôn cười híp mắt nhìn hai người họ, đợi đến lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, dì mới một phát túm chặt lấy hai người: “Chờ chút nha, có món quà nhỏ tặng cho hai đứa này.” Cửa hàng nhà này chuyên bán đủ loại gốm sứ thủ công xinh đẹp, còn có các loại xà phòng thơm nữa, đều là do chính tay dì tự làm. Khi nãy Hạ Diễm đã vung tay quá trán mua gần một thùng lớn mang về làm quà kỷ niệm cho các thành viên trong nhóm và người nhà. Mà hiện tại, người phụ nữ lại bưng ra hai chú mèo con bằng gốm sứ nho nhỏ, một con màu cam và một con màu đen. “Đây là đồ tặng kèm nha,” Người dì mỉm cười chỉ chỉ vào Hạ Diễm và Hứa Tông, “Một con là cậu, một con là cậu ấy.” Hạ Diễm ngơ ngác một hồi, rồi lập tức bật cười lớn, tiến tới ôm lấy người phụ nữ:”Cháu cảm ơn dì, cháu sẽ bảo quản cẩn thận ạ.” Sau này anh mang hai chú mèo bằng sứ nhỏ này cất vào trong ba lô của mình, cùng vượt  trùng dương xa xôi, mang về đặt trên ban công phòng ngủ ở nhà mình. Trên đường trở về, Hạ Diễm nhìn biển mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ máy bay, cùng Hứa Tông tổng kết lại chuyến hành trình mười mấy ngày vừa qua: “Đi chơi xa thế này vui thật đấy, sang năm vẫn muốn đi tiếp, nhưng làm ơn đừng đụng phải kỳ ph*t t*nh nữa nhé, xin cảm ơn. “ Hứa Tông bật cười thành tiếng. Hắn nắm lấy bàn tay của Hạ Diễm, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. “Được.” Hết. 20/07/2026. Ngân Hà: em tưởng là sẽ đọc được H nhưng không, không có gì hết 😭😭😭 , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...